Tiki taka của năm 2012

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tiki taka của năm 2012​

Hãy cùng nhìn lại những thay đổi trong lối chơi đang khiến các bậc thầy về chiến lược trên khắp thế giới đau đầu tìm cách phá giải.

143575737.0_standard_709.0.jpg

Điều gì đã xảy ra tại Barcelona trong một năm vừa qua? Có lẽ kiến thức của tôi không phong phú bằng nhiều bạn, nhưng theo nhìn nhận của bản thân, tôi cho rằng sự xuất hiện của Tito Vilanova là một thành công lớn ở Camp Nou khi Pep nói lời tạm biệt CLB xứ Catalan. Phong cách thi đấu vẫn dựa trên hạt nhân của lối chơi dưới thời Pep, nhưng không phải là tàn tích của nó. Cách đá của Barça ngày nay như được "vặn xoắn ốc" đi về phía trước, không phải tịnh tiến theo một đường thẳng không hề giữ lại điều gì của quá khứ, mà là những vòng cung trên chiếc đinh ốc, kế thừa những tinh túy trong lối chơi dưới thời Pep nhưng ở một tầm cao hơn, trình độ hoàn thiện hơn để thích nghi với những tình huống mới, cụ thể là những chiếc xu buýt to hơn và ngày càng phổ biến.

Tiki Taka (hay thường được phát âm là "tiqui-taca" trong tiếng Tây Ban Nha) là một phong cách thi đấu được dung hòa giữa lối chơi tổng lực ở thế kỷ trước với đặc trưng chuyền bóng ngắn, di chuyển, phối hợp với những vệ tinh xung quanh và kiểm soát bóng của La Masia. Đó là những gì mà Wikipedia định nghĩa về Tiki taka. Tôi muốn bắt đầu bằng một sự mô tả nào đó dù biết rằng, tất cả những ai đọc bài viết này cũng đã quá quen thuộc với phong cách thi đấu đáng tự hào của Barcelona.

Mùa giải năm ngoái, có người gọi đó là mùa giải của 4 danh hiệu nhưng đánh mất 2 chức vô địch quan trọng nhất, cũng có người cho đó là kết thúc một triều đại hoàng kim, rực rỡ, thậm chí là tuyệt vời nhất trong lịch sử. Nhưng nếu được hỏi, tôi sẽ cho rằng đó lại là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hoàn thiện hơn, xuất sắc hơn và chung sống cùng nhiều chiếc xe buýt hai tầng hơn, trong số đó có The Blue là chiếc đắt giá và kiên cố nhất.

Nhiều người đã tự hỏi, nếu bây giờ phải đối mặt với 11 hậu vệ thì làm cách nào để đưa bóng vượt qua rừng người ấy vào lưới? Và thế là kế hoạch B được đưa ra thảo luận, rồi cả C, D, E, F cũng được thảo luận. Nhưng may mắn thay HLV đã không nghe theo những kế hoạch đã được công chúng bàn tán từ rất lâu ấy. Thay vào đó, kế hoạch A lại được cải thiện và tiến bộ hơn rất nhiều so với cách đây một năm để thích ứng với những hoàn cảnh mới của thực tại.

Nhưng vẫn có một số cảm thấy cần thay đổi bằng một cách chơi khác, dù cho phong cách hiện tại là truyền thống của chúng ta. Thế họ muốn chơi như thế nào? Thành thật mà nói, thậm chí họ còn chả biết nên chơi như thế nào là hợp ý. Những ai đang chỉ trích lối đá Tiki taka, thì hãy tìm cho mình một cách đá khác tối ưu hơn. Làm ơn về nhà và mở FIFA 13 hoặc bất kỳ game bóng đá nào khác. PES cũng là một lựa chọn tốt (đừng nghĩ tôi đang quảng cáo cho một dòng game nào đó nhé!), chọn bất kỳ đội bóng nào mà bạn thích và lựa bất cứ đối thủ nào mà bạn muốn. Bây giờ hãy cứ chuyền bóng và đừng để cho đối phương chạm được vào nó. Bạn thấy có dễ dàng không? Không, chả dễ như chúng ta nghĩ.

Bây giờ, hãy thử làm điều tương tự ở gần vòng cấm địa của đối thủ hơn. Bất chợt bạn sẽ nhận ra rằng mình là đội nắm thế chủ động, cơ hội sẽ tự đến, chỉ cần chúng ta kết thúc thật chuẩn xác. Chỉ có một mối nguy hiểm duy nhất đối với bạn là những pha phản công tốc độ.

