[Siêu cúp TBN lượt về] FC Barcelona-Atlético Madrid: Trận chung kết đầu tiên [0 - 0]

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Barça - A.Madrid

  • Valdes

    Bình chọn: 11 91.7%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Neymar

    Bình chọn: 1 8.3%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tata

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    12
  • Poll closed .

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
FCB.png
f2m5a162ebps1.png
AMadrid.png


Thời gian: 4:00 - Ngày: 29/8/2013 - SVĐ: Camp Nou

2013-08-21_ATLETICO-BARCELONA_31.v1377631449.JPG


Trận chung kết đầu tiên

Danh hiệu chính thức đầu tiên của mùa giải 2013/2014 mà Barcelona hướng đến sẽ được quyết định trong đêm nay, ngay tại đất mẹ Camp Nou. Đây sẽ là cơ hội để kiểm chứng sức mạnh cho hai đội bóng đang dẫn đầu BXH La Liga sau vòng đấu thứ hai, vì trước mắt họ là cả một quãng đường dài đằng đẳng cho cuộc đua quốc nội. 90 phút cách đây một tuần đã kết thúc với tỉ số hòa 1 - 1, điều đó có nghĩa rằng người thắng cuộc trong trận chiến đêm nay sẽ có được Siêu cúp Tây Ban Nha.

Danh sách 19 cầu thủ có mặt trong trận cầu tối nay đã được tiết lộ và hẳn các cules đều cảm thấy nhẹ nhõm khi biết cái tên Lionel Messi là một trong số đó. Bởi lẽ chỉ mới cách đây vài ngày thôi, Barça không Leo đã thi đất vất vả thế nào trên sân của Malaga, mà nếu không có khoảnh khắc lóe sáng của Adriano Correia thì chắc thầy trò Tata Martino đã phải bỏ lại hai điểm. Tuy nhiên, chính "vị cứu tinh" của Barcelona lại không thể có mặt trong trận đấu này vì lí do sức khỏe, cùng ngồi trên khán đài với hậu vệ người Brazil còn có hai cái tên đầy triển vọng khác là Oier và Dos Santos. Hi vọng sự xuất hiện cùng lúc của Neymar và Messi sẽ giúp Barça chiếm được lợi thế và giành chiến thắng.

Về phía đội khách, Atlético Madrid đang có một phong độ ấn tượng tại La Liga với chiến thắng 1 - 3 trước Sevilla và đại thắng "5 sao" trước Rayo, cùng với sự xuất hiện của David Villa, 90 phút sắp tới hứa hẹn sẽ mang lại những cảm xúc mãnh liệt cho người xem, nơi mà chỉ cần những khoảnh khắc lóe sáng, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Hay cùng đón xem!

Trọng tài: Fernández Borbalán

Theo FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đêm qua cách tấn công của Barca thực sự rối và không có đường nét. Messi có vẻ đá rất cầm chừng, và chứng tỏ chấn thương chưa hoàn toàn lành lặn. Fabregas đêm qua đá cũng tối, Alexis đá kém hơn hẳn mấy trận trước. Nói chung là hàng công không ai đạt phong độ, vì thế không ghi được bàn thắng là điều dễ hiểu.

