[Liga 25] Granada - Barça (1-3)

Cầu thủ xuất sắc nhất trận?

  • Claudio Bravo

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Marc Bartra

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jordi Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Daniel Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jeremy Mathieu

    Bình chọn: 1 12.5%
  • Ivan Rakitic

    Bình chọn: 6 75.0%
  • Xavi Hernandez

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Javier Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Luis Suarez

    Bình chọn: 1 12.5%
  • Lionel Messi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rafinha

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sergio Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro Rodriguez

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    8
  • Poll closed .

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0




Thời gian: 10h00 | Ngày: 28-02-2015 | SVĐ: Los Cármenes | Trọng tài: Jaime Latre

Đội hình Granada có sự thay đổi gì sau kì chuyển nhượng mùa đông?

Xavi-vs-Granada-2014-15.JPG

FC Barcelona sẽ có chuyến hành quân đến Los Cármenes vào thứ Bảy để đối đầu với Granada. Andalusians đã có những sự thay đổi đáng kể từ sau thất bại 6-0 tại Camp Nou, họ mang về không dưới bảy cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và đồng thời bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng mới với hy vọng có thể trụ lại La Liga.

Granada khởi đầu mùa giải với 18 trận không thắng, kết quả bết bát đã dẫn đến sự ra đi của HLV Joaquín Caparrós. Người được chọn để thay thế ông là Abel Resino, người đã đưa Granada có được chiến thắng đầu tiên trước Elche (2-1) sau hai trận nắm đội, cùng với đó đội bóng đã kiếm được 5 điểm trong 5 trận tiếp theo. Tuy nhiên, kết quả đó cũng chỉ giúp Granada thoát khỏi đáy bảng xếp hạng để đứng trên Córdoba.

Những gương mặt mới

Lass, Cala, Rubén Pérez, Robert IbáñezCandeias là những cầu thủ mới đều đã thi đấu cho đội một Granada và khả năng cũng sẽ được ra sân trong trận đấu trước Barça. Agbo Uche, cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ cũng đã trận thi đấu đầu tiên vào cuối tuần trước. Hậu vệ Insua và tiền đạo Adrián Colunga cũng là những bản hợp đồng mới của Granada, nhưng không thể thi đấu vào cuối tuần này vì bị treo giò.

Một số cầu thủ trong 18 người hành quân đến Camp Nou ở lượt đi sẽ không thể góp mặt ở trận đấu này vì nhiều lý do. Nounkeu bị thanh lý hợp đồng, Héctor Yuste được cho Mallorca mượn, El-Arabi bị treo giò. Jeison MurilloPiti đều bị chấn thương. Riki Sissoko, hai cầu thủ không được thi đấu ở trận lượt đi nhiều khả năng sẽ được chọn để thay thế.

Theo FCB.com​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Xin tí like :D

11017052_1027286067300075_650699755840392799_n.jpg
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Whoscored.com chấm Messi điểm cao nhất trận. Chắc mấy tay này không xem trực tiếp mà nhìn số liệu thống kê. Từ giờ cạch bọn này luôn
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Trận này mình đánh giá Rakitic hay nhất trận: xử lý tinh tế, chuyền sắc như dao cạo.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thế em mới nói bọn này chỉ nhìn số liệu mà không xem. Rakitic hay nhất và Su thỏ thứ 2 mới đúng
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Who chấm dựa vào máy tính kiểu thống kê và tổng hợp các thông số dữ liệu cả trận. Nôm na thì chắc là công bằng :D. Kiểu như khổ thân mấy anh hậu vệ đá cả trận chạy như ngựa, bị quần như dế mà sai một pha là đi đứt cả trận, bị dìm xuống bùn và các đóng góp khác bị bỏ qua =)).

Còn lão Lớp thích kiểu báo tự chấm và fan tự bầu thì tốt nhất là lão tự tay lập poll.

Đây là Rating của bọn Goal chắc phù hợp với quan điểm của lão.

Goal.jpg
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Bravo trở thành cầu thủ người Chile có số trận thi đấu tại La Liga nhiều nhất

Bravo-cau-thu-Chile-thi-dau-nhieu-nhat-tai-La-Liga.JPG

Ngoài niềm vui từ chiến thắng 3-1 trước Granada, thủ thành Claudio Bravo còn có riêng cho mình một niềm vui khác với việc anh chính thức phá lỡ kỷ lục của Iván Zamorano để trở thành cầu thủ người Chile có số trận thi đấu tại La Liga nhiều nhất.

Bravo đã thi đấu tổng cộng 197 trận bao gồm 172 trận khi còn thi đấu cho Real Sociedad từ 2006-14 và 25 trận trong màu áo Blaugrana ở mùa giải này. Hiện anh chỉ để thủng lưới 15 bàn sau 25 trận đã đấu, và đang là thủ thành dẫn đầu trong danh sách giành danh hiệu Zamora.

