Ai là số 10 toàn diện hơn: Messi hay Ronaldinho?

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Messi và Ronaldinho - Ai là số 10 xuất sắc hơn

Chủ đề này được lập ra để tranh luận về một vấn đề mà hầu hết tất cả các culé đều đã hơn một lần nghĩ đến nhưng chưa chắc đã nói ra suy nghĩ của mình. Còn nhớ ngay sau khi Ronaldinho cất bước rời khỏi thánh đường Camp Nou để đến với San Siro, Messi chính là người kế tục vô cùng xứng đáng của người đàn anh và cũng không thể phủ nhận rằng Messi đang ngày một hoàn thiện, ngày một xuất sắc và không ai có thể biết được đâu là giới hạn của anh, nhưng liệu ở thời điểm này, Messi liệu có xuất sắc hơn những năm huy hoàng của Ronaldinho tại Barcelona hay không? Hãy để các culé trả lời cho câu hỏi đó.

Hãy cùng nhìn lại những năm tháng xuất sắc của Ro vẩu trong màu áo Barca:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=b3HNX3JIS_o[/ame]​

Và Messi:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=CwjolFi3dXE&feature=player_embedded[/ame]​

Ronaldinho: Hoàn hảo đến từng kĩ năng: Ghi bàn, kiến tạo, sút xa, đánh đầu, sút phạt, tốc độ và kĩ thuật. Ronaldinho đã mang đến cho những người hâm mộ túc cầu nói chung và những culé nói riêng một cảm xúc tuyệt vời khi được xem anh thi đấu, khi được xem anh làm xiếc trên sân cỏ. Ronaldinho không phải là một tiền đạo cắm đúng nghĩa nhưng nhiệm vụ chính của anh ở Barcelona là ghi bàn, Ronaldinho không phải là một chân chuyền đúng nghĩa nhưng nhiệm vụ chính của anh cũng lại là kiến tạo. Nếu Ronaldinho có một đời sống ngoài sân cỏ trầm lặng hơn, có lẽ anh sẽ còn ở đỉnh cao ít nhất 3,4 năm nữa nhưng trong 2 năm thi đấu của mình, Ronaldinho cũng đã kịp có cho mình 2

Messi: Kĩ năng rê dắt và ghi bàn của Messi không mang đậm tính chất biểu diễn nhưng hiệu quả mà anh mang lại thật sự khó một tiền đạo nào có thể sáng ngang bằng. Khởi nghiệp từ vị trí tiền đạo cánh phải, Messi đã đánh dấu 1 năm 08/09 thành công nhất trong sự nghiệp của anh cùng với Barcelona khi giành cú ăn 6 lịch sử, một năm sau, anh lại làm cả thế giới ngả nghiêng khi ghi tới 47 bàn trong một mùa bóng xô đổ mọi kỉ lục ghi bàn trước đó. Giờ đây, Messi lại có thiên hướng trở về một số 10 khi không ít lần anh thực hiện nhiệm vụ hộ công và kiến tạo một cách rất xuất sắc.

Tiêu chí phụ để đánh giá:
- Trong 2 năm đỉnh cao của mình tại Barcelona Ronaldinho đều đã được FIFA tôn vinh là cầu thủ hay nhất năm.
- Messi đã có đủ bộ sưu tập 3 quả bóng: Vàng, bạc đồng và chắc chắn năm nay anh sẽ lại bổ sung thêm một danh hiệu nữa ( trước đó Messi đã nhận giải thưởng chiếc giày vàng châu Âu )


P/S: Thật khó để mà so sánh 2 cá nhân hoàn thiện này nhưng dù sao ý kiến của số đông cũng phản ánh một cái nhìn khách quan nhất cho thấy dù ít, nhiều khả năng và đẳng cấp của mỗi người, vì vậy mình hi vọng các bạn tham gia tranh luận nên nói lên sự lựa chọn của mình.
 
Sửa lần cuối:

