Bóng đá Việt Nam

  • Tạo bởi Khách viếng thăm
  • Ngày gửi
K

Khách viếng thăm

Khách viếng thăm
Olympic Trung Quốc 3-2 ĐTVN: Thua phút chót!
18:30' 06/07/2008 (GMT+7)

Dù Việt Thắng và Vũ Phong lần lượt lập công cho ĐTVN, nhưng do xuống sức lúc cuối trận nên thầy trò HLV Calisto đành rời sân với thất bại 2-3 trước Olympic Trung Quốc trên sân Thẩm Dương.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, cầu thủ hai đội đã cống hiến trận cầu hấp dẫn với 5 bàn thắng được ghi. Dẫu thua xa về mặt thể hình và lép vế trong khâu kiểm soát bóng, nhưng nhiều thời điểm ĐTVN đã duy trì được thế trận ngang ngửa với Olympic TQ.

Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước nhờ cú sút xa của Cao Lâm (số 9), nhưng Việt Thắng sau đó đã gỡ hòa 1-1 trên chấm penalty. Sang hiệp 2, tận dụng khoảng thời gian các cầu thủ VN đuối sức, Olympic TQ liên tiếp 2 bàn thắng. Trước khi hết giờ, Vũ Phong phá bẫy việt vị thoát xuống ấn định kết quả 2-3.
Đội hình xuất phát của ĐTVN: Phan Văn Santos, Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Văn Phong, Tài Em, Minh Châu (Minh Phương 49'), Tấn Tài (Vũ Phong 80'), Bảo Khanh (Thành Lương 60'), Ngọc Thanh (Công Vinh 49'), Việt Thắng (Trường Giang 68').

*

Thể thao VietNamNet (tiếp tục cập nhật)

Có thể nói đây là 1 kq vô cùng đáng khích lệ với các cầu thủ ĐTQG VN.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thể lực vẫn là vấn đề đối với các cầu thủ VN.
Thời gian ông Calisto nhận trách nhiệm lèo lái con thuyền bóng đá VN là chưa lâu nên các bài tập thể lực có thể chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.
Hàng thủ vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục.
Hy vọng vào thời gian tới các cầu thủ VN sẽ có nhiều tiến bộ hơn.

@ hg.vietnam: đưa tin thì tốt thôi, nhưng đầu tư viết thêm lời bình cho nó công phu một chút. Đừng quăng ra 1 câu cho có. Kiểu đó tôi k0 khuyến khích.
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
Em có đc xem phút nào đâu mà bình với chả luận +__T bác nói khó ko chịu đc!

@ Tôi cũng có xem phút nào đâu cũng viết đc cả mớ câu đấy thôi :D
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Tuy Calisto mới chỉ cầm quân đuợc có 2 trận và cả 2 trận đều thua nhưng trận thua 2-3 trước đội Olympic TQ ngay trên sân Thẩm Dương của TQ đã thể hiện sự tiến bộ của đội tuyển VN, huấn luyện viên Calisto cũng đã tìm được những gương mặt mới cho đội tuyển. Điểm mạnh nhất của các đội bóng dưới quyền chỉ đạo của Calisto là sức mạnh tinh thần, mong đội tuyển VN phát huy được sức mạnh đó, tinh thần thi đấu mà được như TNK hồi Euro vừa qua thì chức vô địch AFF ko phải là điều viển vông :lol:
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
THử thách của bóng đá VN ko phải là AFF mà chính là VFF.
Cứ cái kiểu điều hành ntn thì khó lòng BĐ nước nhà phát triển được.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
hg.vietnam nói:
Em có đc xem phút nào đâu mà bình với chả luận +__T bác nói khó ko chịu đc!

