[Tứ kết - Lượt về] AS Roma - FC Barcelona (3-0)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Champions%20League.png

Roma.png
vs.png
FCB.png


Thời gian: 1:45 - Ngày: 11/04/2018 - SVĐ: Olimpico

77642034.jpg


DaQYq22WAAABqai.jpg
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Đêm nay có ai thức xem không nhỉ? Kèo MC - Liv có vẻ hấp dẫn hơn. Roma không đủ bản lĩnh + đẳng cấp để lật kèo trước Barca
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nếu nhẹ nhàng bước tiếp sau trận này. Chỉ mong bốc thăm gặp đúng Real ở bán kết! Thực sự mong điều may mắn đó.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
trận này không hay bằng trận MC đâu,đêm xem MC thi thoảng đảo qua thôi ;)) em dự tỷ sô 1-1.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Roma đã chơi một trận đấu thực sự quả cảm và lọt tiếp vào vòng sau một cách xứng đáng.
Ngược lại, chúng ta đã chơi một trận đấu cực kỳ tệ hại, có lẽ chỉ trừ Messi và Ter Stegen là khá hơn các đồng đội khác một chút.

Chưa kể quyết định sai lầm của Valverde về mặt chiến thuật khi suốt cả hiệp Hai hàng thủ như cái bị bông để đối thủ tra tấn bằng bóng bổng mà không có một sự phản kháng nào.

Với tình hình này lấy ai kìm hãm độ vô đối của bọn Vàng Da bây giờ :sosad:
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Không thể tin nổi,cú sốc này quá lớn :(( đá 1 trận quá bạc nhược,vô hồn.thua đúng trận quan trọng nhất.cứ tưởng bốc được lá thăm Roma là ngon ai dè :((
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Quá buồn. Một trận đấu bạc nhược. Barca hôm nay đã trở thành nạn nhân của cuộc lội ngược dòng mà trước giờ chúng ta vẫn tự hào rằng chỉ chúng ta mới có thể làm được. Thật sự là một thất bại đau đớn. Với tôi lúc này, mùa giải 2017 - 2018 coi như đã khép lại
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Cả đội chạy như không ra hơi thì đá đấm cái gì. Xem trận này mà quá ức chế! Tâm lý thi đấu hèn nhát kiểu này thì có vào trong cũng chết tức tưởi, rất nhiều lần Suarez kêu gào đồng đội thi đấu cao hơn mà không được. Nếu chơi đôi công 5 ăn 5 thua thì chỉ cần ghi được 1 bàn là xem như xong trận đấu. Bực nhất là tay HLV, ham hố kỷ lục bất bại ở La Liga mà vắt kiệt sức của các cầu thủ trụ cột, khi thấy Busquest, Rakitic đá vật vờ; Semedo, Roberto bị lép vế hoàn toàn về thể hình, luôn thua trong những pha tranh chấp tay đôi... thì lại không dám thay ra, khi thay người thì tất cả đã quá muộn. Nói chung đây là một trận thua đầy bạc nhược mà lỗi lớn nhất thuộc về HLV.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mất ngủ và không thể hiểu, không thể giải thích nổi.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
4h sáng giật mình thức, mở livescore và...không thể đứng dậy nổi, đội bóng của mình vừa bị loại cách đó ít phút.
Có ai đó đã dùng từ vỡ vụn. Đúng vậy, từ khi biết đến cái tên FC Barcelona, tinh thần của tôi mới vỡ vụn đến như vậy.
Vỡ vụn vì đoạn kết đau đớn của Ini.
Vỡ vụn vì nghĩ đến cảnh phải chứng kiến các cầu thủ thi đấu với tinh thần xuống cấp ở những trận đấu sắp tới, Barca không phải là PSG vun tiền để khỏa lấp thất bại.
Vỡ vụn vì sự mong manh lấp lánh của Barca khi luôn phải vác trên vai danh hiệu vô bổ: UCV số 1, để rôì chỉ thất bại 1 trận nhưng là thất bại cả mùa giải dài đằng đẵng.
Buồn vì Barca đã thua, đã bị loại như rất nhiều lần khác. Hãy xem như thất bại này là một tại nạn xảy ra đối với chính mình mà bạn không hiểu nguyên nhân vì sao. Đó có lẽ là cách duy nhất vì cuộc đời không có hai chữ "nếu như".
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhớ mùa thứ 2 của Lucho, khi đó ta thắng ATM ở lượt đi tứ kết C1ta thắng 2-1 trên sân nhà và lượt về thua 0-2. Sau trận thua bị loại đó là chuỗi Domino thua liên tiếp. Dự là mùa này cũng vậy sau đây sẽ là những trận thua dù cuối mùa cup Liga vẫn về ta thôi. Mùa này có lẽ ta sẽ được Liga và Copa nhưng thua như thế này là hèn nhát, là bạc nhược, là yếu đuối. Như mình đã nói trước đây là ông Valverde đã đánh mất cái sự nhạy bén chiến thuật khi vào hiệp 2...Thật sự không hiểu nổi và quá khó để nuốt trôi thất bại này. Là fan của Xã từ những năm 2000 đã nếm đủ đắng cay, ngọt ngào cùng Xã nhưng chưa bao giờ thấy trận đấu nào hèn hạ và bạc nhược đến như vậy. Nhiều lúc nghĩ ông Valverde yếu đuối và nhu nhược như ông Bartomeu vậy.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ông nào dự Bà Xã và MC dễ dàng vào bán kêt thì lên cầu Nhật Tân nhảy đi =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Không nói về bóng đá, chỉ nói về tinh thần và không khí hôm nay thôi chẳng khác nào tái hiện đấu trường Colosseum rực lửa và người La Mã kiêu hãnh thổi bay Barça ra khỏi cuộc chơi.
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vì tương lai, hãy vui với kết quả này. Nó sẽ thay đổi thượng tầng CLB nhanh hơn! Về chuyên môn thì khỏi bàn! Roma rõ ràng xứng đáng đi tiếp và 4 đội mạnh nhất sẽ không thể có lối đá và tâm thế như Barca, một hình ảnh của một đội bóng hạng 2.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Trận thua (hiếm gặp) cũng là lần đầu xảy ra ở đấu trường châu Âu năm nay thực sự tước đoạt hết mọi nỗ lực trước đó của cả một mùa giải. Valverde có lý của ông ta. Lợi thế 3 bàn. Đá sân khách thì chẳng tội gì phải nhao lên dồn ép người ta mà thay vào đó là đủng đỉnh chờ cơ hội. Ông biết đối thủ lớn hơn và khó nhằn hơn vài ngày nữa là Bầy Dơi. Tính toán đó không sai. Thực dụng và chuẩn xác. Nhưng 'hành sự tại thiên'.

