[Euro '2012] Đội tuyển Đức

Bạn dự đoán thế nào về thành tích của đội tuyển Đức tại EURO 2012


  • Số thành viên bình chọn
    16
  • Poll closed .

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
"2012 werden wir Europameister, basta!"

"Đủ rồi đấy, năm 2012 chúng tôi sẽ trở thành những nhà vô địch châu Âu !"



468px-DFBEagle.svg.png

"Năm 2012, chúng tôi sẽ trở thành những nhà vô địch châu Âu. Điều đó là không thể khác".

Một vài năm trước, huấn luyện viên Joachim Löw đã được chỉ định ngồi vào chiếc ghế nóng HLV đội tuyển quốc gia với mục đích này. Những thành tích mà họ gặt hái được gần đây rất khả quan: Xếp thứ ba tại World Cup 2006 và 2010, thứ hai tại Euro 2008. Đây sẽ là thời điểm để gặt hái vinh quang. Bởi vì lúc này đội tuyển Đức ở độ chín hơn bao giờ hết.

Con đường họ đi đã quá dài. Kể từ sau chức vô địch World Cup năm 1990 - khi mà HLV Franz Beckenbauer tuyên bố rằng đội bóng này sẽ là một đội bóng bất khả chiến bại trong nhiều năm tới - đội tuyển Đức đã xuống dốc rất nhanh. Nhà vô địch thế giới lúc đó tin rằng đội bóng sẽ có được sự bổ sung hoàn hảo với các cầu thủ đến từ Đông Đức mới sát nhập, mà quên đi công tác đào tạo trẻ. Kết quả là giải đấu quốc nội tràn ngập các cầu thủ ngoại. Ngay cả chiến thắng tại Euro 1996 và vị trí thứ hai tại World Cup 2002 cũng không thể che giấu đi thực tế là đội tuyển Đức đang bị "mất chất" trầm trọng.

Phải đến kỳ World Cup 2006, đội tuyển Đức mới thực sự trở lại. Jürgen Klinsmann đã "thổi hồn" cho bóng đá Đức với một lối chơi tân tiến mà cho đến bây giờ các học trò của HLV Joachim Löw vẫn đang thể hiện. Nhà cựu vô địch thế giới năm 1990 đã thay da đổi thịt. Các thành viên trong ban huấn luyện như Oliver Bierhoff và Joachim Löw sau đó đã áp dụng vào đội tuyển đức cơ chế quản lý kinh tế hiện đại, với những quy hoạch chuẩn xác, thậm chí tác động cả lên Liên đoàn bóng đá Đức, nơi mà Giám đốc thể thao Matthias Sammer bắt đầu bắt tay vào việc thúc đẩy các tài năng trẻ.

Tại Euro 2008, Đức vẫn còn phụ thuộc vào các nhân tố cũ như Michael Ballack, Jens Lehmann và Torsten Frings, những người đã bắt đầu bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Nhưng hai năm sau, tại World Cup 2010 là một đội tuyển Đức hoàn toàn mới, với sự tỏa sáng rực rỡ của các tài năng trẻ Mesut Ozil, Khedira, Thomas Muller và Jerome Boateng. Khó có thể hình dung rằng, đội bóng đến từ một quốc gia gắn liền với chiến hạm và máy bay chiến đấu lại có thể thi đấu một thứ bóng đá rực rỡ đến như vậy. Khoảnh khắc hạ gục Anh 4:1 và Argentina 4:0 là hai trong những khoảnh khắc đẹp nhất của bóng đá Đức. Họ chỉ chịu dừng bước trước một Tây Ban Nha quá mạnh với lối đá tiqui-taka huyền ảo.

Sức mạnh của đội tuyển Đức tiếp tục được thể hiện, khi họ vượt qua vòng loại EURO 2012 mà không đánh rơi một điểm, đánh bại nhà vô địch thế giới 5 lần Brazil vào mùa hè năm ngoái và sau đó buộc Á quân thế giới 2010 Hà Lan phải ngậm đắng với thất bại 0:3. Nhưng đó vẫn chỉ là một đội tuyển Đức chưa hoàn thiện, khi các tài năng như Mario Götze, Marco Reus và Andre Schuerrle thậm chí còn chưa được sử dụng. Löw đang có một cơn đau đầu dễ chịu khi nắm trong tay một hàng tiền vệ với quá nhiều cầu thủ xuất sắc và có thể nói được đánh giá cao nhất giải đấu năm nay. Ngay cả Tony Kroos, cầu thủ được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá nhất của Bayern München, cũng không có được một vị trí trong đội hình chính thức. Nhiều khả năng có nhiều ngôi sao sẽ phải đánh bóng ghế dự bị tại EURO năm nay, những người mà nếu quay lại thời điểm 10 năm trước thì rất có thể đã là những trụ cột không thể thay thế.

