[Siêu cúp] Barça - Atletico

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
barcelona-png.8272
--
atletico-png.8268

Thời gian: 2h00, 10/1/2020
Địa điểm: Sân thành phố thể thao của Vua Abdullah (nguyên văn hơi lằng nhằng), Jeddah​

kap-8-1-2020-png.8408


mini_1250x750-HORARIS_INTERNACIONALS-supercopa-.jpg
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
mini_2019-12-01-ATLETICO-BARCELONA-12.JPG


Siêu cúp Tây Ban Nha sẽ chính thức khởi tranh vào thứ tư tuần này tại Ả Rập Saudi với rất nhiều thay đổi mang cách thức khác lạ. Thay vì cuộc đối đầu giữa 2 nhà vô địch của giải trong nước thì lần này sẽ có mặt thêm 2 nhà á quân của La Liga và Cúp Nhà vua.

Tứ đại anh hào

Theo cách thức chọn lựa thì Barça và Atletico là cặp Vô địch và Á quân của La Liga. Tới từ Cúp Nhà vua là Valencia và Barça. Do Barça bị trùng lặp nên đội đứng thứ ba của La Liga là Real Madrid đã được chọn thay thế. Đây có thể nói là cách thức lập nhóm cực kỳ khéo léo của Ban Tổ Chức để có thể lôi kéo được đội bóng có thương hiệu lớn nhất Tây Ban Nha tham dự được giải đấu và qua đó thu hút được thêm đông người hâm mộ hơn.

Đá vào giữa mùa

Theo truyền thống trận tranh Siêu cúp thường diễn ra vào đầu mùa giải. Tuy nhiên do lịch chạy sô mùa hè của các đội lớn khiến tình hình sức khỏe không còn như xưa và đội hình nên quyết định đã được đưa ra là tổ chức vào tháng Một.

Đặc quyền ở Cúp Nhà vua

Bốn đội tham dự Siêu cúp sẽ được đặc cách vào thẳng vào vòng 1/32 của Cúp Nhà Vua.

Địa điểm trung lập

Địa điểm tổ chức Siêu cúp đã được xác định ở trên một sân đấu trung lập ngay từ mùa giải năm ngoái. Tháng 10 năm 2018, Barça của Valverde đã giành Siêu cúp Tây Ban Nha sau khi đánh bại Sevilla trên sân IBN Batouta ở thành phố Tangier của Ma-rốc. Năm nay Ả Rập Saudi đăng cai giải đấu. Các trận đấu diễn ra trên sân Thành phố thể thao Vua Abdulla có sức chứa 62.000 người tại Jeddah.

Lịch thi đấu:
9/1: 2h00 Real Madrid - Valencia
10/1: 2h00 Barça - Atletico Madrid

Chung kết:
13/1: 1h00

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Kền kền trắng đã dập Bầy Dơi.
Phen này căng. Real Madrid đang có phong độ tốt. Bàn thắng của Kroos là đẳng cấp của một cầu thủ có trình độ cao.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Siêu cúp Tây Ban Nha, màn thử lửa cho Valverde

mini_2020-01-04-ESPANYOL-BARCELONA-33.JPG


Huấn luyện viên Ernesto Valverde vẫn đang sống trong những lời chỉ trích. Hợp đồng của ông thì đang đi đến những ngày tháng cuối cùng. Siêu cúp Tây Ban Nha là cơ hội để vị thuyền trưởng Barcelona xua tan mây đen lơ lửng trên đầu.

Trong hai năm rưỡi dẫn dắt Barça, Valverde chưa bao giờ được yên. Chiến lược gia 55 tuổi là đề tài chỉ trích quen thuộc trên mặt báo. Hầu như tháng nào cũng rò rỉ những cái tên có thể thế chỗ của Valverde. Bất luận Barcelona đã vô địch La Liga hai mùa liên tiếp, những thất bại cay đắng ở Champions League vẫn là điểm trừ lớn nhất cho cựu HLV Bilbao. Valverde cần lắm một danh hiệu, dù chỉ là Siêu Cúp Tây Ban Nha cũng sẽ đem lại sự yên bình hiếm hoi cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Mùa này, Valverde tiếp tục giúp Barça dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga. Song không cần một chuyên gia bóng đá cũng có thể nhìn thấy những vấn đề của đội đương kim vô địch Tây Ban Nha. Barça phòng ngự tệ hại với 23 bàn thua, nhiều gần gấp đôi Atletico Madrid và Real Madrid (cùng 12 bàn thua). Riêng số trận thua của Barcelona (3) đã bằng tổng số lần thất bại của hai đội bóng thành Madrid gộp lại (3). Với 40 điểm sau 19 vòng, Barcelona có thành tích kém nhất kể từ mùa 2007/08 (40 điểm). Con số 23 bàn thua/19 trận cũng là nhiều nhất với Barça kể từ mùa giải 2003/04 (25 bàn thua). Rõ ràng, đội bóng của Valverde đang thụt lùi so với Barça của những mùa giải trước.

