[Bán kết - Lượt về] Villarreal - FC Barcelona (1-3)

Cầu thủ xuất sắc nhất trận?

  • Marc-Andre ter Stegen

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Martin Montoya

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Gerard Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Javier Mascherano (out, 76')

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jordi Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sergio Busquets (out, 42')

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Andres Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rafinha (out, 64')

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Luis Suarez

    Bình chọn: 1 50.0%
  • Lionel Messi

    Bình chọn: 1 50.0%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jeremy Mathieu (in, 42')

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi Hernandez (in, 64')

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Ivan Rakitic (in, 76')

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    2
  • Poll closed .

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0




Thời gian: 02h00 | Ngày: 5/3/2015 | SVĐ:El Madrigal

Villarreal v FC Barcelona: Bạn có biết?


Tất cả mọi thứ về trận lượt về Cup Nhà vua giữa Villarreal và Barça đó là một trận đấu của những lịch sử truyền thống, cổ điển. Đây đã là lần thứ ba hai đội gặp nhau trong mùa giải và chúng ta hãy cùng điểm lại một số sự kiện thú vị xung quanh cuộc đụng độ này.

Barça đã giành chiến thắng trong cả 3 trận đối đầu với Villarreal. Đầu tiên là chiến thắng 1-0 trên sân khách, 3-2 tại sân nhà và 3-1 trong trận bán kết lượt đi.

Villarreal đã không thắng sau 11 trận gần nhất gặp Barça, 10 trận tại La Liga và 1 trận tại Cúp Nhà vua. Cũng trong thời gian đó, Barça đã thắng tám trận và bị cầm hòa ba trận.

Lần cuối cùng “Tàu ngầm vàng” hạ được đoàn quân Blaugrana là ở mùa giải 2007/08 khi Villarreal giành chiến thắng 2-1 tại Camp Nou trong khuôn khổ La Liga.

Barça đã đấu với Villarreal 16 trận chính thức. Chỉ có 3 trường hợp trong trận lượt về hoặc sẽ đưa Villarreal vào chung kết hoặc trận đấu sẽ phải diễn ra thêm hiệp phụ để phân thắng bại.

Quả penalty gần nhất mà Barça bỏ lỡ tại Cúp Nhà vua diễn ra trong trận chung kết đầy kịch tính với Mallorca.

Đây là lần thứ ba mà hai bên gặp nhau trong tại Cúp Nhà vua: lần đầu tiên đó là vào mùa giải 1970/71 và lần thứ hai là mùa giải 2007/08. Barça đã vượt qua cả hai lần trong giai đoạn thi đấu đầy những khó khăn.


Thierry Henry là người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận bán kết năm 2008.

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Anh có 1 vài kinh nghiệm chia sẻ với em thế này:

1/ Không chắc, nghi ngờ thì tìm thêm thông tin. Em có thể xem lịch sử đối đầu giữa 2 đội tại Bongdaso - Bóng đá số - Các giải khác - Dữ liệu trận đấu - Villarreal-Barcelona (04/03/2015) - Thống kê

2/ Đừng bao giờ quá tin tụi FCB.com (sai như cơm bữa).

Villarreal đã giành được 11 chiến thắng trong tất cả những trận đối đầu với Barça từ trước đến nay, 10 trận tại La Liga và 1 trận tại Cúp Nhà vua. Cũng trong thời gian đó, Barça đã thắng tám trận và bị cầm hòa ba trận.

Đoạn này em thấy kỳ không. Ngoại trừ với Dê ra thì khi nào Barça thắng ít hơn đội X nào đó thì anh sẽ đặt nghi vấn ngay. Anh đọc lại bài trên trang chủ thì thấy em đã gặp lúng túng khi dịch đoạn này, và phải thêm "từ trước đến nay" cho nó "hợp lý" hơn, nhưng theo như anh tìm hiểu thì câu này đúng ra là "Villarreal đã KHÔNG thắng sau 11 trận gần nhất gặp Barça". Chắc em đã không ngờ đến trang chủ đưa tin sai =))

Quay trở lại trận đấu cho đỡ lạc đề. Villarreal đã cầm hòa được Dê và sau 2 trận gặp Barça gần đây cho thấy, "Tàu ngầm vàng" sẽ không dễ bị khuất phục, đặc biệt là khi tình trạng thể lực của chúng ta có phần giảm sút (thể hiện qua trận gặp Granada). Hi vọng Barça sẽ vượt ải đầu tiên cho chặng tourmalet sắp tới.

