[Liga 20] Elche - Barça (0-6)

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0

attachment.php


Ngày: 25/01/2015 - Giờ: 00:00 - Sân: Manuel Martínez Valero

18 cầu thủ hành quân đến Elche

pic_2015-01-17_ENTRENO_03.v1422013814.JPG

Sau buổi tập cuối cùng trước khi lên đường hành quân đến Elche, như thường lệ, HLV Luis Enrique đã công bố danh sách 18 cầu thủ sẽ góp mặt tại sân Valero cho trận mở màn nửa mùa giải còn lại. Ngoại trừ Masip và Rakitic sẽ ở nhà theo chỉ thị từ ban huấn luyện, hội thương binh gồm Mathieu, Douglas, Vermaelen cũng nằm ngoài danh sách này.

Cụ thể, danh sách bao gồm:

Ter Stegen, Bravo, Montoya, Piqué, Sergio, Xavi, Pedro, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Bartra, Jordi Alba, Sergi Roberto, Adriano và Dani Alves.

Cũng trong buổi tập này, toàn bộ đội một đã có mặt tập luyện. Chỉ riêng Mathieu phải tập theo chế độ riêng vì đang trong giai đoạn bình phục chấn thương, Douglas phải dành cả buổi sáng để trị liệu thì cả đội đã thực hiện những bài tập phối hợp theo giáo án huấn luyện.

Theo FCB.com
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Cafe con leche: 23/01/2015




Phong độ làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn

Luis Enrique đã có bài phỏng vấn với báo chí trước trận đấu với Elche và nhấn mạnh rằng đội bóng không được phép đánh giá thấp những nguy hiểm mà Elche đem lại. Cần phải xác định rõ ràng rằng câu chuyện về mùa giải năm nay vẫn còn đang là một kết thúc mở “Giải đấu thì luôn đầy những bất ngờ, không bao giờ có một trận đấu nào là dễ dàng. Những thử thách chắc chắn sẽ luôn tồn tại. Sẽ có rất ít những khoảng trống nhưng họ sẽ luôn cố gắng để đột nhập vào. Đó là những gì luôn diễn ra trong bất kì một trận đấu nào.” Ông cũng đã có những lời ca ngợi dành cho Luis Suarez, người vẫn chưa thật sự đạt được phong độ và đẳng cấp đỉnh cao của mình với đội bóng xứ Catalan “Có vẻ như thật khó khăn để ghi bàn, nhưng đó là vấn đề mà bất kì tiền đạo nào cũng gặp phải. Anh ấy thật sự cũng đã có một vài pha phạm lỗi.” Ông chia sẻ thêm rằng “Có vài người chơi di chuyển vào khu vực này tốt hơn Surarez. Nhưng tôi cũng không quá lo lắng. Ghi bàn là một chuyện tự nhiên, anh ấy sẽ có mặt đúng lúc tại đó.”

Ivan Rakitić được cho nghỉ ngơi trong trận đấu với Elche

Ivan Rakitić đã đạt được phong độ tốt trong thời gian gần đây và anh cho rằng mình nên được chơi trong những trận đấu quan trọng, tuy nhiên, cầu thủ người Crotian đã bị loại khỏi đội hình trong trận đối đầu với Elche. Luis Enrique khẳng định là không hề có sai sót nào “Điều đó không nói lên được điều gì cả, cậu ấy vấn là một cầu thủ quan trọng.” Trong khi đó, Jérémy Mathieu sắp được trở lại đội hình sau khi Lucho cho biết “Cậu ấy gần như đã sẵn sàng. Cậu ấy đang trong quá trình hồi phục chấn thương và cậu ấy sẽ nhanh ổn thôi.”

Piquénbauer trở lại

Gerard Piqué đã từng có phong độ nổi bật và đáng tin cậy nên đã được trao Luis Enrique để nhận được những điều tốt nhất từ trung vệ của chúng ta.Piqué không có nghi ngờ gì là một trong những trung vệ tốt nhất trên thế giới nếu như anh được chơi ở phong độ bình thường của mình, tuy nhiên phong độ của anh đã có sự thất thường trong thời gian vừa qua và có vẻ như từ khi Luis Enrique tiếp quản đội bóng ông đã nhận ra rằng cần có sự nhất quán, đồng đều trong phong độ. Piqué đang trở lại với phong độ mà anh ấy đã từng và là người mà cả đội bóng cần. Và không có nghi ngờ gì đây đúng là một lợi thế lớn cho toàn bộ đội hình.

