Chuyển nhượng mùa 2019/2020

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Vidal-vs-Levante.jpg


Barça phải dừng bước ở bán kết Champions League mùa này, sau trận đấu suy sụp của hàng công tại Anfield. Không ít người đổ lỗi cho Messi, cho Suarez… đã không thể “nổ súng”. Đó là cách nghĩ sai lầm. Barça gánh hậu quả chính bởi chiến lược chuyển nhượng tệ hại.

Từ những “phương án B” thiếu hiệu quả…

Barça không có những “phương án B” tốt, đặc biệt trên hàng công. Đơn cử như ở trận chung kết Cúp Nhà Vua sẽ diễn ra vào cuối tháng này, họ khủng hoảng hàng công với việc Ousmane Dembele chưa kịp bình phục chấn thương, còn Luis Suarez vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương đầu gối. Có nghĩa là HLV Ernesto Valverde chỉ còn 1 tiền đạo đẳng cấp trong trận đấu với Valencia là đội trưởng Lionel Messi.

Trong tay HLV Valverde thực ra vẫn còn 2 tiền đạo dự bị Kevin-Prince Boateng và Malcom. Tuy nhiên, đẳng cấp của họ chẳng khác nào “đom đóm so với trăng rằm”, nếu đặt bên cạnh các trụ cột trên hàng công của Barça. Thế nên, ở trận chung kết Cúp Nhà Vua sắp tới, ông Valverde vẫn chỉ biết trông cậy vào tiền đạo Messi, để hy vọng hoàn tất “cú đúp” tại giải quốc nội.

Ở mùa này, 3 tiền đạo được HLV Valverde thường xuyên sử dụng là Dembele, Suarez và Messi. Trong đó, Suarez và Messi gần như bị vắt kiệt sức. Còn Dembele, do hay chấn thương, buộc ông Valverde phải tìm kiếm sự thay thế. Nhưng ông thất bại trong mọi phương án thử nghiệm khi Malcom thất thường, còn Philippe Coutinho là nỗi thất vọng lớn trong vai trò tiền đạo cánh trái.

Bản thân Suarez từng có thời điểm phải vật lộn với chấn thương đầu gối và Barça đã phải vội vàng tăng cường hàng công bằng bản hợp đồng mùa Đông mang tên Boateng. Nhưng một cầu thủ gần như đã hết thời và được mượn về từ CLB hạng trung như Sassuolo không đủ tầm để đá cho Barça. HLV Valverde vẫn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố tận dụng Suarez, dẫu có nhiều trận tuyển thủ Uruguay phải nghiến răng, nhịn đau mà thi đấu.

… Đến chiến lược chuyển nhượng có vấn đề

Barça đã chi khoảng 110 triệu euro để mua sắm ở mùa này. Trong đó, bản hợp đồng đắt giá nhất là thương vụ mua tiền đạo Malcom về từ Bordeaux với giá 41 triệu euro. Tuy nhiên, hầu hết các vụ đầu tư của họ đều chưa hoặc không phát huy được hiệu quả. Chỉ có 2 tân binh phần nào đáp ứng được yêu cầu là trung vệ Clement Lenglet và tiền vệ trái Arthur Melo.

Sau khi thầy trò HLV Valverde bị Liverpool hạ gục 0-4, qua đó vỡ mộng vào chung kết Champions League, hậu vệ Dani Alves (đang chơi cho PSG) chỉ ra rằng, lỗi không thuộc về một cá nhân cụ thể nào mà do chiến lược chuyển nhượng thất bại của Barça. Chủ tịch Josep Bartomeu và cộng sự đã thực hiện một loạt thương vụ khó hiểu, với những cầu thủ dường như mua về chỉ để đem bán lại, điển hình là cái tên Malcom đang rục rục được Barça niêm yết trên TTCN mùa Hè 2019.

