Frenkie de Jong

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
mini_21-FRENKIE_DE_JONG.jpg

Tên đầy đủ: Frenkie de Jong
Ngày sinh: 05/05/1997
Nơi sinh: Arkel, Hà Lan
Chiều cao: 1,80 m​

FC Barcelona đã đạt thỏa thuận mua lại tiền vệ Frenkie de Jong từ Ajax với giá trị 75 triệu euro cộng thêm 11 triệu euro tùy theo thành tích, bản hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 và có thời hạn 5 năm (đến mùa giải 2023/24).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Frenkie de Jong: "Bạn chơi cho đội bóng hay nhất thế giới"

8909e9982151651cc558ed97b7b6b7c1_S.jpg

Ngay sau khi thỏa thuận với FC Barcelona được ký kết, de Jong đã có một cuộc trả lời phỏng vấn với Telegraaf (Hà Lan). Dưới đây là trích lược nội dung cuộc phỏng vấn này:
Frenkie de Jong: Nếu thành công ở Barça, rất có thể tôi sẽ không bao giờ rời Camp Nou. - Chẳng có lý do gì phải rời đi cả. Bạn chơi cho đội bóng hay nhất thế giới, bạn đã đạt đến đỉnh cao trong bóng đá. Và khí hậu ở đó cũng dễ chịu.- Tôi đã nói chuyện với Luis Suarez qua Whatapps và cũng gọi điện cho Jasper Cillessen. Họ muốn giúp tôi về mọi thứ.- Barça ít nhiều đã phác họa cho tôi thấy rằng mình sẽ được chơi ở đội hình xuất phát. Lúc đầu, tôi nghĩ Barça có nhiều tiền vệ hàng đầu thế giới và thật khó để tôi có thể cạnh tranh với họ. Nhưng CLB đã cho tôi cảm giác yên tâm, rằng mình sẽ có cơ hội được ra sân nhiều.
Busquets là tiền vệ đánh chặn hàng đầu thế giới và sẽ còn cống hiến cho Barça thêm vài năm nữa. Thật ngớ ngẩn nếu nói rằng tôi có thể chiếm được vị trí của anh ấy. Tôi sẽ chú tâm vào những vị trí khác.​
Tôi thấy chính mình ở vai trò của Xavi nhiều hơn là Iniesta. Vai trò của một người làm bóng thuần túy.Dĩ nhiên, sẽ tuyệt vời khi được chơi bên cạnh Messi. Nhưng lúc này tôi chưa thể nói gì về điều đó, tôi chưa từng được chơi với anh ấy nhưng ai cũng biết tôi xem Messi là số 1 mà.


Chi tiết...
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Frenkie de Jong và hiệu ứng Domino: Ai đi? Ai ở?

2194c8ff5ce0504cf90f9308ff326d9a_S.jpg


Bản hợp đồng bom tấn mang tên Frenkie de Jong sẽ chính thức về với sân Camp Nou mùa hè tới. Đội hình của HLV Ernesto Valverde đang dần trở nên chật chội cùng với tổng số tiền đã bỏ ra cho việc chiêu mộ cầu thủ gần 2 năm qua, Luật công bằng tài chính “không sớm thì muộn” cũng sẽ tìm tới Barcelona. Vậy nên tất cả chúng ta đều hiểu rằng mùa hè tới đây sẽ là một cuộc “đại thay máu” đối với CLB.

Cùng nhìn lướt qua một số cái tên và khả năng ra đi của họ:

CHẮC CHẮN RA ĐI

Denis Súarez (Tiền vệ - 25 tuổi): Tiền vệ trẻ của Tây Ban Nha chắc chắn sẽ không còn nằm trong kế hoạch của Valverde nữa. Mùa giải này Denis chỉ có 8 lần ra sân cho Barcelona trong đó có đến một nửa xuất phát từ băng ghế dự bị. Việc bị loại khỏi đội hình có mặt ở Sanchez Pizjuan phút chót rạng sáng hôm qua có lẽ là tối hậu thư rõ ràng nhất cho anh.

