Chung kết: Barca - A.Bilbao (4-1) Chiếc Cúp đầu tiên...

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
[center:762c4f9304]
es-barcelona.png
vs
517px-athletic_c_de_bilbao3.gif
[/center:762c4f9304]

[center:762c4f9304]Estadio Mestalla (Valencia) l Thứ Năm, 14/05 l Thời gian: 3h00
[/center:762c4f9304]

[center:762c4f9304]
im_aliro_mestalla_gesped_DETAIL_foc.jpg

[/center:762c4f9304]

Sơ lược về lịch sử:
Copa del Rey là giải đấu hàng năm cho các đội bóng ở tất cả các hạng ở TBN.
Được biết đến như Cúp Nhà Vua TBN, giải đấu này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1902 sau khi Carlos Padrós (sau này là chủ tịch của Real Madrid) gợi ý về một giải đấu để kỉ niệm sự lên ngôi của Vua Afonso XII. Năm đội đầu tiên tham gia giải đấu là FC Barcelona, Club Espanyol de Foot-Ball, Club Vizcaya, New Foot-Ball de Madrid và Madrid FC. Trong trận đấu đầu tiên của giải đấu FC Barcelona đã đánh bại Madrid FC với tỷ số 3-1. Và cũng trong giải đấu đầu tiên này, Club Vizcaya - đội bóng được hợp thành bởi 2 đội bóng là Athletic Club và Bilbao FC đã giành chức vô địch.

Hình thức tổ chức:

Bởi vì Giải vô địch TBN mãi đến năm 1928 mới được tổ chức nên lúc ban đầu Copa del Rey đã được coi là giải đấu vô địch của TBN. Những đội bóng vượt qua được vòng loại ở các giải đấu vùng sẽ được tham dự Copa del Rey. Tuy vậy, không giống như Cup FA của Anh, số lượng đội tham dự giải đấu này là có hạn. Chỉ những đội bóng đang đá tại Primera Liga, Segunda A, 23 đội thuộc Segunda B và Tercera là có quyền tham dự Copa del Rey. Ở vòng loại đầu tiên, giải đấu áp dụng thể thức chỉ đá một trận trong đó đội bóng ở giải đấu thấp hơn sẽ được ưu tiên đá trên sân nhà. Từ vòng 32 đội đến Bán kết thể thức sẽ thay đổi với việc đá 2 lượt đi và về. Trận chung kết sẽ được tổ chức trên sân trung lập.
Đội vô địch Copa del Rey sẽ được tham dự trận Siêu cúp TBN và là một trong những đại diện cho TBN ở UEFA Cup ở mùa sau.

Một số thống kê:
Tính tới nay FC Barcelona là đội giành nhiều chức vô địch nhất với 24 lần, tiếp đến là Athletic Bilbao với 23 lần.
Một đội sẽ giành vĩnh viễn chiếc Cup về với mình nếu giành được 03 chức vô địch trong 03 năm liên tiếp hoặc 05 lần trong các năm khác nhau. FC Barcelona đã giành được 04 chiếc Cup, Athletic Bilbao giành 03 chiếc và Real Madrid thâu tóm được 01 chiếc.
FC Barcelona đã từng giành chức vô địch vào các năm: 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998.

Chúng ta đã 11 năm không giành chức vô địch ở Copa del Rey.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
cái này có thì tốt mà mất thì cũng không sao. Hi vọng Pep sẽ để đội hình chính nghỉ ngơi trận này. Đợi được 11 năm rồi thì thêm năm nữa cũng có sao. Năm nay cố làm quả đúp CL với Liga đi, sang năm tập trung hết sức lực cho cup nhà vua, buông cả Liga lẫn CL, kiểu gì chả ăn :lol: . Một lúc chiến được cả 3 cái em lại sợ tình hình diễn biến giống 2 mùa sau khi chúng ta đúp CL và Liga :(
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Tình hình là ngay sau loạt Tourmalet sẽ diễn ra trận CK Cup Nhà Vua
- Nếu khoảng cách với Real vẫn > 6 điểm thì chúng ta hoàn toàn có thể tung ra đội hình mạnh nhất tại thời điểm đó, vì chỉ còn 1 trận đấu, hoặc chúng ta vô địch hoặc trở lại con số 0 ở Cup này.
- Nếu tình hình gay go hơn thì phải tùy cơ ứng biến (lúc đó Liga còn tới 3 vòng nữa, và có thể cả trận CK CL nữa), theo lịch trận CK CL sẽ được tổ chức vào ngày 23/5, sau đó một ngày Barca phải tiếp Osasuna ở Liga, có lẽ trận đấu này sẽ được hoãn nếu Barca lọt vào CK CL)
- Tóm lại theo tớ thì sau loạt Tourmatlet và Bán Kết C1 chúng ta mới biết Barca nên chuẩn bị thế nào cho trận CK CUP nhà vua này. :)

