[Liga-33] F.C Barcelona 2 - 0 C.A Osasuna

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
LFP.png

00005fichaclub1.png
f2m5a162ebps11.png
00014_FichaClub.png

Thời gian: 1h00 | Ngày: 24/04/2011 | SVĐ: Camp Nou​

Tạm quên đi trận thua cúp Nhà vua và 2 trận sắp tới ở Champions League. Barça sẽ phải tiếp tục giành điểm để cố gắng chính thức khép lại Liga tại vòng 33. Đối thủ của những nhà vô địch là Osasuna, đội bóng thua Barca 3 bàn ở lượt đi.

Về đội hình, Barça chỉ vắng thêm Adriano vì chấn thương. Nhưng hiện tại có lẽ tinh thần là vấn đề được quan tâm nhất. Sau trận thua ở cúp Nhà vua, chủ tịch Ro$ell phải viết cả một lá thư để giải thích và phân trần với người hâm mộ về thất bại và mong muốn những người hâm mộ không lay động (tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha ). Ngay sau đó, vị thuyền trưởng Pep trong buổi họp báo lên tiếng nhìn nhận rằng các cầu thủ của ông cần chạy nhiều hơn nữa, những người mệt mỏi thì năm tới sẽ cần thêm người mới thay thế. Đội bóng đã chiến đấu trên cả 3 mặt trận và giờ nếu chỉ vô địch Liga thì Pep không thấy vui chút nào. Thậm chí vị thuyền trưởng cho rằng nếu điều đó xảy ra thì cần có một sự thay đổi triệt để vì chu kỳ thành công đã chấm dứt.

Có thể nhận thấy rằng nội bộ của Barca không có sự đồng nhất về quan điểm chiến thắng và danh hiệu. Đúng là với khoảng cách 8 điểm thì gần như chức vô địch đã nằm trong tay Barca. Nhưng nếu gượng ép duy trì một thành tích ngoạn mục cho các danh hiệu vô thưởng vô phạt như đội bóng giành nhiều điểm nhất, ghi nhiều bàn nhất, thắng nhiều nhất hay chuỗi trận bất bại dài nhất thì Barça hiện tại không đủ chiều sâu đội hình để hoàn thành mục tiêu trên cả 2 mặt trận.

Về phần đội khách Osasuna, họ có thừa tinh thần để chiến đấu kiếm điểm trên Camp Nou. Với 35 điểm, hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm, Osasuna đang thuộc nhóm nguy hiểm. Mà nói đúng hơn thì cực kỳ nguy hiểm vì trong 5 trận còn lại của mùa giải họ phải đụng độ 4 ông lớn: Barça, Valencia, Sevilla, Villareal và một đối thủ trực tiếp xếp ngay dưới là Zaragoza. Cứ thử nghĩ xem với đúng logic của môn toán thì coi như 5 trận còn lại của mùa giải Osasuna chỉ kiếm được mỗi 3 điểm. Vậy thì xuống hạng rồi còn gì. May cho họ đây là bóng đá và chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tử thủ kiếm điểm gần như là việc đội khách sẽ cố gắng làm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đây là bài phòng vấn Pep trước trận Osasuna bằng tiếng Tây Ban Nha của Mundo

Còn đây là bài "Tổng hợp" của báo Thể thao văn hóa.

Ta sẽ thấy vấn đề.
Đầu tiên là sự lố lăng về dịch khi nhà báo Việt Nam lươn lẹo lời Pep rằng nếu chỉ vô địch Liga thì năm tới phải thay đổi từ cầu thủ, huấn luyện viên đến Ban lãnh đạo. Một sự lố lăng không chấp nhận nổi. Rất đơn giản, không có một HLV nào đủ tuổi để cho rằng nếu không vô địch giải thì chủ tịch đội bóng cũng phải thay. Theo lễ của người Việt, cấp dưới chết dám đòi cấp trên tự tử là việc bố đời nhất. Tất nhiên Pep không nói thế theo tiếng TBN. Còn nhà báo Việt Nam được đào tạo luôn có cách nói lại lời người khác cực thú vị. Thế mới biết sự nguy hiểm của truyền miệng. Pep chỉ cho rằng nếu thất bại thì nên có sự thay đổi triệt để.

