Sự ra đời của đội bóng FC Barcelona

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
FC Barcelona - Thành lập năm 1899

escu-actual.jpg


Địa chỉ: F.C. Barcelona Avda. Aristides Maillol s/n 08028 Barcelona Spain
Chủ tịch: Joan Lapotar
Trang web chính thức : www.fcbarcelona.cat


Thành tích

La Liga

Liga.jpg

1928-1929, 1944-1945, 1947-1948, 1948-1949, 1951-1952, 1952-1953,
1958-1959, 1959-1960, 1973-1974, 1984-1985, 1990-1991, 1991-1992,
1992-1993, 1993-1994, 1997-1998, 1998-1999, 2004-2005, 2005-2006,
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016​

Cúp Nhà Vua (Copa del rey)
CopadelRey.jpg

1909-1910, 1911-1912, 1912-1913, 1919-1920, 1921-1922, 1924-1925,
1925-1926, 1927-1928, 1941-1942, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953,
1956-1957, 1958-1959, 1962-1963, 1967-1968, 1970-1971, 1977-1978,
1980-1981, 1982-1983, 1987-1988, 1989-1990, 1996-1997, 1997-1998,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016

Cúp C1 - Champions League
ChampionsLeague.jpg

1991-1992, 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011, 2014-2015

Cúp C2
C2.jpg

1978-1979, 1981-1982, 1988-1989, 1996-1997

Cúp C3
C3.jpg

1955-1956, 1958-1959, 1965-1966

Siêu cúp châu Âu
SieucupchauAu.jpg

1992-1993, 1997-1998, 2008-2009, 2010-2011, 2014-2015

Siêu cúp Tây Ban Nha
SiucupTBN.jpg

1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011

Cúp Liên đoàn
CupLienDoan.jpg

1982-1983, 1985-1986

Siêu cúp Catalan
SieucupCatalan.jpg

1901-1902, 1902-1903, 1904-1905, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911
1912-1913, 1915-1916, 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922
1923-1924, 1924-1625, 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928, 1929-1930
1930-1931, 1931-1932, 1934-1935, 1935-1936, 1937-1938, 1990-1991
1992-1993, 1999-2000, 2003-2004, 2004-2005

Cúp Joan Gamper
Gamper.jpg

1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1971-1972,
1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978,
1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986,
1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993,
1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000,
2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008...

Latin cup
Latincup4952.jpg

1949, 1952

Small World cup
smallWorldCup57.jpg

1957


Lịch sử:

FC BARCELONA là một đội bóng, hơn thế nữa, nó là một thiết chế của bóng đá Tây Ba Nha. Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập và Barca đã trở thành một tình cảm lớn lao trong trái tim của những người yêu bóng đá chân chính. Đội bóng ấy đã chiến thắng, đã thất bại, đã trải qua bao giây phút thăng trầm và những giây phút khốn khó trầm mình trong hiểm nguy. Nhưng nó vẫn đứng đấy, sừng sững như tượng đài của một tình yêu quê hương xứ sở bao la. Barca còn hơn cả một đội bóng, đó là tinh thần dân tộc của người Catalan.....

.......Chỉ có 12 người có mặt trong lễ thành lập CLB vào 1 ngày cuối tháng 11/1899. Ít ai trong số họ nghĩ rằng, chỉ một thế kỷ sau, số Barcamania trên thế giới đã nhiều hơn con số ấy hàng triệu lần. Có rất nhiều giai thoại kể về Barca trong ngày thành lập ấy, mà hầu hết là về màu áo của câu lạc bộ. Có giai thoại kể rằng màu áo của Barca là màu áo câu lạc bộ đầu tiên mà Gamper thi đấu. Một giai thoại khác cho rằng màu áo ấy trùng với màu cờ của bang Ticino, nơi chôn nhau cắt rốn của Gamper.