Rafinha Alcántara (Tiền vệ - 25 tuổi): Rafinha hoàn toàn không phải là một cầu thủ tồi, anh có tư duy chiến thuật và kỹ năng thi đấu xứng đáng chiếm một vị trí trong đội hình của Barcelona, đội bóng nào cũng cần những quân bài dự bị chiến lược như vậy. Tuy nhiên chấn thương hiện tại kéo dài đến hết mùa giải của Rafinha chính là một trở ngại lớn cho CLB quyết định muốn giữ anh lại. Phong độ tuyệt vời của “Alcántara em” giai đoạn thi đấu cho Inter khiến Rafinha vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn khác.

Sergi Samper (Tiền vệ - 24 tuổi): Lại một cái tên nữa là nạn nhân của chấn thương. Tài năng trẻ này có một năm trở lại Camp Nou cực kỳ đáng quên: Chỉ ra sân được đúng 1 trận trước Leonesa tại Copa del Rey hồi tháng 10 trước khi chấn thương bắp chân và phải nghỉ đến hết mùa. Chắc chắn là không còn lý do gì để Barcelona tiếp tục giữ lại Samper sau kỳ chuyển thượng mùa hè nữa.

Thomas Vermaelen (Trung vệ - 33 tuổi): Mặc dù luôn máu lửa và tỏ ra kinh nghiệm mỗi khi được tin dùng, “Verminator” đã 33 tuổi và thường xuyên gặp phải chấn thương. Sự cạnh tranh ở hàng thủ của Barcelona sẽ ngày càng lớn khi BLĐ vẫn quyết tâm mang về thêm một bản hợp đồng nữa ở vị trí trung vệ, vậy nên hướng đi tốt nhất cho Tuyển thủ Bỉ là một bến đỗ ít áp lực hơn để hạ cánh an toàn.

50048248_10161563477575601_9192044330649387008_o.jpg


CÓ THỂ RA ĐI

Jasper Cillessen (Thủ môn - 29 tuổi): Jasper là một thủ môn đẳng cấp thế giới, không ai có thể phủ nhận điều đó. Barcelona vô cùng may mắn khi sở hữu đến 2 người gác đền tài năng. Nhưng điều này không tốt cho anh, việc chỉ được thi đấu ở Copa del Rey khiến cho tên tuổi của anh bị che mờ hơn so với phẩm chất thực tế, mặt khác Jasper còn là thủ môn số một của đội tuyển Hà Lan. Jasper Cillessen hoàn toàn có thể chọn lựa ra đi để khẳng định tên tuổi của mình cũng như tiếp tục có được chỗ đứng tại đội tuyển, nơi có rất nhiều những thủ môn giỏi luôn sẵn sàng cạnh tranh. “Nhưng một thủ môn giỏi như thế thì giá sẽ không thể rẻ” - Quan điểm của Bartomeu là vậy.

Ivan Rakítíc (Tiền vệ - 30 tuổi): Trong 5 mùa giải thi đấu tại Camp Nou, Rakítíc đã chứng tỏ được mình là một nhân tố tối quan trọng bên cạnh Lionel Messi. Anh là một cầu thủ phi thường. Barcelona chắc chắn sẽ muốn giữ Rakítíc càng lâu càng tốt, tuy nhiên nhiều đội bóng cũng đang theo sát anh trong đó có PSG. Rakítíc đã bước sang tuổi 31 và không loại trừ khả năng Á Quân World Cup 2018 sẽ tận dụng phần còn lại của sự nghiệp để đến với những CLB cho anh được mức lương cao hơn.

