Du lịch quê hương Đỗ Nam Trung: ICC 2018

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Barça Summer Tour 2018 - FC Barcelona

Mùa hè - mùa nghỉ dưỡng - mùa giao hữu của Blaugrana sẽ bắt đầu bằng chuyến du hí đến quê hương của Chuẩn Tá Đỗ Nam Trung.

94797277.jpg


Vẫn là ICC cúp hoành tráng kiếm nhiều tiền như năm ngoái. Sự khác biệt là Bà Xã đã đưa cả tổ nữ của mình đi du lịch cùng.

Trận đấu đầu tiên là gặp mặt Gà Trống Tottenham diễn ra lúc 10h sáng ngày 29/7.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hiệp 1 kết thúc với 2 chấn thương (Denis, Gomes) và 2 bàn thắng. Cả hiệp 1 khá ấn tượng với khả năng phối hợp tấn công bên cánh phải của Semedo và Rafinha. Semedo khỏe còn Rafinha dẻo, cầu thủ này cũng là người kiến tạo cả 2 bàn thắng. Nhưng mình vẫn không thích cách khống chế và dẫn bóng của cậu này lắm, cảm giác rất dễ ngã và cùng với việc Malcom đến, Dembélé mới mua về hơn trăm củ thì nhiều khả năng Rafinha sẽ phải ra đi trong hè. Khá tiếc khi bộ đôi cánh phải này khó có thể cùng xuất hiện ở La Liga mùa tới (đủ để khoan cánh các đội nhỏ). Roberto đá tốt ở vị trí trụ, cách chạy chỗ tạo khoảng trống đúng chất La Masia. Cậu bé đá hậu vệ trái đá cũng ấn tượng. Melo không thấy nổi bật ngoài bàn thắng đến từ cú sút xa rất chất, nhưng được điểm cộng là trụ vững, không phải loại dễ ngã như Denis và cũng không phải loại đầu (cắm mặt) đất.

Hàng công của Tot gây áp lực quá nhỏ nên không thể đánh giá Marlon với Lenglet được, dù trong đội hình họ vẫn có Lucas, Erikson. Gomes chán, Denis dễ té, Munir chán, 3 cái tên này dễ ra đi nếu được giá.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tưởng bọn Củ Sâm lấy thằng Son Hong Min đi đá Asiad mà sao vẫn thấy đá ICC nhỉ?
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hiệp 2 Valverde thay hết 10 cầu thủ trừ thủ môn, làm khả năng tấn công của ta giảm hẳn. Các cầu thủ trẻ vẫn đá tự tin và quyết liệt, nhưng chưa đủ. Khả năng phòng thủ từ xa giảm, hậu vệ thì lúng túng dẫn đến 2 bàn thua ngớ ngẩn liên tiếp trong vòng 3 phút (tự chuyền cho đội bạn sút). Hiệp 2 chỉ ấn tượng mỗi cu em Curu tóc mì tôm, công tốt, thủ khá ổn. Malcom đá suốt 45 phút chỉ thấy cắm mặt rê và sút, có 1 pha cơ hội rõ ràng 1-1 với trung vệ đội bạn nhưng cuối cùng làm mất đi pha bóng của đội.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Được mỗi quả cuối đá luân lưu sút chân trái hiểm thật. Nhưng còn trẻ trâu lắm. Mang đi dọa kền kền chắc chưa ổn.

Nhìn Cucurella chạy bên trái thấy nhang nhác thời Sorin nhỉ.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Trận vừa rồi mình trình làng một tài năng mới 18 tuổi: Riqui Puig. Chú này đúng chuẩn La Masia, nhỏ người nhưng chơi bóng kỹ thuật và có đầu óc. Tình huống đáng nhớ nhất trận là cú lốp bóng qua đầu Eriksen.

Arthur chơi ổn, đúng mẫu tiền vệ mình đang thiếu. Chú này khi chơi ở Gremio giống Xavi ở điểm có thể thoát ra khỏi tình huống bị vây ráp và có thể nhanh chóng đưa bóng đến vị trí thuận lợi nhất trên sân mà không cần phải giữ bóng quan sát. Sau Xavi Barca chưa có tiền vệ trung tâm nào làm được điều này.

