Lionel Andrés Messi

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0

mini_messi-copia.png

Tên đầy đủ: Lionel Andrés Messi
Ngày sinh: 24-06-1987
Nơi sinh: Santa Fe (Argentina)
Chiều cao: 1.69m
Cân nặng: 67
Vị trí: Tiền đạo
Số áo: 10
Sự nghiệp:
Lionel Andres Messi bắt đầu chơi bóng từ khi 5 tuổi cho đội Grandoli . Sau ba năm anh được chuyển lên đội trẻ Newell's Old Boys, và ở đó anh đã được chơi ở đội hình một khi mới 12 tuổi. Năm 13 tuổi Messi cùng gia đình chuyển đến ở Barcelona mong thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại quê nhà. Trong một lần chơi thử tại La Masia anh đã lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên CLB FC Barcelona. Từ năm 2000 anh được chơi ở đội hình B Barca. Ở trận đầu tiên anh đã ghi 3 bàn và kết thúc mùa giải đó với 35 bàn trong 30 trận.

Tại Thế vận hội Mùa hè 2004 Messi đã dẫn dắt đội nhà Argentina đến chức vô địch một cách thuyết phục.

Kể từ mùa bóng 2004/05 anh được chơi cho đội hình một CLB FC Barcelona và đã đi vào lịch sử CLB với thành tích là cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất. Trong mùa giải đầu tiên chơi tại La Liga anh đã ghi tổng cộng 7 bàn. Ngày 4 tháng 8 năm 2005 Lionel Messi tổ chức ăn mừng kỷ niệm ngày chơi trận đầu tiên cho đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Đối thủ của anh khi đó là đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary, đội bóng mà cũng chính Diego Maradona đã đối đầu trong lần kỷ niệm sự nghiệp chơi bóng của mình.

Tại giải vô địch bóng đá trẻ thế giới 2005 anh đã ghi tổng cộng 6 bàn, qua đó đoạt luôn danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Các bàn thắng quyết định của anh trong các trận vòng loại, 1/16, tứ kết và sau đó vượt qua được đại kình địch Brasil (2:1) trong trận bán kết đã giúp đội nhà giành quyền vào chung kết. Trong trận này Argentina cũng hạ nốt Nigeria 2:1, đội bóng cực mạnh khi đó, sau loạt đấu khi được hưởng tới 2 quả phạt đền.

Tháng 6 năm 2005 anh đã gia hạn hợp đồng chơi cho FC Barcelona tới tận năm 2010. Số tiền hủy hợp đồng sẽ lên đến 150 triệu Euro. Tháng 9 năm 2005 anh chính thức nhận quốc tịch Tây Ban Nha mà do đó anh sẽ không bị tính vào số cầu thủ ngoài EU nữa.

Danh hiệu:

* Vô địch Olympic: 2004, 2008
* Vô địch U-20 thế giới: 2005
* Vô địch Tây Ban Nha: 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10
* Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: 2009
* Siêu Cúp Tây Ban Nha: 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11
* Copa Carranza: 2005
* UEFA Champions League: 2006, 2009
* Siêu Cúp châu Âu: 2009-10

Đội bóng đã và đang thi đấu:

* FC Barcelona (đội hình B) (2000-2004)
* FC Barcelona (đội hình A) (2004-nay)

Giải thưởng:

* Cầu thủ xuất sắc nhất U21 châu Âu: 2007
* Vua phá lưới U20 thế giới: 2005
* Cầu thủ xuất sắc nhất U20 thế giới: 2005
* Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Copa America: 2007
* Cầu thủ xuất sắc nhất Argentina: 2005, 2007
* Cầu thủ trẻ xuất sắc do khán giả bình chọn: 2006/07, 2007/08
* Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do FIFPro bình chọn: 2005/06, 2006/07, 2007/08
* Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới: 2005/06, 2006/07, 2007/08
* Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất La Liga: 2006/07, 2008/09
* Cầu thủ Mỹ-La tinh hay nhất tại Tây Ban Nha (EFE Trophy): 2006/07, 2008/09
* Đội hình của năm do UEFA bình chọn: 2007/08
* Đội hình của năm do FIFA bình chọn: 2008
* Đội hình của năm do FIFPro World XI bình chọn: 2006/07, 2007/08
* Bảng vàng của Pessi Messi Năm 2009
* Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009
* Vua phá lưới Champions League 2008/09
* Giải Alfredi Di Stefano 2009
* Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2008/09
* Tiền đạo hay nhất La Liga 2008/09
* Onze vàng 2009
* Quả bóng vàng châu Âu 2009
* Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (World Soccer) 2009
* Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA Club World Cup 2009
* Giải thưởng Toyota: 2009
* Vua phá lưới Champions League 2009/10
* Quả bóng vàng FIFA 2010 (hợp nhất QBV châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới)

