Ai là số 10 toàn diện hơn: Messi hay Ronaldinho?

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Hơn một năm trước đây tôi sẽ chọn Ronaldinho.Khi đó Messi chưa hoàn thiện như bây giờ. Thời điểm đó Messi đơn thuần chỉ là một tiền đạo cánh,chưa phải là số 10 thực sự.
Còn về Ro vẩu-thực chất không thể coi anh là một số 10 cổ điển.Chính xác hơn thì anh là số 9.5.
Hiện tại,với tất cả những gì đã thể hiện qua hơn một năm được bố trí vào giữa.Có thể khẳng định Messi là số 10 thực sự(hơn là Ronaldinho).Anh cũng với Xavi,Iniesta chính là những người giứ vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu.
 

Ba_Bieu

Mầm non xã
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Nếu hỏi xuất sắc hơn : Tôi chọn Messi
Nhưng câu hỏi là toàn diện hơn: nên tôi chọn Ronaldinho :)

chuẩn luôn :couple:
P/S : nếu hỏi mình thích xem ai thi đấu hơn thì mình chọn Ronaldinho
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Hơn một năm trước đây tôi sẽ chọn Ronaldinho.Khi đó Messi chưa hoàn thiện như bây giờ. Thời điểm đó Messi đơn thuần chỉ là một tiền đạo cánh,chưa phải là số 10 thực sự.
Còn về Ro vẩu-thực chất không thể coi anh là một số 10 cổ điển.Chính xác hơn thì anh là số 9.5.
Hiện tại,với tất cả những gì đã thể hiện qua hơn một năm được bố trí vào giữa.Có thể khẳng định Messi là số 10 thực sự(hơn là Ronaldinho).Anh cũng với Xavi,Iniesta chính là những người giứ vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu.
Điều nhận định của chú có phần hơi thiếu khách quan.Rõ ràng là nếu như toàn diện bao gồm cả cuộc sống đời tư ngoài sân cỏ thì Ro vẩu bị mất điểm quá nhiều với lối sống buông thả.
Còn bỏ qua ngoài sẩn cỏ anh nghĩ Ro vẩu toàn diện hơn cho mẫu cầu thủ số 10 dù rằng anh chưa thật sự đạt đến trình của các bậc tiền bối ( chính lối sống của anh đã ảnh hưởng khá nhiều đến sự nghiệp của chính mình khi mà ở độ tuổi 29 anh đã phải hồi hương ).
Còn messi hiện tai anh vẫn còn đang trên con đường khẳng định mình dù danh hiệu anh đạt được cùng Barca cũng đủ để những người cùng nghiệp quần đùi áo số như anh phải ngưỡng mộ.
Duy một điều day dứt trong anh rằng liệu rồi mai này messi có làm được điều vĩ đại như những bậc trượng bối một thời : Pele. Diego, thánh jorhan ,hoàng để Frank hay mới nhất là những người đồng đội cùng thời xavi hay ins
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Từ một tranh cãi của em với anh Gió hồi trước. Em chọn Messi, anh Gió chọn Ronaldinho. Thế nên mở toppic này để xác thực. Hồi mới mở toppic, em vẫn thấy Ronaldinho nhỉnh hơn nhưng đến thời điểm này thì Messi đã quá trưởng thành, anh đã ngày một tiến bộ. Toàn diện, Messi không kém Ronaldinho. Còn ai giỏi hơn thì theo em là Messi. Mới còn trẻ mà anh đã xuất sắc như vậy rồi. Với lại, anh còn nhiều cơ hội nữa và người ta vẫn thấy sự tiến bộ trong từng năm của anh.
 

trongthuc

Trung học xã
Đầu quân
1/11/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Không biết mọi người định nghĩa thế nào là số 10. Chứ với tôi "số 10" ko nhất thiết là người mặc áo có số, số 10 là người chơi ở trung tâm, đứng trên tiền vệ trung tâm và đứng dưới tiền đạo, thường xuyên có những pha chọc khe độc cho tiền đạo phía trên.
Ronaldinho cũng có những pha kiến thiết đấy nhưng anh chỉ chơi tốt được khi đá lệch cánh mà thôi. Nói Ronaldinho là số 10 có phần khiên cưỡng.