Malcom (Tiền đạo - 22 tuổi): Malcom là một trường hợp khá kỳ lạ của Barcelona khi tài năng của anh ta là rất đáng chú ý, tuy nhiên sự thiếu nhất quán giữa BLĐ và HLV đã khiến cho thương vụ bất ngờ này từ tích cực trở thành mệt mỏi cho đôi bên. Nhưng một điều có thể khẳng định được, đó là tương lai của Malcom phụ thuộc vào khả năng liệu Ernesto Valverde có tiếp tục dẫn dắt hay không.? VÀ NHỮNG CÁI TÊN MANH NHA NHƯNG VẪN SẼ Ở LẠI

Philippe Coutinho (Tiền vệ - 26 tuổi): Thật khó tin khi bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB lại nằm trong danh sách này nhưng đây hoàn toàn là điều có thể. Coutinho đang thực sự gặp phải khó khăn trong việc tìm thấy sự đồng điệu cùng toàn đội. Có trận tuyệt hay và cũng có trận gây thất vọng. Nhiều những lời đồn đại từ sự quan tâm của các CLB khác trong hoàn cảnh hiện tại là một điều Barcelona sẽ lưu ý và không để một cầu thủ tài năng như Coutinho ra đi dễ dàng. Coutinho vẫn sẽ ở lại nhưng anh cần chứng minh giá trị của mình.

Arturo Vidal (Tiền vệ - 31 tuổi): Sẽ có nhiều nghi ngờ về việc Vidal có thể là một bản hợp đồng 1 mùa giải theo kiểu Paulinho cho dù hoàn cảnh là không giống nhau. Song nếu như ở mùa giải trước phong cách chơi của tiền vệ người Brazil đã bị bắt bài dần về cuối thì tuyển thủ Chile vẫn tiếp tục thể hiện sự phù hợp trong triết lý của HLV Ernesto Valverde. Arturo Vidal vẫn sẽ là nhân tố quan trọng một khi Valverde còn tiếp tục dẫn dắt.Cũng giống như cách đây 5 năm, Barcelona lại bước vào một cuộc cách mạng khác nhằm trẻ hoá lực lượng. Những cuộc chia ly là không thể tránh khỏi và NHM thực sự cần phải sẵn sàng tinh thần cho điều đó. Đặc biệt là khi những bản hợp đồng như Frenkie de Jong chính là chất xúc tác cho quá trình ấy diễn ra mạnh mẽ hơn.Cùng chờ xem ai sẽ phải ra đi....

Chi tiết...
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Frenkie de Jong từng phải lòng Tottenham

