Những vũ công Tango

Theo bạn thành tích của Messi và các đồng đội tại VCK WC 2014 là gì?


  • Số thành viên bình chọn
    16

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Anh Thắng đâu ra soi danh sách Ó đen nào.

Thủ môn: Mariano Andujar (Catania),Sergio Romero (AZ Alkmaar), Diego Pozo (Colon)

Hậu vệ: Nicolas Burdisso (Roma), Marin Demichelis (Bayern Munich),Juan Manuel Insuarralde (Newell's Old Boys), Gabriel Heinze (Marseille), Nicolas Otamendi (Velez Sarsfield), Clemente Rodriguez (Estudiantes),Walter Samuel (Inter ), Ariel Garce (Colon), Fabricio Coloccini (Newcastle United)

Tiền vệ: Mario Bolatti (Fiorentina), Sebastian Blanco (Lanus), Jesus Datolo (Olympicacos), Angel Di Maria (Benfica), Jonas Gutierrez (Newcastle United), Javier Mascherano (Liverpool), Javier Pastore (Palermo), Juan Sebastian Veron (Estudiantes), Juan Mercier (Argentinos Juniors), Maxi Rodriguez (Liverpool), Jose Ernesto Sosa (Estudiantes)

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona), Martin Palermo (Boca Juniors), Gonzalo Higuain (Real Madrid) , Sergio Aguero (Atletico Madrid), Ezequiel Lavezzi (Napoli), Carlos Tevez (Manchester City), Diego Milito (Inter ).

Bác Ma Bư đã loại đội trưởng chục năm Zanetti (37 tuổi). Giữ lại lão tướng Veron (35 tuổi):clap:. Kỹ năng vẫn được ưu tiên! Thèm cảm giác Milito phá lưới đồng đội Cesar ở World Cup :D.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Bác Ma Bư đã loại đội trưởng chục năm Zanetti (37 tuổi). Giữ lại lão tướng Veron (35 tuổi):clap:. Kỹ năng vẫn được ưu tiên! Thèm cảm giác Milito phá lưới đồng đội Cesar ở World Cup :D.

Bất ngờ là lần này 2 tên của Inter là Zanetti và Cambiasso không có trong danh sách. Có lẽ lão vẫn còn cay cú trận Barca - Inter chăng? ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Bất ngờ là lần này 2 tên của Inter là Zanetti và Cambiasso không có trong danh sách. Có lẽ lão vẫn còn cay cú trận Barca - Inter chăng? ;))
Đám nhà báo bù lu bù loa rằng 2 vị trí đó tối quan trọng ở Inter nhưng nên nhớ ở tuyển Argentina người ta không đá lối đá của Inter. Đếch được gọi vào thì đơn giản là không đạt yêu cầu về lối chơi chung, chứ kệ xác anh có phải quả bóng vàng kim cương ở đâu về mà không hợp cũng loại tất. Đến Messi còn không hợp thì bị rùm beng nhức hết cả đầu. Mà xét khách quan thì Cambiasso không có đủ kỹ năng xuất sắc để đá ở tuyển Argentina bây giờ. Có chăng là tiếc Zanetti. Trong 2 trận gặp Barça có cảm giác đội trưởng vĩ đại này như hồi xuân khiến Messi và Alves gần như bó tay.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tiếc cho Gaby quá. Anh xứng đáng có tên trong danh sách này, xét về khả năng anh hơn đứt rất nhiều trung vệ mà Maradona tập trung.
 