Theo: totalBarça
 
Sửa lần cuối:

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Phỏng vấn trước trận đấu




Luis Enrique đã có buổi họp báo trước trận đấu đối đầu với Elche vào rạng sáng chủ nhật, ông bày tỏ lòng tin tuyệt đối của mình vào Luis Suarez, mặc dù tỉ lệ ghi bàn của chàng cầu thủ này là cực kì nghèo nàn. Ông cũng nói rằng Ter Stegen có thể sẽ được thi đấu tại La Liga và bày tỏ sự vui mừng với phong độ của Gerard Pique đồng thời ca ngợi Javier Mascherano. Sau đây là những trích dẫn quan trọng.

1. Elche. La Liga luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Có một thứ luôn quan trọng trong bóng đá, và đó là phong độ. Nó phải luôn có mặt trong tất cả các trận đấu bởi vì nếu đánh mất nó thì bất kì đội bóng nào cũng có thể đánh bại bạn. Tôi tin rằng Elche sẽ ra sân với phong độ, lòng quyết tâm cao nhất và sẽ cố gắng để ra đòn đánh bại đội bóng của tôi từ những pha phản công.

2. Sẽ không có sự phục vụ của Rakitic. Rakitic thì không có bất kì vấn đề gì, cậu ấy vẫn luôn là nhân tố quan trọng trong đội và chúng ta cần cậu ấy. Từ giờ, khi chúng tôi thức dậy sớm để chuẩn bị, tôi sẽ đưa ra danh sách thi đấu vào ngày trước đó. Mathieu thì vẫn ổn, chấn thương gần như đã bình phục. Tôi tin vào thứ Hai cậu ấy sẽ trở lại luyện tập cùng đội bình thường.

3. Hậu quả của Copa del Rey. Đội bóng đang có thể lực, phong độ và kĩ năng tốt, với những bài tập vật lí chuẩn bị cho trận đấu, mặc dù đã thi đấu với cường độ cao trong trận đối đầu với Atletico. Đây là thời gian để sử dụng toàn bộ đội hình. Tôi đang có một đội hình cân bằng, đồng đều và có thể sử dụng vào bất kì lúc nào.

4. Lặp lại đội hình. Tôi sẽ tiếp tục chọn đội hình mà tôi thấy phù hợp và đem lại những lợi ích cho đội bóng. Tôi muốn 18, 19, 20 cầu thủ sẵn sàng để tôi có thể gọi vào đội hình mọi lúc.

5. Stegen hay Bravo. Tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nó là phù du, tùy thời điểm, không có tính xác định. Tôi có 3 thủ môn tuyệt vời – đội bóng đã có bước đi lớn sau sự ra đi của Valdes. Masip được chơi ít nhất nhưng tôi có lòng tin vào cậu ấy. Tất cả họ đều là những thủ môn tốt, chơi với đôi chân của mình, đó là điều cần thiết để trở thành thủ môn của Barca.

6. Sự cải tiến của Pique. Khi một huấn luyện viên đẽn một đội bóng, nghĩa vụ của anh ta là phải tận dụng tốt nhất các cầu thủ của mình và đó là những gì mà các cầu thủ của tôi đã làm kể từ đầu mùa giải. Họ biết rằng họ phải cung cấp tốt nhất những gì mà họ có.

7. Sự sụt giảm của Suarez. Sẽ luôn có những thời kì như thế cho bất kì tiền đạo nào. Mặc dù cậu ấy không ghi bàn, mỗi trận đấu sẽ có những lựa chọn để thực hiện mục tiêu ghi bàn và anh ấy cho chúng tôi rất nhiều thứ. Đấy là những gì tôi yêu cầu cậu ấy. Chúng tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Khi bạn thay đổi đội bóng và quốc gia, bạn cần có thời gian để thích nghi. Sẽ có những người thích nghi muộn hơn – mỗi người cần có thời gian của riêng mình. Chúng tôi không lo ngại gì về lối chơi của Suarez. Nếu chúng ta thất bại, tất cả chúng ta thất bại, bao gồm cả ban huấn luyện. Các bàn thắng sẽ đến. Tôi đã không nhìn thất bất cứ ai di chuyển trong vòng cấm như Suarez đã làm, và tôi đánh giá cao điều đó.

8. Ảnh hưởng của trận Barca – Atletico. Khi bạn phải đối mặt với một trận đấu khó khăn, điều đó đòi hỏi yêu cầu cao, và giờ là chạm trán với một đối thủ trước đấy bạn chơi với cường độ yếu hơn, bạn không thê tin tưởng (kết quả tương tự sẽ đến). Chúng ta phải mạnh mẽ. Chúng ta có trận đấu lượt đi và nếu chúng ta không mạnh mẽ chúng ta sẽ không thể làm tốt.

