COPA America 2016 - Định Mệnh

Theo bạn đội tuyển nào sẽ bước lên ngôi cao nhất tại VCK COPA America 2016

  • Ác-hen-ti-na

    Bình chọn: 6 85.7%
  • Chi-Lê

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Urugoay

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Braxin

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Một đội bóng khác

    Bình chọn: 1 14.3%

  • Số thành viên bình chọn
    7
  • Poll closed .

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
FOX-Sports-get-Broadcast-Rights-for-Copa-America-2016.jpg

copa-draw-allgroups-eng
Năm 2016 là dịp kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) nên mới lại có chuyện giải đấu được tổ chức trong 2 năm liên tiếp.
Còn nhớ năm ngoái Messi và các đồng đội chỉ còn cách đỉnh vinh quang một bước chân nhưng lại thất bại trong trận đấu cuối cùng trước đội chủ nhà Chi-Lê trong loạt sút luân lưu.
Điều đó khiến cho sự nghiệp của Messi vẫn có một chút gợn dù trong màu áo CLB tiền đạo của Ác-hen-ti-na đã giành được tất cả những điều mà mọi cầu thủ đều ao ước.
Lần này có thể sẽ là cơ hội tốt để "số 10" khiến người hâm mộ nước nhà có được niềm vui lớn khi các đồng đội cũng đang thi đấu rất tốt ở các giải đấu châu Âu như Di Maria là chân chuyền hàng đầu League 1 của Pháp, Higuain là Vua phá lưới giải Seria A, Aguero chỉ chịu thua H. Kane trong danh sách Vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh.
Tuy nhiên hàng thủ của Những vũ công Tango vẫn còn tồn tại khá nhiều nỗi lo khi các hậu vệ dễ mất tập trung và phạm nhiều sai lầm. Muốn bước lên đỉnh cao vinh quang thì họ phải khắc phục điểm yếu này để làm bệ phóng cho những cầu thủ tuyến trên.

Bên cạnh đó Urugoay cũng rất được quan tâm vì người ta muốn xem sau một mùa giải thăng hoa ở xứ sở Đấu bò tót thì Suarez liệu có thể giúp đội tuyển của mình giành được thành công. Nếu tỏa sáng trong màu áo ĐTQG thì không còn nghi ngờ gì về khả năng "Su thỏ" có thể giành được Quả bóng vàng năm nay.

Ngoài ra, giới hâm mộ bóng đá cũng muốn xem một Braxin đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ và không có tài năng lớn nhất ở thời điểm hiện tại là Neymar (bận tập trung cho đội tuyển Olympic tranh tài tại giải đấu tổ chức ngay trên quê hương) sẽ có thể tiến xa đến đâu dưới bàn tay dẫn dắt của Dunga.

Bên cạnh đó những ngôi sao như James Rodriguez (Cô-lôm-bia), Chicharito (Mê-xi-cô), Alexis Sanchez (Chi-Lê)...cũng là nhân tố thu hút sự chú ý của người xem không kém cạnh các đồng nghiệp thi đấu ở EURO.

Hãy thắt chặt dây an toàn và chuẩn bị sức khỏe thật tốt vì một mùa hè ăn ngủ cùng bóng đá sắp diễn ra rồi :dreaming:
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cổ vũ Su thỏ ăn Copa và làm luôn cái bóng vàng về nhà cho đẹp đội hình
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Cốp cái gì. Đám Uruguay ăn Cốp gần nhất rồi. Để Messi thôi. Năm nay không ăn được thì cả đời nhịn.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Năm ngoái Chile ăn cúp chứ Uruguay ăn ở đâu
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ờ, tôi nhớ nhầm. Đám đấy vô địch trước đấy trên sân Argentina. Họ vượt qua chính Argentina để trở thành đội vô địch Copa America nhiều nhất.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thất bại hai lần gần nhất cho thấy để tiến lên đỉnh cảo thì 1% cuối cùng luôn rất khó. Nhưng giống như đội tuyển Đức, trước khi vô địch WC thì đã tiệm cận rất nhiều lần. Với đội hình Argentina thì rất có thể từ nay đến 2018 sẽ là những năm của họ. Dàn cầu thủ của họ vẫn ở độ chín, chỉ cần chính xác, tỷ mỉ và tập trung thêm chút nữa thì sẽ có quà.

