[El Clásico 262] FC Barcelona - Real Madrid CF (2-1) +4 !!

Cầu thủ xuất sắc nhất trận?

  • Claudio Bravo

    Bình chọn: 7 31.8%
  • Gerard Pique

    Bình chọn: 4 18.2%
  • Jordi Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Daniel Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jeremy Mathieu

    Bình chọn: 1 4.5%
  • Ivan Rakitic

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Andres Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Javier Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Luis Suarez

    Bình chọn: 7 31.8%
  • Lionel Messi

    Bình chọn: 1 4.5%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sergio Busquets (sub)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi (sub)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rafinha (sub)

    Bình chọn: 2 9.1%

  • Số thành viên bình chọn
    22
  • Poll closed .

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Suarez độc diễn là số một? Nó đúng khi từ điển tiếng Việt định nghĩa lại nghĩa của từ ghép "độc diễn".
Xử lý cá nhân thì không một ai sánh nổi Messi và Neymar. Messi xử lý cá nhân thuộc kiểu hàn lâm ngay từ tử đôi mươi với bàn thắng vào lưới Getafe như thể Maradona 86 hiện hồn về vậy. Neymar thì ngẫu hứng đúng chất Brazil đường phố, mà cũng chỉ Brazil mới có.
Các bạn cũng quên rằng bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử CLB Ajax là của Ibrahimovic. Đây là cầu thủ Châu Âu kỷ thuật nhất, và có lẽ trong thời đỉnh cao cũng chỉ thua Messi và Neymar.
Còn khả năng làm chủ quả bóng nhưng không phải dạng nhào lên tấn công thì có Iniesta.

Đỡ được một quả mà khẳng định là số một về độc diễn thì có qua nhiều cầu thủ nhận là số 1 về cái gọi là độc diễn. Nói Messi hay Neymar không bao giờ đỡ được quả bóng như thế đúng là hàm hồ. Có coi bọn họ làm xiếc với bóng chưa? Messi từng ghi được những bàn như Maradona 86, cũng từng ghi được bàn thắng như của Ronaldo 96 - bàn thắng đầy kỷ thuật và sự mạnh mẽ.

Đặt ngược lại câu hỏi: đến bao giờ Suarez tái hiện được bàn thắng đẹp nhất thế kỉ 20 và bàn thắng của Ronaldo 96?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Suarez cũng có chất quái riêng, bàn thắng vừa rồi của anh ta không chỉ được đánh giá cao về kỹ thuật mà còn cả về độ quái nữa, dứt điểm khiến Iker rất bất ngờ từ một góc hẹp, về điều này thì tôi nghĩ Neymar chưa bằng được còn Messi thì dứt điểm kinh hồn rồi chả cần quái cũng được :))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Theo tôi thế này:
Thứ nhất là không đem Messi so sánh với bất kỳ ai.
Thứ hai Suarez cũng sinh năm 87, trước Messi mấy tháng, do vậy nếu Suarez duy trì đỉnh cao thêm 2 năm nữa thì quá tuyệt với với Barca, và với tôi thời gian duy trì đỉnh cao của Suarez cũng không thể lâu hơn Messi, tức là 3 - 4 năm nữa vẫn không thể vượt mặt Messi
Thứ 3: Neymar -> Có tố chất tốt, nhưng để đạt tầm số một thế giớ e hơi xa. Nếu như một hai năm tới Suarez có đoạt bóng vàng và Neymar xếp sau là chuyện bình thường. Tôi không đánh giá quá cao khả năng phát triển xa của Neymar vì đã 2 năm rồi chung ta chưa thấy được sự vượt trội và tiến bộ rõ rệt của Neymar.

Còn thực tế hiện tại phải xác nhận một điều rõ ràng là Messi đang lùi sâu hơn, Suarez đá cao và rộng hơn trước và đang có phong độ cao, còn Neymar đá tù hơn trước, không thanh thoát, dứt điểm thiếu nhạy cảm, khả năng ra quyết định không chính xác và nhiều khi còn lạm dụng kỹ thuật.

