Quần vợt - môn thể thao quyến rũ & đầy sức mạnh

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
rogerfedererwallpaperro.jpg

Tennis là môn thể thao cũng được rất nhiều người hâm mộ, không những trên Thế giới, mà còn cả ở Việt Nam. Một môn thể thao kết hợp cả sức mạnh, sự dẻo dai & chiến thuật hợp lý,... tuy nhiên để theo dõi nó thì cũng mất khá nhiều thời gian (đối với nam thì thường ít nhất là 3 giờ, còn nhiều nhất có thể hơn 10 tiếng như tại Wimbledon 2010 vừa qua ;)))

Hơi lòng vòng 1 tí, thôi đi vào chủ đề chính: giải Roland Garros '2011 (giải Pháp mở rộng) đã đi tới những trận đấu cuối cùng. Ở nội dung đơn nữ, nữ hoàng quần vợt Ý, Schiavone (trông như đàn ông :nb:) sẽ đối đầu với tay vợt của bọn Tàu khựa, Li Na trong trận Chung kết (20h ngày 4/6, giờ Việt Nam). Còn ở nội dung đơn nam, tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử quần vợt, Roger Federer, sẽ gặp ông vua sân đất nện - Rafael Nadal.

Roger Federer & Rafael Nadal - cuộc đối đầu được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt, cũng tương tự như trận El Clasico trong bóng đá. Hai người sở hữu 2 lối đánh hoàn toàn khác nhau. Xem Roger Federer thi đấu, người ta có cảm giác như anh đang khiêu vũ trên sân bóng. Di chuyển cực kì nhịp nhàng và hợp lí, những cú đánh trái tay cực kì đặc biệt (chỉ sử dụng 1 tay) và hiểm hóc. Hiếm khi có tay vợt nào khiến gần như cả khán đài lẫn đối thủ phải bật dậy vỗ tay sau những pha dứt điểm khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Lối đánh của anh bù đắp được những thua thiệt về thể lực so với đối thủ (do không còn trẻ), đặc biệt là những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Không quá mạnh, nhưng cực hiểm (thường vào góc chữ T hoặc chữ A, khiến đối thủ không kịp phản ứng). Ai chứng kiến cách mà "Tàu tốc hành" vượt qua "Nole" (biệt danh của Djokovic), tay vợt nhiều khả năng sẽ vượt qua Nadal để chiếm vị trí số 1 trên BXH của ATP trong năm nay, chắc hẳn sẽ đặt rất nhiều niềm tin vào anh trong trận Chung kết sắp tới. Cả 2 đều sở hữu lối đánh kĩ thuật, đánh bóng xoáy và thường xuyên sử dụng những cú đánh trên lưới, hoặc đưa bóng đi sát biên (đòi hỏi kĩ thuật và độ chính xác rất cao, nếu không sẽ biếu điểm cho đối phương). Nhưng đẳng cấp của "Tàu tốc hành" đã được thể hiện đúng lúc, giúp anh vượt qua tay vợt người Serbi với tỉ số 3-1 sau 4 séc đấu: 7-6, 6-3, 3-6, 7-6.

Nhưng nói thế không có nghĩa anh chiếm ưu thế trước Rafael Nadal, đặc biệt giải đấu lần này được tổ chức trên sân đất nện, rất phù hợp với lối đánh đứng ở cuối sân và thiên về thể lực như tay vợt người Tây Ban Nha. Với khả năng phòng thủ tuyệt vời dựa vào nền tảng thể lực cũng như tốc độ di chuyển, tay vợt người Tây Ban Nha khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì những pha cứu bóng của anh, thậm chí nó còn đủ khó để hạ gục đối thủ. Nadal còn có khả năng lật ngược thế cờ cực tốt, mặc dù nhiều lúc tất cả đã nghĩ rằng anh đã là người thua cuộc. Nếu để trận đấu kéo dài, chắc chắn ưu thế sẽ thuộc về Nadal. Không thể không kể đến những pha đánh trả bóng rất mạnh mẽ và tốc độ xoáy bóng cực cao của anh, đó có thể coi là điểm mạnh lớn nhất của "ông vua sân đất nện".

