Chuyển nhượng 2013/2014: Cải tổ ... từ đâu

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Barcelona đã dừng cuộc chơi tại Champions League 2012/2013. Chức vô địch La Liga không còn cách chúng ta bao xa, như vậy có lẽ chủ đề đáng được bàn luận nhiều nhất kể từ thời điểm này cho đến khi mùa giải mới khởi tranh chính là việc đội bóng sẽ thay đổi như thế nào, những ai phải ra đi, những ai được mua về để tạo ra những nét tươi mới và khao khát hơn trong chặng đường chinh phục vinh quang năm sau.

Tờ Sport và MD đều đã đưa tin, Barca dự định đem về ... 6 cầu thủ bao gồm: 1 thủ môn, 1 trung vệ, 2 tiền vệ và 2 tiền đạo.

ElBarcapreparaseisfichajes5437152069954115221155600244.jpg

Ở hàng tiền đạo, những cầu thủ đã được nhắm đến: Neymar, Luis Suarez, Lewandowski.

Việc bổ sung nhân sự ở hàng tiền vệ có lẽ là ngạc nhiên lớn nhất khi Barcelona vẫn còn đó Xavi, Iniesta, Cesc, Thiago, chưa kể các cầu thủ trẻ sẽ được đôn lên đội 1.

Trung vệ là vị trí cấp thiết sau khi Puyol đã già, Piqué thi đấu không hiệu quả, 2 cầu thủ được nhắm đến là: Hummels, Thiago Silva.

Vị trí thủ môn đang có rất nhiều ứng cử viên.

Trong khi đó, để có thể kiếm được đủ tiền mua sắm, sẽ có những cầu thủ phải ra đi. Dưới đây là những cầu thủ có thể nằm trong diện chuyển nhượng:

Tiền đạo: David Villa, Sanchez.

Tiền vệ: Alex Song.

Hậu vệ: Dani Alves.

Thủ môn: Victor Valdes.

Ngoài ra, Barcelona vẫn còn một số cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn: Cuenca, Afellay....

Sẽ là một mùa hè đầy biến động!
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tiền đạo: Neymar, Luis Suarez. Họ có đủ tố chất kỹ thuật, phối hợp kỹ thuật nhỏ, bóng ngắn, cận chân, dứt điểm.... có đặc điểm nữa là lối đá rất gần gũi với Barca. Riêng Luis Suarez thay Villa thì quá hợp.

Tiền vệ: Không nên bỏ Alex Song. Sau Busquets thì ai thay được Song vào lúc này mà nhiều người cứ ác cảm.

Hậu vệ: Trung về tìm mua phải là trung vệ đủ năng lực đá theo lối chơi của Barca chứ không phải cỡ trung vệ nổi tiếng lừng danh nhưng đá theo kiểu được hỗ trợ từ đội bóng rất nhiều. Hy vọng các chuyên gia đủ sức tìm kiếm chọn lọc thành công.
 

gk_nguyen

Juvenil A
Đầu quân
15/4/13
Bài viết
202
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
việc mua 1-2 trung vệ hoặc hậu vệ có khả năng tác chiến độc lập tốt ko phải là dễ .... hi vọng là các tuyển trạch viên sẽ tìm được những cầu thủ xứng đáng :)
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
- Valdes: cho đi luôn. Cầu thủ đã có tư tưởng ra đi thì ở lại cũng không đóng góp nhiều cho đội bóng. Mua Ter Stegen (Monchengladbach) hoặc Reina (Liverpool) để thay thế.
- Dani Alves: Cần có phương án lấp chỗ trống trước khi có suy nghĩ bán cầu thủ này.
- Alex Song: Tôi cũng không nghĩ nên bán cầu thủ này. Song thể hiện rất tốt dù thời gian ra sân không nhiều. Sẽ có những trận đấu, chúng ta cần phải đá với 2 tiền vệ phòng ngự.
- Sanchez: Đây là cầu thủ có tố chất tốt nhưng không hòa nhập được với đội hình Barca. Bán cho Juve hoặc Inter để thêm ngân sách mua cầu thủ mới.
- Villa: Cống hiến của anh đã là đủ với Barca. Nên để anh ra đi tìm một vị trí chính thức ở một đội bóng khác.

