Serie A 2009/2010

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Thấy box Anti Mu và bàn về bóng đá Anh sôi nổi quá mà chưa có topic nào nói về Serie A cả nên em mạn phép lập topic này

Một số nhận xét : Ở cuộc đua quốc nội sẽ là sự cạnh tranh bám riết nhau khốc liệt giữa Inter và Juve. Đặc biệt năm nay Juve có Diego một sát thủ đích thực

Ở đấu trường C1 : Inter thì sau trận gặp Barca đã chứng tỏ được sức mạnh của mình hơn hẳn năm ngoái,nếu năm nay bọn Mu mà gặp Inter kết quả sẽ là 2-0 cho Inter. Còn Juve năm nay vẫn là 1 nhân tố hết sức nguy hiểm ở C1. Còn AC năm nay hầu như không có hi vọng vào sâu với đội hình già nua và sự sa sút của Ronaldinho
 

Số 9

Designer , Team Leader FCBVN
Cán bộ Xã
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
1,097
Được thích
2
Điểm
38
Website
caothanhlong.design.tl
Barça đồng
0
SeriA bây h xuống quá , CLB , cầu thủ già cỗi , đá bằng kinh nghiệm là chính .Xem h ko còn hứng thú nữa rồi.

Chú ý chỗ bôi đỏ
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Serie A bây giờ quá kém rồi. Cuộc xxx tập thể của PL với Serie A năm ngoái đã cho thấy tất cả. Ngoài Inter ra chẳng đội nào còn đủ tuổi thi tài ở CL nữa. Juventus à? 1 năm nữa nhé. Còn Milan? Sân chơi Europa League xem ra còn quá cao so với họ bây giờ. Không biết Milan có còn đủ sức mà cạnh tranh vị trí dự CL năm sau nữa không. Chẳng may Pirlo hay Pato mà chấn thương một phát thì Milan chỉ có nước xuống hạng.
 

Pinturicchio

Juvenil B
Đầu quân
21/6/09
Bài viết
132
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
tieulinh.multiply.com
Barça đồng
0
Tất cả nằm ở đồng tiền. Đến Man City bây giờ cũng có thể tranh chấp được với những đội bóng tên tuổi khác thì chả thể nói gì được nữa cả. Các đội bóng Ý bây giờ ko lôi kéo được các ngôi sao phần nhiều là vì thế.
Bạn design cứ xem đi, có nhiều điều bất ngờ ở các đội bóng tầm trung ( Genoa, Doria, Lazio, Napoli...) lắm ^^
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Serie A bây giờ quá kém rồi. Cuộc xxx tập thể của PL với Serie A năm ngoái đã cho thấy tất cả. Ngoài Inter ra chẳng đội nào còn đủ tuổi thi tài ở CL nữa. Juventus à? 1 năm nữa nhé. Còn Milan? Sân chơi Europa League xem ra còn quá cao so với họ bây giờ. Không biết Milan có còn đủ sức mà cạnh tranh vị trí dự CL năm sau nữa không. Chẳng may Pirlo hay Pato mà chấn thương một phát thì Milan chỉ có nước xuống hạng.

Tôi lại nghĩ khác! Inter ở Serie A có thể là Chú của Milan nhưng khi ra C1 thì có lẽ lại phải gọi Milan là Ông Nội. Inter năm nay sẽ tiếp tục điệp khúc thất bại ở C1. Trong khi đó Milan dù đã mất đi nhiều trụ cột nhưng vẫn sẽ là một thế lực đáng gờm ở châu Âu.=))=))
 

Pinturicchio

Juvenil B
Đầu quân
21/6/09
Bài viết
132
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
tieulinh.multiply.com
Barça đồng
0
Tớ không nghĩ thế. Năm nay khó khăn cho Milan sẽ nhiều hơn chứ không phải là Inter. "Ông nội" thì già yếu lắm rồi, sắp nghẻo được rồi. Chú thì đang sung...
 