b8f8f453b5f7d417e7538be004f53f2a_S.jpg

Frenkie de Jong đã nói với FourFourTwo anh đã muốn gia nhập Gà Trống Tottenham và mùa hè năm ngoái nhưng đã từ bỏ ý định đó vì cảm thấy mối nợ ân tình với Ajax cần kéo dài thêm một mùa giải nữa.
Phát biểu độc quyền trên tạp chí FourFourTwo số ra tháng 5 năm 2019, Frenkie de Jong trải lòng:
"Tôi đã cân nhắc thấu đáo lời đề nghị ấy. Tôi xem Tottenham là một CLB thật sự bền vững và ngày càng phát triển. Họ cũng trao cho các cầu thủ trẻ cơ hội để ra sân và Mauricio Pochettino là một HLV biết cách nâng tầm những cầu thủ trẻ. Tôi cũng thích thứ bóng đá của Tottenham. Tôi nghĩ họ là một đội bóng phù hợp với phong cách của tôi. Chỉ có điều lời đề nghị ấy đến không đúng thời điểm. Bấy giờ bản thân tôi cảm thấy mình vẫn chưa phải là một sản phẩm hoàn thiện ở Ajax, cũng như tôi đã không thể chơi trọn mùa giải ở vị trí của mình. Tôi còn gặp phải chấn thương trong giai đoạn đó. Thế nên, tôi suy nghĩ, ‘Chưa được’. Tôi cảm thấy mình nên tiếp tục ở lại thêm 1 năm nữa với Ajax, hoặc cũng có thể là lâu hơn.”​
Frenkie de Jong nói về việc anh được 3 CLB là Barça, Man City và PSG theo đuổi:
“Đó là lúc có rất nhiều sự theo đuổi được dành cho tôi. Và sau khi nghe tin có nhiều CLB sẵn sàng trả nhiều tiền cho Ajax để mang tôi về, tôi suy nghĩ, ‘Họ đang thật sự nghiêm túc - Mình phải nắm lấy cơ hội thôi.’ Một CLB thì đến và nói với tôi, ‘Cậu phải đến với chúng tôi’ - và một CLB khác thì bảo, ‘Không, hãy đến với chúng tôi!’ Được săn đón như vậy ai chả thích, nhưng tôi cũng cảm thấy khá nhiều áp lực, khi mà có quá nhiều người cứ gọi điện đến và trình bày với tôi rằng CLB của họ hấp dẫn như thế nào. Tôi cảm thấy lo lắng và thậm chí nghĩ quá lên về hệ quả có thể xảy đến, bởi lẽ tôi đang có nhiều sự lựa chọn tốt. Tôi băn khoăn không biết nên quyết định thế nào với sự nghiệp của mình. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh nếu nhỡ mình chọn đến CLB này nhưng rồi sau đó cảm thấy hối tiếc vì đã không lựa chọn CLB kia thì sao. Thật sự là có hôm tôi suy nghĩ về chuyện đó cả ngày, ‘Mình nên làm gì đây? Chọn CLB nào bây giờ?’”​
Frenkie de Jong nói về tin đồn anh sẽ sang PSG:
“Một buổi sáng nọ, có tin nói rằng tôi sẽ chuyển đến PSG với giá 75 triệu euro. Sáng hôm đó tôi dậy muộn một chút vì phải đến chiều mới có buổi tập. Bạn gái tôi thì đã đi ra ngoài. Khi bạn gái tôi trở về, cô ấy hỏi, ‘Em đang trong xe thì nghe trên radio người ta nói anh sẽ sang PSG - thật không?’ Trong thâm tâm tôi biết rõ tin ấy đâu có đúng. Tuy nhiên, một phần nhỏ trong tôi lại nghĩ có khi PSG và Ajax đã hoàn tất xong hợp đồng rồi. Quá nhiều thứ diễn ra và được nhắc tới khiến tôi bị rối mù. Paris thật sự là một lựa chọn tốt. Nếu đến đó, tôi sẽ có cơ hội lớn được thi đấu ngay từ đầu. Họ là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới thời điểm này với những cầu thủ như N€ymar hay Kylian Mbappe - và họ còn có một HLV rất giỏi là Thomas Tuchel. Paris cũng không cách quá xa Hà Lan.”​
2194c8ff5ce0504cf90f9308ff326d9a_L.jpg

Frenkie de Jong nói về lựa chọn đầu quân cho Barcelona:
“Sau khi nói chuyện với ngài Chủ tịch và một vài người ở Barcelona, tôi đưa ra quyết định mà không phải suy nghĩ lâu. Tôi vốn luôn muốn được chơi cho Barcelona ngay từ bé. Giờ thì họ đang tỏ ra nghiêm túc trong việc chiêu mộ tôi - họ đến và kèm theo một dự án thật sự tốt. Số tiền mà họ trả cho Ajax cho thấy sự nghiêm túc của CLB. Tôi cảm thấy mình phải bắt lấy cơ hội này ngay, vì có thể nó sẽ không đến lần thứ hai. Dĩ nhiên, số tiền lớn của vụ chuyển nhượng không có nghĩa là nó sẽ đảm bảo cho một suất đá chính đối với tôi. Nhưng mọi thứ về Barcelona trong mắt tôi đều đẹp đẽ. Gia đình tôi cũng đồng ý rằng tôi phải đến đó. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để thành công ở Barcelona.”​


Chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
[ig]p/BwRq7K3ggYo[/ig]



Cảm giác khả năng phòng ngự của De Jong khá giống Modric thời đỉnh cao nhỉ.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
De Jong và De Ligt đúng là hai tài năng xứng đáng của thế hệ mới Hà Lan. Khuôn mặt của cả hai rất cổ điển, rất đặc trưng của châu Âu. Mua được hai chốt này thì không phải lo về tuyến dưới nữa. De Jong phát triển bóng từ vị trí thấp nhất hàng tiền vệ y hệt Pirlo, tổ chức bóng rất đơn giản, rõ ràng, mạch lạc. Nhưng chất Tây Ban Nha và La Masia lại tan dần do quá đông dân ngoại quốc. Sir Valverde thích hàng Pháp không biết có phải vì ông là dân Basque ( 1/2 là Pháp ) không (?)
 
