Chuyển nhượng mùa 2011/2012: Đi tìm mảnh ghép còn thiếu!

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barça hiện tại vẫn đang là đội bóng xuất sắc nhất Thế giới, điều đó chắc chắn không cần bàn cãi gì nữa. Nhưng chúng ta còn muốn đội bóng hoàn hảo hơn nữa. Vậy theo bạn, vị trí nào là thiết yếu đối với Barça trong mùa giải mới 2011/2012, và xa hơn nữa? Đó là một trung vệ, hậu vệ cánh trái, tiền vệ trung tâm hay một tiền đạo?

foto_463911_CAS.jpg

I. Thủ môn:

Valdes vẫn đang rất chắc chắn, và một khi có anh trong khung gỗ, các cules có thể cảm thấy cực kì an tâm (không như mấy năm trước đây:nb:). Pinto thì chuẩn bị gia hạn hợp đồng, và đó là một lựa chọn cực kì chất lượng cho vị trí thủ mốn số 2. Anh thậm chí xứng đáng có một vị trí chính thức ở hầu hết các đội bóng khác tại La Liga. Vì thế chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về vị trí thủ môn trong tương lai gần (2 mùa giải tới).

II. Hậu vệ:

Hàng hậu vệ có lẽ đang là điểm nóng nhất với chấn thương của các trụ cột Puyol, Abidal. Milito thì không tạo được sự tin tưởng và nhiều khả năng ra đi vào mùa hè, Pique cũng đang bị chi phối quá nhiều từ những vấn đề ngoài bóng đá. Puyol sắp trở lại, nhưng anh cũng đã già và nguy cơ gặp những chấn thương như thời gian qua sẽ rất cao. Mặc dù Fontas sẽ chính thức được Pep đôn lên đội hình I vào mùa tới (thực ra là ngay từ khi Abidal phải lên bàn mổ), nhưng nhân sự phòng tuyến của Barça vẫn khá mỏng. Đó là còn chưa kể đến hành lang trái, Adiano và Maxwell chưa tạo được sự chắc chắn và là điểm yếu nhất trong sơ đồ chiến thuật của Barça hiện nay. Theo tôi, chúng ta cần một hậu vệ đa năng, có thể chơi cả trung vệ lẫn bên cánh để trám vào các vị trí khi cần thiết.

Tờ Sport.es đã đưa ra 6 cái tên tiềm năng:

1. Thiago Silva: Quốc tịch Brazil, 26 tuổi, cao 1m83, 79 kg. Có hợp đồng với Milan tới 2014, giá chuyển nhượng khoảng 20-23 triệu Euro. Một ứng viên chất lượng và khá đa năng ---> Tuy nhiên rất khó để Milan nhả hậu vệ này.

2. Mamadou Sakho: Quốc tịch Pháp, 21 tuổi, cao 1m87, nặng 83 kg, đang chơi cho Paris Saint-German và đến 2014 hết hạn hợp đồng, giá chuyển nhượng khoảng 13.5 triệu Euro. ---> Trẻ tuổi, tài năng, giá chuyển nhượng không cao. Nhưng điều Barça cần không chỉ có vậy, bởi Fontas hay một số cầu thủ khác của Barça B cũng rất có tiềm năng không kém.

3. Neven Subotic: Quốc tịch Serbia, 22 tuổi, cao 1m93, nặng 88 kg, đang chơi cho Borussia Dortmund, giá chuyển nhượng khoảng 15 triệu Euro. ---> Có thể hình lí tưởng cho một trung vệ, khả năng quan sát tốt, kèm người cũng như chuyền bóng chính xác. Tuy nhiên theo đánh giá Subotic có phong cách khá giống Pique, vì thế sẽ khó để cả 2 đá cặp cùng nhau trong tương lai.

4. Jan Vertonghen: Quốc tịch Bỉ, 24 tuổi, cao 1m89, nặng 79 kg, đang chơi cho Ajax Amsterdam, giá chuyển nhượng khoảng 10 triệu euros. ---> Đây là mẫu cầu thủ cực kì đa năng, có thể chơi ở vị trí trung vệ, tiền vệ trung tâm hoặc hậu vệ trái cũng như tiền vệ trái và có xu hướng hay lên tham gia tấn công. Tuy nhiên chính sự đa năng khiến anh không thực sự nổi bật ở vị trí cố định nào, và đôi khi khiến đội bóng phải trả giá cho sai lầm của mình.

5. Douglas Teixeira: Cầu thủ người Brazil, 23 tuổi, cao 1m92, 82 kg, đang chơi cho Twente, giá chuyển nhượng khoảng 8.5 triệu euros.

6. Pedro Geromel: Cầu thủ người Brazil (quốc tịch Brazil và Italy), 25 tuổi, cao 1m87, 79 kg, đang chơi cho Cologne, giá chuyển nhượng khoảng 8 triệu euros. ---> không biết gì về 2 cầu thủ này! :D

Mặc dù cánh trái chưa thực sự gây được cảm giác yên tâm, nhưng cá nhân tôi cho rằng chúng ta cần thêm 1 trung vệ thực sự trong mùa bóng tới. Fontas sẽ còn phải thử lửa nhiều nữa, Milito gần như sẽ ra đi, còn Abidal nếu có trở lại cũng khó đòi hỏi anh được nhiều như mùa bóng này. Một cái tên mà tôi sực nhớ ra trong đầu, đó là Caceres. Một cầu thủ khá chất lượng, mà chúng ta lại không phải bỏ ra một xu nào, do vẫn thuộc biên chế của Barca. Một phương án không tồi chút nào!

III. Tiền vệ:

Hàng tiền vệ của chúng ta hiện nay đang khá chật chội, và toàn là hàng chất lượng cao. Thử kể tên nhé: Xavi, Iniesta, Busquets, Mascherano, Keita, Afellay, và mùa tới còn có thêm tài năng trẻ Thiago.