Hiện tại Barca cần Suarez hơn Neymar, rõ ràng độ quái, sự thực dụng, khả năng va chạm và di chuyển của Suarez là sự bổ sung tuyệt với mà Neymar đến giờ chưa có hay chưa thể hiện được rõ ràng. Hiện tại bộ 3 MSN thì M-S ghi bàn đều, kiến tạo nhiều nhưng Neymar lại kiến tạo rất ít, chủ yếu là người kết thục s cuối nhưng lại không hiệu quả bằng.

Để có thể ăn 3, Neymar cần phải trở lại ngay và luôn, vì những trận tới rất căng thẳng không thể cứ bỏ lỡ cơ hội cả tá như hai trận vừa rồi được, còn chưa nói đến chuyện phối hợp chưa được tốt.

Chốt lại là nghiêm túc phê bình Neymar, hoan hô Messi và Suarez.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Trong Revista de La Liga vòng 28, lão Hunter có phân tích về bàn thắng của Mathieu (mình hay gọi là Thiu, còn đám Inh lần này gọi là Thia) giống như lời Lucho đã khoe: tập trước rồi.

Quan sát bàn thắng, ta sẽ thấy Neymar và Messi đứng bàn bạc để lạc hướng chuyền hay sút thẳng. Nếu Neymar chạm bóng thì đó sẽ là cú sút. Còn Messi chạm bóng thì đó sẽ là đường chuyền. Nếu hiểu được điều này thì khi Neymar sút, bộ đôi trung vệ không cần phải lên. Trong bàn thắng, 3 cầu thủ cao to nhất của Barca được chỉ định cùng băng vào theo đúng thứ tự để khi rút về cũng như vậy. Suarez - Mathieu - Pique. Rakitic sẽ đứng phía sau để trõm quả bóng bật ra. Nói thì đơn giản nhưng để thực hiện thành công pha phối hợp phải cần đến cái chân trái tinh tế của Messi đưa bóng vào đúng vị trí băng lên của Mathieu, bỏ qua chim ruồi Su thỏ và Pi kều.

Bàn thắng này không có gì phải bàn nhau nếu máy quay không lia được màn ăn mừng của trợ lý Unzue.

Unze.jpg

Có vẻ Unzue là người tập luyện cho các cầu thủ phương án đá phạt thành bàn kiểu này một cách khoa học chứ không phải tự phát sinh tình huống trong trận. Lucho thì tỏ thái độ thán phục ông trợ lý của mình.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Không bao giờ Neymar và Messi đỡ được một quả bóng dài và dứt điểm trong thế bị kìm kẹp giữa hai trung vệ như thế.

Fan cuồng của Suarez nên mới theo về Barca chứ có hiểu gì về Barca với Messi đâu. Kỹ năng khống chế bóng dài, qua người dứt điểm của Messi là thượng thừa, chẳng qua là trước đây Barca ít đá phản công nên mới ít cơ hội thể hiện.

Tuy vậy Messi vẫn có cả đống bàn thắng như vậy, về xem lại Youtube đi nhé. Ví dụ xem bàn thắng thứ ba của Messi trong trận gặp Espanyol năm 2012 (mình nhớ bàn này vì đây là trận đấu chia tay Pep).
[video=youtube;5OtuA32A1uQ]http://www.youtube.com/watch?v=5OtuA32A1uQ[/video]