Hernandez

La Masia
Đầu quân
13/7/09
Bài viết
76
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Quá khó để đánh giá ,cả 2 cầu thủ này có 2 phong cách thi đấu khác nhau và nổi bật hơn so với phần còn lại của bóng đá thế giới.
Mỗi lần xem 2 cầu thủ này thi đấu đều đem lại cảm xúc rất khó tả.:D
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Một câu hỏi mà câu trả lời của nó không thể có sự chính xác hoàn toàn. Messi là Messi chứ không phải là Ronnie và ngược. Nhưng để so sánh Ronaldinho thời đỉnh cao với Messi của hiện tại thì có lẽ phần thắng hơi nghiêng về Ronaldinho. Khi Ronnie ở trên đỉnh thế giới thì người ta có cảm tưởng chỉ cần Ronnie có mặt ở trên sân thì khán giả chỉ việc ngồi vào chỗ và xem ảo thuật, Barca chiến thắng. Ronnie là cầu thủ với những pha bóng không tưởng, đúng với cái chất ngẫu hứng, phóng khoáng có trong anh. Còn Messi, anh là người có phần trầm lắng, điều đó thể hiện qua việc anh ra trận mà không cần kèn mà cũng chẳng cần trống, nhưng các kỷ lục thì lần lượt bị xô đổ bởi thiên thần nhỏ của chúng ta.
Nhưng nếu để so sánh đỉnh cao của Ronaldinho với đỉnh cao của Messi thì sẽ dễ trả lời hơn. Với đại đa số mọi người thì được như Messi hiện tại là họ đã có thể trở thành huyền thoại. Nhưng không, Messi vẫn tiến bộ không ngừng qua từng ngày, các kĩ năng của anh càng ngày càng được hoàn thiện đến mức hoàn hảo. Em tin rằng chỉ trong 3,4 năm nữa thôi là Messi sẽ thực sự vượt qua người đàn anh Ronnie để trở thành 1 số 10 hoàn hảo.
Ronaldinho sinh ra để trở thành 1 phần lịch sử của Barca và là 1 siêu sao của bóng đá thế giới. Còn Messi, anh sinh ra để trở thành huyền thoại của Barca cũng như của bóng đá thế giới, sánh ngang với những Maradona hay Pele'...
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Mặc dù trong vòng 2 năm qua Messi đã tiến bộ rất nhiều ở khả năng dứt điểm cũng như kiến tạo nhưng cá nhân mình thì vẫn đánh giá Ronaldinho cao hơn so với Messi ở thời điểm hiện tại.
Ronaldinho toàn diện hơn và thăng hoa hơn, xem Ronaldinho thi đấu thời đỉnh cao có cảm giác anh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, và khả năng sáng tạo của "Ro vẩu" dường như là bất tận, phong cách thi đấu của "Ro vẩu" cũng khó bị bắt bài hơn so với Messi bây giờ. Khả năng của Ronaldinho rất hoàn hảo; từ đi bóng, kiểm soát bóng, kiến tạo, dứt điểm cho đến sút phạt đều vào hàng thượng thừa, một nhạc trưởng đúng nghĩa và là số 10 điển hình, tiếc là "Ro vẩu" không duy trì được phong độ đỉnh cao trong một thời gian dài.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Ronaldinho-Messi: Sampa mê hồn-Tango say đắm

ronaldinho+messi.jpg

Messi và Ronaldinho đều là cầu thủ đang và đã từng khoác áo Barca. Họ đều là nhân tố làm nên màu sắc của trận đấu. Một trận đấu thiếu 2 nhân tố trên, Barca dường như chơi bóng một cách thiếu màu sắc. Họ đều là những số 10 huyền thoại của bóng đá. Messi với một quả bóng vàng còn Ronaldinho đã có cú đúp QBV cho anh. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại thì cầu thủ người Argentina hãy còn trẻ và còn nhiều cơ hội để anh phát huy tài năng cũng như ẫm các danh hiệu cao quý khác.

Còn nhớ cách đây chừng 5 năm, Barca đã thực sự thăng hoa với cú ăn 3 cùng Ronaldinho. Đó là mùa giải mà Ronaldinho thi đấu rất ấn tượng. Đó là đẳng cấp của anh mặc dù tài năng của tiền đạo người Brazil được nổ rợ hơi muộn. Với khả năng đi bóng khéo lẻo và uyển chuyển, Ronaldinho luôn khiến khán giả phải trầm trồ vì sự bùng nổ của anh mỗi khi anh có bóng. Những pha đi bóng mê hồn của "Ro vẩu" làm ấn tượng NHM và gây thuyết phục cả những người khó tính nhất. Chẳng những thế, anh còn là tay săn bàn tuyệt vời với những cú sút hiểm hóc và đa dạng. Mỗi khi đối mặt với thủ môn, trong đầu anh luôn ẩn chứa thứ gì đó bí ẩn, một cách giải quyết tối ưu nhất. Vô số những bàn thắng của Ro vẩu là những tuyệt phẩm sinh ra từ đôi chân.

