[Liga 22] Athletic Bilbao - FC Barcelona (2-5) Thu hẹp khoảng cách

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Theo mình thì cả 2 bàn thua đều do lỗi của Pique khi không kèm được Aduriz. Công bằng mà nói thì Aduriz đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cả Pique và Mathieu nhưng Mathieu mới chính là trung vệ đá an toàn hơn hẳn Pique ở trận đấu này.

Ai nói ông là lỗi vị trí của Thiu già. Tôi cãi là lỗi bắt việt vị đứng thiếu quan sát của Pi kều đấy. Pi kều còn có pha phối hợp với Bravo bóng bổng không tốt khiến Bravo lỡ trớn và Thiu già bị đè trên không. May là bóng đập cột dọc.

Ông xem lại trên highlight của Bún ở trên để tôi phân tích nhé.

Bàn thua đầu tiên: Thời điểm 2:24 - 2:25, anh già chỉ nhìn bóng mà không dâng lên theo kèm và áp sát tay tiền vệ chọc khe. Đến 2:26 thì nhìn xem anh già làm gì, chả kèm được người chuyền bóng, cũng chả theo người nhận bóng, đứng ở 1 vị trí rất vô tác dụng phòng ngự; và Pique không thể kịp dâng lên bẫy việt vị ở tình huống này vì còn cách tay tiền đạo Bilbao vài mét. Nếu tình huống này là Mascherano thì anh hói đã ập lên tắc bóng hoặc áp sát đối thủ ở thời điểm 2:25. Do chần chừ trong việc chọn băng lên hay lùi hẳn về theo kèm tay tiền đạo nên anh già đã giúp tiền vệ đội bạn có khoảng trống, trong khi tiền đạo Bilbao cũng không bị kèm. Đương nhiên lỗi lớn nhất trong tình huống này là tuyến trên để mất bóng và Busi đứng quá cao, không kịp lùi về hỗ trợ.

Mình không xem nên không dám bàn về cả trận. Nhưng luận 2 tình huống này thì rõ ràng anh già có vấn đề về chọn vị trí. Chắc chắn những trận cầu quan trọng Mascherano sẽ được dùng chứ không phải Mathieu

Bàn thua thứ 2: là 1 trung vệ thì anh già làm gì ở vị trí trong 5:54, đứng cao hơn cả 2 hậu vệ cánh nhưng không theo kèm tiền đạo Bilbao. Và chỉ 1 quả chọc khe là anh già đã bị loại bỏ. Pique lúc này cách tay tiền đạo Bilbao đến cả chục mét thì làm sao mà dâng lên bẫy việt vị kịp cũng như theo kèm được. Tình huống này người phải theo kèm Aduriz là Mathieu chứ không phải Pique. Lỗi vị trí trong bàn thua thứ 2 này là quá rõ và không có gì để bàn cãi.

Tôi không xem trận đấu nên không rõ cả trận thế nào, chứ riêng 2 bàn thua thì anh già mắc lỗi vị trí quá rõ, quá nghiêm trọng. Và tôi tin trong các trận cầu quan trọng thì Mascherano vẫn sẽ được tin dùng đá chính chứ không phải Mathieu
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
http://barca-media.com/video2/2014-15/Primera/Jornada22 Athletic-Barca/Athletic-Barca.mkv

Đây, ông xem hết đi rồi nói lại sau. Trận quan trọng mà dùng Mascherano thì tôi cá là ta ân hận dài. Nếu Thiu già không thay nổi Masche thì ta mua về là hàng vứt đi. Tôi còn tính Pi kều bay. Nhưng Bartra có vẻ không được Lucho trọng dụng (chắc vì lúc tập thì Masche đá húng và ăn điểm hơn) nên bộ đôi tôi dự tính ban đầu là Bartra - Pi kều - Thiu già (kiêm cánh Alba) đã bay mất già nửa. Tôi chưa bao giờ thích Mascherano về đá trung vệ. Mà ông thừa biết tôi không coi Alba, Pi kều và Mascherano về việc bọc lót cho nhau ra sau nên nếu bộ này hợp cùng Thiu già thì khập khiễng là chuyện thường ở huyện.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sáng qua dạo thử Diễn đàn thấy không khí còn đê mê quá mà đến nay đã sôi nổi như vậy rồi. Thật ra, chiến thắng quá thuyết phục của Barca đã làm tuột không ít cảm xúc "múa phím" và làm mê hoặc những con mắt chuyên gia trong diễn đàn :)) May sao vẫn còn bác Love và lão Den khuấy động không khí.]

Theo cá nhân mình, ở bàn thua thứ nhất là lỗi của cả hệ thống phòng ngự chứ không riêng gì một cá nhân nào như bác Love và lão Den nói. Một lỗi chuyền hỏng đơn giản của Messi đã khiến các cầu thủ hậu vệ phía Barca bất ngờ và lóng ngóng. Pha chuyền hỏng của Messi chỉ có thể gọi là lỗi chứ chưa thể nâng lên tầm sai lầm. Hàng thủ cho đến hàng tiền vệ đang trong thế dâng lên bất ngờ phải điều chỉnh ở trạng thái phòng thủ đã tạo ra một loạt các lỗi dẫn đến bàn thua. Thử điểm lại xem sao:

thiu0.PNG

Đây là bố cục tình huống sau khi Messi bị mất bóng, Messi vẫn ở lại để khắc phục lỗi của mình và tham gia phòng ngự. Alba - Mathieu - Pique lúc này vẫn còn giữ khoảng cách tốt và đảm bảo an toàn. Dani Alves bên cánh phải sẽ bó vào trong khi nhận ra đội mình bị mất bóng. Lúc này, Rakitic cũng quay về ngay khi tình hình thay đổi.


thiu1.PNG

Bilbao bắt đầu triển khai bóng bên trái khi lấy được từ chân Messi. Jordi Alba lúc này vội vả tính lên lót cho Xavi, trong khi với áp lực từ 2 tiền đạo Bilbao, Pique và Mathieu cẩn thận lùi về. Điều này tạo ra khoảng rộng cho cầu thủ đang đứng đợi bóng đó là Unai Lopez. Và đúng là bóng được chuyền cho cầu thủ số 29, đợt phản kích chính thức bắt đầu từ quyết định lao lên của Alba. Alba và Busquets cũng chính thức bị loại khỏi vòng chiến khi bóng đến chân của Unai Lopez. 3 đánh 3.


