Tứ kết: PSG 2-2 Barça: Paris by night: sắc màu "Blaugrana" bao phủ bầu trời Paris...

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tứ kết: PSG 2-2 Barça: Paris by night: sắc màu "Blaugrana" bao phủ bầu trời Paris...

Champions League.png

180px-Paris_stgermain.pngf2m5a162ebps1.pngFCB.png

Thời gian: 1h45 | Ngày: 03/04/2013 | SVÐ: Parc des Princes | Trọng tài: Wolfgang Stark


Đọ sức Paris Saint-Germain - FC Barcelona qua các con số​

2013-03-12_FCB_-_AC_MILAN_010.v1364751344.jpg

Paris Saint-Germain và FC Barcelona, hai đội sẽ phải chạm trán nhau tại Tứ kết Champions League đang có những thành tích hết sức ấn tượng tại giải đấu danh giá nhất châu lục mùa giải năm nay. Đại diện bên phía nước Pháp hiện đang là CLB giành được nhiều chiến thắng nhất (6/8 trận), trong khi đó Barcelona thắng ít hơn 1 trận. Sau đây sẽ là những so sánh chi tiết về hai đội trên các con số.

Ghi bàn: PSG đang sở hữu tổng cộng 17 pha lập công tại Champions League năm nay, xếp thứ ba trong hạng mục những đội bóng có nhiều bàn thắng nhất. Barcelona tuy chỉ mới 15 lần làm rung lưới đối phương nhưng trong tay Tito Vilanova có Lionel Messi, vua phá lưới giải đấu này 4 năm liền cùng vô số những kỷ lục về săn bàn. Tiền đạo người Argentina đang có 7 bàn thắng, kém hai người dẫn đầu là Yilmaz và Cristiano Ronaldo 1 bàn. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho PSG tại đấu trường châu Âu năm nay là Lavezzi với 5 lần xuất hiện trên bảng điện tử.

Sút cầu môn: Cho tới thời điểm này, Messi đã thực hiện 26 pha sút cầu môn, anh cũng chính là người tung ra nhiều cú sút nhất bên phía Barcelona và đứng thứ hai tại Champions League, sau Cristiano Ronaldo với 41 lần. Nếu tính tất cả các cầu thủ thì Đội chủ sân Camp Nou đã tung ra 73 cú sút về phía khung thành đội bàn, 43 trong số đó ở trong vòng cấm và 30 lần còn lại xuất phát ngoài vòng 16m50. PSG không thực hiện nhiều cú sút xa như vậy, chỉ 15 lần nhưng bù lại, họ đã tung ra 45 cú sút trong vòng cấm địa. Zlatan Ibrahimovic là người tích cực sút nhất bên phía đội chủ nhà với 19 lần ra chân.

Kiến tạo: Tiền đạo người Thụy Điển cùng Di María của Real Madrid đang dẫn đầu danh sách kiến tạo tại Champions League năm nay với 5 đường chuyền dọn cỗ. Xavi Hernandez xếp thứ hai với 4 pha kiến tạo.

Chuyền và kiểm soát bóng: Đội bóng xứ Catalan đã thực hiện 5.581 đường chuyền, và trung bình mỗi trận đấu họ giành 69% tỉ lệ kiểm soát bóng. Các con số này bên phía PSG lần lượt là 3.218 và 49%. Xavi đang dẫn đầu về số dường chuyền với 856 lần ra chân.

Lỗi và thẻ phạt: PSG và Barcelona lần lượt nhận 15 và 14 thẻ vàng. Tuy nhiên đại diện đến từ nước Pháp phạm lỗi nhiều hơn CLB xứ Catalonia (103 - 64). Thực tế thì Đội chủ sân Camp Nou chính là CLB bị thổi phạt ít nhất tại Champions League năm nay.

Theo FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[FCBVN] Paris by night: "Blaugrana" wrapped the sky (Eiffel)...

Sắc màu Blaugrana sẽ bao phủ bầu trời Paris...
_____________________
Designed by Autumnruv (Cộng đồng Barçamania Việt Nam)

eiffelblaugrana.jpg
 

SatThuVeDem

Tiểu học xã
Đầu quân
1/5/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Ủa mấy anh cho em hỏi là trận này ngày nào và mấy giờ bắt đầu vậy anh trện bài ko có để:baifu_khocoa:
 

dark'son

Juvenil A
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
208
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
tối nay 02/04/2013 2h45 nhé
 

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
1h45 bạn nhé. Nhưng đang không biết là kênh nào chiếu đây. Nghi là VTV3 chiếu Bayern-Juve còn K+ chiếu Barca lắm.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Có thể khẳng định đối thủ ở vòng tứ kết của Barca là một bản sao thu nhỏ từ chính đội bóng ta vừa vượt qua. Một đội bóng đang cố theo đuổi phong cách Ý.