Nếu được chọn tôi sẽ chọn Thiago Silva (PSG) thay vì Hummels (Dortmund). Đáng ra Barca cần phải quyết liệt trong thương vụ Thiago Silva từ kỳ chuyển nhượng năm ngoái. Không phải Neymar, nếu có được Thiago Silva thì đây mới là bom tấn của chúng ta mùa hè năm nay.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
485539_10152832365035601_966688547_n.jpg

Sport và MD đưa tin:

- Neymar và Thiago Silva là hai mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Barcelona mùa hè tới.

- CLB dự định bán David Villa, Alexis Sanchez và Victor Valdes.

- Abidal sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB
 

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Mình muốn bán Villa, Pedro, Song, Alves. Sanchez chạy khỏe vẫn muốn về chạy cánh. Valdes để lại, sao phải bán một cầu thủ tốt như vậy ? Đẩy Xavi, Puyol lên ghế dự bị. Nếu có tiền hãy mua Neymar & Higuain. Trả Mascherano về vị trí đánh chặn, đẩy Messi về vị trí số 10 truyền thống như cách của Argentina, thiết lập tam tấu mới là Cesc - Ini - Messi. Ưu tiên mua Thiago Shilva và một trung vệ đa năng (kiểu Phil Jone hoặc Luiz).

Đấy là nếu muốn thay đổi, còn không thì chẳng cần mua Neymar cho phí tài năng. Thiết lập hàng thủ thật chặt, đá kiểu TBN - ai đến ai đi mặc kệ
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình muốn bán Villa, Pedro, Song, Alves. Sanchez chạy khỏe vẫn muốn về chạy cánh. Valdes để lại, sao phải bán một cầu thủ tốt như vậy ? Đẩy Xavi, Puyol lên ghế dự bị. Nếu có tiền hãy mua Neymar & Higuain. Trả Mascherano về vị trí đánh chặn, đẩy Messi về vị trí số 10 truyền thống như cách của Argentina, thiết lập tam tấu mới là Cesc - Ini - Messi. Ưu tiên mua Thiago Shilva và một trung vệ đa năng (kiểu Phil Jone hoặc Luiz).

Đấy là nếu muốn thay đổi, còn không thì chẳng cần mua Neymar cho phí tài năng. Thiết lập hàng thủ thật chặt, đá kiểu TBN - ai đến ai đi mặc kệ

Nick từ 2007 mà comment thì chán thôi rồi , xin lỗi nếu mình nói thẳng. Valdes thì không chịu ký hợp đồng mới muốn đi tìm miền đất mới , giữ kiểu gì ? mà không bán hả ông ? Lại còn mua Higuain nữa chứ , đến cái thằng vớ vẩn bọn Dê nó còn không muốn bán cho mình ( và ngược lại ) .


Đấy là nếu muốn thay đổi, còn không thì chẳng cần mua Neymar cho phí tài năng. Thiết lập hàng thủ thật chặt, đá kiểu TBN - ai đến ai đi mặc kệ
Đến đoạn này tôi chán chả muốn nói , thật sự tôi không hiểu bạn enragon có hiểu mình nói cái gì hoặc trình bày ý tưởng gì hay không :))
 

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Nick từ 2007 mà comment thì chán thôi rồi , xin lỗi nếu mình nói thẳng. Valdes thì không chịu ký hợp đồng mới muốn đi tìm miền đất mới , giữ kiểu gì ? mà không bán hả ông ? Lại còn mua Higuain nữa chứ , đến cái thằng vớ vẩn bọn Dê nó còn không muốn bán cho mình ( và ngược lại ) .



Đến đoạn này tôi chán chả muốn nói , thật sự tôi không hiểu bạn enragon có hiểu mình nói cái gì hoặc trình bày ý tưởng gì hay không :))

Vì tư duy tôi khác bạn.

Valdes không phải thành phần phá ngang, người như anh ta dù còn 1 năm hợp đồng cũng vẫn cống hiến như hạn còn 5 6 năm. Anh ta yêu CLB này. Kiếm được 1 thủ thành thường xuyên lao lên như hậu vệ như Valdes tôi nghĩ là không dễ, và tôi cũng không muốn kiếm tiền từ việc bán Valdes. Tôi thích việc để anh ta tự do tìm bến đỗ như một lời tri ân của CLB hơn.

Higuain là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất hiện nay, vị trí, dứt điểm đều tốt, đa dạng, và hòa nhã - Barca là Barca mà Real là Real, việc bạn nói Higuain như vậy tôi đánh giá thấp bạn . Chưa kể Higuain đá được với Messi, Neymar tôi không chắc có thể hòa đồng với Messi hay không hay lại thành một Ibrahimovic thứ 2 nếu vẫn để Messi đá như hiện tại.