Trong các pha xử lý rủa Ronaldinho thì tính hiệu quả và biểu diễn gần như là ngang nhau.
Còn Messi thì các pha xử lý lại đặt tính hiệu quả lên hàng đầu.
 

Argentina

La Masia
Đầu quân
26/4/11
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thực chất thì hiện tại mình thấy số 10 đúng "chất" nhất là...Requelme. Messi trong mùa này bắt đầu đá vào giữa, và đang dần dần chơi đúng với vai trò số 10, nhưng hiện tại gọi anh là số 10 cũng không đúng. Vì anh đá ở vị trí số 9 nhiều hơn số 10.
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Ở đây là gữa messi và ro vẩu chứ để là nhạc trưởng đích thực thì cả hai đều không phải
 

Assanovic

La Masia
Đầu quân
24/5/11
Bài viết
52
Được thích
2
Điểm
8
Barça đồng
0
Chuẩn, cả 2 đều chưa phải là hình mẫu của một nhạc trưởng số 10 đúng nghĩa. Số 9,5 thì đúng hơn. Tuy nhiên có khả năng Messi đang trên đường trở thành số 10.

Theo mình, nhạc trưởng số 10 cổ điển là một tiền vệ công, chơi ở vị trí trung tâm, cao hơn các tiền vệ khác, phía dưới hàng tiền đạo. Do đứng ở vị trí gần cầu môn đối phương nên thường phải có kĩ thuật cá nhân điêu luyện, tinh tế để xử lý bóng trong không gian hẹp, nhiều cầu thủ đối phương gây sức ép. Nhiệm vụ chính của số 10 có thể có nhiều cách nói văn hoa nhưng tựu chung là tạo nên đường chuyền cho tiền đạo hoặc đồng đội khác ghi bàn, nên để làm được điều này phải có kĩ năng chuyền cự ly ngắn và trung bình, nhãn quan chiến thuật, khả năng sáng tạo, khả năng chọc khe tốt. Các yếu tố này sẽ cho biết đẳng cấp của số 10. Tùy từng thời điểm, cá nhân cụ thể mà có thể số 10 làm nhiệm vụ phân phối bóng, khả năng sút xa thành bàn, khả năng băng lên ghi bàn. Nhưng đó ko phải là nhiệm vụ chính, số 10 vẫn đơn giản là dẫn dắt trận đấu và tạo ra các đường chuyền thành bàn.

Khái niệm số 10 càng ngày càng phai mờ vì trong môi trường bóng đá đỉnh cao hiện đại ngày càng có ít cầu thủ hội đủ đc những tố chất có thể làm nên đẳng cấp. Theo quan điểm của mình thì đương đại không có một cầu thủ nào có thể gọi là nhạc trưởng số 10 đích thực. Nhạc trưởng số 10 đẳng cấp nhất mà mình được xem thì là Zinadine Zidane.
 

Barca1Love

Trung học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Có quá tham lam không khi đòi hỏi Messi là số 10 hoàn hảo, lại vừa là muốn Messi ghi thật nhiều bàn thắng? Messi sở trường nhất là gì thì hãy để thời gian trả lời. Còn bây giờ hãy tận hưởng những bàn thắng đẹp cái đã. Số 10 hoàn hảo hay không hồi sau sẽ rõ.
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Messi no1, rô vổ no2 ^^! Messi phải là cầu thủ suất sắc nhất mọi thời đại
 

Jindo Katori

Trung học xã
Đầu quân
13/6/15
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Phải công nhận là M10 hay nhưng thích cái tinh quái của Ronaldinho hơn

@Không nên viết tắt tên cầu thủ theo kiểu dân Ngoại hạng bạn nhé.
 