Sửa lần cuối:

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
De Jong và De Ligt đúng là hai tài năng xứng đáng của thế hệ mới Hà Lan. Khuôn mặt của cả hai rất cổ điển, rất đặc trưng của châu Âu. Mua được hai chốt này thì không phải lo về tuyến dưới nữa. De Jong phát triển bóng từ vị trí thấp nhất hàng tiền vệ y hệt Pirlo, tổ chức bóng rất đơn giản, rõ ràng, mạch lạc. Nhưng chất Tây Ban Nha và La Masia lại tan dần do quá đông dân ngoại quốc. Sir Valverde thích hàng Pháp không biết có phải vì ông là dân Basque ( 1/2 là Pháp ) không (?)

và vì giám đốc thể thao mới là người pháp nữa :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411

De Jong đã đến trụ sở Barça chính thức vào chiều thứ 5 để chuẩn bị cho lễ ra mắt chính thức của mình.

Tôi rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng được ở đây. Khi còn bé tôi đã mơ ước được khoác áo Barça và giờ thì thật tuyệt. Tôi thực sự háo hức chờ đến giây phút đặt chân lần đầu tiên lên Camp Nou....
8210
8211
8212
8213
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Không thấy ông @DeJong vào đưa tin về thần tượng của mình nhỉ :boss:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
De-Jong-ra-mat.jpg


Với phong thái đĩnh đạc, tự tin cùng nụ cười luôn thường trực trên môi, Frenkie de Jong đã có buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên ngay sau buổi lễ ra mắt đêm qua.

Xin chào mọi người. Tôi rất vui khi được ở đây. Tôi thật sự muốn bắt đầu chơi bóng ngay bây giờ.
Luôn là mơ ước một ngày nào đó tôi được chơi cho Barcelona. Và khi Barça nghiêm túc với mình, thật dễ dàng để quyết định gia nhập CLB.
Số áo? 21 là số áo đặc biệt đối với tôi. Tôi cảm thấy thoải mái khi mang nó trên lưng nhưng chúng ta sẽ chờ xem số áo mà tôi sẽ mặc ở đây là số nào.
AFC Ajax và FC Barcelona có một mối liên kết tuyệt vời, đặc biệt là nhờ Thánh Johan Cruyff. Đối với tôi, điều này dĩ nhiên là tuyệt vời. Thật tự hào khi được ở đây.
Tôi là Frenkie de Jong. Ở đâu tôi cũng vậy thôi, không có gì thay đổi.
Tất cả các cầu thủ trong đội hình đều thực sự tài năng. Tôi không quan tâm mình sẽ chơi vị trí nào ở hàng tiền vệ. Tôi muốn được ra sân ở đội hình xuất phát nhưng điều đó phụ thuộc vào HLV.
Tôi chưa nói chuyện với HLV Ernesto Valverde.
De Ligt? Tôi muốn cậu ấy đến đây, nhưng việc này phụ thuộc vào quyết định của cậu ấy. Cậu ấy có nhiều thời gian để suy nghĩ, và đưa ra quyết định cùng với gia đình.
Đánh bại Real? Chúng tôi rất vui vì loại Real khỏi UCL. Chủ tịch Bartomeu đã gọi cho tôi ngay sau trận đấu (cười). Tôi hi vọng có thể đánh bại Real 5-0 ở Bernabeu. Gần đây Barça đã giành nhiều chiến thắng ở các trận El Clasico và tôi hi vọng sẽ tiếp tục điều này.
Sự cạnh tranh trong đội hình? Dĩ nhiên sẽ có những cuộc cạnh tranh nội bộ ở một CLB giống như Barça. Tôi phải thể hiện mình một cách tốt nhất để làm thuyết phục HLV.
Cuộc gặp cuối cùng của BLĐ CLB ở Amsterdam đã thật sự thuyết phục tôi quyết định đến đây. Khi Bartomeu đến, chúng tôi chỉ nói về bóng đá, không có chuyện tiền bạc trong đó, ông cho tôi sự tin tưởng và nói rằng tôi có thể trở thành một cầu thủ chủ chốt của đội bóng và có thể phát triển hơn nữa trong tương lai, và đó là một trong những lý do CLB đã làm tôi tin tưởng.
Buổi ra mắt thật tuyệt vời. Nhìn hàng ngàn người hô vang tên mình quả thật đáng kinh ngạc. Tôi đang nóng lòng bắt đầu mùa giải mới để được chơi với những cầu thủ lớn như Leo Messi. Được chơi bên cạnh anh ấy là một giấc mơ. Và dĩ nhiên, anh ấy là the best.

