50 năm vụ bê bối trọng tài ở El Clásico

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ngày 6/6/1970, trận tứ kết lượt về cúp nhà Vua diễn ra tại Camp Nou. Ở trận lượt đi, Real Madrid đánh bại Barcelona 2-0.

Sau màn trình diễn kém thuyết phục ở lượt đi, Barcelona đã thể hiện một lối chơi sắc nét và hào hứng hơn hẳn. Hết hiệp 1, Barcelona dẫn 1-0 trước đội khách, do pha lập công của Rexach. Barcelona gần như lấn lướt hoàn toàn trước đội khách. Tinh thần để ngược dòng đang hiện ra trước mắt các CĐV đội nhà.

Phút 59, Real Madrid có một pha phản công. Pha phạm lỗi của Rife (Barcelona) với Velázquez (Real Madrid) diễn ra ngoài vòng cấm rất rõ ràng. Nhưng các cầu thủ Barcelona rất bất ngờ trước quyết định của trọng tài chính Emilio Guruceta, khi ông thổi phạt đền trong tình huống này.

Một số cầu thủ Barcelona phản ứng dữ dội và muốn rời sân vì ức chế cho quả phạt đền tưởng tượng. HLV trưởng Barcelona, Buckingham khuyên các cầu thủ trở lại sân. Đội trưởng Barcelona, Eladio không thể kiềm chế và phản ứng với Guruceta: "Ông là một Madridista, ông không biết xấu hổ".

Trọng tài chính Guruceta liền rút ra thẻ đỏ cho đội trưởng Barcelona.

Đội trưởng Eladio bị thẻ đỏ rời sân


Quả phạt đền được thực hiện thành công, Real Madrid gỡ hòa 1-1. Các khán giả trên sân càng trở nên phẫn nộ hơn. Những vật dụng được ném vào sân, bầu không khí trở nên căng thẳng. Trọng tài chính đã quyết định dừng trận đấu ở phút 85, để đảm bảo an ninh. Tỉ số này giúp Real Madrid vào vòng trong.

Ngay sau trận đấu này, những tranh cãi nổ ra. Ban lãnh đạo Barcelona muốn lắng nghe từ những người có trách nhiệm. Đội bóng bị phạt 90.000 pesetas, đội trưởng Eladio bị cấm 2 trận, và vị trọng tài chính bị đình chỉ 6 tháng. Vụ bê bối càng bị lộ ra, nội bộ trong Ủy ban trọng tài với những đơn khiếu nại qua lại, chủ tịch khi ấy là ông Jose Plaza bị chỉ đích danh. Vị trọng tài Antonio Camacho cáo buộc người đứng đầu "chừng nào ông ấy (Jose Plaza) còn là chủ tịch của ủy ban trọng tài, Barça sẽ không vô địch được giải đấu (La Liga)".

Cuối cùng Jose Plaza phải từ chức.

Có một thống kê sẽ khiến mọi người không khỏi thắc mắc: Jose Plaza là người lớn lên ở Madrid, rồi từng chơi cho Atletico. Ông là người đầu tiên giữ vai trò cao nhất trong ủy ban trọng tài. Có tới 3 giai đoạn ông một mình nắm giữ vị trí cao nhất trong ủy ban trọng tài: từ 1967 đến 1970, từ 1975 đến 1980, và từ 1985 đến 1990. Thật ngạc nhiên khi kết quả của 13 mùa bóng đó chức vô địch La Liga thuộc về: 11 cho Real Madrid, 2 cho Atletico và Barcelona 0.

Còn khoảng thời gian xen kẽ đó, Jose Plaza không có tên hoặc không phải một mình nắm giữ vai trò cao nhất, thì chức vô địch lần lượt thuộc về: Real Madrid 2, Barcelona 2, Real Sociedad 2, Athletic Bilbao 2, Atletico 1 và Valencia 1.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top