João Cancelo

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
mini_cancelo_kv_web.png

Họ và tên: João Pedro Cavaco Cancelo
Sinh nhật: 27/5/1994
Quốc tịch: Bồ Đào Nha
Vị trí: Hậu vệ
Chiều cao: 1.82m​


FC Barcelona cùng lúc công bố bản hợp đồng được xác định từ vài tuần trước là hậu vệ João Cancelo người Bồ Đào Nha. Chỉ trong thời gian ngắn, João Cancelo bị Manchester City đẩy sang cho Bayern Munchen mượn vì lý do ngoài chuyên môn. Sau 1 mùa giải với Hùm Xám xứ Bavaria, João Cancelo không thành công trong việc chiếm 1 suất đá chính nên tiếp tục được mang cho mượn. Lần này điểm đến của hậu vệ cánh đa năng là FC Barcelona với thoả thuận cho mượn đến hết mùa. Sự có mặt của João Cancelo cũng chính là sự kết thúc của Eric Garcia.
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
_GP27247_Easy-Resize.com.jpg

✅
Joao Cancelo: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi cho Barça. Nhiều thần tượng của tôi đã chơi ở đây. Tôi rất hạnh phúc".
🗣️
: "Tôi rất phấn khích. Tôi nghĩ đây sẽ là một mùa giải tốt với nhiều quyết tâm. Tôi hy vọng sẽ giành được những danh hiệu."
🗣️
: "Tôi nghĩ những phẩm chất của mình phù hợp với phong cách của Barça. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình khi chơi ở đây".
_GP25436_Easy-Resize.com.jpg
_GP25445_Easy-Resize.com.jpg
_GP25341_Easy-Resize.com.jpg
_GP25484-2_Easy-Resize.com.jpg
_GP25295_Easy-Resize.com.jpg
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
🎙️
Chủ tịch Joan Laporta phát biểu trong buổi lễ kí hợp đồng với Joao Cancelo.
🗣️
: "Joao Cancelo là một hậu vệ cánh tài năng và kinh nghiệm đầy mình, đó là điều mà HLV mong muốn. Thật khó để đưa Joao đến đây nên tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì mong muốn và quyết tâm đến CLB của chúng tôi.”
🗣️
: "Việc kí hợp đồng với Joao đã được thực hiện rất tốt. Điều đó đáng được khen ngợi. Chúng tôi phải cảm ơn Jorge Mendes và đội ngũ của anh ấy. Họ đã làm mọi thứ có thể để đưa Cancelo đến. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ mang đến cho các culé thật nhiều niềm vui."
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
1693800261698.png

💙
❤️
TÔI MUỐN CẢM ƠN MẸ, BÀ BIẾT TÔI ĐÃ MƠ ĐƯỢC CHƠI CHO FC BARCELONA.
João Cancelo chia sẻ sau trận ra mắt FC Barcelona...
🎙️
|: "Tôi muốn cảm ơn mẹ, bà luôn dõi theo tôi từ thiên đường mỗi ngày. Bà biết rằng tôi đã luôn mơ ước được chơi cho Barça và hôm nay tôi đã đạt được điều đó. Tôi có thể nói rằng tôi đã làm được".
🥲

🎙️
|: “Tôi rất vinh dự được chơi cho Barça, một ước mơ từ thời thơ ấu. Đó như là một danh hiệu cho tôi và gia đình.
🎙️
|: “Một chiến thắng dù chúng tôi gặp khó khăn, nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn, Barça xứng đáng giành chiến thắng. Các đồng đội nói với tôi rằng đó là nơi 'đi dễ khó về'."
🎙️
|: “HLV Xavi yêu cầu tôi kiểm soát bóng, phòng thủ tốt và tự do tấn công. Đó là đội ý tưởng để thi đấu."
🎙️
|: “Đá chính ở cánh phải? Rất khó khăn vì có rất nhiều cầu thủ chất lượng, tôi sẽ cố gắng hết sức để góp mặt ở đó."
🎙️
|: "Mọi người đã chào đón tôi rất nồng nhiệt. Đó là một tập thể tốt. Tôi chắc chắn rằng với tập thể này, chúng tôi có thể làm được những điều tuyệt vời.”
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
Barça và 7 năm "đỏ mắt" tìm kiếm một siêu sao như Cancelo hậu chia tay Alves

Dani-Alves-v-Cancelo.jpg


Sau nhiều năm vất vả tìm kiếm, Barça cuối cùng cũng đã có được sự phục vụ của Joao Cancelo ngay trước hạn chót của kỳ chuyển nhượng hè 2023. Đã từ rất lâu rồi, El Blaugrana không có một siêu sao thực thụ, một cái tên mang đẳng cấp thế giới ở vị trí nơi khoảng trống mà Dani Alves để lại.

