[Liga 31] Sevilla FC - FC Barcelona (2-2)

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0



Thời gian: 01h00 | Ngày: 12/04/2015 | SVĐ: Ramón Sánchez Pizjuán

Sevilla - Barça quiz

<center><div style="background: black;width: 650px"><script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script>
<div class="pb_feed" data-embed-by="85504fb9-ab64-4907-93f0-846d94e49471" data-game="/fcbarcelona10/sevilla-bar-a-quiz" data-recommend="false" data-game-info="false" ></div></div></center>
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Bàn thua thứ hai là hệ quả của một loạt những sai lầm:
1. Đầu tiên là pha chuyền sai địa chỉ dẫn đến mất bóng từ giữa sân và bị phản công (Của Rakitic thì phải).
2. Busquets thất bại trong việc giành lại bóng, để cho cầu thủ Sevilla vượt qua và trước mặt chỉ còn hai trung vệ Pique - Mathieu cùng với khoảng trống mênh mông.
3. Pique lại phạm một sai lầm sơ đẳng trong khi lùi về trong tình huống này đó là quá mải mê nhìn theo bóng mà quên mất rằng mình phải để mắt đến Gameiro đang băng lên từ phía bên trái, bên kia đã có Mathieu che chắn và Bravo cũng đã di chuyển sang phía đó để khép góc.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Chuyền hỏng là Pique nhé. Nói chung trung vệ chuyền hỏng ngay giữa phần sân nhà, khi tất cả đã dâng hết lên thì hàng phòng ngự loạn lên và nguy cơ thủng lưới là rất cao rồi, khó trách những người khác và việc phải xử lí tình huống sau đó không dễ. Chung quy là ông Pique biếu người ta 1 bàn, chán
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bàn thua đầu tiên vô duyên quá! Lỗi kỹ thuật sơ đẳng của Bravo, thay vì chọn cách vung tay cản bóng, anh lại quyết đấm bóng, hết sức ngớ ngẩn! Kết hợp với bàn thua thứ hai, chúng ta thấy rằng FCB đã mắc đến hai lỗi cá nhân chết người, trong khi đó việc tận dụng cơ hội vẫn ở mức thấp.

Sự thay đổi rõ rệt của FCB từ khi mua Suarez về là khoán toàn bộ số phận trận đấu cho hàng công, khác trước đây, nhiệm vụ này san sẻ đều ở hàng tiền vệ. Ở tuyến dưới, các tiền vệ có xu hướng kiến tạo nhiều hơn máu ghi bàn, tiền đạo cũng được hưởng lợi nếu không tự mình kiếm ăn thì còn có các đồng đội tạo điều kiện. Còn hiện nay, hàng công FCB là bộ ba cá nhân săn bàn hàng đầu thế giới, không đội nào tồn tại sự canh tranh khốc liệt như trên hàng công FCB lúc này. Điều đó rất nguy hiểm, là sự rạn nứt tiềm ẩn, gây hại nhiều hơn là làm lợi.

Nếu được tung ra sân bộ ba, tôi sẽ tìm kiếm một cầu thủ dạng Pedro (Iniesta) những cầu thủ sẵn sàng hi sinh để đồng đội được tỏa sáng thay vì tung cả bộ ba ai cũng muốn mình tỏa sáng. Cứ nhìn cái cách Pedro chuyền cho Suarez trận trước so với kiểu Neymar/Suarez mạnh ai nấy đá. Điều cuối cùng, FCB tốt nhất là đừng mang về quá nhiều cầu thủ Nam Mỹ (cái này đang có xu hướng rồi), những người luôn có cá tính mạnh, dễ nổi loạn.

Ai có ý kiến về chuyện thay người không, hay là việc thay người cũng do cầu thủ chỉ đạo!? Vậy Lucho nghỉ đi nhé :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nếu việc thay người là do cầu thủ chỉ đạo thì ai chỉ cho Lucho thay cầu thủ đá hay nhất trận Neymar rời sân và giữ lại đôi chân bún Su thỏ ở lại? Ông HLV đổ cho cầu thủ thì mất việc chắc chắn. Mà tự ông thay thì cũng chuẩn bị hành lý đi là vừa :D.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trảm ngay thằng nào ngứa tay mở bài trận này đê. Trận này không xem nên đang chờ xem lại. Nhưng thấy có vẻ hàng thủ và hàng công đều bị anh em chửi tơi bời nhỉ. Trước trận thấy Dê thắng 3 trái là mình đã dự gặp Sevilla sẽ khó nhằn. Ghi 2 bàn sớm mà để gỡ hoà uổng quá
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Các cầu thủ nói gì sau trận đấu?​