@ Không viết tắt.
 

hattrickson

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
24/1/08
Bài viết
94
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Gaudi Town
Website
www.vietfivestars.com.vn
Barça đồng
0
Lo gì chứ, với đội hình hiện tại thì chắc cũng chẳng có đội nào đá tay đôi với Barca được đâu.
Năm nay có lẽ cú ăn ba lịch sử sẽ được thực hiện. kakaka
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Gặp cu khu đèn đỏ này thì dùng dự bị chiến lược là được rồi. Nếu không giải quyết được trận đấu trong 60p đầu thì phút 61 thay một số trụ cột vào là làm gỏi chú Bánh bao này, chú ấy mà tập trung vào Copa del Rey thì tương lai sẽ rất sáng lạn ở Segunda.
Dự đoán 2-0 bà xã thắng
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Tung đội hình mạnh nhất ra chứ giữ quân làm gì ^^ (trừ vài bác chấn thương cho nghỉ), ăn quả cup này cho nó hoàng tráng, nhịn lâu lắm rồi còn gì :lol:

Đội hình có thể là : Valdes - Alves - Pique - Puyol - Abidal - Busquets - Keita - Xavi - Iniesta - Etoo - Messi

Dự đoán 3-0 ^^
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Với Pep thì trận nào cũng quan trọng cả, việc không thể đưa ra đội hình mạnh nhất chỉ vì lí do chấn thương gì đó...! Đối với Ông bóng đá phải đẹp. Việc luôn tung ra sân đội hình mạnh mẽ nhằm cống hiến lối bóng đá tấn công quyến rũ luôn là ý nghĩ đầu tiên của Pep. Điều đó có sẽ cho chúng ta cảm nhận tuyệt vời về Bóng đá nhưng đó cũng là điểm yếu của HLV này, khi ông không "cáo" bằng những HLV lão làng khác bằng cách giữ quân số cho những trận quan trọng. Theo năm tháng, ắt hẳn Pep phải nhận ra điều này khi kinh nghiệm của mình đã được đúc kết từ những khó khăn về quân số trước đó.

Cũng giống như vậy, Pep sẽ đưa đội hình mạnh nhất có thể vào trận CK với Bilbao nhằm tìm kiếm danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của mình. Trong cách suy nghĩ của Pep, ông luôn tôn trọng đối thủ, mà Bilbao cũng chẳng phải hạng vừa, khi đã cuối mùa...mục tiêu của họ giờ đây là dồn hết sức nhầm kiếm cái cup danh dự cho đội bóng.

Chúng ta sẽ thắng bằng chính sức lực của chúng ta.

Dự đoán: 3-0]/b]
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chung kết Cúp Nhà Vua: Trận chiến của những trường đào tạo
[center:fec5593c5f]
bojan_galeria.jpg
[/center:fec5593c5f]

Trận Chung kết Cúp Nhà Vua là cuộc đấu đầu của hai đội luôn quan tâm tới chiến lược đào tạo cầu thủ trẻ của mình.
Đối với Bilbao, chính sách chỉ sử dụng những cầu thủ được sinh ra hoặc lớn lên ở xứ Basque khiến họ phải chú trọng đến việc phát hiện và đào tạo các cầu thủ từ đội trẻ hoặc các đội bóng địa phương.
Còn đối với Người khổng lồ xứ Catalan, từ lâu lò đào tạo La Masia đã được biết đến như là trường đào tạo chất lượng nhất thế giới. Hầu như mỗi năm đều cung cấp cho đội hình chính ít nhất một cầu thủ tiềm năng và trong số họ cũng có những người đã vươn lên tầm siêu sao thế giới như Messi, Iniesta, Xavi... hiện nay.

