Sandro Rosell

Bạn có thích Sandro Rosell không?

  • Thích

    Bình chọn: 5 38.5%
  • Không thích

    Bình chọn: 8 61.5%

  • Số thành viên bình chọn
    13

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
sandro_rosell.jpg

Sandro Rosell i Feliu, sinh ngày 6/3/1964 tại Barcelona. Với trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh từ ESCADE và sự hiểu biết sâu rộng về nền kinh tế thế giới, ông chính là cánh tay phải đắc lực đã giúp Laporta giành thắng lợi trong cuộc bầu cử chủ tịch CLB năm 2003. Hơn thế nữa, chính Rosell là người đã đưa Ronaldinho về Camp Nou, mở ra một giai đoạn thành công rực rỡ mới trong lịch sử CLB. Thế nhưng mối lương duyên của ông với triều đại Laporta không kéo dài được lâu. Sự khác nhau về quan điểm và đường lối đã gây nên những xích mích không thể hàn gắn giữa 2 người đàn ông này.

Tuy có cùng chủ trương xây dựng phong cách “Sexy football” cho Barca, nhưng ai cũng biết Laporta, được sự tư vấn đắc lực của Johan Cruyff rất “kết” những người Hà Lan, trong khi đó Rosell vốn có chủ trương ủng hộ trường phái Latin, thích những cầu thủ Brazil và có quan hệ rất tốt với các cầu thủ ở khu vực này. Điều này cũng dễ hiểu vì ông từng là tổng giám đốc phụ trách khu vực Mỹ Latin của hãng Nike danh tiếng. Hậu quả là trong những năm đó ở Barca, người Brazil cũng lắm mà người Hà Lan cũng nhiều. Hậu trường trong phòng thay đồ ở Camp Nou gần như chia làm 3 nhóm: nhóm Brazil, nhóm Hà Lan và nhóm những người bản xứ. Giai đoạn đó, nhờ những đóng góp mang tính bước ngoặt đối với sự phát triển của CLB, uy tín của Rosell ngày càng lên cao và Laporta cảm thấy thực sự lo ngại về điều này. Cùng lúc đó, báo chí Tây Ban Nha đã khui ra vụ Rosell thoả thuận ngầm với HLV Felipe Scolari về nắm Barca ngay sau mùa giải 2003/04. Laporta đã vin ngay vào đó để quy chụp Rosell vượt mặt mình. Rosell cũng không vừa khi liên tục chỉ trích Laporta là đã “gây ra tình trạng hỗn loạn” trong các khu vực của CLB. Mâu thuẫn giữa 2 phe tiếp tục gia tăng khi vào đầu mùa bóng 2005/06, một loạt cầu thủ Barca liên tiếp bị dính chấn thương đầu gối (Motta, Gabri, Gerrard Lopez, Edmilson....), khi ấy Camp Nou hoang tàn như một bệnh viện thu nhỏ và người ta gọi Barca đang trải qua một “cuộc khủng hoảng đầu gối”. Trách nhiệm chính được Laporta quy cho Jordi Mones - giám đốc y tế và cũng là tay chân thân cận của Rosell. Một cuộc điều tra sâu rộng đã được tiến hành và chỉ sau đó, mọi chuyện mới khá hơn. Các trụ cột đã trở lại đúng lúc vào cuối mùa và Barca đã đạt đuợc cú ăn ba vĩ đại ở mùa bóng đó. Ngay sau chức vô địch, một cuộc thanh lọc triệt để trong nội bộ đã được tiến hành. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, 5 tay chân thân cận nhất của Rosell đã lần lượt phải ra đi: giám đốc CLB bóng rổ Josep Maria Bartomeo, giám đốc y tế Jordi Mones, phụ trách đào tạo trẻ Josep Colomer, HLV Barca C Josep Boada và HLV Barca B Pete Gratacos. Vụ này đuợc cho là chính Johan Cruyff đã đứng sau tư vấn cho Laporta tiến hành. Và ngày 2/6/2006, đến lượt Rosell.

