[Liga-26] Barça - Valencia (3-0): Một trận đấu, hai cuộc chiến!

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
LFP.png

Barcelona.png
f2m5a162ebps1.png
Valencia.png

Thời gian: 1h00 | Ngày: Thứ hai, 15/03/2010 | SVĐ: Camp Nou.
fcbarcelonacampnou.jpg

Barcelona đã trải qua một tháng hai đầy biến động và khó khăn. Những mùa bóng trước, họ thường khởi đầu lượt về khá chậm chạp, và mùa bóng này cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sau trận hòa 2-2 với Almeria vào cuối tuần qua, Barcelona đã chính thức phải làm quen với vị trí khá lạ lẫm: đứng thứ 2 sau đại kình địch Real Madrid. Và để đòi lại những gì vốn thuộc về mình, họ sẽ phải làm việc hết sức mình, vượt qua những thử thách trước mắt, bắt đầu bằng trận tiếp "bầy dơi" Valencia tới đây tại Nou Camp.

Những trận mưa tuyết bất ngờ đổ xuống thành phố Barcelona hồi đầu tuần không thể ngăn cản sự quyết tâm của Pep và các học trò. Họ đã luyện tập rất chăm chỉ để khắc phục những yếu điểm trong thời gian gần đây. Việc kháng án không thành công cho Pep và Ibra khiến Barça sẽ gặp nhiều khó khăn. Đã có những phương án được đưa ra, đó là sự xuất hiện trở lại của Henry hoặc Bojan Krkic để trám vào vị trí tiền đạo trung tâm của Ibra để lại, hoặc phương án Messi được đá bó vào giữa như một số trận gần đây tiếp tục được tính đến. Khi đó Pedro sẽ đá cánh phải, và có thể Henry sẽ trở lại vị trí tiền đạo cánh trái.

Điều đáng mừng là ám ảnh chấn thương đã bắt đầu trở thành quá khứ đối với đội bóng xứ Catalan. Keita đã trở lại, Abidal cũng đã bắt đầu luyện tập hồi phục (tuy nhiên rất có thể anh sẽ không được đăng kí cho trận này vì Pep muốn tránh anh bị tái phát chấn thương). Pique đã hết hạn treo giò và giúp Pep yên tâm hơn về hàng phòng ngự vốn chơi không được tốt trong những trận gần đây.

Trong chuyến làm khách đến Nou Camp cuối tuần này, Valencia sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Marchena và Navarro vì án treo giò. Nếu như Barça đang có phong độ không tốt (so với chính họ), thì Valencia cũng không khá hơn: 4 trận gần nhất tại La Liga, bầy dơi chỉ chiến thắng đúng 1 trận, còn lại là hòa 2, thua 1 (thua Alt.Madrid 4-1). Chắc chắn Valencia không còn dám mơ đến ngôi Vô địch nữa, mà điều thiết thực nhất lúc này là bảo toàn vị trí thứ 3 với sự cạnh tranh gay gắt của Sevilla, Mallorca hay Bilbao.

Một điều đáng chú ý trong cặp đấu này, đó là cả hai đang sở hữu những chân sút hàng đầu tại La Liga sau 25 vòng đấu. Sau khi lập cú đúp trong trận đấu với Almeria, Messi đã bứt phá lên dẫn đầu trong danh sách Pichini với 19 bàn thắng. Đứng ngay sau anh, không ai khác, chính là David Villa với 17 bàn. Một trận đấu, nhưng có tới 2 cuộc chiến, chính vì vậy đây được coi là trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 26.

Có thể nhiều ý kiến cho rằng Barça đang phải hứng chịu sự bất công từ các vị vua sân cỏ, nhưng phải vượt qua được tất cả thì đó mới là bản lĩnh của nhà ĐKVĐ. Đón tiếp một đối thủ với phong độ không cao ngay tại Nou Camp, và nhất là Valencia sẽ ra sân với một hàng thủ chắp vá, Barcelona khó mà bỏ lỡ cơ hội dành trọn 3 điểm. Hãy chờ câu trả lời của các nhà ĐKVĐ vào cuối tuần này!

Lịch sử đối đầu (từ 2001-2009): Barcelona thắng 8, Hai đội hòa 7, Valencia thắng 6.