9. Các di sản của Cruyff. Tôi chưa nhận được bản báo cáo. Nhưng tầm quan trọng của Cruyff trong các trường học của Barcelona với vai trò một cầu thủ và huấn luyện viên là không có gì nghi ngờ. Có những thành tựu cho mình, kể cả trong các các trường học của Hà Lan. Barcelona có một bản sắc khác biệt, độc đáo so với những câu lạc bộ khác là nhờ công lao của ông ấy.

10. Tầm quan trọng của Mascherano. Tôi không cần phải thuyết phục cậu ấy ở lại, đó là sự quyết định của cậu ấy. Có những cầu thủ có “trọng lượng riêng” trong đội hình dù không đeo băng đội trưởng và đó là Mascherano. Cậu ấy có một cầu thủ theo hợp đồng và câu lạc bộ đã làm mới nó. Và tôi rất quý cậu ấy bởi vì cậu ấy mang đến rất nhiều điều tốt đẹp trong và cả ngoài sân cỏ.
theo: sport-english
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Bravo; Alba, Bartra, Pique, Montoya; Mascherano, Xavi, Rafinha; Neymar, Messi, Pedro.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Hiệp 1 xem hơi chán. Trận nào mà cứ có Rafinha với Montoya đá là xem tù không chịu được. Đặc biệt là Montoya, chú này nói chung không có khả năng phát triển được nữa rồi, cho ra đi sớm thôi, đá chán lắm
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Hiệp 1 xem hơi chán. Trận nào mà cứ có Rafinha với Montoya đá là xem tù không chịu được. Đặc biệt là Montoya, chú này nói chung không có khả năng phát triển được nữa rồi, cho ra đi sớm thôi, đá chán lắm

Rafinha đá chán thì do lối chơi chung của đội thôi. Chính xác theo tôi, chính Rafinha mới là yếu tố phát triển lâu dài của Barcelona. Em trai của Thiago chơi đầu óc và kĩ thuật, kinh nghiệm tích lũy cũng khá nhiều, nhưng ở Barcelona thời gian trau dồi là không nhiều. Nếu được chơi trên sân nhiều hơn Rafinha sẽ là một nhân tố quan trọng. Nhìn cái cách cậu ấy phối hợp với Neymar rất thoải mái, cả hai khá hiểu nhau.
Còn Montoya đá không đúng như mọng đợi cũng phải thôi, ngồi ghế dự bị quá lâu, kĩ năng lại không phải thiên bẩm gì. Để giải quyết việc ra sân cho bao nhiêu con người, họ là các cầu thủ chất lượng, thực sự là rất khó khăn cho ban huấn luyện. Tôi luôn ủng hộ Lucho ít nhất là cho tới bây giờ. Từ bài phát biểu của ông ấy và những gì đã thực hiện sau câu nói thì, việc để các cầu thủ dự bị được chơi nhiều hơn cũng giúp ích cho đội bóng, họ cần ra sân và để lại dấu ấn.



Khi đòi hỏi các cầu thủ dự bị đá tốt khi vào thay người thì chính họ cần được thời gian chơi bóng trước đó, chứ không phải thích xếp đội hình nào là họ đá được ngay. Trận vừa rồi chính Lucho thừ nhận và cả Simone nhận ra là Barcelona đã chơi áp sát toàn diện đến thế nào ở trận lượt đi cúp nhà vua. Vì thế trận này nhìn vào đội hình phía chủ nhà, chúng ta nên tin tưởng hơn ở các cầu thủ khác và một thế trận không phải là hoàn hảo nhất (có thể đảm bảo thể lực cho các cầu thủ khác). Barcelona trận này chơi khá chậm và ít bắt rát hơn, một phần đối thủ chơi phòng ngự khá sâu.