Chúng ta cùng xem lại những năm tháng thăng hoa của Ronaldinho cùng Barca:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=b3HNX3JIS_o"]http://www.youtube.com/watch?v=b3HNX3JIS_o[/ame]​

Sau khi Ronaldinho rời Barca đến với AC Millan, ngôi sao sáng nhất của Barca đã ngay lập tức thể hiện tài năng khi anh có cơ hội. Ngôi sao Lionel Messi, cầu thủ đã thi đấu cho Barca từ năm 13 tuổi. Anh gắn bó với Barca, đối với anh, Barca là ngôi nhà và đối với đội bóng xứ Catalan, anh là thành viên không thể thiếu. Từ khi Ronaldinho rời Barca, Messi trở thành cầu thủ gây màu sắc trong lối chơi của gã khổng lồ. Anh cũng như Ro vẩu, là tiền đạo mang áo số 10 quen thuộc. Anh có một tốc độ tuyệt vời, luôn sẵn sàng bứt tốc qua đối thủ và khiến đối thủ quanh anh phải "xịt khói". Cùng với đó là những pha đi bóng khéo léo, chắc chắn của anh mỗi khi có bóng, những người xem Messi đi bóng như được thưởng thức một lối bóng đá nghệ thuật mê hồn trên hành tinh. Những khi có bóng, Messi luôn khiến 3, 4 đối thủ quanh anh phải trầm trồ ra nước mắt. Cũng như Ronaldinho, Messi cũng là mẫu tiền đạo săn bàn hàng đầu thế giới. Giờ đây, anh là nóng pháo đáng sợ nhất của Barca. Còn nhớ mùa giải trước, Messi giúp Barca dành La Liga với 32 lần lập công, san bằng với kỉ lục của Ronaldo(Brazil cách đó 10 năm)-điều mà Ronaldinho vẫn chưa làm được khi khoác áo Barcelona.

Cùng xem QBV năm 2009 thể hiện đẳng cấp:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=vS6OKvVa94c"]http://www.youtube.com/watch?v=vS6OKvVa94c[/ame]​

Cùng xem những pha phối hợp với nhau:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=R0Lv90I0yNg"]http://www.youtube.com/watch?v=R0Lv90I0yNg[/ame]​

P.S: Em nghĩ Messi có triển vọng hơn vì anh còn trẻ
 
Sửa lần cuối:

iamqvinh113

Tiểu học xã
Đầu quân
20/11/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
27
Barça đồng
0
Nhất trí với anh ILM10. Messi dù có thua Ronaldinho ở kĩ năng nào thì cậu ta vẫn nổ rợ trước R10 rất nhiều. M10 còn nhiều cơ hội để san bằng với R10
 

minhvips92

Tiểu học xã
Đầu quân
23/8/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
nếu mà so sánh R10 zới Messi thì theo mình R10 vẫn xuất sắc hơn tuy nhiên Messi vẫn có rất nhiều khả năng đánh bại R10
- Ronaldinho ở tuổi 25-26 mà đã thâu tóm hết mọi danh hiệu từ lớn đến nhỏ ở tầm CLB cho đến đội tuyển ( coppa america.... đỉnh cao là World cup 2002), 2 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới....
- còn Messi cũng mới 23 tuổi nhưng cũng đã thâu tóm các danh hiệu cá nhân tuy nhiên chỉ ở tầm CLB ( mặc dù đội tuyển theo mình nhớ thì chỉ được HCV Olympic 2008)
-còn về kĩ năng chơi bóng thì 2 người hoàn toàn khác nhau
R10 thì vừa cầm trịch thu hồi bóng cũng như phân phối, kiến tạo cho các đồng đội khi còn chơi cho Barca hay bây h là AC Milan ( có lẽ khi đó Xavi cũng không bằng R10 lúc đó mặc dù cả hai cùng tuổi ), anh đến khi Barca đang sa sút trầm trọng về phong độ cũng như thành tích, truyền tinh thần chiến đấu cho các đồng đội. cùng zới phong cách chơi bóng siêu kĩ thuật hoa mỹ nhưng rất hiệu quả. kết quả thì ai cũng biết Barca giành 2 liga và 1 champion league chỉ trong vòng 2 năm. nhưng cũng chính vì có quá nhiều danh hiệu mà R10 sa sút rất nhanh sau WC 2006 R10 R10 chỉ còn là cái bóng ( lúc đó chỉ 26 tuổi) và giờ thì đang cố gắng lấy lại phong độ dù tuổi đã 30 :((
Còn Messi thì chỉ thua R10 ở kĩ năng sút phạt và sút xa chứ hiệu suất ghi bàn thì quá khủng , mặc dù ko duoc danh hiêu lớn ở đội tuyển nhưng đó là do các đồng đội của anh quá kém trong khoản kiến tạo cho cầu thủ và anh chưa có khả năng làm đầu tàu để lên tinh thần cho các đồng đội ( cho mấy ba nội Maria hay Veron cầm trịch chắc chết ) tuy nhiên Messi còn quá trẻ vẫn còn WC 2014 hay 2018 đề tìm danh hiệu chỉ mong đừng xuống vực sâu quá nhanh như Ronaldinho - thần tượng của mình :sad1::sad1:
chỉ là ý kiến của mình thôi nhá mong các bác chém thì chém nhẹ nhẹ thôi =D>
 

phieudu152

Mầm non xã
Đầu quân
4/6/09
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ronaldinho nhỉnh hơn chút! Tuy nhiên hai người đều là những số 10 thiên tài!
 