610x.jpg


Rosell đã từng phải ra đi trong cay đắng
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Bị đá ra đường không thương tiếc sau khi đã lập bao công trạng như vậy, đương nhiên Rosell không thể vui vẻ chấp nhận. Từ bên ngoài, ông này vẫn âm thầm chuẩn bị và đợi thời cơ để lật đổ Laporta bất cứ lúc nào. Cuối tháng 6/2008, một “đại CĐV” có tên Oriol Giralt đã thu thập đủ 9000 chữ ký để thực hiện cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với chủ tịch Laporta (đây là đặc thù của một CLB mà cổ đông là các CĐV). Lý do mà Giralt đưa ra là Laporta đã thiết lập một chế độ độc đoán trong thời gian nắm quyền tại Barcelona. Nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu này, Laporta sẽ phải rời bỏ cuơng vị. Một cuộc bỏ phiếu sớm sẽ đuợc tiến hành và Rosell là UCV nặng ký. Đương nhiên, người ta đều hiểu rằng chính Rosell là người đạo diễn vụ này. Laporta khi đó đã phát biểu trong bực tức:”tôi chắc rằng có những người đã bí mật liên hệ với nhóm khởi xướng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này”. Tuy nhiên ở cuộc bỏ phiếu ngày 6/7/2008, Laporta đã thoát hiểm một cách ngoạn mục khi chỉ giành đuợc 32% số phiếu ủng hộ. Ngay sau đó, Laporta đã củng cố lại lực lượng, điều chỉnh các hoạt động và với những màn trình diễn thuyết phục của thầy trò Pep Guardiola trong loạt trận giao hữu cũng như đầu mùa, uy tín của Laporta lại được khôi phục. Kế hoạch lật đổ chóng vánh của Rosell thất bại thảm hại. Không chịu thua ở đó, Rosell lại âm thầm chuẩn bị và chờ thời cơ mới.

Ngày 27/6/2008, Rosell chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử chức chủ tịch FC Barcelona vào năm 2010. Trong vòng hơn một năm sau đó, ông này đã có sự chuẩn bị kỹ càng bằng việc lập ra một ban bệ có đến 15 người có ảnh hưởng khá lớn tới Barcelona. Cũng có tin đồn là ông đã đạt được thoả thuận miệng với 3 ngôi sao bóng đá (không tiết lộ danh tính) đồng ý gia nhập Barcelona, nếu Rosell đắc cử chức chủ tịch (sao mà giống cái cách Perez đã mua Figo thế). Hiển nhiên, với tài năng, sự đa mưu, quan hệ cực kỳ rộng trong giới thể thao, Rosell chính là UCV sáng giá nhất. Trong 3 cái tên đuợc nhắc đến ở trên, Fabregas có lẽ chính là con bài tẩy của Rosell. Đây là một nước cờ cao tay đánh trúng vào tâm lý của các Cules xứ Catalunya. Với họ, đứa con xuất chúng ngày nào nay đã trưởng thành sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng tiền vệ của Barca, tạo thành bộ ba Xavi - Iniesta - Fabregas, một hàng tiền vệ “made in La Masia” chính hiệu. Mùa hè vừa rồi, nguời ta đã nhiều lần bắt gặp Rosell có mặt trên sân tập của Arsenal và tiếp cận Fabregas. Với thế mạnh là tài ngoại giao của mình, không khó để Rosell thuyết phục được Fabregas. Điều này càng khả thi hơn nữa trong tình hình thi đấu và không có tiềm năng của Arsenal hiện nay. Cuối mùa giải 2009/10 này và cũng là giai đoạn chuẩn bị quyết định nhất cho cuộc bầu cử, thành tích thi đấu của Arsenal và tiếng nói của Fabregas sẽ có tác động không nhỏ tới cục diện cuộc đua vào tháng 8 năm sau ở Camp Nou.

610x.jpg


Tôi đã chính thức trở lại!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lúc này ai sẽ là người kế vị Laporta đang là chủ đề nóng bỏng rất được các cules quan tâm. Sau 2 mùa giải trắng tay trên các mặt trận thì Laporta đã chèo lái con thuyền Barca đi đúng hướng và cập bến vinh quang một cách cực kì xuất sắc.

Nước cờ đầu tiên đem lại thành công ấy là Laporta đã trao toàn quyền quyết định về chuyên môn cho Pep bất chấp những lo ngại và sự phản đối quyết liệt của những người đối nghịch cũng như các fans hâm mộ đội bóng. Tiếp bước nước cờ ấy, ông đã nối tiếp truyền thống của CLB, và nâng nó lên một tầm cao mới - đó là nền tảng LA MASIA! Thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của nước cờ này. Những mùa giải trước với sự xuất hiện của Ronaldinho, Deco, Giuly,... thì các tài năng trẻ ít có cơ hội xuất hiện và thể hiện tài năng. Mặc dù thành công cũng đã đến nhưng nó không tồn tại một cách bền vững được. Khi họ ra đi ai cũng nghĩ Barca sẽ phải mất một thời gian dài mới trở lại được thời kì vinh quang. Nhưng không, vinh quang đã đến một cách nhanh nhất và theo một cách ấn tượng nhất!