Những lần đối đầu gần đây, Nadal thường là người chiến thắng trước Federer, một phần do tay vợt người Thụy Sĩ đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao nữa (và phần nào là do thua thiệt thể lực), và còn lí do nữa là Nadal chính là tay vợt tận dụng được điểm yếu của "Tàu tốc hành" tốt nhất. Trước năm 2010, điểm yếu lớn nhất của FedEx chính là những cú đánh trái tay, khi nó không đủ lực cũng như độ khó để gây khó khăn cho đối phương. Tuy nhiên, từ năm 2010, FedEx đã khắc phục được điểm yếu này (nhờ vào HLV mới), thậm chí nó được coi là một thế mạnh mới của anh.

Dù sao thì mọi nhận định cũng chỉ là tương đối. Tất cả đang chờ đợi "cuộc đối đầu vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt". Ai sẽ là người chiến thắng? Hãy chờ đợi câu trả lời đêm chủ nhật vào lúc 20h (giờ Việt Nam)!

P/S: Chắc chắn tôi sẽ đặt cược vào FedEx trong trận Chung kết sắp tới, mặc dù Nadal sẽ được các chuyên gia và nhà cái đánh giá cao hơn. Không hẳn vì Nadal là một Madridista, mà thực sự khi xem FedEx thi đấu, người ta có gì liên tưởng đến sự quyến rũ & phong cách thi đấu đầy mê hoặc của Bà xã.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Mình cũng là 1 fan của Tennis đây. Tay vợt yêu thích là RF - quý ông của các giải Grand Slam. Với 16 chiếc vô địch GrandSlam, RF đang tay vợt sở hữu nhiều chức vô địch nhất của giải đấu quần vợt danh giá nhất hành tinh này :tongue: Tay vợt yêu thích thứ 2 là Nole, người đang có thành tích ấn tượng trong năm 2011 này nhưng vừa nhận thất bại trước RF xong
Ở phía quần vợt nữ, hâm mộ Masha, chỉ tiếc là cô nàng xinh đẹp này đang tụt hậu

Ngoài ra mình còn là anti Nadal, 1 phần Nadal là kẻ ngáng đường RF lên đỉnh Roland Garros, thứ 2 tên này là fan của Real
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Trái tim thì chọn Federer nhưng lý trí lại cho rằng Nadal chiến thắng :sad1: Cổ chân Nadal rất dẻo, sức rướn lại quá tốt. Hiện tại có thể nói chỉ mình Nadal với ưu thế trên mới có thể áp chế nổi lối đánh cuối sân của Federer, ngay cả những pha trái tay bất ngờ và hiểm hóc cực kì mà Nadal vẫn cứu nổi. (đúng là quái vật :shot:).Em nghĩ nếu Federer chỉ có những cú dọc dây hay chéo sân thôi thì chưa đủ hạ Nadal.Hơn nữa, Nadal là 1 tay vợt tiến bộ,hoàn thiện không ngừng nghỉ và tinh thần thi đấu thì trên cả tuyệt vời.Lối đánh của anh này tuy hơi tốn "mana" nhưng không phải là không có những pha bóng tinh tế, đã xuất hiện nhiều hơn những cú cắt cực xoáy hay những pha bỏ nhỏ rất chìm :-ss Giá mà trận này là Wimbledon thì cơ thắng của Federer cao hơn nhiều :dreaming: Tóm lại FedEx phát huy hết tinh tế của mình, bỏ nhỏ,lên lưới hay giao bóng gì đó thì mong có cơ thắng.
 
Sửa lần cuối:

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Dạo này xem Tennis chán lòi cả mắt ra, vì cứ cổ vũ ai người ấy thua. Hôm T5 thì Masha bị em Tàu giết thảm. Hôm qua Murray gần như tự thua Nadal. Hi vọng vào mỗi Nole thì Nole bị Fed loại. Chả nhẽ năm nay thằng fan Real ấy lại vô địch RG ư hở giời? :((
 

