[Liga 24] Barcelona - Málaga: (0-1) Trái đắng!!

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
attachment.php

FCB.png
vs.png
Malaga.png


Thời gian: 22h00 - Ngày: 21/02/2015 - SVĐ: Camp Nou

2014-01-26_FCBvsMALAGA_79.v1424430060.JPG


Bạn có biết?

- Luis Enrique và Javi Gracia đã 10 lần đối đầu với nhau khi còn thi đấu. HLV của Barça khi đó chơi trong màu áo Real Madrid và sau này là Barcelona, trong khi "thuyền trưởng" của Málaga đầu quân cho Valladolid, Real Sociedad và Villarreal. Lucho đã 4 lần giành chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại trước Javi.

- Trong khuôn khổ La Liga, FC Barcelona đã 33 lần đón tiếp các vị khách Málaga và chỉ để hòa 1 trận, thua 2 trận.

- Luis Alberto, một cựu cầu thủ của Barça B đã đóng góp 2 bàn thắng cho Málaga trong mùa giải năm nay. Hồi còn ở Barça B, anh là đồng đội của Rafinha, Sergi Roberto và Jordi Masip, những người nay đã là thành viên của đội một.

- Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội trên sân Camp Nou cũng là trận đấu thứ 700 của Xavi Hernández cho Barça ở các giải đấu chính thức.

- Trận đấu đầu tiên cho Barcelona tại La Liga của Douglas Pereira là lần làm khách tại La Rosaleda trước chủ nhà Málaga ở giai đoạn lượt đi của mùa giải.

- Đã 12 mùa La Liga liên tiếp Málaga ra về tay trắng khi làm khách tại Camp Nou. Chiến thắng gần nhất tại đây của đội bóng đến từ xứ Andalusia diễn ra vào mùa bóng 1999/2000 (1-2).

- Đội bóng của Javi Gracia vẫn chưa biết mùi thắng lợi trên sân khách trong năm 2015 với 3 thất bại và 1 trận hòa.

- Leo Messi có cơ hội nâng chuỗi trận ghi bàn trên sân Camp Nou lên con số 11 nếu lập công trong đêm nay.

- Mùa giải 2011/12, Messi đã lập 2 hattrick vào lưới Málaga, 1 tại Camp Nou và 1 tại La Rosaleda.

- Đêm nay, nếu giành 3 điểm, thầy trò Luis Enrique sẽ có mạch 12 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, kỷ lục của CLB là 18 trận do Barça của Frank Rijkaard thiết lập mùa 2005/06 (13 trận ở La Liga, 3 trận ở Champions League, 2 trận tại Cúp nhà vua).

- Trước đây, FC Barcelona và Málaga đã 2 lần gặp nhau ở vòng 24 và cả 2 lần đó đều khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về Đội chủ sân Camp Nou (mùa 1982/83 và 2009/10).

- Chiến thắng 4-1 trước Málaga trên sân Camp Nou mùa bóng 2012/13 đã giúp Barcelona vô địch với số điểm lịch sử: 100 điểm.

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
VME140924A00122_-_ND4_-_M_laga_0_-_FC_Barcelona_0__Lliga_BBVA__Jornada_5__Temporada_2014-2015_SD.v1424478734.jpg

Lực lượng

Hôm qua, các cầu thủ Barça đã có buổi tập tại Ciutat Esportiva Joan Gamper trên sân số 1 với tên mới "Camp Tito Vilanova". Hậu vệ Douglas trở lại tập luyện dù chưa có cái gật đầu chắc chắn từ bộ phận y tế. Tiền vệ Andrés Iniesta cũng đã trở lại tập luyện vào đầu tuần sau khi được đội ngũ y tế "bật đèn xanh". "Số 8" đã không thể tham dự trận đấu cuối tuần trước với Levante do bị cảm cúm. Danh sách đăng ký sẽ được thông báo trong sáng thứ bảy (giờ địa phương).

Málaga sẽ mất 2 trụ cột của mình cho trận đấu đêm nay, tiền đạo Nordin Amrabat và tiền vệ Ignacio Camacho vì án treo giò. Hai tân binh mới được đưa về hồi tháng 1, Egor Filipenko và Javi Guerra đã được HLV Javi Gracia điền tên vào danh sách 18 cầu thủ sẽ tham dự trận đấu. Ngoài ra, Đội bóng xứ Andalusia còn không có sự phục vụ của Flavio, Chen và cựu hậu vệ Espanyol, Sergio Sánchez.