Đội tuyển Đức đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục EURO 2012. Các công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ rất lâu. Sau đó sẽ là World Cup 2014, chắc chắn là như vậy.

(Lược dịch từ Welt.de)

Đội hình tham dự EURO 2012 (được lên danh sách ngày 7.5.2012 -cập nhật liên tục):

team2010gr.jpg


Thủ môn: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (Borussia Mönchengladbach), Tim Wiese (SV Werder Bremen), Ron-Robert Zieler (Hannover 96).

Hậu vệ: Holger Badstuber (FC Bayern München), Jérôme Boateng (FC Bayern München), Benedikt Höwedes (FC Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Philipp Lahm (FC Bayern München-đội trưởng), Per Mertesacker (FC Arsenal), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund).

Tiền vệ: Lars Bender (Bayer 04 Leverkusen), Sven Bender (Borussia Dortmund), Julian Draxler (FC Schalke 04), Mario Götze(Borussia Dortmund), Ilkay Gündoğan (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos (FC Bayern München), Thomas Müller (FC Bayern München), Mesut Özil (Real Madrid), Lukas Podolski (1.FC Köln), Marco Reus (Borussia Mönchengladbach), André Schürrle (Bayer 04 Leverkusen), Bastian Schweinsteiger (FC Bayern München).

Tiền đạo: Cacau (VfB Stuttgart), Mario Gómez (FC Bayern München), Miroslav Klose (Lazio Rom).

Lịch thi đấu các trận có đội tuyển Đức tại EURO 2012 (cập nhật liên tục):

1h45' ngày 10/6: Đức - Bồ Đào Nha.

1h45' ngày 14/6: Hà Lan - Đức

1h45' ngày 18/6: Đan Mạch - Đức.

Mọi thông tin và thảo luận về đội tuyển Đức sẽ được post trong topic này.

--> Các đội tuyển khác: http://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/forumdisplay.php?f=131
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Hôm qua (16.05), HLV Joachim Löw đã có bài trả lời phỏng vấn đầu tiên trong đợt tập trung lần này. Dưới đây là nội dung các câu trả lời của ông. (Bài phỏng vấn này rất dài và ... dai nên tớ chỉ dịch lại những thông tin quan trọng về các cầu thủ trong đội tuyển) :

ad860ec50b.jpg


Về các cầu thủ thuộc biên chế Borussia Dortmund:

- Hôm qua tôi đã có buổi gặp gỡ với tất cả các cầu thủ Dortmund. Có vẻ như họ vẫn còn mệt mỏi sau lễ ăn mừng, tuy nhiên tất cả đều trở lại tập luyện với tâm trạng phấn chấn. Không cầu thủ nào dính chấn thương, nhưng chúng tôi vẫn sẽ có những chế độ tập luyện đặc biệt cho một số cầu thủ: Marcel Schmelzer đã thi đấu nhiều trận trước đó, Mario Götze và Sven Bender đã dính một vài va chạm nhỏ trong thời gian gần đây. Tất nhiên, tất cả đều có khát khao chiến thắng và ý thức được rằng họ đang ở giai đoạn chuẩn bị trước thềm Cúp châu Âu.

Sự phát triển của Marco Reus:

- Marco Reus đã thi đấu rất tốt trong năm nay. Tài năng của cậu ấy đang phát triển theo hướng tích cực. Sau nhiều lần lỡ hẹn với đội tuyển vì lý do chấn thương, bây giờ tập luyện để bảo vệ mình với cậu ấy là rất quan trọng. Reus vẫn đang cố tìm một vị trí chính thức trong đội hình tuyển quốc gia, và đây sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của cậu ấy.

Reus là một trong những cầu thủ của mùa giải. Tôi đã theo dõi cậu ta chơi ở Mainz- đây là mẫu cầu thủ có thể thi đấu ở nhiều vị trí: Đá cánh, tiền vệ công, thậm chí tôi có thể sử dụng cậu ta như một tiền đạo cắm. Reus có tốc độ, mạnh mẽ và linh hoạt, vì vậy tôi đã nghĩ đến việc đẩy cậu ta lên cao khi gặp những đối thủ lùi về phòng ngự sâu. Điều đó thực sự đáng xem xét. Tôi chắc là cậu ta sẽ làm tốt thôi.