Mong rằng người kế vị Laporta sẽ tiếp nối được những truyền thống của CLB. Kỷ nguyên này là của Barca!!!
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Thời gian gần đây đã xuất hiện thêm 2 Ứng cử viên nặng ký cho "cuộc chạy đua vũ trang" vào năm sau, đó là 2 PCT Jaume Ferrer và Alfonso Godall, nâng tổng số nhân vật có máu mặt tham gia cuộc chạy đua này lên tới con số 5. Thời gian sắp tới có thể sẽ xuất hiện thêm 2 người nữa. Giai đoạn này đang rất nóng, tất cả những UCV đều đang cố gắng tìm được những sự hậu thuẫn tốt nhất cho mình. Trong số này, Rosell là người đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhất và ông cũng đã có những bước đi đầy chắc chắn, hiệu quả. Ngày 01/10/2009, ông đã có cuộc gặp với 30 thành viên của Hội đồng tư vấn Catalan tại nhà hàng La Camarga tại Barcelona để giải thích về dự án của mình và lắng nghe những mong muốn của họ. Hai ngày sau, Rosell gặp gỡ với các đại biểu của Hội đồng tư vấn từ bên ngoài Catalonia trong văn phòng chiến dịch của mình. Trong cả hai cuộc họp, Rosell đã gây ấn tượng tốt với người hâm mộ.

Mới đây, Rosell đã đưa ra cương lĩnh tranh cử của mình. Rất cụ thể và đi sát với những nội dung trọng yếu gắn với sự phát triển của FC Barcelona, bản đề cương được đánh giá rất cao và sau đây là nội dung cụ thể:

Phần 1: Về CLB

Tình hình tài chính

Rosell muốn kiểm soát các sổ sách của câu lạc bộ vì ông nghĩ rằng các con số hiện tại không phản ánh tình hình thực tế của CLB. Sẽ có nhiều hơn các khoản nợ đã được công bố.

Thắt chặt về kinh tế

Rosell muốn giảm bớt chi tiêu của câu lạc bộ. Một trong những biện pháp cụ thể là rút lại tất cả các thẻ tín dụng đang được sử dụng bởi các giám đốc các câu lạc bộ và những người điều hành cấp cao. Số lượng nhân viên sẽ được hạn chế, cũng như tiền lương và một số đặc quyền của họ.

Nguyên tắc đạo đức

Các thành viên của hội đồng quản trị sẽ phải thực hiện theo những nguyên tắc đạo đức thống nhất để duy trì truyền thống tốt đẹp của câu lạc bộ.

Thượng viện của các chức sắc

Một hội đồng các thành viên riêng biệt sẽ được thành lập, với nòng cốt là các hội lâu đời nhất. Hội đồng này sẽ là một phương tiện để bảo vệ danh tiếng của CLB.

Những sự sa thải

Hợp đồng với giám đốc điều hành Joan Oliver sẽ được kết thúc. Một nguồn cho rằng người phụ trách quan hệ đối ngoại Manel Estiarte cũng phải rời khỏi CLB.


Về quan điểm chính trị

Rosell sẽ loại bỏ tất cả các yếu tố chính trị trong chương trình bầu cử và phương hướng hoạt động. Ông không muốn CLB để có vị trí cực đoan về quan hệ Catalan và muốn tập trung vào những vấn đề thể thao.


PHẦN 2: VỀ ĐỘI BÓNG


Guardiola

Rosell sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các phương pháp làm việc và ý kiến của Josep Guardiola. Pep thậm chí sẽ làm người quản lý, nếu muốn. Guardiola sẽ được trao nhiều sức mạnh hơn, ví dụ về việc chuyển nhượng và đào tạo trẻ. Tóm lại, Rosell muốn biến Pep thành một kiểu quản lý theo hình mẫu bóng đá Anh đúng nghĩa.

Giám đốc thể thao

Vị trí của giám đốc thể thao sẽ không còn trong cấu trúc CLB mới, đồng nghĩa với việc giám đốc thể thao Txiki Begiristain sẽ phải rời khỏi CLB.


Những sự gia nhập mới

Rosell sẽ bắt đầu làm việc về các giao dịch chuyển trong những tháng đầu tiên của năm mới. Các hoạt động chuyển giao cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính của CLB, trên cơ sở một số mục tiêu đã đặt ra từ trước của Rosell.


Cesc

Mặc dù một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Rosell đã có một thỏa thuận với tiền vệ Arsenal, cầu thủ cả cựu cầu thủ Barca và cựu phó chủ tịch Barca đều phủ nhận chuyện này.


Robinho

Nếu Guardiola muốn chiêu mộ Robinho vào mùa hè sau, Rosell tự tin có thể thực hiện được điều này. Theo cựu giám đốc điều hành Nike tại Brazil, Rosell còn nhiều mối quan hệ chặt chẽ và có địa chỉ liên lạc tốt ở Nam Mỹ.