Với Gamper làm đội trưởng và thủ quỹ, Walter Wild làm chủ tịch đầu tiên, Barcelona mở đầu lịch sử của mình bằng trận thua 0-1 trước đội bóng của người anh đang sống tại Barcelona vào ngày 8/12/1899. Và trận đấu đầu tiên ngoài địa giới Catalan là với FC Madrid (Real Madrid sau này), lúc đó cũng mới thành lập vào tháng 5/1902 và trận đấu đó Barca thắng 3-1 mở đầu cho những cuộc đối đầu giữa 2 câu lạc bộ kình địch trong suốt chiều dài lịch sử. Trước khi giải vô địch Tây Ban Nha ra đời, Barca là đội bóng chơi hay nhất. Những năm 1920 chứng kiến Barca vươn tầm ảnh hưởng của mình ra khắp cõi Tây Ban Nha đến mức chính quyền trung ương phải lo ngại. Zamora là người đứng trong khung thành, Joseph Samitier và cầu thù người Philippines Paulino Alcantara trở thành những sát thủ ghi bàn thiên bẩm. Barca trở thành hung thần cho các đội bóng Tây Ban Nha khác. Alcantara sau này trở thành tiền đạo khủng khiếp nhất của Tây Ban Nha trước thế chiến 2. Ông đã ghi được tới 356 bàn thắng trong 357 trận đấu.

Barca trở thành nhà vô địch đầu tiên khi giải Liga được thành lập vào năm 1929 và kể từ đó cho đến nay chưa bao giờ xuống hạng 2 cũng như chưa bao giờ tụt khỏi các thứ hạng đứng đầu với một bảng thành tích đáng nể trọng. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và sau đó là cuộc nội chiến bắt đầu đã buộc Barca phải bán đi những cầu thủ hay nhất của mình. Chế độ Franco căm thù đội bóng giương cao ngọn cờ của xứ Catalan. Không chỉ gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến địa phương, chẳng hạn như ngôn ngữ, Franco còn đưa một người thân cận lên chức chủ tịch CLB và đổi tên Barca thành "Club de Fútbol Barcelona" theo đúng tiếng TBN. Những năm 50 đánh dấu 1 thời đại mới trong lịch sử CLB với những cầu thủ Hungary như Kubala, Czibor, Kocsis và những cầu thủ Tây Ban Nha như Luis Suarez, Barcelona giành đuợc những danh hiệu đầu tiên ở châu Âu. Một cú đánh đầu bằng vàng của Evaristo đã gạt Real ra rìa ở cúp C1 năm 1961. Nhưng sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Ramallets đã dâng chiếc cup cho Benfica, lúc đó còn vô danh. Đó là trận chung kết C1 đầu tiên của Barca, chiếc cúp mà mãi 31 năm sau mới trở về với chúng ta. Đấy là thời kì huy hoàng của câu lạc bộ, trong vòng 13 năm chúng ta đạt được 6 chức vô địch Liga,5 cúp nhà vua và 2 cúp hội chợ (tiền thân của cúp C3 hay là UEFA sau này).

Thành công của Barca ở trong nước không làm người ta thoả mãn. Tiền đổ ra như nước nhằm phục vụ những tham vọng chiến thắng. Và rất nhiều những ngôi sao sáng nhất, những HLV tài ba nhất của bóng đá thế giới đã đến đây với mục tiêu chinh phục cả thế giới. Rinus Michels, Diego Maradona, Cesar Menotti, Terry Venables và những chàng trai người Anh như Linerke, Hughes. Vẫn trắng tay, Dudacam "tay nhựa" là người đã dập tắt ước mơ của Barca đối với Cup C1 khi đã đẩy được 4 quả Penalty trong trận CK ngay tại Camp Nou. Một thảm hoạ. Và cuối cùng Cruyff đổ bộ xuống đây vào một ngày mùa thu năm 1988 để mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử câu lạc bộ. Cú sút khủng khiếp của Koeman một đêm Wembley kỳ ảo tháng 5/1992 đã đem đến chiếc cúp châu Âu duy nhất còn thiếu trong lịch sử mà Barca đã đeo đuổi suốt 40 năm. Ngôi đền thiêng của Barca đã mở ra với huyền thoại người Hà Lan, với những chiến công mà không ai có thể lặp lại được cho đến tận bây giờ. Có thể tổng kết lại Barca dưới thời đấy qua phát biểu của Fernando, một cựu cầu thủ của Valencia: "Bạn không thể thắng đuợc Barca đâu. Thứ nhất, họ lúc nào cũng có nhiều bóng. Thứ hai, họ khoẻ hơn chúng ta và thứ ba, họ chạy như những thằng điên". Trong hơn 100 năm tồn tại, Barca đã đem được nhiều chiến tích về trưng bày trong phòng truyền thống của mình: 3 cúp C1, 4 cúp C2, 3 cúp C3, 19 lần vô địch Liga, 25 lần đoạt Cúp Nhà vua.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Lịch sử