thiu2.PNG

Sai sai sót của Alba, đến lượt Pique phán đoán sai hướng di chuyển của Aduriz tạo cho cầu thủ này có đủ thời gian và khoảng trống để dứt điểm mà không có một sự can thiệp nào. Aduriz đã khôn khéo dứ người giả lao xuống để nhử Pique, nhưng anh lại cắt chéo đón bóng từ Lopez để tung ra cú sút. Rất khó trách Mathieu trong tình huống này. Riêng Pique thậm chí đã có thể trượt người vung hai chân để cản bóng nhưng anh đã không làm vậy. Góc quay ngang cho chúng ta thấy Pique lùi quá thấp so với Mathieu và Alves. Rõ ràng, nếu đúng đúng vị trí thì khả năng đeo bám Aduriz của Pique sẽ cao hơn và cầu thủ số 20 khó lòng dứt điểm dễ dàng như vậy. (hình dưới)


thiu2a.PNG

Pique lui quá sâu tạo ra khoảng cách cho Aduriz tận dụng.



thiu3.PNG

Dù mọi chuyện có xảy ra đến đây đi nữa cũng chưa phải là thảm họa phòng ngự nếu Rakitic sáng suốt hơn chút nữa. Số 4 lao về phòng ngự từ đầu khi theo sát Mikel Rico từ lâu (xem clip sẽ rõ hơn). Nhưng đến trước vòng cấm địa, Ivan lại dán mắt vào pha xử lý của Aduriz, trong khi trước đó anh còn kèm và cản đường của Rico; Rico thì chạy chéo xuống trái, Rakitic lao qua chéo phải. Có thể Rakitic nhường Rico và phần không gian phía trong lại cho Dani Alves (đang lót cho Pique) nhưng rõ ràng là không có ai đảm nhiệm nhiệm vụ này khi Rico xâm nhập vòng cấm và tỉnh táo đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của Bravo.


thiu3a.PNG

Sự lãng quên chết người khi không ai phân chia nhiệm vụ trong tình huống đòi hỏi phải phản ứng lẹ làng và quan sát một cách thấu đáo. Điều này cho thấy hệ thống phòng ngự của Barca trước mắt cần phải nhanh nhạy hơn khi đọc tình huống; thứ hai là phải tìm được người có khả năng làm thủ lĩnh. Trong một loạt các bóng áo xanh chuối trong hình trên đều là hạng lính, thủ lĩnh thực sự theo mình nghĩ là Mascherano, người đảm bảo hài hòa các yếu tố cần thiết mà không cần phải chơi thật hay, chỉ cần làm cho những cộng sự xung quanh đều chơi tốt bằng những sự chỉ đạo từ ngay trên sân.


* Nếu anh em có hứng thì mình tiếp tục "mổ băng" bàn thứ hai. Cái này làm chơi thôi nên không bằng được công nghệ Libero của VTV, mấy đồng chí thông cảm. Tiêu chuẩn như vậy cũng chưa lên được facebook FCBVN.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đúng như tay [MENTION=4055]Gió[/MENTION] đã nói: lão Đen quá ác cảm với Mascherano, Alba và Pique. Dù thế nào thì Pique vẫn là trung vệ số 1 của Barca hiện nay. Quan trọng là thái độ, tinh thần thi đấu và phong độ của hắn. Alba thì tầm thế giới chả bàn đến, đội nào cũng muốn có mà chả được nhưng lão Đen bảo thủ này lại muốn tống đi để anh già đá mới lạ. Còn về Mascherano thì ngoài chiều cao và tranh bóng bổng ra thì hơn đứt Mathieu về mọi mặt của 1 trung vệ. Như hôm qua ông có đọc mấy câu của Thánh có nhớ câu nói về tốc độ và sự nhanh nhẹn không. Tốc độ của anh già thì chả phải bàn nhưng anh già không có sự nhanh nhẹn, thậm chí có thể nói sức ỳ khá lớn, phán đoán chậm. Do đó mình đánh giá khả năng chống phản công vẫn thua Mascherano. Và 20 tr cho bản hợp đồng dự bị này là thất bại. Mascherano vẫn sẽ đá chính cùng tay kều

Xem lại tình huống bàn thua đầu tiên nhé. Thời điểm 58:44 như hình của tay Mười thì Mathieu gần Aduriz nhất nhưng không theo kèm, cũng chần chừ không lên bọc lót cho Busi để áp sát Unai. Trong khi đó tay kều ở thấp nhất hàng phòng ngự nhưng không biết hô đồng đội: anh già lên kèm sát Unai, để Aduriz em lo, đại loại thế. Mà kều lại phi về để lót khoảng trống của anh già. Thế là 2 anh trung vệ đều lỗi cả. 1 anh lỗi vị trí, 1 anh k biết phối hợp và chỉ huy phòng ngự
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Đúng như tay @Gió đã nói: lão Đen quá ác cảm với Mascherano, Alba và Pique. Dù thế nào thì Pique vẫn là trung vệ số 1 của Barca hiện nay. Quan trọng là thái độ, tinh thần thi đấu và phong độ của hắn. Alba thì tầm thế giới chả bàn đến, đội nào cũng muốn có mà chả được nhưng lão Đen bảo thủ này lại muốn tống đi để anh già đá mới lạ.
À, tôi muốn hậu vệ cho ra hậu vệ trước đã. Hậu vệ kiểu chỉ khen khả năng tấn công thì luôn gặp cảnh tượng đối phương vừa đưa bóng đến giữa sân đã thấy anh hậu vệ cánh băng lên tít xa đánh chặn. Đấy là chưa kể thêm tay Mascherano cực thích kiểu đó khi đá trung vệ nên cánh trái luôn là thảm họa phòng ngự. Trước đây đã biết có Alba thì Barca có hai hậu vệ cánh công tốt nhưng thủ thì gặp Hùm nó giã cho vẫn chưa sáng mắt :D. Thế nên mới tính đến chuyện anh Thiu già vừa đá trung vệ vừa kiêm trở lại hậu vệ trái (giống lão Phú Ông).
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Sáng qua dạo thử Diễn đàn thấy không khí còn đê mê quá mà đến nay đã sôi nổi như vậy rồi. Thật ra, chiến thắng quá thuyết phục của Barca đã làm tuột không ít cảm xúc "múa phím" và làm mê hoặc những con mắt chuyên gia trong diễn đàn :)) May sao vẫn còn bác Love và lão Den khuấy động không khí.]

