El Clásico EC 271: Barcelona - Real Madrid (2-2)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
36508833.jpg
ElClasico.jpg

Thời gian: 1h45 7/5/2018
Địa điểm: Camp Nou​

Chúng ta, những nhà vô địch La Liga 2017/18 sẽ đón tiếp đoàn quân hùng mạnh nhất thế kỷ 21 đến thời điểm này của châu Âu trên sân nhà. Chúng nó, những kẻ bại trận trên chính đất nước mình lại đang gặt hái thành công ở giải đấu châu Âu sẽ làm khách của Camp Nou với tư tưởng hướng tới chiếc cúp duy nhất có thể lấy được. Cả 2 đều còn ít động lực cho trận đấu này. Với Barça, đó là đam mê giày xéo đội bóng hoàng gia để thỏa mãn cơn giận bị loại ở C1 đến nay vẫn chưa nguôi ngoai. Là kỳ vọng không thua cả mùa và tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại. Trên hết là danh dự, là tinh thần chiến đấu bất diệt của Catalunya với Madrid. Còn đám áo trắng chẳng có động lực nào cho trận đấu ngoài danh dự của đội bóng đại diện cho Tây Ban Nha và sự sĩ diện của đội bóng đang hướng đến lần thứ 3 liên tiếp vô địch châu Âu. Trong thâm tâm chúng mong muốn là đội bóng đầu tiên đánh bại Barça ở mùa giải này nhưng thực tế chúng không muốn ra sân để xếp hàng chào đón những nhà vô địch. Thắng thua đối với Real Madrid chỉ mang ý nghĩa danh dự vứt sọt rác nhưng với Barça là nghĩa vụ dành tặng khán giả Camp Nou một mùa giải trọn vẹn.

Visca el Barça!
Visca el Catalunya!
Visca el Barçamania Việt Nam!
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống chúng ta luôn luôn muốn thắng El Classico vì thế trận tới đây phải chơi hết mình.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Dù nó có đem đội trẻ ra đá thì cũng cứ phải giã nhiệt tình vào.
Đây là trận Siêu Kinh Điển cuối cùng của Iniesta rồi.
Sẽ thật ý nghĩa nếu anh có tên trên bảng tỉ số.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Tuy nhiên, ông Valverde khẳng định dù Real có không đứng xếp hàng chào đón Barca cũng không sao. “Chúng ta đã nói về chuyện này nhiều rồi nhưng chúng tôi không quá coi trọng chuyện này. Tôi không nghĩ là Real thiếu tôn trọng Barca. Người ta nói về chuyện này quá nhiều trong khi nó thực sự không quan trọng đến thế”.

https://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nh...hao-don-cung-khong-sao-n20180506082157805.htm

Sao boss nhà ta trả lời phỏng vấn hiền lành quá vậy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nhìn lại thành công ở La Liga mùa này phải thực sự nể phục Txingurri: cầm 1 Barça đang khủng hoảng, thằng N€ymar phản bội đào tẩu, đá siêu cúp bị kền kền vùi dập, việc mua bán cầu thủ không kịp can thiệp.

Tính từ lúc khủng hoảng đầu mùa giải đến chính lúc lượt đi siêu kinh điển diễn ra là 4 tháng. 1 khoảng thời gian nửa mùa giải để Van-vét-đê giải quyết mọi chuyện: đưa Barça lên đầu bảng, lầm lì thắng từng trận, hòa các đội mạnh, đảo chiều 180 độ dư luận về các bản hợp đồng và kết thúc khủng hoảng bằng chiến công vặt lông kền kền trắng ngay trên thánh địa của nó.

Giờ đây, khi Barça quá bá đạo ở La Liga hoặc như những người khiêm tốn nhận xét là do đối thủ tự bắn vào chân mình thì giải đấu còn rất ít ý nghĩa. Các đối thủ trực tiếp của ta đều bị ta đánh bại nên có hay không chuyện xảy chân của họ chẳng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Ai cũng đang mong chờ Barça bất bại mùa giải này để lập kỷ lục mới rất lâu rồi châu Âu chưa thấy. Real Madrid ngóng chung kết C1. Atletico Madrid ngóng chung kết Europa League. Còn chúng ta cũng có đến 4 trận chung kết theo cách hiểu của Messi đấy chứ.