Có một tình huống phản công ngon ăn sau khi đã dẫn trước đó là Messi có bóng tầm ngay gần vòng cung 16m50, trước mặt D10S chỉ có một hậu vệ còn hai bên là gọng kềm Suarez và Neymar đã đảo cánh cho nhau.
Nếu trong tình huống này Messi chuyền bóng nhẹ nhàng cho Suarez thì cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn vì bóng sẽ đi đến đúng chân thuận của chân sút người Urugoay và góc sút trước mặt anh là rất lớn, có thể thoải mái lựa chọn.
Nhưng thực tế thì Messi lại đẩy bóng cho Neymar vốn đang hụt hơi sau một quãng đường bứt tốc nên không theo kịp trái bóng dẫn đến sút bóng khi chân trụ không vững hệ quả là bóng đi chệch ra ngoài khung thành.
.
Quả này mình nghĩ chuyền cho Neymar thuận chân cho Messi hơn, khả năng đưa ra đường kiến tạo thành công cao hơn là chuyền cho Suarez (phải dùng chân phải hoặc mà ngoái chân trái), tiếc là Neymar dứt điểm tệ quá. Nếu là Suarez ở tình huống này thì khả năng ăn bàn rất cao.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Suarez có độ quái cao hơn nhưng cá nhân tôi nghĩ Neymar có khả năng tạo đột biến lớn hơn, Neymar đã ghi khá nhiều bàn vào lưới Aletico một trong những đội phòng ngự tốt nhất Châu Âu( theo Ance đánh giá là tốt nhất) là minh chứng rõ nét nhất cho điều này, Suarez ghi bàn vào lưới MC-Real về lý thuyết cũng là đội bóng mạnh nhưng khả năng phòng ngự không được đánh giá cao trong số các đội bóng lớn
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Như mình đã nói trước trận El, Bộ 3 tiền vệ của Re nếu gặp mấy anh chuyên chém đinh chặt sắt như Gabi Fernadez, Raul Garcia, Mario Suarez, Koke của ATM là y rằng tắt điện nhưng gặp bộ 3 của chúng ta Mas, Ini và Raki thì 3 anh này gặp rất nhiều khó khăn.
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cú đúp giải cuốc nội thì không phải xét nữa. Vấn đề vô địch C1 hay không là phụ thuộc vào các nhà cái cân bảng như thế nào thôi:sogood:
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Sâu trong lòng, xin cảm ơn Bravo

Bravo-EC-262.jpg

Chiến thắng trong trận đấu quan trọng trước Real Madrid giúp Barça nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên thành 4 điểm. Đa số các chuyên gia bóng đá đều nhận định Barça đã có một chiến thắng may mắn và xấu xí. Đó là lý do họ tin rằng khoảng cách 4 điểm hoàn toàn có thể san lấp khi giải đấu còn đến 10 vòng đấu nữa. Tôi không cho rằng như thế.

Trước tiên, tôi đồng tình rằng Real Madrid có một trận đấu xuất sắc hơn so với chính họ ở lượt đi mặc dù để thua. Đây là lần đầu tiên trong chuỗi trận Siêu kinh điển những năm gần đây Real Madrid có tỷ lệ kiểm soát bóng ngang ngửa Barça. Điều đó giúp họ dồn ép đối phương nhiều hơn, gây ra cảm giác lo sợ cho các culer lâu hơn và quan trọng nhất là thời gian cầm bóng của họ nhàn hạ hơn. Barça biến đổi từ lối chơi bắt đối phương chạy theo họ thành một thế trận theo đuổi các cầu thủ áo trắng trong hầu hết thời gian trận đấu một cách chật vật. Chỉ cần một chút sắc xảo là Real Madrid đã có thể kết liễu Barça ngay từ hiệp 1 để rồi khái niệm khủng hoảng sẽ tiếp tục dội xuống đầu thầy trò Lucho. Nhưng số phận đã không chọn họ.

Sau trận đấu, đa số báo chí ca ngợi các bàn thắng của Barça và nhất là Luis Suarez với bàn thắng quyết định của mình. Thế nhưng, để làm nên chiến thắng nhọc nhằn và tối quan trọng này thì chúng ta phải công bằng trong đánh giá những đóng góp to lớn từ phía hậu phương. Tất cả nằm ở sự cân bằng trong đánh giá của các Culer trên diễn đàn Barçamania Việt Nam và hầu hết các trang đánh giá mở rộng cho người hâm mộ. Bravo là một cái tên nổi bật ở trận đấu vừa qua. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét.