2015-04-11_SEVILLA-BARCELONA_38.v1428784911.JPG

Andrés Iniesta: "Chúng tôi đã thi đấu tốt trong hiệp một nhưng bàn thắng rút ngắn tỉ số đã tiếp thêm cho họ sức mạnh. Có lẽ chúng tôi đã để mất vị trí sau khi họ có bàn thắng đầu tiên. Hiệp hai, họ đã gia tăng sức ép nhưng chúng tôi cũng đã có cơ hội để nâng tỉ số lên 3-1"

"Đội bóng vẫn đang dẫn đầu và chúng tôi không nên dừng lại vào lúc này. Chúng tôi cần phân tích những gì mình đã làm sai và khắc phục nó"

Ivan Rakitic: "Chúng tôi khá thất vọng và giận bản thân mình. Chúng tôi đã kiểm soát tốt hiệp một và hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn có một vài điều chúng tôi cần khắc phục và chúng tôi sẽ rút ra bài học từ chúng. Dù sao thì vẫn còn nhiều trận đấu phía trước"

"Với bàn thắng đầu tiên, Sevilla đã thi đấu thoải mái hơn hẳn. Nhưng thực tế là chúng tôi đã làm hết sức trên một mặt sân khó khăn. Chúng tôi cần hướng về phía trước, khắc phục những sai lầm và thi đấu tốt hơn ở trận đấu tiếp theo"

"Chúng tôi không bao giờ cho rằng đó là trận đấu khó khăn cuối cùng. Chúng tôi biết mình vẫn nắm trong tay quyền tự quyết, và thật sự mà nói, chúng tôi đã có thể chiến thắng ngày hôm nay"

Sergio Busquets: "Chúng tôi đã thi đấu tốt trong hiệp một nhưng hiệp hai Sevilla tạo được nhiều sức ép hơn, kết quả này là hợp lý"

"Khá đau khi chúng tôi đã dẫn trước và chúng tôi muốn giữ lấy cách biệt đó. Dù sao đội bóng cũng biết rằng ngày hôm nay đối thủ là một Sevilla đầy mạnh mẽ, đội đã không thua trên sân nhà hơn một năm qua và đang đạt điểm rơi phong độ"

"Từ một pha phản công, sau sai lầm của chúng tôi, Sevilla đã gỡ hòa"

"Về mặt toán học thì chúng tôi đã để mất lợi thế, khoảng cách bây giờ nhỏ hơn một trận thắng. Nhưng trước mắt đội bóng cần phải chiến đấu hết mình cho các trận còn lại"

Theo FCB.com
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Định hết trận khen bộ đôi trung vệ thêm lần nữa thì ông Pique chuyền quả quá ngớ ngẩn. Lại thêm ông Su thỏ với cái gôn trống sút vọt xà trong tư thế không ai kèm thì cũng đến chịu thật.
Trận này khởi đầu quá tốt mà còn không thắng được thì không hiểu nổi gặp Valencian với ATM thì còn thế nào đây. Real thì lịch thi đấu đến cuối mùa quá thuận lợi rồi khỏi nói, phong độ lại đang như cuối năm vừa rồi, bi quan quá :(
 
Sửa lần cuối:

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Theo mình trận này chỉ gói gọn trong sự nuối tiếc và buồn. Tiếc vì dẫn 2 bàn trước từ sớm mà để gỡ hòa, buồn vì hàng thủ và tiền vệ chơi không ổn chút nào. Bàn thua đầu tiên khi Banega có bóng trước khu 16m50 không có bất cứ một tiền vệ nào lên tranh chấp, thử hỏi lúc đó mấy a tiền vệ ở đâu, sau đó là để Banega rảnh chân sút quả 1-2. Trong bàn này cũng phải kể đến lỗi của Bravo, a đã làm không tốt nhiệm vụ của mình khi đẩy không trúng tâm trái bóng và lực đẩy không mạnh khiến trái bóng đập vào mép trong cột dọc và vào lưới. Bàn thứ 2 thì khỏi nói vì nó là lỗi lớn của Pique và một chút lỗi thuộc về Raki khi anh không chạy chỗ ra giữa để Pique có thể chuyền dễ dàng hơn và như vậy là 2-2. Thực sự thực sự là thất vọng về Raki và Ini nhưng thất vọng về Ini nhiều hơn, không hiểu a ở trên sân để làm gì. Tấn công thì không giúp được nhiều mà hỗ trợ phòng thủ thì còn tệ hơn, a xuống phong độ quá nhanh và giờ nó dường như ở mức tồi tàn. Có lẽ a nên dần làm quen với băng ghế dự bị và trao cơ hội cho Sergi Roberto. Messi hôm qua có ít cơ hội quá, có 1 cơ hội ngon nhất và a đã mở tỉ số không thể đòi hỏi hơn ở anh khi bên cạnh là chú Suarez bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi. Nhìn Su sút lên trời khi gôn trống mà buồn lòng, hi vọng tới đây Su sẽ chắt chiu hơn những cơ hội a có. Mình đã để ý từ khá lâu về Lucho và xin có 2 nhận xét nhỏ : Khả năng đọc trận đấu kém và khả năng thay người cũng tồi không kém. Mong Lucho hãy làm gì đó để chuyển biến hàng tiền vệ chứ thế này mãi là không ổn. Chúng ta vẫn vậy khi chịu nhiều sức ép của đối thủ là y như rằng hậu vệ và tiền vệ lại mắc lỗi nguy hiểm và vớ vẩn rất dễ bị thua. Mùa giải đang đến hồi quyết định THAY ĐỔI HOẶC LÀ CHẾT.
Vài dòng chia sẽ mong các bạn cùng thảo luận.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
"Đúng vậy, cầu thủ là người quyết định hoán đổi vị trí, ai sẽ chơi bóng, ai sẽ được gọi vào đội và phát biểu trước phóng viên như thế nào."
"Thường thì cầu thủ là người quyết định. Nhưng đấy là khi chúng tôi thắng. Còn khi thua, tôi mới là người quyết định mọi thứ."
Rồi rồi, nay mới đọc được thông tin này và các bạn có thể hiểu theo ý tôi hiểu cũng được:

Ai xem bóng đá đều hay nghe BLV nói về việc hai cầu thủ hoán đổi vị trí cho nhau để đánh lạc hướng đối phương, chuyện này hết sức bình thường và hay diễn ra trên hàng công. Việc này do cầu thủ tự thỏa thuận với nhau là chính chứ HLV đã xếp đội hình từ đầu rồi. Và nếu việc hoán đổi này tích cực, tạo nhiều cơ hội và bàn thắng thì tất nhiên các anh cứ duy trì việc đó, HLV càng thích chứ không cần can thiệp làm gì.

Và khi mà việc hoán đổi vị trí không tạo nên hiệu quả, dẫn đến mất thế trận, tệ hơn là thủng lưới và thua thì HLV phải can thiệp ngay và luôn vì đó là công việc của HLV. Ông sẽ làm tất cả hòng tìm kết quả có lợi cho đội bóng của mình.

Vì vậy mà mọi người không nên nghĩ tiêu cực gì về phát biểu này, hoặc là hiểu sai trong bối cảnh FCB không gặp kết quả tốt.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực sự hôm qua hiệp 1 xem Barca đá quá hay, có lẽ cũng phải tiệm cận đẳng cấp dưới thời PEP, cầu thủ nào giữ bóng cũng tốt( đặc biệt là Busquets), bật nhả 1 chạm đạt sự chuẩn xác rất cao, 2 bàn thắng đẹp mang dấu ấn cá nhân, đá như hiệp 1 hôm qua thì e đội nào cũng có thể nằm

Hơi bất ngờ vì để Sevilla gỡ hòa nhưng đó đều là những sai lầm mang tính tình huống nhiều hơn, cũng phải khen Emery thay Reyes-Mbia-Gameiro vào sân đều chuẩn, mình thấy so về tài năng huấn luyện thì có lẽ Emery hơn Lucho

Dù sao 2 điểm thì cuộc đua sẽ hay hơn và fan trung lập như mình thích thế :D
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Rồi rồi, nay mới đọc được thông tin này và các bạn có thể hiểu theo ý tôi hiểu cũng được:

Ai xem bóng đá đều hay nghe BLV nói về việc hai cầu thủ hoán đổi vị trí cho nhau để đánh lạc hướng đối phương, chuyện này hết sức bình thường và hay diễn ra trên hàng công. Việc này do cầu thủ tự thỏa thuận với nhau là chính chứ HLV đã xếp đội hình từ đầu rồi. Và nếu việc hoán đổi này tích cực, tạo nhiều cơ hội và bàn thắng thì tất nhiên các anh cứ duy trì việc đó, HLV càng thích chứ không cần can thiệp làm gì.