Podolsky sau khi xuống hạng cùng Köln:

- Podolsky đã có những chấn thương nhẹ khi được triệu tập. Cậu ta có dấu hiệu bị căng cơ, vì vậy tôi đã đồng ý để cậu ta tập luyện theo chế độ đặc biệt trong tuần này.
Ba, bốn ngày tập luyện theo chế độ đặc biệt, nhưng cũng rất vất vả. Tôi cần phải chắc chắn rằng cậu ta đã bỏ ra khỏi đầu suy nghĩ về CLB của mình. Điều này là rất khó khăn. Không chỉ là việc xuống hạng, mà là cả một năm vừa qua nữa. Tôi nhận thấy tâm trạng của cậu ta đã khá hơn một chút. Cậu ta đã thích nghi với điều đó, cười nhiều hơn, và đang dần trở lại là Lukas ngày trước. Tôi cần cậu ấy một lần nữa thể hiện tốt.
Lukas là một cầu thủ có khả năng đi bóng vào sâu trong hàng phòng ngự đối phương với tốc độ giống như khi di chuyển không bóng.Đội bóng cần đóng góp của Lukas. Cậu ta đã ghi nhiều bàn thắng và đã sẵn sàng cho nhiều bàn thắng khác nữa. Giờ là lúc cậu ta mạnh mẽ trở lại như ở World Cup 2010.

Tình trạng chấn thương của Per Metersacker và Miroslav Klose:

- Per đã mất đi nhiều kỹ năng xử lý tình huống do không được thi đấu nhiều. Tôi hiếm khi thấy cậu ta như vậy trong các buổi tập. Cậu ta có tham vọng và đã cải thiện được thể tốc độ cũng như khả năng phối hợp cùng đồng đội. Ở Bremen cũng vậy, dù bị chấn thương nhưng chỉ 1,2 tuần sau đó Per đã có thể trở lại để cùng với các đồng đội thi đấu tại Cúp thế giới, sau đó thì tái phát chấn thương trở lại. Thời gian phục hồi thể lực ở Arsenal đã giúp cho Per rất nhiều. Thời gian này cậu ấy đang tập các bài tập thể lực phù hợp với mình.

Tôi đã làm việc với Miro rất nhiều lần. Tôi đánh giá cao cậu ấy. Miro biết mình phải làm gì: Cậu ấy cần cải thiện tốc độ, thể lực và sức mạnh. Chúng tôi cố gắng để mang lại những điều đó cho Miro trong 1 tuần. Sau 1 tuần đó, chúng ta sẽ thấy cậu ta trở lại như thế nào.


Về Julian Draxter:

- Cậu ấy đã thi đấu rất tốt. Julian không có mặt nào thực sự trội lên, nhưng cậu ấy có đầy đủ những kỹ năng mà một cầu thủ cần. Cậu ấy được đào tạo tốt và có kỹ thuật. Tôi đã xem Julian thi đấu ở Bundesliga: Tất nhiên là cậu ấy sẽ không thể phát huy hết các tổ chất của mình trong năm nay – chúng ta không thể trông đợi vào điều đó. Nhưng trong tương lai cậu ấy sẽ là một cầu thủ có một không hai. Mỗi khi có cơ hội, Julian có thể bứt tốc rất nhanh và luôn tìm được đường đến khung thành đối thủ. Tôi hài lòng vì điều đó.

Mesut Özil và Sami Khedira:

Tất nhiên, họ có một chút chán nản khi bị loại khỏi Champion League. Nhưng họ đã lập kỷ lục ở Liga. Vượt qua Barcelona và lên ngôi, đó là một điều gì đó rất có ý nghĩa. Cả hai cầu thủ đều đã tự khẳng định mình ở Real. Qua các thống kê tôi có thể khẳng định rằng họ đã có những bước tiến rõ rệt: Özil di chuyển không bóng rất tốt, còn Khedira là một tiền vệ trụ đẳng cấp. Cả hai đều đang ở trong trạng thái tốt.

(Theo dfb.de)
 
Sửa lần cuối:

songchetconhau

Treo giò
Đầu quân
5/5/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Năm nay tôi ủng hộ Đức vô địch. Họ có một thủ môn khủng tầm cỡ Buffon và Kahn, dàn cầu thủ mới rất đồng đều và tài năng, lối chơi hay. Những cố gắng miệt mài suốt nhiều năm qua của người Đức xứng đáng với điều đó.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Thấy đội tuyển Đức hơi ít tiền đạo nhỉ. Trong 3 cái tên thì thấy Gomez là sáng giá nhất con Klose giờ đã tuổi băm không biết có còn phong độ không, cái tên còn lại thì thiệt tình là chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng chắc người Đức hay dùng đội hình 1 tiền đạo nên không có vấn đề gì lắm.
Bayer bị đánh văng khỏi CK C1 1 cách tức tưởi nên chắc người Đức sẽ thêm lý do để phục hận ở kì Euro này, cố lên chúc Đức thành công.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Podolsky: "Phải giành thắng lợi trong trận ra quân trước Bồ Đào Nha"

f69696e354.jpg


"Những trận đấu thử nghiệm không nói lên điều gì"

Trận giao hữu với Thụy Sĩ diễn ra vào thứ 7 tuần này đã tới gần, EURO 2012 tại Ba Lan và Ukraina cũng thế. Thế nhưng Lukas Podolsky vẫn giữ được tâm trạng tốt nhất. "Tôi cảm thấy mình ổn và đang rất sung mãn" - cầu thủ đã 95 lần khoác áo đội tuyển Đức nói trong ngày tập trung thứ 7 ở miền nam nước Pháp - "Chúng tôi đã được chuẩn bị tốt, và tất cả đều đã sẵn sàng".