Số 9

Designer , Team Leader FCBVN
Cán bộ Xã
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
1,097
Được thích
2
Điểm
38
Website
caothanhlong.design.tl
Barça đồng
0
Tất cả nằm ở đồng tiền. Đến Man City bây giờ cũng có thể tranh chấp được với những đội bóng tên tuổi khác thì chả thể nói gì được nữa cả. Các đội bóng Ý bây giờ ko lôi kéo được các ngôi sao phần nhiều là vì thế.
Bạn design cứ xem đi, có nhiều điều bất ngờ ở các đội bóng tầm trung ( Genoa, Doria, Lazio, Napoli...) lắm ^^

Lý do tài chính cũng là lý do lớn dẫn đến sự đi xuống của SeriA , nhưng phải suy ngược lại rằng tại sao các CLB lại ko có nhiều tiền ? Ko có đại gia đổ tiền vào , ko kiếm đc lợi nhuận từ việc kinh doanh bóng đá . Sau hàng loạt các scandal có lẽ SeriA hiện h chưa thể thu hút đc chú ý của các ông lớn lắm tiền . Còn việc lôi kéo đc Sao về với mình thì tiền có lẽ chưa đủ
 

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Ở CL Milan năm nay có thể là lão già kiệt quệ rồi nhưng mụ đầm già Juve thì không thể đùa được, đã có bác nào xem mấy trận gần đây Juve đá chưa, xem cách Diego ghi bàn chưa. Không những thế Juve là đội bóng rất bản lĩnh ở C1, một điều đáng chú ý nữa là Canavaro chơi ở Juve hay hơn ở Real rất nhiều như một diện mạo khác hẳn. Còn ở giải quốc nội nếu không dính vụ bê bối 2006 thì còn lâu Inter mới ngoi lên được
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Ở CL Milan năm nay có thể là lão già kiệt quệ rồi nhưng mụ đầm già Juve thì không thể đùa được, đã có bác nào xem mấy trận gần đây Juve đá chưa, xem cách Diego ghi bàn chưa. Không những thế Juve là đội bóng rất bản lĩnh ở C1, một điều đáng chú ý nữa là Canavaro chơi ở Juve hay hơn ở Real rất nhiều như một diện mạo khác hẳn. Còn ở giải quốc nội nếu không dính vụ bê bối 2006 thì còn lâu Inter mới ngoi lên được

Juve bản lĩnh với ai hay thời nào tôi không biết, nhưng mà cứ mỗi khi đá với Bíc Fò của PL là lại thua vỡ mặt. Năm nay có lẽ cũng không là một ngoại lệ, thời của juve có lẽ chưa đến.;;);;);;)
 

Pinturicchio

Juvenil B
Đầu quân
21/6/09
Bài viết
132
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
tieulinh.multiply.com
Barça đồng
0
Lý do tài chính cũng là lý do lớn dẫn đến sự đi xuống của SeriA , nhưng phải suy ngược lại rằng tại sao các CLB lại ko có nhiều tiền ? Ko có đại gia đổ tiền vào , ko kiếm đc lợi nhuận từ việc kinh doanh bóng đá . Sau hàng loạt các scandal có lẽ SeriA hiện h chưa thể thu hút đc chú ý của các ông lớn lắm tiền . Còn việc lôi kéo đc Sao về với mình thì tiền có lẽ chưa đủ

Theo tớ thì tiền là lí do chính. Nếu biết các cầu thủ ở TBN chỉ phải đóng 25% thuế còn ở Anh và Ý thường thì là 40,50% thuế thì chả ai dại gì ở lại cả trừ khi mức tiền sau thuế của câu lạc bộ trả khiến các cầu thủ hài lòng (điều này thì ko dễ).