FC Barcelona (viết tắt của Futbol Club Barcelona trong tiếng Catalan) là câu lạc bộ đa thể thao giàu thành tích ở Barcelona, Catalan, Tây Ban Nha. Nó được thành lập năm 1899 bởi một nhóm cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ, Anh và Catalan, dẫn bởi Joan Gamper. Khẩu hiệu là Més que un club (còn hơn là một câu lạc bộ). Sân chính của Barça là Nou Estadi del Futbol Club Barcelona (Sân mới của Câu lạc bộ bóng đá Barcelona), được gọi Camp Nou.

Joan Gamper

Vào một ngày cuối tháng 11 năm 1899 (29/11/1899), CLB được thành lập tại thành phố Barcelona – Tây Ban Nha dưới tên gọi "Futbol Club Barcelona" hay FC Barcelona (gọi tắt là Barça), màu áo xanh đậm và đỏ Bordeaux. Nó có những đường kẻ sọc mang hai màu này xen kẽ nhau và biểu trưng của đội bong ở trên ngực. Walter Wild là vị chủ tịch đầu tiên nhưng người có công lớn nhất trong việc thành lập CLB là Hans Maximilan Gamper (hay còn được biết đến với cái tên Joan Gamper) – một chàng trai trẻ người Thụy Sĩ sinh sống ở xứ Catalan (sau này Joan Gamper đã năm lần làm Chủ tịch CLB). Với Gamper làm đội trưởng và thủ quỹ, Walter Wild làm chủ tịch đầu tiên, Barcelona mở đầu lịch sử của mình bằng trận thua 0-1 trước đội bóng của những người Anh đang sống tại Barcelona vào ngày 8 tháng 12 năm 1899. Và trận đấu đầu tiên ngoài địa giới Catalan là với FC Madrid (Real Madrid sau này), lúc đó cũng mới thành lập vào tháng 5 năm 1902 và trận đấu đó Barca thắng 3-1 mở đầu cho những cuộc đối đầu giữa 2 CLB kình địch trong suốt chiều dài lịch sử. Joan Gamper cũng chính là vị chủ tịch vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập CLB, Barça khánh thành Sân vận động Les Corts và CLB cũng là một tập hợp của nhiều anh tài như là Samitier, Sargi-Barba, Piere, Sancho,... tất cả những điều đó giúp CLB giành được nhiều chức vô địch trong thời kỳ này.