Puyol

Đội trưởng Carles Puyol được xem như một biểu tượng của CLB và sẽ được hỗ trợ để tham gia vào đội ngũ BHL của câu lạc bộ sau khi kết thúc sự nghiệp.


Các cầu thủ châu Phi

Rosell muốn đầu tư nhiều hơn vào cầu thủ châu Phi và muốn phát mở học viện bóng đá để đào tạo thanh thiếu niên ở lục địa này.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Phần 3: BAN LÃNH ĐẠO

Ngày 06/10, kênh truyền hình TV3 đã tiết lộ tên của 10 người (bao gồm Rosell) sẽ là một phần của Ban lãnh đạo tiếp theo của FC Barcelona nếu Sandro Rosell trúng cử.

Khi được hỏi về chuyện này, một trong những người được đề cập, Carles Vilarrubí, xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Catalan RAC 1 rằng danh sách này là đúng: "Đúng vậy, tôi là một phần của dự án của Sandro Rosell. Và những cái tên đã được đưa ra là chính xác".

Danh sách cụ thể những người này như sau:

Những người đã ra đi cùng Rosell năm 2005:

- Josep Maria Bartomeu, sẽ trở thành phó chủ tịch phụ trách thể thao.
- Xavier Faux, sẽ trở thành phó chủ tịch phụ trách kinh tế.
- Jordi Moix, sẽ trở thành giám đốc chịu trách nhiệm về quản lý tài sản.
- Jordi Monés, sẽ trở thành giám đốc y tế.


Những thành viên mới:

- Ramón Cầu, chủ tịch của Nhóm Borges, là nhà sản xuất dầu ô liu.
- Jordi Cardoner Casaus, cháu trai của cựu phó chủ tịch (trong hơn 20 năm) Nicolau Casaus. Cardoner, người cuối tháng trước đã xác nhận ông là một phần trong kế hoạch của Rosell trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Catalan Catalunya Radio, sẽ trở thành giám đốc chịu trách nhiệm về khu vực xã hội, có thể là phó chủ tịch.
- Manel Arroyo, Giám đốc quản lý của Dorna Sports, một nhà quản lý thể thao quốc tế và công ty tiếp thị, đó là một trong số những công ty đã giữ độc quyền thương mại và truyền hình của giải vô địch thế giới MotoGP từ năm 1992.
- Carles Vilarrubí, chuyên gia tài chính doanh nghiệp trong ngành viễn thông, truyền thông, khách sạn và đầu tư ngân hàng, là phó chủ tịch Ngân hàng Rothschild Tây Ban Nha.
- Javier Bordas, giám đốc điều hành của Tập đoàn Costa Este, một trong số những người sở hữu CLB Beach Sotavento và các câu lạc bộ đêm Opium Mar ở Barcelona.


josep+maria+bartomeu.jpg


Josep Maria Bartomeu


jordi+moix.jpg


Jordi Moix


xavier+faus.jpg


Xavier Faus


jordi+mones+barcelona.jpg


Jordi Monés


ramon+pont+grupo+borges.jpg


Ramón Pont


jordi+cardoner+casaus+nicolau+casaus.jpg


Jordi Cardoner Casaus, cùng với người ông Nicolau Casaus


manel+arroyo+barcelona+rosell.jpg





carles+villarubi+rosell+barcelona.jpg


Carles Vilarrubí


javier+bordas+barcelona.jpg


Javier Bordas​
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Phần 4: BAN LÃNH ĐẠO (tiếp)

Sau một quá trình lựa chọn dài, Rosell sẽ gần như đã sẵn sàng với những nguồn nhân lực mà mình đã chuẩn bị để trở thành vị chủ tịch tiếp theo của FC Barcelona. Rosell vẫn tìm kiếm một con người mạnh mẽ để làm phó chủ tịch phụ trách kinh tế. Ngoài chín cá tên đó sẽ gần như chắc chắn là một phần trong hội đồng của Rosell , một số người khác cũng đang được đưa vào tầm ngắm. Chúng ta hãy cùng lướt qua:

Phụ nữ:

Rosell đã có thể lựa chọn ba phụ nữ ông muốn làm giám đốc trong hội đồng của mình. Pilar Guinovart, người phụ trách quan hệ đối ngoại của chuỗi nhà hàng Gremi de Restauracio ở Barcelona, sẽ trở thành thành viên hội đồng chịu trách nhiệm về khu vực xã hội.

pilar+guinovart+barcelona+rosell.jpg


Pilar Guinovart​


Phó Chủ tịch hiện tại:

Kênh truyền hình Catalan TV3 tuyên bố không loại trừ rằng không ai trong số 4 phó chủ tịch hiện tại của Barcelona sẽ tiếp tục tham gia với Rosell. Ông đã nói với tờ El Mundo Deportivo rằng sự lựa chọn này đã gần như không thể vì không ai trong số họ đã từ chức sau khi họ phát hiện ra các điều tra.