P/S: Mình sẽ không xem trận này nên Lucho và các học trò cứ tự tin :))
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Đoạn đó là ta sửa đó, vừa kiểm tra lại bài ở FCB.cat thì đúng là vậy :shame: Mà trận này chúng ta cứ thi đấu đúng phong độ thì chả sợ. Nghe nói là có thể không có Suarez và Mascherano đá nhưng có vẻ một cuộc lội ngược dòng cho Villarreal là hơi bị khó.
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Dạ em nhớ rồi. Cảm ơn anh! ^^ Anh cứ việc xem trận này. Barça sẽ thắng nên anh cứ yên tâm. :sogood:
 

hienpig

Á khôi Miss FCBVN 2015
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
MỘT SỐ CHIA SẺ CỦA BUSQUETS TRƯỚC TRẬN ĐẤU VỚI VILLARREAL



Sergio Bustques, người vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với CLB có hiệu lực đến năm 2019 đã đưa ra những nhận định của mình về chiến thắng của đội nhà trước Granada và về trận đấu sắp tới với Villareal trong trận bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Về trận bán kết với Villareal:

“Chúng tôi bắt đầu với một chút lợi thế và muốn đi đến trận chung kết, nhưng điều đó thực sự là khó. Villareal sẽ có thay đổi trong lối chơi của họ.”

“Villareal có một đội hình lớn với nhiều cầu thủ trẻ, họ đều xứng đáng được tôn trọng, từ số 1 đến số 25.”

Về trận thắng trước Granada:

“Chúng tôi muốn nhìn thấy đội khác chơi cùng một điều kiện mặt sân với chúng tôi. Điều đó khó khăn trong việc di chuyển. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành được ba điểm.”

Sự suy giảm phong độ của Real Madrid và cơ hội của họ trong các giải đấu:

“Chúng tôi đã chờ đợi để giành chiến thắng trước Granada. Chúng tôi biết mình đang đứng sau trong các giải đấu và khi Madrid mất điểm là cơ hội cho chúng tôi.”

“Việc Madrid bị cầm chân không làm chúng tôi tha đổi suy nghĩ. Chúng tôi vẫn phải thắng mọi trận đấu như mọi khi.”

“Rõ ràng là họ đã có cơ hội giữ khoảng cách 4 điểm nhưng hiện tại nó là 2. Thực tế số phận nằm trong tay chúng tôi và nó sẽ không thay đổi cho đến tuần tiếp theo.”

Trận đấu với Real Madrid vào ngày 22/3:

“Hiện tại vẫn còn hai trận đấu trước khi El Clásico bắt đầu. Tôi không biết trận đấu sẽ như thế nào. Hãy hi vọng vào chúng tôi,cho dù điều đó phụ thuộc vào rất nhiều thứ và rất khó để biết trước.”

Về bản thân mình:

“Tôi nghĩ rằng mình là một cầu thủ khá nhất quán. Tôi đang cố gắng để làm tốt vai trò của mình mỗi ngày.”

“Bình thường, tôi chơi như một tiền vệ phòng ngự, nhưng vị trí của tôi là do huấn luyện viên quyết định.”

“Tôi không tìm được một điểm tham chiếu, chỉ tập luyện chăm chỉ hàng ngày. Tôi cũng biết rằng khi ở CLB, có rất nhiều cầu thủ trẻ khác đang nhìn vào mình.”

Lời khen dành cho Bravo:

“Anh ấy đã được chơi ở La Liga trong một thời gian dài và ở đội tuyển quốc gia Chile cũng vậy. Bravo là một người bình tĩnh, kinh nghiệm và có khả năng lãnh đạo.”

Theo FCB.com
 

Đính kèm

  • 1543731_1378895502369551_1690778334_n.jpg
    1543731_1378895502369551_1690778334_n.jpg
    56.6 KB · Lượt xem: 345

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Đội hình xuất phát hai đội:

VILLARREAL: Sergio Asenjo, Musacchio, Mario Gaspar, Jaume Costa, Víctor Ruíz, dos Santos, Pina, Cheryshev, Trigueros, Uche, Vietto.
BARCELONA: ter Stegen, Piqué, Jordi Alba, Martín Montoya, Mascherano, Iniesta, Busquets, Rafinha, Messi, Suárez, Neymar.