Cầu thủSố lần ra sânMùa giải
Bravo1979 (2006-15)
Iván Zamorano1966 (1990-96)
Patricio Yáñez1937 (1982-89)

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi đít lai cho người cố tình cắt cái ảnh...
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thím mười dạo này có vẻ thích dìm hàng cầu thủ nhỉ. Dislike hẳn 10 lần.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thằng này đang câu dislike để chuẩn bị có phiếu tế đền lần gặp MC tới ấy mà :))
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình nghĩ nên dislike người đưa hình đầu tiên (@beckenbia) vì đã chọn một tấm ảnh muốn không hiểu theo nhiều hướng cũng khó. :brick:
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Nói như bạn Ngoc thì phải dislike tay phó nháy vì chọn khoảnh khắc đó mà chụp chứ thằng đăng ảnh đầu óc nó trong sáng, muốn khoe mông ba anh để kiếm tí thanks thôi =))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thấy chủ đề có vẻ chìm quá, chẳng ma nào chịu gõ chữ, buồn buồn kiếm chuyện chơi. Có vẻ anh em cũng mệt như cầu thủ sau khi gõ nhiều chữ quá ở trận gặp Man City. Trận này đá thấy rõ ông nào cũng oải, cộng với việc thay đổi vài nhân sự và vị trí nữa làm lối chơi nó rã ra từng miếng. Nhưng quan trọng là chiến thắng và 3 điểm. Ban đầu, mình nghĩ không thắng dễ vậy đâu, đặc biệt là sau quả 1-2. May là các trọng tài không can thiệp nhiều quá vào diễn biến trận đấu, chứ kiểu bị mafia nó ép là dễ hư trận này lắm.

Đúng cái thời điểm không ai ngờ thì RM lại hụt chân, haha. Nếu không thua trận Malaga thì giờ này đã "lên top" rồi. 20 ngày nữa đến El Clasico.
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Thấy chủ đề có vẻ chìm quá, chẳng ma nào chịu gõ chữ, buồn buồn kiếm chuyện chơi. Có vẻ anh em cũng mệt như cầu thủ sau khi gõ nhiều chữ quá ở trận gặp Man City. Trận này đá thấy rõ ông nào cũng oải, cộng với việc thay đổi vài nhân sự và vị trí nữa làm lối chơi nó rã ra từng miếng. Nhưng quan trọng là chiến thắng và 3 điểm. Ban đầu, mình nghĩ không thắng dễ vậy đâu, đặc biệt là sau quả 1-2. May là các trọng tài không can thiệp nhiều quá vào diễn biến trận đấu, chứ kiểu bị mafia nó ép là dễ hư trận này lắm.

Đúng cái thời điểm không ai ngờ thì RM lại hụt chân, haha. Nếu không thua trận Malaga thì giờ này đã "lên top" rồi. 20 ngày nữa đến El Clasico.

Trận này may có Rakitic với Su tỏa sáng gánh team :beauty:. Trận Malaga quân ta mất tinh thần quá sớm, nếu quả Rafinha sút may mắn hơn thì có lẽ sẽ là 1 chiến thắng dễ dàng rồi. Giờ còn 2 trận với 2 con Madrid nữa, trận với ATM có lẽ là khó nhằn nhất rồi :pudency:
 
Sửa lần cuối:

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Trận gặp ATM khó mà lấy 3 điểm nữa từ tay họ, còn trận gặp Dê An nếu Ance tính khôn khéo như Mou thì quyết giữ 1 điểm là không quá khó. Nói chung năm nay mà vô địch được La Liga thì phải nói là kỳ tích rồi.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Có cái link fb, chắc một số anh em cũng coi rồi nhưng không dám post

http://www.facebook.com/video.php?v=1028663837162298&set=vb.443080359053985&type=2&theater

Em không có ý kiến gì, các bác cũng đừng nói em anti nằm vùng này nọ. Tốt thì tốt, mà xấu thì xấu.

Trận gặp ATM khó mà lấy 3 điểm nữa từ tay họ, còn trận gặp Dê An nếu Ance tính khôn khéo như Mou thì quyết giữ 1 điểm là không quá khó. Nói chung năm nay mà vô địch được La Liga thì phải nói là kỳ tích rồi.
Bác nói đúng vấn đề rồi. Giai đoạn hai này, về mặt nhân lực thì ta không sợ RM, nhưng về cái đẳng giữa Ancelotti và Lucho mới đáng nói.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Trận gặp ATM khó mà lấy 3 điểm nữa từ tay họ, còn trận gặp Dê An nếu Ance tính khôn khéo như Mou thì quyết giữ 1 điểm là không quá khó. Nói chung năm nay mà vô địch được La Liga thì phải nói là kỳ tích rồi.