(Theo wikipedia.org)

<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet...CfyFb9AA9CA/pubhtml?widget=true&headers=false" width="100%" height="350px"></iframe>
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
val-fcb1_x10x.jpg

Messi sẽ vắng mặt trong trận gặp bầy Kền Kền trên sân nhà tới đây do dính chấn thương. Thế đấy, Ếch vừa trở lại thì Messi chấn thương đúng trận quan trọng. Đen quá.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận đấu với Bầy dơi vừa rồi, Messi đã có 2 đường chuyền kiến tạo giúp Eto'o ghi được 2 bàn thắng. Dường như gần đây Messi đã chú trọng nhiều hơn đến vai trò kiến thiết chứ không hẳn là ghi bàn nữa.
Vắng mặt Messi trong trận Siêu kinh điển là một thiệt hại không nhỏ bởi ai cũng nhớ cú hattrick vào lười Dê An trong trận lượt về trên sân NC mùa trước.

Nhưng hãy tin sự vắng mặt của Messi sẽ là cơ hội để Dos Santos và Bojan trổ tài. Và cũng có thể sự có mặt của 2 cầu thủ trên sẽ gây bất ngờ cho hàng thủ của bầy Kền Kền trắng.
 

barcelone's

Mầm non xã
Đầu quân
13/1/08
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Messi là 1 mẫu cầu thủ đặc sệt chất argen, kỹ thuật nhỏ, đi bóng lắt léo, giỏi fối hợp 1 chạm, chơi cực kỳ tinh quái. Ở độ tuổi 20, messi hơn bất cứ ai cùng độ tuổi với mình và chỉ xếp sau có kaka ở cuộc bầu chọn của fifa, 1 hiện tượng hiếm có! Nói thật, em nghĩ là ronaldo cũng hay nhưng cùng lắm thì sau này cũng chỉ = dc đến figo hoặc hơn 1 tý là cùng, hok thể hơn dc, bởi nhiều lý do!? Còn messi đủ khả năng trở thành 1 huyền thoại nhưng mà lối chơi của messi rất dễ dính chấn thương, messi nổi quá nhanh, với nhiều tấm gương, 1 chấn thương khủng khiếp sẽ phá hỏng sự nghiệp rất nhanh. Hi vọng messi giữ dc mình ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ ! My idol ! :woot:
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Theo thông báo của bác sĩ thi Leo sắp đá lại được rồi. Xin em xin em đừng chấn thương nhiều như thế anh thấy em chấn thương toàn những phát chả va chạm với ai luôn chúng nó không thể chạm được vào chân em , anh xin em đừng tự làm mình chấn thương nữa nhé
 

le0_messi

Tiểu học xã
Đầu quân
9/12/07
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
tập 2 bị phát hiện
h0k hay bằng tập 1 bác à :-'
Nói đến người ta phải nghĩ đến cái tốt đẹp chứ sao lại nghĩ đến cái xấu thế O:) .. phải nghĩ đến trận GÊ TA PHÊ ở COPA DEL REY hehe :woot:
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
O:) Tôi thấy khi nói về các cầu thủ Argentina cả cái đẹp & cái xấu đều thú vị. Cái vụ vừa bị phát hiện là Tập III chứ ko phải tập II đâu :-'
 