@ Tôi cũng có xem phút nào đâu cũng viết đc cả mớ câu đấy thôi :D
Theo tớ thì Hg.vietnam biết mình biết người thế là đúng đấy chứ. Nếu ko tận mắt xem mà đưa ra nhiều ý kiến bình luận về trận đấu thì e rằng là quá chủ quan :lol:
Còn về tuyển VN, khi thể lực chưa cải thiện thì chẳng thể tải nổi chiến thuật thi đấu nào đâu. Mà có thành công trên nền tảng như thế cũng chỉ là ăn xổi, rồi lại thất vọng thôi..Nghe nói đợt này đội tuyển đang hình thành lối chơi "thuần Việt". Để xem sắp tới đá thế nào :-' Chứ lại đá biên một cách "ngu trung" như trước thì :((
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
:) Cứ chơi như hồi ASIAN CUP & vòng loại World Cup là rất ổn.
Còn sea gamez năm ngoái thì khó trách được cầu thủ. :((
Nguyên nhân là tại mấy thằng ***** trên Vff ko biết phân ra 2 đội U23 và ĐT Senior, trong 1 năm đội tuyển phải đá 3 giải lớn khác gì 1 đội trong 1 năm vừa phải đá World Cup, vừa phải đá Euro vừa phải đá giải C1, Vô đich quốc gia. \\\> đến cuối năm kiệt sức cầu thủ là phải thôi!