Theo cá nhân mình, ở bàn thua thứ nhất là lỗi của cả hệ thống phòng ngự chứ không riêng gì một cá nhân nào như bác Love và lão Den nói. Một lỗi chuyền hỏng đơn giản của Messi đã khiến các cầu thủ hậu vệ phía Barca bất ngờ và lóng ngóng. Pha chuyền hỏng của Messi chỉ có thể gọi là lỗi chứ chưa thể nâng lên tầm sai lầm. Hàng thủ cho đến hàng tiền vệ đang trong thế dâng lên bất ngờ phải điều chỉnh ở trạng thái phòng thủ đã tạo ra một loạt các lỗi dẫn đến bàn thua. Thử điểm lại xem sao:


Đây là bố cục tình huống sau khi Messi bị mất bóng, Messi vẫn ở lại để khắc phục lỗi của mình và tham gia phòng ngự. Alba - Mathieu - Pique lúc này vẫn còn giữ khoảng cách tốt và đảm bảo an toàn. Dani Alves bên cánh phải sẽ bó vào trong khi nhận ra đội mình bị mất bóng. Lúc này, Rakitic cũng quay về ngay khi tình hình thay đổi.



Bilbao bắt đầu triển khai bóng bên trái khi lấy được từ chân Messi. Jordi Alba lúc này vội vả tính lên lót cho Xavi, trong khi với áp lực từ 2 tiền đạo Bilbao, Pique và Mathieu cẩn thận lùi về. Điều này tạo ra khoảng rộng cho cầu thủ đang đứng đợi bóng đó là Unai Lopez. Và đúng là bóng được chuyền cho cầu thủ số 29, đợt phản kích chính thức bắt đầu từ quyết định lao lên của Alba. Alba và Busquets cũng chính thức bị loại khỏi vòng chiến khi bóng đến chân của Unai Lopez. 3 đánh 3.



Sai sai sót của Alba, đến lượt Pique phán đoán sai hướng di chuyển của Aduriz tạo cho cầu thủ này có đủ thời gian và khoảng trống để dứt điểm mà không có một sự can thiệp nào. Aduriz đã khôn khéo dứ người giả lao xuống để nhử Pique, nhưng anh lại cắt chéo đón bóng từ Lopez để tung ra cú sút. Rất khó trách Mathieu trong tình huống này. Riêng Pique thậm chí đã có thể trượt người vung hai chân để cản bóng nhưng anh đã không làm vậy. Góc quay ngang cho chúng ta thấy Pique lùi quá thấp so với Mathieu và Alves. Rõ ràng, nếu đúng đúng vị trí thì khả năng đeo bám Aduriz của Pique sẽ cao hơn và cầu thủ số 20 khó lòng dứt điểm dễ dàng như vậy. (hình dưới)


View attachment 5565

Pique lui quá sâu tạo ra khoảng cách cho Aduriz tận dụng.



View attachment 5566

Dù mọi chuyện có xảy ra đến đây đi nữa cũng chưa phải là thảm họa phòng ngự nếu Rakitic sáng suốt hơn chút nữa. Số 4 lao về phòng ngự từ đầu khi theo sát Mikel Rico từ lâu (xem clip sẽ rõ hơn). Nhưng đến trước vòng cấm địa, Ivan lại dán mắt vào pha xử lý của Aduriz, trong khi trước đó anh còn kèm và cản đường của Rico; Rico thì chạy chéo xuống trái, Rakitic lao qua chéo phải. Có thể Rakitic nhường Rico và phần không gian phía trong lại cho Dani Alves (đang lót cho Pique) nhưng rõ ràng là không có ai đảm nhiệm nhiệm vụ này khi Rico xâm nhập vòng cấm và tỉnh táo đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của Bravo.


View attachment 5561

Sự lãng quên chết người khi không ai phân chia nhiệm vụ trong tình huống đòi hỏi phải phản ứng lẹ làng và quan sát một cách thấu đáo. Điều này cho thấy hệ thống phòng ngự của Barca trước mắt cần phải nhanh nhạy hơn khi đọc tình huống; thứ hai là phải tìm được người có khả năng làm thủ lĩnh. Trong một loạt các bóng áo xanh chuối trong hình trên đều là hạng lính, thủ lĩnh thực sự theo mình nghĩ là Mascherano, người đảm bảo hài hòa các yếu tố cần thiết mà không cần phải chơi thật hay, chỉ cần làm cho những cộng sự xung quanh đều chơi tốt bằng những sự chỉ đạo từ ngay trên sân.


* Nếu anh em có hứng thì mình tiếp tục "mổ băng" bàn thứ hai. Cái này làm chơi thôi nên không bằng được công nghệ Libero của VTV, mấy đồng chí thông cảm. Tiêu chuẩn như vậy cũng chưa lên được facebook FCBVN.
đề nghị bác làm tiếp ạ
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0

Bilbao bắt đầu triển khai bóng bên trái khi lấy được từ chân Messi. Jordi Alba lúc này vội vả tính lên lót cho Xavi, trong khi với áp lực từ 2 tiền đạo Bilbao, Pique và Mathieu cẩn thận lùi về. Điều này tạo ra khoảng rộng cho cầu thủ đang đứng đợi bóng đó là Unai Lopez. Và đúng là bóng được chuyền cho cầu thủ số 29, đợt phản kích chính thức bắt đầu từ quyết định lao lên của Alba. Alba và Busquets cũng chính thức bị loại khỏi vòng chiến khi bóng đến chân của Unai Lopez. 3 đánh 3.




