[Liga 29] Celta - Barça: (0-1) Phục hận

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
LFP.png


celta.png
vs.png
FCB.png


Ngày: 06/04/2015 - Giờ: 02:00 - Sân: Balaídos

18 cái tên hành quân đến Vigo

2015-04-03_ENTRENO_27.v1428143331.JPG

HLV Luis Enrique đã triệu tập 18 cầu thủ cho chuyến làm khách đến Vigo gặp Celta cuối tuần này. Ngoại trừ Mascherano bị treo giò, Alba và Vermaelen chấn thương thì gần như toàn bộ đội một sẽ lên đường hành quân sang xứ Galicia. Ngoài ra, không có cầu thủ đội B nào được gọi để tham gia tập luyện cùng đội một trong buổi tập cuối trước thềm Liga 29.

Cụ thể, danh sách 18 cầu thủ đăng ký cho trận đấu này bao gồm:

Ter Stegen, Bravo, Alves, Montoya, Piqué, Adriano, Mathieu, Bartra, Sergio, Sergi Roberto, Xavi, Iniesta, Rafinha, Rakitic, Pedro, Neymar Jr, Messi và Suárez.

*Lần gặp trước ta để thua họ 0-1 ngay tại thánh địa Camp Nou.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Diễn biến trận này (thật ra là hiệp hai, nhưng chắc là cũng y chang hiệp một) cũng chung một kịch bản một số trận Barca chơi thiếu sáng. Trừ một số tình huống phải chạy thôi, còn lại đa phần anh em đều đi bộ, hoặc tàn tàn giữ sức. Thứ nữa là vừa từ đội tuyển quốc gia về nên có thể lý giải thêm.

Không phải tất cả nhưng đa số chơi thiếu nhiệt, thiếu quyết tâm, thậm chí là hài lòng nếu trận này hòa =)) bởi đá vậy hòa là mừng rồi.

Neymar có tố chất làm "sếp" thì tỏa sáng, thăng hoa như ở Brazil chứ rơi vào thế làm lính thì tâm nó dao động, đá không được.

Điểm sáng:

Hàng thủ, đặc biệt là Pique chơi rất tốt. Trận này anh ấy có 9 pha can thiệp hiệu quả, hình như nhiều nhất đội. Mathieu cứu tinh của nhân loại.

Tôi xem tình huống mà không thấy được vì sao bóng bay zô lưới, vào cái là mừng thấy mịa :)) Dép còn có số mà, Liga hẳn là định cho chúng ta :">


@Chú ý chỗ bôi đỏ. Nhắc nhở lần cuối.
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
không liên quan, nhưng thấy trận này busquest quẩy gớm thật, lại còn bựa bựa cho celta cái thẻ đỏ nữa :))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem gần hết hiệp 1 trận này, thực sự Barca đá chán quá nên đi ngủ nhưng thắng những trận mình đá không hay mới quan trọng chứ khi phong độ cao thì đội nhỏ còn thắng được nữa là đội lớn :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chung quy bộ ba nguyên tử Messi - Neymar - Suarez quá choáng trước cảnh bộ 3 kền kền trắng hấp diêm Granada nên tịt ngòi :cuoimim:. Đám thủ đô có bộ tứ Gay - Ben - Bale - James quẩy tung sân cỏ hay vãi cả linh hồn đem lại chiến thắng đậm nhất giải thì Barca cũng may mắn sở hữu bộ tứ Bravo - Pique - Mathieu - Busquets đá rất xuất sắc để đem về 3 điểm quý giá. Cứ thế mà tiến thôi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Piqué có trái cứu thua quá Thánh, Mathieu có pha ghi bàn quá ảo, và 3 điểm cho Barça.

Tự dưng BBC làm phát 8 bàn, C.Ronaldo làm phát 5 bàn, nhảm thật!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Bước đầu tiên trong 10 bước cuối cùng đến La Liga đã qua. Dù khó khăn nhưng lại vững tin bước tiếp. Lúc này điều quan trọng nhất là chiến thắng qua từng vòng đấu. Sau Copa Del Rey, thì La Liga là mục tiêu sát sườn nhất và nhất thiết phải đạt được. Chúc mừng các anh.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem Iniesta đá thấy xuống quá, hồi Xavi bằng tuổi Iniesta bây giờ đá vẫn hay chán
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Celta Vigo 0-1 FC Barcelona: Barca không câu giờ?

