Chiến thuật F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
FCBarcelonaBarcelona_Tactics-1.jpg

Lời nói đầu:

Đây sẽ là topic bàn về các chiến thuật mà Barca qua từng thời kì của CLB:

Topic sẽ giúp các culé có một cái nhìn toàn diện hơn về chiến thuật Barca đã, đang sử dụng, cũng đồng thời nêu lên một số quan điểm chiến thuật sai lầm của HLV cũng như đội bóng dẫn đến các kết không được mong đợi như trong trận đấu vừa rồi (Gijon-Barca) bên cạnh đó topic cũng là nơi nêu lên các quan điểm của thành viên trong diễn đàn về những chiến thuật mà Barca sẽ áp dụng trong những trận đấu tới.

Dưới đây là một đoạn bình luận về chiến thuật của Barca trong trận đấu với Gijon để mọi người tham khảo.

Những bài học cần phải được rút ra sau trận đấu với Gijon:

Mặc dù trận hòa của Barca cũng có khá nhiều nguyên nhân ngoại cảnh: Hầu hết các cầu thủ Barca đều phải tập trung thi đấu trên tuyển hồi giữa tuần nên không có được nền thể lực ổn định bên cạnh đó chốt chặn vững chãi Puyol cũng không chưa bình phục chấn thương... Nhưng sai lầm trong chiến thuật cộng với đôi chút chủ quan cũng là những vấn đề không thể không nhắc đến:

Pep đã thể hiện ý định xoay vòng cầu thủ rất rõ ràng khi ông tung hàng loạt vị trí dự bị vào sân: Affelay, Mascherano, Maxwell còn lại vị trí Milito là bắt buộc. Chính sự xoay vòng mang tính nửa mùa này, trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng bất lợi và không đạt được ý định hạn chế tối đa sức lực cho các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hồi giữa tuần sau với Arsenal. Lẽ ra Pep nên tung đội hình mạnh nhất có thể vào sân để chiếm lĩnh thế trận trong hiệp 1: Với sự cơ động của Pedro, sự ăn ý của Busquest và sự chắc chắn cũng như hợp lý của King Abidal, Barca sẽ có nhiều cơ hội giải quyết trận đấu trong hiệp 1 hơn và nếu có bàn thắng mở tỉ số thì lúc đó mới là thời điểm nên giải quyết vấn đề xoay vòng khi tung Affelay hay Mascherano vào sân. Kể cả khi không có được bàn thắng mở tỉ số sớm, nhiều khả năng chúng ta vẫn có được 3 điểm và khoảng cách an toàn chắc chắn 7 điểm với Real. Vì vậy sai lầm chiến thuật đầu tiên phải kể đến Pep, hi vọng ông đúc rút được những bài học xương máu cho những trận đấu tương tự sau này.

Thứ 2 là cách giải quyết trận đấu sau khi nhận bàn thua trước. Như đã biết từ đầu mùa đến giờ Barca chỉ giành được 1 chiến thắng lội ngược dòng trong 5 trận đấu họ bị thủng lưới trước. Vẫn biết rằng khi có được bàn thắng vào lưới Barcelona, các đối thủ thường chơi rất tiêu cực khi lùi sâu về thủ và không ngại va chạm, nhưng Barca không nên lập tức đẩy cao đội hình và thi đấu với tốc độ của bóng đá Anh như vậy, chính sự cóng này đã khiến Barca phải hứng chịu nhiều bài phản công và nếu hàng công Gijon như Inter năm ngoái, sẽ lại là một cơn địa chấn nữa tại Liga. Các cầu thủ cần tiếp tục chiếm lĩnh thế trận, trước tiên phải dành nhiều thời gian quan sát chứ không phải là đẩy nhanh tốc độ trận đấu và thực hiện các đường chuyền vô hại và tốc độ. Đầu hiệp 2 là thời điểm mà các CĐV có thể nhìn rõ khi Barca cầm bóng chậm rãi và chắc chắn, các cơ hội đến với họ nhiều hơn và cũng dồn dập hơn, điều cốt lõi là các cầu thủ phải có thời gian suy nghĩ cho những đường chuyền của họ nhằm tạo ý đồ dãn cách đội hình đối phương tung ra những đường chọc khe kết liễu. Chính sự chậm rãi (ru ngủ) cũng tạo điều kiện cho các đối thủ sơ hở, dâng bóng lên cao hơn chứ không co cụm tại vòng 16m50 và bàn thắng của Villa cũng phần nào thể hiện điều đó.

P/S: Cũng có một số bạn đã post 1 số bài liên quan đến chiến thuật của Barca, hi vọng các cán bộ tìm được sẽ gửi bài đó vào topic này để mọi người tham khảo thêm.
 

nguyenkhair

Trung học xã
Đầu quân
16/12/10
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Sau trận hôm nay và trận trước ở la liga mình thật sự kết Mascherano. Tại sao ta không thử 1 lần đội hình 4-2-3-1 chứ! Đặc biệt cần khi không có cặp trung vệ đáng tin như đêm qua. (Valdes-Alves,puyol,pique,Abidal - Mascherano,busquets - Messi,Xavi,Iniesta - David Villa).
Với chiến thuật này:
- Phòng thủ: có thể đánh chặn từ xa (Mas+Bus) để tránh bị sút xa. Alves không cần lên quá cao vì đã có bộ tứ phía trên (dạo này thấy alves lên ko nguy hiểm lắm cho dù được thả lỏng không người kèm).
- Tấn công: Xavi+Iniesta có cơ hội ở gần messi, villa để tha hồ phối hợp. Có xavi ở giữa thì iniesta và messi 2 cánh nhận được nhiều bóng hơn, dễ khuấy đảo hơn. Còn sát thủ villa gần cầu môn sẽ trở nên nguy hiểm hơn. :ten:

Mong nhận được ý kiến các bạn.
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
@nguyenkhair:
1. Alves là mắt xích không thể thiếu trong các đợt tấn công của Barca. Alves ở phần sân nhà đồng nghĩa với việc mất đi 1 tay chuyền quyết định. Bạn nên nhớ chính Alves là cầu thủ kiến tạo số 2 sau Messi.
2. Villa chưa bao giờ đá hay trong vai trò trung phong cắm, anh luôn tỏa sáng khi được trả về cánh trái
 

nguyenkhair

Trung học xã
Đầu quân
16/12/10
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Đã đến lúc ta nên nhìn nhận lại vai trò của Mas. Tại sao anh là vị trí không thể thiếu của Argentina? Tại sao Liverpool dễ dàng để Alonso ra đi còn anh thì không dễ chút nào?
Và cuối cùng 1 điều quan trọng là nên chăng khi Barca ta châm châm tấn công, khi bị phản công thì em xem mà tim muốn thoát ra ngoài (chết mất). Thay vào đó có Mas + Bus thì xem như hậu vệ rảnh rang nhiều. Mas sút xa và chuyền dài rất tốt đấy. Với chiến thuật này Messi và Iniesta rất có không gian biểu diễn.
@DuyKhang: -Alves là hậu vệ cánh, nên lên tấn công để tạo bất ngờ chứ không nên trực chờ ở đó để đá vào hậu vệ đối phương, vì anh này không sáng tạo chút nào. Bạn thấy thế nào khi thay vào vị trí đó là Messi(tấn công biên phải, khi đó alves lên thấp hơn Messi để kịp lui về chứ không nên cho anh lên như trận Arsenal).
- Villa khi còn ở valencia chơi không hay sao bạn? Mình thấy cảm giác bóng villa rất nhanh nhạy đó, chứ nhìn Messi ở giữa có bóng nhưng ít sút quá, Villa cánh trái không sút ngay được vì góc hẹp, còn qua hậu vệ cũng không xong.
-->Tóm lại để 2 chuyên gia đi bóng Messi+Iniesta 2 biên, Xavi ở giữa với phía sau là Mas+Bus, tuyến dưới Alves + Abidal dân lên vừa phải để hỗ trọ tấn công và còn kịp lui về.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chiến thuật của Barcelona dưới triều đại Pep Guardiola:

[video=youtube;I6A_K8oWqfk]http://www.youtube.com/watch?v=I6A_K8oWqfk[/video]​

Khi MVP cũng phải tham gia nhiệm vụ phòng ngự:

[video=metacafe;6548463/mvp_defending/]http://www.metacafe.com/watch/6548463/mvp_defending/[/video]​
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Lối chơi nào sẽ khắc chế được tiki-taka

Ba năm nay, tiki-taka của Barca thống trị châu Âu. Tất cả những đội bóng đối mặt với lối chơi này dường như đều phải chịu một kết cục dễ đoán trước, phòng ngự trong tình thế bị động và bộc lộ sơ hở rồi ... chết. Từ lối đá phòng ngự tổng hợp điển hình của Ý cho đến lối chơi kich and rush - niềm tự hào của người Anh và cả những đội bóng thi triển lối đá hồi mã thương điển hình như Real Madrid đã từng thể hiện trong những lần đối đầu với Barcelona, tiki-taka vẫn dần tìm ra cách hóa giải và trở lại với quĩ đạo chiến thắng quen thuộc. Vậy chúng ta hãy thử ngồi lại, "võ đoán" xem lối chơi nào có thể buộc Barca trở thành kẻ bại trận mà không tìm ra con đường khắc chế.

Trước hết hãy điểm lại những nét đáng chú ý của lối chơi tiki-taka:

- Chính xác có thể cho rằng, tiki-taka là lối chơi tổng hòa giữa sự xuất sắc của từng cá nhân và sự đồng đều của một tập thể. Barcelona là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất trên toàn thế giới nhưng ở đó các cầu thủ không được phép thể hiện "cái tôi" khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của một tập thể. Từ những cầu thủ lớn như David Villa, nghịch ngợm như Dani Alves hay một chút ngổ ngáo kiểu Mascherano, tất cả khi đã thi đấu trên sân sẽ tạo thành một khối gắn kết trước khi nghĩ đến sự tỏa sáng của mình.
- Nguyên lý vận hành: Về bản chất thì tiki-taka có thể rút gọn trong 2 từ: Chuyền và chạy. Đương nhiên "chạy" ở đây không phải là phong cách cắm đầu cắm cổ điển hình ở Anh hay dốc bóng thần tốc của phòng ngự phản công mà "chạy" tức là chạy chỗ trong cự ly ngắn. Các cầu thủ Barcelona thường phối hợp thành nhóm 3, các tam giác mà đỉnh của nó thay đổi trong từng khoảng khắc. Ngay sau khi chuyền bóng, cầu thủ sẽ nghĩ đến 2 điều, chuyền và di chuyển đến vị trí còn nhiều khoảng trống để sẵn sàng nhận đường chuyền trở về của đồng đội. Các tam giác cứ thế gắn vào nhau dễ dàng như một trò chơi ghép hình của trẻ con và chỉ cần đối thủ mất tỉnh táo trong việc phán đoán cầu thủ chuyền hay chọc khe thì quả bóng đã nằm gọn trong lưới từ lúc nào.
- Cách để làm nên tiki-taka: Barca có một lợi thế rất lớn so với các CLB khác chính ở lò đào tạo trẻ của mình. Các cậu bé sau khi được tuyển chọn kĩ lưỡng về kĩ thuật cũng như nhãn quan sẽ bắt đầu chơi bóng theo phong cách tiki-taka ngay từ những ngày đầu tiên của mình tại lò đào tạo. Chính vì thế, các cầu thủ khi lên đội 1 hiểu nhau một cách đáng ngạc nhiên vì họ đã có một khoảng thời gian dài chơi bóng cùng với nhau. Ví dụ điển hình cho trường hợp này là bộ ba Piqué, Messi và Cesc Fabregas.
- Phòng ngự: Các cầu thủ Barca khi mất bóng ngay lập tức áp sát đối phương, phán đoán cầu thủ đối phương sẽ nhận đường chuyền bắt bài NGAY TẠI PHẦN SÂN CỦA ĐỐI THỦ. Điểm lợi của phương pháp này số cầu thủ tham gia phòng ngự của Barca luôn đông hơn đội bóng địch thủ và họ có nhiều cơ hội đoạt bóng ngay từ phần sân bên kia. Ngoài ra vị trí trung vệ của Barca cũng phải có khả năng bao quát rộng nhằm phán đoán đường chuyền dài của cầu thủ đối phương khi đã sang được phần sân nhà mình.