Cựu phó chủ tịch:

Một số phương tiện truyền thông cho rằng Gabriel Masfurroll, chủ tịch và giám đốc điều hành của USP, một mạng lưới các bệnh viện tư nhân ở Tây Ban Nha, miền nam châu Âu và Ma-rốc, có thể là một phần trong kế hoạch của Rosell. Masfurroll cũng đã từng là một cựu thành viên hội đồng dưới thời Josep Lluís Núñez và một ứng cử viên vào năm 2000. Ông là phó chủ tịch dưới thời Joan Gaspart theo cho đến khi từ chức vào tháng 12/ 2002.

Một năm trước, Masfurroll nói trong một cuộc phỏng vấn với trang web tiếng Tây Ban Nha noticias.com rằng ông đã đồng ý với Sandro Rosell về quan hệ đối tác có thể có trong các cuộc bầu cử sắp tới: "Nếu Sandro muốn, Tôi sẽ rất vui mừng được tham gia".

gabriel+masfurroll+barcelona+rosell+gaspart.jpg

Các phương tiện truyền thông vẫn không nắm bắt được hết về vai trò của Masfurroll : ông có thể trở thành thành viên hội đồng, có thể tham gia vào nền tảng của CLB hay cũng có thể không giữ một vai trò nhất định nào cả. Cuộc thảo luận giữa Rosell và Masfurroll vẫn đang tiếp diễn.

Những thành viên hội đồng khác:

- Ricardo Rodrigo, chủ tịch của tập đoàn truyền thông RBA, , xuất bản các tạp chí phổ biến như 'Lecturas' và 'Semana' và phiên bản tiếng Tây Ban Nha của tạp chí National Geographic.

- Roger Granados, luật sư.

- Josep Maria Prat, Giám đốc chương trình thúc đẩy âm nhạc Ibercamera.

- Marc Ros, Tổng Giám đốc tiếp thị và quảng cáo của công ty Aftershare.tv.

- José Daurella, chủ tịch của Cobega, Công ty giữ quyền sản xuất và phân phối sản phẩm của Coca-Cola tại Tây Ban Nha.

- Jordi Mestre, chủ tịch của Tập đoàn Expo Group, một chuỗi khách sạn và khu nghỉ mát Tây Ban Nha, trong đó Princesa Sofia - khách sạn lớ gần Nou Camp.

- Jordi Calsamiglia, luật sư chuyên về thể thao và pháp luật.

- Josep Ramón Vidal, kiến trúc sư.


ricardo+rodrigo+rba+group+grupo.jpg


Ricardo Rodrigo


roger+granados+sandro+rosell+barcelona+advocat+lawyer.jpg


Roger Granados


josep+maria+prat+ibercamera.jpg


Josep Maria Prat


marc+ros+barcelona+sandro+rosell.jpg


Marc Ros​
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Trong chiến dịch tranh cử của mỗi ƯCV, những ngôi sao luôn mang một vai trò quan trọng, thậm chí có thể nói là mang tính quyết định. Ví dụ rõ nét như Perez đã thỏa thuận ngầm với Figo năm 2000 hay chính Laporta với lời hứa sẽ mang về Beckham năm 2003. Rosell lần này cũng không phải là ngoại lệ. Dù chưa tuyên bố chính thức là sẽ mang về những ai nếu trúng cử, nhưng ai cũng hiểu rằng với sự quan hệ sâu rộng của mình, chắc chắn những "món hàng" vị cựu Tổng giám đốc Nike Mỹ Latin mang về được cho sân Nou Camp sẽ không phải là tầm thường. Mới đây, tuần báo thể thao Catalan Gol đã tiết lộ về một phần kế hoạch của Rosell. Theo đó, ông sẽ tiến hành tăng cường đội hình cho Barca theo hướng mạnh mẽ hơn, và sự ưu tiên chuyển nhượng là 4 mục tiêu: Frank Ribery, Cesc Fabregas, Alexandro Pato và David Silva. Trong trường hợp không mua được Silva thì người đồng đội của anh tại Valencia là Mata sẽ được lựa chọn.

Một kế hoạch đầy tham vọng và hứa hẹn sẽ rất tốn kém. Tuy nhiên, nếu đây là tất cả mục tiêu của ông thì còn chưa cân đối!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Cựu Chủ tịch FC Barcelona, Agustí Montal (1969-1977) vừa có một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ báo Catalan El 9 Esportiu, trong đó ông đưa ra vài suy nghĩ về cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới.

agusti+montal+barcelona.jpg


Suy nghĩ của ông về cuộc bầu cử sắp tới?