Luján

Juvenil B
Đầu quân
4/5/10
Bài viết
106
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Sao xét khách quan Cambiasso lại không đủ kỹ năng xuất sắc đá ở tuyển Argentina bây giờ,thừa kỹ năng í chứ.Trong 2 trận gặp gặp Barca Cambiasso đá rất tốt.Cambiasso với Mascherano tương đương nhau.Chắc Maradona không thích Cambiasso chứ không phải vì thực tế anh ta không đủ kỹ năng
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Sao xét khách quan Cambiasso lại không đủ kỹ năng xuất sắc đá ở tuyển Argentina bây giờ,thừa kỹ năng í chứ.Trong 2 trận gặp gặp Barca Cambiasso đá rất tốt.Cambiasso với Mascherano tương đương nhau.Chắc Maradona không thích Cambiasso chứ không phải vì thực tế anh ta không đủ kỹ năng
Ma Bư không tuyển loại chặt chém thiếu đầu óc ở giữa sân. Xu hướng tấn công phải có ở mọi vị trí. Đường bóng duy nhất tôi được thấy khả năng phát động cực tốt của Cambiasso là pha bóng chuyền cho Milito băng xuống ghi bàn duy nhất ở chung kết cúp quốc gia Ý với Roma. Để có được đường chuyền đó thì Cambiasso buộc phải đá phát động cho Inter khi Sneider chấn thương rời sân.
Mascherano, Veron, Gago đều có khả năng tấn công hay phát động tốt hơn Cambiasso. Tôi ủng hộ Ma Bư loại Cambiasso và nhường khả năng đó cho những cầu thủ trong nước được Ma Bư theo dõi thường xuyên. Ma Bư là dạng quái vật khi là cầu thủ và chắc chắc ông ta rất kết cầu thủ có kỹ năng. Cambiasso không có kỹ năng xuất sắc và ở tuyển Argentina người ta không cần công nhân ở tuyến giữa.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Cambiaso chỉ phù hợp với chiến thuật phá hoại bóng đá của Mou thôi, chứ khả năng phát động tấn công thì e rằng cần phải xem xét lại.
Anh này đã bị Dê thải ra vì lý do đó nên Ma Bư loại là đúng, còn Zanetti thì chắc là không được anh Béo thích thôi.
 