Đội hình dự kiến:
Barça: Valdes, Maxwell, Pique, Puyol, Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Henry, Messi, Pedro.
Valencia: Cesar, Dealbert, Alexis, Miguel, Maduro, Baraja, Silva, Pablo, Mata, Villa.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đây là một trận đấu then chốt, có tầm quan trọng rất lớn. Một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến xã nhà phải trả giá đắt. Bầy dê đã bị loại khỏi CL, giờ đây họ sẽ dồn toàn tâm lực vào đấu trường La Liga.
Valencia không phải là đối thủ dễ chơi đối với xã nhà dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Nhớ lại trận lượt đi chúng ta đã vất vả mới kiếm được 1 điểm. Trận đấu này được thi đấu trên sân nhà, với sự thiếu vắng Ibra - Pep, khó khăn chồng chất khó khăn. Không những vậy, 3 ngày sau chúng ta sẽ phải tiếp đón Stuttgart.
Barça là đội bóng khổng lồ, hơn lúc nào hết Pep và các cầu thủ cần lấy lại phong độ và thể hiện đúng bản lĩnh của nhà ĐKVĐ. :cool:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Có thể đây sẽ là trận đấu hiếm hoi bóng sẽ không chủ yếu lăn bên một nửa sân. Valencia đang sở hữu bộ ba tấn công rất mạnh: Silva, Mata & Villa. Hàng thủ của Barcelona chắc chắn sẽ có một ngày làm việc vất vả, và mong rằng những sai lầm sẽ không bị lặp lại!

Henry gần như chắc chắn sẽ đá chính, nhưng anh có tỏa sáng hay không thì còn phải xem dự báo thời tiết ngày hôm đó & anh có "cảm hứng" hay không nữa. Xem ra Messi lại phải gồng gánh trách nhiệm của cả hàng tiền đạo lên đôi vai bé nhỏ của mình một lần nữa! :thumbsup:
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Lúc Barca đang có phong độ cao thì mỗi lần gặp Valencia cũng mướt mồ hôi. Valen luôn được xem là đối thủ khó chơi nhất đối với Barca ở La Liga. Giờ đây Barca đang gặp vấn đề về phong độ lẫn nhân sự, vắng Ibra thì thực ra không quan trọng mấy (có cũng như không=))) nhưng việc Pep không thể trực tiếp chỉ đạo thì lại là vấn đề lớn:sad1:

Dù rất không muốn nhưng mình nghĩ kết quả có thể tiếp tục lại là một trận hòa.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Nếu Marchena không ra sân thì đó là một tổn thất rất lớn của Valencia và đương nhiên lại là một thuận lợi cho Barca. Tài chỉ huy hàng phòng ngự của Marchena thì ai cũng rõ rồi. Lượt đi mùa trước, Marchena bị treo giò, chúng ta đã thắng dễ dàng 4 - 0, còn trong lượt về, Marchena trở lại và chơi cực tốt khiến Barca rất vất vả mới kiếm được 1 điểm ở Mestalla.

Một người nữa cần phải nhắc đến trước trận đấu chính là Henry, anh ấy có vẻ rất có duyên với khung thành của Valencia, mùa trước Henry đã ghi đến 4/6 bàn thắng vào lưới "Bầy dơi". Nhưng rất tiếc, Henry của hiện tại không thể bằng Henry của năm ngoái, vì vậy nếu anh được vào sân, chúng ta chỉ còn biết hy vọng. Trong tình cảnh Ibra bị treo giò, rất có thể Henry sẽ được bố trí đá trung phong cắm còn ở 2 cánh là Pedro và Messi.

Cần lưu ý, Valencia là đội bóng có lối chơi phản công cực kỳ khiếp đảm, cứ nhìn bộ tứ Silva - Mata - Pablo Hernandez - Villa thì biết, họ toàn nhưng cầu thủ loắt choắt nhưng xử lý bóng rất tốt. Những tình huống cầm bóng, đan bóng và đi bóng của họ luôn khiến đối phương tối tăm mặt mũi. Do vậy, chúng ta phải hạn chế tối đa việc mất bóng và chia cắt liên lạc của bộ tứ này.

Với đội hình hiện tại, nếu chơi đúng sức mình thì không có gì là quá khó khăn để Barca vượt qua Valencia.

