[FCBSG Cheer] Góc chuyên môn

chilinhks

Cố vấn FCBSG , Lão tướng FCBSG Cheer
Đầu quân
3/8/08
Bài viết
472
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Nhận thấy rằng các thành viên đội C rất là thờ ơ với việc khởi động trước trận đấu, mà nếu có thì rất hời hợt. Chỉ vài ba động tác xoay chân, lắc đầu thế là lao vào sút bóng, đóng banh, sau đó la hét đối thủ đòi chiến ngay lập tức. Điều này không tốt chút nào cho bản thân. Chỉ mất có vài phút trước trận, nhưng những động tác làm nóng cơ thể là hết sức quan trọng, khi cơ thể đã quen dần với hoạt động mạnh sẽ hạn chế tối đa những chấn thương như giãn (căng) cơ, lật cổ chân ...

Vì thế, bắt đầu từ trận đấu tới mình yêu cầu mọi thành viên đội C cần khởi động thật kỹ trước khi vào sân. Những động tác khởi động đơn giản có thể học tập những cule nhí trong clip mà mình lượm lặt được sau đây. Nào chúng ta cùng Warm up!

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=16X60RXdeHY[/ame]

Ps: mọi người không post bài vào chủ đề này nhé, để tránh tình trạng bị loãng. Thanks!
 
Sửa lần cuối:

chilinhks

Cố vấn FCBSG , Lão tướng FCBSG Cheer
Đầu quân
3/8/08
Bài viết
472
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Hiện nay, về mặt nhân sự đội C chúng ta đã tương đối ổn định về lượng cũng như chất, cho nên cần tính tới việc định hình một lối chơi riêng cho đội. Mình đã tham khảo và chọn lọc một số đội hình chiến thuật cũng như các bài phối hợp nhóm trong bóng đá 5 người, có ý định sẽ áp dụng cho đội C chúng ta. Mọi người cứ "nghiền ngẫm" rồi chúng ta sẽ áp dụng từng bước trên sân.

A. Phòng thủ:
- Mọi thứ đều phải được xây dựng trên một nền tảng, một chân móng vững chắc, trong bóng đá cũng vậy, hậu phương hết sức quan trọng (nhất là bóng đá 5 người, bởi số lượng cầu thủ ít hơn trong bóng đá 11 người, nên nhân sự hỗ trợ khi cần thiết là ít hơn).
- Ở đây, mình chọn 2 chiến thuật phòng ngự dễ áp dụng nhất.

1. Man - to - man marking (Một kèm một):

20368071.jpg

Ghi chú:
* Màu đỏ: đối thủ.
* Màu xanh: đội nhà.
* Mũi tên xanh nét liền: hướng chuyền bóng.
* Mũi tên xanh nét đứt: hướng di chuyển.

Cái này thì ai cũng biết, đòi hỏi mọi người cần phải có nền tảng thể lực sung mãn, khả năng đeo bám tốt. Chúng ta sẽ áp dụng bài phòng thủ này khi gặp dạng đối thủ có kỹ thuật tốt, khả năng phối hợp đồng đội cao. Sự đeo bám sát sao sẽ hạn chế tối đa những pha đan lát của đội bạn. Bài này còn có một cái tên là "Shadow" - Chắc mọi người hiểu đúng không! (To be continued)
 
Sửa lần cuối:

trilk

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
13/12/11
Bài viết
49
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chào anh em,

Mình là lính mới xin có vài ý kiến góp ý cho sôm tụ:
1. Lâu rồi mới đi đá bóng lại thấy anh em đá tốt thật, nhưng thể lực hơi kém :)
2. Thực tế hôm qua mình đã dẫn bàn quá sâu nên chủ quan dẫn đến thua là nguyên nhân cơ bản.
3. Việc thua liên tiếp 7 bàn không phải là do Nam đứng quá sâu mà thực tế ý thức chiến thuật của đội C không tốt. HÌnh như hôm qua ngoài Nam ra thì ko có ai có view đá hv nên thường xuyên dâng lên cao ko về kịp để 1 vs 3 đội bạn. Trí hôm qua đá vị trí tiền vệ và thường xuyên hỗ trợ Nam 1 mình phía dưới, lúc mình ra sân thì thua liên tiếp 6 trái :(
4. Không biết đội A, đội B đá thế nào. Hi vọng CN này đội C sẽ rút đc kinh nghiệm.
 