Vậy đâu cách khắc chế tiki-taka? Một hệ thống hoàn hảo?

- Mới đây 2 đội bóng Real Madrid và FC Porto đã chứng minh được tiki-taka không phải là lối đá độc tôn và vẫn có thể gây được những khó khăn nhất định mặc dù họ chưa thành công. Vậy điểm chung của 2 CLB trên là gì: THÊ LỰC, chính xác vậy. Lối đá khắc chế tiki-taka chắc chắn phải chứa đựng yếu tố thể lực trong đó. Nhưng cách thể hiện của Real Madrid và Porto là khác nhau khi sử dụng yếu tố THỂ LỰC này:

+ Real Madrid tập trung chặt chém các cầu thủ Barca nhằm hạn chế hình thành các đỉnh tam giác mọt cách tốt nhất có thể, đương nhiên khi số cầu thủ nằm sân càng nhiều thì điểm đến của các đường chuyền là càng ít và tiki-taka cũng theo đó mà tự suy yếu.
+ Porto sử dụng thể lực để bắt người toàn sân hay còn gọi là ÁP SÁT. Một cầu thủ Barca có bóng, 2 hoặc 3 cầu thủ sẽ lao vào hạn chế khoảng trống để quả bóng được chuyền đi. Lối đá này sẽ thành công khi cầu thủ đối phương áp sáp quá nhanh làm các cầu thủ Barca không đủ tỉnh táo để chuyền bóng. Tất nhiên cần một nền tảng thể lực cực sung mãn để duy trì lối đá này bởi các cầu thủ ở cả ba tuyến luôn luôn phải chạy.

Nhưng thể lực là chưa đủ? Kĩ thuât cá nhân của cầu thủ là yếu tố thứ 2.

- Đoạt bóng trong chân Barca đã khó, giữ bóng để ghi bàn càng khó hơn gấp bội. Chính vì thế mà lối chơi khắc chế được tiki-taka phải có nhiều cầu thủ kĩ thuật giữ bóng, chuyền bóng và chạy chỗ, đôi khi là cả dứt điểm bất ngờ từ các cú sút xa. Ở điểm này Porto đã thể hiện rất xuất sắc khi số cơ hội họ có được gần như ngang bằng với Barcelona.

Tổng kết lại: Lối đá khắc chế tiki-taka thì phải tổng hòa cả 2 yếu tố kĩ thuật và thể lực cũng như sự hiểu nhau giữa các cầu thủ? Một đội bóng siêu nhân? Không hẳn vậy bóng đá Nam Mĩ sản sinh ra rất nhiều cầu thủ hội đủ cả 2 yếu tố trên, vấn đề còn lại là phải lắp ráp được thành một tập thể ăn ý. Tổng lực trong cả tấn công và phòng ngự như sự kết hợp giữa thủy và kim trong ngũ hành tương khắc mà đồng chí bí thư đã từng nói đến. Nhưng dù sao, để xuất hiện một đội bóng như vậy cần không ít thời gian và Barca cũng sẽ không có nhiều cơ hội gặp một đội bóng nhiều cầu thủ Nam Mĩ hội đủ 2 yếu tố thể lực và kĩ thuật.

Không thì bóng đá thế giới đành phải chờ đợi đến lúc tiki-taka suy yếu dần theo thời gian vậy. :flag:


P/S: Bài viết chỉ là cảm nhận cá nhân của mình sau khi quan sát phong cách đá bóng của Porto và Real Madrid nhằm chống lại Barca. Mọi người đóng góp ý kiến và chém nhẹ tay :p
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Bài viết khả đầy đủ về lối chơi của Barca rồi còn gì.
Mình thì có bổ sung thêm tí tẹo về tiki-taka. Ngoài việc thường xuyên có tổ 2, 3 phối hợp ít chạm làm rối loạn hàng thủ đối phương thì luôn có 1 vệ tinh di chuyển âm thầm bên ngoài "ma trận" này để đón những quả chọc khe, quả bấm bóng sáng tạo khi "ma trận" bị vây chặt. Pedro, Alves là 2 người hay đóng vai trò này nhất dù có thể có sự hoán đổi tuỳ tình huống. Còn ngay trong trận gặp Porto này cũng vậy tình huống ghi bàn của Cesc chính là ví dụ rõ ràng nhất. Cesc không tham gia vào nhóm bên phải phối hợp với Messi mà chạy thẳng từ dưới lên, khi ngoặt bóng Messi nhìn thấy hướng di chuyển của Cesc và bấm bóng...^^
Thêm nữa khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu dưới thời Pep cao hơn hẳn thời Rjkaard, Barca không còn vào trận với tư tưởng ăn tươi nuốt sống đối thủ mà chuyển sang dồn ép theo thời điểm nhiều hơn. Điều này đã giảm thiểu nhiều các tình huống bị phản công, giữ được thể lực lâu hơn và giảm ức chế khi tấn công nhiều mà không hiệu quả.

P/s: Có 1 đội có khả năng đối trọng với Barca trong tương lai, đó chính là Borussia Dortmund. Nếu ai theo dõi Bundesliga mùa trước thì sẽ thấy họ đá phối hợp tập thể tốt như thế nào, thể lực tốt, kĩ thuật chỉ kém mỗi Barca. Họ cần rèn giũa bản lĩnh ở CL hơn. Tiếc là họ mất Sahin vào tay Real...Đây chỉ là ý kiến chủ quan, mong mọi người chém nhẹ tay :p
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Manchester City với khả năng hoá giả Tiki Taka!

