Josep Maria Bartomeu i Floreta

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cựu Chủ tịch Joan Gaspart:
"Tôi chắc chắn rằng Bartomeu không cần bận tâm vì ông ấy không làm gì sai cả".
" Theo thời gian thì những vụ kiện pháp lý với FC Barcelona đều đi đến cái kết là không có cơ sở. Giống như với Sandro Rosell chẳng hạn".
"Vài ngày trước chúng ta đang tập trung vào vấn đề tài chính của 1 câu lạc bộ khác (Real Madrid) vì quần đảo Caymen, thế nên việc cảnh sát sẽ ập đến trụ sở CLB không có gì quá bất ngờ"



Lã Bất Tài: "Trước những sự kiện xảy ra ngày hôm nay, chúng tôi bày tỏ sự tôn trọng đối với cảnh sát và hành động tư pháp. Chúng tôi bảo vệ quan điểm cho sự vô tôi. Và chúng tôi vô cùng hối tiếc vì những sự kiện này đã làm mòn danh tiếng của Câu lạc bộ" (Twitter dịch)



"Đây không phải là tin tốt và cũng chẳng phải tin vui cho Barça vì ông ấy đã từng là Chủ tịch của FC Barcelona".
"Có thể ông ấy đã chèo lái CLB không tốt nhưng dù thế nào ông ấy vẫn là Chủ tịch của FC Barcelona và tin này không hề dễ chịu với bất cứ ai. Đây chắc chắn là một tin sốc".

=> Nói chung đảo 1 vòng không gian mạng thấy đây đúng là 1 vụ scandal mới :D
BarçaGate vốn có từ năm ngoái nhưng sau này phải chìm đi vì không có đủ chứng cứ và có thể là do Covid nữa. Chỉ sau 3 ngày TBN xôn xao vụ 200 triệu của Real Madrid thì giờ vụ nổ này khiến Florentino cười khẩy tắt đèn ngủ ngon.

Về lịch sử, Lã Bất Tài trước đây cũng khơi mào vụ gọi là giám sát chìm. Năm xưa ông bị 'bạn bè' cũ hay bọn nào đấy bắn tin ra ngoài rằng để ông phó thuê thám tử bằng tiền của CLB để giám sát các hoạt động của các Phó Chủ tịch gì đó. Cũng ầm ĩ kiện tụng ra tòa nhưng sau vài lần thì trắng án. Sau này Rosell bị giam giữ vì lý do tham nhũng liên quan đến các hoạt động tài chính ở Brazil. Giờ đây Bartomeu bị giam vì cả 2 lý do trên trong khi ngoài đời ông ta không cần phải nổi tiếng tranh Like của dân showbiz hay không thiếu tiền để ăn chặn vài ba triệu của CLB.

Thế nhưng quan sát động thái của 'fan hâm mộ' thì kinh thật.

Đầu tiên là những thằng suốt ngày Ao với Hồ như fan 15 năm @valvedelout xuất hiện cười hô hố và tiện mồm thả giông (xin lỗi tôi không muốn đào sâu vấn đề với đứa viết cái tên HLV của Barça còn không chuẩn). Lên facebook thì ôi thôi mấy ông admin xã nhà đăng liền tù tì các bài viết với thái độ rất hưng phấn tâm đắc vì Chủ tịch CLB (có thể) bị đi tù.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Ai đứng đầu fanpage chính thức (?) của Barcelona ở Việt Nam mà lại đi bôi nhọ cựu chủ tịch CLB như vậy nhỉ. Mọi chuyện hãy chờ tòa án phân xử.

Với người hâm mộ Barca thì đây là tin buồn vì danh tiếng của CLB sẽ bị tổn thương, như Lã đã nói. Hy vọng Lã lên sẽ chèo chống được CLB vượt qua sóng gió và sự tấn công của truyền thông.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ai đứng đầu fanpage chính thức (?) của Barcelona ở Việt Nam mà lại đi bôi nhọ cựu chủ tịch CLB như vậy nhỉ. Mọi chuyện hãy chờ tòa án phân xử.

Với người hâm mộ Barca thì đây là tin buồn vì danh tiếng của CLB sẽ bị tổn thương, như Lã đã nói. Hy vọng Lã lên sẽ chèo chống được CLB vượt qua sóng gió và sự tấn công của truyền thông.
FC Barcelona không có công nhận chính thức fanpage nào ở Việt Nam cả. Fanpage của xã nhà do một đội ngũ trẻ đảm nhiệm và dĩ nhiên tay Nobita @Autumnruv quản lý chung :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Theo tin tức lề phải của những Barçamania nước ngoài thì Nobita đã được trả tự do sau 24h bị tạm giữ. Josep Maria Bartomeu và Jaume Masferrer bị giam trong 2 phòng khác nhau. Riêng Óscar Grau và Román Gómez-Ponti không bị giam nhưng bị tịch thu các vật dụng cá nhân để điều tra. 2 luật sư có mặt tại tòa là Olga Tubau và Antonio Hernández đã đưa được 2 đại ca ra tù sau khi từ chối làm chứng. Về bản chất thì các đại ca vẫn còn nằm trong vòng truy tố.


