Thông cáo từ FC Barcelona (Communiqué)

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Chủ đề "Thông cáo từ FC Barcelona (Communiqué)" là nơi đăng tải những thông cáo, thông báo chính thức của ban lãnh đạo FC Barcelona liên quan đến các vấn đề, sự kiện có ảnh hưởng trọng hệ đến cấu trúc thể chế và thanh danh CLB. Thông cáo từ FC Barcelona thường không phải là những cuộc họp báo hay trả lời phỏng vấn báo chí, thông cáo thường được đăng tải trên trang chủ CLB và thay cho tuyên ngôn của ban lãnh đạo CLB.

Escut.v1367253823.jpg
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA PHẪN NỘ TRƯỚC YÊU CẦU CỦA BÊN NGUYÊN TRONG VỤ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG NEYMAR

FC Barcelona bày tỏ thái độ cực kỳ phẫn nộ trước bản báo cáo của Uỷ viên công tố (bên nguyên) trong vụ kiện liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng Neymar da Silva Junior.

Trong bản báo cáo công bố hôm thứ Sáu tuần qua, Uỷ viên công tố đã đề cập đến khả năng có dấu hiệu “gian dối” trong hợp đồng chuyển nhượng Neymar từ Santos sang Barça mùa hè 2013. Uỷ viên công tố này yêu cầu Toà án mở vụ kiện chống lại FC Barcelona.

Neymar-y-Sandro-Rosell-en-la-f_54374653391_54115221154_600_396.jpg

Sau đây là nội dung thông cáo của FC Barcelona, kịch liệt bất bình trước bản báo cáo của bên nguyên:

“Chưa từng xảy ra sự việc Uỷ viên công tố, sau khi đề nghị xem xét lại các tài liệu liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ và các bản báo cáo tài chính của FC Barcelona, lại yêu cầu Toà án mở vụ kiện mà không màng chú ý đến những lời khai của bên bị đơn.

Thật khó hiểu vì sao Uỷ viên công tố lại chỉ xem xét đến các tài liệu được cung cấp bởi FIFA hay CLB Santos, trong khi FC Barcelona đã cung cấp đầy đủ những tài liệu cần thiết theo yêu cầu cho Toà án hoặc FC Barcelona hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ các tài liệu liên quan đến vụ chuyển nhượng nếu Uỷ viên công tố yêu cầu, như đã tiến hành vào ngày 26 tháng 12.

Quyết định của Uỷ viên công tố đã kéo dài sự hoài nghi vào thương vụ chuyển nhượng hoàn toàn minh bạch mà FC Barcelona tiến hành – chi 57 triệu euro để chiêu mộ thành công cầu thủ mà bất kỳ CLB nào cũng mong muốn sở hữu. Hơn nữa, việc kéo dài những thủ tục pháp lý theo yêu cầu của bên nguyên cũng đặt ra những nghi ngại và không cần thiết khi chúng tôi luôn cho rằng điều đó là vô căn cứ và xem thường FC Barcelona.

Vụ chuyển nhượng Neymar da Silva Junior từ Santos là một thương vụ phức tạp, một dạng kỹ nghệ thương thuyết trong kinh doanh. Cần phải nhìn nhận một thực tế, như chúng tôi đã luôn nhấn mạnh, là thương vụ bao gồm một hiệp ước bảo mật giữa các bên liên quan. Đó là cách thức để chúng tôi đạt được chữ ký của cầu thủ. Các đối thủ của FC Barcelona cũng sẽ sẵn sàng làm điều tương tự và với khoản đầu tư cao hơn để chiêu mộ cầu thủ. Nhưng FC Barcelona, với đội ngũ chuyên gia và kỹ nghệ đàm phán, đã lường trước được điều này.

Đây là một bản hợp đồng phức tạp, chứ chưa bao giờ là một hành vi phạm pháp, như cách gọi “hợp đồng gian dối” của ngài Uỷ viên công tố. Chúng tôi tin rằng bản báo cáo, cũng như Uỷ viên công tố đã phạm một sai lầm khi không hiểu rõ vấn đề.

