Premier League 2021

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
MU đang rất cần một tiền đạo như Pierre-Emerick Aubameyang để cạnh tranh danh hiệu với Liverpool và Man City ở mùa giải sau. Do vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu “Quỷ đỏ” chiêu mộ chân sút người Gabon trong mùa Hè này như đã từng chiêu mộ Van Persie
MU đã được liên hệ với tiền đạo chủ lực của Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Chân sút người Gabon có thể gia nhập MU với giá 35 triệu bảng (tờ The Sun đưa ra con số là 50 triệu bảng) trong mùa Hè này trong bối cảnh Arsenal khó có thể đáp ứng yêu cầu của anh là chơi bóng tại Champions League.

Có thể nói, Aubameyang chính là mảnh ghép mà MU còn thiếu. Aubameyang đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới mùa trước với 22 bàn thắng. Cầu thủ 30 tuổi này cũng đang xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn mùa này với 17 lần lập công, nhiều hơn 3 bàn so với Marcus Rashford (14 bàn) và 6 bàn so với Martial.
Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Aubameyang và Van Persie, cầu thủ đã rời Arsenal để cập bến MU vào năm 2012. Ở mùa giải trước khi chuyển tới MU, Van Persie đã giành danh hiệu Vua phá lưới. Cầu thủ người Hà Lan cập bến MU với mức phí không quá cao, 22,5 triệu bảng. Arsenal đã thất bại trong việc thuyết phục Van Persie gia hạn hợp đồng và họ đành bán anh cho kình địch của mình.

Hiện tại, “Pháo thủ” đang đối mặt với viễn cảnh tương tự khi mà Aubameyang không chịu gia hạn hợp đồng. Trên thực tế, đội bóng chủ sân Emirates đã nhiều lần phải bán những cầu thủ hay nhất của họ trong những mùa bóng qua và có lẽ, Aubameyang sẽ là người tiếp theo.

Chuyên gia của Sky Sports, Paul Merson chỉ ra rằng MU đang rất cần một cầu thủ có thể ghi được 20-25 bàn thắng/mùa và Aubameyang có thể mang lại điều này cho “Quỷ đỏ”. Trong bối cảnh mà Arsenal có phong độ phập phù ở 2 mùa giải gần đây, Aubameyang vẫn thể hiện đẳng cấp của mình khi nhiều lần xé lưới đối thủ.

Kể từ sau Van Persie, MU đã thiếu một cây săn bàn thượng thặng. Đấy là sự thật đáng buồn và cũng là lý do vì sao đội bóng chủ sân Old Trafford đi suống sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Nhiều tiền đạo được đưa về MU, từ Radamel Falcao tới Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku, tuy nhiên không một ai có thể tái hiện thành tích ghi bàn của Van Persie mùa 2012-13, khi anh giúp MU giành danh hiệu Premier League thứ 13 (26 bàn).

Lukaku, cầu thủ mà MU tốn 75 triệu bảng để mua từ Everton, gây thất vọng lớn khi ghi được 16 bàn ở Premier League trong mùa giải đầu tiên mà anh khoác áo MU. Mùa tiếp theo, Lukaku còn chơi tệ hơn khi chỉ ghi được 12 bàn. Rốt cuộc, tiền đạo người Bỉ đã bị bán sang Inter Milan vào Hè năm ngoái.

Hiện tại, hàng công của MU gồm những cái tên được kỳ vọng như Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood. Trong đó, Rashford đã tiến bộ vượt bậc ở mùa giải này nhưng cầu thủ 22 tuổi này đang ngồi ngoài vì chấn thương. Chân sút người Anh cũng cần thêm thời gian để hoàn thiện các kĩ năng dứt điểm của mình. Trong khi đó, Aubameyang lại đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp.

Martial thì vẫn chưa cho thấy sự bứt phá nào kể từ khi anh gây ấn tượng ở mùa giải đầu tiên chuyển đến MU cách đây 5 năm. Chân sút người Pháp vẫn thường xuyên bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Rõ ràng anh chưa đạt tới tầm của một sát thủ đích thực như Aubameyang.

Mason Greenwood vẫn còn quá trẻ và chưa thể gánh vác được trọng trách. Với 3 cầu thủ trên, cộng với bản hợp đồng cho mượn là Odion Ighalo, MU có thể hy vọng vào việc cạnh tranh giành vé dự Champions League. Nhưng nếu MU muốn cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải sau thì lại là một chuyện khác. Họ cần tới một khẩu đại pháo trên hàng công, người có thể ghi bàn đều đặn ở các trận đấu. Aubameyang có thể mang lại điều này cho MU.

Mặc dù vậy, việc mua cầu thủ người Gabon sẽ đi ngược lại chính sách trẻ hóa đội hình của MU khi mà Aubameyang đã 30 tuổi. Tuy nhiên để rút ngắn thời gian xây dựng đội bóng, Solskjaer sẽ cần tới Aubameyang. MU không thể tiếp tục với mục tiêu cạnh tranh vé dự Champions League ở mùa giải tới. Đã tới lúc họ vươn tới mục tiêu lớn hơn là chức vô địch và cỗ máy săn bàn như Aubameyang sẽ là nhân tố cần thiết để “Quỷ đỏ” hiện thực hóa tham vọng đó.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Ông nhoctrumtn vac bài Mu rùa về đây làm méo gì thế?
Định nhuộm 4rum này à?
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ông nhoctrumtn vac bài Mu rùa về đây làm méo gì thế?
Định nhuộm 4rum này à?
Ơ tui thấy mục này là có cả ngoại hạng mà. dạo này chẳng có gì xem. chỉ xem tin tức
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tìm hiểu ưu và nhược điểm của các sơ đồ chiến thuật bóng đá phổ biến hiện nay
Một trong những sơ đồ bóng đá 11 người được sử dụng là 4-4-2
Theo sơ đồ này bao gồm 4 hậu vệ, 4 tiền vệ và 2 tiền đạo.
Ưu điểm của sơ đồ
Khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 thì tấn công ngoài biên không còn là một mối lo ngại. Ở mỗi cánh sẽ có một cầu thủ thực hiện nhiệm vụ ở các vị trí. Đồng thời, việc sắp xếp hợp lý về cự ly của các vị trí sẽ giúp phá vỡ thế trận của đối phương.
Nhược điểm của sơ đồ
Bên cạnh các ưu điểm thì sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của bóng đá 11 người cũng có các nhược điểm. Những áp lực của hàng tiền vệ sẽ được đè nặng hơn khi họ vừa phải tấn công vừa phải phòng thủ.
sơ-đồ-4-4-2