Nếu chúng ta theo đuổi Fabregas thì sẽ tước đi cơ hội của Thiago, và phần nào là bản hợp đồng mới Afellay. Thậm chí một Mascherano đang khẳng định mình rất tốt cũng bị đe dọa vị trí. Về lâu dài chắc chắn Fabregas không chịu kiếp dự bị ở Barça. Quá nhiều cầu thủ đẳng cấp quốc tế ở cùng một vị trí chưa chắc đã là một điều hay.

Keita cũng chưa chắc đã ra đi, bởi đức tính ở cầu thủ này là điều mà Pep rất thích. Luôn tập luyện chăm chỉ, sẵn sàng đóng thế, và những gì thể hiện cũng không tồi chút nào. Barça cần một mẫu cầu thủ như thế trong đội hình để có thể chinh chiến trên nhiều mặt trận.

Như vậy theo tôi, chúng ta chưa cần bổ sung 1 tiền vệ trong mùa giải tới. Thiago sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên nếu anh có cơ hội thể hiện mình nhiều hơn.

IV: Tiền đạo:

Ai cũng biết Barça đang sở hữu "chiếc đinh ba MVP" sắc nhọn như thế nào. Đó là sự thèm khát của tất cả các đội bóng khác trên thế giới. Nhưng rất may là mùa bóng này họ gặp rất ít chấn thương, vì thế chúng ta chưa nhận thấy rõ sự cần thiết của các nhân tố X.

Nhân tố X ở đây là các cầu thủ dự bị. Krkic mãi chưa lớn, mặc dù đã có hơn 4 năm thi đấu tại La Liga, và từng được kì vọng là sự thay thế hoàn hảo cho "báo đen". Nhưng càng ngày anh càng gây nhiều thất vọng. 2 trận gần nhất đều ghi bàn, nhưng chừng đó là chưa đủ để niềm tin mà các cules dành cho anh lớn thêm. Trường hợp Jeffren thì dường như người hâm mộ đã quên mất sự có mặt của anh tại Camp Nou. Chưa thể hiện được nhiều, đã vậy còn rất hay bị chấn thương liên miên. Có lẽ anh nên tìm một bến đỗ mới thích hợp để phát triển sự nghiệp của mình. Nolito đá khá tốt ở Barça B, nhưng một cầu thủ đã 24 tuổi và đang có khá nhiều CLB khác săn đón, nên tương lai của anh có vẻ không phải tại Barça. Nếu chấp nhận 1 chân dự bị lâu dài tại đội hình I, có lẽ Nolito sẽ được chào đón.

Mặc dù nhân sự của hàng tiền đạo không thật sự dồi dào, nhất là việc Barça thường xuyên sử dụng đội hình 3 tiền đạo, nên chừng ấy là chưa đủ. Vấn đề là mua thêm cũng dở, mà để nguyên như hiện nay cũng dở. Nếu Krkic thực sự có bước tiến vượt bậc, Afellay hòa nhập tốt hơn, chúng ta tạm thời mới có thể yên tâm về các nhân tố X. Còn không thì...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ngoài việc mua thêm cầu thủ, chúng ta cũng cần thanh toán một số của nợ nữa. Đứng đầu bảng là tên vô học Ibra, sau đó đến anh bạn người Belarus - "bánh mì" Hleb, và "tài năng trẻ" người Brazil - Keirrison.

Theo một số nguồn tin, đại gia nước Nga (Zenit St Peterburg) đang muốn mua Maxwell với giá 12 triệu Euro. Theo các bạn, nếu đúng như thế chúng ta có nên bán hay không? Thậm chí những ngày gần đây còn có tin Afellay sẽ là món hàng để trao đổi Fabregas. Giá trị của Afellay được định giá vào khoảng 10-15 triệu Euro (do Barça mua được giá quá hời).
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu bán được Maxwell với giá 12 triệu thì quá tốt, chúng ta sẽ mua thêm 1 hậu vệ trái thực sự đẳng cấp. Có 3 cái tên mình rất ấn tượng: Coentrao, Bastos và Vargas, lúc đó Abidal, Puyol và Pique, cộng thêm cả Fontas sẽ luân phiên nhau đá trung vệ.
Tiền vệ với sự bổ sung Thiago thì sẽ không cần mua thêm ai nữa, kể cả Fabregas. Chúng ta cần mua thêm 1 tiền đạo chất lượng nữa: Neymar, Pato, Nlimar là 3 cái tên mà chúng ta nên đưa về (tất nhiên là chỉ đưa về 1 người thôi), và mình muốn đưa Neymar về nhất, chúng ta có chút lợi thế là Keirrison đang được cho Santos mươn, bỏ ra 1 khoản tiền các thêm anh này thì Neymar hoàn toàn có thể thuộc về chúng ta.
Vậy nên nếu khéo léo trên thị trưởng chuyển nhượng thì chúng ta chỉ cần đưa về 2 cầu thủ là ngon. cộng thêm Fontas và Thiago từ Barca B. Hai cầu thủ mình muốn đưa về là Coentrao và Neymar.
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Neymar đá trong đội hình tuyển Brazil là vị trí tiền đạo trái, không biết anh này có thể chuyển qua đá phải được không ?! Vì Villa đã đá trái rồi.
Mình cũng nghĩ không nên mua Fabregas, anh này chấn thương liên tục. Mua về không khéo nuôi bệnh nhân là chính. Để tiền này mua thêm tiền đạo tốt thì hay hơn.
Bán được Maxwell là quá tốt, nhìn anh này đá ... nản không chịu nổi.
- Allefay thì chưa được đá nhiều nên chưa nhận xét được chính xác. Nhìn anh đá có vẻ hơi cứng so với sự uyển chuyển của " Xã nhà" . Bán được 15M cũng quá tốt.
Hi vọng mùa này thành công để mua sau ít áp lực thành tích. Như vậy cơ hội ra sân của Thiago, Fontas sẽ nhiều hơn.
 