Theo em thì Mathieu trong tình huống này hoàn toàn rơi vào thế bị động do các đồng đội mình tạo ra. Chúng ta có thể thấy khoảng cách của Busi gần hơn Mathieu, nhưng pha quan sát và chuyền nhanh của Unai Lopez chỉ mất đúng một nhịp, trong khi Busi chậm chạp lao về cũng đến nhịp thứ hai. Mathieu như em nói là bị động vì muốn lên không được (vì quá xa), mà vừa lùi thì "súng đã lên nòng", không biết phải làm sao. [MENTION=2230]lovebaxa[/MENTION]: Em làm hình bàn thua thứ hai rồi, tha hồ anh nói Mathieu =))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mổ băng: Bàn thua thứ hai vs Athletic Bilbao

Trước khi phân tích lỗi phải ở bàn thua thứ hai, chúng ta hãy nhìn vào cục diện trận đấu lúc này. Tỉ số đang là 4-1 với mọi thông số ngoài sân và thế trận trong sân đều nghiêng về Barca. Đây cũng là lúc tâm lý chủ quan manh múng nảy sinh trong các cầu thủ. Trên hàng công là Neymar, xử lý cơ hội theo kiểu nghệ sỹ kém bản lĩnh; dưới hệ thống phòng ngự có Sergio Busquets vốn sẵn máu "ngôi sao" trong người.

Bàn thắng nâng tỉ số 4-1 của Neymar diễn ra ngay đầu phút 64, bàn gỡ của Aduriz ở phút 66, tức là 60 giây sau bàn nâng tỉ số đó là khoảng thời gian mất tập trung cao độ nhất của các cầu thủ Barca (và của các đội khác, thông thường là vậy). Chính vì lẽ đó mà ta có một pha tranh chấp bóng bổng nửa vời giữa Mathieu - Muniain - Busquets, để rồi sau đó:

busi0.PNG

Busi có pha tranh chấp bóng tay đôi đầy tính nghệ sỹ với cậu thiếu niên Muniain để thể hiện sự đẳng cấp. Pha "kê gầm nhát ma" này bất thành khi động lực của cầu thủ Bilbao mạnh mẽ hơn, Muniain vượt qua Busquets một cách dễ dàng nhờ sự can đảm. Về phần Mathieu, trung vệ này sau khi lao lên tranh chấp bóng bổng lại không lui về vị trí mà nấn ná nửa muốn lót cho Busi (nếu Muniain đẩy bóng thẳng xuống phía khung thành); nửa phải quay về "nơi tình yêu bắt đầu". Sơ hở này bị tận dụng triệt để. Xem ở góc máy này sẽ rõ hơn:


busi0a.PNG

Pha tranh chấp nương chân của Busi thể hình tinh thần tự mãn và hài lòng quá sớm. Trong khi đó, Mathieu vốn chỉ là "anh thợ" lại bị chàng "nghệ sĩ dỏm" mê hoặc nên trố mắt đứng xem cho hết tuồng mà quên mất lui về vị trí. Lỗi cá nhân nhưng mang tính hệ thống, tức là lỗi nhỏ của từng người tạo nên một khối lớn mà không có ai khắc phục dùng dẫn đến hậu quả là bàn thua.


busi1.PNG

Đọc tình huống rất nhanh, Aduriz băng xuống vị trí mà Mathieu đã bỏ lại. Jordi Alba lúc này cũng bó vào nhưng lại giẫm chân Mathieu và cả hai cũng không tác động gì được tiền đạo đối phương. Trong pha bóng sai sót này, người có thể sửa chữa sai lầm cho đồng đội là Pique và Bravo, nhưng cả hai đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Cá nhân mình không đánh giá cao Pique nên không trông mong gì số 3 có thể đọc tình huống tốt khi theo kèm Aduriz, Pique luôn theo sau Aduriz một nhịp, lần này Pique đã trượt người cản bóng nhưng cũng không thành. Lỗi của Bravo cũng khó nói, khán giả không thể trách anh, cái này phải tự thủ môn cảm nhận, chắc chắn Bravo sẽ phải tự trách mình vì đã không khép góc hẹp một cách kín kẽ, để hở phần nách rộng cũng vì vậy. Ở góc sút như của Aduriz rất hẹp, hẹp hơn góc trong bàn thắng đầu tiên, nhưng lực thì căng hơn nhiều.


busi2.PNG

Người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ trong tình huống này là Dani Alves. Rút kinh nghiệm đợt 1, Alves đã theo rất sát cầu thủ phía trong của Bilbao để ngăn một tình huống bóng bật ra như đã xảy ra. Tiếc thay là bóng đã nằm gọn trong lưới rồi :D

* Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong trận lượt đi Copa với Villarreal ngay tại sân Camp Nou vào rạng sáng ngày kia.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cả 2 bàn thua đều bị đối thủ chọc khe vào trúng vị trí trung vệ trái thì ông già lỗi vị trí rõ ràng, khỏi phải bàn cãi nhiều. Còn các vị trí khác đương nhiên cũng có lỗi nhiều lỗi ít. Cái mình muốn nói ở đây là Mathieu không nhanh nhẹn, xoay trở cồng kềnh, chậm chạp (dù tốc độ khá cao), phán đoán cũng không tốt, và cảm nhận về vị trí khá yếu. Điều này càng lộ rõ khi chống phản công. Do đó không thể trở thành trung vệ đủ tốt như mong muốn khi bỏ ra 20 củ để mang về.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Bàn thua thứ 2 thì Bravo cũng lỗi khép góc và phản xạ. Mình tin là Tơ không thua những bàn như thế này. Dù gì Bravo cũng ngoài 30 rồi, không thể nhanh như đàn em được :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Bất cứ cầu thủ nào cũng muốn chọc khe vào giữa khoảng chạy của 2 hậu vệ cho tiền đạo băng xuống. Chẳng ai chọc thẳng vào vị trí 1 hậu vệ đứng đó để bị cướp mất và còn mang tiếng chuyền cho đối phương. Ông Mười chụp ảnh thì chụp cái ảnh nó to một tý và đứng có lợi dụng quá các mũi tên như đám VTV, rối hết mắt và lòe loẹt :D.