Mình thì thấy chẳng có gì gọi là kì tích cả. Giải đấu còn những 13 vòng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, mặc dù biết những trận đấu với Atletico và Dê là những trận then chốt. Đã đua đường dài thì thằng nào bản lĩnh thì vô địch xứng đáng.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình cũng cho rằng nếu lấy được 12 điểm (hay chí ít là 6 điểm 1 thắng 1 hòa Alectico) thì chchúng ta hoàn toàn xứng đáng vô địch.
Nói về trận này với kiểu thay người cảm hứng của anh gà thì trước sau gì cũng có bom nổ. Xui nữa là nổ ngay thời khắc quan trọng nhất.
Đã quăng vô rác gần 100 triệu $ thì chia tay Pedro đi.
Bác nào có ý kiến vì sao không chiêu mộ Kun không? Mình không cho cho rằng đẳng cấp Kun kém hơn Suarez, được cái hơn về hình ảnh và tính liên kết với Messi. Mà Sanchez nói cho cùng cũng không hề kém Suarez, về kỹ thuật còn mạnh hơn.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình cũng cho rằng nếu lấy được 12 điểm (hay chí ít là 6 điểm 1 thắng 1 hòa Alectico) thì chchúng ta hoàn toàn xứng đáng vô địch.
Nói về trận này với kiểu thay người cảm hứng của anh gà thì trước sau gì cũng có bom nổ. Xui nữa là nổ ngay thời khắc quan trọng nhất.
Đã quăng vô rác gần 100 triệu $ thì chia tay Pedro đi.
Bác nào có ý kiến vì sao không chiêu mộ Kun không? Mình không cho cho rằng đẳng cấp Kun kém hơn Suarez, được cái hơn về hình ảnh và tính liên kết với Messi. Mà Sanchez nói cho cùng cũng không hề kém Suarez, về kỹ thuật còn mạnh hơn.
Trình độ thì người xem bóng đá không chuyên môn như chúng ta không xét nhiều, nhưng chủ quan cứ cho là ok thì trình Kun, Sanchez ngang Suarez đi. Nhưng cái thua lớn nhất là cái thua về cá tính. Dĩ nhiên cá tính của Suarez cũng bao gồm cả những mặt không tốt về hình ảnh và cách cư xử, nhưng ứng dụng vào chuyên môn trên sân thì lại có lợi. Tại sao Sanchez đá cho Barca trận hay trận dở sang Arsenal lại duy trì phong độ xuất sắc ? Kun đá ở tuyển cũng chẳng thể gọi là hay nếu ra sân cùng với Messi (nhưng lúc không có Messi lại hay)...Tựu chung lại cũng là do cái tâm lý dễ bị Messi "át bóng" thành ra trình có từ ngon cũng thành dở, phập phù. Trước kia ta có Villa, Henry đá cùng giai đoạn với Messi đỉnh cao sự nghiệp vẫn ngon, cả hai đều là những tay săn bàn thượng hạng đẳng cấp world class, thêm nữa vị thế là cầu thủ lớn và cá tính cũng là những "dẫn đầu" (Villa ở Valencia và Henry ở Arsenal), thế nên có thế thành công ở Barca. Trường hợp của Pedro một phần nhờ gien Masia và một phần hưởng lợi từ tiqui taka thì không xét đến.

Thế nên thất bại từ Sanchez và thành công từ cá tính cũng như thương hiệu Neymar mới khiến cho Barca đúc kết được muốn có một hàng công đồng đều và trơn tru thì 2 mũi nhọn chơi cùng ngoài trình độ chơi cho Barca phải có ít nhất cá tính và tầm ảnh hương riêng biệt gần bằng hoặc không thua thiệt Messi. Dĩ nhiên Suarez cũng là một canh bạc mạo hiểm vì trước đó chưa bao giờ chơi cùng Messi nên không ai biết có bị "át bóng" hay không nhưng về tâm ảnh hưởng thì anh ta đã là đầu đàn trụ cột tại Liverpool và Uruguay (tương tự tầm ảnh hưởng của Neymar ở Santos và Brazil). Giả sử là mình được quyết định thì mình cũng không chọn Kun, một cầu thủ nhìn thì cứ nghĩ là ăn ý và hợp với Messi nhưng cứ đá cùng Messi trên tuyển thì 10 trận hết 6-7 trận tịt. Và kết quả cho đến hiện tại cũng phần nào chứng minh việc chọn Suarez là đúng về mặt thể hiện trên sân bóng, đó cũng là lí do Pedro xem như hiện mặc định đã là tiền đạo dự bị hoặc có vào sân cũng vẫn là trận hay trận dở vì cái tầm không thể nào bằng Neymar và Suarez.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top