Tóm lại, Barça đã phải trả giá cho những chiến lược chuyển nhượng sai lầm của lãnh đạo CLB. Không những không tìm được cầu thủ dự phòng cho Messi đã đành, họ còn tự làm khó mình, khi đẩy đi những “số 9” có khả năng dự bị tốt cho Suarez như Munir El Haddadi (Sevilla), đặc biệt là Paco Alcacer (Dortmund).

Alcacer hiện xếp thứ 2 trong danh sách “Vua phá lưới” Bundesliga mùa này với 18 bàn thắng. Và không ít CĐV của Barça đang cảm thấy tiếc nuối khi mất trung phong này, để rồi HLV Valverde phải bắt Suarez thi đấu 28 trên tổng số 31 trận tối đa kể từ đầu năm 2019, dẫn đến tình trạng thể lực của tuyển thủ Uruguay giảm sút nghiêm trọng ở giai đoạn cuối mùa.

Tiểu Lý (bongdaplus)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ngẫm vụ Liverpool vẫn cay. Tìm đi tìm lại đứa nào vừa gen Barça vừa hổ báo cáo chồn lao ầm ầm thì chẳng thể tìm ra ai phù hợp hơn thằng cu Thiago Alcantara. Tiếc quá. Nó mà ở lại thì chí ít cũng có tác dụng 2 mùa không phải chạy lăng xăng đi mua người thế Busi lúc cần.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Các nguồn nửa tin đều cho biết Barça đã gạ Chelsea thương vụ thay thế Hazard. Cụ thể Kền kền trắng đang có ý bỏ 100 triệu bảng để mua Hazard và Chelsea sẽ thiếu vắng vị trí này. Coutinho sẽ là người thay thế. Thông tin Chelsea thích Coutinho có từ lâu nhưng hiện tại Barça bật đèn xanh thì Chelsea chưa chắc đã đồng ý. Lý do: phong độ kém, lương cao.

Barça bỏ tổng cộng 160 triệu để mua Coutinho. Nếu con số Real đưa ra là 100 thì con số Chelsea đề nghị trước đây có thể coi là họ không được lợi gì về tiền khi mua Coutinho. Mất đứa có phong độ tốt và ăn nhập và lấy về ông phong độ tồi và chưa rõ có hợp đội là canh bạc Chelsea không chấp nhận. Đã thế lương cao ngất càng khó. Rất có thể Chelsea sẽ ép giá cả 2 bên. Họ đẩy cao giá Hazard do Real đang cần và cũng ép giá Coutinho do Barça muốn bán cắt lỗ. Có thể Hazard sẽ có giá tương đương 160 triệu Euro và Coutinho thì chỉ còn tầm 100. Chờ xem ông giám đốc tài chính nào giỏi hơn giữa 3 đội trong thương vụ này.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Liệu Frenkie De Jong và De Ligt sẽ làm được gì cho Barca vào sang năm ? Hết hết hết hết rồi...
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Griezmann đã chính thức rời ATM và chỉ còn chờ tin chính thức để về Barca, thấy bảo là giá khoảng 120 triệu euro.

Từ khi Neymar rời đi thì Barca đầu tư cho hàng công kinh khủng thật, tuy nhiên chưa biết Griezmann sẽ chơi vị trí nào khi 2 vị trí sở trường của Griez đang thuộc về bộ đôi không thể thay thế của Barca là Messi-Suarez.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