Sợ là đến châu Âu cũng ko chịu nổi nhiệt.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Việt Nam thua Myanmar 3-2 ngay tại Thống Nhất.
Ngày mai báo chí sẻ nhảy vào cắn xé và mổ sẻ đội tuyển quốc gia.
Công bằng mà nói Việt Nam mạnh hơn Myanmar về nội lực và lực lượng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thật bại này nhưng nguyên nhân lớn nhất nằm ở tư duy: chúng ta đã vận hành đội hình 4-2-3-1 gần hết trận đấu mà chỉ có 5 cầu thủ chạy đúng vị trí chiến thuật: thủ môn, 2 hậu vệ cánh, Tài Em và Việt Thắng.
Hãy nhìn 3 bàn thua từ sai lầm của hậu vệ sẽ rõ. Phước Tứ không biết phá bóng thế nào vì anh này giỏi đeo bám hơn quan sát. Các trung vệ gần như dẫm chân lên nhau ở các bàn thua. Rõ ràng họ không biết cách phòng thủ như thế nào.
Hãy nhìn khi ta thua, bóng được chuyền cho tiền đạo duy nhất thì số 10 và chú hề Tấn Tài đều băng vào. Lại dẫm chân lên nhau. Công Vinh đá lùi giống như Henry đang đá ở Barca và thực sự ta đã chứng kiến một Công Vinh đẳng cấp hơn hẳn với đầu óc bao quát từ xa tuyệt vời. Rất tiếc Tấn Tài đều phá hỏng các cơ hội lẽ ra Việt Thắng phải dứt điểm tốt khi không bị dẫm chân lên nhau.
Việt Nam thua thì cũng chẳng có gì là tai họa vì bác Tô sẽ vỡ ra nhiều điều. Bản thân tôi không hiểu sao chỉ có Tavares là hiểu Tấn Tài và...đã cấm cửa anh ta lên tuyển. Còn Riedl và bác Tô lại rất khoái cho anh này đá cả trận. Gần đây lại xuất hiện thêm Thành Lương. Nói thế nào nhỉ, đây là 2 cầu thủ kỹ thuật và quái kiệt. Đối đầu với đối thủ mạnh hơn thì các quái kiệt thường mang lại hy vọng cho đội nhà. Nhưng bình thường đây sẽ là 2 cầu thủ quấy rối: quấy rối đối phương và phá cả lối đá đội nhà bởi cách tư duy đội hình rất tối. Cứ nhìn Lương dị đá được nửa hiệp là sẽ thấy anh ta thích thể hiện mình và phô diễn cái dị hơn là nghĩ mình nằm trong một guồng máy có chiến thuật hẳn hoi.
:lol: Thua thì chịu thôi, nhưng thích anh chàng số 9 Myanmar thật. To cao, tỳ tốt. Bàn thắng thứ 2 do Phước Tứ phá bóng...như chuyền cho tiền vệ đội bạn và 1 đường chuyền cho số 9. Đến lúc này Phước Tứ mới quay đầu chạy về nhưng không tranh bóng nổi với số 9. 8-| Giá mà chúng ta có tiền đạo kiểu này.
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
denpietrau nói:
Việt Nam thua Myanmar 3-2 ngay tại Thống Nhất.
Ngày mai báo chí sẻ nhảy vào cắn xé và mổ sẻ đội tuyển quốc gia.
Công bằng mà nói Việt Nam mạnh hơn Myanmar về nội lực và lực lượng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thật bại này nhưng nguyên nhân lớn nhất nằm ở tư duy: chúng ta đã vận hành đội hình 4-2-3-1 gần hết trận đấu mà chỉ có 5 cầu thủ chạy đúng vị trí chiến thuật: thủ môn, 2 hậu vệ cánh, Tài Em và Việt Thắng.
Hãy nhìn 3 bàn thua từ sai lầm của hậu vệ sẽ rõ. Phước Tứ không biết phá bóng thế nào vì anh này giỏi đeo bám hơn quan sát. Các trung vệ gần như dẫm chân lên nhau ở các bàn thua. Rõ ràng họ không biết cách phòng thủ như thế nào.
Hãy nhìn khi ta thua, bóng được chuyền cho tiền đạo duy nhất thì số 10 và chú hề Tấn Tài đều băng vào. Lại dẫm chân lên nhau. Công Vinh đá lùi giống như Henry đang đá ở Barca và thực sự ta đã chứng kiến một Công Vinh đẳng cấp hơn hẳn với đầu óc bao quát từ xa tuyệt vời. Rất tiếc Tấn Tài đều phá hỏng các cơ hội lẽ ra Việt Thắng phải dứt điểm tốt khi không bị dẫm chân lên nhau.
Việt Nam thua thì cũng chẳng có gì là tai họa vì bác Tô sẽ vỡ ra nhiều điều. Bản thân tôi không hiểu sao chỉ có Tavares là hiểu Tấn Tài và...đã cấm cửa anh ta lên tuyển. Còn Riedl và bác Tô lại rất khoái cho anh này đá cả trận. Gần đây lại xuất hiện thêm Thành Lương. Nói thế nào nhỉ, đây là 2 cầu thủ kỹ thuật và quái kiệt. Đối đầu với đối thủ mạnh hơn thì các quái kiệt thường mang lại hy vọng cho đội nhà. Nhưng bình thường đây sẽ là 2 cầu thủ quấy rối: quấy rối đối phương và phá cả lối đá đội nhà bởi cách tư duy đội hình rất tối. Cứ nhìn Lương dị đá được nửa hiệp là sẽ thấy anh ta thích thể hiện mình và phô diễn cái dị hơn là nghĩ mình nằm trong một guồng máy có chiến thuật hẳn hoi.
:lol: Thua thì chịu thôi, nhưng thích anh chàng số 9 Myanmar thật. To cao, tỳ tốt. Bàn thắng thứ 2 do Phước Tứ phá bóng...như chuyền cho tiền vệ đội bạn và 1 đường chuyền cho số 9. Đến lúc này Phước Tứ mới quay đầu chạy về nhưng không tranh bóng nổi với số 9. 8-| Giá mà chúng ta có tiền đạo kiểu này.

Mới chỉ là giải tập huấn. Đây chưa phải lúc để phán xét đội tuyển. Đội tuyển chơi rõ ràng rất có nét, chỉ không tốt trong dứt điểm, ngoài CÔNG VINH ra hình như các tiền đạo khác đều bị cóng trước khung thành. Cái này thuộc về tố chất cố hữu của người VIỆT NAM khi không bao giờ sinh ra được những sát thủ làm bàn.

Mục tiêu chính là AFF CUP, giải này chỉ là dịp để làm nóng bộ khung đội tuyển thôi.

Tất cả chúng ta đều là những người CÓ GIÁO DỤC, được xem bóng đá nhiều, chúng ta biết 1 đội bóng như thế nào mới có thể đòi hỏi bách chiến bách thắng được.

Còn bây giờ thì cứ ngồi chờ đi đã.