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Barca có 50 triệu Euro cứng cho chuyển nhượng mùa hè, thiếu đâu bán cầu thủ bù vào. Hiện ba vị trí cần tăng cường là trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo.

Ngoài Puyol và Pique thì không còn trung vệ nào đáng tin cậy. Abidal sở trường vẫn là hậu vệ trái, chuyển vào đá trung vệ dù sao cũng chỉ là giải pháp tình thế không nên chuyển hẳn địa chỉ công tác. Sau thủ môn thì đây là vị trí khó mua nhất, khó đánh giá tài năng nhất. Trong những trung vệ liệt kê ở trên thì tôi mới được xem Thiago Silva đá nhưng thấy chú này cũng bình thường thôi. Thôi thì tùy mua ai cũng được.

Tiền vệ trung tâm thì có thể thấy tuyến giữa của Barca đang rất chật chội nhưng 2 vị trí sáng tạo của Xavi và Iniesta thì không có người thay thế xứng đáng. Quan điểm của tôi vẫn là mua Cesc, khi nào thật sự bản lĩnh thì cơ hội sẽ đến với Thiago Alcantara.

Santos có bộ đôi Neymar và Ganso rất hay. Những cầu thủ Brasil luôn tài năng xuất chúng và đầy hứa hẹn sẽ trở thành siêu sao. Tiền đạo Neymar đang được Barca chú ý, kỹ thuật tuyệt vời nhưng có vấn đề về tâm sinh lý nên vẫn còn cân nhắc. Giá khoảng 35-40 triệu Euro cho mỗi người.

Những cầu thủ nên bán:
-Phi-bờ-ra: Chẳng có một lý do gì để thằ.ng này trở lại Barca. Thu về 25-30 triệu Euro.
-Bojan Krkic: Ra đi và đem lại cho Barca 15 triệu Euro, tôi rất cám ơn.
-Afelley: Barca đang khó khăn, thôi thì thực dụng một chút, thu về 15 triệu Euro. Cám ơn tuyển thủ Hà Lan.
-Keita: Có lẽ đây là cầu thủ được rất nhiều người yêu mến, cần cù và thầm lặng. Nhưng nếu hè này Barca mua Cesc thì sợ không còn chỗ cho anh nữa. Theo tôi nên bán cho Bayern với giá 10 triệu Euro.
-Maxwell: 12 triệu Euro ? Quá tốt. Tôi thì không nghĩ Maxwell đáng giá như thế nhưng mỗi người có một cách đánh giá.

Ngoài ra còn Hleb, Caceres, Kerrison, Henrique là những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Pep, bán nốt thu hồi nửa vốn.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình cũng nghĩ nên mua F4 , có thể nói, cuối mùa giải này là 1 thiên thời o thể tốt hơn để đưa a về quê nhà . Lí do là Arsenal đang trong tình trạng khủng hoảng danh hiệu trầm trọng và rất cần tiền để gia cố đội hình, và việc bán F4 đi với giá tầm 40-50tr cũng đang là mong muốn của họ khi F4 đang chơi o được như họ kỳ vọng trong mùa này . Nhưng điều đó o có nghĩa là F4 chơi o hay mà đó là do Arsenal mà thôi, về Barca, mình tin F4 vẫn là một tiên vệ đẳng cấp . Lí do khác là bản thân F4 cũng chưa bao giờ muốn đi hơn lúc này, càng chắc chắn hơn nữa nếu Arsenal trắng tay trong mùa này nếu MU giành vô địch PL (khả năng 80%) . Còn về phía Barca, chúng ta có thể ngộ nhận rằng tuến giữa đã chật chội - nhưng cái hật chội đó lại là về mặt "số" chứ o phải mặt "chất" . Bộ khung hiện tại là Xavi-Ini-Busquet nhưng dự bị cho họ là ai ? Cứ cho MAscherano sẽ hòa nhập tốt dần thì vị trí anh chơi sẽ ở chỗ Busquet, còn ở vị trí của Ini và xavi, chẳng có ai đủ tầm để thay thế, chúng ta chưa thấy được mức đô nghiêm trọng vì mùa này XAvi và Ini may mắn ít găp chấn thương, nếu không thì giả nếu Keita vào sân có thể làm yên tâm? - KEita đá o tồi nhưng việc tung anh vào sân luôn cho ra hậu quả 50-50 , khi rất thành công , khi lại thất bại . Và điều quan trọng nhất là cả Xavi và Keita đều đã ngoài 30...
Chúng ta có thể trao Thiago cơ hội nhưng ai dám đảm bảo sẽ thành công và hiệu quả, hay anh lại cần thời gian, trên hết dù anh có tài năng cách mấy, thì khoảng chenh lệch về trình độ so với F4 vẫn khó mà bù đắp . Thế nên , đem F4 về sẽ tạo nên cho xã nhà một tuyến giữa đầy chiều sâu, ít chênh lệch, sẽ o ai có thể đánh giá Barca có 1 đội hình mỏng nữa, đem F4 về, sự đa dạng chiến thuật ẽ càng cao khi thỉnh thoảng có thể kéo Iniesta lên đá dạt cánh ...v..v...
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Trong các vị trí tiền đạo mà CLB đang nhắm tới mình thích Barça đem về Nilmar hoặc Rossi nhất. Họ là những cầu thủ đã thi đấu thành công tại La Liga và sẽ dễ dàng hòa nhập vào lối đá của Barça hơn bởi vì tàu ngầm vàng có phong cách ban chuyền ngắn khá nhịp nhàng. Nhân nói về vấn đề tiền đạo, 50 triệu Euro chúng ta còn chưa kể tới số tiền bán Zlatan Ibrahimovic với giá 24 triệu Euro, có một cách lách luật như thế này để có thể bán Zlatan Ibrahimovic với giá cao hơn, đó là thuyết phục đại thiếu gia ManC nhảy vào cuộc đua giành tiền đạo này, nếu ManC đưa ra một khoản lương thưởng khổng lồ, Ibra rất có thể sẽ đầu quân cho ManC và chắc chắn chúng ta cũng sẽ giành được nhiều tiền hơn cho thương vụ này (chí ít cũng 40,50 triệu Euro nếu đem so với cái giá 35 triệu bảng Liv mang A. Carroll về)