Tiki taka đang là chiến thuật làm khuynh đảo bóng đá thế giới, tuy nhiên trái bóng tròn, bóng chưa ngừng lăn thì mọi thứ có thể sảy ra. Trận trung kết champions League 1999 là một ví dụ điển hình. Hiện nay có thể đánh bại Barca không chỉ cần có cầu thủ thể lực tốt (VD: Porto), phải có kĩ thuật thượng thừa để giữ bóng và chiển khai tấn công (bài của Gió đã nói) mà còn phải thực sự bản lĩnh và may mắn!
Khi nói đến Man City ta thấy một rừng sao những cái tên sáng giá như Sergio Agüero, Yaya Toure, Joe Hart, David Silva, Carlos Tévez, Vincent Kompany, Edin Dzeko, với chừng ấy những cái tên Man Xanh có lực lượng mạnh bậc nhất Châu Âu hiện tại. Vấn đề của họ là sự gắn kết đội hình, bản lĩnh thi đấu và tâm lý cống hiến hết mình vì thành công chung chứ không phải vì tiền.
Ta tạm để những vấn đề ngoài sân cỏ ấy lại và phân tích khả năng hoá giải Tiki Taka bằng lực lượng và chiến thuật hiện tại của Man xanh. Với chiều sâu đội hình cả ba tuyến có thể phục vụ rất nhiều sơ đồ chiến thuật: Như 4-3-2-1, 4-3-1-2, 4-2-3-1.
Đầu tiên là chiến thuật 4-3-2-1
-----------------------------------------Joe Hart--------------------------------- - -
-------Gael Clichy--------Joleon Lescott---------Vincent Kompany--------Micah Richards----

------------------Gareth Barry(S. Nasri)-----------Yaya Toure--------------Nigel de Jong---------

-------------------------Sergio Agüero----------------David Silva-------------------------


---------------------------------------Edin Dzeko----------------------------------------

Với sơ đồ này cộng với lối chơi Pressing, với sự có mặt của Yaya Toure (rất hiểu Barca), bắt chặt người, chới rắn (De Jong), sự cơ động của Silva, Aguero, sự càn lướt của Dzeko.
Nghĩ tới đó thôi!

Sơ đồ thứ hai 4-2-3-1 (giống như Real)

-----------------------------------------Joe Hart--------------------------------------

-------Gael Clichy--------Joleon Lescott---------Vincent Kompany--------Micah Richards---

-------------------------------Y.Toure--------------De Jong------------------------------

------------------------Aguero ----------------Silva-------------------------------
--------------------------------------Nasri-------------------------------------------

-------------------------------------E. Dzeko (Tevez)----------------------------------------------
Preesing, bắt chặt người từng m2 đất, sử dụng kĩ thuật cá nhân gây đột biến, sút xa khi có cơ hội.


Đây mới thực sự là đội hình hứa hẹn nhất để chống lại Tiki Taka, liệu HLV Mancini có thể khiến Man City thành một khối như Porto?
Liệu các ngôi sao có thể có một cú đại bác như của Tevez vào lưới Mexico? Liệu đối mặt với nhà vô địch thực thụ các cấu thủ Man xanh sẽ thể hiện như thế nào?


:champions::sweat:
 
Sửa lần cuối:

LaAlbiceleste

Tiểu học xã
Đầu quân
18/4/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Theo tôi, nếu nói ở điều kiện lý tưởng nhất (đủ cầu thủ, phong độ cao) tiki-taka rất khó bị đánh bại, nhưng vì đây là bình luận nên cho phép tôi cứ nói thoải mái nhé, theo tôi cầm hoà tiki-taka không quá khó, và muốn thắng đối phương ngoài may mắn phải cần một cá nhân kiệt xuất, người có thể quyết định cả trận đấu chỉ bằng một pha bóng.

Dù vô cùng anti Mourinho, nhưng công bằng mà nói tôi thấy RM của ông này tiến gần đến nhất việc hoá giải tiki-taka, đặc biệt trận lượt đi siêu cúp TBN. Qua trận đấu này, tôi nghĩ cách hoá giải tốt nhất tiki-taka chính là tiki-taka trong tranh cướp bóng. Những gì Gió về tiki-taka là quá đầy đủ và chi tiết, theo tôi điểm quan trọng nhất của tiki-taka chính là luôn có nhiều người hơn đối phương khi chuyền bóng, một cầu thủ Barca sau khi đẩy bóng cho đồng đội ngay lập tức chạy ra chỗ không người, bất kể chạy về đi nữa, điều này khiến cho đồng đội luôn có một phương án an toàn đưa bóng về sau, nếu pha đó không lên bóng được. Điểm này khiến cho những cầu thủ chơi ở giữa sân như Xavi, Buquests luôn có số đường pass thành công nhiều nhất so với các cầu thủ khác, nhưng nếu thông kê những key passes (kiến thiết bàn thắng, chuyển hướng và phát động tấn công) tôi nghĩ Leo Messi mới là số 1.

Vậy muốn tiki-taka trong tranh cướp bóng phải làm thế nào, hai yếu tố Gió phân tích (thể lực và kỹ thuật) đều chính xác. Cá nhân tôi thấy trong lịch sử có lẽ lối chơi pressing khu vực (area) của AC Milan 20 năm về trước có lẽ là đội bóng thích hợp nhất. Đội bóng này không chặt/chém đối phương, Maldini và Baresi đều là những bậc thầy trong phòng ngự nghệ thuật, và đội bóng này gây áp lực lên đối phương rất cao khi họ không có bóng. Tiếc là hiện nay Milan không còn một chút như thế nữa, nếu không vòng bảng C1 năm nay ta sẽ chứng kiến trận đấu đỉnh cao nhất mọi thời đại. Một nguyên lý đơn giản nữa là muốn tiki-taka trong tranh cướp bóng thì phải luôn hơn người khi tranh bóng với Barca, Porto hôm qua có những phút làm được điều này, và quân ta liên tục phải đẩy bóng về cho Valdes, nhưng họ không duy trì được. RM lượt đi Super Cup cũng làm được, nhưng họ thua vì không có một quân Át như Leo Messi.

Để kết thúc, tôi nghĩ đội bóng khắc chế được tiki-taka chính là Barca hiện tại, một nghịch lý thú vị!

