FIFA Club World Cup Japan 2011

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
FIFA+Club+World+Cup+2011+Japan.png.png

Ngày hôm qua FC Barcelona đã đến Nhật Bản tham gia cho giải đấu FIFA Club World Cup Japan 2011. Tại đây, CLB sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn Yokohama Royal Park giống với năm 2006

El-once-titular-del-filial-con_54238579664_54115221162_190_228.jpg

Họ sẽ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận BK sẽ diễn ra vào ngày 15-12. Đối thủ của họ tại vòng BK đã được xác định, đó là nhà vô địch châu Á Al Sadd

[youtube]SAtwkZzg-es[/youtube]​
 
Sửa lần cuối:

™hoang__tu™

Mầm non xã
Đầu quân
12/11/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chuẩn bị lấy cái cúp thứ 5 nào.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Ini tại Nhật Bản :)) thưởng thức ngay mùi vị tàu điện nổi tiếng

376056_10151039390490626_79298470625_22057877_614919878_n.jpg
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Al-Sadd: Đối thủ của Barça trong trận bán kết Cúp CLB Thế giới 2011

AL-SADD: ĐỐI THỦ TRONG TRẬN BÁN KẾT CỦA BARÇA TẠI CÚP CLB TG 2011

Người dịch: Phúc Nguyên [Cộng tác viên của Diễn đàn Barcelona Việt Nam - Facebook]
Nguồn: FCB.cat

alsadd2v1323601415.jpg

--Nhà đương kim vô địch châu Á đã đánh bại đại diện của châu Phi với tỷ số 2-1 ở tứ kết. qua đó giành quyền vào chơi bán kết trước Ông vua của Lục địa già.


FC Barcelona đã biết đối thủ của mình trong trận bán kết B tại Club World Cup 2011. Đối thủ của họ sẽ là Al-Sadd, đội đã đánh bại Esperance (2-1) trong trận tứ kết vào hôm Chủ nhật vừa qua. Nhà vô địch châu Á ghi bàn ở phút 33 do công Al Khalafan. Bắt đầu hiệp hai, Koni ghi bàn thứ hai. Esperance rút ngắn tỉ số sau khi Darragi ghi bàn ở phút 60, nhưng phản kháng của đội bóng đến từ Tunisia là quá muộn và Al-Sadd đã giành quyền vào bán kết.

--Al-Sadd là ai?
Al-Sadd thành lập vào năm 1969, đó là một trong những CLB lâu đời nhất của Qatar. Họ chưa bao giờ giành chức VĐQG trong 4 năm nay, nhưng họ là đương kim vô địch châu Á. Để giành quyền vào chơi Club World Cup 2011, họ đã phải trải qua vòng loại, giành quyền vào chung kết (với 8 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại), đánh bại đội bóng Hàn Quốc - Jeonbuk Motors sau loạt luân lưu may rủi.

Đội bóng đến từ Doha đã giành được 30 danh hiệu, 11 trong số đó là vô địch Qatar. HLV Al-Sadd là người Uruguay, ông Jorge Fossati, người từng dẫn dắt CLB River Plate của thủ đô Uruguay - Montevideo, Peñarol, tuyển quốc gia Uruguay và Qatar. Đội hình tự hào với các cựu binh giàu kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ. Niang, cầu thủ của Marseille giành chức vô địch Pháp, và Keita, cũng từng là một nhà vô địch ở Pháp với Lyon, chính là hai cầu thủ nổi bật của đội bóng châu Á này.
 

ZzMrbreakzZ

Tiểu học xã
Đầu quân
26/10/11
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có một điều thắc mắc là những trận đấu này liệu TV có chiếu hay không?

1. Không bôi đậm, tô màu toàn bài.
2. Không lập nhiều nick.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
[youtube]2otkJBT56ZU[/youtube]

Buổi tập đầu tiên tại Nhật
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Pep Guardiola: "Đây là cơ hội để trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới"

Phát biểu trong buổi họp báo sáng nay tại Nhật Bản, Pep Guardiola khẳng định rằng cần có thời gian để thích nghi với sự sai khác múi giờ địa lý và phải tôn trọng đối thủ tại bán kết Cúp thế giới các CLB, Al Sadd.