Khái niệm “câu giờ” dường như chưa khi nào được ám Barca, một đội bóng luôn chơi tấn công hết mình. Thậm chí một người hâm mộ câu lạc bộ xứ Catalan mới ngủ dậy có thể chửi thẳng mặt nếu ai đó nói rằng “Đêm qua Barca câu giờ vãi lúa!”. Chỉ có những đội đá với Barca mới câu giờ thôi.


Không biết Sergio Busquets có lý do gì nhưng nhìn nhận khách quan thì đó là một pha câu giờ hợp lệ, đến nỗi khiến cầu thủ đối phương phải nhận thẻ đỏ sau pha ném cỏ vào mặt tiền vệ của Barca. Phút 88 rồi và Barca cần ba điểm khi tỉ số mong manh có nhiều khả năng bị đối phương san hòa. “Cẩn tắc vô ưu”, cứ kéo dài thời gian cho chắc, ai biết được một, hai phút cuối và bù giờ bị gỡ thì sao, mà bị san mất điểm kiểu này đau lắm, nhất là đang trong giai đoạn về đích như cuộc đua ở La Liga.

Lần gần đây nhất Barca phải câu giờ là khi nào? Ai trả lời được câu này chắc phải lên hàng “thánh”. Barca gần như không bao giờ câu giờ, rõ ràng là ta không thể kể ngay ra được một tình huống nào diễn ra như vậy ở đội bóng chơi tấn công như Barca, tất nhiên là trừ mấy quả thủ môn đặt, phát bóng không quá lộ liễu.
Không ai cấm Barca câu giờ cả. Tại sao Barca lại không được câu giờ? Nghe có vẻ buồn cười nhỉ! Tại sao phải thắng 9-1, trong khi thắng 0-1 cũng là thắng? Loạn hết rồi.

* Trong 8 trận gần nhất thì có đến 4 trận Barca thắng cách biệt 1 bàn.

P.s: Hình như Victor Valdes là cầu thủ gần đây nhất bị thẻ vàng vì câu giờ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi chỉ ra lần cuối Barca câu giờ thì được lên hàng thánh à cụ Mười ơi?

Trận chung kết Champions League 2011, MU quá run sợ không còn tâm lý gỡ bàn. Barça cứ chuyền nhau bật ban dưới sân nhà có khi không thèm lên bóng. Câu giờ quá khủng.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Qua xem bàn thắng từ đá phạt, lại tôn [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] lên làm Thánh vì bài phân tích vụ tập dượt ghi bàn từ đá phạt sau trận EC.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Dù sao thì đường dài mới biết ngựa hay, Dê An và Rô đá từ đầu năm đến giờ mới được trận ra hồn nên gào thét với lên tinh thần ghê quá, cũng nhờ hiệu ứng và sụ trở lại của những trụ cột nhất là Modric. Chứ chỉ thiếu mấy anh đấy thì Rô nói riêng hay BBC nói chung cũng chỉ dạng thường thôi, chứ các fan của chị 7 vẫn mơ màng rằng có người gánh được cả team. Cuối mùa mà Real trắng tay, Bà Xã được ít nhất hai chiếc Cup thì bóng vàng về tay ai khỏi bàn cãi.
Messi cách đây ít lâu tự nhận là đã " cùn" đi nhiều nhưng lối đá thì có nhiều kinh nghiệm hơn, biết tránh được trấn thương, kể ra cũng đúng thật, nhiều trận như hôm qua thấy anh quá vô duyên, Su thỏ có khi dứt điểm không đến nỗi tệ như Messi bây giờ. Hàng thủ thì đá tốt lên trông thấy thôi thì khỏi nói nhưng còn hàng tiền vệ thì rất đáng quan ngại nếu năm sau không có bổ sung chất lượng, hiện tại thì thua đứt tiền vệ Real về cầm bóng cũng như kiến tạo, nếu có gặp lại họ bây giờ thì tốt nhất là phòng ngự phản công như ATM cho lành.
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đỉnh cao của câu giờ là trận hòa 1-1 với Levante mùa giải 2004-2005:big_smile:. Trận đấu mang lại chức vô địch Laliga cho Barcelona sau 6 năm trắng tay trên mọi mật trận.
 