Link xem trực tuyến:

sop://broker.sopcast.com:3912/140000
sop://broker.sopcast.com:3912/255766
sop://broker.sopcast.com:3912/255767
sop://178.175.143.195:3912/255477
sop://178.175.143.195:3912/147462
sop://sop.tvarena.ru:3912/147462
sop://broker.sopcast.com:3912/255477
sop://broker.sopcast.com:3912/147460

*Trận đấu được trực tiếp trên kênh K+PM
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU


NEYMAR:
- "Không chuyền cho Suarez? Đúng là tôi nên chuyền bóng cho Suarez, tôi nợ anh ấy..."
- "Trận Chung kết diễn ra ở Camp Nou? Tôi không biết điều đó có xảy ra hay không nhưng tôi rất thích như vậy."


SUAREZ:
- "Neymar xin lỗi vì đã không chuyền bóng cho tôi? Cậu ấy không cần phải xin lỗi tôi. Cậu ấy là một trong những cầu thủ dứt điểm tốt nhất thế giới."
 

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
Nhìn Mascherano chuyền dài trong hai tình huống ghi bàn của Suarez và Neymar như hồi đỉnh cao của anh thời ở Liverpool :D
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
FC Barcelona năm lần vào đến chung kết trong bảy mùa giải gần nhất



Vượt qua Villarreal với tổng tỉ số 6-2, Barça đã chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây là lần thứ năm trong bảy mùa giải gần nhất đội bóng xứ Catalan tiến vào trận chung kết. Chiếc cúp vô địch lần thứ 27 chỉ cách Barça một trận đấu nữa, trận đấu diễn ra với Athletic Bilbao, đội bóng đã vượt qua Espanyol trong trận bán kết còn lại.

Hai chức vô địch trong bốn năm

Trận chung kết đầu tiên diễn ra ở mùa giải 2008/09, và khi đó đoàn quân Blaugrana là những người đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Athletic Bilbao với tỷ số 4-1 tại Mestalla. Hai năm sau, ở mùa giải 2010/11 Barça đã thất thủ trước Real Madrid trong hiệp phụ với pha lập công duy trong trận đấu của C.Ronaldo.

Ở mùa giải ngay sau đó, Pep Guardiola cùng các cầu thủ của mình đã đem về danh hiệu thứ 14 trước khi vị HLV này nói lời chia tay đội bóng chủ Camp Nou vào cuối mùa giải đó bằng việc đánh bại Athletic Bilbao tại Vicente Calderon (3-0). Trận chung kết gần nhất mà Barça thi đấu diễn ra ở mùa giải năm ngoái. Ở trận đấu này Barça đã lại để thua Real Madrid với tỉ số 1-2 tại Mestalla.
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Các cầu thủ nói gì sau trận đấu​

Sau chiến thắng 3 – 1 của Barça tại El Madrigal, Neymar cho biết anh rất tự hào vì đội bóng đã 5 lần vào đến trận chung kết cúp Nhà vua trong bảy năm: “Chúng tôi cảm thấy rất tự hào với những gì mà chúng tôi đã làm được. Chúng ta đều biết đó là một trận đấu khó khăn và tôi muốn gửi lời chúc mừng đến toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi hết sức mình để giành chiến thắng trong trận chung kết.”

Neymar cũng có lời khen ngợi đối với Villarreal: “Họ là một đội bóng tuyệt vời, họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và đó là lí do tại sao chúng tôi phải thi đấu rất quyết liệt.”



Dưới đây là những lời phát biểu từ các cầu thủ khác.

Luis Suárez:
“Chúng tôi đã cập bến đến trận chung kết. Sau năm lần vào đến trận chung kết trong bảy năm điều đó đã chứng tỏ sự vĩ đại của câu lạc bộ này.”
“Một trận chung kết với 90 phút và bạn sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Đã là cầu thủ thì bạn phải biết khi nào thì không nên nhận thêm thẻ vàng và tôi biết làm thế nào để đối phó với tình huống này.”
“Một điều rõ ràng đó là khi bạn đang khoác trên mình áo đấu của Barça thì bạn phải cố gắng và giành chiến thắng mọi đối thủ của bạn. Tôi biết trận chung kết có ý nghĩa như thế nào và chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng.”
“Mỗi tuần tôi lại cố gắng để giúp đội bóng và cứ như vậy tôi cảm thấy thoải mái hơn khi thi đấu trên sân".