P/S: THành LƯƠNG & TẤN TÀI đá quá ổn. bộ 3 SUB STRIKER hỗ trợ quá tốt cho VIỆT THẮNG nhưng tay này quá chân gỗ. X(
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
http://www.goal.com/en/news/1775/as...62/feature-ten-asian-players-to-watch-in-2009

Vô địch 1 phát , cầu thủ Việt Nam được tâng lên tận giời, LÊ CÔNG VINH được chọn vào top 10 cầu thủ châu Á đáng xem nhất năm 2009 của GOAL.COM:
16le_cong_vinh_11204709198.JPG
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Sau khi giành chức vô địch AFFcup, đội tuyển VN đã chia tay với nhà tài trợ dụng cụ thi đấu là hãng thể thao LiNing của Tàu, thay vào đó đội tuyển chúng ta sẽ mặc áo thi đâu của hãng dụng cụ thể thao nối tiếng thế giới Nike. Hợp đồng tài trợ là 5 năm với mức phí là 5tr USD, tất nhiên là bên Nike trả, ko phải chúng ta trả :D
VN1.jpg

Hiện giờ thì đội tuyển mới mặc thử áo thi đấu màu trắng, còn màu áo truyền thống màu đỏ thì vẫn chưa mặc thử, hay là sau giải vừa rồi thì màu trắng là màu truyền thống luôn nhỉ :lol:
 

NhatHai_vn

Juvenil B
Đầu quân
21/12/08
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
kết quả nói lên tất cả.dù sao đi nữa tôi thấy mầu áo trắng thành màu truyền thống là hợp lý.chỉ mỗi tội hãng tài trợ đã làm 1 số cầu thủ của ta bị cảm lạnh khi phải mặc đòng phục mới trong hơn 20phút dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của hànội.rốt cuộc đồng phục vẫn chưa được sử dụng và sẽ đựoc nhà tài trợ cung cấp sau.
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/01/3BA0A4F1/

Chủ tịch LDBD Việt Nam & UBND Tỉnh Nghệ An ủng hộ việc giảm án cho Phạm Văn Quyến để anh trở lại ngay trong lượt đi mùa giải V-League 2009 (khởi tranh vào tháng 1)

quả là 1 tin vui. Nói thật là cả VIỆT NAM , chỉ thích xem mỗi chú Q10 đá bóng.
:p
Từ khi Quyến vào tù, tuyển VN ko ai dám mặc áo số 10. :p
images334032_quyen.jpg
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Ngày mai những nhà vô địch ĐNA (Viet Nam) sẽ bước vào cuộc trường chinh đến vòng CK AFC CUP 2011. Nhớ năm ngoái, đội tuyển VN dưới quyền Alfred Riedle đã tạo nên phép màu khi vào tứ kết giải đấu này.

Trận đấu đầu tiên là với LEBANO trên SVD Mỹ Đình (14/1), sau đó sẽ là chuyến làm khách trên sân đối thủ Trung Củ. Đối thủ còn lại trong bảng là SIRYA.

Sau trận này, Tuyển QG giải tán chờ đến hết năm mới đá tiếp vòng loại AFC Cup.

A%20nh%20Cong%20Vinh%2001_2.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
hg.boixosnois nói:
http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/01/3BA0A4F1/

Chủ tịch LDBD Việt Nam & UBND Tỉnh Nghệ An ủng hộ việc giảm án cho Phạm Văn Quyến để anh trở lại ngay trong lượt đi mùa giải V-League 2009 (khởi tranh vào tháng 1)

quả là 1 tin vui. Nói thật là cả VIỆT NAM , chỉ thích xem mỗi chú Q10 đá bóng.
:p
Từ khi Quyến vào tù, tuyển VN ko ai dám mặc áo số 10. :p
images334032_quyen.jpg
Giờ Công Vinh mới là con người của những trận đấu nhớn. Còn Văn Quyến ư, xưa rồi diễm. Đấy là cầu thủ đáng xem sau Hồng Sơn nhưng cũng là người đáng khinh đầu tiên (vì chưa ai có tiền lệ :-' ). Cầu mong bác Tô đừng tin vào những giọt nước mắt cá sấu :/ .
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
denpietrau nói:
hg.boixosnois nói:
http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/01/3BA0A4F1/