Đọc chi tiết...
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Em thì biết gì mà đưa
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Nhìn thằng Valverde của Real đá cứng hơn hẳn De Jong. Đầu mùa cứ tung hô chứ cũng chưa có gì đặc sắc lắm.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Ernesto Valverde đã chịu sự chỉ trích nặng nề vì chưa thể xây dựng được lối chơi có đường nét cho Barça kể từ khi mùa giải 2019/20 khởi tranh. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha lại tỏ ra khá kiên định trong việc sử dụng công thức 'Frenkie de Jong + 2' ở hàng tiền vệ.

Cầu thủ người Hà Lan gia nhập đội bóng xứ Catalan sau một mùa giải bùng nổ trong màu áo Ajax Amsterdam và gần như không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Bằng chứng là De Jong đã ra sân cả 16 trận của Barça kể từ đầu mùa.

Valverde đã sử dụng 8 bộ ba tiền vệ trung tâm khác nhau, nhưng suất của De Jong gần như cố định, khi anh có tên 7 trong 8 bộ ba khác nhau. Trong 16 trận De Jong ra sân, có đến 15 trận tiền vệ người Hà Lan đá chính.

alt


Trong số các bộ ba được sử dụng, công thức De Jong, Sergio Busquets và Arthur Melo xuất hiện nhiều nhất. Đó cũng có thể xem là lựa chọn số một của Valverde tại cả hai đấu trường Champions League và La Liga.

De Jong đã thi đấu 1.305 phút trên mọi đấu trường, Busquets có 984 phút và Arthur 843 phút. Tiền vệ đứng thứ tư về thời gian thi đấu là Arturo Vidal, với 454 phút, ít hơn hẳn tiền vệ người Brazil. Xếp sau là Rakitic, 258 phút và Carlos Alena, 45 phút.

Một lý do khác để De Jong được sử dụng nhiều là sự đa năng của tiền vệ người Hà Lan. De Jong có thể chơi ở cả 3 vị trí ở hàng tiền vệ, từ vị trí tiền vệ trụ cho đến vị trí tiền vệ trung tâm lệch sang hai bên. Trong khi đó, Busquets không phù hợp đá lệch còn Arthur hay Rakitic thiếu vững vàng khi giữ vị trí mỏ neo.

alt


Duy Khánh (bongdaplus)

Đọc chi tiết...
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Cho đến thời điểm này thì lối đá của De Jong chưa cho thấy gì khá khẩm
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
mini_de-jong.jpg


Trong buổi tập vào đầu tuần, De Jong được phát hiện chấn thương ở chân phải. Đến thời điểm hiện tại Frenkie De Jong chỉ bỏ lỡ 3 trận đấu. Tiền vệ người Hà Lan đá tổng cộng 38 trận trong đó có 27 trận ở La Liga.