Andrés Iniesta:
“Cảm giác thật tốt khi bạn đang hướng tới một trận chung kết. Chúng tôi nên tự hào về điều đó và chúng tôi rất hài lòng với những gì mà chúng tôi đã làm trong các vòng đấu trước. Bây giờ chúng ta có thể tập trung hết sức mình vào các trận đấu tại La Liga và Champions League.”
“Khi bạn đang nắm trong tay một kết quả có lợi cho bạn, thì thật không dễ dàng gì để bảo vệ nó. Bạn không cần phải tấn công vì chúng tôi đều biết rằng Villarreal không còn gì để mất. Cuối cùng, chúng tôi đã ghi được 3 bàn thắng và chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được thi đấu cùng nhau trong một trận chung kết.”
“Chúng tôi hi vọng chấn thương của Busquets sẽ không quá nghiêm trọng”.
“Bạn phải cố gắng giữ cho phong độ của mình luôn thật ổn định càng lâu càng tốt. Chúng tôi có cơ hội tại La Liga và Champions League. Chúng tôi đang ở top trên và bây giờ chúng tôi phải suy nghĩ về trận đấu với Rayo vào Chủ nhật.”


Gerard Piqué:
“Chúng tôi đang làm rất tốt việc của mình. Tuy có những lúc chúng tôi phải đối mặt với một vài điều tồi tệ, nhưng nếu bạn nhìn lại thì nó lại rất đáng khen ngợi.”
“Tôi rất hài lòng về mọi chuyện diễn ra trong mùa giải này. Bây giờ chúng ta có thể tạm gác trận chung kết Cúp Nhà vua sang một bên và tập trung vào La Liga và Champions League.”
“Quả là áp lực lớn về tinh thần để thi đấu một trận đấu đem lại lợi thế cho bạn như trận lượt đi để tạo ra 100% cơ hội đi tiếp trong trận lượt về. Tâm lí của chúng tôi đó là luôn luôn chơi tấn công. Đúng là Ter Stegen đã có nhiều việc phải làm hơn bình thường nhưng chúng tôi đã chơi tốt.”
“Chấn thương của Busquets quả là một tin tức xấu. Anh ấy là cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy chúng tôi hi vọng anh ất sẽ hồi phục chấn thương một cách nhanh nhất và quay trở lại thi đấu càng sớm càng tốt.”

Rafinha:
“Đây là một trận đấu khó khăn, chúng tôi đã phải thi đấu hết mình ngay từ những phút đầu tiên và bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là phải giành chiến thắng trong trận chung kết.”
“Tôi đã cố gắng thi đấu tốt nhất có thể ở những trận mình được thi đấu. Việc tôi được chơi trong cả ba trận đối đầu với Villareal là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.”
“Chúng tôi vẫn chưa giành được danh hiệu nào và chúng tôi biết trận chung kết sẽ rất khó khăn.”
“Đồng đội của tôi không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng và đó là điều quan trọng đối với chúng tôi. Còn riêng tôi thì đó sẽ là trận chúng kết đầu tiên và tôi cảm thất rất hào hứng.”

Theo FCB.com
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tính làm bài chém Neymar đang sa sút phong độ, chưa kịp up thì cu cậu làm cho 2 nháy :goal: :goal:

Hiệp 1 hình như Suarez đá cánh trái thì phải, bàn đầu tiên Neymar chui zô giữa ăn quả ngon lành. Ngồi xem 90' mà ngủ gật hết 2/3 :shame:
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sau hai bàn thắng đêm qua, Neymar đã có tổng cộng 6 bàn tại Copa de Rey. Ủng hộ Neymar giành giải vua phá lưới. Hiện anh còn kém Aspas (Sevilla) 1 bàn nhưng vẫn còn một trận chưa thi đấu.
Pedro cũng đã có 5 bàn tại giải lần này.
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Neymar không cá nhân thì Barca đã có thế trận nhẹ nhàng hơn nhieu rồi :| Su thỏ cũng cú lắm, ít nhất 2 pha bóng ngon ơ còn gì =))

Giờ chỉ đợi mỗi tình hình chấn thương của Busquets nhưng dù có chấn thương hay không thì EC mình van thích Mascherano đá chính hơn :D
Đá với một Real giỏi cầm bóng như bây giờ cần độ quái + rắn + khả năng chuyền dài của Mascherano hơn :)
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thím ngủ gật mà phán như thật. Su thỏ đá trái lúc nào? 2 quả của Neymar đều là từ bên trái phi vào đón bóng và ghi bàn. Dù ghi 2 bàn nhưng Neymar hôm qua cũng chơi không tốt khi cầm bóng rườm rà và không phối hợp tốt với các đồng đội, đá hơi cá nhân và bỏ lỡ 1 số cơ hội.

