[El Clásico 261] Real Madrid C.F - FC Barcelona: Lịch sử gọi tên Messi? [3 - 1]

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0




Ngày: 25/10/2014 - Giờ: 23:00 - Sân: Santiago Bernabéu

Lịch sử gọi tên Messi?


El-Clasico-261-promo.jpg

Bộ phim dài tập El Clasico của đồng đạo diễn Pep – Mou đã kết thúc. Cho dù người xem có thể đã ngán đến tận cổ nhưng không thể phủ nhận dư vị của nó vẫn có những hấp dẫn rất đặc biệt. Đó là cuộc đấu giữa một đội bóng tấn công mạnh mẽ nhất thế giới với một đội bóng đã áp dụng tất cả những cái gọi là nghệ thuật phòng ngự. Cho dù người Madrid không nói “Thank but no thank” với Mourinho nhưng thực tế đã chứng minh, người Madrid nói riêng và cả thế giới nói chung đều phải cảm ơn người đặc biệt đã góp công chế ra thứ vắc xin hữu hiệu chế ngự thứ bóng đá đỉnh cao thời điểm đó. Người Madrid đã thỏa nguyện Decima. Người Đức đã nâng cao Cúp thế giới. Đó là giới hạn của người khổng lồ.

Ancelotti đến Madrid và ở chiều ngược lại, Enrique đã quay về Barcelona. Carles Puyol đã giải nghệ. Xabi Alonso đã cập bến đỗ mới. Thay đổi và đào thải là tất yếu trong thế giới bóng đá cũng như con người ta sinh lão bệnh tử vậy.

Nhưng El Clasico vẫn luôn là El Clasico. Chưa bao giờ người ta cảm thấy phải thêm muối cho bữa tiệc này. Chưa bao giờ không khí trước trận và sau trận đấu kém đi độ sục sôi. Chưa bao giờ thiếu những kịch tính, những bước ngoặt, những tình huống va chạm nảy lửa trên sân. Chưa bao giờ người ta quên hình ảnh Figo với cái đầu lợn. Chưa bao giờ người ta quên pha kung fu của Pepe vào chân Alves. Những màn đóng kịch dù vụng về hay khéo léo...Tất cả, tất cả những thứ đó làm nên một trận cầu đỉnh cao của đỉnh cao, kinh điển của kinh điển. Để từ đó, cái tên Siêu kinh điển ra đời.

Thứ bóng đá của Madrid bây giờ đã cân bằng hơn nhiều. Không chỉ là những pha phản công tốc độ. Những miếng tấn công không còn phụ thuộc quá nhiều vào khoảng trống để bứt tốc. Ở phía bên kia, Enrique đang dần mài sắc thanh gươm cùn bằng những miếng đánh trực diện, tăng tốc độ, tăng thêm tính sát thương.

El Clasico 261 có thể là bước ngoặt để đến với một bộ phim dài tập mới, đưa người xem đến với những cung bậc cảm xúc mới. Ở đó, người xem có thể lại khám phá thêm những giới hạn cảm xúc của chính mình.

Tiếp sức cho Siêu kinh điển, Cộng đồng Barcamania Việt Nam tổ chức Offline ở 3 miền với 4 địa điểm là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình đã lên. Công tác chuẩn bị đã gần hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng cho bữa tiệc bóng đá luôn được chờ đợi nhất năm:

Đăng ký Offline tại Hà Nội
FCB Hà Nội Offline El Clasico 261 - Trang 3

Đăng ký Offline tại Hải Phòng:
FCBHP Offline El Clásico 261

Đăng ký Offline tại TP HCM:
[FCB Sài Gòn] Offline El Clásico 261

Đăng ký Offline tại Đà Nẵng:
FCB Đà Nẵng Offline El Clasico 261

P/S: Mod nào add giùm cho cái ảnh Trailer. Thanks
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Không khí chuẩn bị cho trận El Clasico trong buổi tập chiều nay:

Tập luyện

[video=youtube_share;9IhTJ1bHdFY]http://youtu.be/9IhTJ1bHdFY[/video]​

Vui chơi

[video=youtube_share;1ovpWMDBGcM]http://youtu.be/1ovpWMDBGcM[/video]​

Suarez đã sẵn sàng:

[video=youtube_share;EZgxD2iEKmI]http://youtu.be/EZgxD2iEKmI[/video]​
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
FIFA bật tín hiệu xanh về việc tạm dừng trận đấu
nếu Messi phá vỡ kỷ lục của Telmo Zarra