barca_espana

La Masia
Đầu quân
21/6/10
Bài viết
90
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
26
Barça đồng
0
Em cũng hâm mộ "Tàu tốc hành" Federer. Mỗi khi xem anh ấy thi đấu lại thấy toát lên một vẻ lịch lãm sang trọng rất cuốn hút, và khi đối thủ lớn nhất của Federer luôn là Nadal-một thành phần của chuồng dê hoàng gia thì đúng như anh Thu Nga nói, Federer gợi lên khía cạnh nào đó của Bà Xã, cũng rất cuốn hút, hấp dẫn và mê hoặc lòng người.
Mà chả hiểu sao bóng đá Tây Ban Nha có vẻ thiên về kĩ thuật và nét đẹp đúng chất Latin còn quần vợt của Tây Ban Nha thì thấy toàn là mấy ông trâu nước, lúc nào cũng chạy hùng hục và thi đấu tốt ở mặt sân đất nện. Dù sao cũng cầu mong Federer làm nên điều kì diệu trước Nadal, dù đây không phải là thế mạnh của anh :laychua:
Quần vợt nữ thì em cũng không xem nhiều sau khi Henin giải nghệ lần đầu, nghe đâu có chị gái Đan Mạch xinh xinh đang đứng số 1 nhưng cứ hễ đến Grand Slam là "chê không lấy" ;)) chắc cũng chả làm ăn gì. Còn trận chung kết tới đây, mong "anh" Schiavone sẽ dành chiến thắng để bảo vệ thành công chức vô địch, đặc biệt là trước một bạn Tàu Khựa thân yêu :tongue:
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Trái tim thì chọn Federer nhưng lý trí lại cho rằng Nadal chiến thắng :sad1: Cổ chân Nadal rất dẻo, sức rướn lại quá tốt. Hiện tại có thể nói chỉ mình Nadal với ưu thế trên mới có thể áp chế nổi lối đánh cuối sân của Federer, ngay cả những pha trái tay bất ngờ và hiểm hóc cực kì mà Nadal vẫn cứu nổi. (đúng là quái vật :shot:).Em nghĩ nếu Federer chỉ có những cú dọc dây hay chéo sân thôi thì chưa đủ hạ Nadal.Hơn nữa, Nadal là 1 tay vợt tiến bộ,hoàn thiện không ngừng nghỉ và tinh thần thi đấu thì trên cả tuyệt vời.Lối đánh của anh này tuy hơi tốn "mana" nhưng không phải là không có những pha bóng tinh tế, đã xuất hiện nhiều hơn những cú cắt cực xoáy hay những pha bỏ nhỏ rất chìm :-ss Giá mà trận này là Wimbledon thì cơ thắng của Federer cao hơn nhiều :dreaming: Tóm lại FedEx phát huy hết tinh tế của mình, bỏ nhỏ,lên lưới hay giao bóng gì đó thì mong có cơ thắng.

RF đâu chỉ có mỗi dọc dây hay chéo sân đâu. RF được coi là tay vợt hoàn hảo nhất trong lịch sử quần vợt cho đến thời điểm này. Anh hoàn hảo ở mọi kỹ thuật. Từ giao bóng, trả giao bóng, trái tay, phải tay, lên lưới, bỏ nhỏ. Tất cả đều đạt đến mức hoàn hảo. Điểm mạnh nhất của RF là những cú giao bóng vào góc chữ A khiến đối thủ không trả được bóng hoặc đẩy lùi đối phương xuống sâu làm cho pha trả bóng bị lỗi, thứ 2 là những cú phải tay đầy uy lực và cực hiểm
1 lối chơi các đối thủ thường sử dụng khi đối đầu với RF là dồn trái. Khi còn ở thời kì đỉnh cao, những pha đánh trái 1 tay của RF đạt đến mức thượng thừa, nhất là những cú trái tay dọc dây, nhìn cứ nghĩ là ra ngoài nhưng bóng lại liếm vạch :tongue: Còn giờ khi dấu hiệu tuổi tác đang đè lên, những cú trái tay của RF đã giảm sự chính xác đáng kể, và để khắc phục điều này RF thường sử dụng lối chơi né trái đánh phải. Và lối đánh này đang phát huy hiệu quả ở Roland Garros năm nay
Bàn về Nadal, về đẳng cấp hẳn không phải nói thêm về tay vợt đang ở vị trí số 1 TG. Nhưng mình thấy điểm mạnh của Nadal khiến RF e ngại nhất đó là lối chơi bền bỉ, không dễ dàng bỏ cuộc. Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về Nadal. Theo trí nhớ của mình, trong các giải Master 1000 ở sân đất nệm cũng như ở Roland Garros, RF mới chỉ 1 lần giành chiến thắng trước Nadal trong trận CK. Đó là năm 2009 trong giải đấu Madrid open và sau đó RF cũng lần đầu lên đỉnh Roland Garros luôn