8 năm cống hiến, 391 lần ra sân, 21 bàn thắng, 101 đường kiến tạo, 23 danh hiệu (trong đó có 3 Champions League và 6 La Liga); Dani Alves chính là một trong những công thần vĩ đại nhất trong lịch sử Barça.

Mùa hè năm 2016, huyền thoại người Brazil chia tay Barça để chuyển tới Juventus. Sự ra đi của Alves đã tạo ra một khoảng trống rộng mênh mông ở vị trí hậu vệ biên phải của đội bóng xứ Catalan.

"Trước khi chuyển đến Juventus, tôi đã để lại lời thề nguyền cuối cùng của mình cho ban lãnh đạo Barça: "Rồi các người sẽ nhớ tôi cho xem. Ý tôi không phải dưới danh nghĩa cầu thủ, họ có quá nhiều cầu thủ tài năng rồi, ý tôi là họ sẽ nhớ tinh thần của tôi. Họ sẽ nhớ sự tận tâm mà tôi đem lại cho phòng thay đồ, họ sẽ nhớ những giọt máu tôi nhỏ xuống mỗi khi tôi khoác lên mình tấm áo này”, cựu hậu vệ PSG viết trên The Player's Tribune.

Barca và 7 năm đỏ mắt tìm kiếm một siêu sao như Cancelo hậu chia tay Alves 1


Alves vẫn hơi có phần khiêm tốn với phát biểu này. Bởi trước khi Cancelo cập bến Camp Nou ở mùa hè năm nay thì cầu thủ sinh năm 1983 chính là hậu vệ phải gần nhất của Barça mang đẳng cấp của một siêu sao.

Trong suốt 7 năm qua, đã có rất nhiều hậu vệ phải xuất hiện trong màu áo Người khổng lồ xứ Catalan. Sergi Roberto, Aleix Vidal, Douglas, Nelson Semedo, Moussa Wague, Guillem Jaime, Dani Morer, Oscar Mingueza, Sergino Dest, Emerson Royal, Hector Bellerin… là những ví dụ.

Tuy nhiên, nếu xét về mặt đẳng cấp, họ chỉ là những cầu thủ nhỏ hoặc trung bình hay trung bình khá, chứ không có bất kỳ cầu thủ ai đạt được đến đẳng cấp thế giới như Alves. Trong số những gương mặt kể trên, có người được đôn lên đội 1 từ lò La Masia, có người được Barça mua về từ CLB khác, có người gắn bó lâu năm và cũng có người ra đi chỉ sau một thời gian ngắn ngủi.

Từ đặt niềm tin vào những cầu thủ thuộc dạng tự đào tạo cho đến chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, El Blaugrana đã khốn đốn làm đủ mọi cách để tìm kiếm một nhân tố có thể vượt qua cái bóng khổng lồ của Alves, nhưng họ thất bại hết lần này đến lần khác. Cả thảy 11 cầu thủ trên đều không có quá nhiều sự đóng góp rõ rệt về chuyên môn trong quãng thời gian họ đầu quân của Barça.

Thậm chí, đội bóng của chủ tịch Joan Laporta còn bất lực đến nỗi phải đưa Alves trở lại Camp Nou hồi tháng 11/2021. Lúc bấy giờ, cựu cầu thủ Sevilla đã 38 tuổi và đã ở trong tình trạng thất nghiệp được hai tháng sau khi rời Sao Paulo.

Barca và 7 năm đỏ mắt tìm kiếm một siêu sao như Cancelo hậu chia tay Alves 2


Một “người già” ở độ tuổi U40 và đã chia tay môi trường bóng đá đỉnh cao là châu Âu (rời PSG để đến Sao Paulo hồi tháng 8/2019) để về quê dưỡng già được 2 năm như Alves đã không để lại được nhiều dấu ấn. Trong lần thứ hai khoác áo Barça, lão tướng mang áo số 8 có 17 lần ra sân, ghi 1 bàn và có 4 kiến tạo rồi rời đi sau 8 tháng.