Thằng cu này hèn thật. Năm ngoái Barça gạ mua đạt được thỏa thuận rồi. Đến gần cuối nó thấy Barça vẫn giữ Su thỏ và Coutinho nên nghĩ có thể phải tranh suất đá chính trong khi ATM vẫn còn ngon lành cành đào nên lật kèo. Giờ ATM đang rối loạn thì nó lại ra đi.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vị trí thủ môn thì Ter bắt chính chỉ còn ai làm kép phụ thôi. Trung vệ nếu ta có thêm De Ligt nữa thì tuyệt. Pique, De Ligt và Lenglet sẽ xoay vòng kéo Todibo từ đội 1 để đá Copa Del Rey hoặc dự bị để tích lũy kinh nghiệm. Hậu vệ phải có lẽ nên để Semedo đá chính thường xuyên , cho Wague lên đội 1 để dự bị cho Semedo. Biên trái nếu có được F. Luis thì quá ngon, những trận nào cần công thì để Alba đá còn những trận cần thủ vững thì Luis được chọn. Còn ko có được Luis thì sẽ phải mua thêm hậu vệ trái chứ trông chờ vào Miranda hay gọi Cucurella về thì chán chết. Có lẽ hết mùa Rakitic sẽ ra đi, S.Roberto nên được trả về tiền vệ để thay thế Rakitic cùng với Bus, De Jong, Alena, Vidal, Arthur và thêm cả Puig nữa có lẽ sẽ ổn. Tiền đạo tiễn được Cou đi thì hay quá, kiểu đá này của ông đúng thật sự đóng góp là quá ít. Dembele sẽ có thêm 1 năm nữa nếu vẫn chấn thương liên miên và còn giữ cái kiểu hời hợt vô trách nhiệm thì mùa sau bán cũng chưa muộn. Có thêm Griz như tin đồn cũng được thôi, nếu Dembele lành lặn và đá tốt thì Dem bên trái còn Griz luôn phiên với Su. Nếu Dem vẫn chấn thương và đá kém thì Griz bên trái còn Su ở giữa. Có lẽ vậy cũng ổn cho mùa giải sắp tới. Đó là phía cầu thủ còn quan trọng nhất vẫn là ông HLV, giữ lại bác Val sợ sang năm vòng KO C1 mình thắng đối thủ 5-1 ở sân nhà đến làm khách nó lại giã cho 5-0 thì chẳng còn gì để nói. Mong sao blđ Barca hãy cân nhắc thật kĩ lưỡng trường hợp của Val. 8 mùa bóng chỉ vỏn vẹn 1 cup C1 để đổi lại những mong chờ của fan, những sự đầu tư của CLB và những năm tháng thanh xuân ít ỏi còn lại của Pique, Bus, Messi thì thật sự đã quá lãng phí tuổi xuân của các anh. Thua Chelsea, thua Bayern, thua ATM, thua Juve, thua Roma và thua Liver chúng tôi vẫn chờ vẫn tin ở đội bóng, vẫn mong năm tới sẽ lại được ăn mừng , sẽ lại ko ngủ như năm 2015. Xin chúc Barca và tất cả ae trong diễn đàn thật nhiều điều tốt lành.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Không thích kiểu lật kèo của Griezmann nhưng phải thừa nhận đây là lựa chọn khả dĩ duy nhất có thể thay thế ngay Suarez. Khi Suarez có phong độ giảm dần theo từng mùa và đang phải phẫu thuật đầu gối thì ta thật sự cần một giải pháp mới trên hàng công khi Messi bị kèm chặt hoặc không có phong độ tốt. Coitinho nên ra đi.

Dembele trước khi chấn thương có một giai đoạn chơi rất hay. Dembele có kỹ thuật cá nhân và tốc độ miễn chê, đảm bảo nếu chú này nâng cấp được tư duy chơi bóng và giải quyết vấn đề chấn thương thì còn kinh hơn Mbappe.

Valverde còn ở lại thì Rakitic sẽ không đi đâu vì đây là cầu thủ được Valverde sử dụng nhiều nhất. Có đi cũng phải mùa sau chứ cả De Jong và Arthur đều còn non kinh nghiệm thì hàng tiền vệ vẫn cần Rakitic.

Hồi đầu năm báo chí đăng tin Barca nhắm Rabiot, giờ không thấy gì nữa nhỉ? Rabiot là mẫu cầu thủ đa năng giống với Rakitic.

Puig nhiều khả năng sẽ được đôn lên đội một. So với Alenya thì Puig có vẻ tiềm năng hơn, gợi nhớ Iniesta ngày nào.

Hàng thủ có De Ligt quá ổn. Umtiti nên ra đi.