Dự đoán: 3 - 1
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Lượt đi mùa trước, Marchena bị treo giò, chúng ta đã thắng dễ dàng 4 - 0, còn trong lượt về, Marchena trở lại và chơi cực tốt khiến Barca rất vất vả mới kiếm được 1 điểm ở Mestalla.
Hình như anh nhớ Marchena đâu bị treo giò. Anh ý đá trung vệ và bị Henry xỏ mũi cả trận. Lượt về anh ý quay lại đá giữa sân.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một trận đấu vất vả với xã nhà, không biết Bojan có được trao cơ hội không nhỉ. Có Pique trở lại cũng an tâm một phần, chú Villa bên đó khiếp quá.
 

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Henry đá cắm cảm giác vẫn chắc chắn hơn chú Bojan. Trận này Ibra bị treo giò mà Henry không được đá chính thì có lẽ anh sẽ mãi mãi chịu kiếp dự bị ở Barca.

Villa bao giờ cũng là cơn ác mộng đối với hàng thủ của Barca. Hi vọng Puyol không bị cóng như trận Almeria tuần trước.

Mà tại sao ban tổ chức xếp đá vào chủ nhật nhỉ? Có phải vì Valencia vừa mới đá Europa League nên cần nghỉ ngơi?
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Vị trí sở trường của Henry là trung phong, với tuổi tác bây giờ thì đây có lẽ là vị trí thích hợp nhất với anh, sức đâu mà chạy cánh nữa:(. Năm ngoái trận thắng Valen 4-0 Henry cũng đá trung phong và đã có 1 hattrick. Chỉ cần Henry mở tỉ số là Messi sẽ biết mình cần làm gì tiếp theo:lol:
 

sau_rieng

La Masia
Đầu quân
24/10/09
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
với cả một núi nợ tình và tiền sau lưng thì động lực của Real hơn hẳn xã nhà ta, còn đá với ông Dơi này chưa lần nào tớ không thấy run bởi vì kiểu đá nó cũng na ná xã nhà, tuy không mượt mà văn vẻ bằng nhưng nhanh, gọn như Arsenal. Bên họ thiếu người nhưng có quyết tâm thì xã nhà khó có cửa, cứ nhìn chú Almería mà rút kinh nghiệm, nó có mạnh đâu, nhưng đau đầu với nó đấy. Cầu mong xã nhà vượt qua cái dớp mà thắng một trận ra trò lấy khí thế đè Real, hi vọng bầy Dê vẫn còn buồn và không muốn đá, hic hic
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Đá xong trận này, chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị cho trận lượt về với Stuttgart. Căng đấy nhỉ :cool:
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Hình như anh nhớ Marchena đâu bị treo giò. Anh ý đá trung vệ và bị Henry xỏ mũi cả trận. Lượt về anh ý quay lại đá giữa sân.
Marchena bị treo giò mà anh, cặp trung vệ của Valencia trong trận đấu đó là Raul Albiol và Maduro. Đội hình ra quân của 2 đội gồm có:

Barcelona: Valdés - Daniel Alves, Puyol, Marquez, Abidal - Yaya Toure, Xavi (Keita 83), Gudjohnsen - Hleb (Bojan 70), Messi (Pedro 81), Henry

Valencia: Renan - Miguel, Albiol, Maduro, Del Horno - Manuel Fernandes, Albelda - Joaquin (Pablo 81), Baraja (Michel 70), Mata (Vicente 81) - Villa


Vì không có Marchena nên hàng thủ của Valencia im lặng một cách lạ thường, khác hẳn với trận lượt về ở Mestalla, toàn thấy camera quay cảnh Marchena la hét ^^. Trong tất cả các hậu vệ của La Liga, em thấy ngại nhất là Marchena rồi mới đến anh "nửa người nửa thú" Pepe. Chả hiểu sao hai anh này cứ gặp Xã ta là đá như phê thuốc >.<
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Có thể khẳng định Keita đã bình phục chấn thương. Khả năng a ra sân trong trận đấu này là rất cao, nếu như vậy thì Inesta sẽ được đôn lên đá tiền đạo trái.
Thế này thì Inesta, Messi tha hồ tung hoành bởi với sự thiếu vắng Marchena và Navarro thì hàng hậu vệ của Valencia đang ở tình trạng mỏng manh dễ vỡ :))
 

truongdvbk

Trung học xã
Đầu quân
28/11/09
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Quả thật là một chướng ngại khó khăn cho Barca trong hoàn cảnh như hiện nay. Nhưng mong xã nhà sẽ chiến đấu hết mình không thì bị bọn dê vượt mặt mất.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Yên tâm đi anh em chúng ta đá sân nhà nên dơi sẽ bị nấu thành cám thôi mà hô hô. Dự đoán 3-0 cho barca :thumbsup:
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Đúng vậy, đá với Valen trên Noucam thì tỉ lệ thắng vẫn rất cao. Hy vọng Dê sẽ khủng hoảng tinh thần trong vài tuần nữa
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Villa có thể không kịp bình phục chấn thương