Năm ngoái chúng ta đã gặp Milan với thành tích suýt soát và loại họ nhờ họ phạm lỗi và tặng ta phạt đền trên sân nhà. Đó là đặc điểm những hậu vệ thủ lĩnh như Silva sẽ vấp phải khi đối mặt với các cầu thủ kỹ thuật bên phía Barca. Chỉ cần nhìn vào chuyển nhượng ta sẽ thấy ông chủ dầu mỏ của PSG bê nguyên một hệ thống lối chơi của Milan sang áp dụng. Đầu tiên là HLV cực kỳ cao tay và thâm trầm Ancelotti. Sau đó là hàng loạt những cái tên từ giải Ý về: Silva, Im'Bra (Milan), Pastore (Parlemo), Lavezzi (Napoli), Motta (Inter), Maxwell (vốn đá ở Inter và là bạn thân của I'mBra), tài năng trẻ Marco Verratti, thủ môn Salvatore Sirigu của Palermo. Nói nôm na là PSG đang cố gắng quy tụ tinh hoa bóng đá Ý về giải Pháp và sự thực họ đang từng bước vô địch giải này sau bao năm giống như kiểu dải ngân hà quét qua bầu trời nước Pháp.

Về lối chơi, PSG đá theo phong cách Ancelotti là 4-4-2 với 2 tiền vệ trụ đánh chặn. Thông thường khi nhìn sơ đồ 4-4-2 chuẩn thì ta nghĩ họ thiên về đá cánh nhưng quan sát vài trận họ đá trong nước thì họ tấn công khá đa dạng và đa phần xuất phát từ trung lộ. Nói chung khi Ancelotti đã dẫn dắt thì ta biết chắc con người Ý này sẽ cố gắng khoan vào các điểm yếu của Barca. Họ biết Pique sẽ kèm I'mBra, hai cánh ép lên cao nên cơ bản bài tấn công là rót bổng để I'mBra làm tường và Lavezzi là con thoi chạy tốc độ. Lối đá của PSG sẽ gần như dập khuôn lối chơi của Milan ở 2 lượt trận trước. Cái đáng ngại của họ là cặp đôi trung vệ bên đó cao to chống bóng bổng tốt nhưng đá sệt và lắt léo thì ở mức bình thường. Cánh của Maxwell là cánh thiếu tốc độ nhất và PSG sẽ cố gắng bố trí một tiền vệ trẻ tốc độ để bọc lót bên đó. Do đó sự cơ động của họ sẽ tập trung vào cánh bên phải để bố trí Lavezzi. Còn cánh bên trái họ sẽ để I'mBra hoạt động và có vẻ nó rơi đúng vào vị trí Pique bọc lót. Ở trận lượt về với Milan, đa phần các đường chuyền trung bình xẻ cánh cho Sharawuy đều tỉa vào vị trí của Pique. Lần này Ancelotti sẽ không làm việc đó mà đối đầu sở trường tấn công của họ với sở trường phòng ngự của ta. Lựa chọn Mascherano đánh chặn Lavezzi là phương án tốt nhất cho trận đấu.

Đối với Barca, dĩ nhiên khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công sẽ gần như chiếm đa số thời gian. Lựa chọn Villa đá trận lượt đi bên cánh trái để đục Silva là bắt buộc. Với sự hỗ trợ của Iniesta thì ta hoàn toàn có thể thu hút sự tập trung của họ về bên đó để Maxwell và Alex bên kia tha hồ mà bung sức chạy theo Alves cùng Messi. Nghe tin Mô hiến kế đánh bại Barca cho Ancelotti. Cái này cũng vô vàn khi trong một ngày chả ra gì thì Barca mắc những lỗi chả ra gì. Còn với đội hình này thì vị trí sợ nhất là Mascherano. Nếu tinh quái kéo được trung vệ trái chân này lao lên tận giữa sân đánh chặn thì phía sau là cả một khoảng không. Ngoài điểm yếu này ra thì Barca chỉ sợ phi công trẻ Pique õng ẹo đá phản lưới nhà.