Luján

Juvenil B
Đầu quân
4/5/10
Bài viết
106
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Về khả năng tấn công và phát động tấn công,Cambiasso,Gago hơn hẳn Mascherano.Trong tất cả các mặt trận mùa này số lần Assists của Cambiasso là 3 lần ,Gago cũng là 3 lần, Mascherano là 1 lần.Trong 2 trận gặp Chelsea,Cambiasso đá cực tốt và đóng góp 1 bàn thắng bằng quả sút xa tuyệt đẹp,lúc đó là lúc Inter dồn lên tấn công cần ghi thêm bàn sau khi bị Chelsea gỡ hòa 1-1.Loại chặt chém thiếu đầu óc,tiều phu,công nhân thì điển hình là Mascherano .Số lần bị thẻ vàng,thẻ đỏ của Mascherano hơn hẳn Cambiasso.Còn Gago thì khỏi phải nói về khoản chặt chém.Số bàn thắng của Cambiasso cũng hơn Mascherano.
Với cùng 1 vị trí là tiền vệ phòng ngư thì Cambiasso đá đầu óc nhất,sau đó đến Mascherano,cuối cùng là Redondo version 2 Gago
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Anh này đã bị Dê thải ra vì lý do đó nên Ma Bư loại là đúng, còn Zanetti thì chắc là không được anh Béo thích thôi.
Mình không nghĩ thế, Zanetti là bạn của Ma Bư và có thể nói là thân nữa cơ. Zanetti đã quá già (dù chúng ta phải công nhận ở tuổi 36, 37 như anh mà vẫn đá đỉnh cao với tốc độ không đổi như hồi trẻ thì phải là siêu nhân). Ma Bư sử dụng Zanetti hầu hết ở vòng loại nhưng trao băng đội trưởng cho tiền vệ trung tâm. Quan niệm của Ma Bư là người đội trưởng phải là người ở giữa sân bao quát trận đấu. Veron cũng đã già nên Ma Bư nhất quyết trao băng đội trưởng cho Mascherano dù tiền vệ này chưa đáp ứng được sự mong đợi của người thầy. Nhưng không vì thế mà người ta nói Zanetti không quan trọng với Ma Bư.
Việc loại người bạn Zanetti ra khỏi đội chắc chắn là học được bài học World Cup 2002 khi Bielsa gọi Caniggia lúc đó đã 35 tuổi trước sức ép của dư luận và kết quả thế nào thì đã rõ: Argentina mạnh nhất trong gần hai chục năm bị loại ngay ở vòng bảng. Ma Bư sẽ có cái lý khi loại Zanetti và đương nhiên ở ngoài đời ông ta sẽ an ủi cầu thủ 136 lần khoác áo tuyển quốc gia (nhiều nhất).
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Mà xét khách quan thì Cambiasso không có đủ kỹ năng xuất sắc để đá ở tuyển Argentina bây giờ.
Vớ vỉn, chú có biết anh Ma Bư ghét mấy thằng ở lò River như thế nào ko? Ngoại trừ anh Mascherano ra thì chẳng có chú nào đi WC lần này xuất thân từ River Plate - 1 trong những cái nôi sản xuất cầu thủ hay nhất của Nam Mỹ. Nhẽ ra nếu thiếu Riquelme thì phải gọi Pablo Aimar để mang lại sự sáng tạo cho hàng tiền vệ và cũng là làm cầu nối cho hàng công nhưng anh Ma bư lại thích lão già Veron hơn và lý do chính cũng tại "Chú hề" là người River Plate. Argentina dưới thời Ma bư là 1 nối lẩu thập cẩm, không dở mà cũng không ngon, được cái rẻ tiền và có thể nhậu mà bốc phét thoải mái =)). Haizzz, điệu tăng gô bây giờ không còn dịu dàng mà da diết nữa rồi. Nhìn chú Higuan đầu tóc cụt lủn chạy lăng xăng mà lòng chợt nao nao khi nhớ đến mái tóc bay phất phơ của con "Sư tử thành Rome" năm nào.
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận đầu tiên coi bóng đá ở WC là trận Aghentina VS Cameroon tại WC 1990(nhớ không nhầm là trận khai mạc ) . trận đó Aghen thua 0-1 nhưng lại yêu Aghen từ đó. Nhớ mãi những giọt nước mắt nức nở của Maradona trong trận trung kết với Tây Đức . Nhớ giai điệu của mùa hè Italia, .. Rồi cứ thế hết WC này đến WC khác 94 , 98 , 02, 06 . Đã 20 năm rồi ,vẫn mòn mỏi mong chờ Aghen lên ngôi tại WC ( hơn cả VN vô địch Seagame :D ) .Và điều gì đến cũng đã đên . . .
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Anh Thắng đã nhắc đến River và Boca, đồng ý. Giờ ta đảo qua một chút về cặp đấu được coi là Siêu kinh điển ở Nam Mỹ này.
Trước hết là Boca Juniors (vị thánh trong lòng Maradona).
Tên đầy đủ là Club Atlético Boca Juniors, tên thường gọi là Boca Juniors hay "Boca". Đây là đội bóng nổi tiếng nhất thủ đô đất nước Argentina - Buenos Aires. Biệt danh là Los Xeneizes (những người Genoa). Boca giành được 18 danh hiệu ở đấu trường quốc tế nhưng trong nước vẫn xếp sau kẻ kình địch River Plate (biệt danh Dòng sông bạc) về chức vô địch giải quốc gia.
Điều quan trọng nhất tôi chú ý Boca vì Boca (do người Ý sáng lập) được coi là đại diện cho giai cấp công nhân ở thủ đô Argentina trong khi đó River Plate thuộc về tầng lớp thượng lưu.
Trận Siêu kinh điển giữa 2 đội được coi là nét văn hóa bản sắc nhất đất nước Argentina. Sau 327 trận gặp nhau, Boca thắng 121, hòa 101 và thua 105 trận. Sau mỗi trận đấu, đường phố ở thủ đô thường náo động vì cổ động viên 2 đội và các áp phích biếm họa sau trận đấu được vẽ ở nhiều nơi. Pháo hoa, giấy, cờ và giấy vệ sinh là những quà tặng khán giả dành cho trận đấu.
Hình ảnh của Boca Juniors đã xâm chiếm văn hóa bóng đá của Nhật Bản cực rõ khi họ sang Nhật đá cúp Liên lục địa. Phong cách cổ vũ của người Nhật hiện tại đều chắt lọc sự cuồng nhiệt trong nét văn hóa cổ vũ đến từ Argentina và rất nhiều câu lạc bộ của Nhật học theo cách phối màu áo của Boca cũng như lối đá của Boca. Nhiều chuyên gia đánh giá các câu lạc bộ Nhật Bản là một bản sao từ hệ thống quản lý đến triết lý đá bóng được lấy từ Boca Juniors mặc dù sau này Zico (một người Brasil) lại giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản và người Nhật nhập quốc tịch các cầu thủ gốc Brasil.
Các cầu thủ đã thi đấu ở châu Âu từ lò của Boca mà chúng ta biết tên có thể kể đến: Maradona, Roberto Abbondanzieri, Nicolás Burdisso, Fernando Gago, Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta, Juan Román Riquelme và Carlos Tévez.
Biểu tượng của Boca chính là cậu bé hư được đúc bằng vàng Maradona trong khi biểu tượng của River chính là cầu thủ từng sang Barça nhưng bị ép về Real Madrid và sau này làm thánh ở đây: Alfredo di Stefano. Mãi về sao Enzo Francescoli mới được coi là biểu tượng mới của River.
2 đội bóng có trụ sở khá gần nhau ở thủ đô và trong lịch sử cũng có nhiều cầu thủ từng khoác áo cả 2 đội như Batigol và thần gió Caniggia.