Dcc6GOFX4AEsjRF.jpg
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Real đã chọn: "Không xếp hàng"

Và đây là lựa chọn kém thông minh nhất. Ở mọi góc độ chỉ có một bộ phận Fan Real ủng hộ việc này, tất cả fan trung lập đều thấy Real quá "Cùn" và "Bựa".

Sẽ được lưu sử sách.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Thằng Zi hói đích thực Nhạc Bất Quần ngụy quân tử phiên bản bóng đá. Lý lẽ 2 thằng đưa ra đều có vẻ có lý nhưng nó dùng tư cách cá nhân thay thế Real Madrid để quyết định việc này cho thấy có thằng Perez chỉ điểm. Rất may Valverde cửa trên nên phủi đít ngắn gọn đếch quan trọng khi thằng loser chọn điều đó. Ta còn đến 3 trận nữa và họ sẽ thay mặt Tây Ban Nha giải quyết cái sĩ diện hộ đám hoàng gia.

Mai sau sử sách ghi thế này: Mùa giải 2017/18, Barça lập kỷ lục bất bại vô địch trước 4 vòng và bỏ xa Real Madrid đến 15 điểm. Real Madrid cay đắng không chấp nhận sự sỉ nhục chọn cách không công nhận nhà vô địch La Liga khi 2 đội gặp nhau trên Camp Nou.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chính xác là như thế, Vòng sau sẽ có thằng xếp hàng thay dê, lúc đó nó sẽ tự thấy nhục với cả La Liga chứ không phải chuyện đùa.

Thắng thua là chuyện năm nào cũng có, chọn cách thua mới thể hiện mặt anh hùng.

Tôi còn chưa bao giờ thấy thằng éo nào xếp hàng chào nhà vô địch CL, vì lúc nào chả đá sau cùng, lấy ai ra mà chào?
Trận khởi đầu mùa giải thường là siêu cúp, chả thằng nào chào thằng nào hết, mà sau khi vô địch siêu cúp cũng éo có thấy thằng nào chào thằng nào cả, thế nên cái cúp Fifa Club của nó nói ra thật buồn cười.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Quan điểm của mình giống Valverde, chuyện Dê có chào hay không không quan trọng, miễn là vả được bọn nó. Tình hình hiện tại của 2 đội phần nào khiến mình tự tin hơn ở lượt đi, nhưng mà nên nhớ mấy năm gần đây hễ lượt đi mình ăn đậm là lượt về hòa với thua. Tính ra kết quả của các trận El Clásico thời hậu Pep khó đoán thật, phong độ cao chưa chắc đã thắng được. Vậy nên, thầy trò Valverde cứ ra sân với sự tập trung và tinh thần cao nhất, một chiến thắng sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa cho các culer và cũng là lời tri ân đến Iniesta.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hoà trận này là một kết quả đáng khen đối với các cầu thủ của chúng ta, có lẽ nếu Messi không ghi bàn thì chúng ta đã bị "hấp diêm" trong hiệp hai vì tinh thần đã xuống trầm trọng. Đây có thể xem là lời xin lỗi của chính Messi bởi hành động đạp cẳng Ramos của anh đã châm ngòi cho chuỗi phản ứng thiếu kiểm soát của các cầu thủ Barça cuối hiệp 1, và hệ quả không thể tránh khỏi là Sergi bị truất quyền thi đấu. Cảm giác Roberto như là "con tốt thí" để trọng tài răn đe các cầu thủ của 2 đội sau hàng loạt tình huống phi bóng đá.