Thứ hai, chính cách nói của Pep cũng khiến ta phải suy nghĩ. Hóa ra Pep cũng rất cay cú vì thua cúp Copa và nếu tiếp tục không thể vượt qua Real Madrid thì coi như bản thân lão hói sẽ nghỉ việc. Chắc chắn đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi lão chủ tịch của chúng ta vừa tạo ra sức ép về thành tích với lá thư gửi cổ động viên. Theo tôi, thắng làm vua, thua thì làm lại, không cần giải thích lằng nhằng. Barca thế nào anh em hiểu, Barca ra sao anh em thông cảm nhưng phải cần đến những lá thư động viên kiểu yếu đuối như thế thì có lẽ Ro$ell đã coi thường trình độ và tình cảm to lớn của cổ động viên dành cho đội bóng. Có người nói đúng, giải thích là việc làm của kẻ hèn.
Không biết những vụ việc gần đây ở nội bộ cấp cao Barca đã xảy ra chuyện gì nhưng tuyên bố gần đây của Pep là khá tiêu cực.

Kiểu này số phận của Barca hùng mạnh và Pep tài năng được đặt cả vào canh bạc Champions League.

Còn Liga? Đến giờ chẳng ai thèm vào nghe ngóng cho trận đấu nữa.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mình hiểu con người của Pep.
Ông sẽ không bao giờ tung ra một đội hình dự bị nhằm giữ sức cho các trụ cột (mặc dù điều đó là cần thiết trong lúc này) để hướng tới mặt trận Champions League đâu mà vẫn sẽ để các trụ cột thi đấu nhằm bảo đảm thu về 3 điểm trước khi nghĩ tới trận tiếp theo.
Thế có nghĩa là gần như chắc chắn những Alves, Pique, Xavi, Iniesta, Messi, Villa... vẫn sẽ ra sân đá chính ngay từ đầu ở trận này.

Kết thúc trận đấu mới trả lời được liệu Pep lựa chọn như vậy là đúng hay sai.
Lúc này chúng ta chỉ còn biết cầu mong các cầu thủ sẽ "chân cứng đá mềm", không gặp phải một chấn thương nào nữa.
 

phillipnguyen

Tiểu học xã
Đầu quân
19/4/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
46
Barça đồng
0
Luôn luôn muốn đấm vào mõm mấy thằng nhà báo viết láo kiếm tiền. Láo toét, ngu si và vô lương tâm.
Về trận đấu tối nay, hy vọng Villa sẽ có bàn thắng giải tỏa tâm lý để tạo đà cho 2 trận sinh tử với Real.
--------
Thật sự mình ngày càng yêu cái diễn đàn này vì có nhiều người xem bóng đá bằng con tim và phân tích bằng cái đầu. Mong diễn đàn ngày càng phát triển và thu hút các bạn yêu bóng đá đẹp.
 