Đội hình Barça mùa bóng 2005-2006

Tại đấu trường nội địa, Barça trở thành nhà vô địch đầu tiên khi giải Liga được thành lập vào năm 1929 và kể từ đó cho đến nay chưa bao giờ xuống hạng (cùng với Real Madrid và Athletic Bilbao). Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và sau đó là cuộc nội chiến bắt đầu đã buộc Barça phải bán đi những cầu thủ hay nhất của mình. Chế độ Franco căm thù đội bóng giương cao ngọn cờ của xứ Catalan. Không chỉ gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến địa phương, chẳng hạn như ngôn ngữ, Franco còn đưa một người thân cận lên chức chủ tịch CLB và đổi tên Barça thành "Club de Fútbol Barcelona" theo đúng tiếng Tây Ban Nha. Những năm 50 đánh dấu một thời đại mới trong lịch sử CLB với những cầu thủ Hungary như Ladislao Kubala, Zoltán Czibor, Sándor Kocsis và những cầu thủ Tây Ban Nha như Luis Suarez, Barcelona giành đuợc những danh hiệu đầu tiên ở châu Âu. Một cú đánh đầu bằng vàng của Evaristo đã gạt Real ra rìa ở cúp C1 năm 1961. Nhưng sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Ramallets đã dâng chiếc cúp cho Benfica, lúc đó còn vô danh. Đó là trận chung kết C1 đầu tiên của Barça, chiếc cúp mà mãi 31 năm sau mới trở về với họ. Đấy là thời kì huy hoàng của CLB, trong vòng 13 năm Barça đạt được 6 chức vô địch Liga, 5 cúp Nhà vua và 2 cúp Hội chợ liên thành phố (tiền thân của cúp C3 hay là UEFA sau này). Trong suốt lịch sử các cúp châu Âu, Barça là đội bóng duy nhất chưa bao giờ vắng mặt ở đấu trường này. Và Barça cũng cùng với Juventus, Ajax Amsterdam và Bayern München là những đội bóng hiếm hoi đã dành đủ cả ba chiếc cúp C1, C2 và C3. Trong những năm 50, với sự phát triển mạnh mẽ của CLB, sân Les Corts trở nên chật chội. Vào ngày 24 tháng 9 năm 1957 sân vận động hiện thời – sân Camp Nou, được khánh thành với sức chứa hơn 90.000 chỗ ngồi. Và sân Camp Nou trong suốt chiều dài lịch sử của mình và qua các lần sửa chữa nâng cấp đã có lúc lên đến 120.000 chỗ ngồi. Cho đến bây giờ sân Camp Nou vẫn là sân vận động lớn nhất châu Âu.

Sân vận động Camp Nou

Nhưng những thành công của Barça không làm người ta thoả mãn, họ vẫn chưa có chiếc cúp C1 danh giá, tiền đổ ra như nước nhằm phục vụ tham vọng này. Và rất nhiều những ngôi sao sáng, những huấn luyện viên tài ba nhất của bóng đá thế giới đã đến đây với mục tiêu chinh phục nó: Rinus Michels, Terry Venables, Diego Maradona và những chàng trai người Anh như Gary Lineker, Hughes... Nhưng họ vẫn trắng tay khi thất bại trước Benfica vào năm 1961 tại Thụy Sĩ và trước Steaua Bucharest năm 1986 tại chính Tây Ban Nha. Và cuối cùng Johan Cruyff – cầu thủ huyền thọai người Hà Lan, người đã từng thi đấu trong màu áo Barcelona, đổ bộ xuống đây vào một ngày mùa thu năm 1988 trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng để mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử CLB, ông đã biến Barça thành cái gọi là "Dream Team". Và cú sút khủng khiếp của Ronand Koeman trong một đêm Wembley kỳ ảo tháng 5 năm 1992 đã đem đến chiếc cúp châu Âu duy nhất còn thiếu trong lịch sử mà Barca đã đeo đuổi suốt 40 năm. Ngôi đền thiêng của Barca đã mở ra với huyền thoại người Hà Lan, với những chiến công mà không ai có thể lặp lại được cho đến tận bây giờ. Có thể tổng kết lại Barca dưới thời đấy qua phát biểu của Fernando, một cựu cầu thủ của Valencia: "Bạn không thể thắng đuợc Barca đâu. Thứ nhất, họ lúc nào cũng có nhiều bóng. Thứ hai, họ khoẻ hơn chúng ta và thứ ba, họ chạy như những thằng điên".Mùa giải 2005-2006, họ bảo vệ thành công chức vô địch La Liga,đoạt Copa Del Grey (cúp Nhà Vua)và đặc biệt là Champions League(tiền thân là cúp C1)với 1 đội hình được xem là "Dream Team 2"gồm những cái tên:Ronaldinho,Eto'o,Messi...
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
FC BARCELONA là gì?

