(25/07) Hibernian vs Barca (0-6) Giao hữu thôi

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chuyến du đấu mùa hè của Barca vẫn diễn ra ở Scốt-len như năm ngoái.
Trong trận đầu tiên, các cầu thủ đến từ TBN sẽ gặp đội chủ nhà Hibernian trên sân Murrayfield.
Tuy đây chỉ là một trận giao hữu nhưng nó cũng giành được rất nhiều sự quan tâm bởi đây có thể xem như trận ra mắt của tân HLV Pep Guardiola kể từ khi lên dẫn dắt FC Barcelona.
Ngoài ra, người ta cũng tò mò muốn biết những tân binh mới gia nhập CLB trong kì chuyển nhượng là Hleb, Keita, Piqué, Alves và Cáceres sẽ thể hiện mình như thế nào khi khoác áo CLB mới.

Những trận giao hữu trên đất Scốt-len sẽ là sự chuẩn bị để các cầu thủ Barca tìm lại phong độ sau 1 thời gian xa rời không khí sân cỏ để bắt đầu bước vào chiến dịch vòng sơ loại CL mùa 2008-2009 sẽ diễn ra sau đây ít lâu.

Hibernian là một đối thủ thích hợp với Barca trong thời điểm này. Năm rồi, họ xếp thứ 6/12 tại Giải VĐQG Scốt-len. Việc chọn một đối thủ yếu cũng là điều dễ hiểu bởi các cầu thủ Barca k0 nên bị cuốn vào những trận đấu căng thẳng quá mức vì rất dễ gặp phải những chấn thương k0 đáng có.
Tuy chưa ra sân nhưng những cầu thủ như tân binh Cáceres hay các HV trái là Abidal và Sylvinho đã gặp phải những chấn thương tuy k0 nghiêm trọng lắm nhưng khiến họ k0 thể ra sân trong trận đấu này.

Sân Murrayfield cũng k0 phải là nơi xa lạ với Barca nữa, hè năm ngoái, FC Barcelona đã đánh bại 1 đội bóng khác của xứ sở đàn ông mặc váy là Heart với TS 3-1.

Một trận giao hữu thì kết quả k0 quá quan trọng. Điều quan trọng là Pep sẽ cho các học trò chơi như thế nào và các cầu thủ sẽ thể hiện ra làm sao.

Điều đáng tiếc là trận đấu này k0 đc phát hình rộng rãi. Nếu ai có điều kiện dùng Barca TV thì có thể xem ngon :woot:

Chúc Pep giành được kết quả thuận lợi.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Re: 1h45 (25/07) Hibernian vs Barca: Giao hữu thôi

barcano1 nói:
Chuyến du đấu mùa hè của Barca vẫn diễn ra ở Scốt-len như năm ngoái.
Trong trận đầu tiên, các cầu thủ đến từ TBN sẽ gặp đội chủ nhà Hibernian trên sân Murrayfield.
Tuy đây chỉ là một trận giao hữu nhưng nó cũng giành được rất nhiều sự quan tâm bởi đây có thể xem như trận ra mắt của tân HLV Pep Guardiola kể từ khi lên dẫn dắt FC Barcelona.
Ngoài ra, người ta cũng tò mò muốn biết những tân binh mới gia nhập CLB trong kì chuyển nhượng là Hleb, Keita, Piqué, Alves và Cáceres sẽ thể hiện mình như thế nào khi khoác áo CLB mới.

Những trận giao hữu trên đất Scốt-len sẽ là sự chuẩn bị để các cầu thủ Barca tìm lại phong độ sau 1 thời gian xa rời không khí sân cỏ để bắt đầu bước vào chiến dịch vòng sơ loại CL mùa 2008-2009 sẽ diễn ra sau đây ít lâu.

Hibernian là một đối thủ thích hợp với Barca trong thời điểm này. Năm rồi, họ xếp thứ 6/12 tại Giải VĐQG Scốt-len. Việc chọn một đối thủ yếu cũng là điều dễ hiểu bởi các cầu thủ Barca k0 nên bị cuốn vào những trận đấu căng thẳng quá mức vì rất dễ gặp phải những chấn thương k0 đáng có.
Tuy chưa ra sân nhưng những cầu thủ như tân binh Cáceres hay các HV trái là Abidal và Sylvinho đã gặp phải những chấn thương tuy k0 nghiêm trọng lắm nhưng khiến họ k0 thể ra sân trong trận đấu này.