Có 1 trận đấu mình ấn tượng đến tận bây giờ đó là trận CK Wimbledon 2009 giữa RF và Roodick. 1 trận CK Grand Slam lâu nhất từ trước đến nay và cũng gay cấn nhất
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Em không hay theo dõi tennis lắm, lâu lâu ngồi xem với ba thôi :D. Ngày xưa thì em thích chú Nadal này lắm lận, nhìn rất "trâu", khỏe, bền bỉ, những cú đánh uy lực và có nhiều pha nỗ lực cứu bóng rất đỉnh. Về sau thì biết bố này là Fan Dê thì từ đó ghét luôn. Về trận này thì Federer yếu thế hơn, trên mặt sân đất nện thì Nadal chơi rất hay :(.
 

fghj

La Masia
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Thiên Trường
Website
muare.vn
Barça đồng
0
Loại được thằng Nole là em sướng rồi. Còn Chung kết ai vô địch cũng ngon cả :hump:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
1 lối chơi các đối thủ thường sử dụng khi đối đầu với RF là dồn trái. Khi còn ở thời kì đỉnh cao, những pha đánh trái 1 tay của RF đạt đến mức thượng thừa, nhất là những cú trái tay dọc dây, nhìn cứ nghĩ là ra ngoài nhưng bóng lại liếm vạch :tongue: Còn giờ khi dấu hiệu tuổi tác đang đè lên, những cú trái tay của RF đã giảm sự chính xác đáng kể, và để khắc phục điều này RF thường sử dụng lối chơi né trái đánh phải. Và lối đánh này đang phát huy hiệu quả ở Roland Garros năm nay

Chú có nhầm ở điểm này không thế? Những cú đánh trái tay của FedEx trước đây bị coi là điểm yếu của anh, nhưng giờ anh đã khắc phục được, thậm chí là một thế mạnh mới.

Điểm đặc biệt nhất trong những cú đánh trái tay của FedEx (như đã nói ở bài đầu), đó là anh chỉ sử dụng 1 tay. Có lẽ đây là điều đặc biệt nhất ở anh so với những tay vợt khác. Lợi thế của việc sử dụng 1 tay thì sự linh hoạt trong điều bóng sẽ tốt hơn, khả năng bao quát bên trái cũng tốt hơn so với sử dụng cả hai tay. Tuy nhiên lực sẽ không mạnh như sử dụng 2 tay (tất nhiên rồi). Nhưng độ hiểm của những cú đánh trái tay của FedEx giờ thì có thừa, cực kì nhẹ nhàng mà cũng cực kì hiểm.

Những cú đánh thuận tay của FedEx gần đây cũng không có uy lực, thay vào đó anh thường tìm ra những điểm chết trên sân để kết liễu đối thủ. Nhiều khi anh chủ động bỏ nhỏ để đối thủ buộc phải lên lưới, và sau đó anh sẽ đánh bóng xuống cuối sân. Đêm qua "Nole" đã nhiều lần bị khuất phục từ những pha bóng như thế này, và đã ít nhất 2 lần anh phải dừng lại vỗ tay tán thưởng FedEx (trên các khán đài thì gần như tất cả đều đứng bật dậy hô vang "Federer"). Có lẽ vấn đề tuổi tác, thể lực cũng như cách đánh chỉ sử dụng 1 tay (trái tay hay thuận tay) khiến cho anh không được phép lạm dụng những cú với lực mạnh, kể cả thuận tay.

FedEx có những cú giao bóng cực hiểm (tuy nhiên đôi khi căng thẳng thì anh lại hay để bóng không qua lưới hoặc qua vạch sau lần giao đầu tiên, khiến cú giao bóng thứ 2 anh không dám mạo hiểm nữa vì có thể bị mất điểm oan). Theo thống kê thì đêm qua "Tàu tốc hành" có tới 18 quả ace thành công (ăn điểm trực tiếp từ những cú giao bóng). Những cú đánh thuận tay hay trái tay của FedEx khiến trái bóng đi theo quỹ đạo rất khó chịu cho đối thủ.

Nadal thì có một điểm đặc biệt là những cú đánh thuận tay hay trái tay đều rất uy lực, nhưng độ xoáy của bóng cũng rất cao. Đây chính là điều bất thường, bởi nếu dùng lực quá mạnh thì bình thường bóng sẽ không xoáy như đánh với lực nhẹ hơn. Cặp đấu giữa "Vua sân đất nện" & "Tàu tốc hành" khiến người ta liên tưởng đến cặp đấu Andre Agassi và Pete Sampras ngày nào, luôn cực kì hấp dẫn và gay cấn.