Hàng tiền vệ rất hoàn thiện với sự góp mặt của Thiago Alcantara - Về trường hợp của Cesc, tốt nhất chúng ta không nên mua anh vào mùa hè này. Theo mình nên tạo điều kiện cho Affelay và Thiago ra sân nhiều hơn nếu cặp đôi này hòa nhập ăn ý chúng ta hoàn toàn có thể bỏ vụ Cesc ra khỏi suy nghĩ nhưng nếu Affelay vẫn không thể hiện được chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi anh + tiền để đưa Cesc về vào mùa đông. Lúc này dù Thiago có thể hiện được ít hay nhiều đi chăng nữa thì Barça cũng đã cho thấy động thái là không có Cesc - NO PROBLEM. Arsenal sẽ không thể giữ cái giá 50 triệu bảng điên rồ ấy (Cesc 45 triệu Euro là hợp lý rồi) cách làm này có thể khiến Cesc không thi đấu được ở CL tuy nhiên nếu anh về Barça nên để anh làm quen với Liga trước. :happy1:

Hàng thủ thì 2 vị trí hậu vệ cánh trái và trung vệ đang cần vá. Ở vị trí trung vệ mình thấy có 2 cái tên không quá đắt mà thi đấu rất chất lượng: Merteshaker trung vệ cao 1m97 của Đức giá tầm 15 mil Euro và F. Mexes trung vệ người Pháp của AS Roma sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do (anh này Chelsea, Inter cũng đang rất thèm muốn) nếu Barça đưa ra đề nghị đương nhiên bất kì cầu thủ nào cũng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định đến đội khác hay đến Barça.

Vị trí hậu vệ cánh trái nhiều năm gần đây không có cá nhân nào nổi bật nhưng mình nghĩ Adriano có thể đảm nhiệm được vị trí này nên cũng không đến mức cấp thiết.

Dự chi số tiền Barça có + thanh lý cầu thủ có thể lên đến gần 100 triệu Euro. Làm mưa làm gió gì thì không biết nhưng 50 triệu bảng cho Cesc thì i nặng vào :sogood:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ở vị trí trung vệ mình thấy có 2 cái tên không quá đắt mà thi đấu rất chất lượng: Merteshaker trung vệ cao 1m97 của Đức giá tầm 15 mil Euro và F. Mexes trung vệ người Pháp của AS Roma sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do (anh này Chelsea, Inter cũng đang rất thèm muốn) nếu Barça đưa ra đề nghị đương nhiên bất kì cầu thủ nào cũng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định đến đội khác hay đến Barça.

Mertesacker? Có lẽ chú chơi PES nhiều đâm ra ham cầu thủ này. Nếu mua trung vệ này thì coi chừng sẽ có thảm họa tại Camp Nou. Đã từng xem Mertesacker thi đấu tại ĐTQG và Bremen và hoàn toàn nghĩ anh này không phù hợp với Barca. Một mẫu cầu thủ không chiến tốt, tranh chấp bóng tốt nhưng chậm chạp và chuyền bóng không tốt. Nếu Mertesacker mà kết hợp với Pique thì cứ chuẩn bị tinh thần trước nhé! Giờ chúng ta cần mẫu trung vệ mạnh mẽ, bọc lót và hỗ trợ đồng đội tốt như Puyol. Abidal đã làm rất tốt nhiệm vụ thay thế Puyol thời gian qua, nếu không chúng ta đã phải trả giá khá nhiều rồi.

Tại sao Pep không sử dụng Caceres, cầu thủ đang được cho Sevilla mượn. Anh này chuyền bóng tốt, lên công về thủ tốt, mạnh mẽ trong tranh chấp bóng, nhưng có nhược điểm là hay nhận thẻ. Nếu gọi Caceres trở về, chúng ta thậm chí còn không phải bỏ thêm 1 xu nào cho vị trí trung vệ.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Tại sao Pep không sử dụng Caceres, cầu thủ đang được cho Sevilla mượn. Anh này chuyền bóng tốt, lên công về thủ tốt, mạnh mẽ trong tranh chấp bóng, nhưng có nhược điểm là hay nhận thẻ. Nếu gọi Caceres trở về, chúng ta thậm chí còn không phải bỏ thêm 1 xu nào cho vị trí trung vệ.

Thực ra trung vệ Barça đem về cốt lõi là chỉ cần nhiều kinh nghiệm chờ đợi cho đến khi Fontas đủ sức gánh vác.

Mexes và Metershaker đều không bị ngợp trước các đối thủ lớn mà giá lại rẻ. Bán lại cho bọn NHA còn lãi to :boss: thực ra em kết David Luiz - dũng mãnh và năng nổ cộng thêm cái bao quát vị trí rất tốt (như kiểu Piqué) và sẵn sàng đá rắn nhưng giờ mà mua anh này có khi lại ngang Bale :))
 

