El Clásico [El Clásico 277]: Real Madrid - Barça

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
real-madrid-png.8281
--
barcelona-png.8272

Thời gian: 3h00 2/3/2020
Địa điểm: sân tập của Ernesto Valverde​



Barça hòa Napoli 1-1 trên sân khách còn Real Madrid để thua Mancity ngay trên sân nhà. Cả 2 đều có bước đi không như ý trước đại chiến.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này Real từ hòa đến thua, mọi thứ đang nghiêng về Barca từ phong độ, thể lực (đá trước 1 ngày và cũng tốn ít sức hơn).

Ban đầu định thức xem trận này mà nghĩ lại thôi chắc chả cần xem nữa :)).

Khéo cho đến lúc đá bán kết C1 thì Barca lại được toàn tâm toàn ý cho một đấu trường ấy chứ :D.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Ngoài Messi ra thì Barca chả còn cái nanh vuốt nào cả. Yếu lắm
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Tận sáng t2 mới đá cơ à?
Chả đá sớm sớm cho dễ xem.
Xem xong đi làm vật vã cả ngày
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
alt


alt


alt

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Thật tiếc khi Real Madrid thiếu khí chất nhất nhiều năm qua lại đánh bại chúng ta. Cả 2 đội chẳng có gì đáng bàn trong chiến thuật khi đá thận trọng ở hiệp 1. Messi và đồng đội có cơ hội đều không thể dứt điểm thành công. Phải nói cặp trung vệ kền kền trắng đều ập vào đúng lúc để các pha dứt điểm không được như ý.

Cách bắt đội hình 1-1 cơ bản của Real Madrid lẽ ra không thể thành công với bộ tứ tiền vệ và cả sự trợ giúp của Messi. Thế nhưng cái bẫy để trống Vidal cho đội hình phía dưới chuyền bóng đến vị trí này đã thành công. Bóng cứ đến Vidal thì hoặc bị Casemiro đập cho nằm sân hoặc mất bóng ngay tức khắc hoặc là mở khoảng trống để tóc mái gà dắt bóng vào đường cụt rồi mất bóng. Khả năng chuyền phối hợp thì thôi khỏi phải nhắc. Cứ thế kiểm soát bóng đã trôi đi và sức ép dần tăng. Quique thay chậm nhưng oái ăm nhất khi thay thì lại thua ngay vị trí đó vì đòi hỏi Mạc Tin Bơ Khuấy đá pressing. Khi Barça chưa có được sự tỏa sáng của Messi thì lại tự thua vì Quique Setien không đủ kinh nghiệm.

:crying-1:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận này thua nhưng không gây cảm giác khó chịu như các trận thua mấy mùa nay. Barça không tận dụng được các cơ hội mười mươi trong hiệp một nên phải trả giá. Ngay cả hiệp hai, khi Real là người chơi hay hơn nhưng chúng ta vẫn có cơ hội để vươn lên dẫn trước. Bàn thua đầu tiên giúp đội chủ nhà có tinh thần thi đấu cực cao cũng không hẳn là không có sự giúp sức của may mắn (thậm chí là nhiều may mắn).

Hai thủ môn đã có 1 trận đấu tốt (Ter) đến xuất sắc (Củ tỏi). Messi bỏ lỡ 2 cơ hội đáng tiếc, Arthur đá quá hay, Busi cũng xuất sắc, Piqué cũng như mọi lần là người đá hay nhất ở hàng thủ trong những trận El Clásico. Umtiti đá ở mức trung bình, hầu như bóng từ chân Umtiti chỉ chuyền ngang hoặc về, điểm này thua xa Lenglet. 2 cánh của Barça chỉ đủ sức đá 60 phút.