Danh sách đăng ký của Málaga công bố hôm thứ sáu: Kameni, Weligton, Samuel, Javi Guerra, Ricardo Horta, Juanmi, Tissone, Ochoa, Recio, Angeleri, Duda, Rosales, Boka, Miguel Torres, Filipenko, Juanpi, Samu Castillejo và Sergi Darder.

Phát biểu của HLV trước trận đấu

HLV Luis Enrique tin rằng mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định: "Trước mắt chúng ta là những tháng quan trọng nhất, cả vòng knock-out Champions League và những trận đấu tại La Liga. Nếu chúng tôi không làm tốt công việc của mình trong giai đoạn đầu của mùa giải thì lúc này đội bóng không thể tiếp tục cạnh tranh cho các danh hiệu".

HLV Javi Gracia khẳng định những gì mà đội bóng của ông cần phải làm: "FC Barcelona sẽ chỉ cho đối thủ của mình một ít cơ hội, do đó chúng tôi cần phải tận dụng tối đa những gì mình có".

Phong độ

Barcelona đã có 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ sau thất bại 1-0 trên sân của Real Sociedad. Ở Camp Nou, các học trò của Lucho đã ghi 20 bàn sau 6 trận trong năm 2015, trung bình trên 3 bàn/trận. Còn về các vị khách Málaga, họ mới chỉ thắng một sau 7 trận gần nhất và phải hành quân đến Camp Nou sau 2 thất bại liên tiếp tại La Liga trước Levante và Espanyol.

Những cầu thủ đáng chú ý

Leo Messi sẽ có trận đấu thứ 11 liên tiếp "nổ súng" tại Camp Nou nếu như anh ghi bàn vào đêm nay. Tiền đạo người Argentina hiện đang có 26 pha lập công tại giải quốc nội, hơn 1 bàn so với tổng số bàn thắng của cả đội Málaga. Mùa giải trước, Xavi Hernández chạm mốc 700 trận đấu chính thức cho Barça khi anh ra sân trong lần tiếp đón Málaga tại Camp Nou.

Tiền đạo Javi Guerra đến Málaga vào tháng một năm nay từ CLB Cardiff City (hiện đang thi đấu tại giải hạng nhất nước Anh). Anh đã ghi 15 bàn tại La Liga trong màu áo Valladolid, đội bóng vừa mới xuống hạng sau khi kết thúc mùa giải năm ngoái ở vị trí thứ 19. Mới đây, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB mới, đó là bàn thắng mang về 1 điểm cho Málaga khi phải làm khách tại San Mamés (Athletic Bilbao).

Lịch sử

Málaga đã thua trong 12 lần gần nhất làm khách tại Camp Nou trong khuôn khổ La Liga, nhận đến 15 bàn thua trong 4 trận gần nhất hành quân đến xứ Catalan. Barça luôn ghi ít nhất 2 bàn mỗi khi tiếp đón các vị khách đến từ Andalusia. Tuy nhiên, đội bóng của Javi Gracia đã cầm chân được Barcelona với tỉ số 0-0 trong trận đấu tại La Rosaleda hồi tháng chín năm ngoái.

Theo FCB.com
 

lone

Mầm non xã
Đầu quân
21/2/15
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
không bác nào xem à, đang bị dẫn 1-0 rồi, lo quá. Gã Alves đúng là càng ngày càng chán.
Có link sopcast ngon không giật đây : sop://broker.sopcast.com:3912/253500
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Vốn dĩ Malaga vào sân với mục đích không phải để đá bóng tuy nhiên có lẽ chúng ta phải tự xem lại mình. Tự tin quá thì hay sai lầm, mong là gỡ hòa được.
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Hận Alves, hình như cứ lần nào mình vác món khoái khẩu dưa hấu vừa ăn vừa xem là y như rằng, 10 lần thì 9....... Cạch dưa hấu từ giờ luôn
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Lỗi cả đội chứ không chỉ Alves đâu, bị thua từ sớm mà vẫn không gỡ được :sad:. Mùa này trồi sụt quá,toàn thua mấy trận nhảm nhí. Thôi mong C1 chứ Liga đá kiểu này thua rồi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Hôm trước Phạm Hoàng bình luận đưa Alves vào đá trụ trung tâm (chắc học Lahm). Và hôm nay anh đã thể hiện cho chúng ta thấy khả năng đá trung tâm phần sân nhà của mình thật bá đạo. Liga đang nằm trong nửa bàn tay bỗng lại: Liga xa quá, Liga đi xa quá.