Dĩ nhiên trong tư tưởng, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thường là những người hoặc hâm mộ Boca hoặc hâm mộ River và từ đó xác định các cầu thủ khung cho đội tuyển dựa sâu vào 2 đội bóng này. World cup năm nay Ma Bư là huấn luyện viên và không tránh khỏi việc bị nghi kỵ loại cầu thủ này vì họ từng hoặc đang là cầu thủ của River.

Danh sách các cầu thủ Boca không được Ma Bư đoái hoài:
Riquelme, Martin Palermo (dạng dự bị cho Milito), Gago.

Cầu thủ anh Thắng cho là của River Plate nên bị Ma Bư loại là Cambiasso xuất thân từ lò Argentinos Juniors, 16 tuổi sang Real Madrid trưởng thành và quay về Argentina đá cho Independiente trong 3 mùa giải. Anh này đá cho River đúng 1 mùa trước khi được Real Madrid mua lại. Có thể nói Cambiasso chả thân thiết gì với River.

Ngược lại, Ma Bư khăng khăng đẩy vị trí thủ quân cho tiền vệ trung tâm Mascherano dù anh này không thi đấu thuyết phục là một thủ lĩnh tinh thần cho Ó đen. Cứ nhìn cảnh bê bết ở vòng loại là rõ. Thú vị nhất, Mascherano là cầu thủ từ lò River. Năm 19 tuổi khoác áo đội 1 River và đá trong 3 mùa trước khi sang Corinthians. Mascherano nổi tiếng đã ghim bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền khi mới 20 tuổi vào lưới Boca Juniors giúp River vô địch giải Clausura năm 2004. Lúc đó Ma Bư chết lặng trên khán đài và có ai nói Ma Bư mai sau sẽ "hành" Mascherano ra trò đâu?

Vậy mà giờ Ma Bư nhất quyết trao băng đội trưởng cho Mascherano. Khi còn đá cho Westham, Ma Bư luôn nhắc nhở Mas và Tevez nên chuyển ngay đội khác nếu không muốn mất phong độ. Nói thế để biết Ma Bư trọng tài và quý cầu thủ có kỹ năng chứ không phải kẻ yêu ghét tầm thường như nhiều người nghĩ.

Còn Cambiasso á, anh không cay cú sau trận Inter đâu ku Đạo. Đơn giản là anh nghĩ Ma Bư đúng và bản thân cảm nhận không ấn tượng về Cambiasso thì tội gì phải gọi.
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đợt này tập trung đội tuyển hài nhất là thầy cúng Domenech của Phờ-ran-xe, =)) Loại Viera thì còn không sao, chơi chú xe Ben nữa đã ác rồi vì chú này bị bọn Dê vùi dập ác quá, nhưng mà để chú Nát-ri ni tơ rát ở lại Emirates thì quả thật là =)):)) Hài thật đấy, bác Ma Bư còn không hài bằng ông thầy cúng này=))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhìn vào danh sách 30 cầu thủ của Argentina lần này còn thấy một chút yên tâm, và thấy Maradona đã bớt "điên" hơn. Tớ ủng hộ việc loại Cambiasso, nhưng việc loại Zannetti và Gabi thì hơi tiếc. Hàng phòng ngự của Argentina luôn thể hiện sự thiếu ổn định ở vòng loại, nhất là các hậu vệ cánh.

Nếu cứ thi đấu như trận gặp Đức, Pháp khi giao hữu thì Argentina sẽ có nhiều cơ hội tiến xa. Đội hình phải nói là mơ ước, thậm chí còn "chất lượng" hơn 23 anh chàng mà Dunga mang tới Nam Phi. Nhưng lắp ghép như thế nào lại là một vấn đề khác, trong khi anh Ma Bư chỉ giỏi hô hào!<):D