Suốt 7 năm qua, vấn đề nhân sự ở vị trí hậu vệ phải luôn là bài toán hóc búa đối với mọi HLV của đội chủ sân Camp Nou. Đó cũng là quãng thời gian mà các Culer liên tục phải trải qua cảm giác nhớ những bước chạy đầy mạnh mẽ và cả tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Alves.

Trước khi mượn thành công Cancelo từ Manchester City, HLV Xavi vẫn có 2 nhân sự có thể đá hậu vệ phải là Ronald Araujo (đang phải nghỉ thi đấu vì dính chấn thương) và Jules Kounde. Dẫu vậy, vị trí sở trường của họ lại là trung vệ.

Tất nhiên, không thể nói trước điều gì khi tân binh người Bồ Đào Nha vẫn chưa đá trận nào cho Barça. Nhưng nếu so với những hậu vệ phải đã đến và đi khỏi Camp Nou trong 7 năm qua thì Cancelo là người xứng đáng nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất vì những thành tích mà cầu thủ 29 tuổi đã có được trong quá khứ.

Số 2 mới của Barça từng giành 7 danh hiệu cùng các đội bóng lớn như Juventus, Man City, Inter Milan và Bayern Munich. Đặc biệt nhất phải kể đến quãng thời gian gắn bó với CLB thành Manchester, khi Cancelo giúp Man City vô địch Ngoại Hạng Anh 3 mùa liên tiếp (2020/21, 2021/22 và 2022/23). Hiện tại, ngôi sao sinh năm 1994 đang xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng các hậu vệ phải đắt giá nhất thế giới do chuyên trang Transfermarkt định giá.

Barca và 7 năm đỏ mắt tìm kiếm một siêu sao như Cancelo hậu chia tay Alves 3

Trước drama mâu thuẫn với Pep, Cancelo được đánh giá rất cao ở vị trí cánh phải

Cựu cầu thủ Man City là Nigel De Jong từng đánh giá Cancelo là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới. Ở mùa giải gần nhất, cầu thủ người Bồ Đào Nha có phong độ tạm ổn với 3 bàn thắng, 11 kiến tạo sau 45 lần ra sân.

Barça đã phải chờ đợi 7 năm để có được một siêu sao đẳng cấp thế giới ở vị trí hậu vệ phải. Đây cũng không phải lần đầu tiên đội bóng xứ Catalan tiếp cận Cancelo.

Barça bắt đầu tìm kiếm người thay thế Dani Alves từ đầu năm 2015, tức khoảng hơn 1 năm trước khi cầu thủ sinh năm 1983 chính thức chia tay Camp Nou. Tới cuối năm 2016, El Blaugrana được cho là đã đạt thoả thuận với Valencia để mua Cancelo.

Theo kế hoạch, Barça sẽ để cầu thủ 22 tuổi đá cho Bầy dơi tới hết mùa rồi đón Cancelo tới Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, người thực sự tới Barça sau đó lại là Semedo. Còn Cancelo đầu quân cho Inter dưới dạng cho mượn.

Tới mùa hè 2020, Người khổng lồ xứ Catalan lần thứ hai tìm đến cầu thủ 26 tuổi. Cụ thể, Barça muốn dùng Semedo để đổi lấy Cancelo từ Man City. Dẫu vậy, không phải Cancelo, Sergino Dest (mua từ Ajax) và Mingueza (được đôn lên từ đội trẻ) mới là 2 hậu vệ phải mới của El Blaugrana.

Barca và 7 năm đỏ mắt tìm kiếm một siêu sao như Cancelo hậu chia tay Alves 4


Phải tới lần thứ ba Barça tìm tới Cancelo, họ mới có duyên với nhau. Đội bóng xứ Catalan từng mất nhiều thời gian để theo đuổi ngôi sao người Bồ Đào Nha. Nhưng họ có thể ngay lập tức sử dụng Cancelo trong đội hình chính mà không phải chờ tân binh mang áo số 2 làm quen với môi trường bóng đá Tây Ban Nha.

Cancelo không hề thiếu kinh nghiệm chơi bóng ở La Liga. Cựu cầu thủ Valencia từng có hơn 3 mùa giải (2014 - 2017) chinh chiến tại hạng đấu cao nhất của nền bóng đá xứ sở bò tót. Cancelo đã có 2 bàn và 8 kiến tạo sau 74 lần ra sân trước khi chia tay Bầy Dơi để gia nhập Inter.