kira

Nhà vô địch
Đầu quân
22/9/11
Bài viết
429
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Chào anh em,
3. Việc thua liên tiếp 7 bàn không phải là do Nam đứng quá sâu mà thực tế ý thức chiến thuật của đội C không tốt. HÌnh như hôm qua ngoài Nam ra thì ko có ai có view đá hv nên thường xuyên dâng lên cao ko về kịp để 1 vs 3 đội bạn. Trí hôm qua đá vị trí tiền vệ và thường xuyên hỗ trợ Nam 1 mình phía dưới, lúc mình ra sân thì thua liên tiếp 6 trái :(
.
Không ai đổ hết lỗi cho Nam hết, Ae góp ý cùng nhau tiến bộ chứ. Hôm qua tinh thần xuống, lên bóng không được, mất bóng thì không lùi ... Để đội bạn chủ động ép sân thì kết quả thua là dễ xảy ra thôi.
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Nói chung là đá sân 5 nên tích cực di chuyển, hoán đổi vị trí liên tục chứ không nên đá cố định vị trí. Cắm 1 hậu vệ kiểu chỉ đá trụ hẳn ở dưới lại càng dở.

Cách di chuyển khi đá thì sau này HLV sẽ chỉ, nhưng cần thiết phải tìm hiểu và áp dụng dần trước để sau này HLV có dạy bài cũng đỡ phải bỡ ngỡ.
 
Sửa lần cuối:

mrboiijj

Trung học xã
Đầu quân
28/11/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nói chung là đá sân 5 nên tích cực di chuyển, hoán đổi vị trí liên tục chứ không nên đá cố định vị trí. Cắm 1 hậu vệ kiểu chỉ đá trụ hẳn ở dưới lại càng dở.

Cách di chuyển khi đá thì sau này HLV sẽ chỉ, nhưng cần thiết phải tìm hiểu và áp dụng dần trước để sau này HLV có dạy bài cũng đỡ phải bỡ ngỡ.

Đúng là đội C mình còn hạn chế về mặt phối hợp với nhau, lúc triển khai tấn công thì nên chậm rãi và di chuyển liên tục để tạo khoảng trống, còn khi mất banh thì nên giữ cự li cho chắc hạn chế việc bị cuống theo bên đội bạn. Em thấy hôm qua lúc phòng ngự cả đội hay chạy theo cầu thủ đội bạn tạo khá nhiều khoảng trống.
 

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Sau trận đấu ngày hôm qua mình xin có một số ý kiến sau:
1. Thủ môn kiny cần luyện đá bằng chân nhiều hơn, đá sân 5 vai trò thủ môn rất quan trọng, TM cũng đồng thời là cầu thủ thứ 5 nên nếu xử lý tốt bằng chân thì các đồng đội sẽ dễ đá hơn. Nếu không xử lý được thì cứ phá mạnh lên cho an toàn, chứ đừng nên cố gắng chuyền vào ... chân đối phương.
2. Mọi người nên bỏ tư tưởng hậu vệ với tiền vệ, tiền đạo. Đá mini thì 5 người như 1. Chỉ có ai đá trên, đá dưới thôi, lên công về thủ đều đặn. Đội bạn tấn công là coi như hàng công đứng ngó, đội mình tấn công thì coi như hậu vệ không dâng lên.
3. Hôm qua có một việc không hài lòng về ý thức thay người. Lúc chúng ta kiểm soát thế trận, dẫn nhiều bàn thắng thì có thể sao cũng được. Nhưng lúc đã mất thế trận, đội bạn ghi liên tiếp 6-7 bàn, thì sự thay người cần phải hợp lý. Ví dụ: lúc Achilles mệt ra, định gọi anh Trik vào để giữ trận thì Khangpepe đã "nhanh nhẩu" vào sân mất rồi. Hiện tại thì Khang vẫn chưa phối hợp đồng đội được, khả năng kiểm soát bóng còn yếu. Thế trận đã yếu, lại càng yếu.
4. Tinh thần của mọi người nhanh xuống quá. Lúc bị ghi bàn liên tục là ai cũng mặc mình mình đá, mặc đồng đội nó đá. Đồng đội chuyền sai, chuyền hỏng thì chửi bới, rồi bỏ bóng luôn không thèm lui về hỗ trợ.