namtuocxubac

Tiểu học xã
Đầu quân
30/9/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Coentrao và Neymar là những sự lựa chọn tốt cho Barca nếu mua được cả hai thì càng tốt hoặc mua Coentrao đá hậu vệ trái kéo hẳn Abidal đá trung vệ luân phiên.Nếu không mua được Neymar thì tìm một giải phấp tạm thời cho hàng tiền đạo là Diego Forlán. có được anh này về đá cắm thì có tể kéo Messi đá lùi như một số 10 đích thực lúc đó chưa cần Fabregas chờ thêm vài năm nữa cũng không sao.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vấn đề của Ibra không đơn giản, Man City chỉ có thể mua được Ibra khi Milan không mua anh này với giá 24 triệu euro bởi vì Milan có quyền được ưu tiên đầu tiên vì là đội đang được Barca cho mượn Ibra, vậy nên phải thỏa mãn 2 điều kiện thứ nhất là AC không mua với giá 24 triệu euro và thức hai là Man City trả giá cao.
Còn về Fabregas, nếu hè này chúng ta không mua thì đến hè sau mới mua được, vì cho dù có thích Barca đến mầy thì chẳng đời nào anh ta đến vào mùa đông để không được thi đấu tại vòng đấu loại trực tiếp của CL, vì chắc chắn mùa sau Arsenal sẽ tham dự CL và 1 cầu thủ không thể thi đấu tại CL cho 2 đội khác nhau trong cùng một mùa giải và Pep cũng chẳng dại gì mà bỏ cả đống tiền để đưa về 1 cầu thủ chỉ có thể thi đấu tại Liga và Cúp Nhà Vua để đợi đến năm sau mới được sử dụng tại CL. Bản thân Fabregas cũng rất muốn đá CL vì năm sau đó là Euro rồi, anh rất cần thể hiện mình tại vòng loại trực tiếp CL. Trường hợp khả thi nhất để Fabregas đến vào mùa đông là Arsenal sẽ bị loại ngay từ vòng bảng, lúc đó Fabregas có thể đến với Barca vì đằng nào nếu anh ở lại Arsenal thì cũng sẽ không được tiếp tục thi đấu tại CL, nhưng trường hợp này chỉ có trên lý thuyết, trong thực tế rất khó xảy ra vì dù sao Arsenal vẫn là đội bóng mạnh.
Nhưng có lẽ là không nên mua Fabregas, thời điểm thích hợp nhất để chúng ta mua anh là mùa hè năm ngoái. Bây giờ nên tạo điều kiện cho Afellay và Thiago (anh và em) thì sẽ thực tế hơn.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Ý em là nếu Ibra không chấp nhận sang AC Milan thì AC cũng đổ gấp đôi cái 24 triệu vào cũng không mua được. Điều cần thiết là ManC phải đưa ra được một mức lương thích hợp để thuyết phục Ibra nói không với AC Milan. Barça sẽ nắm được lợi thế trong chuyển nhượng nếu Ibra chỉ muốn sang ManC.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trong các vị trí tiền đạo mà CLB đang nhắm tới mình thích Barça đem về Nilmar hoặc Rossi nhất. Họ là những cầu thủ đã thi đấu thành công tại La Liga và sẽ dễ dàng hòa nhập vào lối đá của Barça hơn bởi vì tàu ngầm vàng có phong cách ban chuyền ngắn khá nhịp nhàng. Nhân nói về vấn đề tiền đạo, 50 triệu Euro chúng ta còn chưa kể tới số tiền bán Zlatan Ibrahimovic với giá 24 triệu Euro, có một cách lách luật như thế này để có thể bán Zlatan Ibrahimovic với giá cao hơn, đó là thuyết phục đại thiếu gia ManC nhảy vào cuộc đua giành tiền đạo này, nếu ManC đưa ra một khoản lương thưởng khổng lồ, Ibra rất có thể sẽ đầu quân cho ManC và chắc chắn chúng ta cũng sẽ giành được nhiều tiền hơn cho thương vụ này (chí ít cũng 40,50 triệu Euro nếu đem so với cái giá 35 triệu bảng Liv mang A. Carroll về)

Hàng tiền vệ rất hoàn thiện với sự góp mặt của Thiago Alcantara - Về trường hợp của Cesc, tốt nhất chúng ta không nên mua anh vào mùa hè này. Theo mình nên tạo điều kiện cho Affelay và Thiago ra sân nhiều hơn nếu cặp đôi này hòa nhập ăn ý chúng ta hoàn toàn có thể bỏ vụ Cesc ra khỏi suy nghĩ nhưng nếu Affelay vẫn không thể hiện được chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi anh + tiền để đưa Cesc về vào mùa đông. Lúc này dù Thiago có thể hiện được ít hay nhiều đi chăng nữa thì Barça cũng đã cho thấy động thái là không có Cesc - NO PROBLEM. Arsenal sẽ không thể giữ cái giá 50 triệu bảng điên rồ ấy (Cesc 45 triệu Euro là hợp lý rồi) cách làm này có thể khiến Cesc không thi đấu được ở CL tuy nhiên nếu anh về Barça nên để anh làm quen với Liga trước. :happy1:

Hàng thủ thì 2 vị trí hậu vệ cánh trái và trung vệ đang cần vá. Ở vị trí trung vệ mình thấy có 2 cái tên không quá đắt mà thi đấu rất chất lượng: Merteshaker trung vệ cao 1m97 của Đức giá tầm 15 mil Euro và F. Mexes trung vệ người Pháp của AS Roma sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do (anh này Chelsea, Inter cũng đang rất thèm muốn) nếu Barça đưa ra đề nghị đương nhiên bất kì cầu thủ nào cũng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định đến đội khác hay đến Barça.

Vị trí hậu vệ cánh trái nhiều năm gần đây không có cá nhân nào nổi bật nhưng mình nghĩ Adriano có thể đảm nhiệm được vị trí này nên cũng không đến mức cấp thiết.