Với những trải nghiệm đã có được, số 2 mới của Barça có thể thi đấu luôn mà không cần thời gian để thích nghi với môi trường La Liga.

Quản lý Cancelo là bài toán mà Xavi phải dè chừng

Trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm có đủ nhưng ở góc nhìn khác, Cancelo vẫn khiến các Culer canh cánh lo âu bởi anh vốn là một cầu thủ lắm tài nhiều… mâu thuẫn.

Lý do lớn nhất khiến Man City hai lần để Cancelo ra đi (tới Bayern và Barça dưới dạng cho mượn) là do số 7 có mâu thuẫn với Pep Guardiola. Khi còn chơi cho Juventus, Cancelo cũng bất hòa với Max Allegri. Cụ thể, tờ Gazzetta dello Sport cho biết, nhà cầm quân người Ý không hài lòng với kỹ năng phòng ngự và “sự thoải mái quá mức” trên sân tập của cậu học trò mang áo số 20.

Barca và 7 năm đỏ mắt tìm kiếm một siêu sao như Cancelo hậu chia tay Alves 5


Trước đó một mùa giải, Cancelo cũng bất đồng quan điểm với Luciano Spalletti tại Inter. Trong một lần trả lời phỏng vấn DAZN, Borja Valero - đồng đội cũ của hậu vệ mang áo số 7 và học trò cũ của vị chiến lược gia sinh năm 1959 ở Nerazzurri tiết lộ Cancelo đã thẳng thừng từ chối khi được Spalletti yêu cầu đá cánh trái thay vì cánh phải sở trường.

Chỉ có ở Benfica và Valencia là cầu thủ sinh năm 1994 không ở trong trạng thái bằng mặt nhưng không bằng lòng với các HLV trưởng. Ở Barça - đội bóng mới của Cancelo, HLV trưởng Xavi cũng từng hai lần trải qua mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với Gerard Pique.

Năm 2021, tờ El Nacional cho hay, trung vệ người Tây Ban Nha phản đối việc ông thầy đồng hương không trọng dụng người bạn thân của anh là Samuel Umtiti. Tới năm 2022, theo nguồn tin của tờ Sport, Xavi cảm thấy hết sức bực mình trong phòng thay đồ khi nhiều lần nghe Pique kêu ca về việc anh ít được đá chính.

Một năm sau, El Nacional cho biết, Ferran Torres cũng như Pablo Torre không hài lòng khi vị thuyền trưởng 43 tuổi để họ ngồi dự bị và sử dụng Lamine Yamal - cầu thủ lúc bấy giờ chỉ mới 15 tuổi.

Chỉ có những người ở trong nội bộ đội bóng mới biết rõ ai đúng, ai sai trong những sự việc xoay quanh Cancelo và Xavi. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha chắc chắn không phải là một cầu thủ dễ bảo.

Cancelo có thể không quá ngổ ngáo, ngang ngược như những Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic hay Paolo Di Canio; nhưng anh hoàn toàn không thuộc mẫu cầu thủ ngoan hiền theo kiểu “gọi dạ bảo vâng”. Đây chính là rủi ro lớn nhất đối với Barça nói chung và Xavi nói riêng khi chào đón Cancelo.

Bất chấp những mối quan ngại ấy, ngôi sao 29 tuổi vẫn là bản hợp đồng rất đáng chờ đợi của đội bóng xứ Catalan. Đã từ rất lâu rồi, các Culer mới có cảm giác kỳ vọng cao như thế đối với một tân binh ở vị trí hậu vệ phải. Cancelo chính là nhân tố mà Barça đã phải tốn biết bao công sức để tìm kiếm suốt 8 năm qua!

Nam Giang (bongda24h.vn)

Đọc chi tiết...
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
💙
❤️
TÔI MUỐN CHO NGƯỜI HÂM MỘ THẤY TÔI ĐÃ KHÓ KHĂN THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CẬP BẾN BARÇA
🔥

✅
João Cancelo trả lời phỏng vấn SPORT.
🗣️
: "Tôi sẽ nỗ lực hết mình để bùng nổ tại FC Barcelona. Tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng chơi bóng và phẩm chất của mình, nhưng tôi cần sự hỗ trợ của cả đội, bởi vì tôi cần nó và tôi nghĩ chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội và tôi nghĩ cả đội sẽ làm được điều gì đó thật lớn lao. Tôi hy vọng đây sẽ là một mùa giải tuyệt vời."
🗣️
: "Đây là một đội bóng rất trẻ, tôi đã biết một số người như Ferran hoặc Gündoğan. Họ đều rất nhiệt tình chào đón tôi, họ là những người tuyệt vời. Chúng ta chỉ có thể đạt được những thành tích lớn khi cùng nhau tạo nên một tập thể đoàn kết."
1694591156486.png