Hiện nay, mỗi thành viên trong số 14 thành viên trong đội hình Bilbao là sản phẩm của lò đào tạo trẻ đã được ra sân ít nhất là 5 trận ở mùa này. Những người được HLV Joaquín Caparrós sử dụng nhiều nhất là thủ thành Gorka Iraizoz (41 trận) và tiền đạo Fernando Llorente (39 trận).
Thêm vào từ lò đào tạo tại Real Sociedad là Gabilondo và Balenziaga. Và đặc biệt là từ Osasuna với những Orbaiz, David López, Javi Martínez và Muñoz. Họ cũng đã để lại những dấu ấn. HLV Caparrós cũng trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ trẻ để họ có trận ra mắt trong đội hình chính của đội bóng xứ Basque. Vì thế mà những cầu thủ trẻ như Eneko, Goñi và Xabi Etxebarria đã được trải nghiệm cảm giác ra sân tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Còn tại Barca, Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta và Messi, trừ đội trưởng của CLB đã hơn 30 tuổi, còn lại đều là những cầu thủ còn khá trẻ nhưng đã được xem là những nhân tố không thể thay thế trong một mùa bóng được xem là thành công của CLB. Dù ít tuổi hơn nhưng Bojan Krkic cũng đã có 8 trận được ra sân tại Cúp Nhà Vua mùa này và cũng đã ghi những bàn thắng giúp Barca tiến đến trận Chung kết.
Với sự tin tưởng của Pep Guardiola, đã có 3 cầu thủ từ đội trẻ được lên chơi cho đội hình chính mùa này. Đó là Sergio Busquets, Víctor Sánchez và Pedro, những cầu thủ đã được Pep phát hiện từ đội trẻ sau mùa giải năm ngoái.
Điều đó cũng là dễ hiểu bởi bản thân Pep Guardiola khi còn là cầu thủ cũng xuất thân từ đội trẻ của Barca trước khi có 11 mùa bóng với đội hình chính. Ở mùa giải năm ngoái, chính Pep Guardiola đã giúp Barca B thăng hạng và ông được CLB tưởng thưởng bằng chiếc ghế HLV thay cho F.Rijkaard. Và cho tới lúc này, ông vẫn đang có một mùa giải đầy ấn tượng.

(Lược dịch từ fcb.cat)
 

kumori

Mầm non xã
Đầu quân
1/5/08
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
MrT nói:
Tung đội hình mạnh nhất ra chứ giữ quân làm gì ^^ (trừ vài bác chấn thương cho nghỉ), ăn quả cup này cho nó hoàng tráng, nhịn lâu lắm rồi còn gì :lol:

Đội hình có thể là : Valdés - Alves - Piqué - Puyol - Abidal - Busquets - Keita - Xavi - Iniesta - Etoo - Messi

Dự đoán 3-0 ^^

Iniesta chấn thương rồi còn gì. Nhưng đội hình còn lại chắc vẫn đủ ăn.
Dự đoán 3-1
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Tin hỏa mù đó, Ini8 vẫn có mặt ở CK, thôi đá nhẹ nhàng thôi, làm thằng Bilbao 2 trái là quá đẹp. Tỉ số là 2-0, nghiêng về Xã nhà
 

Inimessi

Mầm non xã
Đầu quân
11/5/09
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Có lẽ đối thủ A.Bilbao là không quá khó đối với Pep và các cầu thủ, có chăng chỉ là một trận chung kết để các cầu thủ làm quen trước khi bước vào trận đấu của mùa : gặp Rùa Đỏ! :)

Mong rằng các trụ cột sẽ giữ chân được đến 28/5 O:)

Nên cẩn thận với bài tạt cánh của Bilbao, nhất là với chiều cao của Fernando Llorente (lại là Llorente) :((
 

abophong

Tiểu học xã
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Website
bongdaso.com
Barça đồng
0
hehe,chiếc cúp đầu tiên đang chờ nè,cái này sẽ làm tự tin chắc có chút trong xáo trộn đội hình kiric thay innesta,buquet da thay ture ,còn 1 số cầu thủ được thử ở vị trí hậu vệ cánh nhỉ?2-0 là đủ :woot:

Bài viết không chuẩn (không viết hoa tên riêng). Tái phạm nhiều lần, sẽ bị xóa sau 24h.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận Chung kết sắp tới sẽ là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng giàu thành tích tại giải đấu này khi có cùng 24 lần đoạt cúp. Tuy nhiên, trong thành tích của A.Bilbao có một lần họ giành được khi CLB còn mang tên khác là Club Vizcaya vào năm 1902. Nhưng đã lâu lắm rồi đội bóng xứ Basque mới lọt vào tới trận Chung kết của một giải đấu. Lần gần nhất là vào năm 1985, năm đó họ đã để thua A.Madrid với tỉ số 1-2 và đánh mất cơ hội bảo vệ chức vô địch giải đấu này bởi một năm trước đó Bilbao đã đánh bại chính Barca với tỉ số tối thiểu để lần thứ 24 giành chiếc Cúp này.