Ngoài ra, trung lộ cũng chính là một điểm yếu của sơ đồ này. Nếu như để đối phương tận dụng được vị trí này thì tuyến giữa sẽ bị phá vỡ. Bởi vậy mà sơ đồ này hiện nay không còn được sử dụng nhiều như trước.
Sơ đồ bóng đá 4-2-3-1
Sơ đồ bóng đá 4-2-3-1 là sơ đồ chiến thuật được sử dụng trong bóng đá 11 người. Theo đó, sơ đồ này bao gồm: 4 cầu thủ hậu vệ, 2 tiền vệ, hàng hộ công 3 người và 1 tiền đạo cắm.
Ưu điểm của sơ đồ
Sơ đồ bóng đá 4-2-3-1 có ưu điểm lớn nhất chính là việc có nhiều cầu thủ chơi bóng ở giữa sân. Phạm vi hoạt động ở vị trí này được sử dụng cho nhiều cầu thủ soi kèo. Bởi vậy mà trung lộ là nơi rất khó bị đánh bại. Ngoài ra, 3 hộ công tích cực hoạt động cũng sẽ tạo nên nhiều cơ hội cho cầu thủ tiền đạo.
Nhược điểm của sơ đồ
Tuy nhiên, sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đòi hỏi mỗi cầu thủ phải có kỹ thuật cá nhân và thể lực rất tốt. Bên cạnh đó, những người chơi ở vị trí hộ công và tiền đạo cũng cần phải hoạt động một cách linh hoạt. Như vậy mới có thể vừa tham gia tấn công nhưng cũng hỗ trợ phòng thủ hiệu quả.
Sơ đồ bóng đá 4-3-3
Sơ đồ bóng đá 4-3-3 là sơ đồ được sử dụng nhiều nhất hiện nay cho đội hình 11 người. Ở đội hình này thì đội bóng sẽ có 4 hậu vệ, 3 tiền vệ và 3 tiền đạo.
Ưu điểm của sơ đồ
Khi sử dụng sơ đồ bóng đá 4-3-3 thì 3 tiền vệ và 2 tiền vệ cánh chính là những khắc tinh của những đòn tấn công biên. Các vị trí tiền vệ này cũng hỗ trợ cho việc tấn công và ghi bàn hiệu quả. Nếu như cần thiết họ cũng có thể lui về tham gia phòng ngự. Hơn nữa, nếu sử dụng 3 tiền vệ trung tâm thì những miếng đánh vào trung lộ cũng sẽ không còn phải lo lắng.
Nhược điểm của sơ đồ
Bên cạnh những ưu điểm thì sơ đồ 4-3-3 cũng có những hạn chế nhất định. Đối với việc sử dụng chiến thuật này cho đội hình 11 người thì chủ yếu phụ thuộc vào vị trí 3 tiền vệ. Nếu như họ hoạt động tốt, tiền vệ và tiền đạo chơi không tốt và phối hợp không hiệu quả thì khả năng dẫn đến thua trận sẽ rất cao.
Sơ đồ bóng đá 11 người 3-5-2
Sơ đồ bóng đá chiến thuật 11 người 3-5-2 chủ yếu tập trung vào hàng tiền vệ. Theo đó, sơ đồ này gồm có đến 5 tiền vệ, hậu vệ là 3, và có 2 tiền đạo ghi bàn. Việc hiểu rõ ưu, nhược điểm của các trận đấu sẽ giúp cho bạn đưa ra những dự đoán kết quả chính xác nhất.
Ưu điểm của sơ đồ
Sơ đồ bóng đá 3-5-2 được đánh giá là chiến thuật toàn diện nhất cho đội hình gồm có 11 người. Sơ đồ này có thể tạo nên được thế cân bằng về tấn công cũng như phòng thủ. 5 vị trí tiền đạo hoạt động ở tuyến giữa chính là sự hỗ trợ tốt nhất cho các hậu vệ ở phía sau.
Đồng thời, khi tham gia tấn công, tổng số cầu thủ có thể lên đến 7 người. Bởi vậy mà sức ép lên khung thành của đội phương là rất lớn khiến họ khó có thể trở tay.
Nhược điểm của sơ đồ
Nếu như muốn hoạt động một cách hiệu quả với sơ đồ 3-5-3 thì các cầu thủ cần phải có tính kỷ luật cao cũng như khả năng gắn kết đội hình. Tuy nhiên, không phải đội bóng nào cũng có thể làm được điều này.
Sơ đồ chiến thuật 4-5-1
Sơ đồ chiến thuật 4-5-1 bao gồm 4 hậu vệ bảo vệ khung thành, 5 tiền vệ và 1 tiền đạo chơi cao nhất.
Ưu điểm của sơ đồ
Khi sử dụng sơ đồ này thì khả năng kiểm soát bóng sẽ cao hơn cho đội bạn. Tuy nhiên, khi sử dụng 4-5-1 thì cũng có thể biến đổi linh hoạt thành 4-3-3 hoặc 4-6-0 để phù hợp với tình hình cụ thể trên sân. Những đội bóng sử dụng sơ đồ này thường có dàn cầu thủ chất lượng và phối hợp ăn ý, có tỷ lệ kèo thường lớn hơn đối thủ.
Nhược điểm của sơ đồ
Sơ đồ chiến thuật 4-5-1 thì vị trí tiền đạo cắm là điểm yếu. Nếu như tuyến giữa bị chia cắt thì vị trí này sẽ phải chịu áp lực rất lớn.
Bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin về ưu, nhược điểm của các sơ đồ bóng đá 11 người. Hy vọng bạn đã bỏ túi cho mình những kiến thức hữu ích nhé!
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Giãn dây chằng đầu gối là một chấn thương thường gặp ở đầu gối do các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Để dây chằng đầu gối được hồi phục tốt nhất, ngoài các biện pháp xử lý tại chỗ thì việc thực hiện các bài tập phục hồi giãn dây chằng đầu gối cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Sau đây, ty le keo sẽ giới thiệu đến các bạn một số cách tập luyện phục hồi giãn dây chằng đầu gối.

Giãn dây chằng đầu gối là gì?
Đầu gối của con người bao gồm những cấu trúc: Dây chằng chéo sau, dây chằng chéo trước, dây chằng bên, sụn chêm, xương đùi, dây chằng sụn chêm, xương bánh chè, xương chày. Giãn dây chằng là tình trạng dây chằng bị kéo giãn nhưng không bị đứt hoàn toàn, chỉ khiến người bệnh cảm thấy rất đau vùng đầu gối. Vùng bị tổn thương có dấu hiệu sưng nhưng không bầm tím, vận động không được vững vàng. Tuy nhiên, khớp vẫn được giữ vững chứ không bị lỏng lẻo.

gian-day-chang-goi


Bệnh giãn dây chằng đầu gối có thể được chia làm 3 loại như sau:

- Loại 1: Bong gân hay bị giãn dây chằng nhẹ.

- Loại 2: Đứt 1 phần dây chằng.

- Loại 3: Người bệnh bị bong gân nặng và dây chằng bị đứt toàn phần.

Nguyên nhân gây giãn dây chằng đầu gối
Giãn dây chằng đầu gối là một loại chấn thương khá phổ biến khi chơi thể dục thể thao ở những bộ môn như cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis.... Tai nạn giao thông do va chạm hoặc trong quá trình sinh hoạt không may bị tai nạn như trượt chân ngã trên sàn nhà, cầu thang...

Thông thường giãn dây chằng đầu gối sẽ gây ra những cơn đau tại đầu gối khiến cho người bệnh khó có thể vận động nhiều khi còn nhầm tưởng nó là một bệnh xương khớp khá bình thường nên chủ quan không tìm phương pháp điều trị kịp thời. Do đó, nếu như thấy mình có triệu chứng của bệnh tốt hơn hết là nên tới bệnh viện để khám.

Cách tập luyện phục hồi giãn dây chằng đầu gối
Để chẩn đoán chính xác giãn dây chằng đầu gối, bệnh nhân soi keo cần thực hiện một số thủ tục kiểm tra như chụp X-quang và cộng hưởng từ. Bác sĩ chuyên khoa sẽ dựa vào kết quả kiểm tra và đưa ra kết luận cuối cùng về tình trạng mà bệnh nhân gặp phải. Trong thời gian này, bệnh nhân có thể tập luyện những bài tập đơn giản giúp phục hồi giãn dây chằng đầu gối

Thứ nhất: Tập duỗi gối
Bệnh nhân kê một chiếc chăn cuộn dưới vùng bắp chân và đùi của bên bị giãn dây chằng đầu gối sao cho chân nhấc khỏi mặt giường. Sau đó, bệnh nhân dùng tay ấn nhẹ đầu gối xuống mặt giường sao cho phần gối được duỗi thẳng, giữ trong vài giây rồi thả lỏng. Tiếp tục lặp lại bài tập này nhiều lần.

Thứ hai: Tập cơ tứ đầu
Bệnh nhân duỗi 2 chân thẳng rồi kê dưới gót chân một chiếc chăn mỏng đã được cuộn lại. Thực hiện động tác gồng căng cơ tứ đầu gối để giữ gối cho vững rồi từ từ nhấc chân lên khỏi mặt giường tầm 20-30 cm. Thực hiện bài tập này lặp đi lặp lại khoảng 8-10 lần mỗi ngày cho đến khi chân được duỗi thẳng hoàn toàn, giúp hạn chế tình trạng teo cơ đầu gối.