🎙️
Về Xavi?
🗣️
: "Xavi cho tôi chơi tự do và tôi hài lòng với điều đó. Tôi cảm thấy thoải mái khi được bó vào trong nhiều hơn, nhưng tôi cũng chơi ổn khi chơi rộng. Tôi sẽ thích nghi với mọi thứ mà HLV yêu cầu ở tôi."
🎙️
Về việc chơi trên sân Montjuïc?
🗣️
: "Cho dù ở Montjuïc hay bất cứ nơi nào khác, tôi luôn muốn chơi bóng trong màu áo Barça và cho người hâm mộ và những người đã tin tưởng tôi thấy được tôi đã khó khăn như thế nào để đến được Barça."
🗣️
: "Tôi muốn đạt được những điều tuyệt vời với CLB này vì đây là nơi tôi luôn mơ ước được chơi bóng, tất cả bạn bè tôi đều biết điều đó. Tất cả thần tượng của tôi đều từng chơi cho Barça."
🎙️
Về Champions League?
🗣️
: "Đúng là những năm gần đây Barça thi đấu không tốt ở cúp châu Âu, nhưng đây là một CLB rất lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa Barça trở lại với vị thế vốn có tại Champions League."
🗣️
: "Tại thời điểm này có nhiều đội bóng được đánh giá cao hơn chúng tôi [tại Champions League]. Nhưng chúng tôi có một đội bóng rất đoàn kết và chúng tôi có thể đạt được những điều tuyệt vời cùng với nhau. Đội hình còn trẻ nhưng có rất nhiều cầu thủ chất lượng."
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
_SG_9448.jpg


🎙️Về việc gia nhập Barça?
🗣️ "Gia đình và tất cả bạn bè tôi đều biết rằng tôi đã muốn chơi ở đây từ lâu rồi, đây là một câu lạc bộ luôn khiến tôi phấn khích vì những thần tượng của tôi đều đã chơi ở đây."
🗣️: "Bây giờ, tôi muốn cho mọi người thấy tôi là một cầu thủ giỏi. Thời gian gần đây, tôi đã không có được những màn trình diễn như mong muốn và tôi muốn thể hiện phiên bản tốt nhất của mình để giúp câu lạc bộ này trở lại vị thế vốn có của mình."
🎙️ Về việc Barça muốn có anh vào tháng Giêng.
🗣️: "Tôi không biết liệu Barça có thực sự muốn có tôi vào tháng Giêng hay không vì tôi không nhận được lời đề nghị nào cả, nhưng Barça là một câu lạc bộ mà tôi luôn muốn gia nhập, đó là câu lạc bộ mơ ước của tôi sau khi đã chơi cho Benfica."
🗣️: "Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây [tại Barça], tôi đã tận hưởng ba trận đấu vừa qua, ở đây có những đồng đội đang giúp tôi thích nghi càng nhanh càng tốt, điều này rất quan trọng. Tôi có những đồng người đồng đội thật tuyệt vời, điều này cũng khiến mọi thứ trở nên rất dễ dàng đối với tôi."
🎙️ Việc rời Manchester City để đến FC Barcelona có phải quyết định mạo hiểm không?
🗣️: "Đúng vậy, đó là một quyết định hết sức mạo hiểm, nhưng tôi luôn thích mạo hiểm."
🗣️: "Tôi phải cảm ơn tất cả mọi người ở City, cho đến nay tôi đã có những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của mình ở đó, tôi đã có cơ hội được góp mặt trong đội hình tiêu biểu FIFA năm ngoái, điều đó đối với tôi như một giấc mơ vậy."
🗣️: "Tôi xin cảm ơn các đồng đội ở City, Pep và đội ngũ của ông ấy, những người rất giỏi và đoàn kết, bởi vì đối với tôi ngay bây giờ họ là đội bóng tốt nhất thế giới và đến đây là một rủi ro, đúng vậy, nhưng đó là FC Barcelona và khi Barça gọi, tôi đã muốn đến đây ngay lập tức."