Umtiti có dấu hiệu thi đấu kém bất ngờ vài trận gần đây và trận này thì Pique cũng kém cùng. Thế là thảm họa xảy ra. AS Roma nhận ra sự hiệu quả với lối chơi đơn giản nhất và họ thực hiện công việc này quá tốt. Thế là họ lập kì tích.

Các trận thắng trước đây không thấy ai vào bình luận trao đổi. Cứ phải thua thì mới đông vui. Có vẻ nỗi buồn thua trận mới là đặc sản với người hâm mộ Barça. Nó làm mình liên tưởng đến lời bài hát: Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh ở nơi đâu? Hy vọng mọi người chăm chém gió hơn :D

[video=youtube;ZBT0Chsef0k]https://www.youtube.com/watch?v=ZBT0Chsef0k[/video]
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Vấn đề là HLV không có bất cứ sự điều chỉnh nào cho đến phút thứ 80 của trận đấu mà rõ ràng trong cả H1 và H2 của trận đấu lối chơi của Roma chỉ là bóng bổng và phất lên cho Dzeko xử lý :D
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Trận thua (hiếm gặp) cũng là lần đầu xảy ra ở đấu trường châu Âu năm nay thực sự tước đoạt hết mọi nỗ lực trước đó của cả một mùa giải. Valverde có lý của ông ta. Lợi thế 3 bàn. Đá sân khách thì chẳng tội gì phải nhao lên dồn ép người ta mà thay vào đó là đủng đỉnh chờ cơ hội. Ông biết đối thủ lớn hơn và khó nhằn hơn vài ngày nữa là Bầy Dơi. Tính toán đó không sai. Thực dụng và chuẩn xác. Nhưng 'hành sự tại thiên'.

Umtiti có dấu hiệu thi đấu kém bất ngờ vài trận gần đây và trận này thì Pique cũng kém cùng. Thế là thảm họa xảy ra. AS Roma nhận ra sự hiệu quả với lối chơi đơn giản nhất và họ thực hiện công việc này quá tốt. Thế là họ lập kì tích.

Các trận thắng trước đây không thấy ai vào bình luận trao đổi. Cứ phải thua thì mới đông vui. Có vẻ nỗi buồn thua trận mới là đặc sản với người hâm mộ Barça. Nó làm mình liên tưởng đến lời bài hát: Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh ở nơi đâu? Hy vọng mọi người chăm chém gió hơn :D

[video=youtube;ZBT0Chsef0k]https://www.youtube.com/watch?v=ZBT0Chsef0k[/video]

Đúng vậy, với mình thì đây chỉ là 1 tai nạn thôi. Cái quan trọng là rút ra được bài học gì sau thất bại này? Barca nên ưu tiên mua TV làm bóng hơn TĐ mùa sau, còn nếu không thì HLV nên mạnh dạn thay đổi lối chơi đi chứ với những cầu thủ đang có này thì làm ơn đừng bật ban kiểu tiki-taka nửa mùa này nữa.
 