taisaothebn9x

Tiểu học xã
Đầu quân
1/1/15
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
1 số 10 đúng nghĩa thì là ronaldinho
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Toàn diện nghĩa là:
1. Khả năng đóng vai số 9: Messi trội hơn khá nhiều so với Rô vẩu.
2. Khả năng phát động tấn công: chắc cỡ nhau.
3. Khả năng giữ nhịp: cỡ nhau.
4. Khả năng chơi cánh: có lẽ Messi trội hơn.
5. Khả năng phòng thủ: có lẽ Messi "thủ" tốt hơn. Với Messi và Rô vẩu, thủ nghĩa là tạo sức ép lên đối phương, gián tiếp làm giảm gánh nặng cho hàng hậu vệ.

Nếu theo đúng nghĩa của từ toàn diện thì tôi nghĩ rằng đó là Messi.
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Chúng ta cũng nên nhìn nhận cái thời của Ronaldinho các đội bóng thi đấu với Barca mặc không có tư tưởng tử thủ tiêu cực như bây giờ (ngay cả Chelsea của Mou cũng chẳng tiêu cực như của Inter năm ngoái). Thời của Ro vẩu nhiệm vụ ghi bàn chính là của Eto'o và anh đã thực hiện công việc này rất tôt (số 9 huyền thoại của Barca) nên Ro có thể chú tâm vào nhiệm vụ điều tiết trận đấu và kiến tạo nhiều hơn và không thể phủ hận hồi đó Deco cũng là cây chuyền số 1 của Châu Âu. Không thể lấy từng kỹ năng một ra so sánh 2 cầu thủ được vì toàn diện hơn chưa chăc đã giỏi hơn. Hiện nay, và thậm chí cả cuối mùa giải năm ngoái ngoài nhiệm vụ ghi bàn ra thì Messi còn phải kiêm cả nhiệm vụ kiến tạo do Xavi đã có dấu hiệu của tuổi tác. Và anh thực hiện cùng một lúc cả 2 công việc này tốt ra sao thì tất cả đều thấy. Xét cả tính bùng nổ thì chưa chắc Ro đã hơn Messi, Ro ăn điểm hơn 1 phần là do các pha xử lý của anh mang tính nghệ thuật rất cao, phải công nhận là về khoản làm xiếc với trái bóng thì Ro là số 1 trong lịch sử.
Tầm quan trọng và ảnh hưởng của Messi đến Barca ở mùa này lớn thế nào thì đã quá rõ, anh là cầu thủ cày ải liên tục cho Barca, Pep có thể cho Pique, Xavi, Ini nghỉ ngơi chứ với Messi thì không, ông thậm chí còn tung Messi ở Cúp nhà Vua, và có thể cả đêm nay trong 1 trận đấu vô thưởng vô phạt mà chúng ta nắm chắc ngôi đầu bảng.
Hiện giờ mình đánh giá Messi đã đạt xấp xỉ đẳng cấp Ro vẩu thời đỉnh cao, và mình tin Messi sẽ không bao giờ tự bắn vào chân mình đề sa sút như Ro, vì Messi có một nghị lực và ý chí vươn lên phi thường.
PS: còn 1 số 1 mà chúng ta chưa nhắc đến, anh chỉ thua kém 2 người trên ở số danh hiệu đạt được với Barca thôi chứ về tài năng thì chưa chắc, đó là phù thủy Rivaldo.

messi mà không vô địch world cup ( mà 99% không vô địch được ) thì mọi so sánh cũng chỉ là khập khiễng
vì với 1 cầu thủ chuyên nghiệp đẳng cấp toàn cầu thì world cup chính là thước đo quan trọng nhất mà chi tiết không kém phần long trọng chính là dấu ấn của siêu sao
anh có thể vĩ đại nhất của mọi thời đại nhưng chỉ dừng lại ở cấp câu lạc bộ
còn về tuyển quốc gia thì cũng quá đồi tầm thường đừng đòi hỏi hay ngụy biện j
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top