Với việc đưa ra những lập luận mang tính hệ trọng ở trên, và mặc dù luôn tin tưởng vào sự công minh của pháp luật, FC Barcelona sẽ kiên quyết hành động một cách mạnh mẽ để bảo vệ danh dự của CLB cũng như của ngài chủ tịch.”
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FC BARCELONA YÊU CẦU TOÀ ÁN BÁC ĐƠN KIỆN VỀ VỤ VIỆC NEYMAR

596047-neymar-barcelona.jpg

Sau thông cáo bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc trước bản báo cáo của Uỷ viên công tố bên nguyên liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng Neymar, FC Barcelona tiếp tục đăng thông cáo yêu cầu Toà án Tối cao TBN tuyên bố bác đơn kiện về vụ việc này.

Sau đây là nội dung thông cáo từ FC Barcelona:

“FC Barcelona vào hôm nay chính thức đệ trình bản khai (Affidavit: bản khai có tuyên thệ) lên Toà án Tối cao số 5 tại Madrid, yêu cầu Toà án bác đơn kiện của bên nguyên đối với vụ việc về bản hợp đồng chuyển nhượng Neymar da Silva Santos Junior.

Bản khai có nội dung yêu cầu Toà án từ chối xét xử với lý do vụ kiện hoàn toàn bất hợp pháp.

CLB đã đưa ra những luận cứ chi tiết lý giải vì sao vụ kiện nên bị bác bỏ: Thứ nhất là động cơ thật sự của nguyên đơn. Bên nguyên đơn đã sử dụng hệ thống pháp luật như công cụ bội nhoạ thanh danh CLB cũng như ngài chủ tịch CLB.

Thứ hai, CLB bác bỏ những lập luận của Sở tài chính đưa ra vào ngày 10 tháng 01 năm 2014. Bởi vì một mặt, bản hợp đồng chuyển nhượng Neymar cho FC Barcelona dựa trên thoả thuận đạt được vào tháng 11 năm 2011 giữa cầu thủ và Công ty N&N cũng như được ký kết vào ngày 03 tháng 6 năm 2013 không phải là bản hợp đồng gian dối hay có dấu hiệu sửa đổi vì vụ lợi. Mặt khác, chi phí của vụ chuyển nhượng cầu thủ được phản ánh rõ ràng, khách quan và minh bạch trong các bản báo cáo tài chính 2011/12 và 2012/13 của FC Barcelona.

Cuối cùng, bản khai của CLB yêu cầu hành động bác đơn kiện từ Toà án, bởi lẽ vụ kiện là không thích đáng, không cần thiết và nó đi ngược lại những thủ tục thích đáng của trình tự pháp lý.”
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BAN LÃNH ĐẠO HỌP BẤT THƯỜNG

1390434808318.jpg

Ban lãnh đạo FC Barcelona đương nhiệm vào 18h hôm nay (giờ địa phương), tức 0h (giờ Hà Nội) có cuộc họp bất thường, đặc biệt tại văn phòng chủ tịch sân Camp Nou.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ tịch Sandro Rosell chắc chắn sẽ tuyên bố từ chức chủ tịch CLB vì không muốn vụ kiện chuyển nhượng Neymar mà cá nhân ông có liên quan trực tiếp ảnh hưởng đến thanh danh CLB. Cả hai tờ nhật báo thể thao lớn nhất Barcelona là Mundo Deportivo và SPORT đều khẳng định thông tin này.