Đối với cuộc đua đường dài mọi điều có thể xảy ra, chúng ta thất bại là một phần nhưng nó là dấu hiệu cho thấy kế hoạch hạn chế những rủi ro mà Lucho đang tính cho Barcelona. Đội hình cần tối ưu hơn và ai cũng đóng góp một phần nào đấy cho tập thể. Barcelona sẽ chơi tập thể để đạt kết quả mong muốn.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Rafinha đá chán thì do lối chơi chung của đội thôi. Chính xác theo tôi, chính Rafinha mới là yếu tố phát triển lâu dài của Barcelona. Em trai của Thiago chơi đầu óc và kĩ thuật, kinh nghiệm tích lũy cũng khá nhiều, nhưng ở Barcelona thời gian trau dồi là không nhiều. Nếu được chơi trên sân nhiều hơn Rafinha sẽ là một nhân tố quan trọng. Nhìn cái cách cậu ấy phối hợp với Neymar rất thoải mái, cả hai khá hiểu nhau.
Còn Montoya đá không đúng như mọng đợi cũng phải thôi, ngồi ghế dự bị quá lâu, kĩ năng lại không phải thiên bẩm gì. Để giải quyết việc ra sân cho bao nhiêu con người, họ là các cầu thủ chất lượng, thực sự là rất khó khăn cho ban huấn luyện. Tôi luôn ủng hộ Lucho ít nhất là cho tới bây giờ. Từ bài phát biểu của ông ấy và những gì đã thực hiện sau câu nói thì, việc để các cầu thủ dự bị được chơi nhiều hơn cũng giúp ích cho đội bóng, họ cần ra sân và để lại dấu ấn.



Khi đòi hỏi các cầu thủ dự bị đá tốt khi vào thay người thì chính họ cần được thời gian chơi bóng trước đó, chứ không phải thích xếp đội hình nào là họ đá được ngay. Trận vừa rồi chính Lucho thừ nhận và cả Simone nhận ra là Barcelona đã chơi áp sát toàn diện đến thế nào ở trận lượt đi cúp nhà vua. Vì thế trận này nhìn vào đội hình phía chủ nhà, chúng ta nên tin tưởng hơn ở các cầu thủ khác và một thế trận không phải là hoàn hảo nhất (có thể đảm bảo thể lực cho các cầu thủ khác). Barcelona trận này chơi khá chậm và ít bắt rát hơn, một phần đối thủ chơi phòng ngự khá sâu.

Đối với cuộc đua đường dài mọi điều có thể xảy ra, chúng ta thất bại là một phần nhưng nó là dấu hiệu cho thấy kế hoạch hạn chế những rủi ro mà Lucho đang tính cho Barcelona. Đội hình cần tối ưu hơn và ai cũng đóng góp một phần nào đấy cho tập thể. Barcelona sẽ chơi tập thể để đạt kết quả mong muốn.
Thực ra đây là trận đấu giữ sức cho trụ cột nên tôi không nói cũng không bàn tới việc bố trí đội hình hay HLV gì cả, chắc bạn đang hiểu lầm. Trong cả mùa giải thì chắc chắn không thiếu những trận phải tính toán giữ sức như này.

Cái cần nói ở đây là nếu đội dự bị đá quá yếu thì chứng tỏ khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị đang rất lớn. Với 1 đội bóng lớn như Barca thi đấu rất nhiều trận/mùa và mục tiêu luôn cao nhất cho mọi giải đấu tham dự thì điều này là rất nguy hại. Và thực tế mùa này không thiếu những trận xảy chân chỉ vì phải sử dụng nhiều cầu thù trẻ, dự bị để đá, do đầu mùa thì HLV thích thử nghiệm xoay vòng theo chủ ý, còn những trận như này thì bắt buộc phải có sự xoay vòng rồi

Kết quả trận này thì đúng là hoàn hảo, và hiệp 2 thì miễn chê. Nhưng nếu nhìn vào hiệp 1 thì đáng ngại. Khi lúc đó đối thủ đang thi đấu rất chặt chẽ, bước ngoặt chắc chắn đến từ bàn thắng khá may mắn ở hiệp 1 nên chúng ta mới có hiệp 2 dễ dàng như vậy. Nếu không hôm nay sẽ là 1 trận đấu vô cùng vất vả nữa, khi nhìn vào những gì thể hiện ở hiệp 1 mà không có bàn thắng. Lúc đó chắc hiệp 2 phải tung hết trụ cột vào mà chiến

Dù gì thì bây giờ chúng ta cũng chẳng thể mua sắm thêm được ai, nên có lẽ chỉ biết dựa vào may mắn từ đội trẻ thôi. Dù đá dở thì cũng phải dùng, vì từ đầu chúng ta đã chấp nhận mạo hiểm để tin tưởng vào họ rồi. Và nói chung hiện tại cũng chẳng nói trước điều gì, những tháng sau này khi lịch thi đấu dồn dập, đối mặt những đối thủ mạnh mới biết được, việc dùng nhiều cầu thủ trẻ dự bị là tốt hay xấu. Về chất lượng thì một số đang khá là kém đấy, chưa xứng để làm tài năng đáng giành nhiều kì vọng
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cứ để Busquets dự bị thế này mới thấy được bất công với Ma-Chê thế nào :sad:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Cứ để Busquets dự bị thế này mới thấy được bất công với Ma-Chê thế nào :sad:
Vâng, bất công đây: đá hơn người, đang dẫn bàn nhiều, đối phương tấn công dưới tít sân nhà không nguy hiểm vì phía sau còn vài hậu vệ nhưng anh vẫn hăm hở kiếm thẻ vàng cho riêng mình. 2 ông dính thẻ vàng đều bị Lucho thay ra sân. Nói chung là kiểu đá phập phù và dựa vào sức mạnh. Nếu cần kiểu này thì đừng có bán Toure.

