Trận Derby xứ Catalan của những "gà nhà"
Thứ bảy, 18 Tháng 12 2010 03:46
Related Posts:
Trận Derby xứ Catalan đêm nay không chỉ là một trận cầu nóng bỏng trên sân cỏ và khắp các khán đài, mà ở đó còn chất chứa niềm tự hào của người dân nơi đây đối với phần còn lại của La Liga. Đã lâu lắm rồi trận Derby này mới được chờ đợi đến vậy, một đội đang chễm trệ trên ngôi đầu, đội bóng còn lại cũng đang ở vị trí được tham dự Champions League mùa tới. Một đội toàn thắng trên sân khách (Barcelona), đội còn lại cũng không vừa, toàn thắng sân nhà (Espanyol). Và cả 2 còn một điểm chung nữa, đó là chiến lược sử dụng "gà nhà", những cầu thủ được CLB tự đào tạo, đang phát huy tối đa hiệu quả.
Kể từ khi Josep 'PEP' Guardiola lên làm HLV Barcelona, ông luôn kiên trì theo đuổi chính sách sử dụng những tài năng trẻ từ lò La Masia. Cái lối chơi tiqui-taca đã ăn vào máu của họ, và Pep đã kết hợp họ thành một khối thống nhất. Những thành công liên tiếp đã chứng minh cho con đường Pep và CLB đã chọn là hoàn toàn đúng đắn. Bên kia chiến tuyến, Mauricio Pochettino cũng không phải tay vừa. Những cầu thủ trưởng thành từ CLB được ông coi là xương sống của đội, kết hợp với những trụ cột được đội bóng mua về, thành một tập thể rất khó bị đánh bại.
Tính đến vòng đấu thứ 15, Barça đã sử dụng tất cả 21 cầu thủ, trong đó 13 cầu thủ trưởng thành từ La Masia, 3 cầu thủ hiện vẫn thuộc biên chế đội B (Thiago, Nolito, Fontas). Họ đã thi đấu tổng cộng 9256 phút, chiếm 62,4%. Số bàn thắng và những đường chuyền kiến tạo của những cầu thủ trưởng thành từ La Masia cũng chiếm đa số.
Espanyol cũng không kém cạnh, khi 14/27 cầu thủ đã thi đấu trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của họ. Mặc dù những người thi đấu nhiều nhất là Callejón (1215), Forlín (1258), Luis García (1203) và Verdú (1146) được CLB mua về, nhưng các "canteranos" cũng đã thi đấu tổng cộng 5847 phút (39,7%).
Các cầu thủ Barça đều rất thận trọng cho trận đấu này, bởi đây chính là đối thủ khó chơi nhất kể từ khi Pep lên nắm quyền. Những trụ cột của Espanyol như Iván de la Peña, Verdu hay Luis Garcia sẽ có dịp gặp lại những người đồng đội cũ của mình, và sẽ là một trận cầu đáng nhớ đối với họ. Chắc chắn trận đấu sẽ rất kịch tính và quyết liệt trong từng pha bóng, vì thế bạn sẽ phải hối tiếc nếu bỏ lỡ.
Bảng so sánh giữa các "cateranos" của 2 đội:
| FC BARCELONA | Số phút (số trận) | RCD ESPANYOL | Số phút (số trận) |
| Valdés | 1350 (15) | Javi Márquez | 1027 (12) |
| Iniesta | 1270 (15) | Víctor Ruiz | 990 (11) |
| Messi | 1166 (13) | Chica | 844 (10) |
| Piqué | 1013 (12) | David García | 675 (8) |
| Puyol | 1010 (12) | Didac Vilà | 675 (8) |
| Pedro | 1001 (15) | Baena | 473 (8) |
| Busquets | 948 (12) | Javi López | 406 (10) |
| Xavi | 935 (13) | Amat | 359 (4) |
| Bojan | 356 (12) | Álvaro Vázquez | 230 (9) |
| Thiago | 96 (4) | Manu Molina | 137 (4) |
| Fontàs | 90 (1) | López Silva | 26 (2) |
| Nolito | 12 (1) | Coro | 3 (1) |
| Jeffren | 9 (3) | R.Rodríguez & Rui Forte | 1 (1) |
| TOTAL | 9256 (62,4 %) | TOTAL | 5847 (39,7%) |
Autumnruv (FCBVN)
Tin mới hơn:
- Barca có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Laliga
- Họp báo trước trận đấu: FCBarcelona - Malaga
- [Liga-18] Deportivo - Barça: Đánh chiếm Riazor
- Caparros: "Alves không giống Ronaldo"
- REFF tiếp tục gây khó khăn cho Barça
Tin cũ hơn:
- Barça - 'Real' Sociedad: Những màn độc thoại vĩ đại
- Barça chính thức lên tiếng về trò hề của REFF
- Barça thắng Osasuna, REFF và... những bàn tay thối
- Pep: "Rất nhiều điều đã bị REFF & giới truyền thông bịa đặt"
- [Liga-14] Osasuna - F.C Barcelona: Không khó cho đội khách
Bảng xếp hạng Liga BBVA
| # | Đội | Điểm | Trận | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Real Madrid |
100 | 38 | 32 | 4 | 2 |
| 2 |
FC Barcelona |
91 | 38 | 28 | 7 | 3 |
| 3 |
Valencia |
61 | 38 | 17 | 10 | 11 |
| 4 |
Málaga |
58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
| 5 |
Atletico Madrid |
56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
Video clip
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Xavi & 550 trận đấu cuộc đời (Phần 3.2)




Real Madrid
Valencia
Málaga
Atletico Madrid 