Ý tưởng rất rõ ràng: Loại bỏ tinh thần TBN, trở lại chất Latin. Hạn chế tối đa việc Messi thành con ngáo ộp đe dọa đồng đội.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Alexis không chịu rời Barca, cậu ấy đã mua nhà ở Barcelona.

Alexis Sa

Tito đã thông báo: không có thay đổi nhiều.
Cesc sẽ ở lại với hai lý do : ghi bàn thứ hai sau Messi và vì trước đây đưa về rất khó (!)
'Toque' de Tito a Piqu� | BAR�A | SPORT

Pique thì chưa biết có bán không. Những bạn nào muốn chia tay hai anh phi công trẻ thì có lẽ thất vọng rồi. Và những bạn hay thắc mắc vì sao COCC Pedro, Alexis được đá hoài thì tiếp tục thắc mắc trong năm tới.

Không biết Tito có kế hoạch hay dự án gì khác về lối chơi hay không. Với thông tin nhân sự đến giờ là mua về 6 vị trí (trong đó chỉ có 1 trung vệ), bán Villa, Abidal, Valdes. Tito thích Thiago Silva chứ không thích anh trẻ Hummels

Tito Vilanova no quiere a Hummels
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cá nhân tôi thích Ancelotti hoặc là Klopp .
.

Bạn thích là một chuyện nhưng mình nghĩ 2 nhân vật trên sẽ khó trở thành HLV Barca vì họ không phù hợp với triết lý của Barca

Klopp là mẫu HLV chơi tấn công hết mình nhưng phong cách tấn công của ông theo kiểu khác,tốc độ và trực diện hơn nhiều mà nếu bạn muốn mình có thể phân tích rõ hơn

Ancelotti thì là người con của Calcio nên dù là một HLV ưa thích lối đá tấn công nhưng tư duy phòng ngự vẫn luôn tồn tại trong tư tưởng của HLV này trong khi Barca thì luôn phải tấn công hết mình

Nếu Barca có kiếm người thay Tito vì sức khoẻ của ông thì những cái tên dễ được chọn sẽ là Bielsa-Heynckes-Pellegrini hoặc biết đâu đấy cả Del Bosque nữa dù khá ít có khả năng này
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bạn thích là một chuyện nhưng mình nghĩ 2 nhân vật trên sẽ khó trở thành HLV Barca vì họ không phù hợp với triết lý của Barca

Klopp là mẫu HLV chơi tấn công hết mình nhưng phong cách tấn công của ông theo kiểu khác,tốc độ và trực diện hơn nhiều mà nếu bạn muốn mình có thể phân tích rõ hơn

Ancelotti thì là người con của Calcio nên dù là một HLV ưa thích lối đá tấn công nhưng tư duy phòng ngự vẫn luôn tồn tại trong tư tưởng của HLV này trong khi Barca thì luôn phải tấn công hết mình

Nếu Barca có kiếm người thay Tito vì sức khoẻ của ông thì những cái tên dễ được chọn sẽ là Bielsa-Heynckes-Pellegrini hoặc biết đâu đấy cả Del Bosque nữa dù khá ít có khả năng này

Cá nhân em nghĩ Bielsa và Pellegrini không phù hợp với Barca. Pellegrini liệu cơm gắp mắm giỏi nhưng ông ta thiếu cá tính để dẫn một đội bóng lớn như Barca (Real là một ví dụ) còn Bielsa hơi "điên", có thể thăng hoa trong một khoảng thời gian ngắn nhưng không ổn định.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cá nhân em nghĩ Bielsa và Pellegrini không phù hợp với Barca. Pellegrini liệu cơm gắp mắm giỏi nhưng ông ta thiếu cá tính để dẫn một đội bóng lớn như Barca (Real là một ví dụ) còn Bielsa hơi "điên", có thể thăng hoa trong một khoảng thời gian ngắn nhưng không ổn định.