2014-08-24_BARCELONA-ELCHE_24.v1408914268.JPG

Mới đây, một phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá thế giới đã lên tiếng về việc FIFA đã bật tín hiệu xanh cho việc tạm dừng trận El Clásico trong trường hợp tiền đạo Lionel Messi của Barcelona ghi được 2 bàn thắng và vượt qua kỷ lục ghi bàn của Telmo Zarra - như một cách tôn vinh chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử La Liga. Tuy nhiên, phát ngôn viên này cũng cho biết: "Trong Luật chưa có bất kỳ điều lệ nào quy định về việc này. Vậy nên, có hay không việc tạm dừng trận đấu để tôn vinh Messi trong trường hợp anh ta thiết lập kỷ lục mới sẽ do RFEF tự quyết."

Vài ngày trước, chủ tịch Ủy ban điều hành La Liga (LFP), ông Javier Tebas cũng đã để ngỏ khả năng tạm dừng trận đấu nếu Messi phá vỡ thành công kỷ lục của chân sút Telmo Zarra.

Trong khi đó, RFEF tỏ ra không mấy mặn mà với ý tưởng này. Câu trả lời được phía RFEF đưa ra là sẽ không có kế hoạch nào cho trận El Clásico vào cuối tuần này tại Bernabéu: "Chúng tôi chưa hề nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía Barcelona. Mặc dù rất nhiều báo chí đã đưa tin nhưng hiện tại vẫn chưa có quyết định chính thức nào về việc này cả."

Theo SPORT
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Chắc không có chuyện dừng trận đấu để tôn vinh chú lùn đâu. Người ta có tôn vinh thì ngay như Camp Nou cũng ghi hiện trên bảng điện tử rằng chú lùn phá vỡ kỷ lục của ông này hay ông nọ. Sau trận thì chạy tới trao giải hoặc trận sau thì tôn vinh đầu trận. Nghe dừng lại là khá vô lý mà lại là Bernabeu thì khác gì trêu ngươi bọn Madrid ngay sau vụ đòi độc lập.

Mà quan trọng nhất vẫn là Messi có ghi nổi 2 bàn vào lưới kền kền không đã. 2 đội đều đang có phong độ rất tốt. Real mất Di Maria, mất Ozil, mất Alonso thì đúng ý của chúng ta sợ nhất hàng tiền vệ này. Nhưng giờ hàng tiền vệ của họ lại có khả năng hộ công tốt hơn.

Trận gần nhất Dê dùng đội hình 4-4-2 với Modric và Kroos ở giữa. 2 ông Isco hay James Rodriguez thì chỉ là phương án xoay tua đã đập Liverpool hoàn toàn bằng bóng bổng và sự cơ bắp của Gay, Ben trầm cảm. Bọn chúng không cần một trụ cứng kiểu Khedira và trao nó vào tay Modric. Nhưng đặc điểm lớn nhất hiện tại của Dê là khả năng tấn công 2 cánh rất cân bằng trong vài trận gần đây. Mà hậu vệ cánh thì lại là điểm yếu của ta :D.

Mình thích nhất chúng tung cùng lúc các ngôi sao mới như James, Kroos, Bale vào sân cả cho loạn. Nhưng thằng cha cáo già Ancelotti dạo này thích nhất cho tay số 10 James chạy khắp 2 cánh và càng ngày tay này càng vào phom. Có lẽ chính nó mới là nguyên nhân khiến Gay điệu điên tiết ghi bàn ầm ầm để ra oai. Kệ, bài của bọn này khi đá với ta vẫn là phản công vào 2 cánh và Luis nên dùng Mathieu cho cánh trái là ổn hơn hẳn vài năm trước.

Vấn đề của ta là sử dụng Xavi hay không ở trận này. Xét về mặt kinh nghiệm thì chẳng ai ru ngủ đối phương giỏi bằng Xavi. Bê nguyên bộ 3 Busquets, Xavi và Iniesta thì Barca có khả năng cầm trịch giữ tỷ số tốt nhất ở hiệp 1. Khi Rakitic vào sân thì đòi hỏi ta đánh trực diện tốt với tay săn bàn lần đầu ra trận là tay Ma Cà Rồng. Nếu Ma Cà Rồng đá hay hơn Bọ Xít thì ta nắm phần từ hòa trở lên chắc chắn. Hàng thủ với Mathieu đá như vẫn đá và thằng Pi kều bớt ra oai thì có mấy Gay cũng tịt. Lúc đó ta từ hòa đến thắng ;)). Chém thế thôi, tôi vẫn tin ta sạch lưới tiếp :D.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Clip tổng hợp tất cả bàn thắng các trận El Clásico từ 1984 - 2014:

[video=youtube;Je6PLEKExCI]https://www.youtube.com/watch?v=Je6PLEKExCI[/video]
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Các bàn thắng của Messi tại Bernabéu từ trước đến nay (chỉ tính riêng ở Liga). Đêm mai làm nốt 2 nháy nữa cho tròn chục là đẹp Lùn ơi :beauty:

[video=dailymotion;k7xOdVkpz25lXj97P2N]http://www.dailymotion.com/video/k7xOdVkpz25lXj97P2N[/video]
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=youtube;JqCiJLg915I]https://www.youtube.com/watch?v=JqCiJLg915I[/video]​

Đội hình hiện tại của Barça có đến gần nửa đã ghi bàn vào lưới Real Madrid, gồm: Piqué, Rakitic, Xavi, Pedro, Iniesta, Messi, Neymar, Jordi Alba, Adriano, Mathieu và Alves. Tổng bàn thắng mà các cầu thủ ghi được là 44 bàn, trong đó có 23 bàn được ghi tại Bernabeu. Cầu thủ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy dẫn đầu danh sách lập công với 21 bàn, trong đó có 12 bàn được ghi tại sân của bầy Kền kền.

Rakitic, Mathieu và Adriano ghi bàn vào lưới Real Madrid khi còn thi đấu tại CLB cũ trước khi chuyển đến Barça. Ngay ở mùa giải năm ngoái, Mathieu là cầu thủ đã ghi bàn trong cả 2 trận lượt đi và về trước Real khi còn khoác áo Valencia. Dani Alves và Jordi Alba còn có thành tích ấn tượng hơn khi ghi bàn vào lưới Real cả ở màu áo CLB cũ và Barça.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411

Nhìn vào đây sẽ thấy Ancelotti sẽ cho biến đổi giữa 4-4-2 và 4-3-3 cho vị trí của James. Cánh đấy mà là Alba đứng thì Barça xác định ăn hành vì James hay Carvajal đều tốc độ và thể hình. Bênh kia thì Gay vẫn sẽ gặp đàn em gay không kém Pi kều kèm như bóng với hình.

Ta chờ đợi hiệp 2 khi Luis Ma Cà Rồng vào sân sẽ hút máu đám Da Mốc thế nào :D. Tôi nghi có phạt đền ở vị trí của Da Mốc lắm.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[FCBVN] Lần thứ 3 FC Barcelona Vietnam xuất hiện trên tờ báo nổi tiếng Tây Ban Nha, Sport.es.
--------
- Lần đầu tiên, bài hát về Messi bằng tiếng Việt do FCBVN thực hiện được Sport.es phổ biến đến các culé trên toàn thế giới: No te pierdas la nueva canci?n a Messi en vietnamita
- Lần thứ hai, Sport.es chia sẻ bộ ảnh các nữ CĐV Barcelona tại Việt Nam do FCBVN thực hiện: Pasi?n por el Bar?a en Vietnam | barca | sport.es.
- Và lần này, Sport.es chia sẻ bài hát truyền thống của FC Barcelona được FCBVN chuyển sang lời Việt, thu âm chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Thanh Tùng: https://www.facebook.com/sport.es/posts/10152545886987535
--------
Hâm nóng cho trận Siêu kinh điển, thế là quá chuẩn rồi! Real Madrid, chúng tôi tới đây!!!