Ở trận đấu sắp tới, HLV Caparrós đón nhận một tin vui khi tiền đạo chủ lực F.Llorente đã kịp bình phục chấn thương và đủ điều kiện để ra sân. Tuy nhiên cầu thủ chạy cánh David Lopez lại không đủ thể lực và khả năng anh chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị. Như thế Bilbao có thể sẽ xuất phát với cặp tiền vệ cánh là đội trưởng Yeste và Susaeta như trong buổi tập hôm thứ Hai. Còn lại, đội bóng xứ Basque sẽ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất của mình với những cầu thủ chủ chốt đang khá sung sức sau khi được nghỉ ngơi trong trận thắng Real Betis hồi cuối tuần qua.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Iraizoz – Iraola, Amorebieta, Aitor Ocio, Koikili – Yeste, Javi Martinez, Orbaiz, Susaeta – Fernando Llorente, Toquero.

Về phía Barca, Pep Guardiola lại phải đón nhận tin xấu khi Iniesta đã được xác định là bị rách cơ đùi và phải dưỡng thương khoảng 2-3 tuần. Tiền vệ đang chơi rất hay này là người mới nhất gia nhập danh sách những cầu thủ bị chấn thương của Người khổng lồ xứ Catalan cùng Henry và Marquez. Tuy nhiên cũng như Henry, Iniesta vẫn còn cơ hội kịp bình phục để dự trận Chung kết tại Rome vào 28/05 tới.
Ngoài ra, Barca cũng không có sự phục vụ của Abidal trong trận đấu này do hậu vệ người Pháp vừa dính phải một thẻ đỏ trong trận đấu gặp Villareal hồi cuối tuần qua.
Trước trận đấu này, có thông tin cho biết Pep sẽ để Pinto bắt thay Valdes trong khung gỗ. Còn đội trưởng Puyol cũng sẽ được cho nghỉ và thay vào đó là Caceres. Còn trên hàng công, nhiều khả năng Bojan Krkic sẽ có cơ hội được ra sân từ đầu.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Pinto – Dani Alves, Caceres, Pique, Sylvinho – Xavi, Keita, Busquets – Messi, Eto’o, Bojan.

Lúc này Bilbao đã chắc suất trụ hạng tại La Liga khi kết thúc mùa bóng này. Họ cũng đã chắc chắn một suất dự giải đấu Europa League (Cúp UEFA mới) bất kể kết quả trận đấu này như thế nào bởi Barca đã chắn chắn sẽ đi dự UEFA Champions League vào mùa tới. Điều đó khiến đội bóng xứ Basque ra sân với tâm lý hoàn toàn thoải mái, cộng thêm việc những trụ cột được nghỉ ngơi trong trận đấu ở La Liga cuối tuần qua. Trong khi đó, Barca vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn khi phải căng sức để đối đầu với những đối thủ khó khăn. Và những trụ cột của họ đã có dấu hiệu mỏi mệt. Trận hòa 3-3 trên nhà trước Villareal cuối tuần qua cũng khiến họ đánh mất cơ hội đăng quang sớm ở La Liga. Thế nên việc giành chiếc Cúp Nhà Vua, danh hiệu đầu tiên trong số ba danh hiệu Barca có thể đoạt được ở mùa này, cũng là một liều thuốc kích thích tinh thần rất lớn. Và có thể tin rằng dù có thể gặp đôi chút khó khăn nhưng với lực lượng vượt trội, Người khổng lồ xứ Catalan hoàn toàn có thể giành chiếc Cúp Nhà Vua thứ 25 trong lịch sử để bắt đầu hướng tới mục tiêu giành cú ăn ba khi kết thúc mùa giải này.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.
 

cule1

Tiểu học xã
Đầu quân
12/5/09
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
có đài nào truyền hình trực tiếp ko mấy bro??????? :-/

@ Những câu hỏi như thế này thì Shoutbox là chỗ thích hợp nhất.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
cule nói:
có đài nào truyền hình trực tiếp không mấy bro??????? :-/
Hy vọng kênh TrueSport có tường thuật, nếu không lại phải xem online >.<
 

hoanglong

Tiểu học xã
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
tin tưởng tài năng của các cầu thủ con cưng của chúng ta đi các bạn ơi, họ đang đứng trước cơ hội lịch sử và chắc chắn họ sẽ làm được, hahahah