Đặc biệt năm nay Messi về vị trí tổ chức sẽ không còn có vẻ gượng ép như 2014 thì phía trên với Aguero, Higuain, Di Maria ngon thêm tý nữa lo gì không có quà?
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Braxin sau thời bội thực với các chân sút thì đang ở giai đoạn khủng hoảng khi thiếu những chân sút có kỹ thuật điêu luyện mà thừa mứa những tiền đạo lấy thể hình, thể lực làm điểm mạnh và thực sự trong số này trừ Neymar cũng không có ai đạt đến tầm siêu sao.
Rõ ràng là bài toán khó cho Dunga có thể giải đáp.
Có thể ông lại cho Những vũ công Samba triển khai một lối chơi theo kiểu Simeone đang áp dụng tại A. Madrid giống như đã từng làm tại giải đấu WC2010.
Giải đấu mà dù nhận được nhiều lời chỉ trích về lối chơi xấu xí của người hâm mộ nhưng Braxin lại tiến như vũ bão và nếu không có chiếc thẻ đỏ vô duyên của F. Melo trong trận Tứ Kết thì Hà Lan sẽ khó mà giành được chiến thắng.
Giờ là lúc thích hợp để Dunga có thể áp dụng mọi loại chiến thuật có thể vì Đội Tuyển Braxin đang trong thời kỳ thất bát danh hiệu và đội hình trong tay cũng không thực sự vượt trội nếu không muốn nói là kém xa các đối thủ khác trừ hàng hậu vệ trên lý thuyết.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trên lý thuyết đội hình Argen là nhỉnh hơn các đội khác ở Copa nhưng với Tata là HLV trưởng thì khả năng ăn cup ở Copa và WC còn phải xem lại. Tôi đã xem các trận của Argen ở vòng loại WC 18 cảm thấy lối chơi mà Tata áp dụng là rất đơn điệu và hầu như ko có bài bản tấn công gì ra hồn. Thật sự vai trò của Messi là quá quan trọng ở tuyển, nếu ko có anh trở lại thì 2 trận vòng loại vừa rồi Argen ko thể thắng trọn 2 trận. Cảm thấy Tata chỉ thích hợp với mấy đội bóng nhàng nhành cỡ Paraguay hay Peru lấy phòng ngự chờ sơ hở của đối phương làm chủ đạo còn huấn luyện đội mạnh như Argen để áp đặt lối chơi và tấn công thì có lẽ không hợp. Với Tata , Argen ở copa còn có thể đi xa chứ nếu vào WC thì quá khó. Hi vọng khi vào WC 18 hãy mang Simeone hoặc Pochettino về cho Argentina.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mình cũng nghĩ là Tata chưa đủ tầm có điều nếu để Simeone dẫn dắt thực sự là quá phí phạm những chân sút siêu hạng trên hàng công với lối chơi quá thiên về phòng ngự.
Pochettino thực sự là một lựa chọn hợp lý tuy nhiên cần xem mấy mùa giải tới Tottenham sẽ thể hiện lối chơi như thế nào nữa.
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Còn nhớ copa America 2007 Argentina vs những nghệ sĩ hàng đầu như Veron, Riquelme, Messi, Tevez đá đẹp thắng chẻ tre ở vòng bảng đến knock out cuối cùng lại thua sấp mặt trước Brazil vs toàn những gã công nhân như Elano, Baptista, Vagner Love ( ko gọi Ro Vẫu, Robinho đáng được gọi là nghệ sĩ duy nhất) ở chung kết! Gần 10 năm đã trôi qua nhưng có lẽ thời vận chưa đổi. Mạnh dạn dự đoán Colombia vs Chile tranh tài ở chung kết năm nay. :D
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Theo cảm nhận của tôi thì Simeone không phải HLV kém về khả năng tổ chức tấn công, thậm chí còn khá hay. Nhưng khi nắm quyền một đội bóng hạn chế về kinh tế như Atletico thì bắt buộc ông ta phải chơi có phần hơi nhầy như vậy để bù đắp sự thua sút về con người.