iamqvinh113

Tiểu học xã
Đầu quân
20/11/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
27
Barça đồng
0
Nói một cách công bằng thì Messi và Ronaldinho có kĩ thuật như nhau nhưng M10 sẽ có cơ hội lật đổ R80 khi anh vẫn còn quá trẻ. Messi ghi 32 bàn lập kỷ lục còn R10 chưa làm được. Haiz!
 

minhvips92

Tiểu học xã
Đầu quân
23/8/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
R10 đâu phải chỉ biết ghi bàn anh cũng ko phải là tiền đạo đích thực. anh còn nhiều tài lẻ khác... mà khoản kiến tạo thì khỏi phải nói vừa đẹp vừa chính xác từng milimet
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Toàn diện hơn thì chắc chắn phải là Vẩu rồi. Mọi yếu tố kể cả danh hiệu đều ngang nhau, nhưng Si sút phạt chắc chắn kém Vẩu:))
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Mình đánh giá Messi cao hơn vì cách đi bóng và chạm bóng của Messi thể hiện những gì tinh tuý nhất của bóng đá - cũng giống như Maradona - đơn giản nhất nhưng nghệ thuật nhất (ngay từ hồi Messi mới lên đội 1 thì cách đi bóng của Messi đã khiến mình thấy rạo rực hết cả người rồi). Đừng nói cách đi bóng của Messi dễ bắt bài bởi nếu dễ bắt bài thì từng ấy năm ở Laliga đã bị bắt bài rồi. Vẩu một phần do sa sút nhưng cũng một phần bị bắt bài thôi!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Cách đi bóng của Ronaldinho chả thể nào bị bắt bài chính xác hơn là việc Ronaldinho sa sút phong độ chính vì tự anh bắn vào chân mình thôi.
- Khả năng dứt điểm của Ronaldinho đa dạng hơn Messi: Sút xa, đánh đầu, sút phạt...
- Khả năng giữ bóng kỹ thuật thì Ronaldinho hơn nhưng tốc độ thì Messi hơn.
- Khả năng kiến tạo của Ronaldinho hơn Messi ( cái này thì cũng không thể nói chính xác được nhưng những ai xem clip về Rô Vẩu sẽ thấy là có cơ sở )
- Và để so sánh về hiệu quả: Nên nhớ rằng bên cạnh Messi có những tiền vệ mồi bóng vô cùng hoàn hảo Xavi và Iniesta, còn Ronaldinho vừa là chân sút và cũng vừa là chân chuyền chính của Barca thời điểm đó.

Một phiếu cho Ronaldinho.

@Thực ra làm cái vote này cũng đã biết trước kết quả :happy1: nhưng cái chính là muốn xem mấy lão già vote cho ai thôi ;;)
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúng ta cũng nên nhìn nhận cái thời của Ronaldinho các đội bóng thi đấu với Barca mặc không có tư tưởng tử thủ tiêu cực như bây giờ (ngay cả Chelsea của Mou cũng chẳng tiêu cực như của Inter năm ngoái). Thời của Ro vẩu nhiệm vụ ghi bàn chính là của Eto'o và anh đã thực hiện công việc này rất tôt (số 9 huyền thoại của Barca) nên Ro có thể chú tâm vào nhiệm vụ điều tiết trận đấu và kiến tạo nhiều hơn và không thể phủ hận hồi đó Deco cũng là cây chuyền số 1 của Châu Âu. Không thể lấy từng kỹ năng một ra so sánh 2 cầu thủ được vì toàn diện hơn chưa chăc đã giỏi hơn. Hiện nay, và thậm chí cả cuối mùa giải năm ngoái ngoài nhiệm vụ ghi bàn ra thì Messi còn phải kiêm cả nhiệm vụ kiến tạo do Xavi đã có dấu hiệu của tuổi tác. Và anh thực hiện cùng một lúc cả 2 công việc này tốt ra sao thì tất cả đều thấy. Xét cả tính bùng nổ thì chưa chắc Ro đã hơn Messi, Ro ăn điểm hơn 1 phần là do các pha xử lý của anh mang tính nghệ thuật rất cao, phải công nhận là về khoản làm xiếc với trái bóng thì Ro là số 1 trong lịch sử.
Tầm quan trọng và ảnh hưởng của Messi đến Barca ở mùa này lớn thế nào thì đã quá rõ, anh là cầu thủ cày ải liên tục cho Barca, Pep có thể cho Pique, Xavi, Ini nghỉ ngơi chứ với Messi thì không, ông thậm chí còn tung Messi ở Cúp nhà Vua, và có thể cả đêm nay trong 1 trận đấu vô thưởng vô phạt mà chúng ta nắm chắc ngôi đầu bảng.
Hiện giờ mình đánh giá Messi đã đạt xấp xỉ đẳng cấp Ro vẩu thời đỉnh cao, và mình tin Messi sẽ không bao giờ tự bắn vào chân mình đề sa sút như Ro, vì Messi có một nghị lực và ý chí vươn lên phi thường.
PS: còn 1 số 1 mà chúng ta chưa nhắc đến, anh chỉ thua kém 2 người trên ở số danh hiệu đạt được với Barca thôi chứ về tài năng thì chưa chắc, đó là phù thủy Rivaldo.
 