le0_messi

Tiểu học xã
Đầu quân
9/12/07
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
uh há tập III . chú MESSI cũng lạ thiệt tập II lừa được người ta biết hết rùi thì thôi lại còn đi làm tiếp tập III thành nhàm nên thắng trọng tài nó cũng chả dám thả :lol:
Em thấy bác cũng là fan ARGENTINA sao xăm xoe ghê we' . NGOÀI messi em chả thấy ai đủ tài năng và ..láu cá kế tục MARADONA giúp ARG vô địch WORLD CUP nữa... trông ch cả vào chú
( em cũng fan BARCA kiêm ARG) O:)
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
trận gặp Sevilla càng về cuối trận càng thấy rõ vai trò đầu tàu của Messi , cảm giác như 1 mình anh nhảy múa giữa hàng thủ Sevilla kiếm được khá nhiều quả phạt cho BARCA và cũng đã kiến tạo 1 đường chuyền thành bàn
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Phong độ ghi bàn ấn tượng mà Messi đã từng thể hiện kể từ đầu giải có vẻ như đã bị chững lại do Messi vừa trở lại sau chấn thương nên chưa lấy lại cảm giác tốt nhất.
Tuy nhiên, một phần cũng do các HV tại LLG đã cảnh giác hơn với cậu ta.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Messi đang trên đường khẳng định mình với thế giới bóng đá. Messi còn trẻ, còn nhiều yếu tố cần tích luỹ để trở thành một tượng đài của bóng đá thế giới. Hiện giờ, trong lối chơi của Barca đang cần, rất cần một cầu thủ có khả năng sáng tạo, làm đầu tàu cho cả đội như Messi trong khi Ronaldinho không còn là chính mình. Trận vừa rồi, khi Ronaldinho vào sân, mình có cảm giác như Rijkaard lại tiếp tục chấp đối phương thêm một người nữa ở hiệp 2, khi đã cho Oleguer đá từ đầu trận. Và may mắn là chúng ta có Messi. Anh chính là nhân tố giúp Barca có được 1 điểm quý giá trong cuộc đua với Real. Messi, Barca cần anh, chúng tôi cần anh. Chúc cho Messi năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, thành công trong màu áo Barca!!!
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Đa phần các cầu thủ Argen thi đấu rất hay ăn vạ,tiểu xảo..Messi là 1 trong rất ít cầu thủ ng Argentina mà mình thích bởi lối chơi kĩ thuật,thông minh,nhiệt tình,tinh thần đồng đội cao.Messi đã tái hiện cả 2 bàn thắng để đời của Maradona và còn nhiều thời gian để làm được hơn thế.Mong rằng năm 2008 này quả bóng vàng Châu Âu sẽ về với Messi và a sẽ ko bao giờ bị "quỷ ám" như bậc tiền bối kia!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chiến thắng trước Celtic vừa qua nhờ rất nhiều đến sự tỏa sáng của Messi.
Và với 2 bàn thắng cho riêng mình, Messi đã tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại CLM mùa giải năm nay với 6 bàn thắng.

Chúc Messi duy trì được phong độ của mình tại CL trong các trận đấu sắp tới. :)

Mong rằng năm 2008 này quả bóng vàng Châu Âu sẽ về với Messi và a sẽ ko bao giờ bị "quỷ ám" như bậc tiền bối kia!
"đơn giản" thôi. Chỉ cần Messi ghi thêm khoảng 4 bàn nữa và giúp Barca lên ngôi cao nhất tại CL năm nay :woot:
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thêm một danh hiệu nữa giành cho anh Lionel Messi : Cầu thủ Nam Mỹ hay nhất mùa bóng 2006-2007 tại La Liga!!!Một phần thưởng quá xứng đáng cho những gì anh thể hiện trong màu áo Barcelona.[/b]
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
barcano1 nói:
Chiến thắng trước Celtic vừa qua nhờ rất nhiều đến sự tỏa sáng của Messi.
Và với 2 bàn thắng cho riêng mình, Messi đã tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại CLM mùa giải năm nay với 6 bàn thắng.

Chúc Messi duy trì được phong độ của mình tại CL trong các trận đấu sắp tới. :)

Mong rằng năm 2008 này quả bóng vàng Châu Âu sẽ về với Messi và a sẽ ko bao giờ bị "quỷ ám" như bậc tiền bối kia!
"đơn giản" thôi. Chỉ cần Messi ghi thêm khoảng 4 bàn nữa và giúp Barca lên ngôi cao nhất tại CL năm nay :woot:
Phải nói là trận gặp Celtic, Messi ghi bàn đẳng cấp. Nhất là quả thứ 2. Gần như ko nhìn phía sau mà M vẫn giật bóng qua trung vệ Celtic như thể biết trc anh ta lao vào vậy...Đỉnh!
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Quá tuyệt. Trận đấu với Celtic là câu trả lời hay nhất dành cho những ai nghi ngờ khả năng, nghi ngờ phong độ của Messi.
Barca sẽ cần nhiều hơn nữa những đóng góp của Messi. Chỉ có Barca mới là miền đất mà Messi có thể phô bày hết khả năng của mình. Cố lên Messi! Cố lên Barca!!!
 

nothink

La Masia
Đầu quân
22/1/08
Bài viết
97
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Messi1.jpg


Trong một buổi lễ tại Nou Camp diễn ra hôm thứ Sáu (22/2), tiền đạo Lionel Messi của Barcelona đã được nhận tặng thưởng của EFE dành cho cầu thủ Mỹ Latinh xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2006/07

Cầu thủ 20 tuổi người Argentina đã được các thành viên của EFE bầu chọn với số phiếu cao nhất trong cuộc đua với Daniel Alves (Sevilla) và đồng đội Ronaldinho. Như vậy, Messi đã trở thành cầu thủ Argentina thứ sáu được EFE tôn vinh, tiếp bước những đàn anh như Diego Simeone, Martín Herrera, Fernando Redondo, Javier Saviola và Pablo Aimar