Người kế nhiệm Rosell sẽ là phó chủ tịch Maria Bartomeu. Ông Bartomeu sẽ giữ chức chủ tịch đến hết nhiệm kỳ của ban lãnh đạo hiện tại, là đến 2016.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FC BARCELONA SẴN SÀNG HẦU TOÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP TRONG VỤ NEYMAR

escutFCB.v1390497618.jpg

Từ những tin tức từ báo chí liên quan đến vụ chuyển nhượng Neymar da Silva Santos của FC Barcelona, CLB muốn làm rõ một số điểm sau:

1) Cách ứng phó của CLB với vụ việc này là tôn trọng, và dựa trên tất cả thông tin có giá trị được đưa ra ánh sáng, lúc nào cũng phù hợp với các quy định của pháp luật.

2) Được đại diện bởi các luật sư, CLB sẽ có mặt tại Toà án số 5 (Jutjat Central d’Instrucció No.5) trong vài ngày tới để bảo vệ cho những lợi ích và quyền lợi hợp pháp của mình.

3) Chúng tôi bày tỏ ý chí hoàn toàn hợp tác với cơ quan pháp luật trong vụ việc này, cũng như ngay từ đầu khi vụ việc phát sinh và ở bất kỳ nơi nào đòi hỏi phải có sự hiện diện của CLB.

El-fichaje-de-Neymar-ha-sido-e_54399432055_54115221154_600_396.jpg

Vào hôm qua, báo chí Tây Ban Nha đưa tin: Các công tố viên của Văn phòng Toà án Tối cao Tây Ban Nha (trụ sở Madrid) đã gửi đơn yêu cầu thẩm phán Pablo Ruz buộc tội trốn thuế đối với FC Barcelona, số tiền 9.100.800 euro liên quan đến 2 khoản tiền mà CLB Catalunya đã chi ra vào năm 2011 (10 triệu euro) và 2013 (27,92 triệu euro) trong thương vụ chuyển nhượng Neymar.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA CHÍNH THỨC TRẢ THÊM 13,5 TRIỆU EURO TIỀN THUẾ TRONG VỤ NEYMAR

1743527_803937086301642_1285496745_n.jpg

Sau khi Toà án thụ lý đơn kiện FC Barcelona về tội gian lận thuế liên quan đến những khoản chi trả trong thương vụ Neymar da Silva Santos Jr, ban lãnh đạo FC Barcelona đã có cuộc họp tại tổng hành dinh CLB và nhất trí thông qua thông cáo sau:

1) Ban lãnh đạo bác bỏ sự tồn tại của bất kỳ khoản thuế gian lận nào mà đáng lẽ ra CLB phải trả cho cơ quan nhà nước từ vụ chuyển nhượng Neymar. Trong suốt quá trình, CLB đã nhận được sự tham vấn từ các chuyên gia và lúc nào kế toán của ban lãnh đạo cũng được thông báo và truy vấn đến mọi tài liệu của vụ chuyển nhượng.

2) Như những gì đã làm từ trước, CLB sẽ tiếp tục hợp tác tối đa với Toà án để chứng minh sự trong sạch và tìm ra thực hư của vụ việc.

3) CLB sẽ có mặt trong phiên toà để bảo vệ quyền lợi của mình và các hội viên Barça có thể được đảm bảo rằng CLB luôn làm những điều nằm trong khuôn khổ của pháp luật và ban lãnh đạo sẽ bảo vệ danh tiếng của CLB – một trong những biểu tượng của lãnh thổ chúng ta – cho đến kết quả cuối cùng đạt được và cho dù diễn ra bất kỳ sự kiện pháp lý nào.

4) Chúng tôi muốn làm rõ rằng FC Barcelona luôn hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế của mình, đúng thời hạn lẫn cách thức, và mong muốn hợp tác với cơ quan thuế Tây Ban Nha. FC Barcelona không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

5) Ban lãnh đạo một lần nữa xin nhấn mạnh rằng trong bất kỳ chi tiết nào liên quan đến thương vụ Neymar, CLB cũng luôn tuyệt đối hoàn thành các nghĩa vụ tài chính cũng như các cam kết trong hợp đồng với các bên.