- Bravo có 3 pha cứu thua: Đầu tiên là cú sút xa sở trường với tốc độ bóng gần 120 km/h ngay vạch 16m50. Cú sút đi đúng quỹ đạo khó đoán mà người ta gắn cho nó sự độc quyền của siêu tiền đạo Cristiano. Pha chạm tay nhạy cảm và chính xác của Bravo từ chối bàn thắng. Tiếp theo là tiền đạo người Pháp xử lý bóng trong vòng cấm địa và xoay người rất nhanh sút bóng bằng chân phải ở khoảng cách 7m đến khung thành. Bravo ngả người chạm bóng trong tích tắc từ chối bàn thắng của Benzema. Pha cứu thua cuối cùng và cũng là pha cuối thua đẹp nhất vòng đấu vừa qua của La Liga: Benzema dắt bóng ngang vòng cấm địa và sút bóng rất căng vào góc gần. Bóng lao thẳng qua Mascherano tiến tới Pique và chạm gót chân sau của Pique đổi hướng về phía góc xa khung thành. Sau một thoáng bất ngờ, Bravo tung người hết cỡ về góc xa chạm tay vào bóng cứu thua. Tất cả những pha cứu thua thầm lặng đó không được nhắc đến nhiều so với các bàn thắng.

- Bravo đứng đầu danh sách Zamora sau vòng 28 với 17 bàn thua. Là thủ môn xếp thứ 3 trong tốp 5 thủ môn xuất sắc nhất vòng đấu vừa qua (sau Diego Alves của Valencia và Julian Cuesta của Almeria).

Rõ ràng, với tâm lý khách quan của một người xem trận Siêu kinh điển, Bravo đã chặn đứng nhiều lần đau tim của khán giả và nó khiến họ hạnh phúc hơn những giây phút tiếc nuối vì cơ hội bị trôi qua. Đó là điểm cộng lớn nhất Bravo đã giành được từ người hâm mộ và họ đã chọn anh xuất sắc nhất.

Sự sa sút của tiền vệ

Ngoài hai lý do tâm linh và hậu phương vững chắc bên trên, Barça còn có thêm một thanh kiếm sắc bén khác đang hình thành. Đó là khả năng kiến tạo của chính các tiền đạo.

La Liga năm nay có một điều rất thú vị: các tiền vệ kiến thiết biến mất.

Không phải đến bây giờ thì Messi mới được biết đến là cầu thủ kiến thiết bàn thắng tốt nhất bên phía Barça. Ngay từ 2 mùa bóng trước, Messi đã vượt qua Xavi và gần như làm hộ công việc của tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử Barça. Đến mùa bóng năm nay, Iniesta không còn bóng dáng của một con thoi cự phách ngoài con số 0 kiến tạo tròn trĩnh. Tất cả phải dựa vào một Rakitic mới đến chưa đủ năng lượng để cung cấp liên tục các cơ hội cho bộ 3 khát khao bàn thắng phía bên trên. Và thế là La Liga chứng kiến hầu hết các tiền đạo tự độc lập tác chiến và tự phối hợp ghi bàn cùng nhau.

asistencias-1415-jornada28.jpg

Messi đứng đầu với 32 bàn thắng, 15 pha kiến tạo thành bàn và 73 lần tạo cơ hội ăn bàn. Cristiano đứng ngay phía sau với 31 bàn, 11 pha kiến tạo thành bàn và 54 lần tạo cơ hội ăn bàn. Trong tốp 5 thì có hai bộ đôi tiền đạo của hai đội bóng kình địch. Thật khủng khiếp. Và sự khác biệt của Messi đang giúp Barça có lợi thế. Điều đó cũng khẳng định mùa giải này là mùa giải của các tiền đạo. Barça sở hữu các tiền đạo tốt nhất chắc chắn có lợi thế nhất.