Rất khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta đang nói về 150,000 thành viên câu lạc bộ và nhiều người trong số họ không đến sân vận động. Các nghi lễ đã thay đổi rất nhiều. Di sản thành công của Laporta là rất lớn, nhưng tất cả những người đã từng làm việc cùng với anh ta cho rằng, ngay cả Sandro Rosell, có thể là một vị chủ tịch tốt, giống như bất kỳ thành viên hội đồng khác.

Vậy ông sẽ bầu cho ai?

Tôi sẽ không nói bây giờ. Nhưng một ngày khác, tôi có thể nói điều đó. Tôi có quyền làm như thế. Đương nhiên, những người mới cũng biết rằng tôi sẽ luôn ủng hộ họ, điều mà tôi vẫn luôn làm.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ngày hôm qua, 28/02/2010, khi trả lời một cuộc phỏng vấn, Rosell nói về quan điểm của mình về phương hướng chính trị:"Tôi không thích việc CLB tham gia vào các hoạt động chính trị. Nếu tôi trúng cử, việc đó sẽ kết thúc ngay trong vòng 24 giờ".

sandro+rosell+barcelona+sitting.jpg


Một quan niệm và phương hướng ngược lại hoàn toàn với Laporta!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ngày hôm qua, 28/02/2010, khi trả lời một cuộc phỏng vấn, Rosell nói về quan điểm của mình về phương hướng chính trị:"Tôi không thích việc CLB tham gia vào các hoạt động chính trị. Nếu tôi trúng cử, việc đó sẽ kết thúc ngay trong vòng 24 giờ".
Câu trả lời này cực dốt. Chứng tỏ 1 điều cơ bản Sandro có tầm suy nghĩ chỉ là 1 góc của Lã. Không chính trị thì cứ ngấm ngầm mà làm. Nếu không chính trị thì Real Madrid chỉ là một đội bóng hạng 2 của TBN. Không chính trị thì Barça chả thể nào chơi với Unicef và mang cái danh thánh thiện nhất trong bóng đá. Và mãi mãi để Real Madrid là đội bóng lớn nhất TBN, đại diện TBN kể cả Zapatero đã thẳng thừng muốn Barça là biểu tượng cho đất nước. Sandro không đi theo con đường đấy mà chỉ chí thú vào kinh doanh bán áo, mua sắm cầu thủ thì cả nhiệm kỳ tới Barça sắp làm trò hề.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Dễ hiểu thôi, Rosell là dân kinh tế, không phải dân luật như Laporta nên Rosell không có hứng thú với chính trị. Laporta, xét một cách công bằng, dù có thể là dùng Barca làm con bài phục vụ mục đích chính trị nhưng cũng không bao giờ để ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB, mà ngược lại còn giúp Barca có được cái nhìn nể trọng hơn qua hợp đồng với Unicef. Nhiều người Catalunya phản đối Laporta, trong đó có Rosell, nhưng đó chỉ là thiểu số và đối với chúng ta thì Laporta vẫn đáng nhận được sự tôn trọng. Nếu Rosell "lên ngôi", có thể hình dung về một triều đại thiên về kinh doanh mua bán nhiều hơn, vậy Barca có còn giữ được bản sẳc như hiện nay nếu có quá nhiều lính lê dương? Về cá nhân, tôi không thích điều này và vì thế tôi không ủng hộ Rosell.
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Câu trả lời này cực dốt. Chứng tỏ 1 điều cơ bản Sandro có tầm suy nghĩ chỉ là 1 góc của Lã. Không chính trị thì cứ ngấm ngầm mà làm. Nếu không chính trị thì Real Madrid chỉ là một đội bóng hạng 2 của TBN. Không chính trị thì Barça chả thể nào chơi với Unicef và mang cái danh thánh thiện nhất trong bóng đá. Và mãi mãi để Real Madrid là đội bóng lớn nhất TBN, đại diện TBN kể cả Zapatero đã thẳng thừng muốn Barça là biểu tượng cho đất nước. Sandro không đi theo con đường đấy mà chỉ chí thú vào kinh doanh bán áo, mua sắm cầu thủ thì cả nhiệm kỳ tới Barça sắp làm trò hề.