Trên đây chỉ là một số ý kiến đóng góp.
 
Sửa lần cuối:

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Qua thật sự chúng ta thua "nhảm" một phần vì lơi lỏng chủ quan khi đã dẫn sâu,sau đó thua ngược lại tinh thần xuống dốc thê thảm.Lúc ở ngoài sân mình để ý,tuy cá nhân những cầu thủ thay vào tốt,nhưng vì thời gian đá với nhau chưa lâu nên vẫn có những hạn chế nhất định về bắt kèm người.Có những tình huống 1 cầu thủ đội bạn cầm bóng 3 người bủa vây :sad1: để họ chọc xuống là hố hàng hết.
Cái nữa là lúc theo người,toàn hay đứng trên tiền đạo họ rồi để họ "luồn lách lươn lẹo" ra đằng sau theo không kịp,ở những tình huống 5 ăn 5 thua,có thể thể lực và tốc độ mình không cản được họ,thì cố gắng "bóng qua đè người ở lại" vì vẫn còn đồng đội mình ở sau kịp hỗ trợ cắt bóng,đừng để kiểu vào bóng để họ lừa qua là mất đà đứng nhìn họ tra tấn đồng đội :sad1:
Chung là lần sau cùng hút kinh nghiệm!tiến lên anh em!
 

Galaxy

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
156
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
Theo đội C chinh chiến bao lâu thấy có điểm yếu không bao giờ khắc phục được , không biết trận đấu này có bị nữa không thì mình không biết vì ko đến sân , đó là luôn để đối phương chọc thẳng vào khu trung lộ . Các cầu thủ đội C luôn canh đường chuyền mà không bao giờ canh đường chạy , đây là điều nguy hiểm nhất trong đá sân nhỏ . Ae nên lưu ý điều này .
Còn điều nữa là sân nhỏ nên kèm người cách đối phương nửa mét là hợp lý , có thể dễ ập vào , dễ bắt bài và cho dù bị hớ cũng quay lại kịp . Ngoài ra phải giữ đúng vị trí , đừng bị cuốn theo tiền đạo họ đang chạy lăng xăng , mất vị trí gây lỗ hỏng là đồng đội không hỗ trợ kịp .

Dĩ nhiên mỗi đội có cách đá riêng không áp dụng theo bất kì tình huống nào nhưng điều trên là cơ bản trong phòng thủ , muốn thắng người ta trước tiên phải tổ chức thủ cho tốt đã .
 

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Ngoài ra phải giữ đúng vị trí , đừng bị cuốn theo tiền đạo họ đang chạy lăng xăng , mất vị trí gây lỗ hỏng là đồng đội không hỗ trợ kịp .
Nhân tiện anh Gà Lá có nói về cách phòng thủ, mình cũng xin thỉnh giáo anh em về cách phòng thủ và theo người. Trong bóng đá 11 người thì cách phòng thủ khu vực và giữ vững vị trí là hợp lý. Tuy nhiên trong bóng đá 5 người, nên phòng thủ theo cách giữ vững vị trí (Gà Lá, Mr Sun, Kira đang áp dụng kiểu này), hay là đeo bám sát đối phương, nó chạy đâu mình chạy đó (đây là cách phòng ngự của mình, ví dụ khi đá với đội B, kèm Gao hay Creus mà để cho mấy chú ấy tự do là ...chết chắc)

Cách phòng thủ của đội C đang rất là có vấn đề nên lúc nào cũng có rất nhiều lỗ hổng, mong mọi người góp ý để chúng ta cùng nhau khắc phục.
 

Galaxy

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
156
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
Nhân tiện anh Gà Lá có nói về cách phòng thủ, mình cũng xin thỉnh giáo anh em về cách phòng thủ và theo người. Trong bóng đá 11 người thì cách phòng thủ khu vực và giữ vững vị trí là hợp lý. Tuy nhiên trong bóng đá 5 người, nên phòng thủ theo cách giữ vững vị trí (Gà Lá, Mr Sun, Kira đang áp dụng kiểu này), hay là đeo bám sát đối phương, nó chạy đâu mình chạy đó (đây là cách phòng ngự của mình, ví dụ khi đá với đội B, kèm Gao hay Creus mà để cho mấy chú ấy tự do là ...chết chắc)

Cách phòng thủ của đội C đang rất là có vấn đề nên lúc nào cũng có rất nhiều lỗ hổng, mong mọi người góp ý để chúng ta cùng nhau khắc phục.