Trận hòa gần đây với Espanyol (2-2) cũng tố cáo một Barça có dấu hiệu tuột xích. Họ đã không thắng 3/5 trận gần đây. Trong các phát biểu, Valverde vẫn tránh né các vấn đề của đội bóng. Khả năng ngoại giao không mấy nổi trội của cựu HLV Bilbao này khiến ông chưa bao giờ kiểm soát phòng thay đồ một cách tuyệt đối. Trên hết, Barcelona của Valverde trong 2 năm qua đã phai mờ dần những bản sắc của CLB. Họ trở nên mong manh hơn, tấn công kém hấp dẫn hơn và một lối chơi ngày càng xa rời sự kỳ vọng của NHM.

Tất nhiên một trong những nguyên nhân chính đến từ việc Messi chịu gánh nặng tuổi tác. Nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về Valverde. Một đội bóng từng lội ngược dòng thần thánh trước PSG ngày nào giờ lại bị Liverpool làm nhục theo cách tương tự. Thất bại ở Champions League là vết đen khó tẩy rửa với Valverde. Và nếu Barça lại thất bại tại Siêu Cúp Tây Ban Nha, vị HLV khốn khổ Valverde đừng mong được gia hạn hợp đồng vào cuối mùa.

Việt Hà (bongdaplus)

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Xã nhà có lúc ép ATM lòi tói còn ATM có lúc phòng ngự lăn xả như kiểu đang cố thủ phút cuối chung kết C1 như đang dẫn 1 bàn :D

2 ông Savic với Su thỏ chắc hết trận vào đường hầm tẩn nhau chắc luôn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Khủng khiếp thật. Bị dẫn trước ngay đầu hiệp 2 nhưng Bà Xã bùng nổ. Trọng tài từ chối bàn thứ 2 của Messi thì ngay sau đó là các cú nhồi bóng bổng cột 2. Tỷ số vẫn phải lên 2-1. ATM run như cầy sấy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Thật không thể tin nổi. Var cứu ATM nát bét trở lai làm người và hậu vệ của ta gà mờ đến mức cứ lao lên đá năm ăn năm thua với tiền vệ đối phương. Cá vừa vào cái lại thua luôn bàn 3. Không thể hiểu nổi.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem chẳng cảm xúc gì, thua buồn chút mà thắng cũng bình thường. Chỉ bức xúc là thằng Pique nó vẫn nghiễm nhiên chiếm 1 suất đá chính, nó phòng ngự hời hợt và phòng ngự như cc. Sự chậm chạp, ẻo lả và thiếu quyết đoán của nó đã nhiều lần bại Barca. Thêm khả năng phòng ngự tuyến 2 rất kém nữa thì tiền đạo đá có hay thì hàng phòng ngự nó cũng phá bay công sức của tuyến trên. Dưới thời lão Val thì lối đá bế tắc của lão đã làm nhiều fan thật sự nản lòng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nói chung là ông Pique ngáo thật nhưng vẫn còn đá tốt hơn ông Umtiti. Nói hơi quá chứ từ ngày mua về tôi chưa thấy Umtiti có điểm mạnh gì để ưng cả. Nói quá thêm tý nữa thì ông Um này đá tối như màu da chắc không sai. Cặp trung vệ này thực sự là thảm họa và giờ mới cay thằng De Ligt hám tiền sang Juve.

Về lối chơi thì chẳng có gì gọi là bế tắc. Ta có nhiều cơ hội. Đá sắc sảo. Chỉ là không hiểu vì sao mấy pha đối phương húc như mả thì chẳng thấy ông Vidal ở đâu. Cái tội nhiệt tình lăng xăng ở khắp nơi thì khi phòng ngự đánh chặn lại bị mất vị trí.

