Lương cao, chỉ còn một năm hợp đồng và ngày càng có dấu hiệu tuổi tác. Alba và Busquets đều đã chấp nhận vai trò khiêm tốn hơn ở mùa giải mới, nhưng có lẽ Su thỏ không chấp nhận điều đó (dù không phủ nhận Su thỏ là cầu thủ rất thông minh dù các kỹ năng gắn với thể chất đã đi xuống, anh ta nếu chấp nhận giảm lương và dự bị thì sẽ là con bài chiến lược tuyệt vời).
Barca hiện nay cần thay thế 5 vị trí tương ứng với những cái tên sau: Pique-Busquets-Alba-Messi-Suarez.
Em đề cập tới Messi ở đây là vị trí RF mà Messi đang chơi, Messi nên được chuyển vào đá giữa (AM) còn cánh phải sẽ cần 1 thằng có tốc độ , trẻ khỏe để khoan phá cũng như tích cực chạy khi phòng ngự.
Busquets thì đã cơ cấu De Jong như vậy là còn lại 4 vị trí, em nghĩ khá khó để Barca có thể mua cùng lúc 4 cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng này, nhất là khi yêu cầu về cầu thủ của Barca luôn rất cao kéo theo giá cả sẽ không bao giờ rẻ, đặc biệt trong bối cảnh ai cũng biết Barca đang thay máu thì đối thủ chắc chắn sẽ ép giá.
Điều đó có nghĩa phải có sự ưu tiên thay máu vị trí nào trước, em rất ngạc nhiên khi sự ưu tiên đó lại dành cho Suarez.
Từ sau khi Neymar ra đi thì không còn tam tấu nữa nhưng vẫn còn song sát, nếu nói chỉ mình Messi gánh Barca là sự phủ nhận cho những đóng góp của Suarez, ở 2 chức vô địch Liga gần nhất (thiếu Neymar) thì Suarez vẫn lần lượt đóng góp 21 và 25 bàn, để so sánh thì Benzema năm nay cũng chỉ có 21 bàn.
Nếu để điểm mặt chỉ tên những nguyên nhân lớn nhất khiến Barca thảm bại ở C1 suốt vài năm qua cũng như mất chức vô địch Liga năm nay thì đó phải là hàng phòng ngự cho nên những vị trí cần được thay máu ngay mùa này lần lượt phải là Pique-Alba, thêm vào đó mua một tiền đạo phải nhanh khỏe cũng sẽ tăng đáng kể khả năng phòng ngự bởi lối đá của Barca thiên về high-pressing (hãy nhìn Bayern phòng ngự tốt thế nào khi Gnabry-Coman luôn tích cực vây ráp ngay phần sân đối phương).
Nếu được thì thậm chí nên thay cả vị trí của Pjanic nữa, em vẫn nghĩ 1 tiền vệ kiểu Wijnaldum sẽ giúp đội hình Barca cân bằng hơn so với Pjanic, như vậy ưu tiên lần lượt phải là Upamecano-Gaya-Wijnaldum-Sancho.
Để mang về cả 4 cầu thủ trên sẽ khiến Barca tốn kém không ít tiền và chưa chắc họ có thể thực hiện ngay mùa này nói gì đến việc họ phải bỏ ra 1 khoản lớn thay thế vị trí của Suarez.
Bản thân Suarez nếu được đá cùng với những cầu thủ trẻ khỏe như Dembele-Sancho-Gaya-Semedo ở 2 cánh, phía dưới có Messi kiến tạo thì bác có chắc hiệu suất của anh ta không được cải thiện rõ rệt không ?
Hơn thế nữa tuyến dưới có Upamecano-De Jong-Wijnaldum dọn dẹp, bác nên nhớ hàng công cũng bị ảnh hưởng bởi hàng thủ đấy nhé, tâm lý khi bị dẫn trước nó khác hẳn, ngoài ra là sự chán nản khi công làm thủ phá.
Cho nên em thật sự khó hiểu với tư duy của ông Koeman khi kiên quyết loại bỏ Suarez đầu tiên, mặc dù ông ấy xuất thân là 1 trung vệ thì đáng lẽ phải hiểu rõ sự quan trọng của hàng phòng ngự.
P/S: Sancho-Wijnaldum là em ví dụ về 1 mẫu cầu thủ kiểu như vậy chứ Barca không cần mua đúng 2 người đó.