Ở CL Milan năm nay có thể là lão già kiệt quệ rồi nhưng mụ đầm già Juve thì không thể đùa được, đã có bác nào xem mấy trận gần đây Juve đá chưa, xem cách Diego ghi bàn chưa. Không những thế Juve là đội bóng rất bản lĩnh ở C1, một điều đáng chú ý nữa là Canavaro chơi ở Juve hay hơn ở Real rất nhiều như một diện mạo khác hẳn. Còn ở giải quốc nội nếu không dính vụ bê bối 2006 thì còn lâu Inter mới ngoi lên được

Chính vì Diego nguy hiểm nên Juve mới khó đá. Nếu gặp phải đội bóng nào cắt cử hẳn 1 chú để đóng băng Diego thì lối chơi của Juve sẽ thế nào? Sẽ tấn công ra sao? Cứ tự hỏi tại sao các "số 10" dần không còn trong bóng đá thế giới hiện đại thì sẽ hiểu thôi.
Canna đã già, đừng hi vọng nhiều làm gì, thất vọng sẽ nhiều hơn mà thôi.
P/S: Đừng bao giờ nói nếu ^^.

Juve bản lĩnh với ai hay thời nào tôi không biết, nhưng mà cứ mỗi khi đá với Bíc Fò của PL là lại thua vỡ mặt. Năm nay có lẽ cũng không là một ngoại lệ, thời của juve có lẽ chưa đến.;;);;);;)
Những cái chưa xảy ra thì chưa nói đựơc ^^
 

Oranje

La Masia
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
77
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
SA bây giờ chỉ toàn trông chờ cựu binh thôi
AC sống nhờ Inzaghi và Seedorf
Juve trong trận đấu với Livorno tuần qua, Buffon mà không xuất sắc chưa chắc dễ dàng có 3 điểm
Có Inter là khả dĩ , nhìn hàng hậu vệ của Inter mê thật, nhất là Lucio , trong trận đấu với Barca anh chàng này cản phá cực kì hợp lý và chính xác.Hàng tiền đạo thì không nói gì hơn với Eto-người cũ và Millito, có chăng điểm yếu của Inter là hàng tiền vệ
 

Pinturicchio

Juvenil B
Đầu quân
21/6/09
Bài viết
132
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
tieulinh.multiply.com
Barça đồng
0
Hàng tiền vệ của Inter trước đây không hề yếu và sau sự có mặt của Sneijder thì lại càng không. Họ chỉ không gắn kết được với nhau mà thôi.
 

Loda

La Masia
Đầu quân
23/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nói juve trông chờ vào cựu binh là bufon thì khôg đúng. buffon là một thủ môn xuất sấc, thỉnh thoảng phải được tỏa sáng chứ
 

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Ở Serie rất thích Inter và As Roma một lối chơi cống hiến và hết mình, đặc biệt còn nhớ thời Roma năm 00-01 có Batistuta, cái cách các cổ động viên ùa xuống ăn mừng vô địch Serie A thật ấn tượng và khó quên. Đặc điểm chung khi xem giải Ý có thể thấy một điều là nhiều sân vân động còn rất lạc hậu, cơ sở vật chất kém, cỏ trên sân thì chỗ có chỗ không. Nhiều trận đang xem mà cứ ngỡ đang xem VL ở Việt Nam mình, sân không khác gì Hàng Đẫy với Thiên Trường, còn so với Mĩ Đình vẫn còn thua xa nhé. Các hậu vệ chặt chém cứ gọi là thôi rồi, không khác gì Xi Măng Hải Phòng với Sông Lam Nghệ An :))
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Derby Milano Inter Vs AC