6) Căn cứ vào sự tồn tại của cách hiểu không thống nhất có thể nảy sinh (tức là “e ngại về những cách hiểu sai của người ngoài”) về số tiền thuế xác thực mà CLB phải trả trong vụ chuyển nhượng và để bảo vệ danh tiếng CLB, FC Barcelona vào sáng nay đã quyết định trả bổ sung số tiền tổng cộng là 13.550.830,56 euro, để bù đắp cho bất kỳ cách hiểu khác nhau nào phát sinh (tức bù đắp trước cho khả năng phát sinh về khoản tiền thuế mà CLB đáng lẽ ra phải trả từ trước) liên quan đến các hợp đồng được ký kết trong vụ chuyển nhượng Neymar, mặc dù chúng tôi vẫn luôn quả quyết rằng đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế.

7) Hành động tự nguyện trả bổ sung khoản tiền thuế (một cách đúng luật) nói trên không được mặc nhiên hiểu trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ gây phương hại đến quyền lợi của Barça trong vụ việc được xác định bởi các cơ quan có trách nhiệm, và CLB vẫn có quyền bảo lưu các quyền trong vụ kiện.

Nói dễ hiểu, xét trong vụ việc này, Barça từ đầu đến cuối luôn khẳng định sự minh bạch của mình, nhưng vụ chuyển nhượng Neymar là đặc thù của “kỹ nghệ thương mại” với những chiêu thức tinh xảo của giới thương nhân. Và sự tinh xảo ấy, tuỳ vào từng cách giải thích luật khác nhau sẽ có những cách hiểu và hệ quả khác nhau. Không may cho Barça là ở trường hợp này cách giải thích luật bất lợi chống lại họ và vì thế mởi phát sinh vụ kiện. Những cách giải thích luật khác nhau, mà cụ thể ở đây là liên quan đến cách giải thích nghĩa vụ đóng thuế và những khoản thuế, chính là điều Barça e ngại và đã đề cập “sự tồn tại của cách hiểu không thống nhất có thể nảy sinh”. Barça hiểu vụ việc theo hướng X và tin rằng mình làm đúng, nhưng bên nguyên đơn hay cơ quan thuế hiểu theo hướng Y và tin rằng Barça đã làm sai. Tình huống này cũng như vụ việc Messi bị kiện trước đây.

Với những vụ kiện như thế này, quá trình tố tụng sẽ thường kéo dài và với những tên tuổi như Barça hay Messi, càng kéo dài nghĩa là càng bất lợi cho danh tiếng. Những vụ kiện về thuế thường phát sinh một cách thức giải quyết mang tính chất hoà giải (chứ không phải là biện pháp hoà giải) là bên bị đơn chấp nhận trả đền bù (trả bổ sung) khoản tiền thuế mà theo cách hiểu của bên nguyên đơn hay cơ quan thuế là khoản tiền mà bên bị đơn vốn dĩ phải trả nhưng tìm cách lẫn tránh – thực hiện phần nghĩa vụ còn thiếu. Việc trả đền bù này được xem là hợp pháp, nhưng chỉ trong khoảng thời gian Toà án chưa xét xử, và khi chưa có tội danh nào được thành lập. Hiểu nôm na, X mượn tiền Y nhưng đến hạn thì không trả, Y doạ sẽ kiện X, X vì muốn tránh to chuyện nên trả ngay cho Y. Dĩ nhiên, cách ví von này không nên được hiểu là đang ám chỉ Barça đã trốn thuế. Ngoài ra, việc trả đền bù này cũng không có nghĩa rằng Barça tự thừa nhận mình đã có hành vi trốn thuế. Hành động trả đền bù không phải là nguyên nhân của việc công nhận hành vi trốn thuế.