Cucurella ở Barca B công được nhưng thủ bình thường. Barca B còn có Juan Miranda cũng là một viên ngọc quý ở vị trí hậu vệ trái và chỉ thua Cucurella một tuổi. Khả năng mình sẽ chỉ giữ được một trong hai chú này. Cá nhân thấy Miranda công thủ toàn diện hơn.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hiệp 1 với Roma cho thấy cặp Roberto-Melo làm chủ tuyến giữa khá tốt khi tạo ra 1 thế trận áp đảo gần hết 45 phút. Lenglet và Marlon cũng đã có 1 hiệp đấu xuất sắc khi ngăn chặn được các pha phản công tốc độ của Roma. Rafinha thi đấu tốt trong cả 2 trận vừa qua, khả năng cầu thủ này ở lại đã bắt đầu tăng lên. Đáng báo động là Malcom dù rất tự tin xử lý bóng nhưng có vẻ vẫn chưa hòa nhập được lối chơi. Munir ngoài pha kiến tạo cho Rafinha lập công thì không còn tình huống nổi bật nào nữa.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hiệp 2 một lần nữa Valverde thay hết 10 cầu thủ trên sân và kịch bản như trận với Tot, tuyến giữa giữ bóng không chắc, chuyền hỏng nhiều, hàng thủ non nớt đã khiến Barça phải chịu thêm bàn thua nhưng lần này là 3 trái. Hai cầu thủ chơi tệ nhất là số 14, với những pha chuyền hỏng của mình đã dẫn đến 2 bàn thua bước ngoặc (bàn thua thứ 2 và 3), và cầu thủ mang áo số 7 bỏ lỡ 1 quả đối mặt sau đường kiến tạo của Puig, và sút hụt bóng trong những cơ hội nguy hiểm khác. Hiệp đấu này chỉ thấy mỗi Puig là điểm sáng, kỹ thuật nhưng vẫn hơi yếu.

Phải nói là Valverde quá lạm dụng quyền thay người khi không nhất thiết phải thử nghiệm nhân sự bằng cách tung 21 cầu thủ vào sân mỗi trận như vậy. Sau những buổi tập là có thể đọc ra vài cái tên đội B cần được xem chân giò như Cucurella, Miranda, Marlon, Puig, cùng với các cầu thủ đội một là đủ rồi, thay vào đó là thời gian để thử nghiệm đội hình, đấu pháp cho từng trận. Như 2 trận vừa qua, chúng ta thử quá nhiều con người mà chắc chắn vào giải không sử dụng hết 1/3 số đó, còn việc tập luyện cho các cầu thủ chính giữ nhịp, chơi chậm lại và bảo toàn tỉ số thì chưa thấy ông nghĩ đến. Đó cũng là bộ mặt của Barça dưới thời Valverde khi tỉ số chỉ là cách biệt 1 bàn, cả đội sẽ lúng túng 10 phút cuối trận và ôm hận!!

Có ai biết Alena đang làm gì ở đâu không vậy?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Bar-Roma.PNGBar-Roma-2.PNG

Cu em Alena đang chấn thương mà.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Alena đang đá sân hàng chiếu rồi. sao mà thấy mặt được ;)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Hai cầu thủ chơi tệ nhất là số 14, với những pha chuyền hỏng của mình đã dẫn đến 2 bàn thua bước ngoặc (bàn thua thứ 2 và 3)

Phải nói là Valverde quá lạm dụng quyền thay người khi không nhất thiết phải thử nghiệm nhân sự bằng cách tung 21 cầu thủ vào sân mỗi trận như vậy.

Số 14 là Monchu đấy. Đứng cạnh mấy ông hộ pháp Roma thì như thằng chết đói zombie ;)).

