Luật "Bàn thắng vàng" trở lại?

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Sau 1 mùa giải dài và đặc biệt là 1 World Cup mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá chỉ trích rất nhiều lối chơi của đa phần các đội bóng hiện nay rằng họ quá thiên về phòng thủ, sử dụng chiến thuật, lối đá quá tiêu cực, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang có ý định đưa ra vài thay đổi, như bỏ hiệp phụ hoặc áp dụng lại luật "Bàn thắng vàng".

seppblatteraug10_275x155.jpg


Luật "Bàn thắng vàng" được đưa ra vào năm 1993 và lần đầu tiên chính thức được áp dụng là tại Euro 96. "Bàn thắng vàng" đầu tiên trong 1 trận chung kết được ghi bởi Paul Tait khi Birmingham đánh bại Carlisle United để giành Auto Windscreens Shield vào năm 1995.

Sau đó tại Euro 96, Oliver Bierhoff ghi 1 bàn thắng vàng tại sân Wembley giúp Đức đánh bại CH Séc. Pháp cũng đã từng giành chiến thắng trước Ý bằng bàn thắng vàng tại Euro 2000.
Sau Euro 2004 luật "Bàn thắng vàng" đã cho thấy rằng nó đang gây phản tác dụng, rằng các đội bóng giờ đây còn kéo về phòng ngự nhiều hơn trong hiệp phụ, để tránh bị kết liễu bất ngờ. UEFA quyết định cứu vãn bằng cách cố thử đưa ra luật "Bàn thắng bạc" ! Nhưng đúng như dự đoán, áp dụng mới này cũng chả hơn gì.


Blatter phát biểu trên FIFA.com: "We have to try to find a way to encourage free-flowing football in tournaments like the World Cup, with teams playing to win. We plan to take the opportunity to look at the concept of extra time as well. Often we see teams set themselves up even more defensively in extra time, in an attempt to avoid conceding a goal at all costs."

--> Chúng ta phải tìm cách nào khuyến khích các đội tuyển chơi bóng thực sự trong các giải đấu, như WC chẳng hạn, với những đội bóng chiến đấu để chiến thắng thay vì để ko thất bại. Chúng tôi cũng đang xem xét lại luật áp dụng hiệp phụ, do dạo này ta thường thấy nhiều đội co về đổ bê tông trong hiệp phụ, bằng mọi giá giữ để ko bị ghi bàn.




"To prevent this, we could go directly to a penalty shoot-out at full time, or reintroduce the golden goal rule. We'll see what emerges from the committee meetings. Football has become such a strategic game, with teams moving as a unit. It can be an impressive sight; gone are the days of simple tactics where you attacked then defended.
"But in the first few matches of the group stage in South Africa, we witnessed some teams that went out to avoid defeat, that were playing for a draw from the outset. This is a topic that I would like to discuss at upcoming Football and Technical Committee meetings.''


--> Giải pháp chúng tôi đang tính tới là bỏ qua hiệp phụ, đi thẳng tới loạt đá luân lưu, hoặc áp dụng lại luật bàn thắng vàng. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp bàn về vấn đề này.

Bóng đá giờ đây mang tính chiến thuật nhiều hơn, các đội bóng chơi kỷ luật và đoàn kết, đã xa rồi cái thời mạnh ai nấy lên, mạnh ai nấy về.
Thế nhưng trong rất nhiều trận đấu tại vòng bảng WC vừa rồi, chúng ta đã chứng kiến 1 thứ "chiến thuật" tiêu cực của rất nhiều đội bóng, họ ra sân chỉ để cầm hoà, để ko phải nhận 1 trận thua, ngay từ ngày đầu tiên đến khi họ xách va li về nước. Đây là 1 vấn đề mà tôi sẽ nêu ra trong những cuộc họp tới.



Blatter đã nhấn mạnh 1 lần nữa rằng những vinh quang mà ĐTQG Tây Ban Nha đạt được thời gian gần đây là thành quả quá xứng đáng cho những gì họ cống hiến, và ông cũng khen ngợi lối chơi của các đội tuyển Argentina, Đức và Ghana:
"For several World Cups now, we've been expecting a new champion to emerge. There was an element of hope that the champion would come from a continent that hadn't produced a winner before. South Korea came very close for Asia in 2002, while this time around, a couple of centimetres were the difference between Ghana making the semi-final and being eliminated."

-> Đã vài kỳ WC rồi, chúng tôi vẫn hy vọng vào sự xuất hiện của 1 nhà vô địch mới, đặc biệt là 1 đội tuyển đến từ 1 châu lục chưa bao giờ sở hữu chiếc Cúp vàng. Hàn Quốc của châu Á đã tiến đến rất gần vào năm 2002. Và lần này, thêm 1 chút may mắn nữa là Ghana đã đặt chân vào vòng bán kết.



"That said, Spain's success was well-deserved; in my opinion, they along with Argentina produced the highest quality of play. On top of that, they're both young teams, just like the German side that finished third, and Ghana. That's a good sign.''

--> Như tôi đã nói, chiến thắng của Tây Ban Nha là quá xứng đáng, theo tôi, họ cùng với Argentina là 2 đội bóng có lối chơi chất lượng nhất (chả thấy Argentina WC vừa rồi lối đá ra khỉ gì mà ông đánh giá chất lượng hơn Đức cả Uruguay) Hơn thế nữa, họ là những đội bóng còn rất trẻ, cũng giống như ĐT Đức, và Ghana. Đó là tín hiệu tốt.
 
Sửa lần cuối:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Không vàng bạc gì cả, mình ủng hộ việc bỏ 2 hiệp phụ và đi thẳng đến loạt luân lưu sau 90 phút :)
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bàn thắng vàng góp phần làm bóng đá trở nên kịch tính hơn nhưng lại không phù hợp ở những trận đấu đẳng cấp và cân tài, cân sức.
Nhưng dù sao em cũng thích được thấy sự trở lại của luật "Bàn thắng vàng" các đội bóng sẽ thật thận trọng khi bước và hiệp phụ và khả năng dẫn đến PEN là rất lớn :D
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
El Gallo ko tính tới tình huống là Barca nhà ta hay gặp tình trạng tấn công nhiều ko ghi được bàn thắng ah, cho đá Pen luôn thì có mà chít, còn chưa tính tình huống bọn ăn cắp trứng vịt thường làm nên chuyện trong hiệp phụ khi các cầu thủ trên sân đặc biệt các chú hậu vệ Barca ham hố tấn công đã mệt lả chạy ko nổi. Phản đối bàn thắng vàng.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Những trận đấu sử dụng bàn thắng vàng (nếu có ) mà Barca có thể tham dự chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi: Chung kết cúp C1, chung kết cúp thế giới các CLB, tranh siêu cúp châu Âu... Nên không phải lo lắng lắm về việc nó sẽ ảnh hưởng đến Barca.
 

lonely

Trung học xã
Đầu quân
7/3/14
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình không ủng hộ bàn thắng vàng, cứ đá hết giờ hai hiệp phụ mới thú vị, áp dụng bàn thắng vàng thấy không công bằng, quá lắm hết hai hiệp phụ lôi nhau ra đá luân lưu 11m.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top