Sau khi tiến hành trả đền bù, sẽ có hai khả năng diễn ra tiếp theo: Vụ kiện nhanh chóng khép lại theo hướng hoà bình khi mà các nghĩa vụ thuế “xem như” đã được hoàn tất đầy đủ, hoặc vụ kiện sẽ tiếp tục diễn ra tuỳ theo ý chí và mục đích của các bên.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FIFA DUY TRÌ LỆNH CẤM CHUYỂN NHƯỢNG VỚI BARÇA, BARÇA KHÁNG CÁO LÊN CAS

Escut.v1408534753.jpg

Vào hôm qua, sau nhiều giờ đồng hồ nghe giải trình của đại diện Barça về việc kháng cáo đối với lệnh cấm chuyển nhượng do FIFA áp đặt trước đây, thì vào hôm nay, FIFA đã ra quyết định chính thức không chấp nhận đơn kháng cáo từ CLB.

Hệ quả là Barça sẽ bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng tới. Lệnh cấm chuyển nhượng này có hiệu lực đối với kỳ chuyển nhượng mùa đông tháng 01 năm 2015, và kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015. Barça chỉ được phép chuyển nhượng từ mùa đông tháng 01 năm 2016.

Theo sau quyết định nói trên của FIFA, trên trang chủ của mình, Barça ra thông cáo tuyên bố sẽ đệ đơn kháng cáo một lần nữa. Lần này là lên Toà án Trọng tài thể thao (CAS/TAS) (tương tự vụ việc Suarez vừa qua).

*Như chúng ta đã biết, lý do FIFA ra lệnh cấm trên đối với Barça là vì cho rằng CLB đã vi phạm các nguyên tắc liên quan đến công tác chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ dưới 18 tuổi tại La Masia.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FC BARCELONA LÊN ÁN NẠN BẠO LỰC TRONG THỂ THAO VÀ BÓNG ĐÁ

comunicat.v1330099283.v1414763684.jpg

"Sau vụ ẩu đả diễn ra bên ngoài SVĐ Vicente Calderon giữa các CĐV của Atletico Madrid và Deportivo khiến một CĐV Deporitvo thiệt mạng, FC Barcelona bày tỏ sự phẫn nộ và kịch liệt lên án nạn bạo lực trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Vào hôm Chủ nhật vừa qua, CLB đã liên hệ với Bộ trưởng bộ Thể thao, Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha để làm rõ quan điểm của CLB, cũng như sẵn sàng hợp tác để bài trừ tận gốc nạn bạo lực trong bóng đá, không để những sự việc đáng tiếc như vừa qua tiếp tục tái diễn.

FC Barcelona luôn cho thấy thái độ không khoan dung trước nạn bạo lực trong thể thao và xin gửi lời chia buồn đến các nạn nhân của vụ việc diễn ra ở Madrid vừa qua.

Barcelona, 01 tháng 12 năm 2014."
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FC BARCELONA KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI NHẬN ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT CATALUNYA VỀ CHẤT LƯỢNG AN NINH TẠI CAMP NOU

2013-12-17_ESTADIMKT_VIC_9048_3.v1413194802.jpg

Sau vụ ẩu đả diễn ra bên ngoài SVĐ Vicente Calderon giữa CĐV Atletico và CĐV Deportivo khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, chủ đề bóng đá nóng được bàn đến những ngày nay tại Tây Ban Nha chính là chất lượng an ninh trong và ngoài sân, cùng sự minh bạch trong việc phân phát vé xem các trận đấu.

Tại Barcelona, vấn đề cũng được đặt ra, khi đêm qua, Lluis Miquel Venteo – một trong những người đứng đầu cơ quan Cảnh sát Catalunya Mossos d’Esquadra và cũng là lực lượng chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho SVĐ Camp Nou, phát biểu trên đài phát thanh Cadena SER rằng “FC Barcelona, theo nhận xét của tôi, đã không làm mọi cách có thể, trong khả năng của mình, để đảm bảo chất lượng an ninh cho SVĐ cũng như CĐV. Bài trừ tận gốc nạn bạo lực trong bóng đá là trách nhiệm của mọi CLB. Tôi không hiểu vì sao FC Barcelona lại không làm mọi biện pháp như chúng tôi đề xuất.”