Chắc chắn rồi, sẽ cháy hết mình vì FedEx, mặc dù anh sẽ bị đánh giá thấp hơn trong trận Chung kết! Nên nhớ từ đầu giải tới nay, FedEx mới để thua 1 set duy nhất (trước Djokovic), còn các trận trước đó anh đều thắng 3 set trắng, trong khi "bò mộng" Nadal đã suýt thua ngay tại vòng 1 trước đối thủ người Mỹ Isner sau 5 set đấu. Thực sự trận đấu đó Nadal thắng là nhờ hơn thể lực. Isner sau trận đấu đã thừa nhận: "anh ấy quá khỏe, trận đấu đã phải trải qua tới 5 set mà anh ấy vẫn như không có gì, trong khi tôi đã phải nhờ tới sự trợ giúp của máy thở oxi sau trận đấu. Set cuối cùng tôi gần như đã bỏ cuộc, và chỉ đánh dựa vào bản năng."
 

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình thường xuyên chơi Tennis nên cũng thường xuyên xem nhiều giải từ các giải Master Cup đên Grand Slam, tay vợt yêu thích nhất là Nadal, đây là tay vợt có thể lực sung mãn bật nhất làng tennis thế giới, ý chí và tình thần thì không chê vào đâu được, nhờ thể lực sung mãn nên cú thuận tay khi cứu bóng dọc biên tốc độ xoáy rất cao làm cho quả bóng bay tới lưới bóng đi ra ngoài đối phương đúng lưới không thể bắt được nhưng khi qua lưới bóng cuốn vào trong sân, cú đánh này rất khó thực hiên chỉ những người có cơ bấp và cổ tay như võ sĩ quyền anh và kỷ thuật điêu luyện mới thực hiện được. cú đánh này anh lam nên thương hiệu Nadal. với mình Nadal là Messi của tennis nhưng Federer không phải Ronaldo mà là một siêu sao đồi thủ của Nadal vì mình không anti ai dù người đó là đối thủ của Nadal, nếu Federer, Djokovic hay Muray có thắng Nadal thì mình buồn nhưng không anti những người đó vì tennis là môn đối kháng ai hay người đó thắng, ai đánh hay cũng được khán giả cổ vũ dù đó là ai, còn trong phòng họp báo sau trận đấu lúc nào người thua cũng tung hô người thắng khen ngợi hết lời rất hiếm khi có chuyện người thua chê bai hay đổ lổi trọng tài như bóng đá, đây là những điểm khác biệt với bóng đá. Khán già tennis khác khán giả bóng đá nên chúng ta khi xem tennis chúng ta cũng nên cổ vũ như khán giả tennis. Chúng ta ăn với bóng đá, uống với bóng đá, ngủ với bóng đá còn thưởng thức thì với tennis.
Chỉ một điều mình không thích Nadal ở chổ là fan của Real mà thôi nhưng chuyện nào ra chuyện đó, bóng đá là bóng đá, tennis là tennis. Miguel Angel Nadal chú của Nadal cùng từng là cầu thủ của Barca bây giờ cháu là fan của Real cũng có sao đâu.
 

lttltt1

Juvenil B
Đầu quân
5/8/09
Bài viết
185
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Barça đồng
0
[An=Những hình ảnh của Roger Federer]
624a2f31ac.jpg

ebf72b7427.jpg

5854003f52.jpg

ff329d05b4.jpg

c7c7b02fd2.jpg

a08794d97b.jpg

[/An]
Thích Roger với lối đánh kĩ thuật, không tốn quá nhiều sức lực, thể hiện sự tinh tế qua từng cú giao bóng, trả giao bóng, thuận tay, trái tay ... Không như "con bò" Nadal :dreaming:
 
Sửa lần cuối:

tiqui_taca

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
248
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em cũng là 1 fan của Fed này... và 1 vài huyền thoại nữa như Martina Hingis và Justin Henin nữa
 