@ Chú ý chính tả.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Dù gì thì Bilbao cũng là đội bóng có truyền thống, tuy họ không mạnh nhưng với khao khát có được 1 danh hiệu khả dĩ nhất thì họ cũng sẽ tung toàn lực để giành cúp. Còn khá lâu mới đến 28-5, theo ý tớ thì trận này Barca cũng vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất có thể, quyết giải quyết nhanh trận đấu rồi cho các trụ cột nghỉ ngơi. Bojan có thể thay Henry, Toure thì nghỉ chắc rồi, phải để sức cho CL..Hi vọng Eto'o và Messi lấy lại phong độ cao kịp thời để chạy đà cho chung kết CL :lol:
 

Inimessi

Mầm non xã
Đầu quân
11/5/09
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình vẫn không hiểu tại sao mà đến giờ này Pep vẫn chưa cho Caceres vào sân, mình thấy anh này đá ngày càng tiến bộ đấy chứ :(
Hơn nữa, hàng thủ Barca giờ rất mỏng manh, nên tạo cơ hội cho Caceres khẳng định mình, nhất là khi mà sắp tới chung kết Champions League chúng ta thiếu A-A ở 2 cánh thì Caceres nhiều khả năng sẽ ... phải đá chính :(
Mong là tối nay thấy cái áo đỏ xanh số 2 ở Mestalla O:)
 

mr_nguyennghia

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tớ ủng hộ cho quân dự bị vào sân, không nhất thiết phải cả trận nhưng bây giờ là lúc cần tới họ. Biết đâu những Cáceres, Bojan đang khao khát thi đấu sẽ chơi tốt hơn những Mes, Xavi, đang kiệt kuệ sau những màn tra tấn thể lực tuần trước, Titi và Ini thì đang chấn thương. Xét về mặt tương quan thì đội hình dự bị của ta đâu có thua kém gì đội hình 1 của Bánh Bao đâu.
Dạo này Xã ta chơi thất thường quá, sau mỗi trận lại mất một vài người! Lo quá!
 

1992_2006_2009!

La Masia
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
45
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ai có thể không bằng lòng, không đánh giá cao Bojan nhưng với tôi nhiệt huyết, tinh thần và trái tim mà Bojan dành cho đội bóng là có thực.

Hơn nữa, cũng phải nói anh là tiền đạo trẻ nhiều triển vọng. Có thể chưa tìm được tiếng nói chung với các ngôi sao đang có, nhưng rõ ràng Bojan có những tố chất riêng mà nếu cậu ấy ghi bàn trong trận Chung Kết CL thì tôi cũng chẳng bất ngờ!

Vây nên, đêm nay Trận Chung kết Cup Nhà Vua, cuộc đấu của 2 "Quốc Gia", của 2 lò đạo tạo trẻ và của 2 "Nhà Vua" (cùng 24 lần) thì tôi tin Bojan sẽ tỏa sáng (nhưng ko phải một phút như các bé mầm non ) :lol:

Dự đoán: 2-0! Bojan và Messi (Pen) hoặc Bojan và Etoo! :woot:

P/s: Vì Pinto bắt nên Xã sẽ không bị thủng lưới!
:-s

Ngoài lề, SVĐ cho trận chung kết là sân: Meztala của Valencia!

Valencia là 1 thành phố lớn, cách không xa Barca (liền kề), ở đây cũng có nhiều bờ biển đẹp văn hóa và những niềm tự hào riêng! Nếu để ý, đa phần các đội bóng mạnh của TBN đều gắn liền với những vùng văn hóa đặc trưng! Do vậy, nếu có đối thủ có thể chen chân vào cuộc đua của La-Liga của B và r, hay trở thành đẳng cấp ở Châu Âu thì Valencia phải là cái tên đầu tiên! Villar hay Sevilla thì chưa đủ tầm! ;)

Người dân Valencia khá thân thiện cởi mở nhưng cũng đầy niềm tự hào về thành phố của họ (xét quy chiếu VN, ở đâu người dân tự hào về thành phố tỉnh mình nhất? Câu trả lời có lẽ cũng phải dựa vào Bđá! Đà Nẵng đang trở thành thế lực lớn! ) 8-|

Cuối tuần, sẽ là hòn đảo xinh đẹp Marlloca và một quý bà vui tính!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top