inter_ac.jpg

21h ngày 24/1/2010
Sân San Siro

Inter dưới sự dẫn dắt của Mou ngày càng chuệch choạch và bế tắt trước những đối thủ dưới sức mình , cây săn bàn Eto'o - công thần của Barca mùa trước đang làm nhiệm vụ ở Cameroon trong trận đối đầu lượt về này Inter mất trắng hàng tiền về.Trong khi đó Ac Milan đang hồi sinh mạnh mẽ dưới sự thăng hoa của Ronaldinho - công thần của Barca năm 2005.Trong 4 trận đấu từ đầu năm mới Rossoneri thắng cả 4, trút vào lưới đối phương tới 14 bàn (tính trên mọi mặt trận). Đáng nói hơn, không tính giải đấu hạng 2 Coppa Italia, thì thành thích ghi 12 bàn thắng vào lưới Genoa, Juve và Siena trong 3 vòng đấu gần nhất là quá sức ấn tượng.Inter thể hiện sự bế tăt , Inter chơi không tốt, bị các đối thủ dưới cơ (Siena, Bari) dẫn trước, để rồi sau đó mời gỡ hoà.Những đối thủ trong Seria còn không thắng nổi thì làm sao thắng nổi Cheseal ở Champion League.Hình ảnh trân thua mất mặt 4 - 0 lượt đi đã dần mờ nhoà trong tâm trí người dân sân San Siro, thay vào đó là sự thăng hoa trong lối đá của AC Milan. Đối diện với tứ cường ờ Seria , Inter cũng chỉ là những chú hổ giấy chuyên bắt nạt những con mồi thấp cổ bé họng mà thôi,Hình ảnh trận thua mất mặt 2 - 0 trước JUVE , đã minh chứng cho điều đó.Chào nhé Inter, chào nhé Mou , và lần này AC Milan sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình.Một trận thắng trước Inter là những gì mong đợi của binh đoàn sọc đỏ đen

@: Chú ý cách trình bày!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Sao lại lập topic về bóng đá Ý ở đây nhỉ ?? :| nhưng dù sao thì đây cũng là 1 trong những trận cầu hấp dẫn nhất thế giới, rất đáng xem :)
Dự đoán: Inter 1-2 AC , Pato 1 bàn...và Ronaldinho 1 bàn =))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Inter dạo này đá bấp bênh quá, chắc thua Milan với sự hồi sinh của Ronaldinho cộng với sự hổ trợ của Beckham nữa. Dự đoán Milan ăn 2-0, 1 bàn của Ronaldinho, 1 bàn Beckham.
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
inter lại chó ngáp phải ruồi rồi ....Forza milan , tiếc cho Milan , chơi hơn người từ phút 27 nhưng lại đề thủng lưới thêm 1 bàn nữa .haizZ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Juventus,Milano

-Lỗi ko ở Ferrera,mà ở chính Juve.
Tôi đã sai lầm khi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thành công của Diego trong màu áo Juve,mà theo tôi,thành công đó sẽ gần như lập tức.Đúng là những ngày đầu ở Turin,trong giai đoạn Presseson Diego thi đấu rất tốt,nhưng cho đến lúc này,thời điểm Juve cần sự tỏa sang của anh nhất,Diego đã tắt lịm,như suốt 3 tháng vật vờ qua của anh,Ferrara là một trung vệ tuyệt vời,nhưng ông hoàn toàn mù tịt trong khả năng huấn luyện,ông đang bất lực,Diego và Melo,50 triệu Euro để đổi lấy giải “thùng rác vàng” là quá đắt,Các tifosi của Bianconeri cảm thấy tuyệt vọng,họ tuyệt vọng đến mức giờ đây,có lẽ sẽ chẳng ai nói gì,chẳng ai làm gì cả,cái sự tuyệt vọng khi còn manh nha và khởi phát là nhắm vào Melo,vào Diego,rồi thì Secco,GDDH,cho đến Ferrara,nhưng họ đã chán ngán lắm rồi và ko còn một chút cảm xúc gì để nói.Có lẽ,họ nên hiểu,Juve ko đủ tiền để sa thải Ferrara,50 triệu Euro là một con số điên rồ đối với Juve thời nay,và chúng đã được ném qua cửa sổ mất rồi,Juve không còn là Juve của thời Moggi nữa,một đội bóng hạng 2 cả về chất lượng lẫn tiền bạc,chỉ còn danh tiếng để bấu víu vào,và Buffon,Del Piero cho một tập thể rệu rã.Lạy chúa,Juve đã mất đi cái chất Juve thưở nào,xin đừng đánh mất chính Juve,điều đó thật kinh khủng.