Thứ ba: Tập căng gối
Bệnh nhân nằm trên giường, đặt 2 chân dựa vào tường và tạo với lưng 1 góc 90 độ. Sau đó, co bàn chân bên gối bị giãn dây chằng cho đến khi cảm thấy khớp gối căng lên thì dừng lại. Giữ nguyên tư thế này trong 30 giây rồi đưa bàn chân về lại vị trí cũ. Thực hiện động tác này lặp đi lặp lại 2-4 lần. Ngoài ra, bệnh nhân có thể đổi thành tư thế ngồi cạnh giường và gập gối 90 độ đều được.

Thứ 4: Tập cơ phía sau đùi
Từ tuần điều trị thứ 5 trở đi, bệnh nhân được cho tập cơ phía sau đùi. Đầu tiên, bệnh nhân vẫn nằm duỗi thẳng chân trên giường. Sau đó, ấn gót chân xuống mặt giường và đồng thời gồng phần cơ mặt phía sau đùi một cách nhẹ nhàng, giữ tư thế này trong khoảng 10 giây rồi thả lỏng. Thực hiện bài tập này 8-12 lần mỗi ngày.

Thứ 5: Tập nhón 2 chân
Thời gian đầu, bệnh nhân được hướng dẫn tập đi lại nhàng với nạng hỗ trợ. Sau khi người bệnh đi lại được dễ dàng thì có thể tập bài phục hồi cuối để việc đi lại linh hoạt hơn. Bệnh nhân đứng thẳng người, 1 tay tựa vào ghế , nhón 2 chân lên để nâng phần thân trên lên. Giữ tư thế này trong khoảng 6-10 giây rồi trở về tư thế cũ. Lặp lại bài tập 8-10 lần.

Xem thêm: Cách dự đoán kết quả trận đấu

Trên đây là một số cách luyện tập cơ bản giúp phục hồi giãn dây chằng đầu gối nhẹ, nếu bị đứt một phần hoặc toàn bộ dây chằng thì ngoài các bài tập trên, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn thêm các bài tập phục hồi chuyên sâu khác.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cầu thủ, VĐV thể thao thường xuyên phải tập luyện và thi đấu vất vả trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Chính vì vậy, các cầu thủ cần tuân thủ theo chế độ ăn uống khoa học và hợp lý. Điều này sẽ giúp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và duy trì thể lực một cách tốt nhất. Hãy cùng tìm hiểu những yếu tố chính cần có trong một bữa ăn của cầu thủ, VĐV thể thao nhé!

Tìm hiểu thực đơn của các cầu thủ, VĐV thể thao
Chế độ dinh dưỡng của các cầu thủ luôn có những yêu cầu khắt khe về hàm lượng tinh bột, protein và các khoáng chất cần thiết. Cụ thể như sau:

Hàm lượng tinh bột đảm bảo từ 60-70%
Dinh-dương-cho-cau-thu


Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho các cầu thủ. Trong khẩu phần ăn hàng ngày các cầu thủ cần đảm bảo tinh bột chiếm từ 60-70%. Những loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột thường được các cầu thủ bóng đá sử dụng đó là: bánh mì, khoai tây, gạo, ngũ cốc, mì ống…

Protein giúp phát triển cơ bắp hiệu quả
Sức mạnh cơ bắp chính là yếu tố quyết định đến tốc độ và hiệu quả những cú sút xa, đường chuyền bóng, ban bóng…của cầu thủ. Chính vì vậy, đây là yếu tố không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày. Các cầu thủ bóng đá nên ăn nhiều những loại thực phẩm như: trứng, cá, sữa ít béo, đậu hũ…Ngoài ra, hàm lượng calcium có trong nhưng sữa, sữa chua, phô mai cũng rất tốt cho xương, giúp giảm tình trạng chấn thương khi thi đấu.

Vitamin và chất khoáng giúp tăng cường sức đề kháng
Cung cấp đầy đủ chất xơ, chất khoáng và các vitamin là cách nâng cao thể lực trong bóng đá rất hiệu quả. Thường xuyên ăn rau quả, trái cây tươi sẽ giúp các cầu thủ tăng cường sức đề kháng. Tốt nhất, bạn nên ăn rau xanh và trái cây theo mùa. Trong đó, Vitamin A thường có trong cà rốt, xoài, cải xoăn, khoai lang…Vitamin C thường có trong đu đủ, dâu tây, kiwi, cam…

Dầu cá giúp tăng khả năng tập trung
Bất kỳ giây phút sao lãng nào trên sân cũng có thể dẫn đến những sai lầm của cầu thủ. Chính vì vậy, việc duy trì khả năng tập trung trong suốt 90 phút thi đấu là điều vô cùng quan trọng. Dầu cá chính là yếu tố giúp các cầu thủ tăng khả năng ghi nhớ và tập trung của mình. Cầu thủ bóng đá nên thường xuyên bổ sung dầu cá hồi và các loại dầu thực vật. Ngoài ra, bạn cũng cần hạn chế các loại thịt màu đỏ, kem và sữa béo.

Cung cấp đầy đủ nước
Tất cả các cầu thủ đều được giáo dục về vai trò của nước. Đối với các cầu thủ bóng đá, nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một cầu thủ bóng đá nếu muốn có thành tích tốt phải uống nhiều nước kể cả khi không khát. Nếu cân nặng của cầu thủ bị giảm 1-2% do mất nước, hiệu quả thi đấu có thể bị giảm rõ rệt.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ai sẽ được lợi khi ngoại hạng Anh đá sân trung lập không khán giả khi trở lại

Dễ thấy sân nhà là một phần không thể thiếu của nhiều CLB Premier League mùa này. Thống kê từ trang Sky Sports chỉ ra các đội bóng ở hạng đấu cao nhất nước Anh trung bình có tỷ lệ chiến thắng trên sân nhà đạt 44,8%, cao hơn 14,6% so với tỷ lệ giành 3 điểm trong những chuyến hành quân xa nhà.

Sân Old Trafford là điểm tựa mạnh mẽ

Lý do sân nhà trở thành vũ khí của nhiều đội bóng nằm ở sự cổ vũ đông đảo của khán giả nhà trên khắp các khán đài, cùng với việc hạn chế tối đa di chuyển tỷ lệ kèo và cảm giác thân quen với từng ngọn cỏ mét đất. Vậy nếu nhìn nhận cụ thể điểm số trên sân nhà của từng đội bóng, đâu là những đội lấy sân nhà làm điểm tựa cho những chiến thắng?
Sân-Old-Trafford-MU-khucamdia