Sửa lần cuối:

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
1 số cảm nhận diễn biến của em về trận này
Hiệp 1, Chỉ có mình Messi quẩy và đá rất hay còn Neymar thì quá tệ, Suarez không có gì đặc biệt. Hàng tiền vệ Rafinha chấp người cả trận khỏi nói -> Đá rời rạc không có tí gì gọi là áp đảo hay có thể ghi được bàn

Hiệp 2, Si trùng xuống, sức giảm, Neymar thì lại đá hay lên (chắc giữa hiệp bị HLV cho ăn chửi), Suarez đá dưới mức trung bình cả trận

Bước ngoặt có lẽ đến từ lúc Xavi vào sân thay Rafinha. Thế trận bắt đầu áp đảo hoàn toàn và nhiều tình huống phối hợp sắc nét hơn hẳn

Thật sự xem từ lúc Xavi vào sân đá, cảm giác đá rất hay và tầm ảnh hưởng còn hơn hẳn Iniesta. Công nhận là hàng tiền vệ bây giờ suy yếu nhiều quá. Đã thế thêm kiểu chia 3 cặp ra đá luân phiên, kẹp thêm phải gánh ông Rafinha (tạo cơ hội thi đấu, phát triển) đâm ra yếu lại càng yếu hơn, chả duy trì được cặp nào ăn ý với nhau hay đảm bảo được phong độ ổn định cho họ. Bộ 3 tiền đạo mà không cùng thi đấu tốt thì cả đội lại chật vật
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thống kê sau trận đấu



- Chiến thắng nhọc nhằn trên sân của Celta Vigo rạng sáng nay là chiến thắng thứ 19 của thầy trò Enrique sau 20 trận gần nhất. Kể từ thất bại muối mặt trước Real Sociedad hồi đầu tháng một, Barça đã vượt qua 20 đối thủ sau đó trừ 1 thất bại tối thiểu ngay tại Camp Nou trước Málaga, đạt tỉ lệ thắng 95% sau 3 tháng đầu năm.

- Mùa này, Barcelona đã thắng cả 4 trận đấu tại La Liga diễn ra sau giai đoạn các cầu thủ phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

- Barcelona đã không thua một đội bóng đến 2 lần trong một mùa giải kể từ sau mùa bóng 2007/08, khi thầy trò Rijkaard hai lần bị khuất phục trước Real Madrid và Valencia.

- Barça tiếp tục dẫn đầu BXH sau vòng 29 và vẫn là đội để lọt lưới ít nhất: 17/29 trận, đạt tỉ lệ 58,6%.

- Bộ đôi trung vệ của Barça đã có 6 bàn thắng tại La Liga mùa này: Piqué 4 và Mathieu 2.

- Piqué và một cựu "măng non" của La Masia đang thi đấu cho Celta, Andreu Fontàs là hai cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất với 13 lần cho mỗi người.

- Piqué cũng đứng đầu về số đường chuyền thành công: 64, sau 100 lần chạm bóng và 14 lần đánh đầu.

- Các cầu thủ Barça thực hiện 489 đường chuyền thành công, đối với Celta là 282.

- Tiền vệ Sergio Busquets đã nhận đủ 5 thẻ vàng và sẽ phải vắng mặt trong trận đấu tiếp theo với Almería tại Camp Nou.

- Kể từ sau thất bại trên sân Anoeta đầu năm 2015, Barcelona đã giành 10 chiến thắng liên tiếp trên sân khách ở tất cả các mặt trận. 3 chiến thắng trên sân của Elche, Atlético Madrid và Villarreal đã đưa thầy trò Enrique tiến đến trận chung kết Cúp nhà vua; chiến thắng 1-2 trên sân của Etihad ở lượt đi giúp Barça tiến một bước dài vào tứ kết Champions League; và 3 điểm giành được trên sân của Deportivo, Elche, Athletic Club, Granada, Eibar và Celta đã góp phần không nhỏ tạo nên cách biệt 4 điểm trên BXH với Real Madrid.