Có 1 điều rất đáng lo sau trận là hiện tại Real đã có 3 cầu thủ (trẻ-mới) ghi bàn vào lưới Barça, sau này gặp lại sẽ có sự tự tin nhiều hơn. Trong khi những con người mới của chúng ta vẫn còn tâm lý nặng nề cho cuộc thư hùng này, tiêu biểu là Griezmann và De Jong, cả hai đều có một trận đấu kém. Tính ra những người trong đội hình Barça hiện tại từng ghi bàn vào lưới Real đều là những ông già cả rồi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Xét theo cách nhìn nhân từ của @beckenbia thì Barça vốn dĩ ở đúng thời kỳ: quyến rũ nhưng luôn thua.
Nếu nhìn vào hiệp 1 thì chỉ cần 3 cơ hội của 'Đom đóm Ăng-Toan', 'Messi đi bộ' và 'Arthur thể hình' được tận dụng thành công là câu chuyện đã khác hẳn. Khi nghĩ theo chiều hướng đó chúng ta lại thấy đau đớn không hiểu vì sao Barça vừa nhiều cơ hội, vừa áp đảo thế trận suốt mà vẫn thua Atletico ở Siêu cúp vừa qua. Rồi chúng ta sẽ thấy phũ thế nào khi thay tướng sau trận thua đó.

Còn Barça ở hiệp 2 bị chịu trận liên tục. Bóng từ dưới Ter lên phía trên mất liên tục nhưng HLV lại không có cách điều chỉnh. Và điều chỉnh đầu tiên của ông là thay tiền vệ Vidal đá lỗi ra sân bằng tiền đạo Bơ Khuấy để đưa 4-4-2 về 4-3-3. Ối giời ơi, nó y hệt ông thánh Park Hang Seo của Việt Nam thay ông tiền vệ bằng anh Công Phượng ở trận gặp Thái Lan khi đội nhà đang bị ép lòi tói. Cả 2 lựa chọn thay người này có cùng 1 cách nghĩ: bọn nó đá mãi không vào chắc đen rồi, số mình đang hên tội gì không đưa gà son vào thử vận may :big-smile:

Cách bố trí của bác Ki-Kê thiếu dũng cảm lắm. Ví dụ đá với Napoli thì rõ là bọn nó tư tưởng phải thủ chắc với đám Barça cái đã. Thế là 4-5-1 thôi. Vậy Barça sẽ đá thế nào? À thì lượt đi cần chắc chắn nên cũng 4-4-2 với anh Vidal nửa này nửa kia thôi. Vậy là đội chủ nhà cứ đá số đông buộc ông Barça hiếu thắng dồn lên. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là dồn lên thế thì xếp xừ 4-3-3- hoặc 3-4-3 luôn để ép sân. Thế nhưng Quique bị hố chỗ đó. Lúc đầu là cứ 4-4-2 rồi đội lại tràn lên thì bị ăn thủ-phản là rối như gạch. Đến khi bí quá về lại 4-3-3 thì trận đấu cũng lại về vạch xuất phát hoặc an bài. Cái này cần điều chỉnh. 4-4-2 thì phải là 4-4-2. Còn 4-3-1-2 thì phải ra 4-3-1-2. Xét về tư duy và hiệu quả thì tôi đánh giá thánh Paulinho của Tàu khựa nhỉnh hơn Lực điền Vidal hiện tại. Âu cũng là do tiếng tăm nên thánh Pau giờ mất tích.

Thua trận này thì hy vọng vẫn còn vì phong độ kền kền cũng phập phù. Nhưng có 1 yếu tố là nếu bọn nó bị Man xanh loại ở C1 sớm thì cơ hội cho ta ăn La Liga năm nay sẽ khó hơn hẳn.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vửa xem lại trận đấu sáng nay, đúng là hay hơn hẳn trận lượt đi, tiếc là không được xem trực tiếp bởi nghĩ Barca sẽ bán hành cho Real nên chọn đi ngủ ?.

Mỗi đội chơi hay một hiệp nhưng cảm giác Real ở hiệp 2 vẫn áp đảo hơn Barca ở hiệp 1 bởi vì tần suất các cơ hội của Real ở hiệp 2 đến dồn dập hơn, qua trận này mới thấy Real thiệt thòi lớn thế nào ở trận giữa tuần khi không có Kroos, một cầu thủ có lối đá đơn giản nhưng rất thông minh, nếu như trong bộ ba tiền vệ giúp Real ăn cú hattrick C1 thì Casemiro nổi bật hẳn ở khâu phòng ngự còn Modric nổi bật hẳn ở khâu hỗ trợ tấn công và lối chơi năng nổ thì Kroos tuy thầm lặng nhưng không có mặt cái là biết nhau ngay.