1-Mat.jpg
Đây là lúc Busquets không đánh chặn thành công và Mathieu ở vị trí đánh chặn tiếp theo. Chưa cần xem băng thì các bạn chỉ đạo hậu vệ chúng ta hóa giải thế nào? Gọi Mathieu đua tốc độ chạy về với tiền đạo đã cách anh ta một khoảng hay chỉ đạo anh ta phải là người đánh chặn tiếp theo?

Theo ý của lão Lớp thì Mathieu phải chạy về và song song cùng Pi kều kèm 2 tiền đạo bên trên và mong chờ Busquets quay lại cản phá hay Rakitic từ bên phải chạy về? Không ai nhất trí rằng Mathieu sẽ phải co giò cắm đầu chạy về và nhìn vị trí sẽ thấy Alba, Pi kều sẽ là bộ đôi đọc tình huống để theo kèm đúng không. Ta sẽ thấy Alba cùng Pi kều đã làm điều đó.

2-Mat.jpg
Khi Muniain không dắt bóng mà nhận thấy Aduriz đã di chuyển thì cậu ta đã lộ luôn dự định chuyền bóng. Thiu già đọc thấy quay đầu chạy về. Alba và Pi kều cũng nhận ra và cùng nhau khép khoảng trống để đánh chặn.

Điều tiếp theo thì ai cũng biết điều gì đã xảy ra.

Cái tôi nói Pi kều có thể là đứa bắt việt vị trong những tình huống này khi nhận ra các vị trí của đồng đội mới là cái sai. Ta quay lại ảnh đầu tiên lúc Busquets bị vượt qua. Lão Lớp bảo Thiu già mắc lỗi vị trí. Vậy xin mời lão Lớp xóa bóng áo vàng Mathieu đi và điền giúp tôi vị trí anh ta nên đứng trong tình huống sau.

3-Mat.jpg
Ông chọn vị trí 1 hay 2?

Nếu là 1, ta chẳng còn gì để nói. Là 2, ông nói Thiu già mắc lỗi. Tôi thú thực, nói Thiu già ham lên giữa sân cướp bóng và tấn công thì nghe có vẻ trăm trận thấy được một pha. Vậy khi đồng đội ở vị trí số 2 thì với một trung vệ như Pi kều thì anh ta sẽ làm gì?

Kệ xác Pi kều vì thường Pi kều là người chỉ huy phòng ngự. Tôi mắng là mắng không ới tay Alba nhô lên từ lúc Busquets tranh chấp để đứng ngay với Thiu già. Và chỉ cần cả 2 cùng đoán ra bóng chỉ chọc về hướng Aduriz thì chân rụng tay run chẳng cần chạy. Quay ra nháy mắt với trọng tài biên là em đã bẫy việt vị thành công. Tôi đang mắng là tình huống chỉ huy đó biến thành pha đua tốc độ ép đối phương ra sát biên nhưng ai dè cú sút lại thành bàn. Vậy nói lỗi thì dây chuyền nó thứ tự là mấy ông tiền đạo -> Busquets -> Thiu già -> Alba + Pi kều -> Pi kều -> Bravo. Gọi là lỗi hệ thống cho dễ hiểu.

Thế nên đừng dìm hàng Thiu già ông ạ. Tôi còn chưa dìm Pi kều vài trận gần đây hay quả biếu Villarreal, rồi Mascherano nữa cơ mà. Tôi bảo vệ Thiu già vì tôi tin cách đá của lão già này có ích cho hàng phòng ngự do bù trừ cho 3 anh Masche, Alba, Pi kều thích băng lên.

Chamdiem.jpg
Đây là chấm điểm của Whoscore cho nó đỡ thiên vị.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Kênh truyền hình Canal+ đã bắt được những cảnh hài hước ngoài đường piste của trận đấu giữa Bilbao và Barça vừa qua. Theo đó, khi tỷ số là 2-0 nghiêng về Barça, Adriano và các đồng đội ngồi cạnh anh “mở hội” trên băng ghế dự bị. Sự ồn ào này đã khiến một CĐV Bilbao ngồi ngay phía trên Adriano tỏ ra khó chịu. Ông này đã than phiền với một nhân viên an ninh nữ. Và ngay lập tức, Adriano đã được nhắc nhở.

[video=youtube_share;rP_yyNaUG9Q]http://youtu.be/rP_yyNaUG9Q[/video]​
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ông cố chấp quá. Tình huống lỗi vị trí mười mươi thế này mà vẫn còn bảo vệ được. Lỗi vị trí là khi Busi và Muniain tranh chấp ấy. Nếu lui về kèm Aduriz luôn chứ không thộn ra nhìn Muniain múa thì đã không bị dính quả chọc khe và cuống cuồng chạy về không kịp. Cả 2 bàn thua, anh già đều đứng ở vị trí vô hại: không kèm tiền đạo Bilbao, không tranh chấp với tiền vệ, cũng không cắt được đường chuyền. Thế không là lỗi vị trí thì còn gọi là gì nữa đây?

Ông lại quay sang đổi cho tay kều không bẫy việt vị. Tay kều còn đứng dưới Aduriz cả gần chục mét thì làm sao mà bẫy được. Trung vệ chỉ dám bẫy việt vị khi tiền đạo đứng trên họ tầm 1, 2 mét là cùng. Chưa kể lúc đó Alba và Mathieu cùng đâm đầu lao về thì sao lại dâng lên bẫy việt vị được

Đây là tôi đang đề cập đến tình huống. Sai đương nhiên là lỗi hệ thống. Nhưng chỉ cần 1 cái lỗi này khắc phục được thì không dẫn đến lỗi hệ thống của cả hàng phòng ngự như thế
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
attachment.php


Tình huống này Pique lên bẫy việt vị cũng khó thành, khoảng cách qua xa cực dễ bị đối thủ bắt bài. Chưa kể lao lên khi không nắm lợi thế sẽ thành con dao lưỡi bị anh chàng kia chọc 1 phát thì lại càng ở thế bị động.