2011-12-12_ENTRENO_85.v1323679661.JPG

Pep Guardiola đã có buổi nói chuyện đầu tiên với giới truyền thông khi vừa đặt chân đến Nhật Bản, và ông giải thích rằng mình đã nói với các học trò: "không được để tụt mất cơ hội chiến thắng Cúp thế giới các CLB - đây là một cơ hội hiếm có, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới". HLV cũng khẳng định rằng các cầu thủ cần phải thích nghi với múi giờ tại đất nước Đông Á và luôn thể hiện sự tôn trọng tối đá với đối thủ tại bán kết, Al Sadd - "đội bóng chứa đựng nhiều bất ngờ".

Pep Guardiola đã thận trọng nói về vai trò yêu thích: "Chúng ta sẽ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới nếu là người chiến thắng lần này" và ông cũng giải thích rằng: "Chúng tôi có trách nhiệm thể hiện một phong độ tốt nhất".

Trong buổi họp báo, Pep Guardiola cũng không quên hướng về cộng đồng khi đã đề cập đến thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng ba tại Nhật Bản: "Tôi hi vọng đất nước này sẽ khôi phục sớm nhất có thể. Được trở lại đây luôn là một vinh dự".

Nguồn: FCB.com
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Các cầu thủ Barca được đám đông chào đón nhiệt tình và các anh cũng rất nhiệt tình ký tặng cho fan :wanted:

[video=youtube;ofUBIKNRQUU]http://www.youtube.com/watch?v=ofUBIKNRQUU[/video]
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cristiano Ronaldo được gọi thế nào tại Nhật? – CASI-MESSI​

4ee6205801e89.jpg

Tại Nhật Bản, người ta gọi Cristiano Ronaldo là CASI-MESSI(Casi - gần như). Một sự châm chọc hài hước theo tờ báo Olé tại Argentina. Danh hiệu Quả bóng vàng 2011 sắp được công bố, sự khác biệt giữa các ứng cử viên đặc biệt là Messi và CR7 là không lớn, chí ít chỉ là cầu thủ Bồ Đào Nha hoàn toàn bị "lép vế" trước Messi trong các trận Siêu kinh điển mà thế giới đã được chứng kiến. Nếu CR7 là CASI-MESSI, Madrid là CASI-BARÇA thì đó sẽ là một câu nói đùa có thể lưu hành phổ biến khắp thế giới vì “cái nhà vệ sinh” mà Barça đã dành tặng cho Madrid tại Bernabeu là rất xứng đáng.

Dù sao đi nữa thì bạn cũng phải xem nó chỉ là một trò đùa vì không một ai có thể phủ nhận được tài năng của cầu thù người Bồ. Tuy anh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại nhưng trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Messi thì anh vẫn còn “một khoảng cách để có thể đuổi kịp chàng trai bé nhỏ đến từ Argentina”. Ở đây ta không cần so sánh đến tài năng, bàn thắng hay phong độ,…điều đáng nói ở Messi chính là một tinh thần tập thể, lối đá đồng đội, anh đang chơi bóng trong một đội có 11 người. Anh luôn tỏa sáng trong một tập thể và tập thể đó cũng tỏa sáng chính nhờ anh.

Còn về Cristiano Ronaldo, từ MU đến Madrid, anh đều có thể tỏa sáng, hiệu suất ghi bàn thuộc hàng “khủng” nhưng tại sao anh vẫn cứ luôn “ở chiếu dưới” so với Messi. Vẫn là một đội bóng 11 người nhưng những màn trình diễn của anh luôn là “một bài thánh ca cá nhân”, dường như các đồng đội của anh trở nên “thừa”.

Một là chàng trai bé nhỏ, một là anh chàng cao to. Một là “mầm non” trưởng thành từ lò đào tạo của Barça, một là tài năng mà Perez vung tiền kỷ lục để mua về. Một đang giúp Barça từng bước trở thành CLB xuất sắc nhất trong lịch sử và một chỉ khiến cho cả hai phải “chìm trong đau khổ”.

Tất cả đã quá rõ ràng, vậy trò đùa này xem ra đã quá “hào phóng” dành cho CR7. Hiện tại nếu gọi CR7 là “casi Messi” thì điều đó có thể là “CR7 muốn trở thành Messi”.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Sự trở lại của De la Cruz

Cựu cầu thủ cũng là cựu trợ lí của Barcelona sẽ đến thành phố, nơi ông từng là thuyền trưởng trong những năm cuối thế kỷ trước.

"Tôi có tình cảm tuyệt vời dành cho Yokohama Marinos và FC Barcelona" De la Cruz.