Barca cũng có bộ ba tiền vệ chơi rất tốt, Busquets thì đã thành thương hiệu còn Arthur-De Jong sẽ hứa hẹn là cặp Xavi-Iniesta mới của Barca, tất nhiên thì Arthur vẫn gần với Xavi hơn là De Jong với Iniesta, thực ra mà nói thì De Jong vẫn hơi thiên về kiểu đá Xavi hơn một chút nhưng nếu cho đảm nhận hẳn vai trò của Busquets hoặc Xavi thì có lẽ là quá sức với De Jong cho nên thằng ku này vẫn phải cố gắng cải thiện khâu tấn công thôi.

Bên cạnh tuyến tiền vệ thì hầu hết các vị trí khác của 2 đội đều chơi hay hoặc ít nhất là tròn vai trừ Griezmann hơi kém hơn 1 tí.

À mà nói thêm về Arthur mới 23 tuổi mà thể lực đuối quá, nhớ Xavi ngày xưa tận 31-32 tuổi vẫn còn là tiền vệ hay nhất thế giới, cùng TBN-Barca ăn liền 3 danh hiệu lớn gồm WC (2010)-C1(2011)-Euro(2012), thậm chí nếu không phải do giai đoạn đó cày ải ghê quá thì có khi Xavi vẫn còn thể duy trì đỉnh cao lâu hơn nữa chứ không bắt đầu đi xuống ở tuổi 34.

Arthur về kỹ năng thì khỏi bàn và sẽ còn cải thiện nữa nhưng cần nhanh chóng cải thiện khâu thể lực mới được, Barca hiệp 2 mất thế trận cũng một phần là do Arthur xuống sức.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452


Trận này thấy có lúc Eder Sarabia đứng ngoài đường biên hò hét cầu thủ cứ như là HLV.
Nói chung anh này đang thể hiện sự nhiệt huyết có phần thái quá. Bộ đôi Eder Sarabia và Quique Setien giúp những người chê trách Valverde là trầm ngâm cảm thấy khoái chí. Nhưng cứ kiểu để đám truyền hình soi hết khẩu hình kiểu này là khá thiếu chuyên nghiệp. Trong video nhìn mấy ông ngồi nghe có vẻ không ưng ý.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đã lâu rồi NHM Barça không được thấy những hành động làm hưng phấn tinh thần cầu thủ lẫn CĐV, như tình huống sau pha Marcelo chặn được pha đối mặt của Messi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhận xét một cách công bằng thì Setien đã giúp Barca chơi gần với bản sắc hơn Valverde, chỉ cần so sánh 2 trận kinh điển lượt đi và lượt về là thấy rõ, trận lượt đi là lần đầu tiên sau nhiều năm Real có thể trên cơ Barca về mặt thế trận ở Nou Camp.

Trận lượt về rõ ràng rất khác khi Barca cầm bóng tự tin và áp đảo trên sân Bernabeu cho đến trước khi xuống sức, nếu các cơ hội mười mươi trong hiệp 1 được tận dụng thành công thì chiều hướng trận đấu sẽ rất khác.

Ngoài chức vô địch Liga rất khó thoát khỏi tay (không bao giờ tin Real có thể làm nên chuyện mùa này với cái hàng công như vậy) thì Barca vẫn sẽ rất nguy hiểm ở C1, bên cạnh Real thì tôi vẫn đánh giá Barca có bộ ba tiền vệ tốt nhất Châu Âu hiện tại nhưng họ hơn Real ở chỗ hàng công có Messi, bên cạnh đó Griezmann tuy có thể mờ nhạt hầu như cả trận nhưng vẫn biết cách để lại dấu ấn theo kiểu tình huống.