[video=youtube;f44zsbiXupc]https://www.youtube.com/watch?v=f44zsbiXupc[/video]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[video=youtube;tHEpT7ZYT10]https://www.youtube.com/watch?v=tHEpT7ZYT10&feature=youtu.be[/video]
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Suarez đã được bật đèn xanh để thi đấu nhưng chắc chắn sẽ khó ra sân ngay từ đầu khi mà cặp Neymar - Messi vẫn đang thi đấu tốt kể từ đầu mùa.
Nói riêng về Neymar, khả năng hòa nhập vào lối chơi chung của đội vẫn là chưa tốt, các tình huống lừa bóng có tần suất nhiều nhưng hiệu quả không cao. Bù lại khả năng tận dụng cơ hội đã được cải thiện rất nhiều so với mùa giải trước.
Messi vẫn đang làm tốt vai trò kiến tạo của một "số 10" cho các đồng đội lập công.
Câu hỏi đặt ra là ai sẽ xuất phát cho vị trí còn lại trên hàng công.
Nếu Enrique ưu tiên yếu tố kinh nghiệm cho trận chiến quan trọng này thì Pedro sẽ là lựa chọn thích hợp dù gần đây anh có phong độ rất nhạt nhòa. Chỉ có nhiệt huyết trong từng bước chạy là vẫn không đổi.
Còn nếu cần một sự tươi mới hơn thì Sandro sẽ là người được chọn.
Ở hàng tiền vệ ba cái tên ra sân từ đầu nhiều khả năng là Busquets - Rakitic - Iniesta.
Nếu giành quyền kiểm soát bóng nhiều và đẩy Real lùi sâu về phần sân nhà chống đỡ thì đó sẽ là thời cơ để tân binh Rakitic tung ra những cú sút xa có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Với đội chủ nhà, thiếu vắng Bale nghĩa là họ mất một chiếc F1 ở hành lang cánh và lối chơi cũng sẽ thay đổi một chút có hơi hướng thiên về trung lộ trong các pha tấn công nhiều hơn.
Điều này là hợp lý vì hàng tiền vệ của họ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng quan sát và chuyền bóng nhanh nhạy.
Tuy nhiên hàng tiền vệ này không được đánh giá cao về khả năng tranh chấp tay đôi.
Crying7 như thường lệ vẫn muốn mình là cái đinh của mọi trận đấu nhất là một trận đấu như thế này nên sẽ rất khó tin nếu chị chấp nhận dạt cánh nhường khu vực 16m50 cho Ben "Mèo lười".
Khả năng vẫn là Ben trầm cảm di chuyển rộng tạo khoảng trống để chị Bảy tận dụng khoét vào như mấy trận đối đầu gần đây.

Công mạnh gặp thủ vững, trận Siêu kinh điển sắp tới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Sau trận gặp Ajax, El Pais có viết một bài: Barcelona 3 - Ajax 1: El tango de Mascherano | Champions League | EL PAS và bongdaplus đã lấy về lược dịch theo tựa là BONGDA+ Dieu Tango cua Mascherano.

Câu hỏi đặt ra rằng Lucho đang muốn khai quật lại Mascherano và tìm cách xoay tua Busquets hay ông muốn Barca sẽ chơi với 2 tiền vệ trụ kiểu Argentina để đánh chặn 2 cánh trong những trận cầu đinh kiểu này với đối thủ rất mạnh về đá cánh.

Tôi không nghĩ rằng Lucho thích Mascherano hơn Busquets. Ông ta có thể đang cố giúp Masche có cảm giác ở giữa sân tốt trước khi ghép với Busi. Khi đá với 2 trụ thì rõ ràng Lucho hoàn toàn có thừa niềm tin để cho 2 hậu vệ cánh chuyên công là Alves - Alba cùng xuất hiện. Và như thế đồng nghĩa với việc Mathieu sẽ vẫn là trung vệ cùng Pique (Bartra). Trên xtratime có người dự đoán đội hình kiểu này:

--- Bravo ---
Alves - Pique - Mathieu - Alba
-------- Masch -----------------
---- Rakitic -- Busi - Iniesta ---
-------- Messi - Neymar ------​

Phải nói là quá hay ấy chứ :D. Để Messi và Neymar đá gần nhau và Iniesta quay lại mô hình tiền vệ công ảo băng lên bất ngờ thì các chú hậu vệ Real đều nếm đòn rồi. Tôi chỉ ủng hộ phương án này vì Alba có mặt trên sân và tôi không coi trọng khả năng hậu vệ của chú thỏ lùn. Hy vọng Lucho sẽ mang đến nhiều bất ngờ về chiến thuật khi trong tay có nhiều phương án lựa chọn.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Sau trận gặp Ajax, El Pais có viết một bài: Barcelona 3 - Ajax 1: El tango de Mascherano | Champions League | EL PAS và bongdaplus đã lấy về lược dịch theo tựa là BONGDA+ Dieu Tango cua Mascherano.

Câu hỏi đặt ra rằng Lucho đang muốn khai quật lại Mascherano và tìm cách xoay tua Busquets hay ông muốn Barca sẽ chơi với 2 tiền vệ trụ kiểu Argentina để đánh chặn 2 cánh trong những trận cầu đinh kiểu này với đối thủ rất mạnh về đá cánh.