nmhungksyd

Tiểu học xã
Đầu quân
9/1/11
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhiều khả năng đội hình ra sân của Barca sẽ theo như dự kiến ở trên. Pep đã nói là muốn các cầu thủ chạy nhiều hơn thì chắc ông cũng biết muốn vậy họ phải được nghỉ ngơi đầy đủ. Những con bài chiến lược sẽ được giữ sức trong đó Messi là quan trọng nhất. Hy vọng Dê sẽ thua để chúng ta càng thảnh thơi hơn tập trung tinh thần cho CL. Osasuna không phải là đối thủ khó chơi, chỉ cần đội hình tương đối là đã có thể thắng rồi, mọi người nên vững tâm.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chấp gì mấy thằng nhà báo viết láo, chúng nó viết như thế để kéo bọn anti fan vào ném đá thôi, chúng nó có quyền viết bài, nhưng quyền cũng đi đôi với trách nhiệm, đã viết thì phải công tâm, viết đúng, chứ không phải muốn sủa gì thì sủa!
Có lẽ Pep sẽ cho Xavi nghỉ ngơi và tung Thiago vào từ đầu, Xavi đang cần nghỉ ngơi còn Thiago cần tích lũy thêm kinh nghiệm thi đâu, biết đâu đấy tại BK chúng ta sẽ cần đến Thiago.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
pepteam.jpg

Dưới sự lãnh đạo của Pep, FC Barcelona CHƯA BAO GIỜ THẤT BẠI 2 trận liên tiếp.

FC Barcelona sẽ nhanh chóng kết thúc Liga để toàn tâm dành sức cho đấu trường châu Âu.

Đầu tiên là sự lố lăng về dịch khi nhà báo Việt Nam lươn lẹo lời Pep rằng nếu chỉ vô địch Liga thì năm tới phải thay đổi từ cầu thủ, huấn luyện viên đến Ban lãnh đạo. Một sự lố lăng không chấp nhận nổi. Rất đơn giản, không có một HLV nào đủ tuổi để cho rằng nếu không vô địch giải thì chủ tịch đội bóng cũng phải thay.

Báo Việt Nam viết đúng đó. Đó là bài tổng hợp, chứ không phải là chỉ dựa vào link
Mã:
http://www.mundodeportivo.com/20110422/fc-barcelona/guardiola-si-estan-tristes-que-corran-mas_54143900648.html
 

elclasico

Mầm non xã
Đầu quân
23/4/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
27
Barça đồng
0
Quả là các trụ cột đang dần mệt mỏi. Đặc biệt là nơi hàng thủ. Trông trận đấu vừa qua tại cup nhà vua, Adriano và Alves tỏ ra mệt mỏi hẳn ra. Ngay chính bàn thua Adriano cũng không thể làm gì và để thằng Gay qua mặt một cách dễ dàng. Nhưng cũng bị chấn thương rồi nên lần này Pep nên sử dụng Millito. Chắc chắn các trụ cột cũng không nghỉ ngơi vì Pep muốn tiki taka luôn vững chãi và qua đó tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ của Mou.

Dự đoán: 3-0. Hi vọng Villa sẽ tìm lại cảm hứng sau nhiều trận đấu không ghi bàn.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Villa ghi bàn lại rồi, tốt quá.:-x
 

elclasico

Mầm non xã
Đầu quân
23/4/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
27
Barça đồng
0
Đây sẽ là một trận đấu hết sức có ý nghĩa khi mà Villa ghi bàn trở lại tìm nguồn cảm hứng cho El Clasico 3 và 4 nữa. Và cực kỳ hạnh phúc khi Messi ghi được 50 bàn cho Barca trong mùa giải năm nay (điều mà chưa cầu thủ nào ở giải TBN làm được trong 1 mùa). Chúc mừng hàng công của chúng ta đã có một trận đấu tuyệt vời. Messi đã hơn Rogay 2 bàn rồi và hy vọng sẽ thêm nữa. :ten:
 

maiphuong

Mầm non xã
Đầu quân
23/4/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
26
Barça đồng
0
mong bàn thắng này giúp Villa lấy lại phong độ chơi tốt trong 2 trận El sắp tới
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cuối cùng Villa đã ghi bàn và hi vọng cùng với Messi, anh sẽ phá lưới lũ Dê chó trong 2 trận bán kết Champion league sắp tới.
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
villa_hãy chứng tỏ bản lĩnh của anh đi,hãy cho mấy thằng ranh con hỗn lão Aberloa và Ramos biết thế nào là lễ độ
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top