Câu lạc bộ ấy không chỉ là một đội bóng, Barcelona không chỉ là một huyền thoại, một tượng đài,một tình yêu quê hương cao cả và là nơi gửi gắm những tình cảm lớn lao của người dân xứ Catalonia. Trong mỗi trận đấu của đội bóng tại thánh địa Camp Nou, có cả một biển người mang trên mình chiếc áo đỏ xanh của đội bóng. Sân bóng ấy là nơi người ta thoả thuê nói tiếng Catalan, thoả thuê hát các bài hát Catalan cách mạng trong những thời kì khủng bố của chính quyền Franco phát xít. Năm 1925, chính quyền Madrid từng cấm Barca thi đấu trong 1 năm vì CLB tỏ ra hờ hững với chế độ quân sự. Quá uất ức với quyết định đấy, chủ tịch Gamper suýt tự sát. Những năm tháng nội chiến ác liệt,Barca là nơi nương náu của những người yêu hoà bình, chiến đấu vì tự do của Catalonia. Một nửa đội bóng sang Mexico lánh nạn, một nửa còn lại khoác trên mình cây súng và đứng về phe cộng hoà chống lại Franco. Chính chủ tịch Joseph Sunyol, một người Cộng hoà đã hy sinh một cách anh dũng vào năm 1936 trước mũi súng của kẻ thù. Mỗi chiến thắng của Barca trước Real Madrid sau đó được coi là một sự trả thù của xứ Catalan với chính quyền Franco. Chiến thắng lớn nhất của chúng ta trước Real Madrid là vào năm 1974 ngay trên Bernabeu với tỷ số 5-0 trong khi Franco đang hấp hối trên giường bệnh. Một cuộc trả hận lớn lao do Cruyff cầm đầu mà người ta nói nó đã góp phần kết liễu tên phát xit này vào năm 1975. Thực tế cho thấy, những cuộc đối đầu Barca - Madrid còn hơn cả một cuộc thị uy của tinh thàn dân tộc. Cuộc chiến Barca - Real bắt đầu từ những năm 50, việc Real nhờ vào bàn tay của chính quyền để nẫng tay trên Di Stefano là một cú hích lớn lao. Cuộc đua ấy không bao giờ ngừng. Từ Hunggary Barca có Kocsis và Czibor thì Real có Puskas; từ Nam Mỹ Barca có Evaristo thì Real có Di Stefano... Nhưng trong các cuộc đối đầu, Barca giành chiến thắng nhiều hơn và Real mãi là kẻ đi sau trong cuộc bám đuổi này. Đã thế, người ta lại còn hạ nhục Real bằng nhiều cách. Tờ El Mundo Deportivo thậm chí còn rêu rao rằng người thành lập Real là một người xứ Catalan. Và những cầu thủ bỏ Barca mà sang Real thì bị căm hận đến xương tuỷ, lúc đó,tình yêu đã biến thành lòng thù hận. Thủ môn nổi tiếng Zubizarreta, người đã giành được 12 danh hiệu trong 8 năm đầu quân cho Barca khẳng định "Barca còn hơn cả một đội bóng, người dân ở đây khoác lên mình chiếc áo đỏ xanh với cả một niềm tự hào. Thành công không chỉ là một trận thắng, mà quan trọng là thắng như thế nào! Phải thắng bằng cả trái tim và tâm hồn. Đấy mới là Barca."

(Nguồn: ttvnol.com)

Added after 34 minutes:

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao Barca lại có một sức hút lớn lao đến như thế?

Làm thế nào mà đội bóng hùng mạnh này có thể đem về đây những ngôi sao bóng đá sáng nhất của thời đại? Tất cả đều đã đến đây, đem trái tim và khối óc cống hiến hết mình cho đội bóng. Từ Kubala, Kocsis cho đến Cruyff, Schuster, Stoichkov, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho... và những HLV huyền thoại đã đến đây: Cruyff, Weismuller, Michels, Menotti, Robson.... Tất cả vì mục đích chiến thắng và truyền cho đội bóng những ngọn lửa nhỏ để thắp lên những tình yêu bóng đá lớn lao. Giáo hoàng Jean Paul II là người mang số thẻ 108.000 trong số 114.000 cổ động viên có đăng kí của CLB. Barca có thể tự hào vì Camp Nou là SVĐ duy nhất trên thế giới có cả một thánh đường bên trong. Người ta thành kính đi qua đây trước mỗi trận đấu lớn hay sau những buổi tập, cả Chúa cũng bị buộc ở lại bên họ và điều đó làm người ta thấy sức hút của Barca lớn đến mức nào. Mà không chỉ có thế đâu, với lực lượng CĐV đông đảo, Barca có thể yên tâm chi tiêu mà không cần gọi đến nhà tài trợ nào. Họ đủ kiêu hãnh để từ chối tất cả những cám dỗ tiền bạc ấy. Trên ngực áo cầu thủ, chỉ có biểu tượng câu lạc bộ như in dấu trên trái tim mỗi người. Không, Barca không thi đấu vì tiền bạc mà là vì danh dự, vì tình yêu bóng đá và vì Tổ Quốc.