Thật ngạc nhiên, đội đứng đầu về tỷ lệ chiến thắng trên sân nhà lại là Norwich, đội xếp chót bảng tính đến trước thời điểm Premier League tạm dừng vì đại dịch Covid-19. Tỷ lệ giành điểm của Norwich trên sân nhà Carrow Road lên tới 73%, đối lập hoàn toàn với chỉ 27% số điểm thu được trong những chuyến làm khách. Trong số những đội bóng Top 6, MU là đội bóng hưởng lợi nhiều nhất từ những kết quả trên sân nhà, với 63% số điểm thu được từ các trận đấu diễn ra ở Old Trafford so với 37% trên sân khách.
Những đội bóng ở ba vị trí dẫn đầu, Liverpool, Man City và Leicester, có tỷ lệ điểm sân khách-sân nhà tương đối cân bằng. Leicester giành 55% số điểm trong các trận đấu tại sân nhà King Power, trong khi tỷ lệ này của Man City trên sân Etihad là 54%, Liverpool trên sân Anfield là 53%. Ở chiều ngược lại, Chelsea là đội bóng hiếm hoi trong Top 6 có tỷ lệ chiến thắng sân khách nổi trội hơn sân nhà. Chỉ 48% số điểm thầy trò Frank Lampard thu được từ sân nhà Stamford Bridge. Con số này chỉ nhỉnh hơn đúng Southampton, đội bóng có tỷ lệ giành điểm trên sân nhà thấp nhất, chỉ đạt 39%. Nếu bỏ đi lợi thế sân nhà và cả khán giả nhà trong những vòng đấu còn lại của Premier League mùa này, hai đội này trên lý thuyết sẽ là những kẻ được hưởng lợi nhất.
Nhưng những thống kê soi kèo về kẻ được, người mất nếu các trận đấu của Premier League diễn ra không khán giả không chỉ giới hạn ở tỷ lệ giành điểm giữa sân nhà và sân khách. Cần phải nhắc đến lịch thi đấu của các đội bóng trong 9 vòng còn lại mùa này (một số đội sẽ phải chơi 10 trận nếu tính thêm những trận đấu bù). Aston Villa và Man City là những đội còn nhiều trận sân nhà nhất, mỗi đội có 6 trận. Lợi thế sân nhà không có quá nhiều ý nghĩa với nửa xanh thành Manchester, bởi thầy trò Pep Guardiola coi như đã giương cờ trắng trong hy vọng bám đuổi Liverpool. Nhưng điều này lại rất có ý nghĩa với Aston Villa trong cuộc chiến trụ hạng, bởi những trận sân nhà của họ đều trước các đối thủ khó nhằn như Sheffield United, Chelsea, Wolves, MU, Crystal Palace và Arsenal.

Liverpool nâng cúp trên sân không khán giả

Ở chiều ngược lại, Arsenal và Sheffield United sẽ cảm thấy vui khi Premier League loại bỏ lợi thế sân nhà, bởi họ cùng có 6 trận làm khách. Tân binh Sheffield United không quá lo lắng nếu phải làm khách, bởi tỷ lệ giành điểm sân nhà và sân khách của thầy trò Chris Wilder khá cân bằng. Còn Arsenal, thành tích sân khách của họ mùa này kém ấn tượng và việc không phải chịu sức ép từ các cổ động viên đối phương sẽ đem đến chút ít hy vọng cho thầy trò Mikel Arteta trong cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới.
sân-Anfield-liverpool

Có đến một nửa số đội bóng ở Premier League chỉ chơi 4 trận sân nhà trong phần còn lại của mùa giải. Việc tước đi cơ hội cho các cổ động viên nhà sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lợi thế của họ cho các mục tiêu khác nhau mùa này. Ngoài Sheffield United và Arsenal, những Liverpool, MU, Leicester, Chelsea đều chỉ chơi 4 trận sân nhà. Trong khi Liverpool chỉ chịu thiệt thòi khi nhiều khả năng không được nâng cao chức vô địch Premier League trong điều kiện chật kín khán giả, yếu tố sân nhà không khán giả sẽ tác động đến cuộc đua giành vé dự Champions League, nơi MU, Wolves và Sheffield United đều cùng có số trận sân nhà như nhau.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Bạn Vinh Khánh đã đưa ra những ý kiến trên diễn đàn Vietnam Football xoay quanh việc chuyên gia người Đức Gede và VFF sẽ "đường ai nấy đi": "2 năm đầu ông Gede còn chút dấu ấn. 2 năm sau (2019-2020) dấu ấn ông Gede mờ nhạt. Không rõ trong 2 năm qua ông Gede này là GĐKT hay tuyển trạch viên, công việc không cụ thể, không tạo được dấu ấn gì đúng với vai trò thì ra đi là chuyện đương nhiên. Tốt cho VFF và tốt cho ông Gede thôi".

Rất nhiều ý kiến đưa ra khi tin VFF chia tay GĐKT Gede vào tháng 6 này được đưa ra
Trong khi đó, cũng trên diễn đàn này bạn Hoàng Lê Văn tỏ ra lo lắng khi VFF quyết định không gia hạn với ông Gede: "Không giữ chân được ông Gede thì hơi đáng tiếc. Trước mắt, có thể mọi việc vẫn ổn nhưng về lâu, về dài sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc hình thành lối chơi phù hợp cho các đội tuyển. Giờ kiếm đâu ra người hiểu bóng đá Việt Nam hơn Gede, từ đội trẻ đến ĐTQG".

gdkt-gede-chia-tay-VFF-khucamdia


"Không chỉ chức danh GĐKT VFF mà tôi thấy ở các CLB Việt Nam, vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của GĐKT cũng không được rõ ràng. Ở các đội bóng lớn, GĐKT rất oai và có thực quyền. Còn ở Việt Nam xem ra GĐKT chỉ mang nặng tình hình thức, có cũng được không có cũng chả sao. HLV Park vẫn đang làm tốt công việc của mình nên ông Gede có ra đi chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu", bạn có tên facebook Nam Cường bình luận trên Vietnam Football.

Trên trang facebook cá nhân, ông Nguyễn Đắc Văn, người đã đưa ông Gede đến với VFF và ông Văn hiện là đại diện của Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng, đã có những phát biểu về chuyện VFF chia tay GĐKT Gede: "Vai trò của ông Gede trong 2 năm cuối cùng mờ nhạt và không được sử dụng hết cũng rất bình thường. HLV Park đang thành công và muốn dùng êkíp do chính mình lựa chọn. Có thành tích tốt thì làm gì cũng đúng. Bóng đá mà.

Điều đáng nhớ nhất với tôi là trước đây 4 năm, khi về nhận nhiệm vụ làm GĐKT cho VFF, ông Gede có gọi tôi đến một buổi tập của U19 và trao đổi với tôi. “Anh hãy tìm mọi cách hỗ trợ cậu bé kia, tôi chắc chắn, cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt và sẽ có ngày đủ sức cạnh tranh ở châu Âu”. Lúc đó Văn Hậu vừa bước sang tuổi 17".

Trong khi đó, trên trang Zing.vn đã có bài viết với tiêu đề: "Thành công của HLV Park Hang Seo là dấu chấm hết cho GĐKT Gede". Tác giả bài viết đưa ra luận điểm, ông Gede đã phải làm công việc mà ít có GĐKT nào trên thế giới phải làm.

"Tháng 6/2016, ông Gede được VFF công bố với cương vị là người thứ 2 trong lịch sử ngồi vào chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật. Sau thành công cùng HLV Hoàng Anh Tuấn đưa U19 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, ông Gede còn có thêm một công việc mà ít vị GĐKT trên thế giới nào phải đích thân làm. Đó là đi trinh sát đối thủ cho các cấp độ đội tuyển, trong đó có U23 Việt Nam của ông Park Hang Seo và ĐTQG do cựu HLV Hữu Thắng dẫn dắt".

gdkt-gede-HLV-Park-Hang-Seo


Ngoài ra, tương lai của ông Gede cũng thu hút sự quan tâm của báo giới trong nước. Trước thông tin chuyên gia người Đức này sẽ tới là việc cho CLB Hà Nội FC, tờ Thanh niên cho biết: "CLB Hà Nội chưa có ý định mời ông Juergen Gede làm giám đốc kỹ thuật, nhưng thông tin ban đầu cho biết chiến lược gia người Đức này đã được đề xuất làm cố vấn cho các tuyến trẻ của đội bóng Thủ đô".