Chủ tịch LDBD Việt Nam & UBND Tỉnh Nghệ An ủng hộ việc giảm án cho Phạm Văn Quyến để anh trở lại ngay trong lượt đi mùa giải V-League 2009 (khởi tranh vào tháng 1)

quả là 1 tin vui. Nói thật là cả VIỆT NAM , chỉ thích xem mỗi chú Q10 đá bóng.
:p
Từ khi Quyến vào tù, tuyển VN ko ai dám mặc áo số 10. :p
images334032_quyen.jpg
Giờ Công Vinh mới là con người của những trận đấu nhớn. Còn Văn Quyến ư, xưa rồi diễm. Đấy là cầu thủ đáng xem sau Hồng Sơn nhưng cũng là người đáng khinh đầu tiên (vì chưa ai có tiền lệ :-' ). Cầu mong bác Tô đừng tin vào những giọt nước mắt cá sấu :/ .

Dù sao Q10 cũng đã phải trả giá cho những sai lầm của mình rồi. :eek: Nên nhớ rằng HỒNG SƠN (hay HUỲNH ĐỨC, HỮU THẮNG) CŨNG LÀ 1 (những) TAY BÁN ĐỘ, chẳng qua họ là các đồng chí "chưa bị lộ" mà thôi. Năm 1996, tại TIGER CUP, trận hòa Lào, HLV COLIN MURPHY đã lôi cả đội vào phòng thay đồ và nói thẳng ra: "Các anh bán tổ quốc được bao nhiêu tiền?". Sau đó ông công khai ý định đuổi Hồng Sơn và 1 số trụ cột về nước. Tuy nhiên "may" mà các quan chức Viẹt Nam đã thuyết phục để các cầu thủ "dính" chàm lập công chuộc tội.

Văn Quyến là 1 cầu thủ như nhiều CT Việt Nam khác (đặc biệt là xuất thân từ lò SL Nghệ An vốn đã có quá nhiều (danh) tai tiếng), ko được học hành nhiều, lại ở trong môi trường ko tốt (Có các đại ka Thành Vinh, Hữu Thắng, Q.Vượng.v.v.v thì làm sao mà tốt được :/ ) thì việc sa ngã cũng là tất yếu. Vấn đề là tính cách của Quyến khiến anh dễ bị cám dỗ hơn thôi.

VanQuyen3.jpg


Ngày xưa, Paolo Rossi cũng từng dính scandal "bán độ" trước khi trở lại để giúp Italia vô địch WORLD CUP 1982. Hãy cho Q10 1 cơ hội.
10cd36d98cc.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Không tin nổi. U19 Việt Nam - U19 Myanmar: 11 cầu thủ áo đỏ Việt Nam đá với 8 cầu thủ áo trắng Myanmar. Tỷ số đang là 1-0 cho áo trắng. Hơn 3 người, nhưng áo đỏ chỉ biết nhồi bóng vào để tranh chấp 1-1 và đua sức với cầu thủ áo trắng to cao hơn. Mong Myanmar thắng!
 

nhatvai

Trung học xã
Đầu quân
17/6/09
Bài viết
39
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cuối trận 1 thằng nữa lại ra sân 3-1 nhạt thật
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Cuối trận 1 thằng nữa lại ra sân 3-1 nhạt thật
Công nhận là khó hiểu về suy nghĩ của đám trẻ Miến Điện nhưng ta có thể thông cảm vì đây là U19. Khi máu cay cú đã có thì đám này không đủ khôn để giữ mình khi lao vào đối phương nhằm triệt hạ. Nhìn thẻ đỏ thứ 4 thấy mà ớn, nó chờ mình lao vào để đá thẳng lên cao. Cầu thủ áo đỏ nằm quằn quại mà một thằng còn định lao vào bồi. 4 thẻ đỏ là quá may cho đám đấu sĩ đó.
Bàn thắng thứ 3 rất đẹp, một pha tỏa sáng cá nhân trong một trận đấu tẻ nhạt.:joke4:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top