Các cổ động viên Barca là những người sung sướng nhất trên thế giới, họ có những đặc quyền mà không CĐV nào khác có. Cứ 4 năm một lần các CĐV lại đổ về đường Maillol để bầu ra chủ tịch câu lạc bộ. Có rất nhiều giai thoại kể về các CĐV Barca, chỉ xin đưa ra 2 trường hợp nhỏ. Tete Montelliu, một nhạc sĩ mù của Barcelona. Ông đã không bỏ qua bất cứ trận đấu nào của CLB trên đài phát thanh. Người ta nói rằng ông nghe nhạc bằng tai trái và nghe Barca bằng tai phải, nhưng trên hết là bằng trái tim. Hay vào năm 1979, vợ của chân sút người Áo Hans Krankl bị tai nạn ô tô và cần được tiếp máu. Chỉ sau 15 phút kể từ khi đài phát thanh thông báo, đã có không dưới 5000 cổ động viên Barca xếp hàng trước cổng bệnh viện để xin được cho máu. Một tình yêu vô bờ, một sức hút đến kì lạ.

FC Barcelona là như thế đấy, một tượng đài thực sự đã được xây nên,với một triết lý riêng, một sức sống riêng. Không chỉ với bóng đá, vì bóng đá mà còn vì quê hương xứ sở và lòng tự hào dân tộc của mình. FC Barcelona, cùng với bóng đá còn là tình yêu tổ quốc.

(Nguồn: ttvnol.com)
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Vào cuối những năm 90 của thế kỉ 19, có một thương gia người Thụy Sĩ tên là Hans (Joan) Gamper cùng với 10 người bạn (Gualteri Wild, Lluís d'Ossó, Bartomeu Terrados, Otto Kunzle, Otto Maier, Enric Ducal, Pere Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet, John Parsons and William Parsons) đã lập nên một CLB bóng đá, lấy tên là FC Barcelona. Đó là vào ngày 29/11/1989.

Hans (Joan) Gamper

hansgamper.gif

Ông sinh ra ở Winterthur, Thụy Sĩ vào ngày 2/11/1877, là con trai cả của gia đình August và Rosine Emma Gamper. Từ khi còn trẻ, ông đã có niềm đam mê lớn với các môn thể thao như bóng đá, rugby, tennis, golf. Ông bắt đầu sự nghiệp với CLB FC Basel và được làm đội trưởng, sau đó ông tới Pháp rồi năm 1898 ông đến Barcelona để thăm người chú. Năm 1899, ông đăng một mẩu tin trên một tờ báo địa phương, cố gắng thu hút những người có thể chơi bóng cùng tham gia thành lập một CLB. Và chỉ sau 1 tháng, ông và những người bạn đã tập hợp được ở Gimnas Sole. Cuộc gặp thành công và CLB đã được ra đời với kết quả: người đàn ông Anh quốc Gualteri Wild trở thành vị chủ tịch đầu tiên và Gamper là đội trưởng đầu tiên của CLB.