Phải dành lời khen ngợi cho Semedo khi vào sân thay người và thi đấu rất tốt. Kết quả của trận đấu này chịu tác động từ các quyết định của trọng tài rất nhiều nhưng nhìn chung, chúng ta có phần được lợi hơn. Vẫn tiếc tình huống Suárez phát động tấn công nhanh cho Messi đối mặt Navas, nhưng thay vì lốp bóng (Navas đã chủ động dâng lên) thì Si đã chọn tung cú sút về góc xa và bị bắt bài. Tình huống thứ 2 là cú dứt điểm bằng chân phải cực mạnh ở góc hẹp của Messi, đây là pha xử lý khôn ngoan nhưng Navas đã quá hay trong tình huống này.

La Liga còn 3 trận nữa, đã đến được đây rồi thì cố gắng bất bại luôn cho hết mùa!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nhìn con khỉ Marcelo cười tủm tỉm khi rời sân nghỉ giải lao hết hiệp cay thật. Roberto là đối tượng non nớt nó nhắm tới và đúng thật là mắc bẫy.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Hành động của Messi thì có vẻ đúng là trả đũa cho Su nhưng không hề có ý là triệt hạ đối phương. Lúc đó Ra mốc đã ngoặt lại để dê qua Mẹc, Mẹc thấy ko ổn thì ngoắc chân anh Mốc này lại. Chứ chủ động triệt hạ thì anh Si còn thua anh Bêu khi đạp cả gầm vào bắp chân anh Ti :liec: Tôi tin là Messi không hề hối hận pha bóng đó :)
Hiệp hai Messi đá lên đồng thật, Ra Mốc với Casemiro kèm thấy đuối luôn. Có cảm giác Messi đá tiền đạo lệch trái có vẻ nguy hiểm và nhiều cơ hội dứt điểm hơn khi anh đá với vai trò một số 10 hộ công ngay sau tiền đạo duy nhất.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Một trận đấu tương đối cân bằng về mặt thế trận và số cơ hội được tạo ra.
Trận này Busquets chơi hơi dưới phong độ, đọc tình huống sai nhiều, có lẽ do được đẩy lên đá cao hơn thường lệ, gần như Rakitic đá thấp nhất nơi hàng tiền vệ trong phần lớn thời gian thi đấu.
Nửa cuối hiệp 2 Paulinho có vài tình huống nếu có nhãn quan chiến thuật nhạy bén hơn để chọc khe thuận lợi cho đồng đội đang di chuyển có lẽ trận đấu đã không kết thúc với một kết quả hòa như thế này.
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Sergi Roberto nếu muốn chơi xấu thì phải học đàn anh Nam Mỹ như Messi, Suarez..., hoặc chí ít là Pique nhiều. Chứ nếu chỉ để hả giận tức thời kiểu trẻ con để rồi sập bẫy con khỉ còn sót lại là Marcelo, để rồi khiến cho cả đội phải gánh nhiệm vụ cho mình như trận vừa qua thì quá non, hệt như Beckham mắc bẫy Simeone ngày nào. May mà còn Rakitic, Semedo còn giữ nhiệt, chứ nếu không thì lại phá hỏng trận El clasico cuối cùng của Iniesta. Công nhận trận tối qua Messi đầu gấu kinh! Còn tay Dan hói thì vẫn giữ nguyên mặc cảm nguồn gốc thuộc địa Algerie của mình, hệt như ngày bị Materrazi chọc giận, nên chỉ cần có dịp được thoả mãn cái tôi của mình là y ta bất chấp tất cả, dù đó là quy tắc lịch sự tối thiểu. Sau trận SKĐ vừa rồi, lại mong cho Sala toả sáng để lột trần bộ mặt nguỵ quân tử của Zidane, người luôn phải đứng sau Jean Pierre Papin & Cantona nếu so về tài năng & sự bùng nổ trên sân bóng thời đó.
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Chính xác là như thế, Vòng sau sẽ có thằng xếp hàng thay dê, lúc đó nó sẽ tự thấy nhục với cả La Liga chứ không phải chuyện đùa.

Thắng thua là chuyện năm nào cũng có, chọn cách thua mới thể hiện mặt anh hùng.