Không chỉ ở trận đấu này mà nhiều trận rồi em thấy Mathieu chậm, lề mề nhưng bù lại phán đoán và xử lý tình huống tốt.
 
Sửa lần cuối:

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Không phải cứ bị chọc khe thì gọi là lỗi vị trí. Trong cả 2 bàn thua thì rõ ràng giữa Mathieu và Pique đã có sự phân công trách nhiệm khi Mathieu là người bịt khoảng trống và Pique là người kèm Aduriz. Như vậy, Mathieu đã xử lý tình huống đúng bài bản của một trung vệ và chính Pique mắc lỗi vị trí khi không theo được Aduriz. Nếu Mathieu không bịt khoảng trống mà chạy theo Aduriz thì sao? Thì: Ở bàn thua thứ 1, Unai Lopez sẽ không chuyền cho Aduriz mà sẽ xọc thẳng vào vòng cấm vì trước mặt không có ai; tương tự, ở bàn thua thứ 2, Muniain sẽ tiếp tục rê bóng vào vòng cấm chứ không chuyền ngay cho Aduriz. Giả định này nguy hiểm và khó ngăn chặn hơn thực tế rất nhiều đúng không?

Nói ngắn gọn và dễ hiểu thì Aduriz đóng vai trò chim mồi. Nếu cả 2 trung vệ của ta đều bị hút theo Aduriz thì khoảng trống sẽ lộ ra để những cầu thủ khác của Bilbao khai thác. Mọi chuyện chắc chắn sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như Pique bắt chết được Aduriz trong 2 tình huống này.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ai là người gần với Aduriz hơn và phải theo Aduriz trong tình huống này? Pique hay Mathieu? Mời mọi người cho ý kiến. Còn theo ý kiến của mình thì Mathieu mắc lỗi vị trí (tính từ lúc Busi và Muniain tranh bóng). Nếu xử lý bình thường thì anh già nên lùi về kèm Aduriz. Còn nếu muốn bọc lót cho Busi thì anh phải lao lên vài mét để hạn chế khoảng trống. Đằng này anh đứng ngẩn ra nhìn Muniain múa, rồi cuống cuồng chạy về theo Aduriz khi Busi bị Muniain vượt qua và tung quả chọc khe.

Trong bàn thua này Pique không hề có lỗi. Chẳng có trung vệ nào xử lý hay hơn tay kều trong tình huống này. Dù ở thế bị động, tốc độ của trung vệ đương nhiên thua tiền đạo nhưng tay kều vẫn áp sát, dồn Aduriz ra xa khung thành, thu hẹp góc sút về cầu môn. Chỉ có điều Bravo đã khép góc và phản xạ không tốt trong tình huống này. Chứ nếu Bravo bắt tốt thì tình huống này chỉ dừng ở mức cơ hội chứ không thể thành bàn được. Còn ai đó vẫn bảo lưu quan điểm tay kều phải dâng lên bẫy việt vị khi tiền đạo đối phương vẫn đứng trên 1 khoảng cách quá xa như thế thì mình không thể bình luận thêm gì được nữa. Cái này phải hỏi các trung vệ hàng đầu thôi :))

Bây giờ đặt lại vấn đề tại sao Lucho dùng Mathieu chứ không phải Mascherano? Theo mình thì Lucho e ngại khả năng không chiến và tì đè của Aduriz nên để bộ đôi trung vệ cao nhất của Barca đá trận này. Nhưng rốt cuộc ta không thua vì bóng bổng. Mình tin là nếu Mascherano đá thì ta sẽ không thua kiểu này (nhưng có thể thua tình huống khác, bóng bổng chẳng hạn =)) ). Có thể do Mathieu mới bình phục chấn thương, mới tập trở lại nên sự phối hợp của bộ đôi trung vệ là không tốt.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Bàn thua này là lỗi cả hệ thống chứ chả riêng gì ai. Mà hầu như ai cũng đổ lỗi hoàn toàn cho đội mình mà không tính đến việc đội bạn chơi qua nhanh + tốt trong tình huống này. Cũng không trách Pique bắt lỗi việt vị bởi anh ta có lý do của mình khi không làm thế bởi khoảng cách giữa anh ta và 2 cầu thủ đội bạn là qua xa, liều lĩnh xông lên cực dễ bị bắt bài mà khi đó thì ở thế bị động, Alba bên cạnh + Mathieu sẽ không kịp bọc lót.
Nhìn hình sẽ thấy cách chạy chỗ của 2 cầu thủ Athelic băng xuống rất khôn ngoan. Ít nhất cầu thủ chuyền bóng bên đội bạn sẽ có 2 phương án, giả sử Pique lao ra áp sát Aduriz thì lại để trống mảng bên kia.
attachment.php


Tay Pique đã làm đúng, ít nhất là thu hẹp phạm vi sút bóng của đối thủ. Có trách thì nên trách đối thủ sút bóng qua hiểm và mạnh khiến Bravo không bắt dính bóng được thôi

Cá nhân em cho rằng lỗi lớn nhất trong 2 bàn thua thuộc về Messi + Busi =)) 1 tay để mất bóng châm mồi lửa + một tay cản bóng không dứt khoát tiếp mồi :))

Em không xem, chỉ đoán bừa theo ảnh thôi :|
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bất cứ cầu thủ nào cũng muốn chọc khe vào giữa khoảng chạy của 2 hậu vệ cho tiền đạo băng xuống. Chẳng ai chọc thẳng vào vị trí 1 hậu vệ đứng đó để bị cướp mất và còn mang tiếng chuyền cho đối phương. Ông Mười chụp ảnh thì chụp cái ảnh nó to một tý và đứng có lợi dụng quá các mũi tên như đám VTV, rối hết mắt và lòe loẹt :D.
Ah, ông anh kiếm đâu mấy cái ảnh ngon lành và rõ nét thế? Em tính nhờ [MENTION=13183]Bún Mắm[/MENTION] nó làm cho mấy cái file psd sẵn có để kéo qua ráp vào bài cho nó chuyên nghiệp và để đăng lên fb cho thêm giàu nội dung trang tin. Chờ chỉ giáo.