Gualteri Wild

gualteriwio4wx.jpg


Đội hình đầu tiên năm 1901

primerequio4wy.jpg
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Các biểu tượng trong lịch sử:

Biểu tượng đầu tiên được làm giống như biểu tượng của thành phố

norm1899o4x4.jpg


Vào năm 1906, người ta đã tổ chức một cuộc thi để chọn ra biểu tượng đầu tiên của câu lạc bộ. Trong suốt quá trình lịch sử, biểu tượng của câu lạc bộ chỉ được thay đổi một lần duy nhất, dưới thời Franco (lúc đó CLB được gọi là Club de Futbol Barcelona - ta có thể nhìn thấy ở trên biểu tượng tương ứng).

norm1906o4x5.jpg
norm1920o4x6.jpg
norm1936o4x7.jpg
norm1939o4x8.jpg

norm1946o4x9.jpg
norm1960o4wg.jpg
norm1974o4wh.jpg
norm1990o4wi.jpg
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Bộ đồng phục đầu tiên

Ban đầu, các cầu thủ mặc bộ đồ màu xanh và đỏ Bordeaux, mỗi nửa bên áo một màu và 2 bên tay áo đối màu nhau.

normprimero4xw-1.jpg



Trận đấu đầu tiên

Trong trận đấu đầu tiên của mình, FC Barcelona chơi với đội hình những người Anh đi đày biệt xứ ở Bosanova (còn được gọi là Turo Park). Sau một vài lần bị đánh bại từ Bonanova tới Casanova, Camp del Horta và Muntaner, năm 1909, CLB dừng lại tại sân vận động Industria và nó đã trở thành tài sản của CLB. Sân vận động có sức chứa 6000 chỗ ngồi. FC Barcelona đã chơi ở đây trong 13 năm.

normindusto5bj.jpg
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Les Corts

Vào ngày 20/5/1922, FC Barcelona khánh thành sân vận động mới của họ với một thiết kế rất đẹp và hiện đại lúc bấy giờ. Trong ngày khai mạc, FC Barcelona đón 30000 người đến dự và sau đó sân được mở rộng lên 60000 chỗ ngồi. CLB đã chơi ở đây trong 35 năm.

lescorts.jpg


normilumino50x.jpg


normlescoro50z.jpg


culealt.jpg


Đây là lí do vì sao Barcamania lại được gọi là Culé

entrada.jpg


Tấm vé đầu tiên​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Năm 1899, những điều bạn chưa biết về FC Barcelona

LOGO-110-PER-WEB.jpg
Tất cả những ai hâm mộ FC Barcelona đều biết rằng câu lạc bộ được thành lập vào 29/11/1899 với công sức của Joan Gamper. Joan Gamper - một người gốc Thuỵ Sĩ - đến sống tại Barcelona từ 1898 đã đăng một mẩu tin thông báo nhỏ trên tạp chí Los Deportes với nội dung tìm kiếm các cầu thủ để lập một đội bóng vào ngày 22/10/1898. Dưới đây là một số điều ít ai biết trong lịch sử 110 năm của câu lạc bộ. Những bí mật này được Manel Tomàs viết cho dịp kỷ niệm 110 năm.

♦ Trước khi FC Barcelona xuất hiện, tại Barcelona đã tồn tại một đội bóng mang tên là Sociedad Foot-Ball de Barcelona (SF Barcelona), đội bóng của người Anh. SF Barcelona mặc áo đỏ, quần trắng và chỉ chơi giao hữu tại Velodrome ở Bonanova. Họ không phải là đội bóng hợp pháp vì đã không đăng ký với chính quyền thành phố ngay từ đầu khi thành lập năm 1894. Với Việt Nam, SF Barcelona giống như đội bóng "phủi". Vào 25/3/1895, SF Barcelona chơi một trận giao hữu mừng lễ l’Agrupació de Torelló. Họ chia làm 2 đội và đội đỏ đã thắng 8-4.

♦ Vào thời điểm đó (1895), người Barcelona vẫn chưa biết đến bóng đá. Báo chí mô tả trò chơi này trực quan rằng: "Đó là môn thể thao mà bạn phải đưa trái bóng tròn vượt qua khung thành đối phương vốn được 1 cầu thủ đối phương bảo vệ".

♦ Tháng 10 năm 1899, tức là một tháng trước khi FC Barcelona thành lập, Joan Gamper là cầu thủ của đội bóng tạp chí Los Deportes. Đội bóng mặc chiếc áo đen kẻ màu rượu nho gần giống màu áo Barça hiện nay.