Tờ Thanh niên cũng dẫn lời HLV Chu Đình Nghiêm nhận định: "Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, mọi đội bóng luôn cần vị trí GĐKT. Đó là người có thể định hướng, không chỉ cho một đội mà còn là cả hệ thống. Như các bạn thấy, tất cả các CLB mạnh trên thế giới đều có GĐKT. Điều đó tốt cho CLB. Điều quan trọng nhất là GĐKTphải có định hướng, thống nhất được với CLB, với con người Việt Nam. Nếu như họ đưa ra mô hình quá cao hoặc quá xa vời so với thực tiễn CLB thì rất khó”.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
AFC công bố thời gian bốc thăm VCK U16 và U19 châu Á sau khi dịch COVID có diễn biến khả quan
Địa điểm: Trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia)

Thời gian:

  • Bốc thăm VCK U16 14h30 giờ địa phương (13h30 giờ Việt Nam)
  • Bốc thăm VCK U19 16h30 giờ địa phương (15h30 giờ Việt Nam) ngày 18/6/2020
AFC cũng hi vọng hai đấu trường quan trọng dành cho bóng đá trẻ châu Á sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch dự kiến. Cụ thể, VCK U16 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 16/9 đến 3/10/2020 tại Bahrain trong khi VCK U19 châu Á 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 14/10 đến 31/10/2020 tại Uzbekistan.

Trong hành trình tại vòng loại, ĐT U16 Việt Nam đã để mất vé dự VCK một cách đầy tiếc nuối khi thua ngược 1-2 trước U16 Australia và đánh rơingôi đầu về tay chính đối thủ. Do bảng đấu của U16 Việt Nam gồm có 5 đội nên kết quả với đội xếp cuối là U16 Macau không được tính, dẫn đến rủi ro khi cạnh tranh suất dành cho 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất trong các bảng.

Điều này đã xảy ra khi ở trận đấu cuối cùng của vòng loại, chỉ cần trận đấu giữa U16 Oman và U16 Ả Rập Xê Út ở bảng D không có kết quả hòa, U16 Việt Nam sẽ giữ được tấm vé vớt cuối cùng. Thế nhưng, kịch bản mà HLV Đinh Thế Nam và các học trò mong đợi đã không xảy ra khi U16 Oman và U16 Ả Rập Xê Út chia điểm với tỉ số 0-0. U16 Oman giành tổng cộng 7 điểm và đẩy U16 Việt Nam khỏi nhóm bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Cũng bởi vậy mà U16 Việt Nam hụt mất tấm vé dự VCK U16 châu Á 2020 đầy tiếc nuối.

Đồng cảnh ngộ với U16 Việt Nam, U16 Thái Lan cũng được 6 điểm, hiệu số +8 và cũng chỉ đứng thứ 6 ở danh sách các đội nhì do đó không thể vượt qua vòng loại. Ở khu vực Đông Nam Á, duy nhất U16 Indonesia là đội đoạt vé dự VCK U16 châu Á 2020.

Ở đấu trường U19 châu Á, ĐT U19 Việt Nam do HLV Philippe Troussier dẫn dắt nằm cùng bảng đấu với Nhật Bản, Mông Cổ và Guam tại Vòng loại. U19 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Mông Cổ, 4-1 trước Guam và chia điểm với tỷ 0-0 với Nhật Bản. Cùng được 7 điểm, nhưng U19 Việt Nam phải nhường ngôi đầu bảng cho đội bóng xứ mặt trời mọc do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Tuy vậy, kết quả này đủ để giúp thầy trò HLV Troussier trở thành 1 trong 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất, qua đó, giành vé dự VCK.

Theo phân loại hạt giống để bốc thăm VCK U19 châu Á 2020 của AFC, ĐT U19 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ ba cùng với Malaysia, Iraq và Campuchia. Nhóm hạt giống số 1 gồm: Uzbekistan (chủ nhà VCK), Saudi Arabia, Hàn Quốc, Qatar. Nhóm hạt giống số 2 gồm: Nhật Bản, Tajikistan, Australia, Indonesia. Nhóm hạt giống số 4 gồm: Iran, Yemen, Bahrain và Lào.

Theo công bố của FIFA, châu Á sẽ có tổng cộng 5 suất vé tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2021. Ngoại trừ Indonesia được đặc cách vào thẳng trên cương vị là quốc gia đăng cai tổ chức, 4 suất vé còn lại sẽ được xác định sau cuộc đua tại VCK U19 châu Á 2020.

Do Indonesia được vào thẳng VCK FIFA U20 World Cup 2021 nên trong trường hợp đội bóng xứ vạn đảo lọt vào bán kết VCK U19 châu Á 2020, AFC sẽ phải tổ chức thêm một vòng play-off để trao suất vé thứ năm cho 1 trong 4 đội thua tại Tứ kết.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Hihi, bạn @nhoctrumtn có đăng bài gắn kèm trang cá cược là mình lại lọc hết link đi thôi :D
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
FIFA không trao giải thưởng "The Best" 2020 do Covid nên các ngôi sao không còn cơ hội để cạnh tranh giải thưởng cao quý này
Năm 2010, FIFA bỏ ra 13 triệu bảng để ký hợp đồng 6 năm với France Football để tạo nên giải thưởng Quả bóng vàng FIFA (FIFA Ballon d'Or). Sau 6 năm song hành, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã từ chối gia hạn hợp đồng với France Football để lập ra giải thưởng riêng của LĐBĐ thế giới mang tên FIFA The Best vào năm 2016. FIFA The Best là giải thưởng nhằm vinh danh cầu thủ nam xuất sắc nhất; cầu thủ nữ xuất sắc nhất; HLV đội nam xuất sắc nhất; HLV đội nữ xuất sắc nhất.

Với tuổi đời mới bước sang con số 4 nên FIFA The Best chưa cố định về thời gian công bố giải thưởng. Ví dụ, FIFA The Best 2016 được cơ quan quyền lực thế giới tổ chức vào tháng 1/2017, nhưng tới tháng 10/2017, họ đã tiến hành trao giải thưởng cho năm 2017. Còn 2 năm trở lại đây, 2018 và 2019, FIFA The Best được trao cố định vào cuối tháng 9.
Giải thưởng FIFA The Best được quyết định bởi hệ thống bỏ phiếu với 25% số phiếu từ CĐV bầu chọn, 25% khác đến từ các nhà báo trên thế giới, 25% tiếp theo do các HLV ở mỗi ĐTQG bầu chọn và 25% còn lại thuộc quyền đội trưởng của mỗi ĐTQG.

Tuy nhiên, năm 2020 đánh dấu cột mốc lần thứ 5 trao giải FIFA The Best thì giải thưởng này lại không được tổ chức. Theo Marca đưa tin, do đại dịch Covid-19 làm gián đoạn thế giới 2 tháng qua khiến FIFA buộc phải đưa ra quyết định hoãn trao giải FIFA The Best 2020.
Quyết định này được đưa ra sau khi FIFA buộc phải đình chỉ một số sự kiện , bao gồm Futsal World Cup và vẫn chưa có quyết định nào về FIFA World Cup Club. Bên cạnh FIFA The Best, những giải thưởng như Chiếc giầy Vàng, Quả bóng Vàng (do tạp chí France Football tổ chức) cũng cân nhắc hủy bỏ, bởi sẽ không công bằng khi bầu chọn trong bối cảnh không diễn ra.

Việc FIFA quyết định hủy trao giải FIFA The Best đồng nghĩa với việc siêu sao Lionel Messi không có cơ hội bảo vệ danh hiệu mà anh lần đầu tiên được nhận năm 2019. Trước đó, Luka Modric nhận giải thưởng này vào năm 2018 và 2 lần đầu tiên giành để vinh danh Ronaldo.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Danh thủ Gareth Bale là ngôi sao thể thao dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới theo The Sun thống kê
oung Rich List do The Sun công bố mới đây cho thấy, tay đua công thức 1 Lewis Hamilton đang là VĐV thể thao giàu nhất Vương quốc Anh tính đến năm 2020 với khối tài sản 224 triệu bảng. Khoản thu nhập khổng lồ này là do Hamilton đã ký hợp đồng năm 2018 với Mercedes để hưởng mức lương lên đến 40 triệu bảng/năm, giúp giá trị của anh tăng thêm 37 triệu bảng trong năm 2020.