Tình trạng chấn thương không quá nguy hiểm nhưng De Jong sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 2 tuần. Ở giai đoạn nước rút ở La Liga như thế này cũng đồng nghĩa FC Barcelona đã phải chịu một tổn thất rất lớn trong cuộc đua gắt gao đến chức vô địch La Liga.

Đọc chi tiết...
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
De Jong bắt đầu thể hiện được những kĩ năng sở trường. Chỉ 1-2 mùa được chơi bên cạnh những cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm của Barca thì sẽ hoàn thiện và là trụ cột của Barca. Những cầu thủ madein Hà Lan luôn rất tuyệt vời, không phải nghi ngờ về tài năng của họ. Hà Lan là một nước nhỏ ở châu Âu, tuy ít danh hiệu nhưng nhân tài và thực lực không thua kém bất cứ đội bóng nào. Những cầu thủ thông minh chắc chắn sẽ biết cách thành công. Cố lên nhé De Jong !
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ơ, Hà Lan là thế lực của bóng đá châu Âu chứ bé nhỏ gì đâu.
Nhắc đến Hà Lan, đặc biệt là những cầu thủ Hà Lan đá cho xã nhà là nhớ đến thời kỳ đen tối của Bà Xã. Có những lúc có thể 4-6 cầu thủ Hà Lan có mặt trên sân. Mấy ông gốc Tây Ban Nha chắc được tầm 2-3 cầu thủ =))
Ví dụ cái thời của Rud Hesp thủ môn có anh em nhà De Boer, 2 cánh có bộ đôi Bogarde và Reiziger đẹp trai. Bên trên có Cocu, Zenden. Tính cả Overmars nữa là đủ bộ. Tiền đạo có Kluivert. Ôi giời, Barça trắng tay thời kỳ Hà Lan hóa này đến mức chẳng ai muốn người Hà Lan trong đội nữa.

Cơ mà người chặn đứng đà tụt của xã nhà cũng là một anh Hà Lan khác: Davids.
Sau này ta vô địch C1 nhờ có mặt anh Bommel.

Sau hơn chục năm thì ta có Afellay, Cillessen và nổi tiếng nhất chắc là thằng cu Xavi Simons vừa hoàn thành giấc mơ gia nhập P$G từ nhỏ :angry-1:

Tóm lại người Hà Lan ở xã nhà không tuyệt vời như chú @DeJong mong muốn. Hy vọng Frenkie này sẽ phá dớp.

Về trận gặp Napoli vừa qua thì em nó được khen vì đơn giản là không múa bóng ở giữa sân. Đầu mùa cầm bóng như ở Ajax múa gần vòng cấm bị các đội La Liga cướp ầm ầm nên chột. Giờ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Valverde là dạt cánh để kiến tạo thì bắt đầu có dấu hiệu thích nghi hơn.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Ô, thế thánh Johan anh vứt đâu.

Vẫn có thằng hay thằng dở chứ, ví thử Barca mà mua được bộ ba Hà Lan bay thì còn ai chê được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ô, thế thánh Johan anh vứt đâu.

Vẫn có thằng hay thằng dở chứ, ví thử Barca mà mua được bộ ba Hà Lan bay thì còn ai chê được.
Chú lôi tận thời thánh ra thì anh chịu. Anh có xem đâu mà biết. Thời đấy thì có đến mấy Johan nổi tiếng. Nói chung là kiểu chơi đặc trưng chục năm gần đây thì không thấy ông Hà Lan nào hợp với đội bằng đám Tây Ban Nha. Còn để đến thời Hà Lan nữa thì chắc chờ anh thầy xứ Hoa Tuylip về mới xuất hiện được.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Giời ạ. Johan Cruyff nổi tiếng đến mức ai mà chả biết. Fan Barca nào cũng rõ ông từng chơi cho Barca, thế là được cần gì phải xem. Em cũng chả xem Barca thời Van Gaal nhưng cũng đủ biết lúc đó như thế nào rồi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top