Nếu Simeone cầm Argentina thì tôi nghĩ rằng sẽ không chơi quá nặng phòng thủ như khi đang ở Atletico mà sẽ có phần cân bằng hơn. Ông này là HLV linh hoạt quyền biến chứ không phải chỉ biết đá theo một công thức.

Simeone rõ ràng là HLV mang thương hiệu Argentina nhất. Dòng máu Albiceleste ngập trong huyết quản và tôi tin chắc nếu Simeone nhậm chức thì hình ảnh Argentina tiểu xảo và có phần thực dụng kinh điển sẽ trở lại.

Và những ai yêu thích Albiceleste có lẽ nên quên những cái tên Aguero, Higuain đi. Những nhân vật này không phải là những người có thể đặt thêm kỳ vọng.

Messi, Dybala, Di Maria, Icardi, Correa...và những cái tên ẩn số sắp xuất hiện mới có thể đem lại điều gì đó vào 2018 !
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
hi vọng Messi sẽ đem cúp về cho Argentina :D Messi xứng đáng có được danh hiệu ở đội tuyển mong rằng năm nay Higuain sẽ không phá game như 2 giải đấu lớn trước :(
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
CA2016 đã chính thức khai mạc sáng nay với trận đấu giữa đội chủ nhà Mỹ và Cô-lôm-bi-a.
Đang là những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, đội chủ nhà có một thế trận không đến nỗi nào nhưng để thủng lưới trong một tình huống cố định bởi cầu thủ của Cô-lôm-bi-a quá xuất sắc trong tình huống xử lý một chạm.
//Ngay trước khi hiệp một kết thúc đội khách đã nâng tỉ số lên thành 2-0 nhờ pha đá phạt đền thành công của James sau khi hậu vệ đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Hy vọng kiếm điểm xa dần với Klismann và các học trò sau bàn thua đáng tiếc này.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
2016-06-06t010041z-598370839-nocid-rtrmadp-3-soccer-2016-copa-america-centenario-mexico-at-uruguay-j-1465179148.jpg

R. Marquez, 37 tuổi, vẫn miệt mài cống hiến hết khả năng của mình cho đất nước và sáng nay đã có bàn thắng quan trọng nâng tỉ số lên 2-1 để mở ra chiến thắng chung cuộc cho đội nhà trước đối thủ mạnh là Urugoay. :adore:
Trong khi "ai đó" mới 31 tuổi đã được nâng tầm lên thành huyền thoại trong việc chiến đấu chống lại gánh nặng tuổi tác :rofl:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
[video=youtube;rNaygUEojhc]https://www.youtube.com/watch?v=rNaygUEojhc[/video]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Một trận đấu dở của Argentina, trớ trêu thay lại thắng Chile 2-1. Hàng thủ dở ẹc, lúng túng như gà mắc tóc. Hàng tiền vệ không biết cách cầm bóng, không biết tổ chức trận đấu. Có bóng là thủ môn lẫn hậu vệ, tiền vệ phất thật mạnh lên phía trên, đặc biệt là 2 cánh. Higuain vẫn ăn hại như bao năm qua mỗi khi lên tuyển.

Khổ thân cu Messi, 1 mình gồng gánh cả đội tuyển như vậy, vào tới Chung kết World Cup và Copa, mà vẫn chưa đủ đối với dân Argentina. Vượt qua Chile rồi, giờ Messi cho đá giữ sức, để bắt đầu bung sức từ Vòng 2 là ổn. Mà Copa này Brazil không có cơ do đội hình yếu, xác định bỏ để tập trung cho Rio '16. Chỉ còn Chile, Uruguay, Mexico, Colombia là có cơ hội cạnh tranh với Argentina.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhắc tới Higuain lại càng thêm bực.
Mà Aguero cũng chẳng khá hơn.
Thật sự trông chờ Dybala thể hiện khả năng của mình trong màu áo Đội Tuyển nhưng tiếc thay lại không được gọi.