View attachment 5578
Đây là lúc Busquets không đánh chặn thành công và Mathieu ở vị trí đánh chặn tiếp theo. Chưa cần xem băng thì các bạn chỉ đạo hậu vệ chúng ta hóa giải thế nào? Gọi Mathieu đua tốc độ chạy về với tiền đạo đã cách anh ta một khoảng hay chỉ đạo anh ta phải là người đánh chặn tiếp theo?
Ông Den đưa ảnh lúc này là sai về khoảnh khắc rồi. Ông làm vậy là che đậy khả năng phán đoán tình huống dẫn đến lỗi vị trí của Mathieu. Tấm hình này là khi mọi-chuyện-đã-rồi, không còn khả năng sửa chữa nữa. Khoảnh khắc quan trọng là lúc sau khi Mathieu tranh chấp bóng bổng với Muniain và Busquets thì Mathieu nghĩ và phán đoán gì trong đầu. Mathieu cứ đứng đực đó ra, không lui, không dâng, mà Muniain lại đi bóng ngang nhé, chứ không phải đi thẳng xuống khung thành. Vì vậy, sau khi qua được Busi coi như Mathieu "chết" rồi.

Theo ý của lão Lớp thì Mathieu phải chạy về và song song cùng Pi kều kèm 2 tiền đạo bên trên và mong chờ Busquets quay lại cản phá hay Rakitic từ bên phải chạy về? Không ai nhất trí rằng Mathieu sẽ phải co giò cắm đầu chạy về và nhìn vị trí sẽ thấy Alba, Pi kều sẽ là bộ đôi đọc tình huống để theo kèm đúng không. Ta sẽ thấy Alba cùng Pi kều đã làm điều đó.

View attachment 5579
Khi Muniain không dắt bóng mà nhận thấy Aduriz đã di chuyển thì cậu ta đã lộ luôn dự định chuyền bóng. Thiu già đọc thấy quay đầu chạy về. Alba và Pi kều cũng nhận ra và cùng nhau khép khoảng trống để đánh chặn.
Lúc này đã quá trễ rồi, bất kể là ai cũng có thể thấy khoảng trống đủ rộng cho một pha chọc khe thuận lợi cho đồng đội.


View attachment 5580
Ông chọn vị trí 1 hay 2?
Chắc chắn khi đã lui về sau khi tranh chấp thì MAthieu phải ở vị trí số 1. Nếu như vậy, Muniain chỉ còn một giải pháp là dẫn bóng đi sát mé vào trung lộ và một là tìm được chọc khe cho hai tiền đạo (chưa tính bậy việt vị nhé), hai là khả năng cao Muniain tung ra cú sút chéo góc với lực căng. Để làm được như vậy, Muniain cũng phải mất hai nhịp trong khi đó Busi hay Rakitic đủ thời gian để có thể áp sát và tác động vào pha xử lý bóng này ít nhiều.

Nếu là 1, ta chẳng còn gì để nói. Là 2, ông nói Thiu già mắc lỗi. Tôi thú thực, nói Thiu già ham lên giữa sân cướp bóng và tấn công thì nghe có vẻ trăm trận thấy được một pha. Vậy khi đồng đội ở vị trí số 2 thì với một trung vệ như Pi kều thì anh ta sẽ làm gì?
Ông này cứ phải "gắp lửa bỏ tay Pique" vậy nhỉ =)) Chỉ là một sai lầm mang tính hệ thống nên không ảnh hưởng đến điểm số nhiều đâu trong bối cảnh đội chơi rất hay nên phần điểm cho hàng phòng ngự trận này không chính xác lắm.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bàn thua này là lỗi cả hệ thống chứ chả riêng gì ai. Mà hầu như ai cũng đổ lỗi hoàn toàn cho đội mình mà không tính đến việc đội bạn chơi qua nhanh + tốt trong tình huống này. Cũng không trách Pique bắt lỗi việt vị bởi anh ta có lý do của mình khi không làm thế bởi khoảng cách giữa anh ta và 2 cầu thủ đội bạn là qua xa, liều lĩnh xông lên cực dễ bị bắt bài mà khi đó thì ở thế bị động, Alba bên cạnh + Mathieu sẽ không kịp bọc lót.
Nhìn hình sẽ thấy cách chạy chỗ của 2 cầu thủ Athelic băng xuống rất khôn ngoan. Ít nhất cầu thủ chuyền bóng bên đội bạn sẽ có 2 phương án, giả sử Pique lao ra áp sát Aduriz thì lại để trống mảng bên kia.
Những tình huống chạy chỗ như thế này điều tối kỵ là không được bắt việt vị. Đối phương đứng thấp hơn ta, lại xuất phát trước ta nên chỉ có thể dùng tốc độ và phụ thuộc nhiều vào khả năng đọc tình huống của các trung vệ mới gỡ gạc được thôi. Phản ứng càng nhanh thì càng giảm cơ hội của đối phương.
Cá nhân em cho rằng lỗi lớn nhất trong 2 bàn thua thuộc về Messi + Busi =)) 1 tay để mất bóng châm mồi lửa + một tay cản bóng không dứt khoát tiếp mồi :))
Vấn đề là anh em muốn nhìn rộng ra khả năng của đội "phản ứng nhanh" nó như thế nào, chứ bắt lỗi thì quá dễ ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ông cố chấp quá. Tình huống lỗi vị trí mười mươi thế này mà vẫn còn bảo vệ được. Lỗi vị trí là khi Busi và Muniain tranh chấp ấy. Nếu lui về kèm Aduriz luôn chứ không thộn ra nhìn Muniain múa thì đã không bị dính quả chọc khe và cuống cuồng chạy về không kịp. Cả 2 bàn thua, anh già đều đứng ở vị trí vô hại: không kèm tiền đạo Bilbao, không tranh chấp với tiền vệ, cũng không cắt được đường chuyền. Thế không là lỗi vị trí thì còn gọi là gì nữa đây?

