Rijkaard hài lòng bởi sự tiến bộ của Barca.

ttvnnh

Tiểu học xã
Đầu quân
22/8/07
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
4 ngày trước trận đấu đầu tiên của giải vô địch Tây Ban Nha, huấn luyện viên CLB Barcelona Frank Rijkaard đã kể lại quá trình tập luyện của đội và ông rất hài lòng bởi sự tiến bộ của đội bóng. Trạm đầu tiên của Barcelona là Santander, nơi mà người Racing rất muốn chiếm lấy điểm của đội bóng vùng Catalan. Tuy nhiên, với họ mùa giải đã bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 khi đội bắt đầu bước chuẩn bị trước mùa bóng. Sau đây là bài phỏng vấn HLV trưởng Barca đăng trên trang chính thức của đội.

Ông đã hài lòng về điều gì trong thời gian qua, và dưới cái nhìn của ông, điều gì cần thay đổi ở Barca hiện nay?

Thời gian đầu, tâm trạng toàn đội làm tôi rất vui. Các cầu thủ của tôi đã thể hiện tinh thần chiến đấu hết mình để đạt kết quả cao nhất, điều này làm tôi rất hài lòng. Đồng thời tôi cũng rất thích cách giải quyết công việc của họ - mỗi người đều tiếp thu một cách nghiêm túc bài tập của mình và đều rất tiến bộ. Và bây giờ, họ đã nhận được kết quả mà họ đã cố gắng.

Những kết quả của những trận đấu trước mùa giải – có là điều chứng minh…

Tôi không đồng ý với bạn. Mỗi trận đấu – một phần nào là sự thử nghiệm. Điều quan trọng với tôi là sự phát triển của các cầu thủ và hoàn thiện hơn trong mỗi trận đấu. Nhiều cầu thủ của chúng tôi có khả năng tạo đột biến trên sân cỏ. Và một trong những bài tập của chúng tôi nhằm vào mục đích đấy. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy, mà còn phải làm được điều đó trong những thời điểm quan trọng nhất. Có như thể thì chúng tôi mới đối chọi được với những đối thủ đặc biệt sẽ gặp phải trong mùa giải mới. Những đội đăc biệt đó là có thể lực sung mãn, vì vậy đối chọi với lối tấn công của họ khó khăn hơn. Chúng tôi thấy được ở những khía cạnh nào của trận đấu thì cần thiết cải thiện chính mình để làm được điều tốt hơn.

Về mặt này, trong trận đấu với Bayern đội đã thu được ích lợi gì? Đội của ông đã chuẩn bị xong cho mùa giải mới?

Còn chưa xong. Cần thêm một chút làm việc trên sân bóng nữa. Quan trọng là các cầu thủ cảm giác được ở chính cuộc chơi. Còn với Babaria thì họ đã có nhiều cơ hội không tồi trong hiệp 1 đối với việc tiếp cận khung thành của chúng tôi. Thế nhưng vào nửa sau của trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt hơn theo chiến thuật, sở hữu được nhiều bóng hơn. Nhìn chung thì trận đấu này tôi rất thích, nhưng chúng tôi cần hoàn chỉnh thêm nữa.

Yaya Toure trông có vẻ chơi rất tốt và đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trên sân. Ông trông đợi điều gì từ chính cầu thủ này?

Anh ta là một cầu thủ đa năng xuất sắc và hiện chỉ có anh ta ở vị trí này. Không quên rằng chúng tôi bắt đầu mùa mà không có Marquez và Edminson. Yaya rất cần thiết cho chúng tôi trong tình hình này.

Có nghĩa là ông muốn nói rằng, tất cả các trận đấu giao hữu trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, Yaya đã không đảm bảo được vị trí của mình trong đội hình?

Không, điều này tôi không có nghĩ đến. Nhưng bạn đừng quên rằng, nếu không Marquez, không Edminson thì không thể chứng minh được thực lực của đội trong thời gian trước mùa. Vì vậy tôi không thể đặt niềm tin nói rằng ai trong số họ sẽ trở thành cầu thủ chiếm vị trí chắc chắn trong đội. Thời gian rồi sẽ chứng minh.

CLB đã đưa Thiago Motta và Santiago Ezquerro vào danh sách chuyển nhượng. Sẽ như thế nào nếu như hai cầu thủ này không tìm được cho mình CLB mới trước khi thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa? Có hay không họ sẽ gây ảnh hưởng cho những cầu thủ khác?

Không có chuyện đó. Các cầu thủ này đáng được tôn trọng, và tất nhiên CLB sẽ giúp đỡ họ. Họ đã ở trong CLB những năm đầu tiên và không có một lần nào mà có vấn đề với ai.

Sau khi đánh mất chức vô địch vào năm ngoái, ông có cho rằng đây là cái cớ để đôi bóng nỗ lực hơn vào mùa giải này?