Nếu không có Valdes, chúng ta đã không có được chiếc Cup này. Với những pha cứu thua mười mươi như thế cùng phong độ ổn định, cộng với việc Casillas dự bị tại Madrid, rất có thể Valdes sẽ có vị trí chính thức tại World Cup 2014.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Năm ngoái, Valdes làm mất Siêu Cúp. Năm nay Valdes giành lại Siêu Cúp.
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Chưa có ảnh gì của trận này nhĩ, đang kiếm 1 tấm làm Cover FB hehehe
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nếu không có Valdes, chúng ta đã không có được chiếc Cup này. Với những pha cứu thua mười mươi như thế cùng phong độ ổn định, cộng với việc Casillas dự bị tại Madrid, rất có thể Valdes sẽ có vị trí chính thức tại World Cup 2014.
Vấn đề này còn hơi sớm để lạc quan anh ạ. cái bóng của Casillas khá lớn, hơn nữa lòng tin và sự tin dùng có thể 1-2 trận giao hữu là biết ngay Del Bosque chọn ai, em nghĩ vẫn là Casillas.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đá với Atletico mùa này sẽ không còn dễ dàng, đội hình của họ dù mất đi một số ngôi sao nhưng mức độ gắn kết đã tốt hơn rất nhiều. Atletico đá quá rắn để đoạt Cup bởi họ hiểu rằng không có cơ hội ở cuộc đua đường dài La Liga trước Barca và Real.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tự nhiên 2 trận gặp Barca thì tay Arda Turan đá như lên đồng. Simeone làm cái quái gì mà cả đội chạy như điên và phối hợp đan lát như thể Barca hồi 2010.
Đúng như đồng chí leomessi đã bình luận, Valdes là người đã giật chiến thắng khỏi tay Madrid ở trận này và cùng với bàn thắng quý giá ở lượt đi của Neymar giúp Barca giật cúp. Phải dùng từ giật đúng hơn là từ Giành :D.
2 HLV người Argentina đều có mặt mạnh của mình. Hiệp 2 của Barca đúng kiểu bế tắc và mạnh ai nấy cầm bóng mà Argentina hay thể hiện. Còn Simeone thì thực dụng vô cùng. Chỉ cần 22-24% thời gian cầm bóng nhưng số cú sút tung ra nhiều hơn và thế trận sắc nét hơn. Mong Madrid cứ đá thế này để derby thủ đô hay ho :D
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình thấy Diego Simeone sẽ là HLV lớn trong tương lai,một Aletico không nhiều ngôi sao nhưng lối đá rất gắn kết và giàu tính đột biến,khả năng phối hợp 1 chạm và di chuyển không bống thực sự ở đẳng cấp rất cao,ko ngạc nhiên khi năm ngoái còn Falcao có thể ăn Real ở cúp Nhà Vua và thắng Chelsea tới 4-0

Mình nghĩ ông này có thể cái tên tiềm năng cho vị trí HLV của Barca trong tương lai,thử tưởng tượng dàn cầu thủ của Barca mà vào tay ông ấy thì thế nào nhỉ?:D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mong Madrid cứ đá thế này để derby thủ đô hay ho :D
Bao năm mong chờ, mùa trước cũng vậy, nhưng chẳng bao giờ được vui cả :((

Mình nghĩ ông này có thể cái tên tiềm năng cho vị trí HLV của Barca trong tương lai,thử tưởng tượng dàn cầu thủ của Barca mà vào tay ông ấy thì thế nào nhỉ?:D
Đoạn trên bác càng hiểu A. Madrid thì đoạn dưới lại chẳng hiểu gì về cách chọn HLV của Barca.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bao năm mong chờ, mùa trước cũng vậy, nhưng chẳng bao giờ được vui cả :((


Đoạn trên bác càng hiểu A. Madrid thì đoạn dưới lại chẳng hiểu gì về cách chọn HLV của Barca.

Mùa trước Atletico nó ăn cái Cúp Nhà Vua ngay tại Bernabeu mà bác không vui sao :)? Thế là được rồi còn gì.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
2013-08-28_BARCELONA-ATLETICO_46.v1377738537.JPG

Mascherano: "Chúng tôi đã có cơ hội của riêng mình nhưng trước mắt chúng tôi là một đội bóng mạnh. Đây là một Atlético tràn đầy khát khao chiến đấu và chiến thắng, họ thực sự rất khó để đánh bại. Họ đã chơi bóng rất hợp lý và thông minh cả ở đây lẫn Madrid, cả hai trận đấu đều như vậy".

"Ở CLB này luôn đòi hỏi chiến thắng. Sẽ có những ngày đội bóng chơi tốt hơn, tuy nhiên hôm nay, Siêu cúp Tây Ban Nha vẫn phải ở lại đây".