Trở lại với thực tế, đó là những gì đã xảy ra ở mùa giải năm ngoái, chúng ta đã không tận dụng được số cơ hội của mình. Những ai thích chỉ trích hãy nhìn nhận lại điều gì đang thực sự xảy ra, đó không phải là kết thúc của một kỷ nguyên nào cả.

Khi mọi thứ không tiến triển như những gì bạn cố gắng, sẽ có những lí do đằng sau việc một cầu thủ rớt phong độ và điều duy nhất cần làm lúc đó là đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn.

Bây giờ chúng ta đang đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, nhưng sau này sẽ có lúc chúng ta thất bại. Điều đó không đồng nghĩa rằng chúng ta phải thay đổi bằng một lối chơi khác, mà phải phân tích, tìm hiểu rồi chỉ ra tại sao kết quả lại không như mong đợi và đưa ra những thay đổi cần thiết cho hệ thống, để nó ngày một hoàn thiện hơn.

Thay lời kết, tôi muốn chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, Tito Vilanova và Eric Abidal nhanh chóng hồi phục bệnh tình, tương lai tươi sáng chờ đón Pep Guardiola ở bất cứ nơi nào ông đến và trao tình yêu đến tất cả những ai dành trái tim của mình cho môn thể thao này.

Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã dành thời gian đọc và cảm nhận bài viết của tôi, những ai đã ủng hộ, cổ vũ, mang sức mạnh tinh thần lớn lao đến với đội bóng thân yêu của chúng ta.

Visça el Barça!

Tác giả: fcbsoul
 
Sửa lần cuối:

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Tiki taka là một trò tra tấn thể lực điên rồ, rất may trong thời đại Tito (cứ gọi là thế đi) cầu thủ bớt bị tra tấn hơn và Xã nhà cũng hiền hòa với bộ móng vuốt cùn hơn.

Điều đầu tiên nằm ở phòng thủ, như mọi năm chúng ta thấy một cầu thủ khi bị mất bóng ngay lập tức anh ta lao về phía cầu thủ đối phương giữ bóng. 2 đồng đội gần nhất cũng sẽ lao về phía đối thủ hình thành thế trận tam giác bao vây. Những cầu thủ còn lại khép các góc chuyền và bắt người chặt. Vậy điều gì đang xảy ra: nhìn vào trận AC-Barca 0-4 để nhìn ra vai trò Buquest, anh đá hay sân nhà ổn - anh dở đội nhà lúc nào cũng bị báo động. Tiếp theo là bài học về cách tôn trọng đối phương. Trận lên ngôi C1 mùa 08, một mình Pique bắt cả Gay lần Rùa ny. Trận Barca - Chel đầy tranh cãi - nhớ rằng trận đấy Drogba đi bình thường trong sân còn ngã nữa là có bóng. Điều gì xảy ra gần đây: Ronaldo thoải mái tung hoành còn Messi, Ini luôn bị 4 người kèm chặt. Cả thằng ranh con đầu chổi của AC cũng thoải mái tung tăng trong sân để rồi ghi bàn mở tỷ số, chuyện gì vậy Barca.

Thứ 2 về hàng công: thiếu nhiệt là điều quá rõ ràng, không thể trách Messi, Xavi, hay Ini rõ ràng họ không còn ở cái thời mà cậy sức. Lửa từ sức trẻ là điều cần duy trì. Năm ngoái còn nhìn 1 Sanchez ra hồn, năm nay thì Sanchez lụi hẳn - ông đã làm gì vậy Tito ? Nên nhớ tôi luôn nhìn rõ những cố gắng & khao khát của chàng trai này mỗi lần được tung vào sân. Pedro có phần kẻ cả, lười và vô trách nhiệm.

À còn điều nữa, bán Alves đi luôn và ngay.
 

ex_ncc

Trung học xã
Đầu quân
19/9/11
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Sau trận thua đậm 4-0 trước Bayern Munich, chúng ta - những fan hâm mộ đội bóng cần ngồi lại với nhau để thảo luận xem tại sao và điều gì cần phải hành động ngay?

4-0.jpg

Có thật sự chúng ta là số không đối với Bayern tại thời điểm hiện tại???