Sân Murrayfield cũng k0 phải là nơi xa lạ với Barca nữa, hè năm ngoái, FC Barcelona đã đánh bại 1 đội bóng khác của xứ sở đàn ông mặc váy là Heart với TS 3-1.

Một trận giao hữu thì kết quả k0 quá quan trọng. Điều quan trọng là Pep sẽ cho các học trò chơi như thế nào và các cầu thủ sẽ thể hiện ra làm sao.

Điều đáng tiếc là trận đấu này k0 đc phát hình rộng rãi. Nếu ai có điều kiện dùng Barca TV thì có thể xem ngon :woot:

Chúc Pep giành được kết quả thuận lợi.
Không biết trận này có được TTTT trên Goal TV1,2 ko nhỉ? May ra chỉ có thể xem Barca TV qua kênh này thôi. Năm ngoái tớ cũng xem lại Barca giao hữu qua kênh này mà :lol:
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Goal TV 1,2 có trực tiếp ko hả bác hay chỉ là phát lại thôi :-/
Thỉnh thoảng thấy cũng có phát 1 số trận nhưng mà toàn là mấy trận đá lâu rồi với cả nghe giọng thằng bình luận buồn ngủ bỏ xừ :wallbash:
 

ttvnnh

Tiểu học xã
Đầu quân
22/8/07
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Lối đá chẳng khác nào thời Rijkaard. Chủ yếu đá cánh phải, cánh trái tê liệt. Phụ thuộc quá nhiều vào Messi, không biết những trận không có Messi, Barca sẽ xoay sở thế nào đây nữa. Henry vẫn vô dụng, không thể đặt niềm tin được :((
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cần một chú sút xa tốt các bác ạ. Mà tại hàng phòng ngự đội bạn yếu quá, đội mình chả tấn công được quả nào sắc sảo, toàn kiểu lấy thịt đè người, đông người lên áp đảo đối phương làm trận cước của họ đại loạn rồi chuyền bậy sút bậy.

Mà trận này toàn khuôn mặt lạ hoắc nên chắc là đá kém do vậy, để vài trận nữa có mấy chú hay ho xem thế nao
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Qua báo chí mới biết đội nhà thắng dễ dàng 6-0. Tỉ số 4-0 được thiết lập chỉ trong vòng 28 phút. Messi vẫn là tâm điểm.
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
[center:91e037266b]Hibernian FC - FC Barcelona: 0-6[/center:91e037266b]

0-1, Gudjohnsen (min 5)
0-2, Messi (min 15)
0-3, Gudjohnsen (min 18)
0-4, Pedro (min 28)
0-5, Bojan (min 49)
0-6, Touré Yaya (min 67)


Dưới đây là 1 số hình ảnh đáng chú ý về trận giao hữu với HIBs - trận đấu đầu tiên của FCB dưới thời Pep Guardiola.

hibernian-fcb1.jpg

Huấn luyện viên Pep Guardiola nhìn khá hiền lành trong chiếc áo len dài tay trong không khí mát mẻ của Scotland.

hibernian-fcb_x2x.jpg

Thua 0-6, cầu thủ của HIBS vẫn cười tươi, mặt khác Gudjohnsen vẫn biết ghi bàn (lập cú đúp)

hibernian-fcb1_x3x.jpg

Dani Alves lần đầu ra mắt trong màu áo Barca

hibernian-fcb1_x4x.jpg

LIONEL MESSI ra mắt trong chiếc áo SỐ 10 - biểu tượng của kỷ nguyên mới của CAMP NOU.

hibernian-fcb1_x5x.jpg

Chấn thương không quá nghiêm trọng, Caceres vẫn xỏ dầy ra sân.

1 số thông tin lượm lặt được trên Goal & fcb.cat về trận đấu này:
DANI ALVES khuấy đảo hàng phòng ngự của HIBS & là người chuyền bóng kiến tạo cho Gudjohnsen ghi bàn.

BOJAN ghi bàn & là 1 trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong đội hình BArcA trong hiệp 2.