[video=youtube;H-fI_h_pXw8]https://www.youtube.com/watch?v=H-fI_h_pXw8[/video]
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tết dương thua Sociedad. Tết âm thì thua Malaga. Bà Xã biết chọn ngày lành tháng tốt quá nhỉ
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận đấu ức chế đầu năm (và chắc cũng là nhất năm), đặc biệt bàn thua của Alves cũng chả ức chế mấy vì pha bóng đó không phải dễ để xử lý, nếu là Mascherano chắc còn đá hụt nữa kia ;)).

- Đầu tiên là ức chế "lão" trọng tài chính + trọng tài biên. Mấy quả việt vị thì nhiều quá nói không hết, riêng quả phạm lỗi với Neymar mà không thổi thì đúng là đ* chịu được.

- Tiếp theo là ức chế ông Pedro, cả trận có tình huống ngon nhất mà dứt điểm cũng ra ngoài, nếu ở trong tình huống đó chắc nhiều người trong diễn đàn này còn ghi bàn dễ dàng hơn.

- Ức chế nữa là pha nhận thẻ vàng của cầu thủ Malaga, bị rút thẻ sau khi câu giờ xong mặt lão cứ cười cười làm ức chế kinh khủng.

- Còn nhiều ...

- Ức chế lớn nhất: Tiên sư đám trang chủ, cứ ưa làm mấy bài tâng bốc + thống kê thành tích trước trận làm mình cứ ưa chui đầu vào dịch, và y như rằng trận nào cũng có biến. Gần chục năm chưa viết mở màn được trận nào, thế quái nào lại viết trúng trận thua -_-.

Tình huống Neymar phạm lỗi liên tiếp cuối trận thể hiện đúng sự ức chế đó, nếu gặp mình chắc còn chơi thô bạo hơn :))).

Điểm phấn khởi duy nhất sau xem là mấy tình huống lừa qua hàng loạt cầu thủ của Neymar và Messi (dù trận này hụt hơi nhiều).

Với tất cả sự yêu mến từ một người hâm mộ Alves, xin khẳng định là Alves không còn đủ thể lực (đẳng cấp?) để chơi cho Barça nữa.
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Quả Alves thực sự rất khó, vì thế đa số hv đều chọn cách đánh đầu lên trên, nhưng anh lại chọn cách khó và nguye hiểm hơn rất nhiều là chuyền về.haiz. Nhưng trận này chủ quan hay thế ếu nào mà đá thấy quá hời hợt, những tình huống có cơ hội phản công thì lại tạch ngay giữa sân. Chắc tính bỏ Liga làm C1 hay sao ấy nhỉ.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bóng đá đúng là nhiều cái khó lý giải, Barca đang phong độ cao ngất tự nhiên thua trắng trên sân nhà trước một đội bóng chả có gì đặc biệt, hàng công toàn ghi 5 bàn trong vài trận gần đây cũng bế tắc trước một hàng thủ chả lấy gì nổi bật
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
- Mấy quả phản công của mangala nhìn alves đứng sai vị trí đã nghĩ trận này tắt thêm trái nữa rồi. Nhưng may mà hàng công đội kia cùn quá dứt điểm ko ăn thua.
- trận này neymar và messi phong độ cũng kém nữa dù rất cố gắng. Nhìn ông neymar đỡ bóng hụt vs sút trượt cáu điên lên mất
- 2 hậu vệ biên tạt bóng quá tệ=.=' nhất là alves đột phá không nổi, tạt cũng không xong
- máy thằng trọng tài cần xem lại chuyên môn khi mà bắt việt vị 1 cách mất dạy như thế.
- alba cánh trái làm 1 nháy tết dương. Alves cánh phải làm 1 nháy tết âm. Biết đâu từ giờ chúng ta lên không xuống :))
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Bóng đá đúng là nhiều cái khó lý giải, Barca đang phong độ cao ngất tự nhiên thua trắng trên sân nhà trước một đội bóng chả có gì đặc biệt, hàng công toàn ghi 5 bàn trong vài trận gần đây cũng bế tắc trước một hàng thủ chả lấy gì nổi bật