Xét một cách toàn cục thì tiểu Milan của nước Pháp có sức mạnh phòng ngự kém hơn Milan thật nhưng lại có hàng công mạnh hơn. Vấn đề là hàng công này mạnh nhưng lại có khắc tinh bên phía chúng ta vì quá hiểu rõ lối chơi của họ. Do đó một chiến thắng nằm chắc trong tay ngay ở lượt đi nếu chúng ta tận dụng cơ hội tốt và duy trì áp lực theo kiểu phải ghi bàn ở hiệp 1 để Ancelotti buộc phải thủ cứng để tránh vỡ trận.
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Có ai có thông tin về đội hình dự kiến không vậy?
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Có ai có thông tin về đội hình dự kiến không vậy?
Từ Thể thao văn hoá:
Do-hoa-doi-hinh-ONLINE.jpg
Mình thì nghĩ nếu Tito trực tiếp chỉ đạo thì Cesc hoặc Sanchez sẽ đá chính thay vì Tello.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Mình cũng nghì Cesc sẽ đá chính trận này, giữa hiệp 2 mới thay Tello vào để khuấy đảo và tạo cơ hội ghi bàn. Về mặt chiến thuật khả năng Barca chơi chậm để tránh thủng lưới trước, hiệp 1 Barca sẽ cầm bóng 70% kiểm soát chặt khu trung tuyến. Sang H2 PSG dồn lên ghi bàn thì M10 và Villa sẽ làm 2 phát, sau đó PSG dồn lên tấn công gỡ được 1 quả, còn cuối trận khả năng Barca ghi thêm được 1 bàn nữa.
Dự đoán Barca thắng 3-1
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Paris Saint-Germain - FC Barcelona: Bạn có biết?​

Đêm nay sẽ là lần thứ tư Barcelona gặp PSG, kết quả 3 lần chạm trán trước khá cân bằng với 1 trận hòa và 1 chiến thắng cho mỗi đội.

Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử đội bóng nước Pháp lọt vào Tứ kết Champions League, họ cũng chưa từng thua trên sân nhà tại Cúp châu Âu trên sân nhà từ tháng 11 năm 2006.

2012-08-04_PSG-BARCELONA_23.v1364816879.JPG

Sau đây sẽ là một số thông tin thú vị của cặp đấu PSG - Barcelona đêm nay:

- Đêm nay sẽ là lần thứ tư Barcelona chạm trán PSG tại Cúp châu Âu. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau đã kết thúc với tỉ số hòa (1 - 1) tại Camp Nou, Tứ kết Champions League 1993/1994. Trận lượt về diễn ra trên đất Pháp, đội chủ nhà đã giành thắng lợi 2 - 1. Năm 1997, Barça giành chiến thắng trước PSG trong trận chung kết Winners Cup với tỉ số 1 - 0.

- Hai đội đã gặp nhau trong trận giao hữu trên sân "Công viên các Hoảng tử" ngày 4/8/2012. 90 phút kết thúc với 2 bàn cho mỗi đội.

- Barça đã 15 lần đối đầu với các đội bóng nước Pháp, họ thắng 9, hòa 3 và thua 3. Khi thi đấu trên đất Pháp, Người khổng lồ xứ Catalonia đã mang về 3 chiến thắng, 2 hòa và 2 thất bại.

- PSG cũng từng đánh bại các đại diện đến từ La Liga 9 lần, thua 5 và hòa 4. Nhưng họ chỉ thua đúng một lần trên sân nhà mà thôi.

- Mặc dù đây là lần thứ hai trong lịch sử PSG lọt vào Tứ kết Champions League nhưng họ đã bất bại trên sân nhà ở Cúp châu Âu kể từ tháng 11 năm 2006, khi bị Hapoel Tel-Aviv hạ 2 - 4 trong khuôn khổ UEFA Cup. 23 trận sau đó, PSG chưa từng thua cuộc tại Parc des Princes.

- Barça đã thắng 6 trận gần nhất tại Tứ kết Champions League, lần cuối cùng Đội chủ sân Camp Nou thất bại là trước Juventus mùa 2002/2003.

- Barcelona sẽ gặp lại 2 cựu cầu thủ Blaugrana hiện đang thi đấu tại Paris là Maxwell và Ibrahimovic, Motta cũng từng thi đấu cho Azulgrana nhưng nhiều khả năng không ra sân đêm nay vì chấn thương.

- Lần cuối cùng Barça chơi một trận đấu chính thức tại thủ đô nước Pháp là trận chung kết Champions League 2005/2006, nơi Barça đánh bại Arsenal với tỉ số 2 - 1 để lên ngôi vô địch châu Âu.