Barça có một mùa giải thiếu ổn định. Hồi đầu mùa, việc xoay đội hình liên tục đã giúp sự ổn định không bao giờ hình thành. Vào giai đoạn nước rút này, một đội hình ổn định đang giúp Barça chật vật vượt qua các chướng ngại vật. Người hâm mộ thực sự nhìn thấy một hàng hậu vệ và tiền đạo rất ưng ý. Sao lại không nhỉ! Barça ghi nhiều bàn thắng nhất và quan trọng hơn là thủng lưới ít hơn hẳn so với các đối thủ. Chỉ cần một hàng tiền vệ tìm lại bản năng sau thời gian nhập vai diễn mới chưa thuần thục sẽ giúp Barça đáng sợ và hiệu quả hơn hẳn. Với một hàng tiền vệ có chiều sâu cũng như dồi dào lực lượng đang có thì điều này nằm trong tầm tay. Nếu Graham Hunter và Sid Lowe dám đánh cược với tôi, tôi tự tin đến cuối mùa sẽ phải mất kha khá tiền gặp bác sĩ nha khoa vì cái tội ăn độ ngập răng.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
"Graham Hunter và Sid Lowe dám đánh cược với tôi..."
Mình không biết hai ông này! Haizz...
P/S. Phân tích rất hay!!!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mà Messi 32 bàn chứ nhỉ anh Đen?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ừ, Messi 32. Anh không để ý khi gõ là 31. Cảm ơn chú đã nhắc.
[MENTION=7890]gavrotte[/MENTION]: 2 lão đấy thì anh vào trong Revista de La Liga nghe chém gió hàng tuần. 2 lão này hay viết sách về bóng đá Tây Ban Nha.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Suárez tiếp nối truyền thống ghi bàn trong các trận Siêu kinh điển​

pic_2015-03-22_BARCELONA-MADRID_36.v1427281528.JPG

Luis Suárez ra mắt NHM Barça trong trận El Cláscico lượt đi diễn ra trên sân Bernabeu và 6 tháng sau, anh đã ghi bàn vào lưới chính đối thủ đó ngay tại Camp Nou, không những mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà mà còn giúp tiền đạo người Uruguay gia nhập "Hội ghi bàn vào lưới Real ngay mùa đầu tiên", cùng với những tên tuổi như Maradona, Lineker, Romário, Kodro, Ronaldo, Eto'o, Ibrahimovic, Villa, Sanchez và Neymar.

Kể từ khi Diego Armando Maradona lập công trong trận El Clásico mùa 1982/83 trên sân Camp Nou đến nay, có 9 tiền đạo khác đã ghi bàn vào lưới Đội bóng Hoàng gia ngay trong mùa đầu tiên chơi cho Barça. Gary Lineker ghi một hattrick trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của mình, giúp Barça giành chiến thắng 3-2 (mùa 1986/87). 7 năm sau, Romário lập lại chiến tích đó và Barcelona giành thắng lợi 5-0. Mùa 1995/96, Kodro ghi 2 bàn trong ngày Đội bóng xứ Catalan đánh bại đối thủ với tỉ số 3-1. Và ngay mùa bóng tiếp theo, Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về 3 điểm cho Barcelona.

Gần hơn, "Báo đen" Samuel Eto'o cũng có tên trên bảng điện tử trong chiến thắng 3-0 của Barça mùa 2004/05. Zlatan Ibrahimovic ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mùa 2009/10 và David Villa lập cú đúp trong trận đấu mà Barça đã dành tặng Real Madrid một "bàn tay nhỏ" (2010/11). Sanchez nổ súng ở cả 2 lượt trận El Clásico mùa 2011/12. Năm ngoái, Neymar cũng là người mở tỉ số cho chiến thắng 2-1 của Barça trên sân Camp Nou.

11 cầu thủ từng ghi bàn tại El Clásico

Trong đội hình Barça hiện tại có đến 11 cầu thủ từng sút tung lưới Los Blancos, đó là Piqué, Xavi, Pedro, Iniesta, Messi, Neymar, Bartra, Jordi Alba, Dani Alves, Jérémy Mathieu và Luis Suárez. Điều thú vị là HLV Luis Enrique chính là người Barça đầu tiên chọc thủng lưới Iker Casillas.

Theo FCB.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top