Rory McIlroy, tay golf mới trở lại vị trí số 1 trên BXH Golf thế giới hồi tháng 2/2020, lần đầu tiên kể từ năm 2015 là vận động viên thể thao giàu thứ 2 vương quốc Anh với tài sản đạt mốc 170 triệu bảng. Đứng thứ 3 trong danh sách này là ngôi sao bóng đá Gareth Bale. Cầu thủ người Xứ Wales có số tài sản trị giá 114 triệu bảng, phần lớn nhờ mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần sau thuế đang hưởng ở Real.

Ngoài vị trí ngôi sao thể thao giàu thứ 3 vương quốc Anh, Bale cũng trở thành ngôi sao thể thao dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới tính đến thời điểm năm 2020. Đứng thứ 2 là tay đấm Anthony Joshua, người có số tài sản trị giá 107 triệu bảng. Joshua cũng là ngoại lệ duy nhất trong Top 10, khi 9 cái tên còn lại đều là những ngôi sao bóng đá.

Tiền vệ Paul Pogba, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử M.U cũng đang ở trong tình trạng "ngồi mát, ăn bát vàng" như Bale. Cả mùa giải này ngôi sao người Pháp chỉ ra sân 8 trận, nhưng vẫn đều đặn nhận 290.000 bảng/tuần, qua đó nâng khối tài sản của anh tính đến năm 2020 lên con số 50 triệu bảng.

Đồng đội của Pogba, thủ thành David de Gea do mới được nâng lương lên 375.000 bảng/tuần hồi tháng 9/2019, nên số tài sản của anh "chỉ" dừng ở con số 34 triệu bảng, ngang bằng tiền vệ Kevin de Bruyne của Man City. Lần lượt đứng sau 2 ngôi sao kể trên là Raheem Sterling, N'Golo Kante, Harry Kane và Jordan Henderson. Cái tên gây bất ngờ nhất là Daniel Sturridge, cựu tiền đạo của Liverpool hiện khoác áo Trabzonspor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 9 trong danh sách với giá trị tài sản 22 triệu bảng.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Phan Văn Đức lại gặp chấn thương sau trận đấu tập với đội U19 SLNA
Trong trận đấu giao hữu gặp U19 SLNA diễn ra chiều 13/5, Phan Văn Đức được HLV Quang Trường xếp đá chính. Tuy nhiên, trong một pha sút bóng, tiền vệ sinh năm 1996 va chạm với hậu vệ U19 SLNA và phải rời sân với cái chân trái tập tễnh khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. Theo kết luận, Phan Văn Đức bị rách mu trên bàn chân và phải khâu 3 mũi.

phan-van-duc-khucamdia


Với chấn thương gặp phải nhiều ý kiến lo ngại rằng Văn Đức sẽ không thể kịp bình phục khi V.League 2020 trở lại vào ngày 5/6 tới. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới nhất, HLV Ngô Quang Trường đã phủ nhận thông tin trên. “Thuyền trưởng” của SLNA cho rằng chấn thương của Văn Đức không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày là tiền vệ này có thể tập luyện trở lại.

“Chấn thương của Văn Đức không nghiêm trọng như thông tin vừa qua. Văn Đức chỉ bị xước da, không phải tái phát chấn thương. Cậu ấy không cần nghỉ 2 tuần. Văn Đức sẽ trở lại trong trận đấu với Cúp QG vào ngày 24/5 tới”, HLV Ngô Quang Trường cho biết.

Trong khi đó, Văn Đức cũng bày tỏ: “Tôi chỉ bị chấn thương nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng”. Việc Văn Đức chỉ dính chấn thương nhẹ được xem là tin vui với SLNA và HLV Park Hang Seo. Tiền vệ 24 tuổi mới trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương đứt dây chằng gối. Văn Đức đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phong độ tốt nhất để cống hiến cho CLB cũng như ĐTQG trong thời gian sắp tới.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư cảm ơn Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Khánh Hải và Bóng đá Việt Nam
Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết: “Tôi có nghe nói về chương trình Xin cảm ơn ủng hộ y bác sĩ chống dịch Covid-19 trong cộng động Bóng đá Việt Nam, ngoài ra còn có sự đóng góp của nhiều CLB, HLV, cầu thủ ở Việt Nam đã chung tay cùng cả nước chống lại đại diện Covid-19. Qua đây, tôi xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn về những hành động tốt đẹp này”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantion chia sẻ: “Trong thời điểm khó khăn hiện nay, những sáng kiến đáng biểu dương như thế tại Việt Nam đã góp phần làm dịu đi nỗi đau và đem lại hi vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, đồng thời thể hiện phần tốt đẹp của bóng đá, đó là chung tay đóng góp cho đất nước, cộng đồng nơi chúng ta sinh sống với tinh thần đoàn kết và chia sẻ”.

Thay mặt cộng đồng bóng đá thế giới, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Khánh Hải và bóng đá Việt Nam về những đóng góp vừa qua, cảm ơn những giá trị cối lõi của bóng đá như hợp tác, tôn trọng và thống nhất, giúp đỡ mọi người, truyền tải những thông điệp tốt đẹp trong thời điểm khó khăn này.

“Đoàn kết, chúng ta sẽ thành công. Ở Việt Nam và trên toàn thế giới, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tình huống chưa có tiền lệ này và tiếp tục cùng nhau đem lại niềm vui, sự hòa thuận và hạnh phúc. Cảm ơn môn thể thao tuyệt vời của chúng ta – Bóng đá!”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh.

Trong giai đoạn vừa qua, đại dịch toàn cầu Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó có bóng đá. Mặc dù các giải đấu phải tạm hoãn nhưng LĐBĐ Việt Nam vẫn thể hiện sự chủ động trong việc điều chỉnh kịp thời đối với các chương trình, kế hoạch hoạt động. Bên cạnh đó, tại Hội nghị BCH LĐBĐ Việt Nam lần 6 diễn ra mới đây, Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Khánh Hải đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể BCH LĐBĐ Việt Nam, đặc biệt là các ủy viên BCH đang nắm giữ cương vị lãnh đạo tại các CLB trong việc tích cực tham gia và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao vai trò và hình ảnh của thể thao chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch.

Những hoạt động gắn kết trách nhiệm với xã hội của LĐBĐ Việt Nam, các CLB, các cầu thủ và tất cả các thành viên trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam đã đón nhận sự quan tâm đánh giá cao và hưởng ứng tích cực của cộng đồng.

Thể thao Việt Nam đang trở lại sau dịch bệnh
Vào ngày 23/5 tới, trái bóng các giải chuyên nghiệp quốc gia sẽ chính thức lăn trở lại trên sân cỏ với các trận đấu thuộc Cúp Quốc gia Bamboo Airway 2020. Tiếp đó, giải Vô địch quốc gia LS 2020 sẽ trở lại với vòng đấu thứ 3 vào ngày 5/6 và sau đó 1 ngày sẽ là các trận đấu của Giải hạng Nhất LS 2020. Bên cạnh đó, các giải đấu thuộc hệ thống ngoài chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia cũng sẽ lần lượt khởi tranh từ đầu tháng 6 tới.

Vượt lên trên khuôn khổ thể thao, sự kiện các hoạt động bóng đá được phép tổ chức trở lại đã cho thấy cuộc chiến chống đại dịch của Việt Nam đã đạt kết quả tuyệt vời và được báo chí quốc tế ca ngợi “thành công nhất thế giới”. Đó là nhờ sự chủ động vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng hưởng ứng của của toàn Đảng, toàn quân và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân cả nước, đúng như lời chia sẻ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Trong những lúc khó khăn, gai góc nhất, mỗi người dân Việt Nam thể hiện bản sắc, tinh thần dân tộc, tô thắm truyền thống quý báu của Đảng ta, dân tộc ta và bản lĩnh, ý chí, khí chất con người Việt Nam”.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
LĐBĐ Bồ Đào Nha ngày hôm qua đã ra thông báo, giải VĐQG Bồ Đào Nha (Liga NOS) sẽ trở lại vào ngày 4/6 tới

Chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố rằng các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá được phép trở lại từ ngày 30/5 tới, nhưng LĐBĐ Bồ Đào Nha đã chọn cuối tuần đầu tiên của tháng Sáu để tái khởi động mùa giải.