Tôi không nghĩ rằng Lucho thích Mascherano hơn Busquets. Ông ta có thể đang cố giúp Masche có cảm giác ở giữa sân tốt trước khi ghép với Busi. Khi đá với 2 trụ thì rõ ràng Lucho hoàn toàn có thừa niềm tin để cho 2 hậu vệ cánh chuyên công là Alves - Alba cùng xuất hiện. Và như thế đồng nghĩa với việc Mathieu sẽ vẫn là trung vệ cùng Pique (Bartra). Trên xtratime có người dự đoán đội hình kiểu này:

--- Bravo ---
Alves - Pique - Mathieu - Alba
-------- Masch -----------------
---- Rakitic -- Busi - Iniesta ---
-------- Messi - Neymar ------​

Phải nói là quá hay ấy chứ :D. Để Messi và Neymar đá gần nhau và Iniesta quay lại mô hình tiền vệ công ảo băng lên bất ngờ thì các chú hậu vệ Real đều nếm đòn rồi. Tôi chỉ ủng hộ phương án này vì Alba có mặt trên sân và tôi không coi trọng khả năng hậu vệ của chú thỏ lùn. Hy vọng Lucho sẽ mang đến nhiều bất ngờ về chiến thuật khi trong tay có nhiều phương án lựa chọn.


Đội hình mà có cả Mascherano và Busquets ở giữa sân là thấy đảm bảo. Hai anh mỗi người một kiểu. Mascherano thì chơi rắn, đeo bám quyết liệt hơn Busi, cộng với những tháng năm chơi trung vệ thì cảm giác phá bóng hay phạm lỗi khi cần thiết cũng dễ dàng hơn khi hiện tại chơi ở vị trí tiền vệ trụ. Busquets thì có thể đọc tình huống tốt hơn tí, còn khả năng luân chuyển thì không phải bàn nhiều. Đôi khi Busquets có các đường chuyền đột biến cũng khá cao, rất hiểu ý đồ của Messi. Mọi người xem nhiều rồi cũng thấy cả hai anh đều chuyền dài rất tốt. Thế là đủ cho cầu nối giữa hàng công và thủ.

Còn diễn biến trên sân thế nào thì phù hộ cho mấy anh đá đúng phong độ. Cần chơi hưng phấn, kiếm yếu tố gì đá cho xung lên cũng được, càng chơi tự tin thì dù có bị lọt lưới trước cũng không lo. Bóng đá giữa hai đội bóng có kĩ năng có tiềm lực ngang nhau thì quan trọng chính là tâm lý. Càng giữ được sự bình tĩnh và một cái đầu lạnh thì chẳng còn phải lo sợ là sân nhà hay khách, là tỉ số thế nào. Cứ chơi theo lối chơi của mình một cách tốt nhất.
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Sẽ không có chuyện Mascherano và Busquets ở giữa sân trong trận El Clasico cuối tuấn này, bởi vì: El Clasico không có chỗ cho chuyện thử nghiệm, luôn đề cao tính ổn định, có chăng chỉ là một số điều chỉnh nhỏ thôi, kiểu như Mathieu sẽ đá cánh trái, cặp trung vệ sẽ là Pique và Mascherano. Bộ ba tiền vệ vẫn là Iniesta-Busi-Rakitic, Xavi không thể đọ được với tốc độ và sức trẻ của Real. Một chút phân vân về Suarez, nhiều khả năng đây là một bất ngờ của Enrique, mẫu cầu thủ tinh quái, một sát thủ thực sự rất thích hợp để kết liễu Real. Mình không đánh giá cao khả năng của Pedro ở trận này, có vẻ như Pedro vẫn chưa bắt được sóng với triết lý của Enrique.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đội hình mà Xtratime đưa ra đó là biến thể của đội hình 4-4-2 hình chiếc kìm mà Brasil sử dụng tại WC98. Vị trí đánh chặn là Sampaio, tiền vệ trung tâm là đội trưởng Dunga, 2 tiền vệ công là Rivaldo và Leonardo. Tuy nhiên nếu ta thi đấu với đội hình đó thì chỉ kiểm soát tốt tuyến giữa và tăng khả năng phòng thủ, còn khả năng công là không tốt vì Rakitic và Iniesta đá khá xa 2 tiền đạo, Messi và Neymar lại không phải dạng tiền đạo kiểu cổ điển.