♦ Manuel Solé, ông chủ của Gimnàs Solé (một tạp chí), đã khuyên Joan Gamper đặt quảng cáo về câu lạc bộ trên tạp chí Los Deportes với ngụ ý câu lạc bộ ra đời như là sáng kiến của người Thụy Sĩ.

GAMPERx_FUNDADOR_DEL_FC_BARCELONA.jpg
♦ Ba con người quan trọng nhất thành lập câu lạc bộ là Joan Gamper, Manuel Solé và Walter Wild. Gimnàs Solé và Los Deportes đã chia sẻ một khoảng diện tích nhỏ tại số 5 Carrer de Montjuïc del Carme (góc phố với Pintor Fortuny, bên cạnh Rambla dels Estudis rất gần Canaletes) cho hoạt động ban đầu. Walter Wild đã làm việc với Gamper để lên chi tiết điều lệ hoạt động, qua đó Wild làm chủ tịch đầu tiên của FC Barcelona (còn Gamper là đội trưởng đội bóng). Các buổi họp mặt đầu tiên đều được tổ chức tại nhà của Wild (đường Carrer Nou de Sant Francesc).

Trong số những người sáng lập câu lạc bộ, có 6 người Catalan (Lluís d’Ossó, Enric Ducal, Pere Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet và Bartomeu Terradas), 3 người Anh (Walter Wild, John Parsons và William Parsons) và 3 người Thuỵ Sĩ (Joan Gamper, Otto Kunzle và Otto Maier). Một sự cân đối hoàn hảo vào thời điểm đó.

Trong số họ, có 3 người chưa bao giờ chơi cho FC Barcelona (Ducal, Pujol và William Parsons). William Parsons xuất hiện lần đầu tiên khi đối mặt với FC Barcelona trong màu áo đội bóng Thuộc địa Anh (English Colony) và họ đã giành chiến thắng 1-0.

♦ Khi thành lập câu lạc bộ, Joan Gamper đã nhanh chóng đăng ký với chính quyền thành phố để là đội đầu tiên nắm giữ cái tên Barcelona. Cũng nhờ thế FC Barcelona đã được phép lấy huy hiệu gần giống với thành phố.

COLxLOCACIx_PLACA_AL_CARRER_MONTJUxC_DEL_CARME_x1974x.jpg
♦ Văn phòng đầu tiên của câu lạc bộ là một căn phòng nhỏ được thuê của Gimnàs Solé với 1 bàn, 4 ghế và cuốn sổ ghi chép. Lúc này câu lạc bộ chưa có nhân viên.

♦ Khi thành lập, câu lạc bộ không có sân đấu riêng và họ phải thi đấu trên đường phố, trên mặt bằng san lấp chất thải hay chơi nhờ ở các sân đấu của các môn thể thao khác với không gian tương tự phù hợp.

♦ Khu Bonanova Velodrome cũ, nơi Barça chơi lần đầu tiên là một khoảng đất nằm giữa đường Vallmajor, Modolell và đường Reina Victòria, rất gần với Turó Parc bây giờ. Nó lởm chởm hố gà, dốc và loang lổ đám cỏ nhưng muốn chơi ở đây câu lạc bộ phải trả phí sử dụng. Thời điểm đó, FC Barcelona chia sẻ bãi đất với cả FC Català - đội bóng được thành lập vào 17/12/1899.

♦ Khu Velodrome không chỉ có bóng đá, nó còn là nơi tập các môn thể thao mà giờ đây đã biến mất như riscat và gouret.

♦ Ngày 31/12/1899, tức chỉ 1 tháng sau khi được thành lập, FC Barcelona đã gia tăng số lượng thành viên từ 12 lên thành 32 người.

♦ Gimnàs Solé đã bị phá đi và thay thế vào đó là một nhà gửi xe. Năm 1990, nó được mua lại bới Promocions Ciutat Vella SA và 6 năm sau thì bị phá bỏ để làm đường vào văn phòng mới của công ty.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top