có xem trận này thì mới thấy hàng thủ của Malaga đã chặn mọi pha tấn công của đội nhà. Từ đầu mùa đến giờ thì đây là đối thủ phòng ngự tốt nhất trước Barca. Ngay cả trận thua Real thì Barca cũng không bế tắc thế này. Một cảm giác như đâm vào bức tường kiên cố.
Cuối trận L.E chơi tất tay (rõ ràng ông rat muốn thắng) nhưng không xuyên phá nổi do Malaga chơi hay qua. Họ đeo bám quyết liệt, phạm lỗi ngay khi cần thiết (phạm lỗi cũng khéo, ko rút thẻ vàng được), bọc lót đúng lúc. không khác gì hình ảnh Inter 2010 :|

Về đội nhà, có 2 cầu thủ đáng trách nhất là Alba + Alves. Tạt bóng không khác gì nghiệp dư =))

Thua xứng đáng thôi :D
Giờ chỉ mong L.E bình tĩnh, tránh hiệu ứng domino vào thời điểm căng nhất mùa bóng :|
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
- Alba cánh trái làm 1 nháy tết dương. Alves cánh phải làm 1 nháy tết âm. Biết đâu từ giờ chúng ta lên không xuống :))
Mình là mình thích suy nghĩ kiểu thế này :))

Năm nay có hai cái hạn trải qua rồi. Không biết giời còn giáng hạn gì nữa không nhưng Barca này tuổi con nhợn đã qua thứ tuổi xưa nay hiếm đếch còn có mặt trong bảng tính sao =)). Do đó khó mà gán cho năm nay có hạn gì. Nhưng cái hạn hậu vệ mừng tuổi đối phương đầu xuân trùng nhau thì chắc là hết hẳn rồi ;)).
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Không hiểu lão HLV nghĩ gì suốt ngày thích bố trí cái bộ đôi Iniesta với Rafinha. Cả 2 toàn kiểu rê dắt, cầm bóng, không có người cầm trịch quan sát thế trận để chuyền như Xavi. Nếu hôm qua ai xem MC đá mới thấy Toure đá hay như nào, cầm bóng chọc khe, chuyền trực diện cực hay. Busquet giờ cũng tù đi rồi chả còn khả năng chọc ke làm chủ trận đấu nữa

Thứ 2 nữa là cứ để Messi và Neymar lúc nào cũng bám 2 cánh là cực dốt. 2 ngôi sao nên bóng lúc nào cũng phải đẩy nhanh ra cánh ngay cho 1 trong 2 rồi lật qua lật lại, các tiền vệ chả dám phối hợp trực diện, chả dám quan sát hay sáng tạo cái gì, ngoài việc đưa bóng nhanh cho Messi Neymar, trong khi cả 2 bám 2 cánh thì phối hợp cái gì nổi. Đối thủ đá phòng ngự số đông thì cánh tịt. Trong khi Suarez thì chả có cái tí đẳng cấp gì ngoài những pha chạm bóng vô duyên, và những màn ngã vật ra sân chưa đầy nửa giây khi đối thủ chạm nhẹ vào người

Hàng tiền vệ bây giờ thiếu tính sáng tạo, chỉ còn Messi Neymar đủ đẳng cấp khoan phá, đá sáng tạo thì đẩy cả 2 cách nhau như để mỗi người 1 đất riêng diễn. Những lúc Messi neymar chơi gần nhau phối hợp tốt như nào, không biết tận dụng. Không có Messi ở giữa thì gần như không bao giờ xuất hiện nổi pha tấn công trung lộ nào, Suarez thì chỉ biết bật ngược lại, không thì lại mất bóng. Phế hẳn những pha tấn công trực diện, cánh không phối hợp được thì chỉ còn biết tạt và tạt. Hễ rơi vào thế trận đổ bê tông như này là hết nước chơi, chả giải quyết được gì
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trách Alves là đúng rồi, nhưng chỉ là trách ngay lúc đó thôi, chứ thua phút thứ 8 mà cả đội không gỡ được một bàn trong thời gian còn lại thì trách ai?