Một chú ý kiến ae đội C xem xét và bàn luận : Cách thủ chạy theo từng người , 1 kèm 1 theo lý thuyết là tốt nhưng đối với những đội có thể lực và hiểu nhau thì áp dụng được, với lại khi chúng ta đoạt được bóng thì lúc đó đội hình lộn xộn khó triển khai tấn công, làm mất nhịp và tấn công chậm đi Đó là lý do chú Gao nói hồi trước là đội C phối hợp còn dẫm chân nhau là xuất phát từ đây . Đội C chúng ta thể lực thì như ae biết là ko tốt lắm , chơi với nhau chưa lâu nên khi 1 kèm 1 sẽ dẫm chân nhau không hỗ trợ kịp . Đá sân nhỏ chỉ cần người ta bật 1 , 2 nhịp vào khoảng trống là thấy đối mặt thủ môn rồi . Do đó theo tình hình đội C hiện nay thì phương pháp giữ vị trí là hợp lí hơn , quan trọng là khoảng cách sao cho hợp lý để còn hỗ trợ kịp , người nào bị vượt qua thì người khác chạy đến hỗ trợ và người bị vượt qua phải chạy nhanh về vị trí đồng đội vừa để lại để lấp .

À còn vấn đề này của đội C quên nói : đó là nhiều khi cầu thủ cuối cùng chạy ra cánh thì ko ai lấp vào vị trí chính giữa để tránh phản công đối phương . Nhiều khi chúng ta toàn đứng ở cánh mà quên mất vị trí ở giữa đang bị bỏ trống , do đó trong bất cứ tình huống tấn công nào , chạy cánh dĩ nhiên là để kéo hàng phòng ngự đối phương tạo đột biến nhưng cũng phải có người ở giữa hoặc gần vị trí giữa ( đặc biệt là chú Nam DG hay bị lỗi này nhất , chạy lên cách tham gia tấn công mà ko nhắc đồng đội lui về lấp vị trí).

Ae đội C mạnh dạn nêu ý kiến để cùng nhau phát triển , nội chiến tới chúng ta phải lấy cúp :))
 

mrboiijj

Trung học xã
Đầu quân
28/11/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Trên 2 clip đó em rút ra một 2 điều là.
1. Nếu mình phòng ngự, thì phải co về làm 2 hậu vệ dưới, 2 hậu vệ trên hỗ trợ cho nhau, hạn chế việc hoán đổi vị trí lúc phòng ngự mà nên giữ cự ly đội hình tốt. Nếu để chiến thuật phòng ngự vậy sẽ hạn chế việc theo banh(mất sức) và khoảng trống cho đội bạn.
2. Nếu mình tấn công thì phải dạt ra biên đồng thời thủ môn cũng là một cầu thủ tham gia vào trận đấu, như vậy mình sẽ hơn đối phương 1 người và dễ dàng kiểm soát bóng. Trong trường hợp tấn công mình có thể gặp 2 dạng đối thủ:
+) Dạng này mang tính chất phong trào, đá không có chiến thuật, tiền đạo đội bạn sẽ nhanh chóng vào banh vào hậu vệ mình thì lúc đó hậu vệ sẽ chuyền về thủ môn đồng thời 1 tiền đạo ở trên ngay lập tức khép vào giữa để đón đường chuyền thủ môn, thì nhiệm vụ của tiền đạo này là làm tường( như gao nói) sẽ nhanh chóng chuyền bóng cho 1 trong 2 hậu vệ sẽ dâng từ biên lên, vậy là đã có thể hoàn thành bước đầu rồi
+) Dạng này đá có chiến thuật, đội bạn sẽ sử dụng 2 dạng chiến thuật đó (1. Đó là co cả 4 về thủ (2. Dâng 4 cầu thủ lên đá pressing bên mình.
1. Đối với 1, mình nên từ từ không nên vội vàng, cứ ban bật ở nhà rồi tìm khoảng trống như cách trên
2. Đối với 2, thì các tiền đạo phần trên cần phải dãn ra biên thật nhanh, chạy lui về để nhận banh( vẫn bám biên), để đón bóng của hậu vệ(1), hậu vệ(1) này đồng thời chạy thẳng lên, tiền đạo nhận banh chuyền ngay cho hậu vệ(2) đối diện thì chuyền ngay cho hậu vệ(1) lúc dâng lên đã có khoảng trống

