La Masia- Nơi ươm mầm tài năng Bóng Đá
Thứ ba, 12 Tháng 5 2009 12:23
Ban đầu, La Masia được sử dụng như 1 phân xưởng nơi mà các kiến trúc sư và chủ thầu xây dựng sân NouCamp lên kế hoạch cho các sự án, cũng là điểm bắt đầu tham quan nghỉ ngơi cho những vị khách VIP và đối tác trong việc xây dựng. Lần đầu tiên sân vận động của FCBarcelona được khánh thành vào ngày 24.11.1957 cũng là lúc La Masia đóng cửa cho tới khi một cơ sở mới thay thế. Dưới thời của chủ tịch Enric Llaudet tòa nhà lại được tái khôi phục sửa chữa và mở rộng để sử dụng như trụ sở chính của các CLB xã hội hóa, khi mà trước đó nơi chính thức nằm trên một vị trí khác ở Via Laietana. Trụ sở xã hội mới này được khai trương vào ngày 26.11.1966.
LaMasia nằm kế bên SVĐ, là cái nôi của hệ thống đào tạo cầu thủ cho Barça, một nơi ươm mầm những tài năng bóng đá trẻ. Cơ sở này được xem như 1 phần biểu tượng của lịch sử và thuộc quyền sở hữu của CLB Bóng Đá Barcelona, đó còn là một nơi khá cổ kính được xây dựng năm 1702.
Đến năm 1979, nó trở thành một Ký Túc Xá.
Khi CLB đã phát triển và những văn phòng khác được thiết lập thì rõ ràng La Masia không thể đủ lớn đế xứng tầm với những thay đổi đó. Dưới thời Agusti Montal, mọi người đã chuyển công tác đến một khu vực khác kế bên một sân trượt băng. Vì thế mà La Masia lại thêm lần nữa lại bị xếp xó, bỏ không, cho tới khi Josep Luis Nunez đảm đương chức chủ tịch thì ngay lập lức ông tìm ra mục đích mới cho La Masia. Từ đó nó trở thành nơi ở và sinh hoạt của các cầu thủ trẻ bên ngoài Tp Barcelona. Công việc nâng cấp trùng tu diễn ra hất sức nhanh chóng và đến 20.10.1979, La Masia chính thức đưa vào sử dụng.
Tương lai sáng lạng cho các cầu thủ trẻ

Giờ đây, La Masia được dùng vào mục đích phát triển tài năng của những cầu thủ trẻ những thiếu niên đã phải rời xa gia đình để tập luyện tại FCBarcelona cả về thể thao lẫn trí tuệ. Trong buổi lễ kỉ niệm 100 năm của CLB, La Masia cũng làm lễ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 20 cùng với đó là nhữn ý kiến phản hồi hết sức khả quan. Nhiều cầu thủ đã từng sống ở La Masia và hiện đang chơi cho những CLB nổi tiếng bao gồm: Amor, Guardiola, Sergi, De la Pena, Puyol, Xavi, Reina, Víctor Valdés, Garbi và Messi cùng với đó là nhiều cầu thủ khác cũng đang chơi cho các CLB ở TBN. Chính nhờ những thành công đã đạt được mà giờ đây, hầu hết mọi người đều dùng cái tên La Masia để ám chỉ hệ thống đào tạo trẻ của Barça. Nhưng những cầu thủ trẻ ở La Masia không chỉ đến từ Catalonia hoặc nhữn vùng lân cận. Một số lượng lớn các cầu thủ trẻ đến từ nhữn đất nước khác sau khi được các tuyển trạch viên tuyển chọn.
Những tiện nghi đầy đủ
La Masia bao gồm 2 tầng và 1 vài kiến trúc tầng mặt thượng, tức là tầng hoặc tường nhỏ làm trên hết để che mái nhà phía trước, tổng cộng 610m2. Tòa nhà chứa được 60 cầu thủ-[12 người tại La Masia và 48 người còn lại sẽ ở trong những căn phòng nằm xung quanh SVD]. Có 1 nhà bếp, 1 nhà ăn tập thể, phòng khách, thư viện, văn phòng, phòng tắm, buồng tắm hoa sen và 4 nhà ngủ tập thể khá lớn với nhiều phòng thay đồ.
- Barça - Osasuna: El Cant del Barça
- Mallorca - Barça: 2-1. Báo đen mòn vuốt
- Chức vô địch La Liga thứ 19
- Mallorca vs Barça - Chiếc Cúp thứ hai ?
- Iniesta vẫn có thể tham dự trận chung kết Champions League
- Guardiola: Chúng tôi cần đứng dậy ngay và nở một nụ cười
- Barça - Villarreal (3-3) Chưa thể đăng quang
- Barça - Villareal: Giấc mơ thành hiện thực
- Guardiola: Cần phải vô địch La Liga càng sớm càng tốt
- Messi: Barca và M.U là 2 đội bóng hay nhất thế giới
Bảng xếp hạng Liga BBVA
| # | Đội | Điểm | Trận | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Real Madrid |
100 | 38 | 32 | 4 | 2 |
| 2 |
FC Barcelona |
91 | 38 | 28 | 7 | 3 |
| 3 |
Valencia |
61 | 38 | 17 | 10 | 11 |
| 4 |
Málaga |
58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
| 5 |
Atletico Madrid |
56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
Video clip




Real Madrid
Valencia
Málaga
Atletico Madrid 