Dự chi số tiền Barça có + thanh lý cầu thủ có thể lên đến gần 100 triệu Euro. Làm mưa làm gió gì thì không biết nhưng 50 triệu bảng cho Cesc thì i nặng vào :sogood:
Theo mình, sở dĩ mùa này nên mua Fabregas là vì đang là thiên thời, Arsenal đang muốn bán Fabregas vì Fabregas o đáp ứng được như kỳ vọng của họ trong mùa này, mặc khác họ đang cần tiền để tu bổ lực lượng cho mùa sau . Nếu chúng ta o mua ở mùa này, mùa sau Fabregas đá tốt, họ có danh hiệu như ý muốn, họ còn muốn bán cho chúng ta nữa sao ??? Trừ khi chúng ta bỏ luôn ý định mua Fabregas thì o còn gì để nói.
TRao cơ hội cho Affelay và Thiago tất nhiên cũng thiết thực, nhưng theo mỉnh, các bạn đang chủ quan vì mùa này Xavi và Iniesta ra sân đều đặn ít chấn thương, nhưng bóng đá o phải luôn may mắn thế, nếu 1 trong 2 mà chấn thương dài hạn thì Thiago hay Afelay đủ tầm thay thế trong những trận quan trọng chăng? Chuyên gia đóng thế Keita cũng đã ngoài 30 rồi . Nếu các bác còn cho rằng nên đợi Xavi đá hết thêm 3,4 năm nữa hãy mua Fabregas thì quả là quá chủ quan sai lầm, cầu thủ càng cao tuổi thì khả năng chấn thươg càng cao, cứ nhìn Puyol mùa này thì thấy - và đã khiến hàng hậu vệ của chúng ta yếu đi đáng lo như thế nào .
Mình nói giả dụ hàng tiền vệ cũng bị thế thì sao ? Cho nên việc đưa Fabregas về o hề là việc thừa cả
 
Sửa lần cuối:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Đùa, Mertesacker áh? Chỉ biết không chiến với "xôi thịt" thôi chứ chậm như rùa ấy. Cỡ chú này cứ phải gặp mấy tay tốc độ và kỹ thuật khéo léo ở Liga như: Pablo, Navas, Di Maria hay Piatti (Almeria) ..v.v.. là chào thua cái chắc. Nói ngắn gọn, mẫu trung vệ "thừa thịt thiếu chất xám" như này không hợp với Barça đâu. Mua chú này thà đôn Fontás lên nghe chừng có lý hơn mà lại tiết kiệm được một khoản không nhỏ.

Phương án đòi lại Caceres hoặc đem về Mexes (sẽ hết hợp đồng với Roma vào cuối mùa) có vẻ khả thi hơn. Tài năng cũng như kinh nghiệm trận mạc của Mexes là không phải bàn cãi rồi. Anh là mẫu trung vệ khá toàn năng, có thể hình tốt và thi đấu rất tỉnh táo; ngoài ra, còn giỏi về cả tranh chấp, không chiến lẫn những tình huống bắt bài cũng như bắt tốc độ. Cũng phải nói thêm, khả năng tham gia vào những đợt tấn công của anh cũng là rất tốt. BLĐ nên liên hệ với cầu thủ này, anh hoàn toàn hợp với đội bóng. Vấn đề đáng quan tâm bây giờ là không biết Mexes có đang nghĩ về Barça hay không :D
 

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
David Luiz đúng là một trung vệ tuyệt vời, xem anh này đá mà thèm rõ rãi, lối đá còn hay hơn Pique ấy chứ:dreaming: Nhưng Chelsea mua mất rồi biết sao giờ, , họ dám bỏ ra tới 40 triệu Euro cho một trung vệ trẻ cơ mà, liều thì ăn nhiều :boss:

Mấy ông Mertersaker và Mexes này thường lắm không đáng quan tâm, tiền đấy để tìm mua một trung vệ thực sự xuất sắc cho tương lai thì hơn. Có Fontas đá dự bị là ổn rồi.

Cesc thực sự là một thè.ng ngu khi ký hợp đồng với Arsenal đến 2015, đúng là mua dây buộc mình để bây giờ khó cho cả 3.

Nilmar và Rossi có thể là những giải pháp an toàn nhưng đẳng cấp của họ có lẽ mãi chỉ thuộc dạng khơ khớ thôi. Theo tôi Neymar tài năng và hứa hẹn hơn rất nhiều, chú này đá như múa, xem mà đã con mắt. Ngoài ra Aguero cũng là một sự lựa chọn theo tôi là tốt hơn 2 tiền đạo của Villarreal.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Một điều dễ nhận thấy là đội hình hiện tại của Barca thiếu chiều sâu nghiêm trọng, chỉ cần 1 cầu thủ ở bất kỳ vị trí nào bị chấn thương là sẽ thấy đội hình mất cân bằng ngay bởi chênh lệch giữa dự bị và đội hình chính (có lẽ có mỗi Pinto là còn an tâm chút). Tuy nhiên dựa trên ngân quỹ dự chi cho chuyển nhượng mùa hè tới và đội hình hiện tại, có lẽ Barca nên ưu tiên cho 3 vị trí: 1. tiền đạo, 2. trung vệ và 3. hậu vệ trái.

Về tiền đạo: như nhiều người đã phân tích, Krkic là chưa đủ tầm để thay thế 1 trong bộ đinh ba MVP, thêm nữa đã lâu Pep không còn đưa Iniesta lên chám vào vị trí tiền đạo cánh như trước, vì vậy nhu cầu thiết yếu là phải tăng cường thêm một tiền đạo có khả năng đá cánh. Theo thiển ý của tôi, một tiền đạo người Brazil có lẽ sẽ rất phù hợp với Barca, thứ nhất vì lịch sử đã chỉ ra điều đó, thứ nữa là đa phần các cầu thủ Brazil rất kỹ thuật, chịu khó phối hợp nhỏ, vì thế sẽ rất phù hợp với lối đá hiện tại của Barca. Theo ý này, có lẽ Neymar hoặc Nilmar sẽ phù hợp hơn cả (tuy nhiên tôi không thích cái đầu của Neymar tẹo nào, nó chả đứng đắn gì cả :p), ngày trước tôi đã rất hi vọng Robinho về Barca nhưng với Villa thì điều đó là không cần thiết nữa.