Rất mong bình luận/chia sẻ quan điểm với các cule !
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Em nghĩ để thắng được Barcelona (ý kiến chủ quan):
1. Bộ óc siêu việt trên băng ghế chỉ đạo.
2. Thể lực.
3. Sự kết dính đội hình.
4. Cái đầu lạnh.
5. May mắn.
6. Barca đánh mất chính mình.
Chelsea của Hiddink và Inter của Mourinho có những điều trên. Khác biệt giữa Inter và Chelsea là ở điều thứ 5.
Man City có một đội hình rất mạnh (mạnh về cá nhân), nhưng cái họ thiếu để chinh phục được đỉnh cao chính là thời gian(độ ăn ý của cầu thủ), truyền thống lịch sử, và 1 Huấn luyện viên đẳng cấp. Đâu phải chỉ xếp ra cái đội hình là thắng được Barca ^^
 
Sửa lần cuối:

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Em nghĩ để thắng được Barcelona (ý kiến chủ quan):
1. Bộ óc siêu việt trên băng ghế chỉ đạo.
2. Thể lực.
3. Sự kết dính đội hình.
4. Cái đầu lạnh.
5. May mắn.
6. Barca đánh mất chính mình.
Chelsea của Hiddink và Inter của Mourinho có những điều trên. Khác biệt giữa Inter và Chelsea là ở điều thứ 5.
Man City có một đội hình rất mạnh (mạnh về cá nhân), nhưng cái họ thiếu để chinh phục được đỉnh cao chính là thời gian(độ ăn ý của cầu thủ), truyền thống lịch sử, và 1 Huấn luyện viên đẳng cấp. Đâu phải chỉ xếp ra cái đội hình là thắng được Barca ^^
Chính xác là như vậy, lý thuyết mãi chỉ là lý thuyết thôi.
Bao giờ có một đội bóng khắc chế được lối chơi tiki taka thì đó mới là hình mẫu lý tưởng được (trừ những trận cầu kiểu Hercules) !
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bài viết khả đầy đủ về lối chơi của Barca rồi còn gì.
Mình thì có bổ sung thêm tí tẹo về tiki-taka. Ngoài việc thường xuyên có tổ 2, 3 phối hợp ít chạm làm rối loạn hàng thủ đối phương thì luôn có 1 vệ tinh di chuyển âm thầm bên ngoài "ma trận" này để đón những quả chọc khe, quả bấm bóng sáng tạo khi "ma trận" bị vây chặt. Pedro, Alves là 2 người hay đóng vai trò này nhất dù có thể có sự hoán đổi tuỳ tình huống. Còn ngay trong trận gặp Porto này cũng vậy tình huống ghi bàn của Cesc chính là ví dụ rõ ràng nhất. Cesc không tham gia vào nhóm bên phải phối hợp với Messi mà chạy thẳng từ dưới lên, khi ngoặt bóng Messi nhìn thấy hướng di chuyển của Cesc và bấm bóng...^^
Thêm nữa khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu dưới thời Pep cao hơn hẳn thời Rjkaard, Barca không còn vào trận với tư tưởng ăn tươi nuốt sống đối thủ mà chuyển sang dồn ép theo thời điểm nhiều hơn. Điều này đã giảm thiểu nhiều các tình huống bị phản công, giữ được thể lực lâu hơn và giảm ức chế khi tấn công nhiều mà không hiệu quả.

P/s: Có 1 đội có khả năng đối trọng với Barca trong tương lai, đó chính là Borussia Dortmund. Nếu ai theo dõi Bundesliga mùa trước thì sẽ thấy họ đá phối hợp tập thể tốt như thế nào, thể lực tốt, kĩ thuật chỉ kém mỗi Barca. Họ cần rèn giũa bản lĩnh ở CL hơn. Tiếc là họ mất Sahin vào tay Real...Đây chỉ là ý kiến chủ quan, mong mọi người chém nhẹ tay :p

Ngoài ra Dortmund còn có một tay mới nổi là Mario Gotze, ở độ tuổi 19 mà đá như vậy thì cũng không thua kém Messi 19 tuổi, lúc mới nổi.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thật sự trên thang điểm 10 của sự hoàn hảo, mình dám khẳng định tiki-taka nằm ở vị trí thứ 9, không chỉ bởi vì sự hiệu quả cũng như nghệ thuật mà nó trình diễn. Như mình đã nói, sẽ có một đội bóng nào đó đạt đến đẳng cấp 9,5 và khắc chế được tiki-taka, nhưng chắc chắn đội bóng như thế thường chỉ xuất hiện trong một thế hệ duy nhất, một thế hệ vĩ đại và sau đó sẽ biến mất và chờ đợi một đội bóng khác trong tương lai làm được điều tương tự. Còn với tiki-taka, lối chơi bóng đó sẽ không bao giờ biến mất, nó luôn tồn tại trong mỗi thế hệ cầu thủ trẻ của La Masia và dường như không bao giờ thay đổi định nghĩa về chính nó. Tiki-taka sẽ có những cung bậc thăng trầm trong lịch sử của riêng lối chơi này, có những lúc tiki-taka sẽ phải núp bóng một đội bóng toàn vẹn hơn nó ở 2 yếu tố THỂ LỰC và KĨ THUẬT nhưng sau khi thời kì này kết thúc, tiki-taka sẽ lại trở về phong cách bá đạo của nó và cả thế giới sẽ lại đứng dưới chân lò đào tạo danh tiếng La Masia.

Phong cách tiki-taka sẽ không bao giờ mất đi, chỉ cần chờ đợi những cầu thủ phù hợp trong lứa cầu thủ trẻ, nó sẽ lại trở lại đẳng cấp số 9 của mình. Một phong cách, lối đá chỉ dám nhận mình xuất sắc thứ 2 trong lịch sử nhưng những kẻ đứng thứ 1 không bao giờ trường tồn và có thể nói 100 năm may ra mới có một đội bóng có thể đứng trên tiki-taka.


Nhận xét hơi mang phong cách tự sướng nhưng mình tin rằng không 1 HLV nào trên thế giới này ở thời điểm hiện tại có thể nghĩ ra cách hóa giải tiki-taka với đội hình họ có trong tay, điều đó củng cố cho niềm tin của mình.

