SSC Napoli - FC Barcelona (1-0)

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
barca napoli barcelona barca blog barcablog.png

Thời gian: 01:00 | Ngày: 07/08/2014 | Địa điểm: Sân Stade de Geneva (Thụy Sĩ)

21 cầu thủ được triệu tập cho chuyến làm khách đến Geneva

HLV Luis Enrique đã chốt danh sách 21 cái tên sẽ hành quân đến Geneva (Thụy Sĩ) cho trận đấu giao hữu với SSC Napoli vào rạng sáng mai (giờ VN). Những cái tên vắng mặt bao gồm: Xavi, Mathieu, Patric Gabarron vì lý do sức khỏe, Alex Song vì vướng việc gia đình và bộ tứ: Messi, Neymar, Alvés, Mascherano vừa mới trở lại sân tập vào sáng nay.

Ngoài những cái tên kể trên, Afellay cũng không nằm trong danh sách của 'Lucho' ngay cả khi anh không gặp vấn đề gì về sức khỏe hay có lý do nào để cáo vắng. Trước đó trong trận giao hữu với Nice, cầu thủ người Hà Lan cũng không được HLV Enrique triệu tập.

Danh sách 21 cầu thủ cho trận đấu với Napoli:

Ter Stegen, Bravo, Masip, Montoya, Bartra, Piqué, Alba, Sergio, Iniesta, Sergi Roberto, Rakitić, Rafinha, Deulofeu, Pedro, Edgar Ié, Grimaldo, Samper, Halilovic, Adama, Munir, Sandro.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội là ở Cúp Joan Gamper 2011. Clip highlights:

[video=dailymotion;x20agyx]http://www.dailymotion.com/video/x20agyx_highlights-fc-barcelona-scc-napoli-5-0-trofeu-joan-gamper-2011_sport[/video]

Các bàn thắng được ghi do công của: Cesc, Keita, Pedro và Messi(2).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ngoài những cái tên kể trên, Afellay cũng không nằm trong danh sách của 'Lucho' ngay cả khi anh không gặp vấn đề gì về sức khỏe hay có lý do nào để cáo vắng. Trước đó trong trận giao hữu với Nice, cầu thủ người Hà Lan cũng không được HLV Enrique triệu tập.
Chắc người Hà Lan sắp bay rồi :D. Nếu Afellay ra đi thì chính thức sau rất nhiều năm, Blaugrana không còn bóng dáng người Hà Lan.
Trận này giữa tuần đúng lúc bận nên quyết định...đi ngủ :D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trong bàn thua duy nhất, lỗi không thể phủ nhận thuộc về thủ thành Claudio Bravo. Đáng nói là tân binh này phạm hai lỗi liên tiếp khá rất nghiêm trọng. Lỗi 1 là pha đỡ bóng dội ra và 2 là pha bắt bóng rất chủ quan dẫn đến bàn thắng.

Pha đỡ bóng dội ra ngoài tầm kiểm soát có thể nói là hơi bất cẩn nhưng pha bắt bóng chủ quan có thể là do tâm lý chuộc lỗi cho tình huống trước đó.

Ngoài ra thì ở phút 11, Bravo đã có pha bay người rất đẹp mắt từ cú đánh đầu của Hamsik.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Bravo chơi chân chưa tốt và chưa hoà nhập được việc chuyền bóng cho các hậu vệ. Khi bị tiền đạo đối phương áp sát thì anh đều luống cuống phát bóng lên chứ không bình tĩnh chuyền bóng cho 2 trung vệ hay Busi. Không hiểu sao anh lại được bắt cả trận mà không cho Ter vào thay ở hiệp 2
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Bàn thua là do sự chủ quan của Bravo. Đúng là mắc 2 lỗi liên tiếp. Nhưng phải công nhận khả năng bay lượn và nhạy cảm của Bravo không thể chê. Riêng khoản dùng chân thì Bravo ở mức bình thường. Đó sẽ là lợi thế của Tơ. Trận đá cúp Gamper là cơ hội để Masip thể hiện. Enrique đã tuyên bố Tơ bắt trận Nice, Bravo trận Napoli và Masip ở Gamper nên Bravo bắt cả trận gặp Napoli mà không bị thay. Giao hữu thôi thì cần gì phải thay thủ môn.

Hàng tiền vệ với Busquets, Rakitic, Iniesta là cứng nhất vào thời điểm này.