Hôm qua tuyến tiền vệ chơi không tốt, không kiểm soát được trận đấu. Rafinha công không tốt, không cầm được bóng, lại hay để mất bóng, không hỗ trợ được Montoya bên cánh phải. Nhất là trong đầu hiệp 2, Tàu ngầm vàng liên tục ép sân và có cảm giác chúng ta bị vỡ lúc nào không hay. Rất may cho ta là trong lúc họ đang hưng phấn thì lại bị dính thẻ đỏ và các cầu thủ đã dứt điểm trận đấu 1 cách dễ dàng.

Bộ 3 nguyên tử cứ thay nhau ghi bàn ầm ầm thế này thì Dê đang run lẩy bẩy trước EC đây.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thím ngủ gật mà phán như thật. Su thỏ đá trái lúc nào? 2 quả của Neymar đều là từ bên trái phi vào đón bóng và ghi bàn. Dù ghi 2 bàn nhưng Neymar hôm qua cũng chơi không tốt khi cầm bóng rườm rà và không phối hợp tốt với các đồng đội, đá hơi cá nhân và bỏ lỡ 1 số cơ hội.
Ngủ gật thiệt nhưng không phải là không xem anh ợ. Chính vì thấy lạ lạ nên mới dám hó hé. Khả năng trận này Neymar được chỉ đạo chơi bó sát vòng cấm địa, không đứng ngoài cánh trái đợi bóng nữa, để Messi và tuyến dưới có nhiều lựa chọn bên cạnh Su thỏ để kiến tạo. Cả hai bàn thắng của Neymar là lúc cầu thủ này đang đứng ở trung lộ, thậm chí là ngay trong vòng cấm địa để đón bóng. Su thỏ chắc lâu lâu hoán đổi vị trí với chú em nó chắc không phải là vị trí xuất phát ngay từ đầu.

espontaneo-salta-cesped-los-carmenes-1425146350272.png

tet13.png

Ở bàn thắng thứ nhất, Suarez bất ngờ dạt xa ra biên trái đón bóng, Neymar đang ở giữa sân băng lên. Su mới tạt bóng qua cánh phải cho Messi để kéo giãn và làm mất tập trung hàng thủ Villarreal, Messi cứa bóng sở trường vào vòng cấm để Neymar phá bẫy việt vị ghi bàn. Lúc xem cứ tưởng là Suarez, ai ngờ Neymar ghi bàn.

Bàn thứ hai của Neymar thì quá rõ rồi. Cầu thủ người Brazil đứng ngay chấm 11m đánh đầu.

Neymar với Suarez nói tránh là "chưa có sự kết hợp ăn ý", cả hai đang chơi rất cạnh tranh và đang có cuộc đua cá nhân riêng trong từng trận đấu giữa hai cầu thủ này. Không một ai muốn ngồi ngoài nhìn người kia ra sân và ghi bàn cả. Đó là một phần lý giải tại sao Suarez bực mình bị thay ra trong trận Granada mặc dù anh chơi rất tốt (1 bàn, 1 kiến tạo), còn Neymar thì chơi khá chán.

espontaneo-salta-cesped-los-carmenes-1425146350272.png

Truyền thông nước ngoài rất nhạy, kết thúc trận đấu PV hỏi thẳng cả Neymar và Suarez về tình huống như hình trên. Cả hai trả lời:

Suarez: "Neymar xin lỗi vì đã không chuyền bóng cho tôi? Cậu ấy không cần phải xin lỗi tôi. Cậu ấy là một trong những cầu thủ dứt điểm tốt nhất thế giới."

Neymar:"Không chuyền cho Suarez? Đúng là tôi nên chuyền bóng cho Suarez, tôi nợ anh ấy..."

Mình tin là qua từng trận đấu, từng tình huống cá nhân như thế này bị "bắt lỗi", nếu cả hai cầu thủ luôn hướng về tập thể (như Messi) thì sẽ không còn những pha xử cá nhân như thế này nữa. Chuyện này cũng rất dễ hiểu, hai cầu thủ săn bàn mới đá với nhau, sự ích kỷ được xem như "thành tích cá nhân" luôn ở mức gọi là khát khao thể hiện nhất. Neymar có mùa giải thứ hai với Barca, anh cần thể hiện sự thích nghi sau một năm chơi bóng; Suarez vừa đến với mức giá khủng, lại mới ra sân cũng rất muốn chứng minh mình có giá trị. Đó có thể xem là một lý giải. Messi sẽ đóng vai trò lớn trong sự hòa hợp giữa hai chân sút hàng đầu thế giới này, thậm chí quyền sinh sát nằm hẳn trong chân số 10. Chuyện gì sau đó thì chờ sau này hãy bàn tiếp.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top