Tất cả các cầu thủ đều như vậy và rất muốn chiến thắng. Nhưng mùa giải đã qua không liên quan gì. Ví dụ như những người mới của đội đã không chơi cùng chúng tôi năm ngoái, thế nhưng tập luyện còn nhiệt tình hơn những người còn lại. Đơn giản là tất cả các thành viên trong đội đã trở thành một tập thể đoàn kết và muốn đạt được thắng lợi.

Sau khi kết thúc mùa giải năm ngoái, ông đã nói rằng các cầu thủ đã không có trách nhiệm, quên mình và kỷ luật kém. Phải chăng ông đã khắc phục được những nhược điểm này trước mùa giải mới?

Vâng, không muốn tán dương cầu thủ, nhưng tôi cảm thấy rằng họ đã thoát khỏi được những vấn đề này. Nhưng vấn đề cần nhìn nhận trên thực tế. Tôi không cho rằng bây giờ điều này cần chú ý nhấn mạnh. Khi nào chúng tôi đánh giá công việc thì khi đó tôi có thể trả lời chính xác cầu hỏi được đặt ra. Bây giờ tôi chỉ cho rằng vấn đề kỷ kuật trong đội là không nhận thấy.

So với mùa trước, ông có sự thay đổi trong đội nhiều hay không?

Tôi không muốn đào sâu vào công việc của năm ngoái. Tất nhiên tôi rút ra được bài học từ năm ngoái và bây giờ tôi đang làm tất cả để Barca một lần nữa đạt được chiến thắng. Kết quả làm việc của chúng tôi bạn sẽ thấy trên sân cỏ.

Ông có cảm thấy khó khăn trong việc chỉ đạo đội bóng với 22 cầu thủ đều đạt phong độ cao trong thành phần chính?

Tôi không thấy điều này có gì đặc biệt. Tôi cần nhiều sự lựa chọn các cầu thủ để chơi trên tất cả các mặt trận. Cầu thủ của chúng tôi đều chuyên nghiệp và họ nhớ rằng trên sân cỏ không chỉ một chiến binh mà cần sự tác chiến cùng nhau. Mỗi cầu thủ là một phần của đội. Từ số 1 đến số 25 hoặc 26. Tất cả đều như nhau và tất cả đều được cơ hội cho mình.

Chính các cầu thủ có hiểu điều này?

Thời gian này các cầu thủ của tôi hiểu.

Có nhiều cuộc nói chuyện hay không giữa Ronaldinho, Eto, Messi và Henry. Chúng tôi sẽ thấy họ cùng nhau trên sân cỏ?

Tất cả đều phụ thuộc vào đối thủ chúng tôi gặp phải. Và phụ thuộc vào thể lực, chấn thương, sự tập luyện,… của họ. Vâng, họ có thể chơi cùng nhau nhưng không ít yếu tố ngăn trở họ làm điều này.

Sau trận đấu tranh siêu cúp TBN, Sevilla đã phơi bày sức mạnh của mình, họ có đáng sợ hãi hay không trong mùa giải này?

Chắc chắn. Sevilla là một đội bóng tốt và nhất định họ sẽ nằm trong nhóm những đội có khả năng đoạt chức vô địch ở mùa giải này.

Các cầu thủ trẻ đang ngày càng tiến bộ. Có trận đấu nào Giovani đã gây cho ông cảm giác đặc biệt trong đội hình trước mùa giải hay không?

Không, vì anh ta đã từng đi du đấu cùng chúng tôi năm ngoái và chúng tôi luôn nhận thức được rằng anh ấy là một tài năng, tương lai sẽ còn phát triển hơn nữa. Tôi không ngạc nhiên bởi lối chơi của anh ấy. Cần cho anh ấy thời gian. Điều quan trọng nhất là phải giữ được phong độ đỉnh cao.

Bojan cũng tỏ ra không tồi trong những trận đấu ở Scotland. Nhưng sau đó anh đã bỏ vị trí trong đội và tham gia vào tuyển trẻ U-17 Tây Ban Nha. Phải chăng cũng sẽ là sự vắng mặt của anh ta trông đội hình mùa này?

Sự ra đi của Bojan là một tình huống cần phải được chấp nhận. Chơi cho đội tuyển quốc gia là nhiệm vụ của mỗi cầu thủ và Bojan không phải là trường hợp ngoại lệ. Khi nào anh ta đến thì tôi mới quyết định được tiếp theo sẽ làm gì. Tôi sẽ rất vui khi Bojan trở lại trong thành phần Barca, và cũng rất hài lòng về sự tiến bộ của anh ấy, anh ấy sẽ còn phát triển hơn nữa. Còn đề cập đến vị trí của anh ấy trong đội hình, thì tôi không nghĩ là anh ta đã đánh mất hay là đã có được. Còn quá sớm để nói lên điều đó.

Xin cảm ơn ông về buổi trò chuyện. Chúc Barca năm nay sẽ chơi xuất sắc và giành được mọi danh hiệu trên mọi mặt trận!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top