Cầu thủ đội B - PEDRITO thi đấu khá nổi bật với những cú sút từ xa đầy tự tin. 1 trong số đó đã trở thành bàn (nâng tỷ số lên 4-0)
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Thấy chưa? A đã bảo bong gân thì có sao đâu, Cáceres vẫn đá như thường :D. Nghe nói trận này Messi vẫn đá nổi bật nhất và cả Jeffren của đội B chạy cánh kinh lắm cơ mà.. I-)
Bài này đã có trong mục Giao hữu, sao Hg.vietnam ko post luôn vào đó, để thế này chủ đề bị loãng vì có đến 2 bài 2 nơi, khó theo dõi
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
tại hôm trước box giao hữu bị LOCK nên ko để ý:D

@ Lên Cột điện ngồi chơi chắc sẽ có nhiều thời gian để ý hơn nhỉ :D
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Hôm qua có ai xem trực tiếp được ko, chẳng biết bọn VCTV 3 có chiếu lại ko nhỉ :-/
Mà tình hình nếu chỉ lấy cánh phải của Messi là cánh xuyên phá chủ yếu, cánh trái bỏ bê thì cũng ko ổn, có lẽ Barca vẫn nên tăng cường thêm 1 cầu thủ chạy cánh trái có chất lượng hơn Hleb :-s
 

hg.vietnam1.1

La Masia
Đầu quân
25/7/08
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
hg.vietnam nói:
[center:2275d7640b]Hibernian FC - FC Barcelona: 0-6[/center:2275d7640b]

0-1, Gudjohnsen (min 5)
0-2, Messi (min 15)
0-3, Gudjohnsen (min 18)
0-4, Pedro (min 28)
0-5, Bojan (min 49)
0-6, Touré Yaya (min 67)

...

Qua trận đấu này, có thể thấy phần nào, số 9 mới của Barca có thể chính là Eidur GUDJOHNSEN, Guardiola cần 1 mẫu tiền đạo sắc bén, và pHysical hơn. Khi còn chơi ở CHELSEA, anh chính là mẫu trung phong cắm như thế (phong độ ngang ngửa với Didier Drogba).

Giả thiết là từ khi gia nhập Barca, Guddy ko đáp ứng được với lối chơi thiên về kỹ thuật của Rijkaard, nhưng lối chơi 4-3-3 mới của Guardiola có thể gần hơn với 4-3-3 của Mourinho khi nâng tầm quan trọng của thể lực & tốc độ hơn. Khi ấy, khả năng chớp thời cơ hiếm có của Guđjohnsen sẽ rất có ích. ;) Không ai nói trc đc điều gì.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Đúng là không ai có thể nói chắc chắn trước được điều gì. Nhưng ai cũng có quyền cảm nhận. Theo a thì Guddy không phù hợp với Barca. Vị trí sở trường trước đây của a ta là tiền đạo lùi với khả năng chớp thời cơ và đánh đầu khá tốt. Nhưng tiền đạo của Barca cần nhiều hơn thế, cụ thể cần thêm:
1. teamwork tốt (thực sự Guddy phối hợp rất vô duyên, toàn lỡ nhịp)
2. di chuyển khôn khéo để đón những quả chọc khe (hiếm thấy ở Guddy)
Dù sao, các trận giao hữu như trận này là cơ hội rất tốt để thử nghiệm đội hình, lối chơi. Pep đã công bằng khi để cho Guddy và các cầu thủ cố gắng thể hiện. Nếu không ổn thì mùa đông tới mời các a té khẩn cho a e nhờ I-)
 

hg.vietnam1.1

La Masia
Đầu quân
25/7/08
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
properman nói:
Đúng là không ai có thể nói chắc chắn trước được điều gì. Nhưng ai cũng có quyền cảm nhận. Theo a thì Guddy không phù hợp với Barca. Vị trí sở trường trước đây của a ta là tiền đạo lùi với khả năng chớp thời cơ và đánh đầu khá tốt. Nhưng tiền đạo của Barca cần nhiều hơn thế, cụ thể cần thêm:
1. teamwork tốt (thực sự Guddy phối hợp rất vô duyên, toàn lỡ nhịp)
2. di chuyển khôn khéo để đón những quả chọc khe (hiếm thấy ở Guddy)
Dù sao, các trận giao hữu như trận này là cơ hội rất tốt để thử nghiệm đội hình, lối chơi. Pep đã công bằng khi để cho Guddy và các cầu thủ cố gắng thể hiện. Nếu không ổn thì mùa đông tới mời các a té khẩn cho a e nhờ I-)

Cái đó còn tùy vào tính toán & khả năng truyền đạt của huấn luyện viên. PEP có vẻ là người sâu sát hơn, trong khi Rijkaard thì hay ăn sẵn (chờ vào sự chói sáng của Ronaldinho, khi anh này mất điện thì tỏ ra bất lực vì ít đòn phép về chiến thuật & tinh thần).