Trận này mình cũng ngồi 90 phút mà không tập trung xem được. Bác nào có fullmatch e xem lại phân tích chơi :D
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Không hiểu lão HLV nghĩ gì suốt ngày thích bố trí cái bộ đôi Iniesta với Rafinha. Cả 2 toàn kiểu rê dắt, cầm bóng, không có người cầm trịch quan sát thế trận để chuyền như Xavi. Nếu hôm qua ai xem MC đá mới thấy Toure đá hay như nào, cầm bóng chọc khe, chuyền trực diện cực hay. Busquet giờ cũng tù đi rồi chả còn khả năng chọc ke làm chủ trận đấu nữa

Thứ 2 nữa là cứ để Messi và Neymar lúc nào cũng bám 2 cánh là cực dốt. 2 ngôi sao nên bóng lúc nào cũng phải đẩy nhanh ra cánh ngay cho 1 trong 2 rồi lật qua lật lại, các tiền vệ chả dám phối hợp trực diện, chả dám quan sát hay sáng tạo cái gì, ngoài việc đưa bóng nhanh cho Messi Neymar, trong khi cả 2 bám 2 cánh thì phối hợp cái gì nổi. Đối thủ đá phòng ngự số đông thì cánh tịt. Trong khi Suarez thì chả có cái tí đẳng cấp gì ngoài những pha chạm bóng vô duyên, và những màn ngã vật ra sân chưa đầy nửa giây khi đối thủ chạm nhẹ vào người

Hàng tiền vệ bây giờ thiếu tính sáng tạo, chỉ còn Messi Neymar đủ đẳng cấp khoan phá, đá sáng tạo thì đẩy cả 2 cách nhau như để mỗi người 1 đất riêng diễn. Những lúc Messi neymar chơi gần nhau phối hợp tốt như nào, không biết tận dụng. Không có Messi ở giữa thì gần như không bao giờ xuất hiện nổi pha tấn công trung lộ nào, Suarez thì chỉ biết bật ngược lại, không thì lại mất bóng. Phế hẳn những pha tấn công trực diện, cánh không phối hợp được thì chỉ còn biết tạt và tạt. Hễ rơi vào thế trận đổ bê tông như này là hết nước chơi, chả giải quyết được gì

Không xoay tua thì cứ đá y nguyên 1 đội hình ah, sức đâu mà cày ở giai đoạn này. Lịch thi đấu của Barca căng và khoai.
Không phải cứ thua là đổ HLV được, cầu thủ cũng là người, có trận hay trận dở là chuyện bình thường :D
L.E xếp Rafinha + Iniesta là cho thấy ông đã đoán trước Malaga phòng ngự bê tông và xếp 2 cầu thủ có khả năng đi bóng khoan thủng tốt nhất. Nhưng bàn thắng từ sớm và phong độ sụt giảm của hàng công khiến kế hoạch đổ bể :|
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Không xoay tua thì cứ đá y nguyên 1 đội hình ah, sức đâu mà cày ở giai đoạn này. Lịch thi đấu của Barca căng và khoai.
Không phải cứ thua là đổ HLV được, cầu thủ cũng là người, có trận hay trận dở là chuyện bình thường :D
L.E xếp Rafinha + Iniesta là cho thấy ông đã đoán trước Malaga phòng ngự bê tông và xếp 2 cầu thủ có khả năng đi bóng khoan thủng tốt nhất. Nhưng bàn thắng từ sớm và phong độ sụt giảm của hàng công khiến kế hoạch đổ bể :|
Xoay tua thì phải xoay rồi, nhưng phải đúng thời điểm.

Có thể nói ở giai đoạn đầu, Lucho chấp nhận chỉ trích để thử nghiệm đội hình và chúng ta đạt được kết quả như vừa qua. Tuy nhiên, mình cho rằng đây không phải là lúc xoay tua hay là ém quân trong giai đoạn quan trọng này.

Huấn luyện viên luôn có ý đồ của họ và không phải lúc nào họ cũng đưa ra được các quyết định thành công. Giờ chỉ mong trận thua này không làm ảnh hưởng đến trận đấu tại Champions League.
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Mình nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến C1 đâu. Nếu ai xem sẽ thấy, các cầu thủ của chúng ta đá với tinh thần rất cao, rất quyết tâm, có thể thấy rõ trong pha messi đập tay xuống sân, hay pique, neymar phạm lỗi vì cố gắng đoạt lại bóng. Theo mình nghĩ chúng ta chơi không phải là tệ, phong độ không bằng với các trận trước thôi. Và magala hôm qua chơi quá hay, phải nói là quá hay trong khâu phòng ngự và phản công.
P/S: Chỉ cần với tinh thần hừng hực như thế. Chúng ta chả sợ bố con thằng éo nào hết :D

Chú ý chính tả.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top