Về trung vệ: rõ ràng với hạn chế tuổi tác của Puyol và Abidal và sự xuống phong độ của Milito ta rất cần bổ sung thêm một trung vệ đẳng cấp. Fontas là một cầu thủ rất tốt tuy nhiên để thành danh ở vị trí trung vệ thì kinh nghiệm là một thiếu sót cực lớn của anh (thông thương thần đồng 17 tuổi đã có thể đá chính ở tiền đạo hoặc tiền vệ khác trụ, còn ở vị trí trung vệ hoặc thủ môn thì đại thần đồng cũng khó có HLV nào đưa ra sân ở độ tuổi đó). Pique là mẫu cầu thủ tranh chấp, đeo bám tốt, chuyền xa và hỗ trợ tấn công cũng rất tuyệt vời. Vì Pique còn trẻ và còn phát triển, nên ưu tiên hàng đầu phải là mẫu cầu thủ như Puyol: bọc lót tuyệt vời, tinh thần máu lửa và thừa quyết liệt làm chùn chân tiền đạo đối phương. Về phần này, tôi nghiêng về việc sử dụng Caceres hơn là tìm mua một trung về nào đó và cùng chờ cho Fontas ngày càng trưởng thành. Như thế chúng ta vừa tạo cho Fontas tâm lý có cơ hội để phát triển, vừa đỡ tốn tiền cho một anh chàng nào đó. Hơn nữa là Caceres cũng rất tốt ở vị trí hậu vệ trái.

Về hậu vệ trái: theo ý kiến tôi, xin khẳng định rằng Maxwell và Adriano không phải là cầu thủ tồi, thậm chí chất lượng. Tuy nhiên để đứng trong hàng ngũ Barca với lối đá hiện tại thì không thực sự phù hợp, vì đòi hỏi hậu vệ phải biết lên công về thủ nhịp nhàng, hỗ trợ tấn công tốt và biết phối hợp với hàng tiền vệ, thậm chí biết cầm bóng đột phá trung lộ cho tiền đạo dãn biên tìm khoảng trống. Điều này thì rõ ràng Maxwell còn phải luyện tập nhiều và chờ cơ hội hơn cho Adriano. Nhưng để giảm tải cho Alves và cân bằng 2 cánh, thì tốt hơn là ta vẫn chiêu mộ thêm một hậu vệ trái đẳng cấp khác. Bale thì tôi xin loại ngay vòng gửi hồ sơ, mẫu anh ta có bóng là cắm đầu căm cổ chạy và tạt cầu may vào vòng cấm đối phương. Sau World Cup 2010 thì Coentrao đã thực sự để lại ấn tượng sâu đậm cho nhiều cổ động viên, anh lên công về thủ hết sức hiệu quả và cũng rất kỹ thuật. Không hiểu sau sao vòng chung kết WC lại chưa có ông lớn nào mang anh về. Có anh, Barca sẽ có một cánh trái hiệu quả với sức công phá mạnh mẽ hơn và sẽ cân bằng hơn với cánh phải của Alves.

Còn ngoài lề với hàng tiền vệ, quả thật với các tên tuổi hiện tại: Xavi, Iniesta, Affelay, Thiago, Busquets, Keita, Mescherano là quá yên tâm cho Barca kể cả khi có 1 cầu thủ chấn thương hoặc thẻ phạt, tôi thà chờ đợi Oriol Romeo, J.Dos Santos phát triển còn hơn là chứng kiến Barca bỏ cả đống tiền để chiêu mộ Fabregas. Fabregas là một cầu thủ tuyệt vời ở tuyến giữa tuy nhiên tôi không cho rằng nên mua cầu thủ này với giá trên trời như thế trong hè này. Với tôi, đó chỉ là cảm giác và cũng khó giải thích vì sao không nên mua anh ta. Có lẽ cuộc đời của Fabregas nên gắn bó với Arsenal và giải ngoại hạng thì hơn.

Kết lại, đó cũng chỉ là cảm nhận và ý kiến của riêng mỗi chúng ta, tất nhiên CLB luôn có những chiến lược riêng và PEP cũng có những tính toán riêng của mình. Đó đôi khi là một trò chơi (mà ai chơi quản lý bóng đá cũng có thể cảm nhận), cũng đầy may rủi, và cũng không phải là bỏ một đống tiền ra để chiêu một một danh thủ nào đó là đảm bảo CLB sẽ mạnh hơn và chơi hay hơn. Bóng đá là một cuộc chơi đầy thú vị và không hề thiếu những bất ngờ. Là một cule, chúng ta luôn bên cạnh, cổ vũ hết mình cho CLB và cầu chúc cho HLV và BLĐ có những quyết sách đúng đắn làm cho CLB ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công. Chúc cho Barca và Pep sẽ có những hợp đồng như ý và phù hợp với lối đá cũng như chiến lược phát triển của CLB. Tiến lên Barca, và trước khi đón nhận những hợp đồng hè, hãy mang về phòng truyền thống Cúp Copa Del Rey, Cup La Liga và Euro Champions League 2011 :carol:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Hế hế, thừa thịt thiếu chất xám mà hàng công TBN toàn anh chạy nhanh: Villa, Pedro, Iniesta .. mãi không khoan được, phải nhờ anh Puyol oánh đầu TBN mới tiến vào được chung kết.