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
@AutumnRuv: thời đỉnh cao của Federer vào những năm 06-07 thì cú backhand 1 tay của Federer mới là khủng khiếp, sau này thì nó ko còn chính xác nữa và trở thành yếu điểm của anh. Thời đỉnh cao đó thường 1 pha bóng của a chỉ rally 3-4 cú thôi, giao bóng, trái tay, thuận tay, chỉ vài phát là anh kết liễu đối phương. Vì thế mà anh luôn giành chiến thắng rất chóng vánh, do đó mới có biệt danh "Tàu tốc hành"
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thực ra để nói rõ hơn thì những cú đánh trái tay của FedEx là điểm yếu lớn nhất của chính bản thân anh, chứ không phải là yếu hơn đối thủ. Giới chuyên gia đều thừa nhận FedEx là tay vợt hoàn hảo nhất trong lịch sử quần vợt, và để có cơ hội thắng anh các đối thủ phải tận dụng được điểm yếu này. Nadal là người tận dụng tốt nhất, thậm chí tay vợt người Tây Ban Nha còn có lối đánh riêng khi đối đầu với FedEx, đó là liên tục cài bóng sang tay trái của tay vợt Thụy Sĩ. FedEx sẽ khó dứt điểm ngay được, Nadal kiên trì với cách đánh đó, và rất nhiều lần FedEx tự đánh hỏng hoặc đánh không tốt tạo cơ hội cho đối phương dứt điểm. Nên nhớ Nadal cũng thuận tay trái nên càng dễ dàng tận dụng điểm yếu nhất của FedEx hơn các đối thủ khác.

Chính FedEx có lần đã thừa nhận: "Tôi cực ghét khi đối thủ cả trận cứ nhằm vào bên trái mình để đánh bóng". Về khả năng đánh trả bóng bằng những cú backhand thì FedEx hơn bất cứ ai, nhưng vì chỉ sử dụng một tay nên những cú đánh không đủ lực để hạ đối thủ. Thậm chí năm 2009, FedEx còn thuê HLV riêng để khắc phục điểm yếu này.

Còn vì sao Federer có biệt danh "FedEx" (Federer Express - hay Việt Nam dịch sang là "tàu tốc hành") thì đúng như bạn nói. FedEx có khả năng kết thúc một game cực nhanh, nhưng cái biêt danh "Tàu tốc hành" cũng một phần là do những cú aces khiến đối thủ chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ. Những game mà FedEx được giao bóng, đôi khi chỉ cần ngoảnh đi làm việc gì trong thời gian rất ngắn, ngoảnh lại thì mọi việc đã xong.

Khả năng làm chủ trận đấu của FedEx cực tốt. Không chỉ linh hoạt trong cách đánh, ngay cả cây vợt cũng được anh sử dụng một cách linh hoạt nhất. Vợt mà FedEx luôn sử dụng của hãng Wilson, và tùy từng đối thủ, sân bóng hoặc tình thế lúc đó anh sẽ sử dụng những chiếc vợt có độ nặng nhẹ khác nhau. Gần đây nhất, trận gặp Djokovic, khi đã xuống sức, anh đã chủ động ra đổi lấy cây vợt nhẹ hơn. Như những lần trước đó mình từng xem, đã nhủ thầm là FedEx lấy "bảo bối" ra thì Nole coi như xong ;)). Kết quả anh đã buộc "Nole" phải kéo dài trận đấu đến loạt tie-break, mặc dù tay vợt người Serbia đã có cơ hội rất lớn kết thúc séc thứ 4. Những pha phát bóng hỏng liên tiếp trước đó được thay bằng những cú ace quyết định, giúp FedEx thắng thuyết phục trong loạt tie-break. Nếu trận đấu kéo dài sang séc thứ 5 thì rất có thể "Nole" mới là người thắng trận.

Có thể mình không ưa Nadal lắm, nhưng nhiều lúc đúng là ngứa mắt với kiểu đánh trâu bò cò cưa, để đối phương tự mắc lỗi. Nadal quá lạm dụng thể lực của mình, trong khi FedEx thì có thể thấy anh di chuyển và đánh bóng cực kì mềm mại, nhưng hiệu quả cũng cực cao. Đó cũng có thể vì thích FedEx quá, đâm ra có cái nhìn hơi cực đoan về Nadal :D
 

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
@AutumnRuv: thời đỉnh cao của Federer vào những năm 06-07 thì cú backhand 1 tay của Federer mới là khủng khiếp, sau này thì nó ko còn chính xác nữa và trở thành yếu điểm của anh. Thời đỉnh cao đó thường 1 pha bóng của a chỉ rally 3-4 cú thôi, giao bóng, trái tay, thuận tay, chỉ vài phát là anh kết liễu đối phương. Vì thế mà anh luôn giành chiến thắng rất chóng vánh, do đó mới có biệt danh "Tàu tốc hành"