Hàng tiền vệ thì có mỗi Busi là đảm bảo. Không hiểu sao cuối trận lại thay ra. Chắc là tính đá hiệp phụ nên rút Busi ra giữ sức. Nhìn ông Cá Vàng bơi ngứa mắt không chịu được. Bàn thua thứ 3 là cả đám tiền vệ (De Jong, Rakitic) cho đến ông trung vệ đều vừa chạy sai vừa phán đoán dốt. Tôi mà là Valverde tôi đưa xừ Roberto về đá trung vệ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Mà ngẫm cũng đểu thật.
- Lẽ ra trận siêu cúp theo bình thường là Barça - Valencia thì giờ cả 2 đều bị bay.
- Âm mưu cho El Clasico ở Ả Rập thì ông Barça lại bẻ kèo thua ngược để khẳng định La Liga hấp dẫn vãi chưởng.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Rõ ràng là rất nhiều thời gian gần đây có thể nhận xét : hàng hậu vệ kém và thiếu ổn định, tiền vệ thiếu sáng tạo và hỗ trợ phòng ngự tuyến 2 rất kém. Ổn định chỉ có thủ môn và hàng tiền đạo. Hậu vệ và tiền vệ chỉ có số lượng mà ko có chất lượng.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Barça thua Atletico: Chiến bại bất thường rất bình thường

Barcelona đã để Atletico Madrid ngược dòng một cách khó lý giải trong một trận đấu đã chơi cực hay. Một sự bất thường rất bình thường của đội bóng xứ Catalan dưới thời Valverde.

3 sai sót nơi phòng ngự đã kết liễu Barça. Người khổng lồ xứ Catalan có màn trình diễn xuất sắc trước Atletico Madrid và xứng đáng hiện diện trong trận tranh chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, nhưng rốt cuộc thầy trò Valverde lại bị loại vì sự "ngắt cầu dao" bất ngờ về thể chất lẫn tinh thần khó hiểu trong những phút cuối trận.

Barça đi từ thứ bóng đá tư duy, trác tuyệt và mãnh liệt rơi tõm vào hố sâu tục tằn và căng thẳng. Khi tỷ số là 2-1, những ai theo dõi trực tiếp trận đấu đều nghĩ về một trận Siêu kinh điển thú vị. Nhưng rốt cuộc, bằng 2 đợt phản công, Atletico hạ gục Barça với tỷ số 3-2 và khiến những thứ đẹp đẽ thầy trò Valverde đem đến tan vào hư vô.

Cầm bóng 72%, tung ra 16 pha dứt điểm, nhiều gấp 3 lần đối phương, 2 lần bị từ chối bàn thắng một cách nhạy cảm bởi VAR, là những thông số chứng minh sự áp đảo của Barça. Nhưng sẽ không ai hoặc ít ai nhờ một màn trình diễn đẹp nếu thiếu đi sự hiệu quả. Thói đời là vậy.

Tổ chức một giải "tứ hùng" Siêu cúp Tây Ban Nha vào tháng 1 và ở tận Saudi Araba là điều bất thường. Nhưng sự bất thường ấy được lý giải bởi một thứ rất bình thường, là tiền. Số tiền tài trợ 40 triệu euro mỗi năm, 120 triệu euro cho 3 năm là số tiền khiến LĐBĐ Tây Ban Nha không thể khước từ hoặc nói cách khác là bình thường hóa sự bất thường. Rất hiệu quả!

Song, Barça mất nhiều hơn được khi tham dự giải đấu lưu vong được dựng nên bằng tiền này. Đơn giản, đối với tầm vóc hiện tại của người khổng lồ xứ Catalan, cứ không giành được cúp là thất bại. Và thất bại này lại mở ra cuộc tranh luận, về hiệu suất của một số cầu thủ và các quyết định chiến thuật của Valverde.

Nhiều lần như vậy và lần này vẫn như vậy mặc dù lần này, vai trò của sự bất công khá rõ ràng để khiến Barça bị loại một cách đau đớn. Barça đã chơi thứ bóng đá tốt nhất. Barça đã áp đảo hoàn toàn Atletico, khiến thầy trò Diego Simeone gần như chỉ biết chịu trận. Nhưng sự sụp đổ trong 10 phút cuối cùng thật khó có thể giải thích.

alt


Hoặc có thể có. Là chất lượng kỹ chiến thuật chưa đủ đáp ứng để nhấn chìm đối thủ tầm cỡ như Atletico. Là sự tập trung cao độ chưa đủ để duy trì suốt 90 phút. Là bản lĩnh chưa đủ. Là sự chủ quan. Là những lỗi lầm... Barça đã phạm quá nhiều sai lầm. Quá nhiều. Nếu phân tách trận đấu thành 80 phút đầu là lượt đi và 10 phút cuối là lượt về, thì kịch bản cũng rất giống hai thảm bại của Barça ở hai mùa gần nhất tại Champions League.