Giải này với Valverde là vứt đi. Nói thế cho nó nhanh. Toàn bộ quân quan trọng nhất của Barça đi dự World Cup nên mang đi dự giải này kiếm tiền cũng là dịp để làm quảng bá hình ảnh cùng với tạo điều kiện cho các lứa cầu thủ trẻ. Cả đời các em nó lần này được mang đi dự giải thì khác gì được lên đội 1 đâu. Mấy chú như Puig hay Monchu mà không cho vào sân được một hiệp thì HLV đúng là dở hơi :D.

Sau 2 trận thì nhận xét qua đồng chí Malcom đúng kiểu Brazil màu mè lắm động tác thừa và di chuyển còn xơi mới được theo phong cách Barça. Ông Dembele mà nhìn vào sợ sun vòi thì kể cũng kém bản lĩnh thật. Arthur thì đúng tác phong lò Xavi vừa nặn ra. Chuẩn cái kiểu đẩy bóng ra phạm vi trống và ngược hướng đối phương. Chuẩn kiểu gạt bóng loại tầm với và chuẩn kiểu che chắn điều nhịp với tuyến dưới như cùng ăn tập với thím Xavi vậy. Nhưng về công thì chưa có nét gì thể hiện. Có thể do dàn dự bị chạy kém quá và đối phương cũng hời hợt nên chưa thấy khả năng vẽ bóng sát thủ cho tiền đạo. Phải chờ tổ Messi, Busi, Alba về mới hoàn thiện khâu này được. Quan trọng là dàn Arthur, Coutinho khiến ta rất tự tin cho C1 mùa tới.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Số 14 là Monchu đấy. Đứng cạnh mấy ông hộ pháp Roma thì như thằng chết đói zombie ;)).

Giải này với Valverde là vứt đi. Nói thế cho nó nhanh. Toàn bộ quân quan trọng nhất của Barça đi dự World Cup nên mang đi dự giải này kiếm tiền cũng là dịp để làm quảng bá hình ảnh cùng với tạo điều kiện cho các lứa cầu thủ trẻ. Cả đời các em nó lần này được mang đi dự giải thì khác gì được lên đội 1 đâu. Mấy chú như Puig hay Monchu mà không cho vào sân được một hiệp thì HLV đúng là dở hơi :D.

Sau 2 trận thì nhận xét qua đồng chí Malcom đúng kiểu Brazil màu mè lắm động tác thừa và di chuyển còn xơi mới được theo phong cách Barça. Ông Dembele mà nhìn vào sợ sun vòi thì kể cũng kém bản lĩnh thật. Arthur thì đúng tác phong lò Xavi vừa nặn ra. Chuẩn cái kiểu đẩy bóng ra phạm vi trống và ngược hướng đối phương. Chuẩn kiểu gạt bóng loại tầm với và chuẩn kiểu che chắn điều nhịp với tuyến dưới như cùng ăn tập với thím Xavi vậy. Nhưng về công thì chưa có nét gì thể hiện. Có thể do dàn dự bị chạy kém quá và đối phương cũng hời hợt nên chưa thấy khả năng vẽ bóng sát thủ cho tiền đạo. Phải chờ tổ Messi, Busi, Alba về mới hoàn thiện khâu này được. Quan trọng là dàn Arthur, Coutinho khiến ta rất tự tin cho C1 mùa tới.

Em có cùng quan điểm với anh Đen về Malcom, mấy lều báo không biết có xem không mà tung hô dữ thần.

Muốn ăn C1 mùa sau ta phải có một sát thủ thật sự. Hoặc là trông mong vào Su hồi sinh, hoặc là để Si đá 9 ảo, nhưng cả 2 trường hợp này đều khó nên hi vọng vào 2 chú Malcom Dembélé được như kỳ vọng.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Xem cu Riqui Puig đá thích thật, google thì hóa ra thua Aleñá có một tuổi (sinh năm 1999) nhưng lại mới thi đấu cho Barca được có gần nửa mùa (từ cuối tháng 2 năm nay) trong khi Aleñá đã đá cho đội B từ mùa 2015. Hy vọng cu em không đi vào vết xe đổ của những Bojan, Deulofeu, Halilovic, Samper(?).
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top