Đúng là Federer có cú backhand 1 tay (dân tennis VN thường gọi là rờ ve bung) rất hay nhưng do đánh 1 tay nên khi gặp Nadal đánh thuận tay trái và sở hữu cú forehand cực xoáy khi qua sân bóng xoáy tưng lên rất cao làm cho cú backhand 1 tay không thể hiệu quả đánh thường bị bay lên trời, nếu ai biết chơi tennis thì biết rất rõ điều này. Cho nên dù Federer lúc phong độ tốt nhất cũng không khắc chế được Nadal còn đánh trên sân đất nện thì cực khó thắng Nadal.
p/s anh em trong 4rum cũng nên làm một giải mini cup tennis cho hào hứng.
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
anh em trong 4rum cũng nên làm một giải mini cup tennis cho hào hứng.

Muốn có được một giải mini cup tennis thì trước hết phải kiếm được ai có khả năng chơi tennis đi roài tính.;))
Trở lại với Roland Garros của chúng ta...dạo này căng thẳng giữa VN và TQ đang rất nóng, việc "tẩy chay" mọi thứ của "Tàu" cũng lây sang cả Li Na - tay vợt nữ TQ đầu tiên lọt vào chung kết của Pháp mở rộng. Khó hiểu khi nhiều người đâm ra ghét cả cô nàng khi mọi thứ chả liên quan gì nhau cả.:7:
Trận chung kết đơn nữ giữa Schiavone (Ý) - đương kim vô địch và Li Na (TQ) đã kết thúc cách đây vài giờ và phần thắng đã thuộc về Li Na với tỷ số 2-0 (6-4 và 7-6). Cô đã viết nên lịch sử khi là lần đầu tiên một tay vợt người TQ đoạt một giải GS...
Sau trận đấu đơn nữ thì tất cả lại trông chờ vào trận đấu cuối cùng của giải đấu, trận chung kết trong mơ giữa R. Federer và R. Nadal. Cặp kỳ phùng địch thủ huyền thoại, hai người cách nhau đến 5 tuổi nhưng những cuộc đối đầu của hai người luôn đem lại sự phấn khích và thõa mãn cho người hâm mộ. Với 24 cuộc đối đầu trong quá khứ, Nadal đang chiếm ưu thế về hệ số thắng thua 16/24 và trên mặt sân đất nên thì khỏi nói :no:, hình như Fed chỉ đả baị được Nadal 2 lần. Liệu sau chiến thắng khá thuyết phục trước Nole có giúp anh tự tin để vượt qua "Vua đất nện" không???
Trong bóng đá, ai đã hâm mộ Barca thì hiếm khi có thể hâm mộ Real ngoại trừ cái số "hiếm" đó (đảm bảo là có vấn đề), nhưng trong tennis thì không có chuyện anti như vậy. Mình thì hâm mộ cả hai anh chàng này, Roger Federer có một lối chơi đầy quyến rũ và hoàn hảo, Rafael Nadal thì đầy mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc và lối chơi càng ngày càng cải thiện không chỉ là "Vua đất nện" nữa mà còn có khả năng chinh phục các mặt sân còn lại. Ngoài ra một điều vô cùng đặc biệt là hai người là đôi bạn khá thân ngoài đời. Hãy chờ đến trận cuối cùng!!!
P/s: Duy nhất một điều mà mình không thích ở Nadal là "động tác khi sắp giao bóng của anh ta"...hơi không có thiện cảm=))=))=))
 
Sửa lần cuối:

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
p/s anh em trong 4rum cũng nên làm một giải mini cup tennis cho hào hứng.

Trong mọi trường hợp bác có ra Hà Nội, bác hãy mang theo vợt tennis nhé :8:

P.S: Cả Nadal và Federer đều xứng đáng cho danh hiệu vô địch lần này.
 

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Trong mọi trường hợp bác có ra Hà Nội, bác hãy mang theo vợt tennis nhé :8:

P.S: Cả Nadal và Federer đều xứng đáng cho danh hiệu vô địch lần này.

Rất mong có có vại trận giao hữu với anh em, nếu ra HN mà không có giao hữu với anh em ngoài đó thì coi như chưa ra HN.
p/s: Nếu Federer vô địch thì quá là xứng đáng vì sự nổ lực của anh, còn Nadal vô địch cũng xứng đáng nhưng không có bất ngờ vì sân đất nện là sở trường của anh,
 
Sửa lần cuối:

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cho nên dù Federer lúc phong độ tốt nhất cũng không khắc chế được Nadal.