- Barça đã ghi 33 bàn và để lọt lưới 7 lần sau 10 chiến thắng liên tiếp trên sân khách. Kỷ lục hiện tại của CLB là 13 chiến thắng liên tiếp trên sân khách mùa 2008/09.

Theo FCB.com
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thật sự xem từ lúc Xavi vào sân đá, cảm giác đá rất hay và tầm ảnh hưởng còn hơn hẳn Iniesta.

Tầm tuổi bây giờ của Iniesta đối với Xavi chính là mùa giải 10/11, Xavi thời điểm đó so với Iniesta bây giờ cứ phải gọi là quá chênh lệch

Dạng tiền vệ kiểu ông chủ, nhạc trưởng như Xavi tuổi thọ thi đấu đỉnh cao vẫn lâu nhất, hay như Pirlo, thậm chí Xavi còn chuẩn bị dưỡng già và đã thường xuyên dự bị ở Barca mùa này thì Pirlo vẫn đá chính thường xuyên ở Juve và tuyển Ý nếu không chấn thương :D

Iniesta là mẫu tiền vệ con thoi, di chuyển nhiều, cường độ hoạt động lớn hơn nên tuổi thọ ngắn hơn cũng dễ hiểu, dù Iniesta chuyền bóng- chọc khe cũng hay nhưng điểm mạnh nhất của anh vẫn là những pha đi bóng tạo đột biến, tham gia phối hợp ít chạm ở tốc độ cao mà cái này càng có tuổi càng khó thực hiện
 

HDHN

Mầm non xã
Đầu quân
22/3/15
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cáp nhà bị die, nên thôi ráng Sopcast cho nó thõa đam mê. Nhận xét của em( mem mới của FCBVN) về các cầu thủ của Barca trong trận này:
- Ông Neymar trận này hiệp 1 đá siêu tệ, mà không phải ngẫu nhiên trân này hay sao, trong khoảng 3-5 trận gần đây, thấy rê dăt bóng thì tốt, nhưng tới cái dứt điểm cuối cùng y dè là bóng bay lên khán giả. May là trận này Mathieu cứu tinh, chứ mà làm tiền đạo mà lại bỏ lỡ như vậy thì tiếc lăm.
- Pique thì đá ổn định nhât, hình như gần như lấy lại đc phong độ tốt, nhưng Adriano thì chập chờn, tiền đạo bên nó lắc 1 cái là ổng mất đà liền.
- Mathieu thì khỏi bàn nữa, dứt điểm tốt, hậu vệ có kahr năng săn bàn, nên xét suốt phong độ như thế này thì chắc vươn lên nganghangf vs Ramos rồi!
- còn về lối đá, thì bên Celta nó chơi "dữ dội"quá, Barca lại hơi chùn xuống ở hiệp 1. may mắn là hàng thủ trận này tổng quan đá tôt.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi thì nghĩ rằng Barça của Lucho tung ra đội hình mạnh nhất nhưng đá bí bách hai trận gần đây và phải chờ Xavi vào sân để lấy lại thế trận thì có vấn đề. 2 bàn thắng của Mathieu có thể cứu danh hiệu cho Barça mùa này nhưng đảm bảo không thể cứu mùa tới vì không có người nào mới ngoại trừ anh chàng chấn thương cả đời Vermaelen. Lucho có vẻ không nghiên cứu kỹ từng đối thủ và đối sách phù hợp cho từng trận đấu mà trông chờ nhiều vào phong độ của học trò và các tình huống đúng kiểu bóng đá nó thế. Ví dụ, nếu Su thỏ không ghi được bàn tuyệt đẹp ở trận gặp Real Madrid vừa rồi thì cậu ta chắc chắn sẽ bị ăn gạch với phong độ hiện tại. Rafinha bỗng dưng luống cuống đến tệ hại và Iniesta thì gần như vứt đi. Nói một cách ngắn gọn thì tôi thấy Lucho không phải một huấn luyện viên cáo già có nhiều bài vở.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top