Sự trở lại của Bettega tháng trước chẳng mang lại điều gì cả,đã có người hy vọng,nhưng một Tifosi đích thực chắc chắn chẳng them để ý,Bettega là huyền thoại của Juve,là 1 trong cái kiềng 3 chân khuynh đảo Serie A Moggi-Giraudo-Bettega,nhưng sự thực,Bettega gần như chỉ là một con bài trong tay Moggi mà thôi.Bettega ko dính dáng đến Calciopoli,trắng án,vậy Bettega đã làm gì trong ban lãnh đạo đội bóng,đơn giản,dưới trướng Moggi,thì chắc chắn nhúng chàm,nhưng Bettega thì ko,mà trường hợp của ông gần như trắng luôn cả các bằng chứng,ko có sự vấy bẩn,chỉ có thể nói,Bettega là cái vỏ ngoài,mà một kẻ như Moggi,muốn dựa vào danh tiếng huyền thoại của CLB đưa lên nhằm che chắn cũng như lấy lòng CDV,Juve và cái chất Juve thực sự nằm trong tay Moggi,chỉ một mình Moggi.Vậy thì Bettega,lần này lại được đưa vào BLD Juve chẳng qua cũng chỉ là một chiêu bài chấn an các CDV mà thôi,ông ta chẳng giúp Juve tốt lên được chút nào.Ferrara lại điên đầu bởi áp lực,ông quá trẻ và cú vấp này thực sự khó gặm với ông.

Hội chứng Pep ở Italia trong trường hợp Ferrara nói riêng là một sai lầm thực sự.Cốt lõi của sai lầm này ko nằm ở Ferrara,ông không thể là Pep và cũng chẳng phải Pep,vấn đề của Ferrara là ông đang ở sai thời điểm,còn vấn đề của Juve chính là bẩn chất nội tại của CLB.Một đội bóng như Juve lúc này,sau Caciopoli,cần một HLV kinh nghiệm và già đời chứ không phải thử nghiệm một HLV còn trẻ và lần đầu cầm quân.Ranieri là một sự lựa chọn tốt,nhưng Ban lãnh đạo Juve,điển hình là Blanc và Secco đã sai lầm khi sa thải ông,đó chỉ là 1 trong vô số sai lầm của bổ đôi này trong suốt 3 năm qua.Thay đổi Juve,cần thay đổi từ chính gốc rễ BLD kém cỏi hiện nay.

- Juve mà tôi lần đầu biết tới là Juve 4-4-2:

Tôi không dám nói tới quá khứ xa vời,vì ko được sinh ra để theo dõi những điều đó.Juve hiện ra trong mắt tôi là một sự xấu xí và xù xì đến khó chịu,họ đá nhiều khi phòng ngự như một kẻ thế yếu trước những đội bóng nhược tiểu hơn nhiều,nhưng chắc chắn chẳng thể vì tay Moggi tất mà Juve luôn ra về với 3 điểm,thống trị Serie A.