Pep hói: "Đó là một việc băn căng với Bartomeu, người vô tội cho đến khi bị chứng minh ngược lại. Tôi hy vọng mọi việc kết thúc theo cách êm đẹp nhất và công lý được thực thi.

Cảnh sát ước tính vụ BarçaGate gây thiệt hại cho CLB....1,2 triệu :angry5: => Coutinho cười không ngậm được mồm.

El Periódico công bố danh sách các nhà báo 'chống Bartomeu' mà I3 Ventures được thuê cần phải cầm gạch xây nhà hộ: Antoni Bassas, Xavi Torres, Jordi Costa, Frederic Porta, Oriol Domènech, Gerard Romero, Jaume Roures, Albert Roura, có tên 2 ứng viên là Joan Laporta và Víctor Font. Josep Maria Minguella và Elena Fort, Xavier Sala-i-Martín (2 ông này là cựu thành viên HĐQT thời Lã). Thêm cả 2 chương trình của đài và TV nữa.

Nghe giống kiểu ghi tên những thứ mình ghét nhất trên đời rồi thuê thầy ểm bùa cho chết mợ cả nhà chúng nó đi nhỉ, còn 2 cái chương trình lá cải kia ghét bấm dislike cho bọn nó tăng tương tác.
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
1689819498510.png

BarçaGate: BARTOMEU BIỂN THỦ CÔNG QUỸ VÌ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN...
🔥
🔥
🔥
Theo tường trình của cảnh sát, cựu Chủ tịch Barcelona Josep Maria Bartomeu bị kết luận là sử dụng tiền của CLB cho mục đích cá nhân.
✅
Lực lượng cảnh sát Catalonia đã tập hợp một báo cáo dài hàng trăm trang kiểm tra tình hình tài chính và liên lạc của FC Barcelona cũng như một số mối quan hệ kinh doanh của CLB trong nhiệm kỳ của Bartomeu.
Cadena SER đã tiết lộ chi tiết của báo cáo này, nói rằng hợp đồng với công ty Amalgama Marketing đã được sử dụng để chi tiền cho các bên thứ ba. Các khoản thanh toán không giống nhau, nhưng tăng gấp đôi vào năm 2020 khi đại dịch xảy ra và Barça khi đó đang yêu cầu các cầu thủ cắt giảm lương.
Bartomeu đã che giấu các khoản thanh toán này với Price Waterhouse Cooper, một nhà tư vấn bên ngoài được mời đến để tiến hành kiểm toán độc lập các tài khoản của CLB.
🥶
Phần lớn số tiền trả cho Amalgama là dành cho các chiến dịch cụ thể, nhưng khoảng 26% khoản thanh toán, lên tới hàng trăm nghìn euro trong những năm đó, đã được chuyển đến bên thứ ba.
🫣
43% trong số tiền đó thuộc về Josep Juanmarti, người làm việc với con trai của Bartomeu tại công ty gia đình, có tên Adelte. 26% số tiền đó được chuyển đến nhà báo Marcal Llorente, trong khi phần còn lại của số tiền được chia cho hai nhà báo khác ở Albert Lessant và Alberto de la Torre cùng với người đứng đầu Amalgama, Miquel Sambola. Tổng cộng các khoản thanh toán 152 nghìn euro.
Các khoản thanh toán cho các nhà báo là để đổi lấy các bài báo "nâng bi" Bartomeu và ở một mức độ nào đó là các thông tin tích cực cho Barça.
Trong email gửi cho Bartomeu, Llorente nói rằng anh ta được thông báo rằng mình sẽ được nhận vào làm việc ở CLB trong một vai trò nào đó sau khi giúp Bartomeu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015.
Điều đó đã không xảy ra, nhưng anh ta nhắc đến các khoản thanh toán được trả cho mình là 'tiền lương', và thừa nhận rằng 'tôi sẽ khó quay lại vị trí của mình với tư cách là một nhà báo khách quan, với sự thiên vị mà tôi đã thể hiện'. Llorente cũng đề cập với Bartomeu rằng anh ta nghĩ mức lương 80.000 euro cho vai trò của mình tại CLB là hợp lý.
😓
Bartomeu vẫn chưa bị buộc tội tham nhũng khi cuộc điều tra Barcagate vẫn tiếp tục, nhưng trước đó đã bị bắt và được tại ngoại.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Biển thủ 152 nghìn Euro?
Con số giật mình đúng theo kiểu bài báo giật tít: Ông denpietrau biển thủ 10 triệu VNĐ.
Champions League Football GIF by BT Sport
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
152k Eu thì bằng có mấy tỏi VND thôi à?
Theo luật đông lào thì với chức vụ to thế mà tham ô có mấy đồng vặt kiểu này án phải 20 năm
Tham ô vài triệu Eu thì mới cho án treo
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nói chung đúng kiểu bới lông tìm vết từng đồng một.
Khi xưa các cao thủ như Gaspart, Laporta, Rosell toàn bị kiện vài chục triệu. Kết luận điều tra của cơ quan điều tra bộ công an Bò tót đều kết luận là chuyện nhầm nhọt. Giờ lôi nhau tiền trăm nghe chừng xuống cấp quá.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top