Barça đã chi khoảng 110 triệu euro để mua sắm ở mùa này. Trong đó, bản hợp đồng đắt giá nhất là thương vụ mua tiền đạo Malcom về từ Bordeaux với giá 41 triệu euro. Tuy nhiên, hầu hết các vụ đầu tư của họ đều chưa hoặc không phát huy được hiệu quả. Chỉ có 2 tân binh phần nào đáp ứng được yêu cầu là trung vệ Clement Lenglet và tiền vệ trái Arthur Melo.

Sau khi thầy trò HLV Valverde bị Liverpool hạ gục 0-4, qua đó vỡ mộng vào chung kết Champions League, hậu vệ Dani Alves (đang chơi cho PSG) chỉ ra rằng, lỗi không thuộc về một cá nhân cụ thể nào mà do chiến lược chuyển nhượng thất bại của Barça. Chủ tịch Josep Bartomeu và cộng sự đã thực hiện một loạt thương vụ khó hiểu, với những cầu thủ dường như mua về chỉ để đem bán lại, điển hình là cái tên Malcom đang rục rục được Barça niêm yết trên TTCN mùa Hè 2019.

Tóm lại, Barça đã phải trả giá cho những chiến lược chuyển nhượng sai lầm của lãnh đạo CLB. Không những không tìm được cầu thủ dự phòng cho Messi đã đành, họ còn tự làm khó mình, khi đẩy đi những “số 9” có khả năng dự bị tốt cho Suarez như Munir El Haddadi (Sevilla), đặc biệt là Paco Alcacer (Dortmund).

Đúng là lều báo cái gì cũng nói được:

- Cầu thủ đẳng cấp nào chịu về chỉ để dự bị cho Messi/Suarez?

- Alcacer và Munir tự quyết định ra đi để tìm vị trí chính thức chứ không phải bị BLĐ đẩy đi.

Nói chung ta chuyển nhượng ổn. Arthur, Vidal, Lenglet đều có đóng góp lớn trong mùa rồi. Malcom có đóng góp ít hơn nhưng cũng ghi bàn vào lưới bọn Dê và chơi ổn mỗi lần được ra sân. Trường hợp Coutinho cũng chỉ là hên xui vì thực ra anh này cũng có nửa đầu năm 2018 chơi cực hay, chỉ bắt đầu xuống từ cuối năm ngoái.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Frenkie De Jong: 100% đến
Matthis de Ligt: 90% đến (đang chậm công bố vì con lợn Raiola còn cò cưa tiền hoa hồng)
Ăng-toan: 90% đến, đã tuyên bố ra đi và chỉ có 1 đội muốn mua cậu này
Coutinho: 70% đi, Nobita ủng hộ Valverde cách mạng và Coutinho không phải cầu thủ Valverde thích. N€ymar gạ P$G mua đồng hương.
Rakitic: 70% đi, Inter dẫn đầu. MU vừa nhảy vào với giá 50 củ.
 

toothless

La Masia
Đầu quân
2/4/11
Bài viết
52
Được thích
3
Điểm
8
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0

Tỉ lệ đến Barca của Ăng-toan chắc chỉ 70% thôi :cuoimim:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ơ, thế hóa ra là Ăng-Toan dỗi Atletico nên quyết ra đi. Còn ra đi đội nào thì đang rải đơn xin việc à =))
Mundo thông tin: Hubo cumbre Griezmann - PSG la semana pasada
Đại loại là thiếu gia P$G lại nhảy vào tìm cách bán dầu mỏ. Mà cũng dễ thế thật khi thằng N€ymar muốn ở lại sẽ đòi hỏi này nọ và Cavani cũng rất dễ bị bay để Ăng-Toan thế chỗ.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Em cũng không thích Griezmann, cảm giác không hợp lối chơi nhưng quả thật khi Suárez đã quá quá đát rồi thì nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi tay này là ổn nhất. Tuy nhiên, vì Griezmann cũng đá rộng tựa tựa Messi nên sợ vỡ mộng như Coutinho lắm. Valverde nên đi sớm, không thì Nobita đi cùng ông luôn là vừa.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Chắc các sếp còn đang xem bán được ai không. Nếu mua cả De Ligt / De Jong thì phải bớt cầu thủ để giải phóng quỹ lương và có thêm ngân quỹ chuyển nhượng. Vị trí dự bị cho Alba cũng khá đau đầu.