mossos-desquadra-desplegados-camp-nou-1417446403327.jpg

Trước phát biểu trên của ngài sĩ quan Mossos d’Esquadra, FC Barcelona đêm qua chính thức ra thông cáo:

FC Barcelona không đồng ý với phát ngôn trên các phương tiện truyền thông của người đứng đầu cơ quan Cảnh sát Catalunya Mossos d’Esquadra và cũng là lực lượng chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho SVĐ Camp Nou, Lluis Miquel Venteo, khi nói rằng CLB đã không thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết để giúp đỡ lực lượng này trong công tác bảo đảm an ninh. FC Barcelona muốn làm rõ các vấn đề sau:

• Các gia đình đến Camp Nou có thể an tâm rằng họ sẽ không gặp phải bất kỳ nguy cơ nào liên quan đến nạn bạo lực.
• Trong những năm gần đây, FC Barcelona và Mossos đều hợp tác chặt chẽ với nhau, và các bên sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ này nhằm đảm bảo chất lượng an ninh tại Camp Nou.
• Điều đáng chú ý nữa là trong những năm gần đây, Camp Nou chưa từng phải chứng kiến bất kỳ một sự cố an ninh nghiêm trọng nào.
• Trong công tác kiểm soát các trận đấu tại Camp Nou hai mùa giải nay (2013/14 và 2014/15), CLB chưa từng vi phạm các quy định về an ninh do Mossos đặt ra.
• Trong mọi hoạt động của mình, cũng như trong công tác nhận dạng các nhóm bạo lực tiềm tàng, dựa trên các công cụ giám sát và kiểm tra, CLB luôn nắm rõ thông tin của từng cá nhân, cho phép phản ứng tức thời trước bất kỳ sự cố nào diễn ra.
• Cùng với Mossos, FC Barcelona nhận thức rõ rằng nguy cơ bạo lực luôn gắn liền với những sự kiện thể thao quan trọng và quy mô, do đó CLB luôn ra sức nỗ lực đảm bảo an toàn cho người hâm mộ.
• Thực tế và lịch sử đã chứng minh, trong hơn 10 năm qua, FC Barcelona luôn đấu tranh kiên quyết trước nạn bạo lực trong bóng đá cũng như thể thao, luôn ủng hộ các giải pháp đấu tranh, bài trừ tận gốc nạn bạo lực từ các giới chính quyền và thể hiện thái độ không khoan dung trước mọi hành vi bao lực.
• Bất kỳ sự hợp tác nào với Mossos cũng đều phải hướng đến lợi ích của người hâm mộ, cũng như cần phải được duy trì bền chặt, liên tục trong hiện tại và cả tương lai.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Toà án trọng tài thể thao CAS/TAS đã bác đơn kháng cáo của FC Barcelona về lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA. Theo đó, lệnh cấm chuyển nhượng FIFA áp đặt lên Barça sẽ giữ nguyên hiệu lực. Lệnh cấm chuyển nhượng mà FIFA áp đặt lên Barça bao gồm:

- Mức phạt tiền 375.000 euro
- Cấm Barça thực hiện các hoạt động chuyển nhượng cầu thủ trong: kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới - tháng 01/2015 và kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015.

CLB sẽ được phép chuyển nhượng trở lại kể từ kỳ chuyển nhượng mùa đông - tháng 01/2016.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển nhượng cầu thủ, lệnh cấm hướng đến duy nhất lợi ích trực tiếp của chính Barça . Nghĩa là, những cầu thủ đang thuộc biên chế Barça (đang khoác áo hoặc đang được cho mượn ở những CLB khác), nếu muốn rời CLB hoặc nếu muốn trở lại CLB, thì các hoạt động chuyển nhượng này vẫn được phép tiến hành. Nghĩa là, Montoya nếu muốn ra đi vẫn có thể đi, Barça nếu muốn mang Deulofeu hay Denis Suarez từ Sevilla trở lại CLB vẫn được.