Pellegrini dẫn dắt Real mới chỉ có một mùa nhưng cũng đã giành được số điểm cao nhất trong lịch sử trước khi MOU về,chỉ thua Barca với số điểm 99 thì chưa thể đánh giá được gì đâu
 

Hexa Campeon

La Masia
Đầu quân
10/7/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
13
Barça đồng
0
Về HLV mới thì Micheal Laudrup cũng là 1 cái tên hay đấy
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Về HLV mới thì Micheal Laudrup cũng là 1 cái tên hay đấy

Michael Laudrup vẫn cần phải trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn nữa mới đảm bảo cho thành công khi đảm nhiệm chiếc ghế HLV của Barca được

Nhưng mà cá nhân mình đánh giá nếu về tư duy chiến thuật,sự sáng tạo khi thi đấu thì Laudrup không hề thua kém thậm chí còn hơn cả Pep
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bạn thích là một chuyện nhưng mình nghĩ 2 nhân vật trên sẽ khó trở thành HLV Barca vì họ không phù hợp với triết lý của Barca

Klopp là mẫu HLV chơi tấn công hết mình nhưng phong cách tấn công của ông theo kiểu khác,tốc độ và trực diện hơn nhiều mà nếu bạn muốn mình có thể phân tích rõ hơn

Ancelotti thì là người con của Calcio nên dù là một HLV ưa thích lối đá tấn công nhưng tư duy phòng ngự vẫn luôn tồn tại trong tư tưởng của HLV này trong khi Barca thì luôn phải tấn công hết mình

Nếu Barca có kiếm người thay Tito vì sức khoẻ của ông thì những cái tên dễ được chọn sẽ là Bielsa-Heynckes-Pellegrini hoặc biết đâu đấy cả Del Bosque nữa dù khá ít có khả năng này

Chẳng có bất cứ lý do nào để nói rẳng Ancelotti hoặc Klopp không thích hợp với Barca . Barca của Rijkaard và Ronaldinho cũng chơi tấn công tốc độ và trực diện đấy thôi.
Tiki Taka cần thay đổi để tồn tại vì nó đã bị bắt bài và không có những con người phù hợp để vận hành lối chơi ấy 1 cách hoàn hảo như trước kia. Barca cần chơi nhanh hơn và mạnh mẽ hơn.Ancelotti và Klopp có thể tạo ra điều đó. Chỉ sợ ngài Rossell vẫn để Tito ngồi ghế HLV và tiếp tục La Masia hóa nữa thì bỏ mợ. Đến đây Suarez !!!
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Có lẽ nên tạm dừng việc bàn luận về phương án thay thế HLV ở Barca. Tito vẫn sẽ tiếp tục. Hãy chờ đợi những sự thay đổi tích cực trong đội hình.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chẳng có bất cứ lý do nào để nói rẳng Ancelotti hoặc Klopp không thích hợp với Barca . Barca của Rijkaard và Ronaldinho cũng chơi tấn công tốc độ và trực diện đấy thôi.
Tiki Taka cần thay đổi để tồn tại vì nó đã bị bắt bài và không có những con người phù hợp để vận hành lối chơi ấy 1 cách hoàn hảo như trước kia. Barca cần chơi nhanh hơn và mạnh mẽ hơn.Ancelotti và Klopp có thể tạo ra điều đó. Chỉ sợ ngài Rossell vẫn để Tito ngồi ghế HLV và tiếp tục La Masia hóa nữa thì bỏ mợ. Đến đây Suarez !!!

Tiki-Taka có thể thay đổi nhưng không thể thay đổi cốt lõi của nó là đề cao khả năng cầm bóng với triết lý đối thủ không thể ghi bàn khi không có bóng,cái cần thay đổi có thể là các phương án tiếp cận mới về mặt tổ chức tấn công và phòng ngự

Hơn nữa cũng chưa thể khẳng định những phương án tiki-taka hiện tại cần thay đổi mới chỉ sau một mùa giải sa sút ở C1 bởi vì lối chơi nào cũng cần có con người tốt để vận hành,sự sa sút của Barca đến từ con người chứ chưa hẳn là từ lối đá

Việc Barca vẫn lựa chọn Tito cho thấy họ không hề muốn thay đổi tiki-taka bằng lối đá khác,nếu Tito không đủ sức khoẻ hoặc không đạt yêu cầu thì Barca cũng vẫn sẽ tìm những HLV phù hợp để duy trì tiki-taka và chắc chắn Ancelotti-Klopp không phải những cái tên như vậy
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chính Pep là người đẩy Barca đến bước đường này khi không thể xây dựng tính kế thừa cho đội bóng. Ông ấy ra đi sau một mùa giải thất bại hoàn toàn và mọi chuyện xẩy ra ngày hôm nay chỉ đơn giản là đi theo đúng lịch trình của nó mà thôi. Thế nhưng Tito, người thay thế Pep đã lèo lái cho Barca một mùa giải không tồi. Mùa bóng này chưa khai thác hết được khả năng của Tito nên không thể vội vàng xét đến chuyện trảm tướng.
Tiki-taka nữa để làm gì, lối mòn để làm gì khi những con người gắn liền với lối chơi đấy đã già và thiếu khao khát đi nhiều. Tôi cần Tito tạo ra một đội bóng riêng của mình với một lối chơi khác và mùa hè cách mạng này sẽ là thời cơ của ông.