Tôi còn chưa bao giờ thấy thằng éo nào xếp hàng chào nhà vô địch CL, vì lúc nào chả đá sau cùng, lấy ai ra mà chào?
Trận khởi đầu mùa giải thường là siêu cúp, chả thằng nào chào thằng nào hết, mà sau khi vô địch siêu cúp cũng éo có thấy thằng nào chào thằng nào cả, thế nên cái cúp Fifa Club của nó nói ra thật buồn cười.

Về xem lại các trận Barcelona được vinh danh sau khi vừa giành Fifa World Cup bởi các đội bóng khác tại Liga đi rồi hãy nói nhé. Gần nhất là Villarreal và Real Betis cũng thể hiện hành động đẹp với Barca trong các năm 2010 và 2016 đấy.

Bởi vậy Zidane nói Barcelona phá lệ trước không sai, khi Barcelona không có hành động vinh danh Real tại trận SKĐ lượt đi (Real vừa giành Fifa Wolrd Cup về).

- - - Updated - - -

Sergi Roberto nếu muốn chơi xấu thì phải học đàn anh Nam Mỹ như Messi, Suarez..., hoặc chí ít là Pique nhiều. Chứ nếu chỉ để hả giận tức thời kiểu trẻ con để rồi sập bẫy con khỉ còn sót lại là Marcelo, để rồi khiến cho cả đội phải gánh nhiệm vụ cho mình như trận vừa qua thì quá non, hệt như Beckham mắc bẫy Simeone ngày nào. May mà còn Rakitic, Semedo còn giữ nhiệt, chứ nếu không thì lại phá hỏng trận El clasico cuối cùng của Iniesta. Công nhận trận tối qua Messi đầu gấu kinh! Còn tay Dan hói thì vẫn giữ nguyên mặc cảm nguồn gốc thuộc địa Algerie của mình, hệt như ngày bị Materrazi chọc giận, nên chỉ cần có dịp được thoả mãn cái tôi của mình là y ta bất chấp tất cả, dù đó là quy tắc lịch sự tối thiểu. Sau trận SKĐ vừa rồi, lại mong cho Sala toả sáng để lột trần bộ mặt nguỵ quân tử của Zidane, người luôn phải đứng sau Jean Pierre Papin & Cantona nếu so về tài năng & sự bùng nổ trên sân bóng thời đó.

Đang nói thật đấy à? Chắc mỗi mình cậu suy nghĩ vậy chắc để thẩm du tinh thần thôi nhỉ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Camp-Nou-el-clasico.jpg

Ảnh chụp trận Siêu kinh điển từ trên cao với nền phía sau là Địa Trung Hải.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Về xem lại các trận Barcelona được vinh danh sau khi vừa giành Fifa World Cup bởi các đội bóng khác tại Liga đi rồi hãy nói nhé. Gần nhất là Villarreal và Real Betis cũng thể hiện hành động đẹp với Barca trong các năm 2010 và 2016 đấy.

Bởi vậy Zidane nói Barcelona phá lệ trước không sai, khi Barcelona không có hành động vinh danh Real tại trận SKĐ lượt đi (Real vừa giành Fifa Wolrd Cup về).

Vấn đề là cái vụ xếp hàng chào mừng sau khi giành Fifa WC nó là không bắt buộc. Villareal và Betis họ thích thì họ xếp hàng, có ai bắt họ phải làm thế đâu.
Còn ở La liga thì nó là luật rồi, từ bao năm nay đã thế. Giờ Real lấy Fifa WC ra để lật kèo là không đẹp
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Mình nghĩ chẳng có ai đề ra luật phải xếp hàng chào nhau đâu. Có lẽ đó là một nét văn hóa truyền thống thể hiện sự tôn trọng thôi. 2 ông Barça với Real kình địch nhau. 2 năm qua khẩu chiến chửi bới và âm thầm kiện tụng nhau chán chê. Nhất là thằng Perez chơi Barça mất tích ở La Liga năm ngoái bởi hàng loạt quyết định thiên vị của trọng tài thì Nobita cũng chẳng thèm giữ phép lịch sự. Khi cả 2 không còn tôn trọng nhau thì việc đứng tươi cười chào đón nhau là giả tạo bỏ mie.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top