🎙️Về tương lai của anh?
🗣️ "Trước tiên tôi muốn thể hiện bản thân ở đây. Toàn đội đã chơi tốt, với hai chiến thắng thuyết phục. Điều tôi muốn là thể hiện hết mình, rồi sau đó nói chuyện về tương lai."
🗣️: "Thể hiện bản thân, giành chiến thắng, trở thành cầu thủ chủ chốt và sau đó sẽ nói về việc ở lại hay không. Nó sẽ phụ thuộc vào CLB và màn trình diễn của tôi. Nếu bạn không thể hiện tốt, bạn sẽ không thể ở lại đây. Nếu bạn thể hiện tốt, họ sẽ yêu quý bạn. Vì vậy, tôi muốn thể hiện, làm việc và tận hưởng niềm vui của bóng đá cùng câu lạc bộ này."
🎙️ Anh sẽ hài lòng với điều gì ở cuối mùa giải?
🗣️ "Phew... Tôi là người rất tham vọng. Tôi mơ ước giành được các chức vô địch, điều mà tôi đã từng giành được ở tất cả các quốc gia tôi từng đến ở châu Âu ngoại trừ Tây Ban Nha."
🗣️: "Tôi cũng rất hào hứng về Champions League. Tôi nghĩ rằng với đội bóng này, chúng tôi có thể làm được. Tôi muốn đi từng bước một vì bóng đá rất kỳ lạ, có những lúc đội chơi tốt nhưng rồi lại thua, nhưng tôi rất hào hứng muốn giành chiến thắng cùng câu lạc bộ này."
🎙️Về João Félix?
🗣️: "João Félix là một thiên tài. Tôi nghĩ rằng những cầu thủ như vậy không xuất hiện nhiều đâu, đặc biệt là ở Bồ Đào Nha. Cậu ấy là một tài năng cần được mài giũa. Tôi nghĩ rằng Felix đang ở đúng nơi để đạt được tham vọng mà mình mong muốn."
🗣️: "Cậy ấy [Félix] đến đây để giúp chúng tôi, cậu ấy có cùng tham vọng với tôi, đó là giành các danh hiệu và giúp đội bóng đạt đến cấp độ cao nhất có thể."

Đọc chi tiết...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
Joao-Felix-Cancelo-cover.jpg

Hai cầu thủ với những điểm tương đồng kỳ lạ. Họ cùng mang cái tên João đậm chất Bồ Đào Nha, đều khởi nghiệp từ Benfica, đều lang bạt khắp châu Âu để tìm một bến đỗ hoàn hảo, và cuối cùng đều cập bến Barcelona trong mùa hè năm nay. João Felix và João Cancelo đều đã trải qua những chặng đường đầy thăng trầm, và có thể Catalunya sẽ là mảnh đất lành mà cả hai vẫn tìm kiếm bấy lâu nay.

“Tôi nghĩ việc đội bóng này vô địch Champions League là hoàn toàn khả thi”. Câu nói của João Cancelo với Mundo Deportivo vài ngày trước có thể khiến nhiều người phải bật cười. Kể từ thời điểm chia tay Lionel Messi, Barcelona vẫn loay hoay trong việc tìm lại bản sắc của mình. Họ vừa muốn khôi phục lại thứ bóng đá tổng lực của Johan Cruyff, vừa khao khát trở lại những năm tháng vàng son khi đứng trên đỉnh châu Âu. Nhưng việc chìm trong khó khăn tài chính khiến cho những tham vọng trên đấu trường châu lục của Los Blaugrana trở nên xa vời, nhất là trong thời đại bóng đá kim tiền hiện nay.

Nhưng, lại nhưng, với sự có mặt của hai chàng João, có thể hệ thống chiến thuật của HLV Xavi sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Một thứ bóng đá mang hơi hướng Cruyffian và có thể đem lại thành công cho Barcelona.

Vấn đề trong hệ thống làm chủ vị trí của Barça

Không phải lúc nào đội hình của Barça cũng đáp ứng được yêu cầu về lối chơi định hướng vị trí – positional play của Xavi. Nói một cách dễ hiểu, đây là lối chơi mà toàn đội di chuyển như một thể thống nhất. Nếu như một cầu thủ rời khỏi vị trí của mình, một cầu thủ khác sẽ ngay lập tức trám vào khoảng trống vừa lộ ra. Cơ chế này giúp đội bóng mở ra nhiều khoảng trống và có nhiều phương án chuyền bóng hơn. Đối phương sẽ khó phòng ngự hơn, trong khi đó đội bóng của bạn lại dễ dàng hơn trong khâu chuyển đổi trạng thái.