Visça Barça, visça tiki-taka :flag:


Còn như nhận xét của một bạn messileo về ManC, thì xin lỗi cho mình được nói thẳng. ManC có thể tập trung nhiều cầu thủ xuất chúng nhưng phong cách hỗn tạp của ManC không bao giờ có thể thắng được ManU chứ đừng nói đến lối chơi tiki-taka.

Về ý kiến của anh properman, em cho rằng 1 đội bóng mang hơi hướm chất Đức kiểu Dortmund cũng vẫn chưa thể là đối trọng của tiki-taka trong tương lai trừ khi lối chơi này tự suy yếu và Dortmund có thêm nhiều cá nhân với kĩ thuật vượt trội hơn so với thời điểm hiện tại. Cặp trung vệ của Dortmund có thể chặn đứng được bất kì cá nhân nào nhưng để vượt qua tiki-taka nó cần nhiều hơn yếu tố thể lực, em cho là như thế.
 
Sửa lần cuối:

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Thật sự trên thang điểm 10 của sự hoàn hảo, mình dám khẳng định tiki-taka nằm ở vị trí thứ 9, không chỉ bởi vì sự hiệu quả cũng như nghệ thuật mà nó trình diễn. Như mình đã nói, sẽ có một đội bóng nào đó đạt đến đẳng cấp 9,5 và khắc chế được tiki-taka, nhưng chắc chắn đội bóng như thế thường chỉ xuất hiện trong một thế hệ duy nhất, một thế hệ vĩ đại và sau đó sẽ biến mất và chờ đợi một đội bóng khác trong tương lai làm được điều tương tự. Còn với tiki-taka, lối chơi bóng đó sẽ không bao giờ biến mất, nó luôn tồn tại trong mỗi thế hệ cầu thủ trẻ của La Masia và dường như không bao giờ thay đổi định nghĩa về chính nó. Tiki-taka sẽ có những cung bậc thăng trầm trong lịch sử của riêng lối chơi này, có những lúc tiki-taka sẽ phải núp bóng một đội bóng toàn vẹn hơn nó ở 2 yếu tố THỂ LỰC và KĨ THUẬT nhưng sau khi thời kì này kết thúc, tiki-taka sẽ lại trở về phong cách bá đạo của nó và cả thế giới sẽ lại đứng dưới chân lò đào tạo danh tiếng La Masia.

Phong cách tiki-taka sẽ không bao giờ mất đi, chỉ cần chờ đợi những cầu thủ phù hợp trong lứa cầu thủ trẻ, nó sẽ lại trở lại đẳng cấp số 9 của mình. Một phong cách, lối đá chỉ dám nhận mình xuất sắc thứ 2 trong lịch sử nhưng những kẻ đứng thứ 1 không bao giờ trường tồn và có thể nói 100 năm may ra mới có một đội bóng có thể đứng trên tiki-taka.


Nhận xét hơi mang phong cách tự sướng nhưng mình tin rằng không 1 HLV nào trên thế giới này ở thời điểm hiện tại có thể nghĩ ra cách hóa giải tiki-taka với đội hình họ có trong tay, điều đó củng cố cho niềm tin của mình.

Visça Barça, visça tiki-taka :flag:


Còn như nhận xét của một bạn messileo về ManC, thì xin lỗi cho mình được nói thẳng. ManC có thể tập trung nhiều cầu thủ xuất chúng nhưng phong cách hỗn tạp của ManC không bao giờ có thể thắng được ManU chứ đừng nói đến lối chơi tiki-taka.

Về ý kiến của anh properman, em cho rằng 1 đội bóng mang hơi hướm chất Đức kiểu Dortmund cũng vẫn chưa thể là đối trọng của tiki-taka trong tương lai trừ khi lối chơi này tự suy yếu và Dortmund có thêm nhiều cá nhân với kĩ thuật vượt trội hơn so với thời điểm hiện tại. Cặp trung vệ của Dortmund có thể chặn đứng được bất kì cá nhân nào nhưng để vượt qua tiki-taka nó cần nhiều hơn yếu tố thể lực, em cho là như thế.
Bài viết của mình đã nói rằng, loại trừ những yếu tố cần như: lịch sử, bản lĩnh, may mắn. Chỉ xét trên hai tiêu chí là THỂ LỰC, KĨ THUẬT. Ai cũng có thể nói Man City là một đội quân ô hợp, nhưng họ đã quên Chelsea của Mourinho, galaticos 1.0 của Vicente_del_Bosque. Vấn đề là họ cần thời gian để hiểu nhau hơn, và có một lối chơi ổn định thôi, theo nhận định của tôi: Đến bây giờ là hơi sớm để nói về khả năng làm nên chuyện ở đấu trường Champions League của Man City, nhưng với từng ấy con người không gì là không thể.
"Lý thuyết chỉ là màu xám", đến khi nào vòng quay Champions League bắt đầu và trận chung kết diễn ra thì mới có thể kết luận được.
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Đây chỉ là quan điểm chủ quan mong các bạn suy ngẫm!
 
Sửa lần cuối:

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Bài viết của mình đã nói rằng, loại trừ những yếu tố cần như: lịch sử, bản lĩnh, may mắn. Chỉ xét trên hai tiêu chí là THỂ LỰC, KĨ THUẬT. Ai cũng có thể nói Man City là một đội quân ô hợp, nhưng họ đã quên Chelsea của Mourinho, galaticos 1.0 của Vicente_del_Bosque. Vấn đề là họ cần thời gian để hiểu nhau hơn, và có một lối chơi ổn định thôi, theo nhận định của tôi: Đến bây giờ là hơi sớm để nói về khả năng làm nên chuyện ở đấu trường Champions League của Man City, nhưng với từng ấy con người không gì là không thể.
"Lý thuyết chỉ là màu xám", đến khi nào vòng quay Champions League bắt đầu và trận chung kết diễn ra thì mới có thể kết luận được.
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Đây chỉ là quan điểm chủ quan mong các bạn suy ngẫm!

ManC cần 1 HLV đẳng cấp, có cá tính để kết dính các cầu thủ lại với nhau. Mancini có lẽ không phù hợp lắm. Nhìn dàn sao của ManC bị ManU lấn lướt trong trận tranh siêu cúp, và thái độ nổi loạn của 1 số cầu thủ thì đủ biết rồi.