Nhìn Neymar với Messi phối hợp với nhau mới thấy đúng là phải đến mùa thứ 2 thì Neymar đã hòa nhập được. Còn Su thỏ bá đạo ở đâu không quan tâm nhưng về đây thì chả khác gì Bọ Xít. Cái giá chuyển nhượng không đánh giá thực chất khả năng mà chỉ là giá cho cái danh tiếng. Được cái Su thỏ quái và chịu chạy, không đầu đất như Bọ Xít nên đá với Barca sẽ giúp ích nhiều hơn. Tay BLV trận này cứ ngồi cá cược khi nào thì Lucho cho Su thỏ vào sân kiếm bàn ngày sinh nhật. Kết quả là 2 ông thẻ vàng và các ông tiền đạo ghi quá nhiều bàn khiến Su thỏ ngồi mọc rêu trên ghế dự bị ;)).

Messi, Neymar đều ghi 2 bàn, kiến tạo 2. Xuất sắc như nhau. Nếu ngay sau pha Neymar ghi bàn thứ 2 của mình có đợt tấn công bật ban nhanh và Messi tiếp tục chuyền cho Neymar thay vì lừa đối phương xông thẳng vào thủ môn để rồi bị cản thì có thể Neymar sẽ có bàn thứ 3 hoặc tôi tin Neymar đáp lễ Messi. Khả năng quấy bên trái của Neymar ngày càng ghê gớm và sắp đạt đến trình độ của Rô vẩu. Iniesta tụt phong độ cũng là phải.
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
"Barcelona đang có hai tiền đạo tốt nhất thế giới" - Chủ tịch Barça Josep Maria Barto



Josep Maria Bartomeu đã hết lời ca ngợi các cầu thủ Barcelona với chiến thắng 6-0 của họ trước Elche. Và bây giờ ông đang nóng lòng chờ đợi đến trận đấu với Atletico vào ngày thứ Tư trong khuôn khổ Copa del Rey.
Chủ tịch của Barça đặc biệt hài lòng với 90 phút tỏa sáng của Lionel Messi.

“Messi chơi cho cả đội bóng”, Bartomeu đã nói “Cậu ấy tham gia vào các pha tranh chấp bóng, các đường chuyền kiến tạo, Messi không chỉ tìm cách để cải thiện số liệu thống kê của mình mà còn tìm cơ hội để ghi bàn cho mình.”
Tuy nhiên, ông cũng hết sức cảnh giác rằng không có gì là chiến thắng tuyệt đối, ông nói thêm rằng: “Vẫn còn nhiều trận đấu. Chúng tôi có một nửa sau đầy thú vị trong mùa giải này với những khán giả trung lập, nhưng đặc biệt nhất vẫn phải dành cho các Cules".

“Chúng tôi là đội để thủng lưới ít nhất và điều đó cho phép chúng tôi giải quyết phần thứ hai của mùa giải với đầy sự tự tin. Chúng tôi đang tiếp tục không ngừng cải thiện.”

Về tiền đạo của đội, đặc biệt là Messi và Neymar, chủ tịch của Barca đã trình bày rõ ràng về quan điểm của mình.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang có hai mũi nhọn tấn công tuyệt vời nhất trên thế giới. Điều đó đã được minh chứng trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là những pha tấn công cực kì mạnh mẽ, săc bén và hiệu quả.”

Hướng tới trận đấu với Atletico, Bartomeu đã kết luận: “Đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi bắt buộc phải giành chiến thắng. Atletico đã được cải thiện trong hai mùa giải vừa qua và chúng tôi không thể nghỉ ngơi sau kết quả ở lượt đi.”

theo: sport-english
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói về trận đấu ngày hôm qua thì mình chỉ nói một điều thế này thôi: Chiến thắng là tốt, thắng đậm là rất tốt, nhưng thực tế vẫn là Barca kém Real 1 điểm và hơn Real 1 trận. Nhớ kỹ điều này.
 
Sửa lần cuối:

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Và cuối mùa phải là chức vô địch, lúc đó anh em chú cháu mình chém mới sướng:D
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top