Juve chơi cực kì thực dụng,chủ nghĩa 1 bàn là đủ hay cái mà Mourinho tạo dựng tại Chelsea thực ra cũng chỉ tương tự cách Juve kiếm điểm.Juve như đội tuyển Italia vậy,Italia ở những thời kì đỉnh cao thường không nhất thiết phải có một tiền đạo siêu hạng ghi bàn ầm ầm,điều quan trọng là chiến thuật hợp lý.Juvetus luôn sở hữu những bộ cánh tuyệt vời,những hậu vệ cánh kinh điển kiểu Facchetti,với khả năng tham gia tấn công tốt,nhưng tiên quyết đó là ý thức chiến thuật cực cao, Zambrotta, Pessotto, Grosso sở hữu điều đó,đờn giản vì họ là người Ý,phẩm chất đó tạo nên sự khác biệt với những HV cánh của Brasil.Bộ cánh đó được tăng cường ở khả năng đánh biên cho các TV chạy cánh thuần túy,nhanh nhẹn và tạt bóng chuẩn xác,từ thời có Nedved –Mauro ở 2 biên,Juve luôn có thêm các cú sút xa rất hiểm khi cần thiết(Ôi Pavel tóc vàng!!!).Ở trung tâm hàng TV tất nhiên,cầu thủ đánh chặn khỏe và cơ động không thể thiếu,còn người bên cạnh không cần thiết phải là một cây chuyền siêu hạng,hoặc có kĩ thuật tuyệt vời,đơn giản,đó là 1 bộ có với tư duy chiến thuật xứng tầm nhất để kết nối các tuyến lại với nhau,làm tất cả các công việc khi tình huống đòi hỏi và bọc lót tốt cho đồng đội bên cạnh.Nghe thì có vẻ thấy mẫu cặp đôi này thì ai cũng cần và cũng ko hiếm CLB từng có,nhưng sẽ hoàn toàn sai lầm khi cho rằng,một số cặp đôi giữa sân của vài CLB hiện tại là Chelsea,Real,Milan,Barca cũng như vậy,bởi trước hết,sự khác nhau về lối chơi giữa các CLB này tạo nên sự khác nhau về con người mà mỗi CLB cần cho mình.Điều đó lý giải tại sao,ở Juve hay các đội tuyển Italia thường không sản sinh(hay ko cần thiết phải sản sinh)ra các cây chuyền kiểu Riquelme, Aimar, Xavi hay Lampard, Ballack. Mẫu cầu thủ kiểu Conte,Tacchinardi của Juve,hay Albertini,Ambrosini của Milan,Tomassi,Christiano Zanetti thời Roma 2001 đều có lối đá rất trung dung,điểm mạnh nhất của họ chính là tư duy chiến thuật rất tốt nhằm đáp ứng vào yêu cầu lối chơi của HLV khi cần thiết,họ thực ra có thể đá trung tâm ở mọi sơ đồ và luôn tròn vai,ko quá nổi bật nhưng không thể thiếu,một mẫu Xavi của Italia nếu để so so sánh cho dễ hiểu.Họ,bên cạnh là một máy quét đầy cơ động tạo nên gọng kìm đáng sợ và chính cái cái pittong chính của lối chơi,giúp toàn bộ đội hình được duy trì một cách nhịp nhàng,trơn tru.Lối đá 4-4-2 của Juve có những con người như vậy,việc bố trí 2 tiền đạo 1 cắm một vệ tinh thời đó đã định hình,trước là Inzaghi-Del Piero,sau là Del Piero-Trezeguet.Có thể thấy vai trò và sự thích hợp nhất không thể chối cãi của Del Piero trong suốt 10 năm qua ở Juve,và Trezeguet,với sự toàn diện của mình,đặc biệt là trong việc chọn vị trí hết sức nhạy cảm và khả năng đánh đầu rất tốt,đã luôn là một đích đến mỹ mãn cho những đường tạt bóng ở 2 cánh.