Tuy vậy, đây chỉ là thông tin mang tính tham khảo và vẫn chưa chắc chắn từ giới làm nghề trong công tác mua bán cầu thủ. Đến nay, chúng ta vẫn chưa có thông tin xác thực nào từ phía CLB.

Sau khi CAS/TAS ra phán quyết, FC Barcelona cũng ra thông cáo:

BARÇA SẼ TIẾP TỤC KHÁNG ÁN LÊN TOÀ ÁN LIÊNG BANG THUỴ SĨ VỀ PHÁN QUYẾT CỦA CAS/TAS

Presentacion-de-Luis-Enrique-M_54419378925_54115221154_600_396.jpg

FC Barcelona, với tất cả sự tôn trọng đối với các cơ quan thể thao có thẩm quyền, bày tỏ sự không đồng ý trước phán quyết giữ nguyên bản án cấm chuyển nhượng của FIFA lên CLB từ Toà án trọng tài thể thao CAS/TAS, với lý do cho rằng FC Barcelona đã vi phạm luật chuyển nhượng cầu thủ trẻ.

CLB đã khẳng định rõ ràng với Uỷ ban kỷ luật FIFA, Uỷ ban kháng cáo FIFA và CAS/TAS rằng CLB hiểu đúng và ủng hộ các chính sách bảo vệ lợi ích của các cầu thủ trẻ, cũng như bản thân CLB quan tâm đến việc bảo vệ sự phát triển và giáo dục của các cầu thủ này.

Điều này đã được khẳng định trong suốt lịch sử CLB, khi FC Barcelona trở thành một minh chứng cho thế giới về đường lối đào tạo cầu thủ trẻ. Học viện đào tạo trẻ của FC Barcelona là ngôi trường giáo dục chuẩn mực hiện thực hoá ước mơ của hàng trăm cầu thủ trẻ.

Những lỗi lầm mà CLB có thể mắc phải, đã được nhìn nhận và thảo luận đúng với các khuôn khổ quy định của các cơ quan thể thao có thẩm quyền, và kết quả cho thấy có sự xung đột giữa các quy định của FIFA với luật pháp Tây Ban Nha, cùng với đó là sự tin tưởng vào cách làm đúng đắn của chính CLB.

Vì vậy, FC Barcelona cho rằng phán quyết của CAS/TAS và án phạt của FIFA là hoàn toàn không công bằng, hình phạt đưa ra đối với CLB là quá mức, khi xét đến cách thức và kết quả của vụ việc.

Cuối cùng, FC Barcelona sẽ tiếp tục xem xét và tìm kiếm các thủ tục pháp lý khả dĩ khác, trong đó có việc kháng án lên Toà án Liên bang Thuỵ Sĩ đối với phán quyết của CAS/TAS.

LFP (LA LIGA) CŨNG PHẢN ĐỐI PHÁN QUYẾT CỦA CAS/TAS

masia-lleva-dos-anos-estando-ojo-del-huracan-fifa-1419937095801.jpg

Thêm một thông tin quan trọng liên quan đến phán quyết của CAS/TAS về lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA lên Barça. Sau khi FC Barcelona ra thông báo khẳng định rằng phán quyết của CAS/TAS là hoàn toàn không công bằng, và tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo lên Toà án Liên bang Thuỵ Sĩ, LFP (cơ quan chủ quản La Liga) cũng đã ra tuyên bố ủng hộ FC Barcelona trong vụ việc.