Không vội xét đến chuyện bán những cầu thủ ngoại nhập xét trên phong độ của mùa giải năm nay như Alexis, Song, Cesc...vv vì chỉ có những cầu thủ của La Masia mới chơi được tiki-taka. Hãy coi họ như những tân binh mới đến và bắt đầu trọng dụng họ làm nhân tố chủ chốt mùa sau. Tất nhiên nếu phải bán ai đó để cân bằng tài chính vì những người mới đến thì cũng OK.

Tôi phải lưu ý rằng: "Nếu chơi bóng theo cách tấn công thông dụng hơn, mang tính tốc độ cao và giảm % giữ bóng cùng tần sut ban bật đi, và chơi với một tiền đạo cắm thì Cesc là một cầu thủ độc địa không ai sánh bằng"

Những cầu thủ nên ra đi: Valdes, Villa và Alves. Hai cái tên đầu thì đơn giản là không còn gì để lưu luyến, còn Alves vẫn đang chơi ở một phong độ chấp nhận được nhưng cũng gọi là hết sạch tinh túy rồi, nên chuẩn bị tìm người mới thay thế dần.
Hãy đem về cho Barca những chuyên gia phòng thủ nhà nghề. Khoảng 2 trung vệ và một thủ môn đẳng cấp thì tốt, sau đó mới nên nghĩ đến tiền đạo. Cứ có một hàng thủ mạnh thì công có hơi ẹ chút vẫn có cửa vô địch C1. Còn với cái hàng thủ lởm khởm và thiếu cân bằng trầm trọng như hiện nay, đã chơi với 1 tiền vệ phòng ngự mà ông đó lại còn phòng thủ kém không giảm áp lực được cho cặp trung vệ thì sao có khả năng chịu đựng được một đợt tấn công trực diện, như những gì đã thấy. Hãy xem xét thiết kế cho Busquets một vị trí cao hơn ở hàng tiền vệ và để Mascherano án ngữ trước cặp trung vệ.

Còn thằng Neymar, càng ngày tôi càng cảm thấy bất an vì tương lai của nó tại Barca cùng với cái mác 60 triệu Euro. Đây không thể nào là một Rô vẩu thứ 2 tại Nou Camp mà kỹ năng và tính tình của thằng này giống y như Robinho, rê quá nhiều, mất quá nhiều thời gian để rê qua một người, nhãn quan chiến thuật không có và kỹ năng đưa bóng vào lưới tầm thường. Nếu mọi chuyện có diễn ra theo chiều hướng tích cực thì ít nhất phải đến mùa thứ 3 thằng Neymar này mới có thể trở thành một cầu thủ có số má thực sự tại châu Âu mà hiện tại Barca không còn tiền đạo nào ra hồn ngoài Messi, không thể mất 2 năm của đội bóng và của Messi để chờ đợi nó được. Hãy mua Luis Suarez, một cầu thủ có tính thực dụng rất cao về để chia lửa với Messi thì hơn.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ô thế hóa ra nói đi nói lại một hồi thì Pep chính là tác nhân gây nên sự sụp đổ của Barca?
Khi ông ra đi Barca vẫn là cái tên đáng sợ của Châu Âu, chúng ta không VĐ La Liga là bởi vì chúng ta tự bắn vào chân quá nhiều y hệt như Real năm nay, còn tại CL thì quá đen. Chính Tito mới là người được hưởng di sản do Pep để lại mới đúng, không tránh Tito cũng được nhưng đổ lỗi cho Pep thì thật là nực cười.
Còn về chuyển nhượng, không bao giờ có chuyện Barca bỏ ra 60 triệu euro để mua Neymar, số tiền tối đa sẽ là 30 triệu thôi, cộng thêm 10 triệu tiền đặt cọc nữa là 40 triệu (nếu điều đó là có thật). Và làm ơn đừng mua cái ông bệnh Suarez về, có khi về ông ấy nổi hứng lên cắn cả đối phương lẫn đội nhà mất!!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top