El Pulga

Trung học xã
Đầu quân
20/9/10
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ở thời điểm bóng đá hiện đại, tốc độ luôn được đề cao ... và có lẽ vì vậy, ngay tại thời điểm này, Messi chắc chắn phải hơn Ronaldinho ... xem Ronaldinho đi bóng, đá bóng, làm ảo thuật thì sướng mắt nhưng tốc độ của anh không bằng được Messi với những pha đi bóng dính chặt vào chân ... Nhưng so về kĩ thuật xử lí bóng trong không gian hẹp thì Ronaldinho hơn, bật tường 1 chạm 2 người ngang nhau, sút phạt Ronaldinho hơn ... Kiến tạo bằng nhau ... Khả năng đột phá Messi hơn ... vậy là 2-2 ... nhưng tôi chọn Messi vì đơn giản ... thời nay khác thời xưa, lúc nào cái thời đại đi trước cũng kém thời đại đi sau ... xem mấy trận thời Maradonna đá buồn ngủ lắm, chuyền chả ra hồn, chạy thì ít ... Vì thế ... theo mình : Messi hơn :D
 

Champion

Trung học xã
Đầu quân
24/7/10
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình nghĩ Rô Vẩu vẫn hoàn thiện hơn :D
 

Krensii

La Masia
Đầu quân
29/9/09
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nếu hỏi xuất sắc hơn : Tôi chọn Messi
Nhưng câu hỏi là toàn diện hơn: nên tôi chọn Ronaldinho :)
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Theo em thì Ro Vẩu hơn, cái cách anh sáng tạo cùng trái bóng thật không thể tin nổi.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Leo và Roonie mỗi người 1 khác, chả ai kết luận được là người nào toàn diện hơn. Đương nhiên đẳng cấp của Roonie có thể 1 mình đánh bại cả 1 đội bóng, Leo chắc chắn cũng sẽ đạt đến cái đẳng cấp ấy. Nhưng cứ mang ra so sánh 2 người với nhau thì chả có ý nghĩa gì.

Đã so sánh thì luôn phải xét từng chiều 1, ví dụ như xét ở mặt này thì ai hơn ai, mặt kia thì ai hơn ai. Đằng này Leo và Roonie khác hẳn nhau. Thiên tài của Roonie nằm ở óc sáng tạo, còn của Leo nằm ở tốc độ suy nghĩ. Cùng 1 tình huống, Leo luôn nghĩ ra mọi phương án có thể, và giải pháp nào tốt. Còn với Roonie, anh thường nghĩ ra những thứ người thường khó tưởng tượng được. Và kết quả là cách giải quyết của Leo thì thường hoàn hảo, còn của Roonie thì thường điên rồ.

Thế nên khi xem các pha solo của Leo thì người ta thường vỗ tay khen ngợi, còn xem những pha bóng của Roonie thì người nhiều kinh nghiệm nhất cũng phải cười và lắc đầu :D

Đương nhiên Messi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn và chưa so sánh về tầm ảnh hưởng lên đội bóng với Roonie được. Barça của Rijkkaard là toàn bộ hàng công đá xoay quanh Roonie, còn Barça của ngày hôm nay có quá nhiều thiên tài :D
 

huynhlaplo

La Masia
Đầu quân
26/11/09
Bài viết
70
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Ronaldinho bây giờ và messi cho tương lai ....
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top