Với Barça ở mùa trước, mọi trọng trách trong việc xây dựng lối chơi positional play đều được đổ dồn lên vai Frenkie De Jong. Điều này khiến cho hệ thống của Xavi không có tính ổn định cao, trong khi đó bản thân De Jong cũng không phát huy hết được sở trường của mình. Cầu thủ người Hà Lan vừa phải cáng đáng nhiệm vụ điều tiết lối chơi lẫn khả năng tạo ra đột biến.

alt


Trong 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, De Jong đều phá kỷ lục chạm bóng của chính anh trong mùa giải năm ngoái (150 lần trước Getafe và 135 lần trước Osasuna). Tính trong 4 trận đầu mùa, tiền vệ người Hà Lan cũng đã thực hiện tới 11 pha qua người.

Mọi thứ thay đổi hoàn toàn trong 2 trận đấu khi hai chàng João có mặt trong đội hình. De Jong chỉ thực hiện 1 lần qua người duy nhất và số lần chạm bóng cũng giảm đi đáng kể. Tiền vệ số 21 vẫn là hạt nhân chính trong lối chơi của Xavi, nhưng gánh nặng trên vai anh đã được giảm bớt.

João Cancelo đã nâng cấp Barça như thế nào

Cancelo mới chỉ chơi 197 phút trong màu áo Barcelona, nhưng tân binh người Bồ đã chạm bóng trung bình tới 91,4 lần/90 phút. Chỉ có Jules Kounde, Andreas Christensen, Frenkie De Jong và Romeu có số lần chạm bóng trung bình cao hơn con số này. Quan trọng hơn, số lần Cancelo chạm bóng ở nửa sân đối phương lên tới 47,5/90 phút, đứng thứ 4 toàn đội sau bộ ba tiền vệ De Jong – Romeu – Gundogan.

Nhìn vào bản đồ số lần chạm bóng, có thể thấy vùng hoạt động của Cancelo trải rộng từ cánh phải vào tới tận khu trung tuyến. Trước khi cầu thủ thuộc biên chế của Man City góp mặt, Kounde hoặc Araujo thường được xếp chơi ở vị trí hậu vệ phải, nhưng cả hai đều không quá mạnh dạn trong việc mở rộng phạm vi chơi bóng của mình.

alt


Cancelo mang tới một lối chơi khác hẳn khi anh thường xuyên chơi như một wingback và thường xuyên bó vào trung lộ để hợp với De Jong thành bộ đôi tiền vệ thu hồi bóng (double pivot), hoặc sẽ cặp với Romeu để De Jong có thể tự do sáng tạo ở phía trên. Mặt khác, Cancelo cũng tham gia rất tích cực vào mặt trận tấn công. Trung bình anh tham gia vào 6,4 tình huống tấn công/90 phút, cao thứ 6 toàn đội.

Dù mới chỉ gia nhập Barcelona trong một thời gian ngắn, Cancelo đã ngay lập tức tạo được ảnh hưởng và chứng tỏ khả năng công thủ toàn diện của mình. João đã từng nhận xét rằng: “Anh ấy thật sự rất giỏi, một trong những hậu vệ biên hay nhất mà tôi từng chơi bóng cùng. Anh ấy có kỹ năng của một số 10 và hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí này. Thậm chí anh ấy nói rằng mình sẽ chơi như một số 10 ở đội bóng quê nhà khi từ giã sự nghiệp đỉnh cao.”

Khi João Felix được đặt đúng chỗ

João Cancelo đá số 10, vậy João Felix sẽ đá ở đâu? Trên thực tế, kỹ năng của Felix hoàn toàn phù hợp với lối chơi định hướng vị trí, nhưng vị trí sở trường của anh không phải là số 10 mà là ở cánh trái. Một trong những lý do khiến Cậu bé vàng 2019 đánh mất mình trong màu áo Atletico Madrid chính là việc bị bó buộc đá ở trung tâm thay vì dạt cánh, đồng thời các vệ tinh xung quanh lại quá ít di chuyển để tạo khoảng trống.