Trận lượt đi, Barça đều thắng giòn giã AS Roma rồi Liverpool. Trận lượt về, Barça đều để đối phương ngược dòng một cách khó hiểu. Như vậy, bất thường cũng hóa bình thường. Một sự bình thường khác, Barça cũng không phải lần đầu bị loại bởi Atletico tại một giải đấu cúp. Rốt cuộc, chỉ thắng 1 trong 5 lần ra quân gần nhất của Barça là một thống kê đáng quan ngại. Và điều đó khiến người khổng lồ xứ Catalan phải suy ngẫm. Rất nhiều.

Ngọc Trung (bongdaplus)

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Chuyện hỗ trợ phòng ngự tuyến 2 đa số mọi người nghĩ thuộc về Vidal nhưng thực chất vẫn chỉ có Busi. Hôm qua là điển hình. Các đường bóng phản công hay định phản công bị Busi cắt phát một khiến ATM chịu trận phần lớn thời gian. Còn Vidal thì lại thường xuyên dâng lên xâm nhập vòng cấm. Khi hỗ trợ phòng ngự thì đa phần là Vidal chạy đuổi từ phía sau. Như vậy Vidal không phải là tiền vệ phòng ngự mẫu lực sĩ như nhiều người lầm tưởng. Về bản chất Ăng-Toan thường xuyên lùi về khiến chúng ta có 4 tiền vệ. Và thế là Vidal lại càng có cớ để dâng lên bên cánh phải.

Xét về thế công thì mùa này chúng ta đã cân bằng hơn hẳn so với mùa trước là chuyên lệch trái. Lý do không phải là cánh trái yếu đi mà là do cánh phải được bố trí được phép lên cao và thoải mái hơn bởi cánh này toàn chân chạy tốc độ tốt. Cánh trái cũng ổn hơn vì loại được anh Cu-tí-nhỏ nhưng ở giữa thì lại không tiến bộ bởi Busi đã yếu đi trong khi Cá Vàng đã thành liệt sĩ. De Jong chưa đủ tuổi thay thế và thậm chí liên tục mắc sai lầm khi đá ở giữa sân trước sức ép lớn từ đối phương. Có thể hiểu bóng đá Hà Lan có trình độ thấp hơn so với Tây Ban Nha nên De Jong đang học được được nhiều bài học khi chạm mặt các hàng tiền vệ đầy sức mạnh và kĩ thuật của La Liga. Có vẻ Valverde phát hiện ra ngay từ đầu và ông đang rèn chú bé từ bên cánh trước khi vào giữa.

Mà thôi, mùa tới ông Pi kều xung phong dự bị hộ tôi.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Thấy bảo sang tuần họp bàn sa thải Val, chả biêt có thật ko nữa.
Giờ mà sa thải thì cac bac muốn ai về nắm Barca? It nhât là từ giờ đến cuối mùa
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411


Bàn thua đầu tiên hay đầu hiệp 2. Hãy xem Vidal đá thế nào. Chuyền quả bóng không xong dẫn đến mất và đánh chặn Felix hời hợt.



Bàn thua tiếp theo là phạt đền. Khi đối phương lấy bóng, cánh phải ở rất cao và tiền vệ Vidal đánh chặn của chúng ta ở rất xa sân nhà.



Và đây là tình huống tiền vệ trung tâm Cá Vàng bơi tung tăng dù mới vào sân khi đối phương tăng tốc tấn công.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Tôi nghĩ là do HLV giao phó vai trò ntn cho nó thôi.
HLV bảo mày cứ lo hỗ trợ tấn công, việc phòng thủ có thằng khac lo thì đương nhiên là nó sẽ lao lên tấn công rồi.
Nói chung mấy mùa gần đây Barca luôn biêt cach thử thach sưc chịu đựng của CĐV, toàn sml vào những luc ai cũng nghĩ là win chặt =))
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Hình như Xavi sắp lên thay Valverde kìa
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Nói một câu công bằng thì Valverde là một HLV không hay không dở. Nhưng thời gian trải nghiệm của ông đã hết.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top