"Valdés là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Vẫn còn nhiều người nghi ngờ về thực lực của anh ấy nhưng hôm nay, anh ấy đã chứng minh đẳng cấp thực sự".

"Họ đã không cho cậu ấy (Messi) chơi một trận đấu dễ dàng".

"Nếu không có chức vô địch La Liga với kỷ lục 100 điểm của Tito Vilanova, thì chúng ta đã không có mặt ngày hôm nay để trở thành nhà vô địch. Tito cũng góp phần làm nên chiến thắng này".

Valdés: "Điều quan trọng là cách tất cả chúng tôi đã thi đấu như một nhóm hoàn hảo. Về phòng ngự, tất cả cùng tham gia".

"Thật 'ngượng' khi trận đấu kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng, trong khi chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội. Atlético là một đội bóng tuyệt vời, chúng tôi đã phải rất cố gắng".

"Khởi đầu mùa giải bằng một danh hiệu, chúng tôi mong muốn giành nhiều chiến thắng hơn nữa. Đội bóng đang đi đúng hướng".

Alexis: "Những lời chỉ trích làm tôi mạnh mẽ hơn. Chúng ta cần phải giành lấy trận đấu trong những khoảnh khắc".

"Atlético đã thi đấu tốt ở lượt đi và lượt về cũng vậy".

"Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình, nhưng vẫn còn rất nhiều cầu thủ quan trọng khác trong đội hình".

Piqué: "Chúng tôi cần đẩy nhanh tốc độ triển khai bóng hơn nữa, cần phải nhanh hơn. Chúng tôi cần tìm được thêm nhiều khoảng trống để có thể ghi bàn".

"Atlético đã gây ra nhiều khó dễ cho đội bóng".

"Trọng tài cần mạnh tay hơn. Vẫn còn nhiều tình huống nhân nhượng".

"Năm ngoái, đội bóng đã chịu nhiều ca chấn thương. Năm nay quân số đầy đủ hơn, chúng tôi đang có thể trạng tốt".

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
FC Barcelona tiếp tục thống trị tại Siêu cúp Tây Ban Nha​

2013-08-28_BARCELONA-ATLETICO_26.v1377733746.JPG

Sau trận hòa 1 - 1 tại Calderón cách đây một tuần, Barcelona một lần nữa chạm trán Atlético Madrid trên sân Camp Nou để quyết định chủ nhân của Siêu cúp Tây Ban Nha 2013. 90 phút khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, điều đó đồng nghĩa với việc Barça đã là người chiến thắng nhờ luật bàn thắng sân khách. Đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của mùa giải 2013/2014 và cũng là chiếc cúp bắt đầu cho kỷ nguyên của Tata Martino tại Camp Nou.

Với danh hiệu vừa có được, Barça tiếp tục dẫn đầu về số lần lên ngôi tại Siêu cúp Tây Ban Nha (11 lần). Xếp sau Người khổng lồ xứ Catalan là Real Madrid với 9 lần vô địch. Deportivo đứng thứ ba với ba lần lên ngôi, xếp trên Valencia, Mallorca, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Zaragoza và Sevilla (1).

Barça lần đầu tiên vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha vào năm 1983, trong trận đấu với Athletic Bilbao. Trong 9 năm trở lại đây, CLB xứ Catalan cũng đã 6 lần vô địch giải đấu. Đó là các năm 2005 (đấu với Betis), 2006 (với đấu Espanyol) dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Rijkaard; 2009, 2010 và 2011 dưới sự chỉ đạo của Pep Guardiola cùng danh hiệu mà đội bóng vừa mới giành được ngày hôm nay.

Trong lịch sử, Barça và Atlético đã gặp nhau 5 lần ở Siêu cúp. Cán cân bây giờ lệch hẳn về phía đại diện đến từ Catalan với 4 chiến thắng (1991, 1992, 1996 và 2013), trong khi đó đội bóng thành Madrid chỉ một lần đánh bại được đối thủ (1985).