2011-12-12_ENTRENO_61.v1323709315.JPG

Một trong những thành viên của FC Barcelona lên đường đến Nhật Bản biết rằng đất nước Đông Á là một điểm đến tốt. Yokohama sẽ là nơi tổ chức Cúp thế giới các CLB. Đó là Toño de la Cruz, người đã từng khoác áo Azulgrana trong những năm của thập niên 70, huấn luyện đội trẻ Barça trong thập kỷ sau đó và là trợ lý đội một đầu thế kỷ này. Kinh nghiệm quản lí đội bóng nằm ngoài FC Barcelona duy nhất của ông là ba năm dẫn dắt Yokohama Marinos cuối thế kỷ XX.

Quay về đầy cảm xúc

"Tôi đã có ba năm là HLV tại Nhật Bản, chính xác là đội bóng này, Yokohama Marinos. Đó là những kinh nghiệm ly kỳ, đặc biệt và không thể nào quên" De la Cruz phát biểu. Đó là lí do cho một chuyến trở lại đầy cảm xúc đối với ông "những ký ức về con người nơi đây, những người mà tôi đã cùng làm việc thời gian trước đang ùa vê với bao cảm xúc, dù đã cách đây khá lâu nhưng tôi vẫn có tình cảm dành cho họ". Ông tiếp tục: "Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời và cảm tình với đội bóng bày, cũng như bóng đá Nhật Bản".

Áp dụng triết lí Barça tại Nhật Bản

Trong thời gian còn làm việc với Marinos, ông đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khi mà đội bóng luôn ở nửa trên của BXH với phong độ ổn định. Ông thừa nhận: "Tôi đã áp dụng những gì có được với đội trẻ Barcelona tại Yokohama". Sau chuyến phiêu lưu tại châu Á, De la Cruz trở lại làm trợ lý HLV của Blaugrana, "Những gì học hỏi được tại đây đã giúp tôi có được những quyết định quan trọng ở Barcelona".

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Nhìn vào video và hình ảnh thì công nhận fan Nhật chuẩn bị rất kỹ. Họ lót tấm bìa cứng vào bên trong áo và kẹp ngực áo chặt với bìa cứng để tạo mặt phẳng cho các cầu thủ ký tên lên đó. Thuận tiện và dễ dàng cho đám xã nhà múa bút.
Trong các cầu thủ, Messi là người bước xuống xe và đi thẳng vào phòng, không ngó qua để ký tên cho các CDV đứng ngoài sân chờ như Osar của Hollywood. Gặp phải báo nào lá cải chắc sẽ mắng xa xả Mặt xị đã lùn còn chảnh, đã cá cảnh còn thích tinh vi ;)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Buổi tập ngày 13/12

2011-12-13_ENTRENO_01.v1323777019.JPG

2011-12-13_ENTRENO_02.v1323776617.JPG

2011-12-13_ENTRENO_19.v1323776782.JPG

[an]
2011-12-13_ENTRENO_29.v1323776717.JPG

2011-12-13_ENTRENO_30.v1323777930.JPG

2011-12-13_ENTRENO_31.v1323778096.JPG

2011-12-13_ENTRENO_32.v1323778235.JPG

2011-12-13_ENTRENO_33.v1323778409.JPG

2011-12-13_ENTRENO_36.v1323778510.JPG

2011-12-13_ENTRENO_42.v1323778700.JPG

2011-12-13_ENTRENO_44.v1323778822.JPG

2011-12-13_ENTRENO_46.v1323778936.JPG

2011-12-13_ENTRENO_48.v1323778979.JPG

2011-12-13_ENTRENO_47.v1323779057.JPG

2011-12-13_ENTRENO_49.v1323777026.JPG

2011-12-13_ENTRENO_50.v1323779142.JPG

2011-12-13_ENTRENO_55.v1323779222.JPG

2011-12-13_ENTRENO_57.v1323779327.JPG

[/an]
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Lịch thi đấu của FIFA Club World cup Japan 2011

 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Giải này có chiếu trên TV không mọi người? Hay là lại phải xem bằng sopcast?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barça sẽ giành FIFA Club World Cup '2011 vì danh dự & lịch sử CLB

2011-12-13_ENTRENO_04.v1323775938.JPG

Một cuộc họp nhanh giữa Chủ tịch Sandro Ro$ell và Đội trưởng Puyol đã diễn ra ngay trước thềm FIFA Club World Cup '2011 xoay quanh vấn đề tiền thưởng. Theo đó, sẽ không có tiền thưởng cho đội bóng nếu họ giành được chiếc cup Thế giới tại Nhật Bản. Đội bóng sẽ chiến đấu, sẽ giành lấy day hiệu này vì danh dự, vì niềm tự hào và lịch sử của CLB.