Cựu cầu thủ Cologne và đồng đội tương lai của Per Metersacker tại Arsenal kể từ mùa giải tới nói về trận giao hữu với đội bóng láng giềng: "Tại Basel mọi người đều được trao cho cơ hội. Một số cầu thủ mới sẽ được thử nghiệm và đội hình sẽ được xoay vòng. Tuy nhiên, chúng tôi muốn giành chiến thắng".

"Trận đấu mở màn gặp Bồ Đào Nha là rất quan trọng"

Dù có thể không giành được chiến thắng trong trận giao hữu vào ngày thứ 7, nhưng khát vọng chinh phục EURO của người Đức không vì thế mà giảm sút. "Đừng quan tâm đến kết quả của một trận đấu thử nghiệm" - tiền đạo 26 tuổi phát biểu - "trận mở màn giải gặp Bồ Đào Nha mới quan trọng. Chúng tôi phải chiến thắng, vì chúng tôi đã sẵn sàng".

Podolsky nhận xét về cơ hội vô địch của đội tuyển quốc gia tại EURO năm nay: "Đức là một đội tuyển mạnh. Chúng tôi đã phát triển rất tốt trong những năm gần đây. Chúng tôi có thể thi đấu bùng nổ và giành lấy danh hiệu".

Cá nhân Podolsky cũng có một mục tiêu lớn cho riêng mình: "Cán mốc 100 trận đấu cho đội tuyển quốc gia ở độ tuổi 27 - đó là một điều gì đó rất đặc biệt". Tương tự với đó là kỳ EURO được tổ chức tại quê hương của anh (Ba Lan) "Đó sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ".
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ở cấp đội tuyển quốc gia, luôn ủng hộ người Đức. Từ ngày thực sự coi bóng đá ('98) tới giờ, chưa bao giờ được thấy Đức giương cao chiếc cup.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Số áo của 23 cầu thủ Đức:

2Kader_komplett_neu_33876_p880722.jpg


1 Manuel Neuer


2 Ilkay Gündogan


3 Marcel Schmelzer


4 Benedikt Höwedes


5 Mats Hummels


6 Sami Khedira


7 Bastian Schweinsteiger


8 Mesut Özil


9 André Schürrle


10 Lukas Podolski


11 Miroslav Klose


12 Tim Wiese


13 Thomas Müller


14 Holger Badstuber


15 Lars Bender


16 Philipp Lahm


17 Per Mertesacker


18 Toni Kroos


19 Mario Götze


20 Jérome Boateng


21 Marco Reus


22 Ron-Robert Zieler


23 Mario Gomez
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Có thể dành một từ "nhạt" cho loạt trận ngày hôm qua. Trái với mong đợi rằng Đức sẽ chơi thứ bóng đá tấn công thanh thoát như những trận vòng loại, thầy trò HLV Löw chỉ có 1 bài bền bỉ tạt cánh cho chân gỗ Gomez cụng đầu. Rất may là bàn thắng cũng đã tới. Cục diện bảng đấu đang rất khó lường - Cùng chúc mừng đội tuyển Đức và chờ các lượt trận tiếp theo :D
 
Sửa lần cuối:

PentiumT

Juvenil B
Đầu quân
14/9/11
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Đức cùng với Argentina là 2 đội tuyển mình yêu thích. Chúc cho tuyển Đức vô địch giải này :D
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Đức trận này thua Ý quá đau khi họ thừa khả năng để mang tới chiến thắng. Tuy nhiên tuyến phòng ngự của người Đức đã có một hiệp 1 chơi như những ngưòi nghiệp dư, Lahm và Hummels được báo chí ngợi ca bao nhiêu thì trong hiệp 1 ta đã thấy họ đã có hai sai sót rất khó chấp nhận được. Hummel để Cassano qua người quá dễ, Lahm đã di chuyển không linh hoạt để Balotelli phá bẫy việt vị. Và khi ghi 2 bàn thì hệ thống Catenancio của người Ý đã được dựng lên trước khung thành và người Đức có đá hay đến mấy trong hiệp 2 nhưng hình như họ đã chịu sức ép quá lớn nên đã không thể lội ngược dòng.

Tiếc cho người Đức, thiệt tình thì coi người Đức đá có vẻ đã mắt hơn so với những năm trước nhưng họ phải cần thời gian để tìm lại "tinh thần thép" của họ ngày xưa thì mới mơ về vinh quang được
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top