Năm 1985: Atlético thắng 3 - 1 trên sân nhà và giành chức vô địch sau chiến thắng 0 - 1 trên sân Camp Nou một tuần sau đó. Đây là chức vô địch đầu tiên và duy nhất họ từng giành được sau khi đánh bại Barça.

Năm 1991: Bàn thắng duy nhất của Guillermo Amor mang về lợi thế cho Barça trên sân Calderón (Barça thắng 0 - 1). Trận lượt về kết thúc với tỉ số hòa 1 - 1. Đây là lần thứ hai trong lịch sử CLB và cũng là lần đầu tiên của triều đại "Thánh Johan" Barcelona lên ngôi ở Siêu cúp.

Năm 1992: Barça thắng 3 - 1 ở lượt đi và thắng 1 - 2 ở lượt về.

Năm 1996: Barça thắng 5 - 2 và 1 - 3 sau hai lượt trận.

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tại sao nhiều người không 'sảng khoái' lắm với chiếc siêu cúp lần thứ 11 trong lịch sử đội bóng?

Chắc chắn nhiều người sẽ giật mình khi biết rằng Barça vừa giành chiến thắng vất vả nhất trong thế hệ vàng sau hai lượt trận nhờ luật bàn thắng sân khách. Theo thống kê một cách chính thức từ các trang và tận mắt chứng kiến thì Atletico Madrid là đối thủ mạnh nhất Barça gặp phải sau 5 năm trở lại đây (tính từ mùa 2008 Pep dẫn dắt).

Thông thường Barca luôn là đội chiếm thời gian nhiều hơn đối phương trong các trận đấu. Điều đó lặp lại ở lượt về siêu cúp và thậm chí còn kinh hoàng hơn với 78% thời gian bóng trong chân các cầu thủ Barca. Điều đặc biệt là thời gian cầm bóng của Barca không phải là thời gian chuyền qua lại ở giữa sân và kéo dãn đối thủ mà hầu như thời gian bóng luôn được hướng về phía khung thành Courtois và gây uy hiếp cho đội khách. Vậy tại sao Atletico là đối thủ đáng sợ nhất Barca gặp phải trong vòng 5 năm?

Barca lần thứ 2 lặp lại thành tích: chỉ sút được duy nhất một cú chính xác vào khung thành đối phương.

Thành tích này được xác lập lần đầu ở bán kết Champions League 2008-09 khi Iniesta tung cú sút chính xác duy nhất đưa bóng vào thẳng góc lưới của Chelsea. Và lần lặp thành tích này là cú sút phạt đền đưa bóng chạm xà ngang của Messi.

Với 78% thời gian cầm bóng và dồn ép liên tục đối phương nhưng Barca không thể tìm nổi đường vào khung thành của Courtois. Atletico không áp dụng lối chơi tiêu cực trong phòng ngự như các đội bóng từng đối mặt với Barca mà ngược lại nhận được sự tôn trọng và kính nể từ phía huấn luyện viên và các cầu thủ Barca vì cách đá phòng ngự khoa học, chặt chẽ được xây dựng trong cả hai lượt trận. Gabi - Koke - Arda - Mario - Costa và thậm chí là cả Villa đã bao vây toàn bộ các hướng lên bóng của đội chủ nhà đồng thời đánh chặn rất tốt các pha đột phá cá nhân của các cầu thủ Barca. Trong thế trận phòng ngự từ xa, Atletico thậm chí có lúc ép cánh của Alba với 7 cầu thủ vây ráp 3-4 cầu thủ đội chủ nhà. Trên lý thuyết, Barca ngày hôm nay lần đầu có mặt bộ đôi Messi - Neymar sẽ rất mạnh. Thế nhưng trong một ngày xuất sắc, Atletico Madrid đã khiến cho Barca hùng mạnh theo lý thuyết phải tâm phục khẩu phục tắt điện toàn diện.

Mặc dù thua chung cuộc nhưng Atletico Madrid xứng đáng là đối thủ đáng sợ nhất đại diện tiki-taka gặp phải.
 