Ferrera đầu mùa giải đã từng thử nghiệm nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau,rút cục,tôi luôn tin rằng chẳng có sơ đồ nào tốt hơn 4-4-2 cổ điển của Juve mà tôi từng biết,cuối cùng ông đã quay lại với cái sơ đồ đó,sơ đồ tạo nên triết lý Juventus thời Moggi,chỉ tiếc rằng,như đã nói,sai lầm của Ferrera là làm HLV ko đúng thời điểm(với 1 HLV trẻ như vậy),khi mà vấn đề nhân sự cực tồi tệ của Juve đã khiến ông bất lực,khi có quá nhiều cầu thủ già hoặc hết thời(Cannavaro,Legrottaglie,Zebina)hay những kì vọng trở thành thùng rác vàng(Melo,Diego,Caceres-một Paolo Montero mới,chém đinh chặt sắt!!?).Sự rệu rã trong việc sản xuất ra các tài năng trẻ của bóng đá Italia nói chung cũng gây nên hậu quả cho Juve,Marchioni,một tài năng đáng kì vọng nhất cũng bị vùi dập bởi số phận,Juve đã bỏ phí tài năng đó để tin tưởng quá mức vào Ceglie,Marchisio,những cầu thủ không ổn chút nào về tâm lý như Marchioni.Buffon trở thành kẻ bị tra tấn nhiều nhất do những sai lầm hàng thủ,nơi mà Chiellini tuy ngày càng trưởng thành nhưng vẫn chưa phải là một Nesta hay Cannavaro đỉnh cao,còn Cannavaro, Caceres, Grygera thi đấu hết sức phập phù,Legrotaglie muôn đời được mua đi bán lại như một cầu thủ hạng 2,cánh phải đã mất,cánh trái chỉ có Grosso,HV trái duy nhất duy trì được phong độ.Nhưng…rút cục,HV trái tốt thì TV trái hỗ trợ lại không đủ khả năng,còn bên kia thì ngược lại,Camoranesi tuy đã lớn tuổi,thi đấu không ổn định như trước nhưng vẫn rất hữu dụng,chưa kể Salihamidzic rất kinh nghiệm khi cần thiết.Còn tuyến giữa,Melo,Poulsen,Tiago(đã sang Am theo dạng cho mượn) là trường hợp điển hình cho mẫu cầu thủ chỉ nên đá cho các CLB trung bình khá.Còn Diego,Diego ở Bremen là một TV sáng tạo luôn có xấp xỉ 15 đường chuyền thành bàn mỗi mùa,nhưng Diego,như người bạn Robinho cùng thời,khiến người ta cảm thấy thất vọng về bản lĩnh thi đấu của bộ đôi này,họ khó có thể trở thành một Ronaldinho, Kaka hay Ronaldo tuơng lai,họ thiếu phẩm chất của một siêu sao có thể vực dậy cả đội bóng(Dễ hiểu,thời này càng ngày càng ít cầu thủ như vậy!).Diego có lẽ không ngờ ở Italia các cầu thủ phòng ngự lại chơi rắn đến vậy,anh thi đấu có cảm giác rất nhát bóng,sợ va chạm,đặc biệt khi mà vWC 2010 đang gần kề.Bên cạnh đó lối đá truyền thống của Juve không có chỗ cho một cầu thủ tốn bóng đến thế,Grosso,Camoranesi hoàn toàn có thể tạt bóng cho Amauri thì họ sẽ làm thế chứ không nhất thiết phải chuyền cho Diego,ở Italia,những cầu thủ sáng tạo và là cây chuyền thường được săn sóc nhiệt tình,đối thủ không ngại ra chân,gầm giày để cản trở họ,nên nảy sinh vấn đề là Diego bị bám rất rát,vị trí của anh,cho dù chạy đến bất cứ nơi nào trên sân cũng ở tư thế quay lưng với cầu môn,một tư thế cực khó cho việc nhận bóng và triển khai,điều làm nên một TV sáng tạo(ở Barca,hàng công thường chơi bóng như vậy,nhưng các Cầu thủ Barca có kĩ thuật cao và đồng đều hơn nhiều,chưa nói tới yếu tố ăn ý,thì riêng việc đó cũng giúp Messi,Xavi,Iniesta có thể phối hợp để thoát ra khỏi sự đeo bám của đối phương).