Và khi mà việc hoán đổi vị trí không tạo nên hiệu quả, dẫn đến mất thế trận, tệ hơn là thủng lưới và thua thì HLV phải can thiệp ngay và luôn vì đó là công việc của HLV. Ông sẽ làm tất cả hòng tìm kết quả có lợi cho đội bóng của mình.

Vì vậy mà mọi người không nên nghĩ tiêu cực gì về phát biểu này, hoặc là hiểu sai trong bối cảnh FCB không gặp kết quả tốt.
Nếu chỉ dừng lại ở chỗ hoán đổi vị trí trên sân thì chẳng ai phải lăn tăn. Ông đọc kỹ lại câu nói của bác Lucho nhé:
"Đúng vậy, cầu thủ là người quyết định hoán đổi vị trí, ai sẽ chơi bóng, ai sẽ được gọi vào đội"
Vấn đề nằm ở 2 vế sau dấu phẩy thứ 2 và thứ 3. Cụ thể hơn câu nói trên có thể phân thành 3 ý như sau:
1. cầu thủ là người quyết định hoán đổi vị trí trên sân : kết luận bình thường
2. Cầu thủ là người quyết định ai sẽ chơi bóng (11 cầu thủ ra sân chính thức)
3. Cầu thủ là người quyết định ai sẽ được gọi vào đội (danh sách 18 cầu thủ tập trung cho trận đấu).
Kết luận cho câu 2 và 3: ông HLV này chỉ còn mỗi quyền thay người, vì lúc đó cầu thủ đang bận thi đấu trên sân không có thời gian ra lệnh cho ổng. Hài thật
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mới bắt đầu chặng đường chông gai thôi, hay giữ bình tĩnh để vượt qua 2 tuần sóng gió này. Mọi vấn đề mổ xẻ về nguyên nhân thất bại không cấp bách bằng việc hướng tới các trận đấu khoai tiếp theo.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Thực sự hôm qua hiệp 1 xem Barca đá quá hay, có lẽ cũng phải tiệm cận đẳng cấp dưới thời PEP, cầu thủ nào giữ bóng cũng tốt( đặc biệt là Busquets), bật nhả 1 chạm đạt sự chuẩn xác rất cao, 2 bàn thắng đẹp mang dấu ấn cá nhân, đá như hiệp 1 hôm qua thì e đội nào cũng có thể nằm

Hơi bất ngờ vì để Sevilla gỡ hòa nhưng đó đều là những sai lầm mang tính tình huống nhiều hơn, cũng phải khen Emery thay Reyes-Mbia-Gameiro vào sân đều chuẩn, mình thấy so về tài năng huấn luyện thì có lẽ Emery hơn Lucho

Dù sao 2 điểm thì cuộc đua sẽ hay hơn và fan trung lập như mình thích thế :D
Thấy mỗi bác này nhìn nhận công tâm và đúng thực tế nhất. Nhiều người khác cứ thấy mất điểm là chửi hết người này đến người khác tệ, cả đội đá tệ. Nói không ngoa thì hiệp 1 em xem còn không tin vào mắt mình Barca đá hay thế. Bật nhả phối hợp, dồn ép cực hay. Hầu hết mọi vị trí đều chơi tốt. Hiệp 2 đá vẫn ổn, nửa sau có xuống sức tí

Em chỉ thấy 1 số khiếm khuyết cá nhân như Suarez bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn và nhìn chung thi đấu mờ nhạt, Pique biếu đội bạn 1 bàn (cả trận chơi không hề tệ). Và chiến thuật thay người có sai lầm của HLV khiến kết quả không như ý