Villa có thể không kịp bình phục chấn thương cho trận đấu với Barcelona. Ở trận đấu với đối thủ đến từ Đức - Werder Bremen - trong khuôn khổ Europa League, Valencia đã có một trận đấu thất vọng khi để hòa 1-1 ngay tại Mestala. Phút 84 sau một pha va chạm khá mạnh với cầu thủ đối phương, Villa đã bị đau bả vai trái và anh đã được thay ra bởi Zigic.

Theo thông tin mới nhất, Villa vẫn sẽ bay cùng các đồng đội tới Barcelona, nhưng câu hỏi về vấn đề anh có kịp hồi phục để ra sân hay không thì vẫn chưa có câu trả lời. Không loại trừ đây chỉ là đòn gió của HLV Unai Emery bên phía Valencia.

Cả hai đội sẽ có trận đấu lượt về tại đấu trường châu Âu vào giữa tuần tới, vì thế sẽ có những tính toán nhất định trong trận đấu tại Nou Camp lần này!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tôi đang tự hỏi tại sao BTC La Liga không sắp xếp để Barca thi đấu vào sáng CN (giờ VN) để chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị cho UCL nhỉ?

Nếu Villa cũng vắng mặt thì xem như hàng công của cả 2 bên đều mất đi những tên tuổi lớn. Nếu sự vắng mặt của Ibra bên phía Barca là không thực sự nghiêm trọng thì sự vắng mặt của Villa (nếu có) sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh tấn công của Bầy dơi. Khi ấy bộ ba huyền ảo của Valencia sẽ khuyết một vị trí và khó có thể gây nhiều nguy hiểm cho hàng thủ Barca với sự trở lại của Pique.
Cảm giác rằng sắp có một trận đấu bùng nổ của Barca sau những ngày bị dồn nén vừa qua.
Dự đoán tỉ số sẽ là 3-1.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tôi đang tự hỏi tại sao BTC La Liga không sắp xếp để Barca thi đấu vào sáng CN (giờ VN) để chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị cho UCL nhỉ?

Nếu Villa cũng vắng mặt thì xem như hàng công của cả 2 bên đều mất đi những tên tuổi lớn. Nếu sự vắng mặt của Ibra bên phía Barca là không thực sự nghiêm trọng thì sự vắng mặt của Villa (nếu có) sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh tấn công của Bầy dơi. Khi ấy bộ ba huyền ảo của Valencia sẽ khuyết một vị trí và khó có thể gây nhiều nguy hiểm cho hàng thủ Barca với sự trở lại của Pique.
Cảm giác rằng sắp có một trận đấu bùng nổ của Barca sau những ngày bị dồn nén vừa qua.
Dự đoán tỉ số sẽ là 3-1.

Trong khi đó Bundesliga tạo điều kiện cho Stuttgart đá sớm những 2 ngày (vừa đá tối hôm qua, thứ 6). Họ đã thất thủ 1-2 trước Schalke 04. Như vậy có thể thấy rõ họ vừa đá vừa nghĩ tới trận đấu lượt về vào giữa tuần tới, sau khi đã có mạch trận thắng liên tiếp rất ấn tượng tại Bundesliga!
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Có thể do Valencia vừa đá vòng 1/8 Europa League vào đêm thứ 5 nên ban tổ chức đành để cho Barca chịu thiệt thôi :2guns:

Nếu Villa mà không ra sân thì quả là điều tuyệt vời, Puyol mỗi lần đối đầu Villa cứ như gặp cướp, đá lóng ngóng vất vả vô cùng. Bộ ba Mata Silva Villa mà khuyết mất chân ghi bàn thì sẽ dễ để bắt chết. Trước trận này Valen cũng đã có một trận đấu đáng thất vọng trên sân nhà trước Bremen nên tâm lý cũng có chút bất ổn.

Pique, Keita có thể trở lại, Barca chơi đúng sức, Messi tiếp tục thể hiện như mấy trận vừa qua và trọng tài bắt công bằng thì tôi mới yên tâm <):D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top