Mà biết đâu đấy anh Ma Bư mát tay, Argentina làm nên chuyện thì sao nhỉ. Cứ nằm núp bóng, bị đánh giá thấp có khi lại hay! Báo Việt Nam nhà mình còn ví Dunga & Maradona là Thiên tài & Thằng điên (dựa vào cách gọi cầu thủ cho WC). Haizzz, cứ chờ xem! Riêng việc không gọi Rô vẩu, và Grafite có mặt là cá nhân tôi đã thấy ông điên rồi, Dunga ạ! Ôi, "thiên thần" Kaka...:smile4:
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chỉ thấy hơi tiếc cho Riquelme :(
Cũng thích Agrentina lắm nhưng dưới sự dẫn dắt của Maradona thì thấy không thể đặt hy vọng gì nhiều :(
@Autu: sao chữ thiên thần lại phải bỏ vô ngoặc kép zậy hả :((.Hãy đợi đấy WC này sẽ là WC của Kaka cho mà xem ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Argentina vừa đá giao hữu mang tính chất từ thiện với đội tuyển quốc gia Haiti. Quốc gia vừa trải qua trận động đất kinh hoàng đang trong quá trình tái thiết đã đón Albicelestes lần đầu tiên đến đất nước mình. Argentina vẫn nổi tiếng thường xuyên có những trận giao hữu trời ơi đất hỡi không mang tính chất cọ xát chuyên môn (gần đây nhất là gặp tuyển Catalan đang đòi độc lập ở Tây Ban Nha) và lần này khi sát World Cup 2010 thì Maradona triệu tập các cầu thủ trong nước đến Haiti. Hâm hâm hơn, Maradona còn gọi lại cả lão tướng Ariel Ortega (37 tuổi).
Kết quả là Argentina nhẹ nhàng giành chiến thắng 4-0 trên sân vận động nhỏ bé của Haiti nhưng theo như tường thuật thì hành động cảm động nhất ở trận đấu là lúc nghỉ giữa hiệp các cầu thủ Haiti vây quanh Ma Bư và chụp ảnh kỷ niệm cùng thần tượng của mình. Xét về chuyên môn, trận đấu chả giúp được gì cho Argentina vì đa số sẽ không được dự World Cup nhưng Ma Bư lại giành được điểm quan trọng về hình ảnh kẻ ngông cuồng luôn lấy hình tượng Che làm tấm gương (chính trị).

Haiti trước trận đấu:

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg


Giao hữu Argentina - Haiti
439x.jpg

220x.jpg
439x.jpg

439x.jpg

Facundo Bertoglio
439x.jpg

Cổ động viên Argentina mang sự cuồng nhiệt sang đến tận Haiti

439x.jpg

439x.jpg

220x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

Gã khùng
220x.jpg

Ortega cũng được ra sân.
220x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

439x.jpg

Khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ tại thủ đô Port au Prince.
 

Krensii

La Masia
Đầu quân
29/9/09
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Theo quan điểm cá nhân: Cambiasso và Mascherano có lối chơi tương tự nhau - đều thiên hướng phòng thủ đơn thuần, tôi đánh giá Cam có nhỉnh hơn đôi chút về hộ trợ tấn công. Bản thân thấy rất tiếc khi Riquelme, Cambiasso, Zanetti. Aimar không góp mặt.
Tôi ủng hộ việc Maradona vẫn gọi Veron tuy nhiên thiếu Aimar thì cũng thật tiếc bởi hàng tiền vệ Argentina giờ rất cần người sáng tạo, kiến thiết tốt, là cầu nối các tuyến. Veron chơi được nhưng lại quá già, nếu... thì chẳng biết có ai làm nhiệm vụ cầu nối đây?
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Ma bư bất tài vừa công bố danh sách:
Thủ môn: Sergio Romero (AZ Alkmaar), Mariano Andujar (Catania), Diego Pozo (Colon).
Hậu vệ: Gabriel Heinze (Olympique Marseille), Martin Demichelis (Bayern Munich), Nicolas Otamendi (Velez Sarsfield), Walter Samuel (Inter Milan), Clemente Rodriguez (Estudiantes de La Plata), Nicolas Burdisso (AS Roma), Ariel Garce (Colon).
Tiền vệ: Javier Mascherano (Liverpool), Jonas Gutierrez (Newcastle United), Angel Di Maria (Benfica), Mario Bolatti (Fiorentina), Juan Sebastian Veron (Estudiantes de La Plata), Javier Pastore (Palermo), Maxi Rodriguez (Liverpool).
Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuain (Real Madrid), Carlos Tevez (Manchester City), Sergio Aguero (Atletico Madrid), Diego Milito (Inter Milan), Martin Palermo (Boca Juniors).

Nhìn 6 tiền đạo là thấy hâm nặng. Vì Palermo cứu hắn ta, giúp Argentina vượt qua vòng loại chật vật mà giờ cho MP 1 suất. Hàng tiền vệ thì quá chán!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ôi ôi ôi, thế là "anh hùng rơm" Palermo vẫn có 1 suất. Thật không thể tin nổi! Hàng tiền vệ quá mỏng cơm thế này thì làm ăn được gì?:cry:

Không hiểu sẽ là kịch bản nào cho Argentina trong kì World Cup này đây?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top