Tình hình tài chính khó khăn hiện nay đối với Thế giới nói chung buộc các CLB phải thắt lưng buộc bụng, và Barcelona không nằm ngoài quy luật đó. Bù lại, các cầu thủ sẽ được nâng mức thưởng so với thỏa thuận hồi đầu mùa bóng nếu bảo vệ được ngôi vương tại La Liga và Champions League.

1323808700538.jpg

Một thông tin khác liên quan đến vấn đề tài chính tại FIFA World Cup Clubs '2011: Nhà vô địch Thế giới cấp CLB '2011 sẽ "bỏ túi" 3,8 triệu Euro, đội bóng á quân - 3,1 triệu Euro. Tổng số tiền mà FIFA phải chi ra cho các đội bóng ở giải đấu lần này lên tới 12,6 triệu Euro.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barça chinh phục xứ sở Mặt trời mọc: Quá tam ba bận

640x360_yokohama.v1323431358.jpg

Đã 5 ngày kể từ khi El Clasico 248 kết thúc, nhưng Barcelona vẫn đang là tâm điểm của cả Thế giới túc cầu giáo. Chiều tối nay, FC Barcelona sẽ chính thức bước vào chặng đường chinh phục chiếc Cúp Vô địch Thế giới cấp CLB tại xứ sở mặt trời mọc. Đối thủ đầu tiên của CLB xứ Catalan là các nhà ĐKVĐ châu Á: Al Saad (CLB đến từ Qatar). Đội chiến thắng trong trận Bán kết 2 sẽ giành quyền vào chơi trận Chung kết với các nhà ĐKVĐ Nam Mỹ: Santos, Brazil.

Một lần nữa, tại Nhật Bản

Đây đã là lần thứ 4, CLB Barcelona góp mặt tại đấu trường Cúp Thế giới CLB (1992, 2006, 2009, 2011), và là lần thứ 3 họ có mặt tại Nhật Bản. Ở 2 ần trước, Người khổng lồ xứ Catalan đều đã phải đóng vai Kẻ chiến bại trước chính Santos (1992), và Porto Alegre (năm 2006). Năm 2009, giải đấu được tổ chức tại Abu Dhabi, và đó là lần đầu tiên đội quân của HLV Pep Guardiola lên ngôi vương, đánh dấu một mùa giải vĩ đại với cú ăn 6 lịch sử. Hi vọng rằng, đất nước của những con người đáng mến của xứ sở Mặt trời mọc sẽ không ngoảnh mặt lần thứ 3 đối với đội bóng mang trong mình dòng máu Đỏ - Xanh.

Al Saad, đối thủ của Barça trong trận đấu Bán kết 2, là một ẩn số của giải đấu. Họ đã chiến thắng trước Esperance, đại diện đến từ Tunisi tại Tứ kết, dưới sự dẫn dẫn của HLV người Uruguay - Jorge Fossatti, và có bộ khung khá mạnh với các Tuyển thủ QG đến từ châu Phi: Kader Keita (Bờ Biển Ngà), Mamadou Niang (Senegal), Belhadj (Algeria). Vị HLV già người Uruguay khẳng định: "Chúng tôi sẽ chờ đợi sự vô lí trong bóng đá". Họ đã sẵn sàng gây bất ngờ, và Barcelona cần chuẩn bị sẵn sàng để "điều vô lí sẽ không xảy ra".

Đội hình dự kiến của 2 đội (theo Sport.es) trong trận Bán kết 2:

1323890105026.jpg

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận này đá giờ quá đẹp, đối thủ lần này của chúng ta không mạnh nhưng lại là một ẩn số bất ngờ. Tuy rất ít khả năng đội bóng đến từ Qatar có thể gây khó khăn cho đội bóng xứ Catalan nhưng nếu đôi chân các cầu thủ còn ở trên mây thì "điều vô lý" không phải là không thể có. Hi vọng sau chiến thắng kinh điển ở El Clasico, Pep Guardiola và các học trò vẫn thi đấu cẩn trọng tại Nhật Bản lần này, mang cúp về bảo tàng CLB.
 

Tú KenNy

Mầm non xã
Đầu quân
30/3/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
mọi người cho mình hỏi liệu trận này có chiếu trên tivi k nhỉ
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
nhiều khả năng là 100% là không nhé;)), cứ sopcast mà tiến thôi bạn à
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top