- Mùa giải năm đó, Barça đã vượt qua AC Milan (0 - 1 và 0 - 0) do HLV đương nhiệm của PSG, Carlo Ancelotti dẫn dắt.

- 7 cầu thủ Barça là Valdés, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc và Villa sẽ có trận đấu thứ hai tại Paris chỉ trong vòng 7 ngày, sau khi cùng La Roja giành chiến thắng 1 - 0 trước đội tuyển Pháp, tại Vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu.

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Previa-PSG-Barca_54371896367_51356729138_352_256.jpg


Nếu đã xếp đội hình thì đây mới là chuẩn. Pique không bao giờ đá cánh trái. Sport.es xứng đáng lá cải số 1 Catalunya và tên Casanova nên từ chức tổng biên tập.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Không có chú Beck thì tốt. Quá nguy hiểm cho Barca thời điểm này với 1 chuyên gia tạt bóng như Beck.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Không có chú Beck thì tốt. Quá nguy hiểm cho Barca thời điểm này với 1 chuyên gia tạt bóng như Beck.

Sirigu - Jallet Alex ThiagoSilva Maxwell - LucasMoura Beckham Matuidi Pastore - Lavezzi Ibrahimovic

Beck ra sân ngay từ đầu :sure:
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Beck đã qua thời kỳ đỉnh cao, thể lực của Beck không thể còn đủ để chơi những trận cầu đỉnh cao như thế này nữa. Khả năng Beck bị thay ra sớm là rất ca, ngại mỗi chú Ibra có những quả ngoặt bóng cực dẻo mà Pique hay Mas rất hay bị vặn sườn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Quả vẩy má của Alves làm sống lại phong cách của Juan Sebastian Veron ngày nào :D.
[video=youtube;tPaBh8WTbu4]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tPaBh8WTbu4[/video]
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
1-0 roài, Alves chuyền quả quá hay. Barca đá chùng quá nên để cho PSG có vài cơ hội. Nhưng Messi quá tuyệt vời, chỉ 1 cơ hội ngon ăn là thành 1-0, hiệp 2 làm 2 quả nữa nào
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
2 - 2 là tỉ số không tồi trên sân khách. Chỉ có hơi khinh khinh bàn của Ibra (từ các pha bóng trước đó đến tình huống việt vị mười mươi của Ibra). Có vẻ hơi trẻ con chứ em cảm giác PSG "ăn gian ba làng cũng chết". Hi vọng là đúng sau khi kết thúc trận lượt về. Hàng công người chơi tốt nhất, có nét nhất là .... Alves, anh đã có 1 trận đấu công thủ khá toàn diện. Nhưng xuất sắc nhất trận vẫn là Valdes, dù quả cuối có hơi vô duyên nhưng không thể che lấp màn trình diễn chói sáng trước đó của anh.

Hôm nay, trên sân Công viên các Hoàng tử, chúng ta được chứng kiến 11 chiến binh thi đấu chứ không phải 11 cầu thủ bình thường. Tuyệt vời Barça!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Vấn đề không phải chỉ có lỗi của trọng tài trong bàn thua đầu tiên.
Chính việc hàng tiền vệ không làm chủ được thế trận trên sân trước đó dẫn đến nguy cơ bị thủng lưới có thể đến bất kì lúc nào.

Sau khi kết thúc hiệp đầu và Messi chấn thương phải rời sân thì mình có dự cảm không lành, và thực tế là Barca đã có những lúc lâm vào trạng thái hoảng loạn trong hiệp Hai.
Sanchez và Villa trận này không đóng góp được gì nhiều. Nhất là Sanchez ngoài tình huống kiếm về cho đội nhà một quả phạt đền thì những hình ảnh đọng lại trên sân chỉ là một anh chàng lóng ngóng, đỡ bóng cũng dở mà sút cũng không xong.
May mà hàng công vẫn còn đó một Messi biết tỏa sáng đúng lúc.
Trận này Messi-Iniesta-Alves-Valdes là những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Barca.
Còn bên phía PSG, phải nói là Thiago Silva thực sự là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới hiện tại.
Giá như...

Hòa 2-2 ở những phút bù giờ và nhất là lại 2 lần vượt lên dẫn trước thì đúng là hơi đáng tiếc thật.
Nhưng ít nhất nó làm cho trận lượt về còn có cái để mà mong đợi :hóng:

Visca el Barca.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top