Nếu nhìn vào các đại diện C1 nhiều khả năng cao góp mặt ở tứ kết thì hầu hết đều theo đuổi trường phái pressing tầm cao cho nên khả năng thoát pressing sẽ là chìa khóa để vô địch C1 năm nay mà không đội bóng nào làm tốt hơn điều đó bằng Barca kể cả MC, cứ so sánh trước cùng một đối thủ là Real để có thể thấy rõ điều đó.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi lại thấy Quique đang thất bại trong việc xử lý vấn đề Messi gánh đội - một cách nói khác của việc phụ thuộc vào Messi. Nhắc đến điều này lại muốn chửi mả tổ mấy thằng fan chích chòe @properman nhiều năm gần đây gào lên rất tinh tướng: ngày nào còn Messi thì Barça còn tụt lùi => bán đi.

Về bản chất Valverde đã xử lý rất tốt cách vận hành của hệ thống và giải phóng Messi nhiều. Ví dụ kinh điển như trận El Clasico năm 2018 ta thắng 5 bàn mà Su thỏ ghi 3 bàn thì lúc đó không ai nhớ đến chuyện Messi vắng mặt và Barça giải quyết vấn đề phụ thuộc Messi hay thế nào. Giờ xem trận này thấy thằng Ramos nói đúng: cứ kèm Messi là xong.

Dù Messi đã cố gắng đứng bên phải và ẩn mình trong di chuyển nhưng rồi cuối cùng đồng đội cũng bế tắc và nhìn qua Messi. Và khi Messi không thể tỏa sáng thì coi như Barça đi đời. Nhìn lại các trận đã qua dưới thời Quique thì đúng là cứ Messi tịt là Barça tịt. Vậy là Barça đã đi lùi là phải. Có vẻ Messi đang cô đơn trên hàng công khi các đối tác ở mức trung bình đến trung bình khá.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Tôi lại thấy Quique đang thất bại trong việc xử lý vấn đề Messi gánh đội - một cách nói khác của việc phụ thuộc vào Messi. Nhắc đến điều này lại muốn chửi mả tổ mấy thằng fan chích chòe @properman nhiều năm gần đây gào lên rất tinh tướng: ngày nào còn Messi thì Barça còn tụt lùi => bán đi.

Về bản chất Valverde đã xử lý rất tốt cách vận hành của hệ thống và giải phóng Messi nhiều. Ví dụ kinh điển như trận El Clasico năm 2018 ta thắng 5 bàn mà Su thỏ ghi 3 bàn thì lúc đó không ai nhớ đến chuyện Messi vắng mặt và Barça giải quyết vấn đề phụ thuộc Messi hay thế nào. Giờ xem trận này thấy thằng Ramos nói đúng: cứ kèm Messi là xong.

Dù Messi đã cố gắng đứng bên phải và ẩn mình trong di chuyển nhưng rồi cuối cùng đồng đội cũng bế tắc và nhìn qua Messi. Và khi Messi không thể tỏa sáng thì coi như Barça đi đời. Nhìn lại các trận đã qua dưới thời Quique thì đúng là cứ Messi tịt là Barça tịt. Vậy là Barça đã đi lùi là phải. Có vẻ Messi đang cô đơn trên hàng công khi các đối tác ở mức trung bình đến trung bình khá.

Lúc có đinh ba Ney-Su-Messi thì người này tịt người khác nổ. Giờ còn mỗi Messi
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Tôi thì nghĩ nên fix cứng vị trí của Messi: tiền đạo or tiền vệ chứ ko phải tiền đạo and tiền vệ.
Như bây giờ cứ nửa nạc nửa mỡ thành ra tiền đạo ko dám sút và tiền vệ ko dám kiến tạo,
mọi đường bóng đều hướng về Messi. Messi mà tịt phat là cả đội câm lặng luôn.
Giờ nên coi Messi chỉ như các cầu thủ bình thường thì may ra cả đội mới bơt dựa dẫm được
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Ô rất thích " thằng Ramos nói đúng: cứ kèm Messi là xong "

Đỉnh điểm là lượt về C1 năm ngoái Klopp cười đểu giở trọn bài của thằng Ramos. 4 bàn nhục, đã nhục lại còn bị quay như dế.

Mà chả đâu xa lạ gì , giờ đến bọn làng nhàng La Liga cũng học thạo bài này đến nỗi trong khi quây được Si lùn chúng còn dọa cho Bà xã đến tận Tơ ngáo.
Xưa nay Barca có biết đến từ "sân khách" là cái gì đâu sao bây giờ trở thành thuật ngữ phổ biến thế.