Trở lại chủ đề, dường như Pep đang có ý định "tiền vệ hóa" đội hình Barca. Xin giải thích rõ hơn, "tiền vệ" ở đây là chỉ những cầu thủ có các tư chất của 1 tiền vệ: chuyền banh chính xác, chọn vị trí, phán đoán tốt, di chuyển không bóng hợp lý, tích cực tranh cướp bóng, phôi hợp nhóm tốt để giữ bóng (tóm lại là kiểm soát bóng). Vì vậy, Alves, Messi, Adriano, Pique, Alexis, Afellay đều có thể xem như tiền vệ, hoặc ít ra chơi ở vị trí tiền vệ được.

Ai cũng thấy rằng Barca cần mua 1 trung vệ đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng rồi, nhưng cuối cùng là 2 cái tên trên hàng công, Alexis và Cesc. Ngay từ đầu, những cái tên dạm mua cũng không có 1 trung vệ nào. Hãy nhìn đội hình ra sân của Barca cuối mùa trước và đầu mùa này, số lượng tiền vệ luôn chiếm ưu thế (trên 5 câu thủ. Cá biệt hiệp 2 trận Siêu cúp châu Âu đội hình Barca là 8 tiền vệ (trừ Abidal và Pedro).

Với 1 đội hình tiền vệ chiếm đa số, có lẽ khả năng kiểm soát bóng của Barca sẽ cao hơn, toàn đội sẽ như 1 khối thống nhất từ tấn công đến phòng ngự. Bóng sẽ được xử lý thông minh và hợp lý hơn, cầu thủ phòng ngự ít phá bóng hơn, cầu thủ tân công ít dứt điểm từ xa hoặc cầu may hơn. Tóm lại là hạn chế khả năng đối thủ giành được quyền kiểm soát bóng.

Nhược điểm là nếu mất bóng gần khung thành sẽ rất nguy hiểm. Chắc các bác cũng như em đều thích hình ảnh 1 Puyol dũng mãnh phá bóng dứt khoát hơn là các ông hậu vệ ban bật với nhau làm thót cả tim.

Ý kiến của em dựa trên 1 bài báo từ Goal.com http://www.goal.com/en/news/1717/editorial/2011/08/16/2617774/with-the-signing-of-arsenals-cesc-fabregas-barcelona-could-begin- các bác xem thử ý tưởng "tiền vệ hóa" Barca lợi nhiều hay hại nhiều?
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
3-4-3

Trong hoàn cảnh hàng thủ làm bạn với bông băng, thuốc đỏ. Pep đã có một thử nghiệm hết sực mới lạ sơ đồ 3-4-3, với việc bố trí đội hình như vậy Pep đã đập tan mối nghi ngờ mua Cecs về để làm gì? Câu trả lời là: cho làm tiền đạo. Rạng sáng nay Cesc có lúc còn chơi cao hơn Messi, thật lạ là với vị trí lạ lẫm như vậy Cecs lại chơi tuyệt hay. Ta không lạ khi Maxwell đá tiền đạo, ta không lạ khi mà Alves luôn trong vòng cấm đối phương, thì có lạ gì khi Cecs là tiền đạo. Thật là thú vị, đẹp đến mê đắm lòng người, con người sinh ra ai mà chẳng yêu cái đẹp! ôi Barca![video=youtube;DQNt657Yv8w]http://www.youtube.com/watch?v=DQNt657Yv8w&feature=related[/video]
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
3-4-3 và bộ ba của tương lai

2011-08-29_PARTIDO_02.JPG

Trận đấu khởi đầu La Liga 2011/2012 của Barcelona diễn ra thật đặc biệt, không phải ở tỉ số 5-0 trước đối thủ sừng sỏ Villarreal cũng không phải "đặc biệt" theo kiểu nhất dương chỉ đánh nhau của Mourinho. Trận đấu đó, Barça đã đánh dấu sự trở lại của sơ đồ siêu tấn công vắng bóng một thời 3-4-3 và người tạo dấu ấn rõ nét nhất chính là Pep Guaridola.

Nhìn vào đội hình xuất phát của Barça: Valdés, Cesc, Iniesta, Alexis, Messi, Thiago, Mascherano, Keita, Sergio, Pedro và Abidal, điều rõ nét nhất có thể nhận ra được chính là gã khổng lồ xứ Catalan thi đấu bằng 6 tiền vệ, 3 tiền đạo và chỉ duy nhất có 1 hậu vệ cánh đúng nghĩa. Một hàng thủ "chắp vá" nay còn rách hơn khi chỉ có 3 người hỗ trợ Valdes trong việc chống lại các tiền đạo bên phía Villarreal nhưng tại sao Barça lại giành được thắng lợi đậm đà đến vậy. Hãy cùng điểm lại những nét mới trong sơ đồ chiến thuật kì lạ này.

- Bộ đôi Pedro và Sanchez: họ bước vào trận đấu với tư cách là 2 tiền đạo tuy nhiên cả 2 cầu thủ này đều không thực hiện nhiệm vụ quen thuộc của họ là ghi bàn. Pedro và Sanchez hoạt động rất độc lập, mỗi khi có bóng họ sẽ tự động sử dụng kĩ thuật cá nhân cũng như tốc độ của mình để dốc bóng vào vòng cấm địa. Bên cạnh đó, họ cũng kèm thêm cả nhiệm vụ thu hồi bóng (có thể gọi là phòng ngự) thay cho Abidal và Alves. Ta có thể thấy cả trận đấu dường như không có thời điểm nào Pedro và Sanchez bó vào trung lộ mà họ chỉ di chuyển như những con thoi lên và xuống theo từng đợt tấn công của Barça. Nhiệm vụ chính của 2 tiền đạo cánh của Barça trong trận đấu này thật kì lạ chỉ là thu hồi bóng và thu hút hậu vệ cánh của đối phương nhằm dãn cách hàng thủ của Villarreal, tạo cơ hội cho các tiền vệ dứt điểm. Đó cũng chính là lý do mà Villa được cất trên băng ghế dự bị, bởi vì anh không có được tốc độ và thể lực như Pedro, Sanchez. Chỉ đến khi Pedro bị đau, Villa mới được tung vào sân và anh cũng không thường xuyên bó vào vòng cấm dứt điểm.