Sửa lần cuối:

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận thua (hiếm gặp) cũng là lần đầu xảy ra ở đấu trường châu Âu năm nay thực sự tước đoạt hết mọi nỗ lực trước đó của cả một mùa giải. Valverde có lý của ông ta. Lợi thế 3 bàn. Đá sân khách thì chẳng tội gì phải nhao lên dồn ép người ta mà thay vào đó là đủng đỉnh chờ cơ hội. Ông biết đối thủ lớn hơn và khó nhằn hơn vài ngày nữa là Bầy Dơi. Tính toán đó không sai. Thực dụng và chuẩn xác. Nhưng 'hành sự tại thiên'.

Umtiti có dấu hiệu thi đấu kém bất ngờ vài trận gần đây và trận này thì Pique cũng kém cùng. Thế là thảm họa xảy ra. AS Roma nhận ra sự hiệu quả với lối chơi đơn giản nhất và họ thực hiện công việc này quá tốt. Thế là họ lập kì tích.

Các trận thắng trước đây không thấy ai vào bình luận trao đổi. Cứ phải thua thì mới đông vui. Có vẻ nỗi buồn thua trận mới là đặc sản với người hâm mộ Barça. Nó làm mình liên tưởng đến lời bài hát: Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh ở nơi đâu? Hy vọng mọi người chăm chém gió hơn :D

[video=youtube;ZBT0Chsef0k]https://www.youtube.com/watch?v=ZBT0Chsef0k[/video]

Cuối cùng thì bác đã thốt nên lời rồi sao, thường là khi thua thì dễ bộc lộ cảm xúc và phân tích hơn. Vui vì thắng thì có thể ngồi rung đùi một mình, thua trận chỉ biết vào đây để giải tỏa còn hơn là phải gồng mình xem báo.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Vấn đề là HLV không có bất cứ sự điều chỉnh nào cho đến phút thứ 80 của trận đấu mà rõ ràng trong cả H1 và H2 của trận đấu lối chơi của Roma chỉ là bóng bổng và phất lên cho Dzeko xử lý :D
Công nhận là cũng hơi khó hiểu. Giờ đặt vào hoàn cảnh của Valverde thì mình tính thế này: tỷ số đang là 2-0. Để Ini hói trên sân dọa đối phương đến gần hết giờ mới thay Gomes vào giữ tỷ số. Đúng bài là còn chục phút nữa hết giờ là thay thôi. Ai ngờ vừa thay vào lại toi. Đúng là không thể học được chữ ngờ và giờ đây ta đều lật lại toàn bộ quan điểm để mong chờ kết quả sẽ thay đổi dù nó đã xảy ra. Ta mong rằng biết thế chơi tấn công ầm ầm, ta mong ông Ini hói có khi nên nghỉ trận này vì kết quả ổn rồi và cần thủ tốt. Rồi ta lại mong...mong mãi cũng chẳng làm thế nào cho hết bức xúc. Valverde là người tỉnh táo nhất. Ông ta đã cảnh báo chúng ta là AS Roma có thể lội ngược dòng. Và ông ta cũng bình tĩnh chấp nhận kết quả và nhận trách nhiệm. Đến lúc này mới giật mình nhớ ra ta quá mạnh ở La Liga nhưng ở C1 thì ta đâu có mạnh bằng. Ta không có Coutinho. Ta vẫn còn rèn Dembele. Và thế là ta mới ngẩn ra hóa ra ta cũng có thể trở thành bình thường nếu không có những giây phút xuất thần của vài ba cầu thủ.

Phải nói rằng Roma đá rất tốt hôm nay. Cụm từ Remuntada đã trở thành Romantada. Ngoạn mục thật.

Đúng vậy, với mình thì đây chỉ là 1 tai nạn thôi. Cái quan trọng là rút ra được bài học gì sau thất bại này? Barca nên ưu tiên mua TV làm bóng hơn TĐ mùa sau, còn nếu không thì HLV nên mạnh dạn thay đổi lối chơi đi chứ với những cầu thủ đang có này thì làm ơn đừng bật ban kiểu tiki-taka nửa mùa này nữa.
Vấn đề ở chỗ tiki-taka đích thực nó là thế nào nhỉ :D. Giờ phải bình tĩnh vì lối chơi thay đổi là mất chất. Mà mất chất là mất tất.

Cuối cùng thì bác đã thốt nên lời rồi sao, thường là khi thua thì dễ bộc lộ cảm xúc và phân tích hơn. Vui vì thắng thì có thể ngồi rung đùi một mình, thua trận chỉ biết vào đây để giải tỏa còn hơn là phải gồng mình xem báo.
Công nhận tay nhạc sĩ sáng tác cũng hợp tâm trạng.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Có ai giống mình, từ sáng không dám vào đọc báo vì sợ phải nhìn thấy tit Roma loại Barca ko?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top