Chắc chắn sẽ vẫn là 4-3-3 thôi. Không có chỗ cho thử nghiệm chiến thuật trong trận này. Quan trọng là ai sẽ xuất phát trong đội hình chính thức? Chúng ta có những miếng đánh nào để hạ gục hàng phòng ngự của Dê? Nhưng với tôi quan trọng nhất là làm cách nào để Bravo giữ nguyên được mành lưới sau 90 phút? Dự đoán của mình là cả 2 đội đều có bàn thắng từ tình huống cố định.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Sau trận gặp Ajax, El Pais có viết một bài: Barcelona 3 - Ajax 1: El tango de Mascherano | Champions League | EL PAS và bongdaplus đã lấy về lược dịch theo tựa là BONGDA+ Dieu Tango cua Mascherano.

Câu hỏi đặt ra rằng Lucho đang muốn khai quật lại Mascherano và tìm cách xoay tua Busquets hay ông muốn Barca sẽ chơi với 2 tiền vệ trụ kiểu Argentina để đánh chặn 2 cánh trong những trận cầu đinh kiểu này với đối thủ rất mạnh về đá cánh.

Tôi không nghĩ rằng Lucho thích Mascherano hơn Busquets. Ông ta có thể đang cố giúp Masche có cảm giác ở giữa sân tốt trước khi ghép với Busi. Khi đá với 2 trụ thì rõ ràng Lucho hoàn toàn có thừa niềm tin để cho 2 hậu vệ cánh chuyên công là Alves - Alba cùng xuất hiện. Và như thế đồng nghĩa với việc Mathieu sẽ vẫn là trung vệ cùng Pique (Bartra). Trên xtratime có người dự đoán đội hình kiểu này:

--- Bravo ---
Alves - Pique - Mathieu - Alba
-------- Masch -----------------
---- Rakitic -- Busi - Iniesta ---
-------- Messi - Neymar ------​

Phải nói là quá hay ấy chứ :D. Để Messi và Neymar đá gần nhau và Iniesta quay lại mô hình tiền vệ công ảo băng lên bất ngờ thì các chú hậu vệ Real đều nếm đòn rồi. Tôi chỉ ủng hộ phương án này vì Alba có mặt trên sân và tôi không coi trọng khả năng hậu vệ của chú thỏ lùn. Hy vọng Lucho sẽ mang đến nhiều bất ngờ về chiến thuật khi trong tay có nhiều phương án lựa chọn.

Đội hình này là quá chuẩn. Một trận đấu tầm cỡ thì sơ đồ 4-4-2 kim cương là hợp lý hơn so với 4-3-3 và từ đó củng cố thêm một tiền vệ và cắt bớt một tiền đạo ( cụ thể ở đây là Pedro vì đá kém quá thành ra chấp người ). Đá mãi một kiểu mà chẳng có bài vở gì mới thì kiểu gì chẳng thua.

--------------------Bravo-----------------------
Alves--------Pique---------Mathieu----------Alba
-------------------Rakitic-----------------------
------Masche--------------------Busquets------
--------------------Iniesta---------------------
-----------Messi---------------Neymar---------

Tôi sẽ điều chỉnh lại một chút như thế này. Và khi Suarez vào sân thì Messi lùi xuống đá vị trí của Iniesta và Iniesta thế chỗ của Rakitic đá Regista.

Nhìn vào đội hình này cảm giác cực kỳ yên tâm và thực tế khó có thể thua được.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Với dàn tiền vệ này chúng ta có thể cắt những đợt tấn công của Real từ rất sớm và phản đòn nhanh, chỉ với 4 người là Alba, Iniesta, Messi, Neymar là khả năng có bàn thắng rất cao rồi. Hậu vệ Dê thì tôi chẳng ngại thằng nào cả, tất cả mọi vùng phòng thủ của chúng nó từ cánh trái ( Marcelo ), cánh phải ( Carjaval ) hay ở giữa ( Kroos, Modric ) đều rất dễ tổn thương.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tôi nghĩ sơ đồ này cũng rất hay và có tính hợp lý cao khi tận dụng được triệt để khả năng các quân bài và có sự cân bằng hơn so với 4-3-3:

----------------------Bravo----------------------

Alves-----------Pique------Mathieu------------Alba

-------------Busquets-----Masche-----------------

---Messi-------------Iniesta------------Neymar----

---------------------Suarez-----------------------

4-3-3 thì công quá cường chỉ thích hợp đá với các đội bóng yếu thôi.
Borussia Dortmund cũng chơi đội hình này và họ đá cup khét lèn lẹt.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top