Trong một tuyên bố được cơ quan chủ quản của giải đấu đưa ra, ngày trở lại của mùa giải Liga NOS đã được thỏa thuận để đảm bảo sự an toàn cho các cầu thủ và trọng tài, đồng thời sẽ luôn phải tuân thủ các biện pháp được quy định bởi Tổng cục Y tế Bồ Đào Nha (DGS).

Tuyên bố từ LĐBĐ Bồ Đào Nha được đưa ra 2 ngày sau khi các biện pháp mà DGS đề xuất cho sự trở lại của bóng đá được công bố với nội dung: Các cầu thủ sẽ bị giới hạn trong suốt thời gian thi đấu; sẽ có 2 buổi kiểm tra trong 48 giờ trước trận đấu; và các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động không khán giả, với sự di chuyển "hạn chế" của NHM bên ngoài sân vận động.

Các trận đấu còn lại của Liga NOS sẽ được thi đấu trên một số sân cố định, nhưng hiện tại chưa được công bố. Trước mắt, Santa Clara - một câu lạc bộ từ quần đảo Azores tuyên bố, với những hạn chế trên các đảo liên quan đến đại dịch Covid-19, họ sẽ chơi các trận đấu của mình tại sân Cidade do Futebol de Oeiras ở thủ đô Lisbon.

Với thông báo được LĐBĐ Bồ Đào Nha đưa ra, các đội bóng sẽ có hơn 3 tuần để chuẩn bị cho ngày trở lại của mùa giải. Kể từ tuần trước, hầu hết các đội bóng đã được trở lại tập luyện theo từng nhóm nhỏ, chờ đợi tình hình tiếp tục được cải thiện để họ có thể tiếp tục tập luyện toàn đội.

Liga NOS còn 10 vòng đấu nữa là hạ màn. Hiện tại, Porto đang dẫn đầu BXH với 60 điểm, nhưng chỉ nhiều hơn đại kình địch Benfica khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm.

Trước Liga NOS, Bundesliga là giải đấu lớn đầu tiên tại châu Âu tuyên bố trở lại. Theo đó, giải đấu cao nhất nước Đức sẽ tái khởi động mùa giải vào cuối tuần
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
FC Seoul dùng những mannequin (ma-nơ-canh) để làm CĐV trên khán đài nhưng nhiều người cho rằng hộ đã sử dụng búp bê tình dục
FC Seoul tiếp đón Gwangju FC trên sân nhà vào Chủ nhật tuần trước và để tạo bầu không khí trên sân trong bối cảnh các CĐV không được phép tham dự, đội chủ nhà đã sử dụng một vài con mannequin có đeo khẩu trang để ngồi trên các khán đài.

Tuy nhiên, một vài "người hâm mộ" nhân tạo này lại mặc áo có mang logo SoloS - một công ty chuyên bán đồ chơi tình dục, và khiến nhiều người cho rằng đây chính là các con búp bê tình dục - sản phẩm của công ty SoloS.

FC Seoul cuống cuồng giải thích rằng công ty cung cấp những con mannequin này cũng từng sản xuất cho SoloS. Tuy nhiên, trên quảng cáo những con mannequin này được mặc quần áo nên FC Seoul đã không biết.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì khiến người hâm mộ bận tâm", FC Seoul thông báo. "Chúng tôi đã xác nhận ngay từ lúc mới mua rằng những con mannequin này không hề liên quan tới búp bê tình dục. Ý định ban đầu của chúng tôi chỉ là tạo ra một chút không khí trong bối cảnh các trận đấu phải thi đấu trên sân không khán giả vì đại dịch.

Nhưng kể cả như thế, chúng tôi vẫn thật tâm xin lỗi một lần nữa với tất cả những người hâm mộ. Chúng tôi sẽ cân nhắc thật kỹ mọi hành động để không xảy ra những hiểu nhầm đáng tiếc như này trong tương lai".

Những con mannequin mà FC Seoul sử dụng có cả nam và nữ, đều đeo khẩu trang và ngồi cách nhau theo đúng quy định cách ly xã hội. Trên tay của chúng cầm những khẩu hiệu, banner cổ vũ đội nhà như các CĐV người thật vẫn làm. Giải K.League được phép quay trở lại từ 8/5 sau 2 tháng dừng hoạt động nhưng fan vẫn chưa được vào sân.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sáng ngày 19/5, Tòa án nhân dân Quận Đống Đa đã đưa ra xét xử vụ án đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy làm 2 người bị thương.
Theo đó, Vũ Trung Trực bị phạt tù 4 năm vì tội gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, trước khi trận đấu giữa DNH.NĐ và Hà Nội diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Vũ Trung Trực mua pháo sáng và pháo dù để tìm cách tuồn vào sân.[
CĐV-nam-dinh-dot-phao-bị-phat-tu

Ngày 11/9, bị cáo giấu 2 quả pháo dù và 4 quả pháo sáng vào loa thùng. Đầu trận bóng, Trực đốt 2 quả pháo sáng. Một quả anh ta ném xuống sân để phản đối quyết định của trọng tài, quả còn lại ăn mừng bàn gỡ hoà của đội bóng thành Nam.

Đến phút 56, Vũ Trung Trực bắn pháo sáng hướng về phía khán đài A khiến một cảnh sát và nữ cổ động viên nữ đội chủ nhà bị thương. Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ đối với Trần Đắc Chương (18 tuổi, cùng quê Nam Định) và Trần Văn Sùng (Nam Định).

Cả 2 bị cáo này có vị hành vi tấn công bằng chân, ném chai nước về phía các chiến sỹ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ trận đấu. Sau nhiều ngày điều tra vụ án được đưa ra xét xử sáng ngày 19/5 tại Hà Nội.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Trung Trực 48 tháng tù vì tội cố tình gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. 2 bị cáo Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng lĩnh án 8 tháng và 6 tháng tù vì tội Chống người thi
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thời gian và địa điểm tổ chức Gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam năm nay đã được xác định
Sau khi xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền và được chấp thuận, đại diện BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam (do báo SGGP tổ chức) cho biết, buổi Gala trao các giải thưởng năm 2019 sẽ diễn ra vào tối ngày 26/5 tới. Địa điểm tổ chức là khách sạn Rex ở Quận 1, TP.HCM. Theo kế hoạch trước đó, các danh hiệu được công bố vào tối 13/2 nhưng do dịch bệnh nên giải thưởng năm nay phải hoãn lại.
quang hải tự tin trước trận gặp jordan

Theo giải thích của một thành viên BTC, việc chọn ngày 26/5 để công bố các giải thưởng là bởi sau đó, V.League 2020 sẽ quay trở lại nên các cầu thủ khó có thể sắp xếp thời gian do bận thi đấu. Đây cũng là thời điểm mà vòng loại cúp Quốc gia 2020 vừa kết thúc.