Culebarcelona

Tiểu học xã
Đầu quân
27/4/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Đội nào gặp Althetic cũng vậy thôi. Đá kiểu 9 hậu vệ, 3 kèm 1 thì khó mà tiếp cận được khung thành trừ khi chơi cầu may kiều Anh tạt cánh đánh đầu
Đây mới là trận thứ 4 của mùa giải sao mà đòi hỏi đá nhuần nhuyễn được
Nói chung là còn nhiều thứ phải cải thiện.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Mình thấy Diego Simeone sẽ là HLV lớn trong tương lai,một Aletico không nhiều ngôi sao nhưng lối đá rất gắn kết và giàu tính đột biến,khả năng phối hợp 1 chạm và di chuyển không bống thực sự ở đẳng cấp rất cao,ko ngạc nhiên khi năm ngoái còn Falcao có thể ăn Real ở cúp Nhà Vua và thắng Chelsea tới 4-0

Mình nghĩ ông này có thể cái tên tiềm năng cho vị trí HLV của Barca trong tương lai,thử tưởng tượng dàn cầu thủ của Barca mà vào tay ông ấy thì thế nào nhỉ?:D

Lối chơi của Diego Simeone này hợp với mấy đội như kiểu tuyển Argentina bác ạ. Với Barca thì không hề hợp một tí nào cả về phong cách lẫn lối chơi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Danh hiệu thứ 25 của Xavi Hernández​

2013-08-28_BARCELONA-ATLETICO_25.v1377772033.JPG

- Tiền vệ Xavi Hernández đã chính thức trở thành cầu thủ Tây Ban Nha giành được nhiều danh hiệu nhất sau chức vô địch Siêu cúp mới đây, vượt qua huyền thoại Francisco Gento của Real Madrid. Xavi đã có 22 chiếc cúp cùng CLB xứ Catalan và 3 chức vô địch trong màu áo La Roja.

- Xavi cũng là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Siêu cúp Tây Ban Nha (1.162 phút). Cùng với Pep Guardiola và Amor (hai cựu cầu thủ Barça) "số 6" nắm kỷ lục chơi 14 trận tại giải đấu này.

- Đây là lần thứ sáu Xavi được chạm tay vào chiếc Siêu cúp Tây Ban Nha, ngang với thành tích của Txiki Beguiristain và Bakero, cũng như những người đồng đội hiện tại là Valdés, Puyol và Iniesta. Cầu thủ gần nhất 5 lần lên ngôi ở Siêu cúp là cựu cầu thủ Real Madrid Manolo Sanchís.

- FC Barcelona giành 74,8% thời lượng kiểm soát bóng.

- Các cầu thủ Barça thực hiện thành công 666/766 đường chuyền, đội khách chỉ thực hiện thành công 247 đường chuyền.

- Hậu vệ Dani Alves thực hiện nhiều đường chuyền nhất (113), xếp sau là tiền vệ Xavi (107).

- Alves vừa là cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất (10), vừa là cầu thủ để mất bóng nhiều nhất (17).

- Barça phạm 9 lỗi, Atlético phạm 26 lỗi.

Theo FCB.com
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nếu đã lỡ gọi CR7 là Penaldo thì có khi phải đồng ý gọi Messi là Missi thật rồi. :sad:

Nói chung là trong những trận quan trọng và khi không đạt được tâm lý và thể lực tốt nhất Messi thường tỏ ra rất bất ổn.
Khi được thực hiện quả phạt 11m với suy nghĩ chỉ được thành công không được thất bại khiến Tiền đạo này có thói quen đá cao để chắc ăn.
Nhưng trong điều kiện như thế thì có đá không vào cũng là điều dễ hiểu, không có gì đáng trách. :smile:
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Gớm, bác có vẻ khắt khe quá. Em thấy Messi đá Pen rất khôn & láu cá lắm (quả đó chắc là cu cậu cũng hơi chủ quan chút thôi).
Nói thật là ngoài Messi ra thì mấy bác còn lại đá Pen còn "hồi hộp" hơn nhiều.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top