Bên cạnh đó,Diego không hiểu có phải vì tâm lý mà trở nên nhút nhát trước những cú sút phạt,anh không còn khả năng đó ở Juve như thời Bremen,còn việc ra chân để sút xa thì gần như không thể,đã nói,anh luôn được quan tâm nhiệt tình,khoảng trống rất ít.Alex Del Piero đã bị hắt hủi không đáng có,đặc biệt khi mà hơn 2 năm qua,anh luôn là ngôi sao sáng nhất mỗi khi Juve cần trong các trận cầu lớn,như những trận găp Real mùa trước,hay bàn thắng rất đẹp vào lưới Roma cuối tuần qua,tuy nhiên,cũng phải thành thật với nhau một điều,thế hệ Del Piero-Totti-Vieri(cho dù bộ 3 bom tấn này khi kết hợp lại toàn xịt) đã sắp tàn lụi,Italia đang cạn kiệt tài năng trẻ,tôi vẫn không thể hiểu vì sao Lippi luôn phớt lờ Cassano.

Amauri rất hợp với lối đá của Juve,nhưng có vẻ người ta đã hiểu tại sao DTQG Brasil lại không bao giờ gọi anh,Amauri mạnh mẽ nhưng không quyết đoán,khỏe,tì đè tốt nhưng không nhạy cảm như Trezeguet.Giờ đây,Trezeguet đang chấn thương,Juve biết nhờ cậy ai.Iaquinta ư?hay Paolucci?!!

-Milano:

Derby ư? Cái thằng bạn fan Milan của tôi như phát cuồng trước trận đấu,nó hy vọng rất nhiều,vì Ronaldinho vừa lập hattrick xong, trước là cú đúp vào lưới Juve,toàn bàn đẹp,Boriello thì đá cứ như van Basten,nói chung,Milan đang thăng hoa rực rỡ,ko có lý gì mà thua cả,chưa nói tới,Scudetto sẽ trong tầm tay nếu Milan chiến thắng,viễn cảnh tuyệt diệu,giấc mơ màu hồng,trận đấu của 6 điểm chứ ko chỉ là 3d, và Milan sẽ thắng, 2-1.
Chiều nay tôi gọi điện cho hắn,hắn nói hắn đang ốm!
Anh AN đã khóc Milan rấm rấm nước mắt vào trong suốt cả năm trời,anh im thin thít trên các mặt báo TTVH,trở nên trầm tính và họa chăng trên Facebook,thi thoảng post lại các bài báo đã đăng về Juve,cổ vũ họ khi thăng hoa,chê bai Leonardo(đúng ý anh ấy) giữa những serie bài về đất nước Italia.Hôm nay,anh nói :”Đơn giản,Inter là số 1” trong nước mắt.

Các Milanista đã ảo tưởng quá nhiều vào chiến thắng trước Inter,và có lẽ cả BLD lẫn cầu thủ Milan cũng vậy,đó chính là thứ ap lực vô hình mà họ phải chịu đựng trước trận đấu với Inter,nực cuời thay,Mourinho cùng Inter cũng căng thẳng trước một trận đấu lớn như vậy,nhưng rút cục,chính Milan đã tự tạo ra nhiều áp lực lên mình hơn đối thủ.
Buồn cho Milan,Scudetto sẽ lại lảng tránh họ,cho dù nó tường như sẽ gần hơn bao giờ hết,cứ cho là chiến thắng trong trận đấu bù,thì khoảng cách 6 điểm tại Serie a với Inter vào thời điểm này là vô cùng mênh mông.

Serie A muốn sớm đoạt bỏ vị trí độc tôn của Inter,có lẽ các Công tố viên cần giảm án cho Moggi để ông quay trở lại vào mùa hè này.
Còn lúc này,hãy im lặng cho Mourinho hát.

Ở thời điểm hiện tại,trào lưu Pep ở Serie A gần như thất bại toàn diện,vì đúng là Pep giỏi thật,nhưng ông có trong tay một đội bóng hoàn chỉnh hơn nhiều sự chắp vá của Juve và Milan.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top