Kết quả có thất vọng thật nhưng nhìn trận đấu hôm qua, em lại đầy tự tin vào đội hình hiện tại vẫn rất mạnh, đủ sức đấu bất kì đội bóng nào
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lucho yếu kém cố hữu là đọc trận đấu và thay người.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Các cầu thủ đều chung nhận định là họ mắc sai lầm khi để gỡ hòa. Pique lên tiếng xin lỗi cổ động viên. Riêng anh Kê Lucho là đủng đỉnh và không hề tỏ thái độ nhận sai cho dù gần 100% khán giả cho rằng Lucho đã mắc sai lầm chiến thuật dẫn đến bị ngược dòng. Chỉ riêng việc không coi chuyện xem xét Neymar phản ứng ra sao và đổ nó cho báo chí thích bới móc đã chứng tỏ ông thầy này không quan tâm đến học trò của mình. Tôi tin Barca năm nay vẫn có các danh hiệu vì chúng ta đang sở hữu một đội hình quá khủng. Nhưng với Lucho thì Barca sẽ vất vả hơn để đi đến bậc cao nhất của các danh hiệu. Sao lại nghĩ ra chuyện đưa Xavi vào cặp cùng Iniesta, Rakitic, Busquets hòng lấy thế trận trong khi rút xừ thanh kiếm sắc nhất ra sân. Lucho có cách thay đổi trận đấu không ai đoán được. Lẽ ra ông phải tung một tiền vệ trụ nếu bỏ Neymar đi. Hoặc chí ít tung một cầu thủ trẻ khỏe như Rafinha thay thế Iniesta để cặp với Xavi trước áp lực của sức mạnh cơ bắp.

Giờ không phải lúc chúng ta tự an ủi nhau. Liga năm nay đa phần do Real tự dâng điểm cho Barca nên ta cũng hy vọng chúng làm thế chứ khó trông chờ Barca tự thân giải quyết được toàn bộ các trận còn lại. Chỉ cần 1 trận hòa nữa thôi thì ta đi tong. Lịch đấu của ta 4 trận tới cứ 3 ngày 1 trận là:

16/4: PSG - Barca
18/4: Barca - Valencia
22/4: Barca - PSG
25/4: Espanyol - Barca

Cứ dùng tư tưởng lâu nay: cố gắng có lợi thế ở lượt đi với PSG và dành sức để kết liễu Valencia. Rồi tung sức giải quyết PSG ở lượt về và cố thăng hoa trên sân bầy vẹt...Tôi tin chúng ta sẽ tiếp tục mất điểm và có khi đứa lấy mất điểm của ta lại chính là thằng hàng xóm.

Còn Real, lịch đấu của kền kền theo thứ tự là Atletico - Malaga - Atletico - Celta Vigo.

Rõ ràng ngoài đấu trường Champions League thì Real đang rung đùi chờ ta vấp ngã ở Liga và chúng sẽ vươn lên đầu bảng.

Real cũng chỉ còn gặp Sevilla và Valencia là cứng. Vấn đề ta trông chờ ở chỗ khi gặp đám này thì Kền kền có thể đá với tư cách đội đứng đầu (có tâm lý chủ quan) và lại diễn bi kịch cho chúng ta xem. La Liga năm nay hấp dẫn thật.
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nếu dành trọn 3 điểm tối qua thì có thể kê cao gối đc rồi các bác nhỉ. Kịch bản hấp dẫn mùa 06/07 một lần nữa lặp lại.
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Có bạn nào có thông tin (link) chính thức không, chứ theo link này thì ứa quá, trả lời phỏng vấn cố phá cách nhưng thông minh đâu không thấy chỉ thấy ngu ngốc, lố bịch và ngạo mạn.
http://www.bongda.com.vn/bong-da-tbn/barca-hoa-sevilla-luis-enrique-noi-gi/
Tài năng có hạn lựu đạn có thừa. Có lỗi không nhận chỉ đổ thì sớm muộn gì cả bãi rác cũng ập vô cái bản mặt của mình thôi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thống kê sau trận đấu​

2015-04-11_SEVILLA-BARCELONA_06.v1428842360.JPG

- Bàn thắng vào lưới Sevilla là pha đá phạt trực tiếp thành công đầu tiên của Neymar cho Barça, nâng tổng số bàn thắng của anh cho Đội chủ sân Camp Nou lên con số 42. 18 trong số đó thực hiện tại La Liga mùa này.

- Sevilla vẫn chưa thể đánh bại được Barça tại La Liga kể từ mùa 2006/07.

- Kể từ sau thất bại gần nhất trước Sevilla, Barça đã thắng 12 và hòa 4 trong những lần hai đội gặp nhau tại La Liga.

- Các cầu thủ Barça thực hiện 678 đường chuyền, bên phía đội chủ nhà là 248.

- Alba là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền thàng công nhất, 91/99.

- Sevilla trở thành "nạn nhân" ưa thích nhất của Messi tại La Liga (19).

- Busquets và Piqué là 2 cầu thủ thu hồi bóng tốt nhất với 11 lần cho mỗi người.

Theo FCB.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mỗi lần ông Lucho làm cái gì đó kỳ cục là mình nghĩ ngay đến câu nói của lão [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION]: "Lucho dị tính chứ không phải dị nhân" =))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top