Sai bét...
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Ồ, bác Chava thường phán mấy câu độc đáo nhỉ, cao nhân thật chăng??? =))

Dreamteam có ROnaldinho và Deco thì Barca đã làm "trò hề" vô địch LaLiga 2 lần và 1 Cúp C1 đó thôi.
Cái gì cũng có thời của nó.Juan Gaspart đã làm trò hề suốt 5 năm trời,Laporta lên với chính sách của mình đã làm mới Barca và đi vào 1 chu kì thành công khác,và giờ đây Barca cũng cần phải nhìn nhận rõ rằng,chu kì của Laporta sẽ kết thúc vì chính ông sẽ rời ghế,Barca cần 1 chu kì mới,Sandro Rosell có thể là ngừoi trái ngược,nhưng ông sẽ mang lại một làn sinh khí mới cho CLB.
Đừng có mong chờ cái thằng bám váy Laporta đựoc lên làm Chủ tịch,vì 1 kẻ chỉ vì dựa vào người khác để lên ghế nóng thì đó là kẻ bất tài,Juan Gaspart là 1 kẻ như thế.Loại đó là dạng Nhiệt tình(Cule từ lọt lòng) + nhưng bất tài= Ngu dốt cho hắn và Loạn CLB.
Laporta ham quyền lực đến vậy,thì liệu nếu đệ của ông ta lên làm Chủ tịch nhờ ảnh hưởng của ông,thì cũng chả khác gì ông đang nắm ghế nhiệm kì 3 cả,kẻ Chủ tịch kia chỉ là bù nhìn,mọi quyết định vẫn sẽ do họ Lã nắm thôi.

Còn cái chuyện ai cũng muốn Barca có hình ảnh nổi bật như họ Lã thì hơi quá đáng,dẫu có cực đoan đến mấy thì tôi cũng chẳng thích thú gì cái trò Cataluynha độc lập cả,vì khi đó thằng Basque nó chả vũ trang cả nước,chiến tranh như chơi,đá đấm j nữa.Thù thì thù,thời đại bây giờ mạng sống con người không thể được quyết định bởi ý thích cực đoan của vài kẻ như thế được.
Rosell lên,chắc chắn việc đánh bóng hình ảnh Barca ông sẽ tiếp tục,vì cho dù là dân kinh doan thì ông lại càng hiểu giá trị hình ảnh tác động đến đồng tiền lớn như thế nào.Bên cạnh đó các chú đỡ than mua thằng này đắt,mua thằng kia hớ...
Còn Zapatero,thì xin lỗi quý vị,ôgn ta và Laporta cùng 1 giuộc cả,thích chính trị nhưng quản lý và điều hành kém.Chính phủ TBN đang vỡ nợ tài chính kia kìa,Châu Âu lo nhốn nháo TBN sẽ là Hy Lạp thứ 2 đó thôi.
Dẫu sao,lịch sử cũng cho ta nhiều câu hỏi xác đáng,đó là những người Madrid vẫn làm Vua(thời xưa) và Thủ tướng(thời này) thì điều hành đất nước tốt hơn người Cataluynha.Giống như người ngoài Bắc thường làm Chính trị tốt hơn người trong Nam.(cái này ko phân biệt chủng tộc,người trong Nam điều hành kinh tế lại tốt hơn)
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thực sự mình cũng rất ấn tượng với Rosell, nhưng vẫn cảm thấy tiếc khi Laporta phải ra đi. Hai năm Barca thất bại liên tiếp ai mà chẳng chửi ông chẳng ra gì, nhưng lịch sử Barca sẽ nhớ mãi ông như là vị chủ tịch thành công nhất. Sáng suốt nhất là việc chọn Pep là HLV, và trước khi ra đi ông còn gia hạn hợp đồng với tất cả các trụ cột, điều đó thể hiện cái tâm của ông.

Thích Rosell, nhưng sợ rằng nếu khi ông lên thì cái nền móng vững chắc mà Laporta dày công xây dựng được như ngày nay sẽ bị phá vỡ và làm lại từ đầu (vì có ai muốn đi theo con đường mà đối thủ của mình đã soạn sẵn). Các phó tướng dưới quyền Laporta thì mình không rõ tài năng như thế nào, nhưng có lẽ không thể so với Rosell (vì ngay cả khi là phó tướng cho Laporta người ta đã đánh giá tài năng của ông rất cao). Những phó tướng bây giờ ai được như thế?:thumbsup:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Phải, Chava nói đúng. Dù có thế nào cũng phải thay đổi, đó là qui luật tiến hóa. Chúng ta đã sống 8 năm với Laporta, tốt có xấu có. Không thay đổi thì những cái xấu kia sớm muộn cũng giết chết Barca (điển hình là chính sách chuyển nhượng của cánh tay phải của họ Lã, Txiki). Tiền Barca có nhiều mấy mà xài kiểu này thì cũng vỡ nợ.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Đơn giản để hiểu về chuyện này. Sandro Rosell của Barcelona chính là Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Rosell sẽ kiện Laporta sau khi mùa giải kết thúc

"Những cáo buộc của Laporta đã hạ thấp danh dự của tôi. Hoàn toàn chẳng có vụ mời chào nào ở đây cả."