Ông lại quay sang đổi cho tay kều không bẫy việt vị. Tay kều còn đứng dưới Aduriz cả gần chục mét thì làm sao mà bẫy được. Trung vệ chỉ dám bẫy việt vị khi tiền đạo đứng trên họ tầm 1, 2 mét là cùng. Chưa kể lúc đó Alba và Mathieu cùng đâm đầu lao về thì sao lại dâng lên bẫy việt vị được

Đây là tôi đang đề cập đến tình huống. Sai đương nhiên là lỗi hệ thống. Nhưng chỉ cần 1 cái lỗi này khắc phục được thì không dẫn đến lỗi hệ thống của cả hàng phòng ngự như thế
Mà thôi, nói tiếp cho có chuyện Tết:



Khi bị Muniain vượt qua. Busquets và Rakitic bị loại khỏi vòng đánh chặn. Tại sao mình lại lấy khoảnh khắc này mà tay Mười nói phải lấy trước đó lúc Busquets tranh chấp. Mình lấy ảnh này vì nó hiện rõ cho ta rằng Bilbao không phải tranh bóng để giữ bóng mà họ đã chính thức phát động tấn công nhờ quan sát bước chạy của Muniain. Alba và Thiu già ở gần đấy nhất và 3 người này là những cầu thủ đầu tiên động thủ xử lý tình huống.

- Lúc này Barca có đủ 4 hậu vệ phía sau nhưng phân bố khác nhau.
- Bilbao cũng có 4 cầu thủ và phân bố: 1 là Susaeta ở tít bên phải, Aduriz, Lopez ở trên và Muniain đang lao tới quả bóng ở xa.

Chỉ cần 2 gạch trên thì ta sẽ bắt đầu bài toán phân công theo kèm.

Alba theo Susaeta, Mathieu đánh chặn Muniain, Pi kều chạy đến Aduriz và Alves lo Lopez. Cái này là cơ bản.

Nhưng khi Muniain chạy đến chỗ quả bóng bật ra từ chỗ Busquets thì Thiu là người co chân 1 nhịp định tiến lên nhưng ngay sau đó chạy vòng thật nhanh về phía sau vì ngửi mùi Muniain không giữ bóng mà sẽ chuyền. Aduriz di chuyển cùng lúc với Thiu già. Alba vẫn quan sát tình huống để xem có nên ra cánh không. Lúc này Pi kều vẫn di chuyển chậm gần Lopez để quan sát. Nhưng khi Aduriz chạy chỗ thì Pi kều quan sát ra tình huống và di chuyển lấy tốc độ lại gần Aduriz. Alba cũng co chân chạy lúc Muniain chọc.

4-Mat.jpg

Đừng ai nói với tôi là không thể bắt việt vị được nhé. Khi Muniain chuyền thì người thấp nhất là Alba vừa co chân chạy. Pi kều đã co chân chạy 5 bước đến cả 3m cỏ cũng đứng ngang Aduriz thì ai bảo Pi kều không bắt việt vị được ngay từ đầu. Duy có Alves là người hoàn thành bài tập khi theo kèm Lopez đến cuối. Vậy tôi nói Pi kều có lỗi đâu có sai =)). Tôi nhớ lúc Pi kều và Phú Ông đá cặp thì luôn theo kèm nhiều tiền đạo tốc độ và tì đè. Khi Pi kều lên cao kiểu Thiu già thì Phú Ông luôn chăm chăm chọn giải pháp bẫy việt vị. Dĩ nhiên Abidal rất thông minh và kỷ luật nên bẫy đều thành công. Còn Alba thì tốc độ quá cao khó mà phanh.

Ông là thủ môn và chỉ chăm chăm gọi trung vệ về gần mình. Tôi thì nghĩ khác và cách nghĩ về bố trí hậu vệ và hóa giải đường bóng dựa vào vị trí của đồng đội của tôi không bao giờ trùng được với ông =)). Tôi thấy lão Gavrotte Nhất trí với ông =)). Để khi nào lão này bị cướp bóng như Busquets (đúng y vị trí) và tôi là Thiu già cứ đứng gần ông kèm thằng tiền đạo cắm và di chuyển theo nó ra cánh để đứa cướp bóng xuống thẳng tặng ông quả tên lửa ;)).

Cách nghĩ của ông thì tiền đạo của Barca đều ghi bàn nhờ vào lỗi vị trí của hậu vệ đối phương hết. Ví dụ bàn của Su thỏ. Bóng đến chân Messi. Nếu anh trung vệ cứ chăm chăm theo Messi và chờ mong tiền vệ trụ theo kèm Su thỏ thì khi Messi nhả bóng lại thì ta sẽ thấy trung vệ đổi luôn người kèm và lao ra cản phá Su thỏ dứt điểm. Cùng thời điểm đó, Messi di chuyển tách khỏi trung vệ đó và nếu Su thỏ lại chuyền chọc trả lại cho Messi thì đúng kiểu 2 tiền đạo đá ma trung vệ và người ta sẽ suy theo cách của ông là họ sai vị trí hết. Tôi cho rằng không có vị trí nào là cố định ở đội hình Barca và không ai chăm chăm đứng ở vị trí của mình suốt cả trận vì nó chẳng khác gì giải Anh. Cầu thủ thông minh là cầu thủ đoán biết được tình huống và xử lý bịt các khoảng không gian đồng đội để lại. Busquets là người giỏi nhất khoản này và sau đó là tay Pi kều có IQ 220 đứng thấp nhất hàng phòng ngự. Tôi không trách thứ tự thì trách ai? Ví như đội bóng này gặp khủng hoảng thua vỡ mặt thì ta trách cầu thủ hậu vệ bị lỗi, tiền đạo bị ma ám vật vờ hay trách HLV tồi và Chủ tịch kém? Thế mới ngay từ đầu tôi dám nói sẵn sàng cãi lại lỗi không ở Thiu già chứ tôi cũng chẳng cố chấp cãi cho rằng mình nói là phải đúng nhé.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top