Bộ tứ tiền vệ + Messi: Hàng tiền vệ của Barça trong trận đấu này bao gồm 4 cái tên: Thiago, Cesc Fabregas, Iniesta, S. Keita được sắp xếp theo hình thang: Ini và Cesc đứng trên thi đấu cạnh Messi trong khi Keita và Thiago đứng dưới, cùng có xu hướng hoạt động gần bên cánh. Lý do Xavi không có mặt trong đội hình xuất phát là bởi vì Barça gần như đã không sử dụng tiki-taka trong suốt hiệp 1. Không cần nhiều cầu thủ ban bật và di chuyển, Pep đã tận dụng kĩ thuật siêu hạng của hàng tiền vệ để mồi bóng cho nhau dứt điểm. Tình huống đầu tiên, Cesc là người chuyền bóng cuối cùng cho Thiago rê dắt và dứt điểm, tình huống thứ 2, Messi kiến tạo và Cesc ghi bàn, bàn thắng thứ 3 là pha phối hơp đơn giản giữa Iniesta và Messi gần giống với bàn thắng thứ 2. Khác biệt là ở bàn thắng thứ 4 khi hàng hậu vệ Villarreal bộc lộ khoảng trống quá lớn ở cánh của Sanchez và Thiago đã quá dễ dàng đưa số 9 của Barça vào tình huống đối mặt với thủ môn. Bàn thắng cuối cùng cũng là sự phối hợp đập nhả 1,2 giữa Messi và Thiago. Nhìn chung Barça trong trận đấu này đã không sử dụng những đường chuyền và lối di chuyển thông minh để kéo dãn hàng phòng ngự khá đông của tàu ngầm vàng. Pep đã sử dụng chính những cầu thủ có kĩ thuật để thu hút sự chú ý, trong khi những tình huống ghi bàn chỉ có 2 cái tên tham gia tấn công, 1 chuyền và 1 dứt điểm.


Hàng hậu vệ 3 người hay 5 người? Abidal, Mascherano, Busquets là ba trung vệ của Barça, họ thường xuyên chỉ đứng ở phần sân nhà để chống lại bộ đôi Nilmar và Rossi bên phía tàu ngầm vàng. Có thể nói họ đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ nhưng cũng phải kể đến sự giúp đỡ của ... 2 tiền đạo: Pedro và Sanchez trong công việc thu hồi bóng bên phần sân đối phương, nhiệm vụ mà ở sơ đồ 4-3-3, Alves và Abidal phải thường xuyên đảm nhận.

Sự ăn ý của bộ 3: Thiago, Cesc và Messi Thiago đã lãnh trọng trách điều phối trong trận đấu này, nhưng nhiệm vụ của anh đơn giản hơn khá nhiều so với Xavi bởi vì Barça đã không chơi tiki-taka trong suốt hiệp 1. Cesc và Messi liên tục hoán đổi vị trí "tiền đạo ảo", "tiền vệ công" của mình và trong một tình huống Messi làm tiền vệ, tiền đạo ảo Cesc Fabregas đã ghi bàn. Bộ khung mới của Barça sắp được định hình.

Tổng kết lại: Lối chơi mới giúp Barça tiết kiệm sức lực khá nhiều khi không phải di chuyển cự li ngắn một cách thường xuyên. Chỉ cần sự có mặt của các cầu thủ kĩ thuật như Messi, Cesc, Thiago, Iniesta, Pedro và Sanchez, hàng phòng ngự đối phương đã tự động dãn cách nhằm để mắt đến họ. Tuy nhiên Barça cũng sẽ gặp vấn đề rất lớn với những đội bóng dốc cánh lợi hại khi phòng ngự chỉ với 3 trung vệ như vậy.



P/S: Bài viết lại một lần nữa là cảm nhận chủ quan của riêng mình, mọi người góp ý :D
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Bạn Gió (Huyền thoại chém gió) đúng là có con mắt chiến thuật rất tốt! Với Barca mình chỉ lo những phút đầu tiên khi đối phương (Porto, Real - các cầu thủ có thể lực tốt, chấp hành tốt kỷ luật chiến thuật) dâng cao đội hình chơi pressing ngay trên phần sân của ta lúc đầu, lúc đó có vẻ các cầu thủ của chúng ta chưa vào "phom", đã có vài lần mất bóng nguy hiểm (nhưng rất may là chưa có bàn thắng). Hoặc như trận bán kết trên sân Inter cả hai bàn thua số 2,3 đều là từ lỗi bị mất bóng hoặc chuyền 5 ăn 5 thua. (Bàn thua thứ 3 là do Bus truyền ngay vào chân của Sneider thì phải)
 
Sửa lần cuối:

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
3-4-3 và bộ ba của tương lai

Hàng hậu vệ 3 người hay 5 người? Abidal, Mascherano, Busquets là ba trung vệ của Barça, họ thường xuyên chỉ đứng ở phần sân nhà để chống lại bộ đôi Nilmar và Rossi bên phía tàu ngầm vàng. Có thể nói họ đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ nhưng cũng phải kể đến sự giúp đỡ của ... 2 tiền đạo: Pedro và Sanchez trong công việc thu hồi bóng bên phần sân đối phương, nhiệm vụ mà ở sơ đồ 4-3-3, Alves và Abidal phải thường xuyên đảm nhận.


Một bài viết rất chất lượng của bạn Gió về sơ đồ 3-4-3. Nhưng mình không đồng ý về quan điểm 5 hậu vệ của bạn. Đặc trưng trong lối chơi của Barca là khi mất bóng,các cầu thủ trên hàng công sẽ tích cực áp sát,tranh cướp bóng từ ngay phần sân đối phương từ đó làm giảm bớt áp lực phòng ngự cho hàng hậu vệ. Không chỉ Sanchez hay Pedro tham gia vào khâu phòng ngự, mà gần như toàn bộ các cầu thủ tuyến trên,mỗi khi mất bóng sẽ áp sát tạo áp lực liên tục nhằm thu hồi lại bóng.​
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top