Điểm cần thực hiện chiến thuật kiểu futsal là:
1. Khắc phục điểm yếu từ thủ môn, phải có khả năng đỡ banh và chuyền banh tốt
2. 2 tiền đạo +) thể lực tốt để di chuyển giãn biên liên tục
+) phải có khả năng nhận banh tốt từ hậu vệ, làm tường và chuyền dạt biên
3. 2 hậu vệ +) phải có kỹ thuật tốt, chuyền tốt, tự tin
+) 2 người phải hiểu ý nhau lúc cần thì một người phải ngay lập tức hỗ trợ 2 tiền đạo trên, 1 người ở nhà phòng ngự
4. Để có thể thực hiện được thì cả đội cần phải đồng lòng nhất quán một chiến thuật, thi đấu phải nỗ lực hết sức, đá mệt thì ra, người vô thì phải nhận thức được chiến thuật đặt ra, đá vị trí nào thì phải hiểu nên đá như thế nào
5. Việc thực hiện sẽ rất khó vì cần thời gian để hiểu ý nhau và một vài cá nhân cần phải nỗ lực để hoàn thiện bản thân ví dụ thủ môn kyni, việc khiến kyni từ thủ môn mà có thể chuyền banh tốt thì rất khó.
Nếu như chúng ta không đề ra chiến thuật để thi triển, kỳ thực trận nào cũng không có ý đồ rõ ràng, vì vậy sẽ không thu được nhiều kết quả mong muốn và đội bóng lại không tiến bộ được. Một chút đóng góp mong mọi người góp ý, ở trên em viết cũng nhiều cái chủ quan mong mọi người thông cảm.v :baifu_dienquang:
 

kira

Nhà vô địch
Đầu quân
22/9/11
Bài viết
429
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Để đá bài được không phải dễ. Mỗi cá nhân đều phải thuộc bài từ cách di chuyền đội hình, theo người. Điiều có tất yếu là hiểu được nhau, có thể lực, kỹ thuật cầm bóng, rê bóng, chuyền bóng chính xác ... Nói trong phạm vi đội C, còn khá xa với đá bài ... Hầu hết các thành viên đội C là đá tự phát, khả năng bao nhiêu thì đá bấy nhiều thôi. Vui là chính, thắng thua không quan trọng đâu, ae góp ý cùng nhau hoàn thiện hơn nhé.
 

Galaxy

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
156
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
Để đá bài được không phải dễ. Mỗi cá nhân đều phải thuộc bài từ cách di chuyền đội hình, theo người. Điiều có tất yếu là hiểu được nhau, có thể lực, kỹ thuật cầm bóng, rê bóng, chuyền bóng chính xác ... Nói trong phạm vi đội C, còn khá xa với đá bài ... Hầu hết các thành viên đội C là đá tự phát, khả năng bao nhiêu thì đá bấy nhiều thôi. Vui là chính, thắng thua không quan trọng đâu, ae góp ý cùng nhau hoàn thiện hơn nhé.

Dĩ nhiên tinh thần đá Vui là chính nhưng không có nghĩa là đá không quyết tâm: tức là khi thua không cáu gắt , chơi thô bạo , cãi vã mất đoàn kết ... THắng thua là chuyện bình thường nhưng Thua thì cũng cho xứng đáng để rút kinh nghiệm. Chúng ta nên bắt đầu đá với tinh thần quyết thắng thì mới mau lên chân được :D

PS: Đội trưởng Nam nên đốc thúc tinh thần này , cho dù đang thắng mà ae có phần lơ là thì phải mạnh dạn truyền lửa , đừng để đồng đội có ý nghĩ "đá sao cũng được" ... Nhìn mấy HLV họ thét cả gân xanh cổ lên đấy :))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top