Nobita out, tay da đen out, đuổi hết bọn già lão hóa tinh tướng văn vẻ đi, làm lại lượt mới hăng máu lên dám chơi lên trong khi còn tận dụng được Si lùn cuối đời.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Lúc có đinh ba Ney-Su-Messi thì người này tịt người khác nổ. Giờ còn mỗi Messi

Su thì không nói vì bản năng sát thủ gần bàn thắng nhất. Nhưng chí ít cũng như thằng Ney : dám đối đầu đối kháng, thua cũng được nhưng còn tạo ra tình huống, tạo ra áp lực, tạo ra đủ thứ.... sau nó là thằng Cou dbuooi kéo dài cho tới tận bây giờ nối tiếp một hình ảnh sợ hãi run rẩy chuyền qua chuyền lại cho an toàn xong việc, vin vào Tikitaka chờ đợi đối thủ sơ hở.
Thôi chán, nói chung đến cái kỹ năng đá "nửa chạm" còn thua bọn tầm trung thì hết bài. Xem là để xem Si cho thích.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi lại thấy Quique đang thất bại trong việc xử lý vấn đề Messi gánh đội - một cách nói khác của việc phụ thuộc vào Messi. Nhắc đến điều này lại muốn chửi mả tổ mấy thằng fan chích chòe @properman nhiều năm gần đây gào lên rất tinh tướng: ngày nào còn Messi thì Barça còn tụt lùi => bán đi.

Về bản chất Valverde đã xử lý rất tốt cách vận hành của hệ thống và giải phóng Messi nhiều. Ví dụ kinh điển như trận El Clasico năm 2018 ta thắng 5 bàn mà Su thỏ ghi 3 bàn thì lúc đó không ai nhớ đến chuyện Messi vắng mặt và Barça giải quyết vấn đề phụ thuộc Messi hay thế nào. Giờ xem trận này thấy thằng Ramos nói đúng: cứ kèm Messi là xong.

Dù Messi đã cố gắng đứng bên phải và ẩn mình trong di chuyển nhưng rồi cuối cùng đồng đội cũng bế tắc và nhìn qua Messi. Và khi Messi không thể tỏa sáng thì coi như Barça đi đời. Nhìn lại các trận đã qua dưới thời Quique thì đúng là cứ Messi tịt là Barça tịt. Vậy là Barça đã đi lùi là phải. Có vẻ Messi đang cô đơn trên hàng công khi các đối tác ở mức trung bình đến trung bình khá.

Ông nói như thật, chả có HLV nào của Barca không phụ thuộc vào Messi cả, độ phụ thuộc chỉ ngày càng lớn hơn khi số ngôi sao trong đội hình của Barca ngày càng ít đi thôi.

Ông mang ví dụ Kinh Điển mùa năm ngoái ra nói với chi tiết Su thỏ ghi 3 bàn mà quên béng mất rằng Setien có được dùng Su thỏ trận nào chưa ?

Còn tôi đếch tin Valverde có thể làm tốt hơn Setien nếu mất Su thỏ nhưng nhìn cách xây dựng lối chơi ở hàng tiền vệ, đặc biệt là cách phát huy bộ ba Busquets-De Jong-Arthur thì đủ thấy Setien hơn Val rồi, thực ra bộ ba kia tôi đã nói từ đầu mùa phải là bộ ba tối ưu của Barca nhưng Val thực sự không kết hợp họ 1 cách thường xuyên.

Tôi cũng là người thấy bất công khi Valverde bị sa thải nhưng chuyện gì ra chuyện đó, Setien làm tốt thì vẫn phải khen ông ta, bằng chứng là việc ông ta vẫn sẽ giúp Barca vô địch Liga cho dù thiếu Suarez đồng thời hoàn toàn có thể làm tốt hơn đứt Valverde ở C1.

Vấn đề của Barca trong 2 năm qua là khả năng cầm bóng giảm sút dẫn tới những trận thua tan tác ở C1 do Barca không giỏi khi chịu trận nhưng Setien đang hồi sinh lại điều đó.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top