Vì sao những cầu thủ như ADEBAYOR chỉ ghi đc 1 bàn/mùa tại MONACO lại trở thành chân sút 24 bàn tại Arsenal, DROGBA "chân gỗ" ở MARSEILE lại đánh bật được cả ANDRYV SHEVCHENKO tất cả là nhờ khả năng động viên cũng như chỉ dẫn của ARSENE WENGER & MOURINHO.

Dưới sự huấn luyện của RIJKAARD, Barca từng chơi rất hay nhưng chưa có cầu thủ nào "tiến bộ" dưới thời của HLV Hà Lan. Hầu hết chỉ đến, tỏa sáng, rồi đi xuống khi động lực thi đấu đã hết mà HLV chẳng có cách nào thắp lại lửa nhiệt tình cho họ được.


Hy vọng Gud có thể tỏa sáng trong mùa 09, để các Cules có được 1 bất ngờ thú vị, và Chủ tịch LAPORTA đỡ tốn tiền.

http://www.ifutbal.com/videos/11381/hibernian-vs-barcelona-.html << Cuối cùng để khỏi lạc đề, tui xin trân trọng giới thiệu với quý thành viên của FCBARCELONA.COM.VN, anh BARCA nô oăn, video clip trận đấu vừa rồi của FCB với HIBS

http://www.ifutbal.com/videos/11381/hibernian-vs-barcelona-.html

Added after 37 minutes:

Tóm tắt lại 1 số chi tiết của trận đấu sau khi xem Video:
GUDJOHNSEN mở tỷ số bằng 1 cú sút xa từ ngòai vòng cấm: Đúng sở trưởng ghi bàn chớp nhoáng của Guddy.

MESSI: Dắt bóng qua 3 cầu thủ hậu vệ HIBS rồi tung ra cú sút sát mép vòng cấm hạ gục thủ môn HIBS nâng tỷ số lên 2-0.

GUDJOHNSEN: Messi chuyền bóng cho Henry trong vòng 16m50, giữa vòng vây của 3 4 hậu vệ HIBS, Henry nhả bóng về cho Gudjohnsen kết thúc 1 chạm từ xa, cháy lưới !!!

PEDRITO: Sút chéo góc đẳng cấp ở mép ngoài vòng 16m50 tung lưới thủ môn HIBS. Oaww.... new BOJAN...

BOJAN: Pedrito dắt bóng quá 1, 2-3 cầu thủ, chuyền ra cho BOJAN đối mặt và dứt điểm cận thành ở góc hẹp. Nâng tỷ số lên 4-0. Bojan mang áo số 16.
Pedrito thi đấu năng nổ và tự tin

:(( Thật khó tin đây là 1 cầu thủ đội B.

TOURES: Từ cánh Hleb chuyền bóng cho TOURE, dứt điểm 1 chạm, từ khoảng cách 10m.
 

ttvnnh

Tiểu học xã
Đầu quân
22/8/07
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đội hình xuất phát là: Pedrito trái, Gud tiền vệ công. Hleb vào đá thay Gud vẫn đá tiền vệ công. Sau khi Pedrito ra thì Bojan đá cánh trái. Còn Gud có phải đá tiền đạo đâu mà mặc áo số 9.
Trong hiệp 2, Jeffren mới là cầu thủ chơi hay nhất.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Dù là một trận giao hữu nhưng đây là một kết quả tốt cho Barca. Các cầu thủ ghi bàn sẽ khiến cho tâm lý thi đấu của họ tốt hơn. Cảm giác bóng của các cầu thủ sẽ dần trở lại sau quãng thời gian nghỉ giữa hai mùa bóng. Hy vọng Barca sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng một kết quả tốt đẹp nhất.
 

lamdhcm

La Masia
Đầu quân
23/7/08
Bài viết
58
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tuy chỉ là giao hữu thui nhưng nhìn phong cách các cầu thủ Barca thi đấu thì có thể thấy họ đã hoàn toàn lột xác về tinh thần và lối chơi. Nhìn thật đẹp mắt, hiệu quả. Theo tôi thì Gudjohnsen vẫn còn có ích, kô nên để anh ta ra đi khi khát khao cống hiến của a ta vẫn tràn đầy
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top