Chắc chắn sẽ ra đi: Gomes, Denis Suarez, Rafinha, Murillo, KPB, Cillesen (đã công khai muốn rời Barca), Samper.
Nhiều khả năng ra đi: Coutinho, Umtiti.
50/50: Rakitic, Malcom.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Muốn giảm quỹ lương thì cứ các đồng chí ngồi lâu lão làng mà xơi thôi: ví dụ ông Messi lương cao ngất, giảm phát đủ tiền nuôi cả Barça B. Cơ mà ông này trình độ và đóng góp bằng 3-4 đứa nên giữ lại để trên sân có thêm cầu thủ thứ 12. Umtiti đầu mùa đòi lương cao. Cả mùa cho ngồi dự bị mọt gông và giờ cũng là lúc tiễn thôi.

Theo thứ tự lương thì:
1. Messi (500k bảng/tuần)
2. Suarez (290k bảng)
3. Coutinho (240k bảng)
4. Dembele (220k bảng)
5. Busi
6. Vidal
7. Pique
8. Rakitic
9. Alba
10. Malcom, Boateng
11. Umtiti, Semedo

Nguồn ở đây: FC Barcelona All Player Salaries 2019-20 [Contract Details Wages]

Theo lý thuyết của hội anti Messi thì bán Messi đi đủ tiền mua cả 1 đội bóng (lúc cao giá nhất nghe đâu 350 triệu).

Giờ ngược lại, bán Suarez và Coutinho đi mua được thêm 1 Messi nữa. Anh em nghĩ cặp Messi + Suarez + Coutinho so với cặp Messi + Abe Ruiz + Messi thì bộ 3 nào hơn nhỉ =)) (Abe Ruiz hàng trẻ cho được ra sân là đốt pháo mở bia ăn mừng cả tuần, ra sân xin Nobita không cần trả tiền mà sẵn sàng đóng ngược lại phí đá như một cầu thủ phủi đúng nghĩa :D)
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Busquets lương kém cả Dembele-Coutinho dù nói hắn là cầu thủ quan trọng thứ 2 ở Barca cũng không quá, cầu thủ phòng ngự đúng là bị đối xử bất công thật :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Busquets lương kém cả Dembele-Coutinho dù nói hắn là cầu thủ quan trọng thứ 2 ở Barca cũng không quá, cầu thủ phòng ngự đúng là bị đối xử bất công thật :))
Mới tăng lương năm vừa rồi đấy. Nếu không chỉ ở tầm 12. Chắc thấy Umtiti tăng và đám trẻ mới về lương cao quá mới làm đơn đề nghị trình bày Ủy ban phường.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Nếu bán được Cu tí 100 củ, Rakitic 50 củ, nam thần Umtiti 50 thì coi như đủ tiền để xúc Ăng toan với De Ligt trong khi quỹ chuyển nhượng vẫn còn nguyên.
Barca hoàn toàn có thể chi thêm tiền xúc về 1 hậu vệ cánh trái để backup cho Alba.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Barca cần một tiền đạo cắm thật xịn. Chứ không phải mẫu chơi lùi như Griezmann
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Tin chuyển nhượng: Valencia ngắm Denis Suarez

Denis-Suarez-to-Arsenal.jpg

Báo Sport cho biết Valencia có thể là bến đỗ của Denis Suarez nếu cầu thủ này trở lại Tây Ban Nha. Marcelino rất tin tưởng Denis trong quãng thời gian ông cầm quân ở Villarreal. Như đã biết, Denis đã bị chấn thương háng và phải kết thúc mùa giải sớm hơn dự kiến và nhiều khả năng Arsenal sẽ không mua đứt như thỏa thuận lúc mượn.

Chi tiết...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top