Busquets là riêng, là duy nhất. Iniesta đang học cách tả sung hữu đột cơ bắp ở trung tâm. Rakitic hơi chậm nhưng phán đoán tốt và tinh tế.

Hàng công thì 3 ông thánh chưa đá nên không nói được nhiều. Rafinha cho ta thấy Alexis có giá vài chục triệu là một thành công ngoài sức tưởng tượng. Munir có thể tiễn gà son Pedro lên danh sách chuyển nhượng. Nhưng Munir còn phải rèn tiếp ở đội B. Deulofeu thì quá cá nhân và có tâm lý đá giống Tello với những quả đá chăm chăm sửa lòng. Nếu không chịu rèn luyện khả năng quan sát thì Deulofeu cũng không thể trụ được lâu.

Hàng hậu vệ thì khỏi cần mua thêm anh trung vệ nào cũng được.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hàng hậu vệ thì khỏi cần mua thêm anh trung vệ nào cũng được.
Phải không đó sếp :oh: Đến mùa đông giá lạnh lại cuống lên đi tìm, mà không tìm được thì ăn hành cả giai đoạn sau :shot:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Năm ngoái thì gặp chấn thương nhiều. Coi như vứt nguyên Puyol cả mùa. Năm nay thì mua người thay thế Puyol rồi và Bartra cũng đã lên chân. Nếu ngược tiếp thời gian thì điểm yếu Pique đang được trị. Cậu ba bị cả đội loại khỏi danh sách đội trưởng và Luis cũng chẳng sợ quái gì mấy đứa to mồm. Phía sau đội B có Lé lù lù khá được.

Không phải lúc nào đông nhung nhúc hậu vệ là hay. Tiền đạo đông để tăng sức công phá thì hàng thủ đòi hỏi sự ổn định. Thời đỉnh cao của Barça thì ta cũng chỉ coi như có 3 trung vệ là Pique, Puyol, Milito. Đến tận trận chung kết C1 không có Milito thì mới tiếp tục trò đưa Yaya về đá trung vệ để Puyol thay Alves. Dự bị cho là Muniesa. Chung quy là chỉ cần 3 trung vệ ổn định cả mùa (không chấn thương kiểu suốt giải như Puyol). Nếu tính ra ta có 3 trung vệ cứng (Pique, Bartra, Mathieu), 2 trung vệ ảo (Masche, Lé). Đấy là chưa kể quan sát vài trận đều thấy lúc thủ hay lúc ép sân thì Busquets thường xuyên lùi về giữa bộ đôi trung vệ (thậm chí là thòng như trận gặp Nice). Vậy là lúc cần ta có đến 6 trung vệ.

Xét một cách toàn diện thì Enrique đã đủ quân để chinh phục đoạn đường sắp tới. Mua anh chàng người Bỉ gì đó của Arsenal hay ai nữa cũng chỉ để ngồi dự bị cả mùa. Như thế mới gọi là phí tiền.

[video=youtube_share;6juDeQguE8A]http://youtu.be/6juDeQguE8A[/video]
[video=youtube_share;yTZxleVo8eM]http://youtu.be/yTZxleVo8eM[/video]
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Mình không ưa tay Deulofeu tí nào cả, một con ngựa chướng khó bảo. Phong cách hao hao Rô điệu, qua cá nhân, tự cao và ngang ngạnh. Lucho cũng nói thẳng mặt luôn là lười phòng ngự. Trước kia Tello hay Alexis ít ra còn tích cực tranh chấp bóng. Tay này không sửa thì cũng sớm lượn thôi.

Em đồng quan điểm với anh Den là không cần thiết rước tay trung vệ người Bỉ về làm gì cho phí tiền. Để dành tiền đó mua tay hậu vệ cánh cứng cựa còn hơn :D
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Dạo này thấy Bartra đá tự tin, hay hơn hẳn Pique chậm chạp. Montoya cũng thấy tiến bộ, không đá tối như năm rồi. Ấn tượng Rafinha, tuy không ghi được bàn như đá rất xông xáo, kĩ thuật, có nhiều pha chọc khe rất thông minh. Nếu tương lai Rafinha không cạnh tranh được hàng công thì có thể thay Iniesta ở hàng tiền vệ. Rakitic trận rồi đá cũng được quá, gánh gần như hàng tiền vệ. Kết anh này rồi!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top