Chính João Felix cũng từng thổ lộ với Mundo Deportivo rằng anh chấp nhận giảm lương để tới Barcelona, nơi anh có thể chơi bóng theo phong cách của mình và tìm lại niềm vui với trái bóng. Và quả thật, đội bóng xứ Catalunya đã cho Felix thứ mà anh hằng mong muốn. Trong đội hình của Xavi, Felix được phép di chuyển tự do giữa cánh và trung lộ (dĩ nhiên vẫn phải đảm bảo cự ly trong hệ thống positional play) để tạo ra đột biến.

Điều này khiến cho các hậu vệ gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm số 14 của Barça và những con số đã nói lên tất cả. Chỉ trong vỏn vẹn 142 phút khoác áo Los Blaugrana, João Felix đã bỏ túi 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. So với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo trong suốt 740 phút thi đấu cho Atletico Madrid ở mùa giải trước, sự khác biệt quả là một trời một vực.

mini_2023-09-16_FCBvsBETIS_40


Không những thế, phiên bản João Felix ở Barça còn cho thấy sự tiến bộ về mặt hỗ trợ phòng ngự. Trong 2 trận đấu đầu tiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có 10 tình huống phòng ngự (bao gồm cả tắc bóng, nỗ lực tắc bóng, phạm lỗi, che chắn, phá bóng và tranh chấp). So với một Felix từng khiến cả một chuyên gia phòng ngự như Diego Simeone phải bó tay thì những sự thay đổi trên đáng được ghi nhận.

Và cuối cùng, sự có mặt của João Felix còn đem đến lời giải cho một bài toán khác của Xavi, bài toán mang tên Gavi. Không ai có thể phủ nhận tiềm năng to lớn của cầu thủ sinh năm 2004, nhưng rất nhiều lần Gavi đã thi đấu dưới sức khi phải thi đấu dạt sang cánh trái ở mùa trước và đầu mùa năm nay (39% đá tiền vệ trung tâm, 38% đá cánh). Barça có rất nhiều sự lựa chọn ở vị trí tiền đạo cánh phải với Raphinha, Ferran Torres hay Lamine Yamal, tuy nhiên họ lại quá hẻo người ở cánh đối diện. Với sự có mặt của Felix, Gavi sẽ được trả lại đúng vị trí sở trường ở trung lộ và phát huy hết được khả năng của mình.

Kết lại...hay là mở ra?

Sự có mặt của bộ đôi João tại Camp Nou đã giúp Xavi giải quyết rất nhiều vấn đề. Ông vừa có một con thoi năng nổ ở biên phải, vừa có thể triển khai hệ thống hai tiền vệ trụ theo đúng ý muốn, vừa có sự cân bằng ở hai vị trí tiền đạo cánh, vừa giảm tải gánh nặng lên những trụ cột như De Jong hay Gavi. Sau một mùa giải phải thắt lưng buộc bụng vì luật công bằng tài chính, có vẻ như Xavi đã có được những quân bài mà mình muốn để tối ưu hóa sơ đồ 4-3-3.

Tuy nhiên, sẽ chẳng ai có thể khẳng định rằng João Cancelo và João Felix sẽ là những bản hợp đồng thành công chỉ sau 2 trận đấu. Đường dài mới biết ngựa hay, và tất cả những gì ở hiện tại rốt cuộc vẫn chỉ là kỳ vọng và phỏng đoán. Nhưng dù sao đi nữa, câu chuyện của hai chàng João sẽ là một câu chuyện mà các cules ngóng đợi mỗi buổi cuối tuần. Đó sẽ là một câu chuyện có hậu hay không, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời xác đáng nhất.

Lược dịch từ bài viết: Transforming Barcelona: A Tale of Two Joãos trên trang The Analyst

Frank (bongda24h.vn)

Đọc chi tiết...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
416203023_807015204773417_5261526404335029922_n.jpg

🔴
🔵
| CANCELO: CĂNG DÂY CHẰNG, NGHỈ 2-3 TUẦN
🏥
🚑

✅
FC Barcelona cho biết Cancelo bị căng dây chằng đầu gối trái (MCL). Anh sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian và sẽ trở lại tuỳ thuộc vào tốc độ hồi phục.
🙈

✍️
CLB và các nguồn tin đều cho biết chấn thương KHÔNG NGHIÊM TRỌNG và nằm ở mức độ thấp. Tuy vậy thời gian trở lại không được đề cập, chỉ biết rằng anh sẽ bỏ lỡ Spanish Super Cup vào tuần tới.
💣
💣
💣
Update: Cancelo sẽ phải nghỉ 2-3 tuần.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top