Giải thưởng Quả bóng vàng nam năm 2019 được nhận định là cuộc đua của các cầu thủ Hà Nội FC. Trong đó, Hùng Dũng được đánh giá sáng cửa nhất khi chơi nổi bật trong cả màu áo CLB lẫn ĐT Việt Nam cũng như U22 Quốc gia. Ở giải nữ, các cầu thủ nữ của TP.HCM được đánh giá thắng thế.
Danh sách đề cử của giải thưởng Quả bóng vàng năm 2019:
1. Quả bóng vàng nam
– Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội)
– Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội)
– Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen SC)
– Nguyễn Trọng Hoàng (CLB Viettel)
– Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội)
2. Quả bóng vàng nữ
– Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Phong Phú Hà Nam)
– Chương Thị Kiều (CLB TPHCM)
– Huỳnh Như (CLB TPHCM)
– Trần Thị Kim Thanh (CLB TPHCM)
– Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội)
3. Quả bóng vàng Futsal
– Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam)
– Trần Thái Huy (CLB Thái Sơn Nam)
– Nguyễn Minh Trí (CLB Thái Sơn Nam)
– Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam)
– Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam)
4. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc
– Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel)
– Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen SC)
– Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng)
– Trần Danh Trung (CLB Viettel)
5. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc
– Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM)
– Cù Thị Huỳnh Như (CLB TPHCM)
– Ngân Thị Vạn Sự (CLB Hà Nội)
6. Cầu thủ ngoại xuất sắc
– Bruno Cantanhede (CLB Viettel)
– Memovic Damir (CLB SLNA)
– Pape Omar Faye (CLB Hà Nội)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Màn so tài giữa DNH Nam Định và HAGL còn là trận đầu tiên đón khán giả trở lại sân thi đấu sau đại dịch COVID-19
Giai đoạn từ giữa tháng 2 cho đến cuối tháng 5 có thể xem là thời kỳ “bóng đá lạnh” trên toàn cầu. Đại đa số các giải bóng đá đều phải tạm hoãn trước sự lây lan chóng mặt của dịch Covid-19. Họa chăng chỉ có một số ít nơi, nổi bật trong đó là giải VĐQG Belarus vẫn kiên trì diễn ra. Nhưng ngay cả khi bất chấp như vậy (Belarus có hơn 30.000 ca nhiễm và hơn 150 ca tử vong vì dịch Covid-19), các trận bóng đá tại giải đấu này vẫn diễn ra trong run rẩy. Một điều đáng chú ý hơn là các trận đấu tại giải Belarus vẫn đón khán giả vào sân. Nhưng con số chỉ khoảng 2-300 người/trận với khoảng cách giữa mọi người với nhau là rất xa.
văn-toàn-HAGL

Sau giai đoạn này, bắt đầu nhen nhóm sự trở lại của một số giải đấu. Bundesliga (giải VĐQG Đức) tiên phong đánh dấu bước tái xuất của các giải lớn ở châu Âu. Nhưng ngay cả khi là một trong “ngũ hổ” giải VĐQG đáng chú ý nhất thế giới thì các CLB vẫn phải chấp nhận cảnh đấu mà như tập. Bởi bốn phía khán đài các sân vận động đều vắng bóng cổ động viên. Borussia Mönchengladbach thậm chí còn dựng các tấm bìa có hình thành viên của hội CĐV CLB trên khán đài. Hay như K-League, một trong những giải đầu tiên của châu Á trở lại sau dịch Covid-19 thì “ý tưởng” sử dụng búp bê tình dục thay cho CĐV của FC Seoul nhằm mục đích… xua tan sự nguội lạnh đã bị chỉ trích nặng nề. Thậm chí CLB này còn bị phạt nặng về sự nhiệt tình mà thiếu hiểu biết kể trên.

Trận đấu giữa DNH Nam Định - HAGL thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2020 diễn ra vào ngày 23/5 tới đây sẽ đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau hơn 2 tháng phải tạm hoãn. Và theo thông báo từ BTC sân Thiên Trường, tối đa 10.000 người hâm mộ có thể được vào theo dõi trận đấu.

10.000 người là một con số đáng mơ ước với rất nhiều CLB lớn nhỏ trên thế giới. Và điều đó khiến cho màn so tài giữa DNH Nam Định và HAGL càng trở nên đặc biệt, không chỉ là với Việt Nam nói riêng mà là châu Á hay thậm chí là thế giới nói chung.

Sự trở lại của bóng đá cũng như đón được khán giả đông đảo trở lại càng khẳng định thành quả, diện mạo quốc gia Việt Nam trong nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19. Hình ảnh của bóng đá Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam một lần nữa được khẳng định rõ rệt trong sự ngưỡng mộ của bạn bè thế giới.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Những ràng buộc bất thành văn ở Thai League khiến Văn Lâm đối diện nguy cơ vắng mặt ở vòng bảng AFF Cup 2020 cùng đội tuyển Việt Nam.
Những ngày qua, người hâm mộ thủ môn Đặng Văn Lâm nhấp nhổm không yên. Khó khăn về tài chính khiến Muangthong United quyết định đẩy 2 trụ cột là Sarach Yooyen và Adisorn Promrak ra đi để thu về 40 triệu baht. Khi ấy, tương lai của Văn Lâm cũng trở thành một dấu hỏi. Thủ thành Việt kiều hiện không còn nắm giữ vị trí số 1 trong khung gỗ của Muangthong United. Bản thân đội bóng Thái Lan cũng từng tuyên bố sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ các CLB Nhật Bản, Hàn Quốc liên quan đến Văn Lâm.
thủ môn đặng văn lâm

May mắn rằng Muangthong United quyết định đổi ý, chí ít là cho đến hết Thai League mùa này với trường hợp của Văn Lâm. "Tôi có thể đảm bảo rằng CLB sẽ không bán thêm bất kỳ cầu thủ nào nữa", CEO Ronan Ritsuwaja của Muangthong United lên tiếng.

Tuy nhiên, một vấn đề khác liên quan đến khả năng chơi cho ĐT Việt Nam của Văn Lâm lại được đặt ra. Gần đây, Tổng thư ký Patit Supaphong của LĐBĐ Thái Lan nhấn mạnh các CLB tại Thai League sẵn sàng nhả trụ cột cho ĐTQG Thái Lan nếu đội tuyển này vượt qua được vòng bảng giải đấu. “Vòng bảng của AFF Cup 2020 sẽ trùng với một số trận đấu của Thai League. Nhưng một khi chúng ta bước được vào vòng bán kết, HLV Akira Nishino sẽ có tất cả các cầu thủ tốt nhất hiện có của bóng đá Thái Lan”.

Câu nói của Tổng thư ký Patit Supaphong có thể bao gồm cả trường hợp của Văn Lâm hay các tuyển thủ quốc gia nước ngoài khác đang thi đấu tại Thái Lan. Bởi khi một số trận đấu của Thai League diễn ra trùng với thời điểm AFF Cup 2020 - giải đấu không thuộc FIFA Day, Muangthong có lý do để không nhả Văn Lâm cho đội tuyển Việt Nam trước vòng bán kết.
Trường hợp của Filip Nguyễn đang bế tắc
Một thủ môn Việt kiều khác là Filip Nguyễn cũng khó lòng tham dự AFF Cup 2020. Bên cạnh vấn đề là Slovan Liberec - CLB chủ quản của Filip Nguyễn sẽ phải thi đấu giải VĐQG CH Czech trong giai đoạn diễn ra AFF Cup 2020 thì bản thân thủ môn Việt kiều cũng đang gặp khó khăn trước quy định về việc nhập tịch.

Theo đó, Filip Nguyễn được cho rằng đang thiếu một điều kiện cần thiết để xin nhập quốc tịch Việt Nam là phải có thời gian thường trú tại Việt Nam ít nhất 5 năm kể từ thời điểm xin nhập quốc tịch. Điều này khiến cho cánh cửa về khoác áo đội tuyển Việt Nam của Filip Nguyễn càng trở nên khó khăn hơn. Suốt hơn 1 năm vừa qua, nguyện vọng được chơi cho Việt Nam của thủ thành này vẫn chưa thể thành hiện thực.

Nhiều khả năng là trong năm 2020, anh cũng không thể chơi cho đội tuyển Việt Nam vì quy định kể trên. Đồng nghĩa không chỉ là AFF Cup 2020 mà kể cả vòng loại World Cup 2022 - giải đấu mà Slovan Liberec bắt buộc phải nhả quân thì Filip Nguyễn cũng không thể có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top