Đương nhiên việc so sánh lối đá phòng thủ bọc lót của Đức (trong trận đá với TBN) trước lối chơi tấn công với quân số đông của Barça là không ổn nhưng Piqué cũng đâu có nhanh nhẹn gì hở anh thế mà thằng Cristiano Ronaldo chạy mãi, chạy mãi ... không ghi nổi 1 bàn :))

Mọi sự so sánh đều khập khiễng :sogood:

Àh, chú nói làm anh cũng nhớ lại hàng thủ của tuyển Đức tại World Cup vừa rồi đã chơi rất hay, công nhận. Bằng chứng là 2 hàng công khủng khiếp của Argentina và TBN đều im tiếng. Sở dĩ như vậy bởi vì tuyển Đức họ tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ và khoa học, đấy mới chính là lý do khiến hàng công TBN tịt ngòi (phải nhờ Puyol ghi bàn từ tình huống cố định), điều đó là do tập thể của họ làm nên chứ không phải một mình Mertesacker có thể cản được những Villa, Ini, Pedro... Để mà nói về cá nhân xuất sắc nơi hàng thủ tuyển Đức tại World Cup 2010, cụ thể là ở vị trí trung vệ thì "hòn đá tảng" đích thực phải là Arne Friedrich chứ không phải thằng ku "tứ chi phát triển" kia.

Còn nữa, nếu chú đem Piqué ra để mà nói như trên thì chú đang vô tình sỉ nhục "Người yêu Shakira" đấy. Đồng ý là Piqué không được nhanh nhẹn thật, lắm lúc anh cũng chơi rất "xôi thịt" nhưng bù lại anh có thừa sự tỉnh táo, độ quái và phẩm chất kỹ thuật để bù lấp cho cái sự không nhanh nhẹn của mình. Đem Piqué ra để ví với Mertesacker mới là khập khiễng!

Mình thấy nếu mà cần thiết mua 1 trung vệ ở thời điểm này thì Mexes là hơp lý nhất về cả chất lượng lẫn giá cả :8: (lái vào chủ đề tí không bị sờ gáy ;)))

@La Masia: quên David Luiz đi, không có cửa động vào đâu!
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Sôi nổi thế

Về vị trí trung vệ, xa xôi gì, Caceres chính là phương án phù hợp nhất, vừa không tốn tiền lại cực kì chất lượng, kinh nghiệm chinh chiến ở SeriA và Sevilla cũng không hề nhỏ

Về tiền vệ, chật chội rồi, mướn chi Cesc nữa

Về tiền đạo, mình cũng thích Neymar nhưng đây là cầu thủ chuyên đá trái. Trong khi hiện tại, Messi đã được Pep kéo hẳn vào giữa rồi, chẳng rõ Villa đá phải có phát huy tối đa được khả năng không. Rồi còn có cả Pedro nữa chứ

P/S Không rõ kiểu gì mình lại có linh tính rằng hè này Rosell sẽ đưa Cesc về
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhưng hình như là Pep không thích Caceres thì phải, hè năm ngoái anh chơi hay như thế tại WC 2010 mà Pep cho đi mượn, anh này chỉ còn hợp đồng đến 2012 nên khả năng sẽ ra đi vào hè này là rất lớn. Mình rất thích anh này, chơi được mọi vị trí ở hàng hậu về nhưng chơi hơi rắn và rất hay nhận thẻ. Có lẽ cú phốt lớn nhất của anh là chiếc thẻ đỏ trong trận bán kết Cúp Nhà Vua với Mallorca mùa 2008-2009 suýt khiến chúng ta bị loại, may mà Pinto xuất sắc cản phá được quả penalty không thì chắc mất toi cú ăn ba. Có lẽ Pep đã giữ ấn tượng không tốt với Caceres từ hồi đó, mình vẫn nghĩ là khả năng ra đi của anh mua hè này là rất cao.
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Nói chung là chúng ta chỉ cần một hậu vệ cánh trái thay thế cho Maxwell và dự bị cho Abidal mùa sau là ổn rồi. Mà vị trí này thì mình lại rất thích Coentrao, một hậu vệ cánh rất đa năng, lên công về thủ rất nhịp nhàng và rất kỹ thuật nữa. Cậu này cũng có thể đá được tiền đạo trái. Các vị trí còn lại sao ta không thử sài cây nhà lá vườn nhỉ. Fontas đã 21 tuổi rồi, bằng độ tuổi này Piqué mới quay lại Barca và năm sau đã là trụ cột. Còn có cả Muniesa cho vị trí hậu vệ trái nữa, Montoya, Bartra, họ đều 20 hết rồi cũng đủ trưởng thành để thi đấu cho đội một. Trong họ không thiếu tiềm năng nhưng chỉ thiếu kinh nghiệm thôi, mấy trận Pre season cho vào đá hết biết đâu lại sở hữu những "Pedro" ở vị trí hậu vệ. Nếu không thích sài cây nhà lá vườn thì sao không thử nghĩ đến Caceres nhờ, chú này thi đấu rất máu lửa, đá cánh phải cũng như trung tâm rất tốt, có điều hơi nóng tính và tiểu xảo, rất hay bị ăn thẻ đỏ :boss:. Cơ mà còn có cả Henrique nữa. Tiền vệ thì mình thấy khá chật chội, Afellay, Xavi, Iniesta, Mascherano và Keita. Mùa sau chỉ cần một cầu thủ nữa là ổn. Mà mùa sau Thiago được đôn lên hẳn đội một thế thì bỏ thêm 40tr rước ông cụ non Cesc về làm gì nữa. Nếu Thiago không được vẫn còn có Santos và Roberto. Cần thì lấy nốt Romeu. Hàng tiền đạo thì dạo này chứng kiến Deul thi đấu rất thích chú này. Một tài năng hứa hẹn của Barca và Tây Ban Nha, 6 năm trước Rjikaard trao cơ hội cho Messi để giờ đây ông ngẩng đầu cao khi nói rằng chính ông là người giới thiếu cho thế giới một Maradona đệ nhị. Năm nay Duel cũng 17 tuổi sao Pep không thử trao cơ hội cho cậu bé này nhỉ. Biết đâu Duel sẽ trở thành siêu nhân giống Messi thì sao. Còn có cả Nolito và Soriano nữa mặc dù đã 24-25 rồi. Ờ mà quên, cả Kierrison đang được cho mượn tại Santos nữa nhờ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top