Thứ nhật, LFP đề cao vai trò của FC Barcelona trên bản đồ thế giới trong việc đào tạo, giáo dục cầu thủ trẻ. Thứ hai, LFP khẳng định rằng các chính sách của FC Barcelona đối với chuyển nhượng và đào tạo cầu thủ trẻ, cũng chính là những chính sách mà các CLB Tây Ban Nha khác đang áp dụng. Nếu FC Barcelona đã bị trừng phạt, thì các CLB Tây Ban Nha cũng sẽ (buộc) phải chịu cảnh tương tự. Cuối cùng, LFP tin rằng các quy định của FIFA là mâu thuẫn và xung đột với các quy định của Liên minh châu Âu EU, do đó LFP có thể sẽ đưa vụ việc lên EU để giải quyết.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARTOMEU BIỆN HỘ: TÔI VÀ CLB KHÔNG BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH GIAN LẬN THUẾ

Bartomeu-a-su-llegada-a-la-Aud_54426149498_54115221154_600_396.jpg

Vào hôm qua, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của FC Barcelona, cùng với luật sư của ông – chuyên gia về luật hình sự, Jose Angel Gonzalez Franco đã có mặt tại Toà án Quốc gia (Audiencia Nacional) để đưa ra lời biện hộ trong vụ việc liên quan các bản hợp đồng chuyển nhượng Neymar. Phiên toà kéo dài trong hơn 3h đồng hồ. Bartomeu đã trả lời tất cả các câu hỏi từ Thẩm phán, Uỷ viên công tố, Uỷ viên Toà án Quốc gia, luật sư của CLB và luật sư biện hộ của ông. Luật sư của cựu Chủ tịch Sandro Rosell từ chối việc đưa ra các câu hỏi đối với Bartomeu.

Ngài Chủ tịch giải thích với Thẩm phán rằng trong vụ chuyển nhượng Neymar, vì Sandro Rosell có sự am hiểu về thị trường chuyển nhượng bóng đá nói chung cũng như thị trường chuyển nhượng Brazil nói riêng, nên vị cựu Chủ tịch CLB đứng ra phụ trách chính, và tiến hành đàm phán với cha của Neymar. Bartomeu lúc bấy giờ vẫn còn là Phó chủ tịch mảng thể thao của Barça, nhấn mạnh rằng ông không hề có liên quan đến quá trình đàm phán với cha của Neymar. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra rằng, sau khi quá trình đàm phát kết thúc, ông đã nhận được các bản hợp đồng và thông qua mà không nhận thấy có bấy kỳ rủi ro tài chính hay pháp lý nào.

Theo lời biện hộ của Josep Maria Bartomeu, cả ông lẫn Sandro Rosell thời điểm đó đều đưa ra chỉ thị tiến hành trả các khoản thuế ứng với các điều khoản trong hợp đồng, theo sự cố vấn và hướng dẫn từ các chuyên gia tài chính của CLB. Và bản thân ông cũng như toàn bộ ban lãnh đạo CLB không bao giờ có ý định giân lận thuế, cũng như không muốn vụ việc hiện tại đi theo hướng vận dụng pháp luật hình sự.

Liên quan đến cáo buộc về hành vi phi pháp trong quản trị, Chủ tịch Bartomeu đưa ra yêu cầu thực hiện một cuộc xem xét toàn diện và thấu đáo tất cả các bản hợp đồng trong vụ chuyển nhượng Neymar. Việc xem xét này cần phải chuẩn hoá các nội dung liên quan đến thuế diễn ra trong tháng 02 năm 2014 (tức không thể xem xét một vụ việc của quá khứ nhưng lại áp đặt bằng khuôn khổ của hiện tại).

Đến thời điểm này, tổng số tiền thuế mà FC Barcelona nộp (sau) cho cơ quan thuế đã vượt xa con số yêu cầu của bất kỳ quy định nào trong pháp luật về thuế tại Tây Ban Nha (tức là dù phía Toà án và Công tố có diễn giải pháp luật về thuế dưới góc độ nào (có lợi hay bất lợi) đi chăng nữa, thì khoản thuế mà CLB đã nộp đều vượt quá con số yêu cầu, hiểu nôm na là đã “trả dư ngoài mong đời”).

CLB hy vọng và tự tin rằng lời biện hộ của ngài Chủ tịch sẽ góp phần làm sáng tỏ vụ việc.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top