Braxin về lý thuyết vẫn có hàng hậu vệ gồm các tên tuổi đã nổi tiếng như Luis-Marquinhos-Alves (nhưng thủ thành lại là một cái tên không mấy nổi tiếng) và tiền vệ mạnh với Casemiro-Willian-Coutinho nhưng tiền đạo mũi nhọn để tận dụng các đường chuyền của đồng đội thì chẳng có cái tên nào sáng giá. Dù Dunga phải cho đội nhà đá với đội hình gồm 5 tiền vệ nhưng vẫn bế tắc trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Ecuador.
Với lực lượng hiện tại Những vũ công Samba chắc lết được tới vòng tiếp theo là giỏi rồi.

Chi-Lê xem trận vừa qua mới thấy Sanchez, Vidal có cố gắng nhưng thể lực bị bào mòn sau một mùa giải cày ải trong màu áo CLB, sợ cũng khó tiến xa được. Medel thì quá nóng tính.

Chốt lại là Ác-hen, Mê-xi-cô, Cô-lôm-bi-a là ba cái tên sáng giá nhất. Urugoay thì còn phải xem họ thay đổi như thế nào sau khởi đầu không như mong đợi ở lượt trận đầu tiên.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Argentina và Uruguay có điểm chung là có 2 tay tiền đạo phế và phá team không đỡ nổi là Cavani và Higuain. Suarez đã bị Cavani tiễn về nước trên băng ghế dự bị theo cả nghiã đen lẫn nghĩa bóng và tặng vé cho Venezuela. Higuain liệu sắp tới có bóp Messi trong trận đấu nào :surrender:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Có Messi vẫn Rất, Rất, Rất khác...!

Ngày hôm qua, cơn bão EURO đã chính thức xuất hiện, thu hút hết sự chú ý của giới túc cầu, mặc dù bên kia đại dương một giải đấu ngang tầm cũng đang diễn ra, nhưng có vẻ không được chú ý lắm.

Nhưng sự xuất hiện trở lại của Messi đã tạo lên một cơn bão khác, ngày hôm nay trên tất cả các mặt báo sẽ lại là EURO, nước Pháp và Messi. Giá như có đủ Suarez, Neymar cùng đồng hành với Copa, thì có lẽ Copa cũng có sức hút tuyệt vời đấy!
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có Messi vẫn Rất, Rất, Rất khác...!

Ngày hôm qua, cơn bão EURO đã chính thức xuất hiện, thu hút hết sự chú ý của giới túc cầu, mặc dù bên kia đại dương một giải đấu ngang tầm cũng đang diễn ra, nhưng có vẻ không được chú ý lắm.

Nhưng sự xuất hiện trở lại của Messi đã tạo lên một cơn bão khác, ngày hôm nay trên tất cả các mặt báo sẽ lại là EURO, nước Pháp và Messi. Giá như có đủ Suarez, Neymar cùng đồng hành với Copa, thì có lẽ Copa cũng có sức hút tuyệt vời đấy!
Xét về tính sàng lọc thì VCK EURO có trình độ không chênh lệch nhiều mấy giữa các đội tuyển do số lượng tham dự vòng loại nhiều, những đội yếu hầu hết đã bị loại, đến cả Hà Lan hay Tam Miu cũng có năm ở nhà xem EURO qua TV.
Mặt khác hầu hết người Việt đều chỉ theo dõi một giải VĐQG của châu Âu và Cúp C1 chứ ít ai theo dõi giải VĐQG Ác-hen-ti-na hay Braxin hay thậm chí cả Copa Libertadores (chắc trừ dân cá độ ra).

Giả sử EURO mời 2 ông kẹ Nam Mỹ tham gia theo diện khách mời nữa thì sức hút với người xem khắp thế giới nói chung còn lớn mạnh nữa. :sexy:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top