(theo bongda.com.vn)

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến của anh cho Baxa, hi vọng tài năng của Leo sẽ ngày càng phát triển hơn
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Xin gửi tới anh em một bài đọc được để cùng chia sẻ về Messi :
Cậu nhóc ốm yếu

Như đúng câu châm ngôn ưa thích “Impossible is nothing” (Không gì là không thể), tuyển thủ Argentina, Lionel Messi đã chiến thắng bệnh tật để đến được với trái bóng tròn…

Ngày 24/6/1987, cậu nhóc Lionel Messi chào đời tại bệnh viện phụ sản Rosario (Sante Fe). Lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ, ông Jorge và bà Maria, tuổi thơ của Messi trôi qua một cách êm ả như bao bạn bè cùng trang lứa. Ở một đất nước đam mê bóng đá cuồng nhiệt như Argentina, tình yêu trái bóng tròn đến với Messi như một lẽ tự nhiên. “Ngay khi Messi chập chững biết đi, Jorge đã mua cho nó những quả bóng nhựa đầy màu sắc”, bà Maria nhớ lại.

Sớm làm quen với trái bóng, Lionel tỏ ra có năng khiếu rõ rệt. Năm lên 5 tuổi, Messi được bố đưa đến tập cùng đội trẻ của đội bóng nghiệp dư Grandoli (khi đó bố của Messi là một thành viên trong BHL đội bóng). Sau đúng 3 năm theo “ăn tập” tại đây, cậu nhóc Messi lại được bố đưa đến lò đào tạo cầu thủ trẻ của CLB Newell’s Old Boys để dự tuyển. Tác phong nhanh nhẹn, động tác xử lý bóng tương đối gọn gàng, Messi dĩ nhiên đã giành một suất theo học tại đây.



Lionel Messi trong màu áo Barcelona & khi còn nhỏ

Chăm chỉ học hỏi, Messi tiến bộ từng ngày. Và phần thưởng mà cậu nhóc có được là một suất học bổng (300 USD/tháng). Nhưng oái ăm thay, trong khi kỹ thuật chuyên môn tiến bộ bao nhiêu thì sức khoẻ của Messi giảm sút bấy nhiêu. Năm đó, Messi mới 11 tuổi. Sau khi cậu nhóc đã phải điều trị nội trú ở một số bệnh viện, bố mẹ Messi mới vỡ lẽ ra vì sao cậu càng ngày càng ốm yếu, gày gò tới vậy. Nguyên nhân được xác định là do Messi gặp phải căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng.

Tình hình tài chính của gia đình Messi lúc đó cũng chẳng lấy gì làm khả quan cho lắm. Khoản tiền điều trị 700 USD/tháng cho Messi dường như trở thành gánh nặng đối với gia đình. Hai năm liền sau đó, cậu nhóc Messi đã phải gồng mình lên chống chọi với căn bệnh. “Đã có lúc, tôi rất bi quan, muốn buông xuôi mọi thứ”. Không “kham” được khoản chi phí quá lớn để chữa triệt để căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng của Messi, dù rất thèm muốn nhưng CLB River Plate cũng đành phải “buông”.

May mắn thay, Barcelona đã xuất hiện kịp thời. Một Messi phát lộ sớm tài năng đã được tuyển trạch viên của đội bóng đến từ Tây Ban Nha “để mắt” tới. Chỉ ngay sau đó, hợp đồng giữa Messi và Barcelona đã được ký kết sau khi Barcelona cam kết chữa bệnh cho Messi. Năm 13 tuổi, cậu nhóc nhỏ con Messi (cao 1m43) cùng bố mẹ dọn tới sống tại Tây Ban Nha. Không chỉ vượt qua được bệnh tật, Messi đã dần chứng tỏ tài năng thiên bẩm của mình từ đội trẻ rồi tới đội hình chính của Barcelona.

@ Đọc được ở đâu :-/
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Bài nì trên Báo Bóng Đá đó, số hôm nay.
Cái nì thì cũng bít sơ sơ là Barca đã mua Messi về lúc cậu í nhỏ con lắm cơ , và chính nhờ Barca nên Messi mới có dc thể hình như hôm nay :(( . Cũng nghe đồn là lúc đó Barca đã đem cả nhà Messi wa TBN và tìm việc làm cho họ nữa.
 

lionelmessi

Tiểu học xã
Đầu quân
12/3/08
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
messi là một tài năng kiệt xuất , không phải lúc nào ta cũng được chứng kiến 1 tài năng thế này .
Messi còn hơn cả maradona . Messi ngang ronaldinho
Nhìn messi khóc mà thương và buồn não nề , chưa bao giờ có cảm giác ấy :((
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top