Theo mình nghĩ thì nhận xét này không chuẩn xác lắm. Thời kỳ Federer phong độ đỉnh cao thì chỉ có trên sân đất nện mới chịu thua Nadal, vì đặc điểm của sân đất nện là bóng chậm và các tay vợt có thể trượt trên sân để cứu bóng dễ dàng hơn sân cứng và sân cỏ. Do đó lối đánh nhanh của Federer không thể dứt điểm được Nadal với lối chơi phòng thủ trâu bò + đứng rất sâu sau baseline (xem Nadal cứu nhiều trái không thể tưởng tượng nổi).

Sau này, sân ở Australia Open và Wimbledon cũng được thay đổi làm bóng chậm hơn + Federer bước vào thời kỳ đi xuống thì Nadal mới ăn được, tuy nhiên cũng thấy là ăn rất khó khăn (chung kết Wim + AO 5 set - ai lợi hơn thì có thể hiểu được :D)

Tuy nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực và khả năng của Nadal. Ở Nadal có một thứ ý chí gì đó vô cùng mãnh liệt, anh không chịu đầu hàng trước bất kì hoàn cảnh nào, đây là điều rất đáng khâm phục. Thêm nữa là sau này đã hoàn thiện thêm các cú tấn công chứ không còn chăm chăm đứng thủ như trước nữa, nên xem Nadal đánh cảm thấy đỡ ức chế hơn trước :)).

Ở cặp đấu này chỉ tiếc là Federer và Nadal không cùng đạt đỉnh cao như nhau. Thời Federer lên đỉnh cao thì Nadal chỉ đánh được sân đất nện, còn sân cứng + cỏ thì không lết nổi vào chung kết để gặp Federer (đây là lý do mà Head 2 Head của Nadal trội hơn vì đa phần chỉ gặp trên sân đất nện). Còn sau này Nadal trên đỉnh thế giới thì Federer lại đi xuống. Kể cũng phải vì Federer hơn Nadal 5 tuổi lận.

Có lẽ sau này Nadal và Djokovic sẽ tạo thành 1 cặp kỳ phùng địch thủ mới chăng? Djokovic tuy tài thì tài thật, nhưng mà cái mặt lúc thắng thì câng câng khó chịu quá, còn trong trận lúc thua thì cứ cười theo kiểu bất cần đời :))
 
Sửa lần cuối:

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Ai cho Federer xuống phong độ vì tuổi tác là sai lầm, Federer vẫn như mọi khi hoàn thiện các lối đánh và thể lực thì tương đối tốt nếu có thua chỉ thua Nadal mà thôi, cho nên cặp đấu Nadal vs Federer là cặp đấu đẹp nhất vì 2 người có lối đánh hoàn toàn khác nhau, từ cầm vợt (tay trái và tay phải), backhand (2 tay và 1 tay) lối dánh ( đánh cuối sân bền bỉ di chuyển linh hoạt và giao bóng tốt lên lưới rất nhạy bén)....v..v...
Tối nay nếu Federer giao bóng 1 tốt thì sẽ khó khăn cho Nadal còn ngược lại thì Federer sẽ bị khó khăn, nếu Federer thể hiện được đúng chất FedEx thì anh sẽ có nhiều cơ hội còn trận đấu kéo đến séc thứ 5 thì 90% Federer sẽ thua. Mình xem tennis từ năm 1991 vì lúc đó mê Michael Chang, lúc đó cũng có nhiều cập đấu nổi tiếng nhưng chưa bao giờ có cặp đấu hấp dẫn như Nadal vs Federer bay giờ.
@Anconda: bạn nói Australia Open và Wimbledon mà Nadal thắng là do Federer trong thời kỳ đi xuống là không đúng, với chuyên môn và báo chí đều nhận xét do Nadal hoàn thiên hơn mà thôi còn Federer vẫn là Federer vẫn đánh rất hay vẫn vào chung kết, giải Australia Open 2009 Federer phải khóc vì đánh rất hay mà không khắc chế được Nadal, nếu ai có xem trận đó điều thấy và nghe Federer phát biểu. trong thời điểm đó Federer liên tục vào chung kết mà gọi là xuống phong độ là không chuẩn xác, còn những năm 2006-2007 Nadal cũng là vua sân đất nện chỉ có điều chưa hoàn thiện vì còn quá trẻ.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top