Trận thua đó khiến cho những fan hâm mộ xã nhà bẽ bàng, phải khẳng định luôn trận đấu đó chúng ta đã thua toàn diện: Chiến thuật và tính đồng đội là hai mảng lớn nhất. Từ trước tới nay,FC Barcelona luôn tự hào vì tính đồng đội được phát huy qua lối đá đặc trưng Tikitaka với chiến thuật nắm giữ thế trận lấy tấn công làm phòng thủ từ xa. Nhưng trước Bayern, chúng ta đã hoàn toàn đánh mất (hay đội bạn đã phát huy tốt hơn?) chúng.

Chỉ ra điểm yếu sau thất bại luôn dễ dàng vì nó thường đi kèm với ý nghĩ chỉ trích, tuy nhiên hãy bình tâm và sẵn lòng nhìn nhận nó như khi ta chỉ ra điểm tuyệt vời trong những chiến thắng giòn giã khi trước.

Thứ nhất, BHL và đội bóng đã sai lầm có thể nói là trầm trọng về chiến thuật, cái đầu của Heynckes đã thắng trong trận chiến này.

hekley.jpg


Trước trận đấu, HLV phó Roura đã từng phát biểu: Đội nào nắm giữ thế trận đội đó sẽ có cơ hội lớn để chiến thắng. Hoàn toàn đúng, và Heynckes đã nắm được thóp của vị HLV trưởng Tito, học tập lối đá phòng ngự phản công nhường quyền kiểm soát bóng cho chúng ta. Trong trận đấu có thể thấy, khi Barcelona có bóng đội bạn dồn toàn bộ về phía sân nhà, không còn một bóng cầu thủ nào phía bên kia chiến tuyến. Với sự cơ bắp của hàng tiền vệ và sự nhanh nhẹn sắc bén của hàng tấn công, Bayern đã dễ dàng xé lưới Valdes. Câu hỏi là tại sao, ngày trước chúng ta vẫn chơi như thế dưới thời Guardiola và thường xuyên chiến thắng?


Pep.jpg


Có nhiều lí do dễ dàng nhận ra, dưới thời Pep đội bóng luôn lấy tấn công làm phòng thủ, chúng ta đá pressing toàn sân, gần như không cho đội bạn có một cơ hội lấy bóng để phản công, vì chỉ sau 6 giây mất bóng ta phải lấy lại nó. Có lẽ điều này đã chuệch choạch đi nhiều từ khi Tito lên tiếp quản. Bởi thế nên anti fan có lúc ngợi ca là Tito team đã hoang dại hơn nhưng cũng thiếu chắc chắn hơn rất nhiều. Với những đội bóng lớn như Real hay Bayern Munich điều đó mới được thể hiện rõ nhất. Thật là thảm họa khi tấn công không được mà phòng thủ không xong, và Heynckes đã đánh trúng vào điểm yếu đó - khi mà hàng thủ lại vá víu tùm lum như chưa từng.

Chính vì điểm yếu về chiến thuật, tính đồng đội đã không còn được phát huy, trong khi đội bạn đã quá đều từ bọc lót hỗ trợ phòng thủ lấn leo biên tấn công. Messi hoàn toàn bị cô lập trước vòng vây của hàng tiền vệ cơ bắp đã lùi sâu của Bayern, hai cánh tê liệt vì mật độ quá dày đặc trên sân bóng.


Vậy giải pháp lẽ ra cần phải được điều chỉnh ngay, hàng thủ thiếu chất cần phải được hỗ trợ, thủ trước công sau, lấy nắm giữ bóng làm phòng thủ, đợi đội bạn vào tròng dâng lên tấn công, là sân nhà Bayern không thể không tấn công. Ít nhất không để tình trạng trên sân khi ta mới chỉ có bóng từ thủ môn Valdes đội bạn đã co về nửa sân nhà vì biết chắc ta sẽ lao lên ngay. Chúng ta đã thành công vang dội với Pep's team và sẽ không dễ dàng như thế bởi chiến thuật ta không còn xa lạ gì với họ nữa, phải biến đổi và điều đó luôn nằm ở phần dưới của chu trình hình sin.

Tóm lại, trận thua đó là tổng hòa của yếu tố : Con người và chiến thuật . Thất bại luôn có cái giá đi kèm là cái giá trị của nó. Nó thử thách lòng can đảm của không chỉ cầu thủ mà cả fan hâm mộ.

support them.jpg

Hãy luôn sát cánh cùng đội bóng, hãy tìm hiểu họ, phân tích họ đau đớn và vui vẻ cùng họ. Và khi mọi thứ không còn thì nhớ hi vọng vẫn luôn ở lại!
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top