Đó là những phát biểu của Rosell trong buổi họp báo gần đây. Cựu Phó chủ tịch của Barcelona khẳng định toàn bộ câu chuyện trong cuốn sách là hoàn toàn dối trá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của mình và sẽ nhờ đến các thủ tục pháp lý để bảo vệ danh dự đó.

Sở dĩ có vụ việc này là thứ 5 vừa rồi Laporta cho ra mắt cuốn sách với tựa đề 'Un somni per als meus fills' (Giấc mơ cho các con tôi), trong đó có một phần ông đề cập đến việc Rosell đề xuất chuyển nhượng Ronaldinho sang Chelsea nhằm trục lợi tiền "hoa hồng".

Chúng ta hãy ngược dòng thời gian, trở về thời điểm năm 2004. Laporta viết rằng, ngày 25/4/2004, ngày mà Barca đến làm khách ở Bernabeu, Rosell đã nói với ông rằng:

- Chelsea chào giá 100 triệu cho vụ Ronaldinho đấy.

- Hãy quên ngay điều đó đi, Ronnie không phải để bán. Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa.

Nhưng sau đó Rosell nói thêm:

- "Jan này, họ "phong bì" cho chúng ta 10% hoa hồng nữa"

Vị chủ tịch CLB Barcelona viết tiếp:

"Sandro cứ cố nài về lời mời chào của Chelsea. Anh ta nói rằng nếu chúng ta chấp thuận, họ sẽ chuyển 10 triệu và chúng tôi chia nhau số tiền đó. Hành động đó của Rosell làm tôi điên tiết vô cùng".


Bìa sách 'Un somni per als meus fills'​
jdlaporta2803101.JPG
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Laporta là 1 luật sư thứ thiệt, và ông ta hiểu Rossell không có cửa thắng vụ kiện nên mới tung ra như vậy. Sự thật không biết ra sao, nhưng có lẽ Laporta nắm phần thắng.
Rõ ràng sau vụ này, Rossell đã bị loại khỏi cuộc chơi.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Laporta là 1 luật sư thứ thiệt, và ông ta hiểu Rossell không có cửa thắng vụ kiện nên mới tung ra như vậy. Sự thật không biết ra sao, nhưng có lẽ Laporta nắm phần thắng.
Rõ ràng sau vụ này, Rossell đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Có thể Laporta muốn hạn thấp uy tín của Rosell vì theo điều tra bầu chọn của báo chí xứ Catalunya, Rosell đang có được tỷ lệ bầu chọn cao hơn Jaume Ferrer. Jaume Ferrer hiện là người được Laporta hậu thuẫn cho Chức Chủ tịch CLB.

Sau khi mùa giải kết thúc, chắc chắn báo giới Tây Ban Nha sẽ còn tốn nhiều giấy mực hơn về vụ rùm beng này.

Cuốn sách của Laporta không chỉ nói đến Rosell, mà còn đề cập đến những chuyện "thâm cung bí sử" ở CLB Barcelona, những thành phần V.I.P ở CLB nữa, trong đó có cả cựu Chủ tịch của CLB.

Mùa hè năm nay sẽ là một mùa hè sôi động ở thành phố Barcelona.

Thông cáo báo chí của Rosell ngày 01/04/2010

Sau khi đọc các lời lẽ mà Laporta cáo buộc tôi trong cuốn sách, đề cập đến việc nhận “tiền hoa hồng” cho thương vụ chuyển nhượng Ronaldinho sang CLB Chelsea, xét đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, qua bản thông cáo này, tôi xin trình bày như sau:

1. Những cáo buộc của Laporta là hoàn toàn dối trá, không hề tồn tại vụ mời chào nào cả xuất phát từ bản thân tôi.

2. Câu chuyện mà cuốn sách đề cập đến, toàn bộ đều là bịa đặt một cách trắng trợn, đã chà đạp nghiêm trọng đến danh dự của tôi, vì thế tôi sẽ thực hiện các thủ tục tố tụng cần thiết để bảo vệ danh dự của mình.

3. Tuy nhiên, vì sự tôn trọng những phát biểu của Ngài Chủ tịch CLB Barcelona và việc bảo vệ danh dự của tôi lúc này có liên quan đến lợi ích của CLB, tôi sẽ thực hiện các thủ tục tố tụng ngay khi mùa bóng và cuộc bầu cử kết thúc.

4. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu các hội viên hết lòng đóng góp (cho CLB) để CLB đạt được những thành công vang dội nhất khi mùa giải kết thúc.

Sandro Rosell
Hội viên số 12.556 của FC Barcelona
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top